Nữ Đế Giá Lâm: Lão Tổ Tông Nghe Được Tiếng Lòng › Chương 98
Chương 98: Ắt hẳn có chuẩn bị mà đến
Chương 98· 2.185 từMiễn phí
Chương 98: Ắt hẳn có chuẩn bị mà đến
"Nếu như ta hối hận thì sao?" Tiêu Vân Tắc cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia bướng bỉnh ngang tàng, "Nếu như ta nhất quyết không chịu cưới ngươi, chẳng lẽ kế hoạch dày công toan tính bấy lâu của ngươi sẽ tan thành bọt nước sao?"
Thích Nguyệt trầm mặc giây lát, ngữ khí trước sau vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng:
"Chuyện ban hôn là do phụ hoàng ngươi đích thân đề xướng, không phải do ta chủ động muốn gả cho ngươi. Ta chỉ là sau khi suy tính cẩn thận, cảm thấy gả cho ngươi cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì nên mới gật đầu mà thôi. Nhược bằng ngươi thực sự không muốn cưới, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu nửa lời."
Tiêu Vân Tắc: "..."
Toàn là lời nói dối ngụy biện trơ trẽn!
Nếu như không phải do nàng ở phía sau giở trò mưu tính quỷ quyệt, phụ hoàng căn bản tuyệt đối không bao giờ đột ngột ban xuống một đạo hôn sự hoang đường đến nhường này! Nàng thật sự nghĩ rằng thủ đoạn của mình thần không biết quỷ không hay, không ai nhìn thấu được sao? Nàng tưởng kế hoạch của mình là vạn vô nhất thất, không chút kẽ hở? Hay nàng nghĩ rằng chỉ cần buông ra vài câu nói hờ hững nhẹ tựa lông hồng ấy là có thể xóa tan đi mọi sự nghi ngờ trong lòng hắn?
Những chuyện bất thường xảy ra quá nhiều thì chỉ có một lời giải thích duy nhất hợp lý — đó chính là bản thân con người đột ngột xuất hiện này vốn dĩ đã là một sự bất thường to lớn rồi!
Thích Nguyệt này ắt hẳn là kẻ có chuẩn bị kỹ càng mà đến!
Thời gian chầm chậm trôi qua từng khắc.
Thích Nguyệt nhẹ nhàng gấp cuốn sách trong tay lại, đứng dậy sải bước đi ra ngoài gian phòng.
Vừa bước qua ngưỡng cửa ra tới giữa sân, thân hình mảnh mai của nàng bỗng nhiên khẽ nhún một cái, cả người tựa như một cánh chim ưng dũng mãnh tung mình bay vút lên ngọn cây cao vút. Nàng tiện tay bẻ lấy một cành cây thon dài làm kiếm, cổ tay khẽ rung lên, cành cây trong nháy mắt hóa thành muôn đạo kiếm quang rực rỡ, múa lên hổ hổ sinh phong, xé toạc không gian!
Tiêu Vân Tắc tựa người bên mép giường, cố gắng nghiêng đầu ngó qua khung cửa sổ hé mở nhìn ra ngoài sân viện. Hắn chỉ có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng màu nguyệt bạch của Thích Nguyệt thỉnh thoảng lại lướt nhanh qua tầm mắt. Khí thế khi nàng luyện võ thực sự tựa như giao long xuất hải, vừa mạnh mẽ dứt khoát, dũng mãnh kinh người, nhưng lại mang theo vẻ tao nhã, phiêu dật đến kỳ lạ.
Tiêu Vân Tắc mím chặt cánh môi mỏng, nơi đáy mắt thanh tú cao quý dâng lên từng đợt sóng ngầm trầm tư sâu sắc. Thích Nguyệt này quả thực là một nữ nhân thâm sâu khó lường, sự trầm ổn, cơ trí cùng bản lĩnh võ nghệ của nàng hoàn toàn vượt xa những gì mà một thiếu nữ ở lứa tuổi này có thể sở hữu.
Thích Nguyệt luyện kiếm suốt nửa canh giờ đồng hồ.
Chỉ Lan và Chỉ Lăng nãy giờ vẫn luôn đứng túc trực nơi góc sân. Mấy ngày nay các nàng dường như đã quá quen thuộc với phong thái hăng hái, uy phong lẫm liệt mỗi khi đại tiểu thư luyện võ buổi sáng. Mặc dù miệng không dám mở lời hỏi han, nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến thân thủ siêu phàm của Thích Nguyệt, trong đầu hai nàng nha hoàn lại không kìm được mà tự vẽ ra vô số viễn cảnh tưởng tượng ly kỳ về những năm tháng đại tiểu thư phiêu bạt chốn giang hồ trước khi trở về Hầu phủ.
