Nghe Thấy Em Nói Dối › Chương 97
Chương 97: Bí Mật Đằng Sau Quyển Sách
Chương 97· 13.631 từMiễn phí
Chương 97: Bí Mật Đằng Sau Quyển Sách
Bước sang một năm mới, cuộc sống thường nhật của Diệp Thù Yến bên cạnh guồng quay bận rộn của công việc và những khoảnh khắc ngọt ngào bên Đường Noãn bỗng nhiên lại có thêm vài ba nội dung kỳ lạ:
Thứ nhất là ra sức giao thêm thật nhiều việc cho Văn Tinh Xuyên, đề phòng cái gã này rảnh rỗi lại chạy sang nhà mẹ vợ tương lai để hiến ân tình lấy lòng;
Thứ hai là thỉnh thoảng phải trả lời những tin nhắn cầu cứu khẩn cấp từ Tạ Phi Triết gửi sang, chỉ điểm cho hắn ta mấy chiêu theo đuổi Đường Tinh;
— Thực tình chẳng ai biết trước đây Tạ Phi Triết đã từng đắc tội hay đối xử tệ bạc với Đường Tinh thế nào, chỉ biết là hiện tại Đường Tinh đối với hắn ta căn bản chẳng có lấy nửa phần hứng thú. Con đường để hắn ta có thể trở thành anh em cọc chèo với Diệp Thù Yến quả thực là gánh nặng đường xa vô cùng gian nan.
Khổ nỗi hắn ta lại cứ thích mặt dày chạy tới thỉnh giáo Diệp Thù Yến bí quyết cưa cẩm phụ nữ.
Đường Noãn vừa từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm lạnh tanh của Diệp Thù Yến đang dán chặt vào màn hình điện thoại, không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Anh ta rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì thế không biết? Bộ không sợ anh sẽ cố tình bày cho anh ta mấy trò dở hơi phá đám sao?"
Diệp Thù Yến vén một góc chăn mềm kéo cô ôm trọn vào lòng, thở dài thườn thượt: "Hắn ta sẽ cười nhạo bảo anh bất tài vô dụng."
Đường Noãn: "..."
Hóa ra là anh đã từng bày trò dở hơi cho người ta thật rồi đấy à?
Diệp Thù Yến vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của cô, đau đầu than thở: "Anh chỉ hy vọng bọn họ đều đừng có thành công." Có như thế thì anh mới vĩnh viễn là chàng rể độc nhất vô nhị của gia đình họ Đường.
Thế nhưng ước nguyện nhỏ nhoi đầy ích kỷ này của anh hiển nhiên là điều hoàn toàn bất khả thi. Chẳng bao lâu sau, Văn Tinh Xuyên đã hớn hở chạy tót tới phòng làm việc của anh để xin nghỉ phép.
Trên thực tế, với cấp bậc quản lý cấp cao như anh ta thì những kỳ nghỉ không vượt quá năm ngày căn bản chẳng cần phải đích thân tới xin phép chủ tịch; vậy mà anh ta vẫn cố tình đích thân chạy tới, trên gương mặt xưa nay vốn luôn lạnh lùng chuẩn mực lúc này lại rạng rỡ như hoa nở mùa xuân: "Nguyệt Nguyệt có thai rồi, tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện khám thai."
Diệp Thù Yến: "..."
Cái này mà không phải là cố tình chạy tới khoe mẽ thì là cái giống gì cơ chứ?!
[Quả nhiên cơm ngon thì chẳng sợ muộn màng, cuối cùng thì tôi vẫn là người nhanh chân chạy trước về đích sớm nhất, ha ha ha...]
Diệp Thù Yến thèm vào để ý tới tiếng lòng đắc thắng của anh ta, mặt lạnh như tiền đứng dậy sải bước đi họp.
Tóm lại, ngay sau khi chuyện mang thai được xác nhận chính xác, Văn Tinh Xuyên và Đường Nguyệt lập tức quay trở lại phong cách hành động thần tốc như sấm rền gió cuốn trước đây: Cầu hôn, đính hôn, rồi tổ chức đám cưới; vỏn vẹn trong vòng ba tháng ngắn ngủi, tranh thủ thời điểm bụng Đường Nguyệt còn chưa lộ rõ, bọn họ đã giải quyết xong xuôi tất cả mọi thủ tục đại sự cả đời.
Vào đúng ngày tổ chức hôn lễ, Văn Tinh Xuyên rốt cuộc cũng cậy thế bà xã Đường Nguyệt để ép Diệp Thù Yến phải cất tiếng gọi mình một tiếng "Anh rể", nụ cười trên môi anh ta tức khắc toe toét để lộ ra trọn vẹn tám chiếc răng hàm.
Đường Noãn chẳng cần mở miệng hỏi Diệp Thù Yến cũng thừa biết trong đầu vị cựu trợ lý này chắc hẳn lại đang mặc sức tưởng tượng ra những suy nghĩ đại nghịch bất đạo nào rồi. Nhìn cái bộ dạng mừng rỡ như bắt được vàng ấy, cô dám chắc ít nhất phải có tới một phần ba niềm vui sướng là bắt nguồn từ việc bản thân được làm "anh rể" của chính ông chủ cũ.
