Phượng Lâm Đại Minh: Cửu Thúc Sủng Thê Không Giới Hạn › Chương 12
Chương 12: Cửu Hoàng Thúc, không ngờ người cũng ở đây? Điệt nhi cứ tưởng người đã về kinh rồi chứ.
Chương 12· 3.250 từMiễn phí
Chương 12: Cửu Hoàng Thúc, không ngờ người cũng ở đây? Điệt nhi cứ tưởng người đã về kinh rồi chứ.
Lâm Như Hải rảo bước tiến lên, vén vạt áo quỳ phục xuống: "Thần, Tuần Diêm Ngự Sử Lâm Như Hải, kính nghênh Thương Lan Vương điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Hạ nhân sau lưng ông cũng quỳ rạp thành một dải đông đúc.
Duy chỉ có Lâm Đái Hi đứng bên cạnh Lâm Như Hải, khẽ cúi người hành lễ, tư thái thong dong, không kiêu không nịnh: "Thần nữ Lâm Đái Hi, bái kiến điện hạ."
Giọng nữ thanh thoát, bình thản không chút gợn sóng, giữa bầu không khí tĩnh mịch trước cổng phủ lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Chu Cảnh Thần lập tức rơi xuống trên người nàng. Thiếu nữ mặc bộ y phục màu mộc nhạt đơn giản, không chút phấn son, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc trơn, rõ ràng đứng giữa một đám người đang quỳ gối nhưng nửa điểm cũng không hề tỏ ra lúng túng. Sống lưng nàng thẳng tắp, khi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo ngay thẳng, không hề có chút sợ hãi, cũng không có vẻ si mê hoảng lốt thường thấy ở các quý nữ khác khi nhìn thấy hắn. Lâm Đái Hi giống như một nhành lan đứng độc lập giữa tuyết lạnh, thanh nhã mà lại mang theo vài phần phong cốt.
Trong mắt Chu Cảnh Thần lóe lên một tia tán thưởng khó lòng nhận ra. Hắn khẽ đưa tay, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, mang theo uy nghiêm lâu năm ở ngôi cao: "Lâm đại nhân không cần đa lễ, đứng dậy cả đi."
"Tạ điện hạ." Lâm Như Hải đứng dậy, lòng bàn tay rỉ đầy mồ hôi.
Ánh mắt Chu Cảnh Thần dừng trên người Lâm Đái Hi chừng hai giây mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Bản vương hôm nay tới cửa, một là điệu giỗ Lâm phu nhân, hai là cùng Lâm đại nhân thương nghị chi tiết hôn sự, e là làm phiền rồi."
"Điện hạ nói vậy làm tổn thọ lão thần rồi! Điện hạ có thể ghé thăm là vinh hạnh của thần!" Lâm Như Hải vội nghiêng người dẫn đường: "Mời điện hạ vào trong, mời vào trong."
Một đoàn người hào hùng bước vào phủ. Nha hoàn bà lão dọc đường đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mãi cho tới khi Chu Cảnh Thần đi qua mới dám lén ngước mắt ngó theo bóng lưng một cái, trái tim đập thình thịch. Cũng chỉ có Đại tiểu thư mới dám nhìn thẳng Vương gia, lại còn có thể mặt không đổi sắc, trong lòng mọi người đối với Lâm Đái Hi lại càng thêm phần kính phục.
Tới linh đường, Chu Cảnh Thần thắp ba nén hương, tư thái ngay ngắn, lễ số chu toàn. Lâm Như Hải ở bên cạnh đi theo, trong lòng lại càng thêm sủng hạnh giật mình. Đường đường là Thương Lan Vương lại thân hành tới thắp hương phúng viếng Giả Mẫn, đây là thể diện lớn tới nhường nào! Đừng nói Giả Mẫn chỉ là phu nhân Ngự sử, dẫu cho là Nhất phẩm Cáo mệnh chưa chắc đã có được ngãi đãi này.
Từ linh đường bước ra, mọi người đi tới tiền sảnh. Phân chia chủ khách ngồi xuống, nha hoàn dâng trà.
Chu Cảnh Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, thân hình thẳng tắp, dẫu cho đang ngồi cũng tỏa ra một luồng khí thế lẫm liệt. Hắn không cất lời, trong sảnh liền không ai dám mở miệng trước, bầu không khí trong chốc lát có phần ngưng trọng. Lâm Như Hải bưng chén trà, tay hơi run rẩy, muốn mở lời lại không biết nên nói gì.