Có phải người từng hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo hay không? Có phải từng gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ? Có phải là một nữ sát thần khiến đám giang hồ lưu manh, ác bá chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật vỡ mật? Hay là một bậc nữ anh hùng vĩ đại trong mắt đám bần nông cùng khổ?
Phải công nhận một điều rằng trí tưởng tượng của đám nha hoàn này quả thực vô cùng phong phú và bay bổng.
Vung ra chiêu thức cuối cùng sắc lẹm xé gió, Thích Nguyệt chậm rãi thu hồi cành cây, nhẹ nhàng đáp chân xuống nền đất.
Chỉ Lan và Chỉ Lăng lập tức đồng loạt vỗ tay rầm rầm, cất tiếng khen ngợi hết lời:
"Đại tiểu thư thật là lợi hại! Võ công của người quả thực quá mức xuất chúng rồi ạ!"
Khóe miệng Tiêu Vân Tắc nằm trong phòng khẽ giật giật, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.
Thích Nguyệt đẩy cửa bước chân vào phòng.
Nha hoàn đã sớm chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm sạch sẽ. Thích Nguyệt nhận lấy chậu nước, tự mình bưng vào phòng đặt lên giá gỗ, rửa mặt lau người sơ qua cho sảng khoái. Sau đó nàng quay người tiến vào nội thất, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân Tắc đang bị trói chặt trên giường:
"Ta đâu có nhét giẻ vào miệng bịt mồm ngươi."
Tiêu Vân Tắc nhíu mày khó hiểu:
"Ngươi có ý gì?"
"Rơi vào tình cảnh chật vật, nhục nhã như thế này, chẳng lẽ ngươi không nên gào thét la lớn lên để gọi toàn bộ người trong Hầu phủ kéo tới đây hay sao?" Thích Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Trấn Bắc Hầu nếu như biết được đường đường là Cửu hoàng tử điện hạ bị ta trói gô trên giường thế này, ông ta nhất định sẽ sợ hãi run rẩy, thành hoàng thành khủng mà đích thân chạy tới dập đầu tạ tội rồi cởi trói cho ngươi đấy."
Sắc mặt Tiêu Vân Tắc thoáng khựng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào nàng:
"Ngươi xưng hô với phụ thân ruột thịt của mình là 'Trấn Bắc Hầu' sao?"
"Ngươi có ý kiến gì à?"
Không có.
Tiêu Vân Tắc trầm mặc một lát rồi mới lạnh lùng nói:
"Dựa vào chiến công hiển hách cùng binh quyền vạn dặm của Trấn Bắc Hầu nơi biên ải, ông ấy hẳn là không đến mức phải sợ hãi run rẩy trước một hoàng tử không có thực quyền như ta."
Thích Nguyệt chẳng buồn tỏ thái độ đồng tình hay phản đối.
Nàng xoay người bước ra ngoài, thuận tay kéo luôn tấm rèm trướng bằng gấm tím dày dặn xuống, che khuất hoàn toàn bóng dáng của Tiêu Vân Tắc đang nằm trên giường. Tiêu Vân Tắc trừng mắt nhìn tấm rèm trướng màu tím trước mặt chắn hết tầm nhìn của mình, khóe môi khẽ mím chặt lại, trong lòng thực sự cảm thấy con ả này so với hắn còn đáng ghét hơn gấp trăm ngàn lần!
Hai kẻ tính khí đều tệ hại ngang tàng như nhau, lại chẳng ai chịu cúi đầu nhận thua ai mà kết thành phu thê, phụ hoàng chẳng lẽ không sợ sau này hai đứa bọn họ cãi nhau một trận liền tức giận mà đập tan tành cả tòa phủ đệ hay sao?
Nha hoàn khẽ gõ cửa bước vào thỉnh thị:
"Khởi bẩm đại tiểu thư, đã đến giờ truyền thiện chưa ạ?"
Thích Nguyệt khẽ "ừm" một tiếng.
Hóa ra trời đã đến giờ ăn cơm trưa rồi sao?
Tiêu Vân Tắc khẽ nhíu mày lại, lúc này mới thực sự cảm thấy cơn đói cồn cào đang kéo tới.
Mùi thơm ngào ngạt của các món sơn hào hải vị nóng sốt chầm chậm bay qua bức rèm trướng, len lỏi vào tận sâu trong nội thất. Kể từ tối hôm qua đến giờ chưa có lấy một hạt cơm dính bụng, dạ dày của Tiêu Vân Tắc đột nhiên không nghe lời mà phát ra một tiếng "ùng ục" vang dội rõ mồn một!