Sau khi hôn lễ kết thúc, trên suốt quãng đường lái xe trở về nhà, Diệp Thù Yến đều chìm vào sự trầm tư suy nghĩ thật lâu.
Đường Noãn ban đầu cứ đinh ninh rằng anh đang đau đầu tính toán xem trong thời gian Văn Tinh Xuyên cùng Đường Nguyệt đi hưởng tuần trăng mật thì các công việc lớn nhỏ trong công ty phải sắp xếp xử lý ra sao. Nào ngờ đâu ngay sau đó liền nghe thấy tiếng anh trầm ngâm cất lên: "Em nói xem liệu anh có nên điều động Văn Tinh Xuyên sang phụ trách phân bộ bên Châu Âu luôn không nhỉ? Tiện thể có thể mang theo cả Đường Nguyệt đi cùng."
Đường Noãn suýt chút nữa thì bật cười sặc sụa, người đàn ông này thế nhưng lại đang âm mưu muốn đóng gói gửi cả chị gái cô sang tận trời Tây cơ đấy.
"Đừng có quậy phá lung tung nữa mà anh! Chị cả em tốt nghiệp chuyên ngành luật pháp trong nước, bay ra nước ngoài thì làm sao có thể phát triển sự nghiệp được cơ chứ."
Diệp Thù Yến buông một tiếng thở dài thườn thượt, làm bộ làm tịch làm ra vẻ mặt nhỏ bé đáng thương nép sát vào người Đường Noãn: "Văn Tinh Xuyên bây giờ đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi."
Đường Noãn đưa tay lên khẽ xoa đầu anh dỗ dành: "Anh cũng có chỗ dựa mà! Chỗ của chị cả cứ để em đứng ra giải quyết giúp anh, sau đó anh cứ việc dùng việc tăng ca để uy hiếp đè bẹp anh ta!"
Diệp Thù Yến lập tức ngồi thẳng người dậy, ôm siết lấy cô cười rạng rỡ: "Bà xã của anh đúng là tuyệt vời nhất trần đời."
Đường Noãn cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Thử hỏi trên đời này có ai dám tưởng tượng ra cảnh tượng đường đường là vị Chủ tịch kiêm Tổng tài tối cao của cả tập đoàn Diệp thị lẫy lừng thế nhưng lại đang phải rầu rĩ khổ sở chỉ vì một danh xưng "anh rể" cỏn con cơ chứ?
Về tới căn hộ, hai người thay sang những bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi vào thư phòng xử lý nốt vài công việc tồn đọng. Một lát sau, dì Hà cất tiếng gọi bọn họ xuống ăn cơm tối.
"Tổ yến sao dì?"
Dì Hà tươi cười đáp: "Chẳng phải dạo này cháu có vẻ hơi bị ho khan hay sao? Món tổ yến chưng này tư âm nhuận phổi, ăn vào đúng lúc lắm đấy."
Đường Noãn múc một bát nhỏ uống cạn, sau đó liền cùng Diệp Thù Yến lên giường nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm nay phải tất bật lo liệu đám cưới cho Đường Nguyệt, cả hai người đều đã thấm mệt rã rời.
Không biết là do ban ngày quá đỗi mệt mỏi hay do nguyên nhân nào khác, đêm hôm đó Đường Noãn ngủ vô cùng trằn trọc không yên giấc. Đến nửa đêm, cô bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Diệp Thù Yến nghe thấy động tĩnh bên cạnh, mơ màng mở mắt ra, dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô: "Sao thế em? Có chuyện gì vậy?"
Đường Noãn hoảng sợ ra sức rúc chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng nói vẫn còn run rẩy vì nỗi sợ hãi chưa tan: "Em vừa mơ thấy... em nhảy lầu..."
Diệp Thù Yến tức khắc mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ nghe thấy Đường Noãn run rẩy nói tiếp: "Em mơ thấy những tình tiết xảy ra trong quyển sách ấy." Cô ngửa đầu nhìn Diệp Thù Yến, đôi mắt ngập tràn vẻ hoang mang: "Thù Yến ca à, em vẫn luôn trăn trở suy nghĩ về một vấn đề: Những sự việc được miêu tả về hai chúng ta trong quyển sách đó, tuy rằng nguồn cơn và nguyên nhân dẫn tới có khác biệt, thế nhưng xét về mặt khách quan thì những cột mốc lớn đã xảy ra lại hoàn toàn trùng khớp với nhau. Chẳng hạn như việc chúng ta rốt cuộc vẫn kết hôn, chẳng hạn như việc anh dứt áo rời khỏi Diệp thị... Vậy thì liệu có phải điều đó chứng minh rằng, đến cuối cùng em vẫn sẽ phải nhảy lầu tự sát hay không?"