Vẫn là Lâm Đái Hi cất lời trước, ngữ khí bình thản tự nhiên: "Điện hạ một đường bôn ba vất vả rồi. Nhờ Tiêu tổng quản mang về thuốc cao hôm qua, điện hạ dùng cảm thấy có hợp chăng?"
Một câu nói đã phá tan sự im lặng.
Trong lòng Lâm Như Hải giật thót một cái, Hi ca nhi sao lại trực tiếp hỏi chuyện này? Liệu có quá mạo muội rồi không?
Chu Cảnh Thần ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, bờ môi mỏng khẽ mở: "Cũng tốt. An Thần Cao hiệu quả không tệ, Dưỡng Nguyên Đan cũng dùng được, có tâm rồi."
Một câu nói đơn giản lại xem như thừa nhận tấm lòng của nàng.
Lâm Đái Hi mỉm cười thản nhiên: "Điện hạ cảm thấy có tác dụng là tốt rồi, chẳng qua chỉ là vài dược liệu tầm thường điều phối ra, không tính là gì. Điện hạ quanh năm chinh chiến, thương tích cũ khó lành, quay đầu lại thần nữ sẽ điều phối thêm chút thuốc cao hoạt huyết hóa ứ gửi tới cho điện hạ."
"Ồ?" Âm cuối Chu Cảnh Thần hơi nhướng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Nàng còn hiểu cả y thuật?"
"Hiểu chút đỉnh mà thôi." Ngữ khí Lâm Đái Hi khiêm tốn nhưng nửa điểm cũng không khiêu khích: "Ngày thường xem vài quyển y thư rồi mày mò lung tung mà thôi."
"Mày mò lung tung mà có thể điều phối ra loại thuốc cao như vậy sao?" Chu Cảnh Thần khẽ cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp: "Lâm tiểu thư quả là khiêm tốn."
Hắn cười một cái, bầu không khí ngưng trọng trong sảnh lập tức tan đi không ít.
Lâm Như Hải nhìn mà ngây ngẩn cả người. Ông không nghe nhầm đấy chứ? Vương gia cười rồi? Thương Lan Vương trong truyền thuyết sát phạt quyết đoán, quanh năm lạnh nhạt mặt mày lại cười sao? Lại còn là vừa nói chuyện với Hi ca nhi vừa cười? Trong lòng Lâm Như Hải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, xem ra Vương gia đối với Hi ca nhi ấn tượng vô cùng tốt, Hi ca nhi gả qua đó chắc chắn sẽ không phải chịu ấm ức rồi.
Đúng lúc này, gã gác cổng lại chạy xộc vào, mặt mũi xám xịt, giọng nói run rẩy: "Lão... lão gia! Không... không xong rồi!"
Lâm Như Hải nhíu mày: "Hoảng hoảng trương trương thành cái thể thống gì! Không thấy điện hạ đang ở đây sao?"
"Không... không phải đâu lão gia!" Gã gác cổng sắp khóc tới nơi: "Bên... bên ngoài, Bắc Tĩnh Vương điện hạ cũng tới rồi! Đã tới trước cổng phủ rồi!"
"Cái gì?!"
Lâm Như Hải giật nảy mình đứng dắt dậy, mắt trợn tròn xòe. Bắc Tĩnh Vương? Chu Ninh Dương? Hắn làm sao cũng tới rồi?! Hôm nay là ngày gì vậy? Hai vị Vương gia rủ nhau tới cửa? Một phủ Tuần Diêm Ngự Sử nho nhỏ như ông làm sao cùng lúc nghênh đón hai vị Vương gia? Chuyện này mà truyền ra ngoài, cả vùng Giang Nam đều phải chấn động ba chấn!
Bàn tay bưng chén trà của Lâm Đái Hi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Bắc Tĩnh Vương quả nhiên đã tới. Nàng ngước mắt nhìn Chu Cảnh Thần, liền thấy đối phương vẫn ngồi vững vàng ở đó, mặt nạ che khuất biểu cảm nhưng trong đôi mắt kia rõ ràng lóe lên một tia lạnh lẽo. Rõ ràng hắn đã sớm biết Bắc Tĩnh Vương sẽ tới.
"Đã là Bắc Tĩnh Vương tới thì mời vào đi." Chu Cảnh Thần thản nhiên cất lời, ngữ khí không nghe ra hỷ nộ.
