Nữ Phụ Nhan Khống: Nam Thần Hắc Hóa Toàn Tập › Chương 28
Chương 28: Một Đêm Triền Miên
Chương 28· 1.243 từMiễn phí
Chương 28: Một Đêm Triền Miên
Trời dần ngả về chiều tối, không khí bên trong Mộ Vân Điện bỗng trở nên vô cùng khẩn trương và náo loạn, bởi vì đêm nay bậc đế vương chí tôn quyết định sẽ lưu lại tẩm cung thị tẩm.
Vô Dược với gương mặt ngơ ngác được tắm rửa sạch sẽ rồi bị quẳng lên chiếc giường êm ái. Mà người đích thân giúp nàng tắm gội sạch sẽ lại chính là vị hoàng đế phúc hắc yêu nghiệt kia.
Lúc này, Nam Cung Vãn đã nằm nghiêng bên cạnh Vô Dược, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng lọn tóc đen nhánh mượt mà của nàng, rồi dừng lại trên đôi gò má ửng hồng. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi đỏ mọng như cánh hoa đào hé nở.
Vô Dược cảm thấy bờ môi mình có chút khô khốc, bất giác thè đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ một cái, vô tình lướt qua đầu ngón tay của hắn.
Cử chỉ vô ý ấy như một tia lửa điện bắn thẳng vào người Nam Cung Vãn. Hắn giật mình thu tay lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm bỗng chốc bùng cháy ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt và mãnh liệt. Hắn rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa, cúi rạp người ngậm lấy bờ môi mà hắn ngày nhớ đêm mong, bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại khiến hắn thao thức bấy lâu:
"Thanh Thanh~ Nàng đúng là một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách!"
Đôi mắt Vô Dược dần trở nên mơ màng mông lung, hai bàn tay nàng vô thức túm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn:
"Chàng... em sợ..."
Nam Cung Vãn dịu dàng hôn lên trán nàng, cất lời dỗ dành đầy mê hoặc:
"Ngoan nào ái phi, đừng sợ. Hãy thả lỏng một chút, trẫm nhất định sẽ thật nhẹ nhàng..."
Vị hoàng đế uy nghiêm thường ngày giờ đây tựa như vừa được khai mở toàn bộ kỹ năng dỗ dành đường mật, bên tai nàng không ngừng vang lên những lời thâm tình âu yếm khiến người ta say đắm ngây ngất.
Đêm xuân nồng nàn triền miên không dứt, nam nhân ở phía trên dường như không biết mệt mỏi là gì, hắn liên tục ghé sát tai nàng lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi:
"Mỹ nhân, nàng có yêu trẫm không?"
"Ưm... em yêu chàng mà..." Vô Dược mỗi lần đều phải nức nở đáp lời. Bởi vì nếu câu trả lời của nàng khiến hắn chưa vừa ý, hắn sẽ lập tức dùng những động tác sâu hơn, cuồng nhiệt hơn để trừng phạt nàng.
Nam Cung Vãn lại trầm giọng hỏi tiếp:
"Vậy nàng sẽ vĩnh viễn yêu một mình trẫm chứ?"
Vô Dược khẽ thở dốc từng cơn, giọng đứt quãng:
"Vâng... vĩnh viễn... chàng... chàng nhẹ một chút đi mà~"
---
Sáng hôm sau.
Vô Dược trùm kín chăn từ đầu đến chân như một chiếc kén tằm, mặc cho Ngân Ngọc ở bên ngoài có khuyên can lay gọi thế nào nàng cũng kiên quyết không chịu thò đầu ra.
Vô Dược khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm mắng chửi không ngớt: Nam Cung Vãn, chàng đúng là đồ đại lừa đảo! Miệng thì luôn bảo sẽ nhẹ nhàng dịu dàng, thế mà lại giày vò người ta đến mức cả người như rã rời từng khúc xương thế này!