Diệp Thù Yến vội vàng ôm siết lấy cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô những nụ hôn trấn an vội vã: "Đừng có nói bậy bạ! Đang yên đang lành thì việc gì em phải đi nhảy lầu cơ chứ?"
Thế nhưng trong lòng Đường Noãn lúc này lại ngập tràn một nỗi bồn chồn, phiền muộn và bất an dữ dội: "Kỳ thực bấy lâu nay em vẫn luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cho dù em trong quá khứ có thực sự cực đoan và u uất như những gì quyển sách kia miêu tả, dù cho em có xa lánh lạnh nhạt với tất cả mọi người đi chăng nữa, thì em cũng tuyệt đối không bao giờ là hạng người dễ dàng tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu tự sát như thế."
Đêm nay chẳng hiểu vì lý do gì, tất cả những câu hỏi hóc búa mà cô đã chôn chặt bấy lâu nay bỗng nhiên đồng loạt ùa về trong tâm trí: "Mục đích thực sự của việc quyển sách đó xuất hiện trong đầu em rốt cuộc là gì? Nếu như đó chỉ là một ảo giác hoang đường do em tự tưởng tượng ra, vậy thì tại sao sau tai nạn anh lại sở hữu thuật đọc tâm?"
"Cho nên, liệu có phải xuất phát từ một nguyên nhân bí ẩn nào đó, mà đến cuối cùng em vẫn sẽ phải bước tới bờ vực nhảy lầu hay không?"
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa nào," Diệp Thù Yến kiên nhẫn vỗ về xua tan nỗi sợ trong lòng cô, "Bất kể vì lý do gì mà quyển sách đó xuất hiện, chẳng phải hiện tại toàn bộ diễn biến cốt truyện đều đã bị chúng ta làm cho thay đổi hoàn toàn rồi hay sao? Em của hiện tại thì đào đâu ra lý do để mà đi nhảy lầu cơ chứ?"
Đường Noãn nghĩ tới nghĩ lui, quả thực bản thân chẳng tìm đâu ra được bất kỳ một lý do nào để phải tìm tới cái chết cả. Có lẽ là do cơ thể thực sự quá mệt mỏi, mãi đến tận nửa sau của đêm, cô mới chìm dần vào giấc ngủ trở lại.
Sáng ngày hôm sau, Diệp Thù Yến vốn dĩ muốn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, thế nhưng Đường Noãn sau khi thức dậy lại thấy tinh thần hoàn toàn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ, thế là hai người lại cùng nhau đi tới công ty làm việc.
Dì Hà nghe kể lại chuyện tối qua cô gặp ác mộng, đến bữa cơm tối liền cất công hầm riêng một nồi canh a giao bổ dưỡng: "Món a giao này có tác dụng an thần, trị chứng mất ngủ, tim đập nhanh hay hoa mắt chóng mặt rất tốt đấy, cháu chịu khó uống một bát lớn rồi ngủ một giấc thật ngon nhé."
Đường Noãn liền ngoan ngoãn uống hết một bát canh lớn. Vừa uống xong xuôi thì điện thoại báo có cuộc gọi video của Đường Nguyệt trong nhóm chat gia đình.
Cô bèn cầm điện thoại đi thẳng về phòng ngủ. Tất cả các thành viên trong nhóm "Gia Đình Thân Yêu", ngoại trừ cậu út Đường Bôn lúc này đang ngồi trên chuyến bay vượt đại dương để đi du học, đều đã đồng loạt bật camera lên trò chuyện rôm rả.
Đường Nguyệt và Văn Tinh Xuyên lúc này đang ở đảo Hải Nam. Vì lý do mang thai nên chuyến tuần trăng mật của hai người không đi quá xa xôi, chủ yếu là tìm nơi có khí hậu ấm áp dễ chịu để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đường Noãn ban đầu trò chuyện cùng mọi người vẫn rất vui vẻ, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, trong lồng ngực cô bỗng nhiên từng đợt từng đợt dâng lên cảm giác bực bội, ngột ngạt vô cớ. Đặc biệt là khi nhìn vào từng gương mặt rạng rỡ của những người thân hiển thị trên màn hình điện thoại, trong đáy mắt cô bất thình lình hiện lên một cảm giác chán ghét và căm thù đến rợn người.
Chính bọn họ là những kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô! Bọn họ căn bản chẳng hề yêu thương gì cô cả, bọn họ chỉ yêu thương một mình Đường Tinh mà thôi! Tất cả những ngọt ngào ấm áp hiện tại đều là giả tạo, đều là thứ tình thân dối trá ghê tởm... Bọn họ dựa vào cái gì mà sau khi đã gây ra những tổn thương tày đình lại mặt dày muốn nhận được sự tha thứ từ cô cơ chứ...
Lúc này ở thư phòng, Diệp Thù Yến đang ngồi duyệt tài liệu bỗng nhiên nghe thấy những tiếng lòng đầy bất thường và méo mó dị dạng của Đường Noãn, sắc mặt anh lập tức biến đổi kinh hoàng. Anh vội vã buông phăng cây bút trong tay, lao thục mạng về phía phòng ngủ: "Noãn Noãn!"