"Vâng... vâng!" Lâm Như Hải vội vã đáp lời, rảo bước ra ngoài nghênh đón.
Trong sảnh chỉ còn lại Lâm Đái Hi và Chu Cảnh Thần hai người, cùng với các tùy tùng ám vệ đứng từ xa, bầu không khí trong chốc lát trở nên có phần vi diệu. Lâm Đái Hi thần sắc tự nhiên, bưng chén trà nhấp một ngụm, giống như người ngồi bên cạnh không phải là Thương Lan Vương quyền khuynh triều dã mà chỉ là một vị khách bình thường.
Ánh mắt Chu Cảnh Thần rơi trên người nàng, mang theo vài phần thẩm thị, cũng mang theo vài phần hứng thú. Thiếu nữ này định lực quả thật rất tốt. Đổi lại là các quý nữ khác cô nam quả nữ ở cùng một phòng với hắn, sớm đã sợ tới mức toàn thân run rẩy hoặc tìm đủ mọi cách câu dẫn rồi, nàng thì hay rồi, tự mình uống trà, nửa điểm cũng không coi hắn ra gì. Có ý vị đấy.
"Nàng không tò mò Bắc Tĩnh Vương vì sao mà tới sao?" Chu Cảnh Thần đột nhiên cất lời.
Lâm Đái Hi ngước mắt, thản nhiên nói: "Chẳng qua là nghe tin ban hôn nên tới thăm dò hư thực. Hoặc có lẽ còn muốn xem thử muội muội của thần nữ."
Nàng trúng phóc trọng tâm, nửa điểm cũng không vòng vo.
Ý cười trong mắt Chu Cảnh Thần càng sâu hơn: "Nàng nhìn nhận thật thấu đáo, vậy nàng dự định thế nào?"
"Muội muội thần nữ tuổi còn nhỏ, chưa bàn chuyện hôn sự." Ngữ khí Lâm Đái Hi bình thản nhưng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ: "Ai tới cũng vô dụng."
Tư thái cuồng bảo vệ muội muội phơi bày minh minh bạch bạch.
Chu Cảnh Thần cười khẽ một tiếng: "Đúng là che chở người nhà."
"Muội muội của mình tự nhiên phải che chở." Lâm Đái Hi thản nhiên nói: "Điện hạ nếu có muội muội chắc hẳn cũng sẽ như vậy."
Ánh mắt Chu Cảnh Thần hơi tối sầm lại, không tiếp lời nữa. Hắn không có muội muội. Trong chốn sâu cung, huynh đệ tranh giành một mất một còn, lấy đâu ra muội muội.
Trong lúc trò chuyện, Lâm Như Hải đã đồng hành cùng Bắc Tĩnh Vương bước vào.
Dẫn đầu là thiếu niên mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, quanh eo thắt đai lưng ngọc dương chỉ, diện mạo tinh xảo, lông mày như họa, khóe miệng đọng lại nụ cười ôn hòa, chính là Bắc Tĩnh Vương Chu Ninh Dương mười hai tuổi, tự Thủy Dung.
Hắn vừa bước vào, ánh mắt đã rơi ngay xuống trên người Chu Cảnh Thần, mỉm cười chắp tay: "Cửu Hoàng Thúc, không ngờ người cũng ở đây? Điệt nhi cứ tưởng người đã về kinh rồi chứ."
Miệng nói vô cùng khách khí nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tưởng vị Cửu Hoàng Thúc này nhiều nhất chỉ sai Tiêu tổng quản tới đã là nể mặt lắm rồi, không ngờ lại đích thân tới cửa, còn tới trước cả hắn.
Chu Cảnh Thần khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản: "Bản vương tới thăm nhạc gia, có gì không thỏa?"
Một câu "nhạc gia" trực tiếp khoanh vùng Lâm gia vào địa bàn của hắn.
Nụ cười trên mặt Chu Ninh Dương khựng lại một chút, ngay sau đó mỉm cười đáp: "Cửu Hoàng Thúc nói đùa rồi, điệt nhi cũng là nghe tin Cô mẫu tiên thệ, đặc biệt tới phúng viếng, Lâm đại nhân nén đau thương."
"Thần, tạ Bắc Tĩnh Vương điện hạ." Lâm Như Hải vội vã hành lễ.