Đúng lúc này, Tĩnh Dạ hớn hở bay vụt vào trong thức hải của nàng:
"Chủ nhân ơi~ Ta mang đến cho người một tin vui đây! Tối hôm qua nam thần Nam Cung Vãn đã tăng cho người 5 điểm thiện cảm, hiện tại độ thiện cảm đã đạt 88 điểm rồi! Thế nhưng... lại có một tin xấu kèm theo là cùng lúc tăng thiện cảm, chỉ số hắc hóa của hắn cũng tăng thêm 3 điểm, hiện tại đã chạm mốc 95 điểm rồi đấy ạ!"
Vô Dược nghe xong mà mặt đầy vẻ ngơ ngác. Độ thiện cảm tăng vọt sau một đêm ân ái thì nàng hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cớ làm sao mà chỉ số hắc hóa lại cũng leo thang theo như vậy chứ? (Càng yêu sâu đậm thì tính chiếm hữu càng điên cuồng, càng sợ hãi việc đánh mất nàng).
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã của Ngân Ngọc từ bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Khác hẳn với vẻ thong dong thường nhật, lần này bước chân của nàng nha hoàn có phần hoảng hốt:
"Nương nương ơi, người mau ngồi dậy đi thôi ạ! Hoàng thượng sắp ngự giá sang đây rồi, người đừng hờn dỗi tính khí trẻ con nữa mà!"
Vô Dược bực bội lật người trùm chăn chặt hơn, kiên quyết từ chối:
"Không dậy! Ngân Ngọc, ngươi cứ ra bẩm báo với ngài ấy rằng bản cung thân thể không khỏe, hôm nay không tiện tiếp giá!"
"Không muốn gặp trẫm sao? Hửm?"
Một giọng nói trầm thấp, ôn nhuận quen thuộc nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm khó lường bỗng nhiên cất lên ngay bên mép giường.
Giọng nói đột ngột của thiên tử khiến Ngân Ngọc giật bắn mình, hoảng hốt quỳ sụp xuống:
"Hoàng thượng tha tội! Nương nương chỉ là..."
Nam Cung Vãn sải bước tới cạnh giường sập, lạnh nhạt buông một câu với Ngân Ngọc:
"Ngươi lui ra ngoài đi."
"Hoàng thượng..." Ngân Ngọc còn muốn nói thêm điều gì đó để bảo vệ chủ tử, nhưng khi chạm phải ánh mắt ngày càng sa sầm của Nam Cung Vãn, nàng đành ngoan ngoãn cúi đầu lui ra, không quên thức thời khép chặt hai cánh cửa tẩm điện lại.
Nam Cung Vãn ngồi xuống bên mép giường, bất đắc dĩ vươn tay muốn kéo tấm chăn gấm ra, nhưng lại phát hiện tiểu nha đầu bên trong đang dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy mép chăn không buông:
"Ngoan nào, buông tay ra đi, trùm kín như vậy sẽ ngột ngạt khó chịu đấy."
Từ bên trong tấm chăn dày cộm truyền ra giọng nói phụng phịu, uất ức của Vô Dược:
"Không buông đâu..."
Khóe môi Nam Cung Vãn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà mị. Bàn tay to lớn ấm áp của hắn bỗng từ mép chăn phía bên kia luồn sâu vào trong, chuẩn xác nắm lấy cổ chân trần trắng nõn thon thả của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trêu chọc:
"Nếu nàng vẫn kiên quyết không chịu buông tay ra, có lẽ trẫm sẽ từ phía bên này làm chút chuyện khiến nàng vui vẻ đấy."
Vô Dược sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc, cái đầu nhỏ lập tức từ trong chăn chui tọt ra ngoài:
"Đừng... đừng mà! Em ra ngoài rồi đây!"
Nam Cung Vãn ngước mắt nhìn nàng. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có phần nhợt nhạt mỏi mệt cùng đôi môi sưng đỏ vì bị hắn hôn suốt đêm qua, cõi lòng vị đế vương bỗng chốc dâng lên từng cơn đau xót khôn nguôi. Thể chất nàng vốn mỏng manh yếu ớt như thế, quả thực không nên dung túng cho dục vọng của bản thân làm tổn thương nàng.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.