Vừa chạm phải ánh mắt của Đường Noãn, bước chân anh không khỏi khựng lại sững sờ. Đôi mắt ấy lúc này lạnh băng, vô cảm, thậm chí còn hằn lên những tia nhìn ghê tởm và thù địch tột độ. Giọng nói của cô cất lên nghe lạnh lẽo thấu xương: "Chẳng phải anh đang bận làm việc sao? Chạy sang đây làm cái gì?"
[Mau cút đi mà an ủi chăm sóc cho cô ả bạch nguyệt quang mối tình đầu của anh đi! Cô ta mới là người cần anh hơn kìa! Tôi rốt cuộc tính là cái thớ gì chứ? Chỉ là một món đồ bài trí rách nát mà thôi...]
"Đường Noãn!" Diệp Thù Yến hoảng sợ lao tới, hai tay nắm chặt lấy bờ vai cô lay mạnh: "Em rốt cuộc bị làm sao thế này?!"
Đường Noãn lúc này chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng dữ dội, một cảm giác buồn nôn cồn cào xộc thẳng lên cổ họng. Cô hung bạo hất mạnh tay anh ra rồi loạng choạng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Diệp Thù Yến một mặt vội vã chạy theo vuốt lưng giúp cô, một mặt run rẩy rút điện thoại ra gọi cấp cứu cho bác sĩ riêng tới gấp.
Đường Noãn nôn thốc nôn tháo tới mức toàn thân bủn rủn mềm nhũn ra như cọng bún, cuối cùng được Diệp Thù Yến bế bổng quay trở lại giường. Thế nhưng cho dù toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, đôi bàn tay cô vẫn không ngừng vùng vẫy ra sức đẩy anh ra xa.
[Đừng có chạm vào tôi! Ghê tởm chết đi được!]
Diệp Thù Yến cau chặt mày đau đớn, đành phải buông tay ra. Chiếc điện thoại trên bàn lúc này vẫn đang liên tục đổ chuông inh ỏi, là cuộc gọi từ Thẩm Kim Hoa; hiển nhiên là lúc nãy qua màn hình video bà đã nhận ra sắc mặt bất thường của con gái.
Diệp Thù Yến bấm máy nghe: "Mẹ..."
[Hừ, chẳng lẽ lại muốn giở cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa tới đây để thăm nom tôi sao? Không cần! Tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, bảo bọn họ cút hết đi!]
Diệp Thù Yến nghiến răng nén đau đớn trong lòng: "Mẹ à, bên chỗ con lúc này đang có chút việc gấp, lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé."
Vừa hay đúng lúc đó bác sĩ Trương cũng vừa vội vã chạy tới nơi. Diệp Thù Yến lập tức yêu cầu ông tiến hành kiểm tra cho cô.
May mắn thay, Đường Noãn đối với bác sĩ thì lại không hề có biểu hiện bài xích hay cự tuyệt.
Bác sĩ Trương sau khi thăm khám sơ bộ một hồi thì quả thực không tài nào tìm ra được nguyên nhân bệnh lý rõ ràng: "Triệu chứng tim đập nhanh, buồn nôn thì có thể là do ngộ độc thức ăn nhẹ. Nhưng còn chuyện tính tình đột ngột biến đổi hoàn toàn ư?" Nghe Diệp Thù Yến miêu tả lại những biểu hiện tâm lý bất thường vừa rồi, bác sĩ Trương hoàn toàn ngơ ngác không hiểu ra sao; đây đâu phải là tiểu thuyết thần thoại mà bảo một người đang bình thường bỗng dưng lại thay tâm đổi tính dữ dội như thế được?
Diệp Thù Yến nhớ tới quyển sách bí ẩn kia, không dám tiết lộ thêm bất kỳ điều gì. Những chuyện kỳ quái này càng ít người biết thì càng an toàn, bằng không nếu bị người ta xem như quái vật mang đi nghiên cứu thì hậu quả khôn lường.
Bác sĩ Trương đưa ra lời khuyên: "Ngày mai cậu tốt nhất nên đưa cô ấy tới bệnh viện lớn để làm một cuộc kiểm tra tổng thể toàn diện xem sao, chứ khám lâm sàng thế này tôi thực sự không tìm ra manh mối gì."
Diệp Thù Yến gật đầu đồng ý. Chờ cho tới khi Đường Noãn đã thiếp đi mê man trên giường, anh mới nhấc máy gọi điện lại cho Thẩm Kim Hoa, viện cớ rằng hai vợ chồng vừa cãi nhau một trận nhỏ để nói dối gạt qua chuyện.
Đến nửa sau của đêm, Đường Noãn lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc vì một cơn đánh trống ngực dữ dội. Thế nhưng lần này, thần trí của cô cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái bình thường. Cô vẫn lờ mờ nhớ lại được những hành vi và suy nghĩ quái đản của bản thân vào tối qua, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng: "Diệp Thù Yến... có phải là em không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện hay không? Có phải là cốt truyện đang dùng một sức mạnh vô hình nào đó để cưỡng ép điều khiển tâm trí em không?"