Ánh mắt Chu Ninh Dương nhanh chóng quét sang Lâm Đái Hi đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đã sớm nghe đồn Đại tiểu thư Lâm gia tuyệt sắc, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Một thân y phục mộc mạc mạc cũng không che giấu nổi phong hoa, đặc biệt là phần khí độ trầm tĩnh kia thật là hiếm có, trách không được có thể được Cửu Hoàng Thúc nhìn trúng.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại quét về phía sau, rơi xuống trên người Lâm Đại Ngọc đang trốn sau lưng Lâm Đái Hi. Tiểu nha đầu mặc bộ y phục mộc mạc mạc nhỏ nhắn, rụt rè lộ ra nửa khuôn mặt, mày mắt tinh xảo như từ trong tranh bước ra, đôi mắt vừa to vừa sáng như chứa một làn nước thu, nhìn vô cùng linh động.
Chỉ một ánh nhìn, trong lòng Chu Ninh Dương đã xao động. Đã sớm nghe nói Nhị tiểu thư Lâm gia thiên tư tuyệt sắc, tuổi còn nhỏ đã có tư chất khoáng thế, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Dáng vẻ này, linh khí này, lớn lên tuyệt đối là tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hắn lần này tới vốn dĩ là nghe nói tỷ muội Lâm gia xuất sắc, lại là muội muội của Thương Lan Vương phi, nếu có thể định ra mối nhân duyên, vừa có thể trèo kéo mối quan hệ thân thiết hơn với Cửu Hoàng Thúc, lại có thể rước về một Vương phi tài mạo song toàn, một mũi tên trúng hai đích. Giờ đây vừa nhìn thấy, chỉ cảm thấy còn tốt hơn so với tưởng tượng.
Trong lòng hắn tính toán, trên mặt cười càng thêm ôn hòa, đối với Lâm Đái Hi ôn thanh nói: "Vị này chính là Đại tiểu thư sao? Quả nhiên khí độ bất phàm. Vị này chính là Đại Ngọc muội muội? Nhìn thật là linh tú đáng yêu."
Nói rồi, hắn liền muốn tiến lên nói chuyện với Đại Ngọc.
Đại Ngọc lại thu người về sau lưng tỷ tỷ, bàn tay nhỏsiết chặt nắm lấy vạt áo Lâm Đái Hi, không chịu lộ đầu ra. Nàng không thích vị đại ca ca cười hì hì này, cảm giác không an toàn bằng tỷ tỷ.
Lâm Đái Hi khẽ nghiêng người,bất động thanh sắc che chắn Đại Ngọc ở phía sau, đối với Chu Ninh Dương khẽ cúi người: "Thần nữ bái kiến Bắc Tĩnh Vương điện hạ. Điện hạ quá lời rồi. Xóa muội tuổi còn nhỏ, sợ người lạ, mong điện hạ lượng thứ."
Một câu nói trực tiếp kéo ra khoảng cách.
Chu Ninh Dương ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói: "Không sao không sao, tiểu nha đầu sợ người lạ là chuyện bình thường. Nói ra thì trong phủ bản vương cũng có mấy vị muội muội trong tộc, tuổi tác tương đương với Đại Ngọc muội muội."
"Nếu Đại Ngọc muội muội rảnh rỗi, có thể tới Vương phủ ở kinh thành ở vài ngày, làm bạn với các muội muội, cũng có thể giải khuây."
Quả nhiên là nhắm vào Đại Ngọc mà tới.
Trong lòng Lâm Đái Hi rất coi trọng việc Bắc Tĩnh Vương thích Đại Ngọc để sau này rộng đường trải thảm cho muội muội, nhưng trên mặt nàng lại không lộ chút biểu cảm, thản nhiên nói: "Thiện ý của điện hạ thần nữ xin ghi nhận. Chỉ là xá muội còn phải thủ hiếu, không tiện đi xa. Hơn nữa có người tỷ tỷ này đồng hành, muội muội cũng không buồn chán, không phiền điện hạ bận tâm."
Lại là một chiếc đinh mềm, trực tiếp chặn họng lời nói.
Nụ cười trên mặt Chu Ninh Dương có phần treo không nổi, hắn không ngờ Lâm Đái Hi lại không nể mặt như vậy. Hắn là Bắc Tĩnh Vương, chủ động cành ô liu đưa ra, biết bao nhiêu nhà cầu còn không được, nàng lại không chút suy nghĩ liền từ chối?