Hắn xấu hổ đến mức mặt mày đỏ gay, trong lòng vừa nhục nhã vừa căm hận khôn nguôi.
Thích Nguyệt căn bản chẳng thèm để ý đến tiếng động phát ra từ sau rèm trướng. Nàng vẫn như mọi ngày, chậm rãi, khoan thai thưởng thức trọn vẹn niềm vui thú của việc dùng bữa ngon miệng.
Chỉ Lan và Chỉ Lăng đứng hầu một bên gắp thức ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại không kìm được mà liếc trộm về phía gian nội thất bên trong. Chẳng biết có phải là do ảo giác của các nàng hay không, mà vừa rồi hình như các nàng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ sau rèm.
Ban ngày ban mặt sáng trưng thế này, cớ sao tấm rèm trướng quanh giường lại buông xuống kín mít như vậy chứ?
Chẳng lẽ trên giường... thực sự có người đang nằm sao?
Đại tiểu thư từ sáng sớm tinh mơ đã đuổi hết toàn bộ hạ nhân ra ngoài sân, suốt nửa ngày trời ngay cả một ấm trà cũng không cho người vào thay, càng không gọi ai vào hầu hạ bên cạnh, nhìn qua trông vô cùng giống như đang cố tình che giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó vậy!
Thích Nguyệt nhạy bén nhận ra ánh mắt dò xét lén lút của hai người bọn họ, liền nhàn nhạt cất tiếng hỏi:
"Hai ngươi đang nhìn cái gì thế?"
Chỉ Lan và Chỉ Lăng giật thót mình, vội vàng thu hồi tầm mắt lại, đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn cúi đầu cụp mắt đứng nghiêm trang tại chỗ, không dám hé răng nửa lời.
Tiêu Vân Tắc tựa người vào thành giường sau bức rèm trướng, trong lòng vừa tức tối vừa thầm nể phục sự to gan của nàng.
Thích Nguyệt đây là đang đánh cược rằng hắn sẽ tuyệt đối không dám chủ động cất tiếng mở miệng sao? Chỉ cần lúc này hắn cất cao giọng hét lên một câu "Bản điện hạ là Cửu hoàng tử Tiêu Vân Tắc", liệu hai con nha hoàn kia có sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, bò lăn bò càng chạy thục mạng ra ngoài sân để đi báo tin cho Lão phu nhân, rằng đường đường là Cửu hoàng tử đang bị đại tiểu thư nhà các nàng trói gô ngũ hoa ném trên giường khuê phòng hay không?
Đang lúc hắn còn đang mải mê suy tính lung tung, thì từ ngoài sân viện đột nhiên vang lên một giọng nói gấp gáp vô cùng quen thuộc:
"Thích Nguyệt!"
Đó chính là giọng của tam công tử Thích gia — Thích Trường Doanh!
Chân mày Tiêu Vân Tắc giật nảy một cái, nhíu chặt lại. Nếu như để cho Thích Trường Doanh xông vào trong phòng và tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn bị trói như đòn bánh tét nằm bẹp dí trên giường thế này, thì bao nhiêu danh tiếng, oai phong một đời của Cửu hoàng tử hắn coi như tan thành mây khói, mất sạch thể diện trước bàn dân thiên hạ!
Thích Nguyệt thong thả đặt đôi đũa xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài gian phòng. Nhìn thấy Thích Trường Doanh đang thở không ra hơi, hớt hải chạy vào, nàng khẽ nhíu mày lộ vẻ không vui:
"Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"
Bước chân Thích Trường Doanh bỗng khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái nhìn Thích Nguyệt chằm chằm.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao?
Đứa muội muội tính tình cao ngạo, xưa nay vốn coi trời bằng vung này, vậy mà hôm nay lại chịu đích thân cất bước ra tận cửa để đón tiếp hắn sao?
"Hôm nay muội không hề ra ngoài sao?" Thích Trường Doanh theo bản năng đưa mắt ngó nghiêng vào sâu bên trong gian phòng một cái, sau đó mới vội vã nói rõ mục đích mình chạy tới đây, "Trong cung vừa mới truyền tin tức khẩn cấp ra ngoài, bảo rằng Cửu hoàng tử đột nhiên mất tích từ đêm qua! Hoàng thượng ở trong cung lo lắng đến phát điên, sợ người gặp phải chuyện bất trắc ám hại, hiện tại đã hạ thánh chỉ điều động toàn bộ Ngự lâm quân phong tỏa lục soát khắp cả kinh thành rồi! Ta vội chạy tới đây là muốn hỏi muội xem, hôm nay muội có từng ra ngoài không, và có từng gặp qua Cửu hoàng tử hay không?!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.