"Làm sao em có thể nhẫn tâm chán ghét gia đình mình, căm thù anh đến mức độ ấy được chứ..."
"Không có đâu, em đừng lo lắng." Diệp Thù Yến ôm chặt cô vào lòng an ủi, "Sáng mai chúng ta sẽ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thật kỹ lưỡng. Cái gọi là cốt truyện kia chỉ là những lời xằng bậy vô căn cứ mà thôi."
"Thế nhưng ngay cả anh còn có được thuật đọc tâm cơ mà!" Đường Noãn hoảng loạn cùng cực: "Vậy thì việc em bị cốt truyện thao túng điều khiển chẳng lẽ không phải là điều hoàn toàn có thể xảy ra sao?"
Nói tới đây, cô bỗng nhiên bật dậy ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định bùng cháy: "Không! Tuyệt đối không! Em nhất định sẽ không bao giờ chịu khuất phục để cho cốt truyện thao túng mình đâu!"
Diệp Thù Yến dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của cô: "Đúng vậy, em xưa nay chưa từng là người chịu nhận mệnh cơ mà, và anh cũng thế. Cái gọi là cốt truyện chết tiệt ấy từ lâu đã bị hai chúng ta đập tan nát không còn hình thù gì nữa rồi, căn bản chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Sáng mai chúng ta sẽ tới bệnh viện kiểm tra."
Đường Noãn khẽ gật đầu.
Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy, cô lại cảm thấy thể trạng của mình khỏe khoắn và minh mẫn lạ thường, hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nữa.
Diệp Thù Yến ban đầu muốn đưa cô thẳng tới bệnh viện, nhưng Đường Noãn lại nói: "Hay là cứ chờ đến khi nào có biểu hiện bất thường rồi hẵng đi anh? Hôm qua suốt cả ban ngày em đều hoàn toàn bình thường mà."
Diệp Thù Yến ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý. Ban ngày cô hoàn toàn tỉnh táo khỏe mạnh, nếu lúc này tới bệnh viện làm các xét nghiệm thì e rằng cũng chẳng thể tra ra được nguyên do gì; chi bằng cứ chờ tới lúc phát tác rồi hẵng tới, như vậy biết đâu chừng lại có thể bắt thóp được cách thức mà cái gọi là cốt truyện đang âm thầm thao túng tư tưởng của cô thì sao.
Tuy nhiên khẩu vị ăn uống của Đường Noãn sáng nay vẫn tương đối kém. Nhìn thấy thố cháo tổ yến nghi ngút khói trên bàn, cô chỉ múc ra một bát con nhỏ ăn tạm, phần còn lại liền đẩy sang cho dì Hà: "Chỗ này dì ăn giúp con nhé, để lại bỏ đi thì lãng phí lắm ạ."
Dì Hà mỉm cười gật đầu nhận lấy.
Ăn sáng xong xuôi, hai người cùng nhau tới công ty. Diệp Thù Yến ngoài miệng tuy nói là không tin vào chuyện ma quỷ cốt truyện, nhưng sâu trong thâm tâm lại vô cùng căng thẳng lo âu, không dám để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ nửa bước.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp cho tới tận tối như hôm trước, nào ngờ đâu vừa mới bước chân vào phòng làm việc chưa được bao lâu, Đường Noãn lại bất thình lình rơi vào trạng thái bồn chồn, phiền muộn và cáu gắt tột độ. Diệp Thù Yến hốt hoảng toan bước tới đưa cô đi bệnh viện ngay lập tức, thế nhưng cô lại nổi trận lôi đình, đôi mắt trừng trừng nhìn anh đầy vẻ lạnh lùng căm phẫn: "Tôi tự mình đi được! Anh cấm có đi theo tôi!"
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo thù địch quen thuộc ấy, Diệp Thù Yến không dám manh động kích động tâm lý của cô, đành phải lùi bước để cô tự mình bước ra ngoài trước. Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân cô bước vào thang máy, anh mới vội vã đuổi theo.
Thế nhưng vừa đứng trước cửa thang máy, sắc mặt anh bỗng khựng lại sững sờ: Tại sao mũi tên hiển thị lại là đang đi lên trên?!
Anh tập trung tinh thần lắng nghe tiếng lòng của cô: Rõ ràng trong đầu Đường Noãn lúc này vẫn đinh ninh nghĩ rằng bản thân đang đi thang máy xuống tầng hầm để lấy xe cơ mà...
Ý thức được điều kinh hoàng tột độ sắp sửa xảy ra, sắc mặt Diệp Thù Yến bỗng chốc trắng bệch không còn một giọt máu!
Toàn bộ nhân viên trong văn phòng tổng tài lần đầu tiên trong đời được chứng kiến một Diệp Thù Yến hoảng loạn đến mất hết lý trí như thế này. Anh gần như gào thét vào mặt cô thư ký: "Lập tức thông báo cho bộ phận kỹ thuật, dừng khẩn cấp buồng thang máy này lại ngay cho tôi!"