Hắn còn muốn cất lời gì thêm, Chu Cảnh Thần bên cạnh đột nhiên mở miệng, ngữ khí thản nhiên nhưng mang theo uy áp không thể nghi ngờ: "Thủy Dung, nương tử Lâm gia trong thời gian thủ hiếu không nên bàn luận những chuyện này. Ngươi nếu rảnh rỗi quá thì chi bằng trở về kinh thành xử lý công việc Vương phủ của ngươi đi."
Trực tiếp cất lời đuổi người.
Khóe miệng Chu Ninh Dương giật giật, Cửu Hoàng Thúc này cũng quá che chở người nhà rồi chứ? Hắn chẳng qua chỉ là tùy miệng nhắc tới một câu, có tới mức đó không?
Trong lòng hắn có chút uất ức nhưng không dám phản bác Chu Cảnh Thần, cả triều Đại Minh này, người dám đối đầu với Cửu Hoàng Thúc còn chưa ra đời đâu.
"Cửu Hoàng Thúc dạy dỗ phải." Hắn cười trừ hai tiếng, vội vàng chuyển chủ đề: "Điệt nhi chỉ là tùy miệng nhắc tới, chủ yếu vẫn là tới phúng viếng Cô mẫu, thuận tiện thỉnh an Lâm đại nhân."
Lâm Như Hải đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh sắp rơi xuống tới nơi. Hai vị Vương gia đối đầu trước mặt, ông kẹp ở giữa, thở mạnh cũng không dám. May mà có Hi nhi ở đây, lại có Thương Lan Vương điện hạ che chở, bằng không hôm nay Bắc Tĩnh Vương nhắc tới hôn sự của Đại Ngọc, ông thật sự không biết ứng đối thế nào.
Thời gian tiếp theo, Chu Cảnh Thần và Chu Ninh Dương ngồi uống trà, trò chuyện câu có câu không. Nói là trò chuyện, thực ra cơ bản đều là Chu Ninh Dương chủ động tìm chủ đề, Chu Cảnh Thần thỉnh thoảng "ừm" một tiếng, bầu không khí gượng gạo tới mức có thể móc ra một tòa viện tử.
Lâm Đái Hi đứng bên cạnh Lâm Như Hải, yên yên lặng lặng, nửa điểm cũng không xen vào nhưng tồn tại cảm cực kỳ mạnh mẽ. Chu Ninh Dương thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng và Đại Ngọc, trong lòng càng nghĩ càng thấy tiếc nuối. Một mối thân thích tốt như vậy lại bị Cửu Hoàng Thúc cướp mất trước. Nhị tiểu thư Lâm gia, hắn thực sự động lòng rồi, nhưng nhìn dáng vẻ che chở này của Cửu Hoàng Thúc, lại thêm tính cách dầu muối không lọt kia của Lâm Đái Hi, ước chừng trong thời gian ngắn là không có hy vọng.
Ngồi chừng nửa canh giờ, Chu Ninh Dương thật sự ngồi không nổi nữa, đứng dậy cáo từ. Ngồi tiếp nữa, hắn sợ bị áp lực thấp của Cửu Hoàng Thúc đông chết mất.
"Cửu Hoàng Thúc, Lâm đại nhân, điệt nhi không làm phiền nữa, xin cáo từ trước." Chu Ninh Dương chắp tay nói.
Chu Cảnh Thần khẽ gật đầu: "Ừm, không tiễn."
Đơn giản rõ ràng, nửa điểm ý giữ lại cũng không có.
Khóe miệng Chu Ninh Dương lại giật giật, dẫn người xám xịt rời đi.
Ra khỏi Lâm phủ, tùy tùng của hắn khẽ nói: "Vương gia, chúng ta cứ thế mà đi sao? Còn Lâm Nhị tiểu thư..."
"Gấp cái gì." Chu Ninh Dương nhíu mày: "Bản vương không tin Lâm Đái Hi còn có thể che chở muội muội nàng cả đời. Đợi về kinh thành, hôn sự này còn đầy cơ hội."
Hắn khẽ khựng lại, lại nói: "Đi điều tra một chút, Thương Lan Vương khi nào về kinh? Hắn tổng không thể ở mãi Cô Tô."
"Vâng."
Chu Ninh Dương ngẩng đầu nhìn cổng lớn Lâm phủ một cái, trong mắt lóe lên một tia thế tại tất đắc. Lâm Đại Ngọc, hắn nhất định phải có được.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.