Vừa thét lên, anh vừa lao như bay về phía thang máy nhân viên bên cạnh, điên cuồng bấm nút chạy thẳng lên tầng trên.
Khi thang máy của anh lên tới tầng bốn mươi, buồng thang máy chuyên dụng bên cạnh quả nhiên đã dừng lại, thế nhưng bên trong buồng thang hoàn toàn trống không, không một bóng người!
Diệp Thù Yến chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Không dám chậm trễ dù chỉ một phần nghìn giây, anh lao thục mạng lên lối cầu thang thoát hiểm dẫn thẳng ra sân thượng của tòa nhà cao ốc.
Vừa đẩy tung cánh cửa sắt sân thượng, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim anh như muốn ngừng đập: Đường Noãn lúc này đang từng bước vô định tiến thẳng về phía mép lan can của tòa nhà chọc trời!
Cả lồng ngực anh như muốn nổ tung vì kinh hoàng, anh dồn hết sức bình sinh gào thét lên xé lòng: "ĐƯỜNG NOÃN!!!"
Có lẽ là do tiếng thét của anh quá đỗi vang dội và thảng thốt, Đường Noãn dừng bước quay đầu lại. Nhìn thấy anh, cô khẽ nhíu mày khó chịu: "Sao anh lại đi xuống đây làm gì? Em đã bảo là em tự mình đi được rồi mà."
Diệp Thù Yến cố gắng hít thở sâu để đè nén sự run rẩy trong người, ép bản thân phải giữ bình tĩnh: "Em... em làm rơi đồ ở trên phòng, anh thấy là của em nên mới mang xuống đây trả lại cho em này." Vừa nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, anh vừa cẩn trọng từng bước nhích lại gần cô.
Đường Noãn hoàn toàn không hề nhận thức được sự nguy hiểm chết người xung quanh, ngoan ngoãn xoay người cất bước tiến về phía anh.
Ngay vào khoảnh khắc cô vừa bước tới trong tầm với, Diệp Thù Yến liền vung tay chộp lấy, ôm siết chặt trọn vẹn cô vào trong lòng. Đôi chân anh lúc này bủn rủn mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì quỵ gối ngã sụp xuống sàn bê tông: "Noãn Noãn... Em thực sự muốn dọa chết anh rồi..."
Đường Noãn dường như cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái ôm siết ấy, trong lòng ngập tràn sự chán ghét và bài xích: "Anh làm cái trò gì thế hả?"
Diệp Thù Yến căn bản chẳng buồn bận tâm tới những lời cay nghiệt ấy nữa, hai cánh tay anh siết chặt như gọng kìm sắt không chịu buông lơi: "Anh đưa em tới bệnh viện."
Đường Noãn vùng vẫy gắt gỏng: "Không cần! Bệnh viện chẳng phải đang nằm ngay ở đằng kia hay sao?"
Diệp Thù Yến đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ về phía một tòa nhà bệnh viện nằm tít tận chân trời xa xôi ngoài kia, toàn thân anh lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như ban nãy cô cứ thế bước tiếp theo hướng nhìn đó, thì chắc chắn cô đã rơi thẳng từ tầng bốn mươi xuống đất thịt nát xương tan rồi!
Sức lực của Diệp Thù Yến lúc này mạnh mẽ đến lạ kỳ, bất chấp sự vùng vẫy kháng cự dữ dội của Đường Noãn, anh kiên quyết bế thốc cô xuống tầng dưới. Cũng may là Đường Noãn tuy rằng trong lòng ngập tràn sự cự tuyệt, nhưng vì sĩ diện nên không hề la hét ầm ĩ trước mặt người ngoài.
Diệp Thù Yến suy tính một lát rồi gọi thêm Tiểu Tề đi cùng, tự mình lái xe đưa cô thẳng tới bệnh viện. Có thêm người ngoài là Tiểu Tề ngồi trên xe nên Đường Noãn dẫu có khó chịu đến mấy cũng cố gắng duy trì vẻ hòa nhã ngoài mặt.
Đến bệnh viện, Đường Noãn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng đứng trước mặt các bác sĩ chuyên khoa thì cô lại tỏ ra tương đối hợp tác ngoan ngoãn. Diệp Thù Yến gạt bỏ toàn bộ những chi tiết hoang đường về quyển sách sang một bên, chỉ thuật lại chi tiết toàn bộ những biểu hiện tâm lý bất thường và ảo giác không gian của cô.
Vị bác sĩ già chăm chú lắng nghe rồi quan sát kỹ lưỡng đồng tử của Đường Noãn: "Cảm xúc và nhận thức đột ngột biến đổi dữ dội, không gian bị bóp méo sinh ra ảo giác nặng nề, tư duy hoang tưởng sai lệch... Những triệu chứng này của cô ấy trông rất giống với biểu hiện của việc trúng phải chất gây ảo giác cực mạnh."
Diệp Thù Yến vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ vô cùng gian nan để tìm ra nguyên nhân, nào ngờ đâu bác sĩ lại đưa ra một kết luận vô cùng thực tế: "Chất gây ảo giác sao bác sĩ?!"
Bác sĩ tính toán mốc thời gian: "Khoảng từ bốn mươi phút đến hai tiếng đồng hồ trước đó, cô ấy có vô tình uống nhầm loại thuốc hay ăn phải thứ gì lạ không?"
Diệp Thù Yến lắc đầu: "Sáng nay cô ấy chỉ uống một bát nhỏ cháo tổ yến..." Nói tới đây, giọng nói anh bỗng nghẹn ứ lại, một tia sét xẹt qua não bộ: Toàn bộ những biểu hiện bất thường của Đường Noãn từ hôm qua tới giờ đều bắt đầu xuất hiện ngay sau khi cô dùng món tổ yến!
Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong túi anh reo vang, là dì Hà gọi tới.
Vừa nhấc máy lên nghe, giọng nói hốt hoảng và gấp gáp của dì Hà đã truyền tới từ đầu dây bên kia: "Cậu chủ ơi! Món tổ yến ở nhà hình như có vấn đề rồi! Tôi vừa mới ăn xong chỗ cháo tổ yến còn thừa ban sáng, bây giờ trong người cảm thấy đầu óc quay cuồng khó chịu lạ lắm!"
Diệp Thù Yến tức khắc hiểu ra toàn bộ vấn đề, lập tức ra lệnh: "Dì Hà, dì mau đón xe taxi tới thẳng bệnh viện ngay lập tức!"
Ngay sau đó, anh liền gọi điện thoại cho Chu quản gia: "Chỗ tổ yến trong nhà rốt cuộc là từ đâu mà có?!"
Chu Ba suy nghĩ một lát rồi đáp: "Dạ thưa cậu chủ, đợt sinh nhật của mợ chủ hồi tháng ba vừa rồi, Tạ thái thái có gửi tặng một hộp tổ yến cùng với a giao ạ."
Lại còn có cả a giao nữa...
Đúng rồi! Tối hôm qua Đường Noãn cảm thấy khó chịu trong người, cô không ăn tổ yến nhưng lại uống một bát canh a giao lớn!
Sinh nhật của Đường Noãn rơi vào tháng ba, vì là dịp sinh nhật đầu tiên sau khi hai người kết hôn nên anh đã đưa cô về tổ chức tại căn biệt thự cũ của Diệp gia.
Thời điểm Diệp Chính Hoành muối mặt tới van xin anh quay trở lại tiếp quản tập đoàn, một trong những điều kiện tiên quyết của Diệp Thù Yến chính là yêu cầu phải sang tên toàn bộ quyền sở hữu căn biệt thự cũ này sang tên của riêng anh. Bọn họ răm rắp nghe theo, Diệp Thù Yến cũng không làm mọi chuyện quá tuyệt tình nên tạm thời vẫn để cho Diệp lão thái thái và gia đình Diệp Chính Hoành tiếp tục sinh sống tại đó; thế nhưng hễ cứ có chuyện gì làm anh phật ý, anh có toàn quyền đuổi cổ bọn họ ra đường bất cứ lúc nào.
Dù ngày thường không về ở, nhưng bữa tiệc sinh nhật đó được tổ chức tại ngôi nhà cũ nhằm mục đích tuyên bố chủ quyền tối cao của Đường Noãn đối với cả gia tộc. Hôm đó khách khứa tới dự quả thực vô cùng đông đúc...
Toàn bộ mạch suy nghĩ trong đầu Diệp Thù Yến lập tức được kết nối rõ ràng như ban ngày: "Chu Ba, lập tức mang toàn bộ số tổ yến và a giao còn lại trong nhà tới bệnh viện ngay lập tức!"
Cúp máy xong, anh liền gọi điện thẳng cho Tạ Phi Minh: "Đợt sinh nhật của Noãn Noãn, vợ cậu đã tặng món quà gì thế?"
Tạ Phi Minh ngớ người đáp: "Tớ nhớ mang máng là mấy món đồ bổ dưỡng gì đó thì phải?"
"Phiền cậu hỏi lại cô ấy giùm tôi ngay lập tức," giọng điệu Diệp Thù Yến vô cùng nghiêm trọng, "Bao gồm cả số lượng chính xác từng món."
Tạ Phi Minh nhận ra điều chẳng lành liền lập tức liên hệ với vợ mình. Rất nhanh sau đó, đích thân Tạ thái thái đã gọi điện lại cho Diệp Thù Yến: "Tôi tặng một hộp tổ yến và một hộp a giao. Tôi vốn thích bồi bổ dưỡng nhan, đợt đó có việc đi công tác qua huyện Đông A bắt gặp được mẻ a giao chính tông hảo hạng nên mua về khá nhiều, sẵn tiện có chỗ tổ yến thượng hạng tích góp từ trước nên gom lại thành một cặp mang tặng Noãn Noãn. Có chuyện gì xảy ra sao cậu?"
Diệp Thù Yến cẩn thận đối chiếu số lượng từng món với bà.
Tạ thái thái hoang mang gặng hỏi: "Chẳng lẽ mấy món đồ bổ đó thực sự có vấn đề gì sao?"
Diệp Thù Yến cũng không giấu giếm: "Không nhất định là đồ của chị có vấn đề, chỉ là hai hôm nay Noãn Noãn ăn phải thì xuất hiện những triệu chứng rất lạ. Bác sĩ vừa chẩn đoán bảo rằng cô ấy bị trúng chất gây ảo giác."
"Chất gây ảo giác ư?!" Tạ thái thái sợ tới mức toát mồ hôi hột: "Có phải đang ở bệnh viện nhà họ Cố không? Cậu chờ đó, tôi lập tức chạy qua ngay!"
Khi Tạ thái thái chạy tới bệnh viện thì Chu Ba cũng vừa vặn mang đồ tới nơi: "Thưa cậu chủ, toàn bộ số tổ yến và a giao còn lại trong nhà đều ở đây ạ."
Tạ thái thái vừa nhìn qua số lượng liền lập tức thốt lên: "Số lượng này nhiều hơn hẳn số đồ tôi mang tặng hôm đó!"
Diệp Thù Yến lập tức bàn giao toàn bộ số tang vật cho các bác sĩ chuyên khoa: "Vợ tôi sau khi ăn hai thứ này liền xuất hiện các triệu chứng ngộ độc ảo giác, nhờ các bác sĩ kiểm tra phân tích thành phần giúp tôi."
Sau đó, anh quay sang dặn dò Chu Ba: "Cậu ở lại đây túc trực bảo vệ mợ chủ cẩn thận. Một khi bệnh viện có kết quả xét nghiệm phát hiện ra độc chất, lập tức báo cảnh sát ngay!" Đoạn, anh quay sang nhìn Tạ thái thái áy náy: "Xin lỗi chị, lúc này tôi không có thời gian tiếp đón chị chu đáo được, hiện tại Noãn Noãn đang rơi vào trạng thái bài xích gay gắt với tất cả mọi người..."
Tạ thái thái tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: "Cậu mau đi giải quyết việc quan trọng đi, không sao đâu! Tôi sẽ cùng Chu quản gia ở lại đây chờ kết quả. Nếu như thực sự có kẻ giở trò đầu độc, tôi nhất định sẽ phối hợp toàn diện với cảnh sát để lôi kẻ đó ra ánh sáng!"
Diệp Thù Yến nói lời cảm ơn rồi bước nhanh tới trước cửa phòng bệnh.
Lúc này, Đường Noãn đang được các y tá hướng dẫn uống thật nhiều nước lọc để đào thải độc tố ra ngoài, phản ứng của cô lúc này có phần chậm chạp uể oải. Đối với loại chất gây ảo giác này thì y học hiện tại không có thuốc giải đặc hiệu, biện pháp duy nhất là uống thật nhiều nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất bài tiết tự nhiên, đồng thời để cho bệnh nhân ở một mình trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, tránh mọi sự kích động tâm lý. Nếu liều lượng không quá lớn thì sau khoảng bảy mươi hai giờ đào thải sạch sẽ, thần trí sẽ tự động hồi phục lại bình thường.
Diệp Thù Yến gọi điện cho Thẩm Kim Hoa nhờ gia đình sang bệnh viện trông nom Đường Noãn, còn bản thân anh thì lập tức lái xe lao thẳng về phía căn biệt thự cũ của Diệp gia.
Trước đó, anh và Đường Noãn đều bị những suy nghĩ về cuốn sách thao túng trói buộc nên mới đâm đầu vào ngõ cụt bế tắc; nay sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán y khoa chính xác, anh mới bừng tỉnh nhận ra rằng mọi chuyện căn bản chẳng hề có chút huyền huyễn thần bí nào cả, mà hoàn toàn là do bàn tay con người cố tình gây ra!
Mà kẻ duy nhất có thể điên cuồng và tàn độc tới mức dám làm ra cái trò bỉ ổi này, ngoại trừ Giang Miểu ra thì tuyệt đối không thể là ai khác!
Vừa mới trải qua một phen kinh hoàng suýt chút nữa mất đi người phụ nữ của đời mình trên sân thượng, anh căn bản không còn đủ kiên nhẫn để ngồi yên ở bệnh viện chờ đợi kết quả xét nghiệm nữa. Anh bắt buộc phải dùng biện pháp nhanh nhất để xác thực; nếu như thực sự là ả ta...
Quản gia trong ngôi nhà cũ vừa nhìn thấy Diệp Thù Yến mặt lạnh như băng sương đùng đùng xông vào nhà liền giật thót mình kinh hãi: "Đại thiếu gia..."
Diệp Thù Yến quét mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, gằn giọng hỏi: "Giang Miểu đang ở đâu?!"
Tôn Uyển Thu nghe thấy giọng điệu đằng đằng sát khí của anh liền sợ hãi lén lút lủi thẳng vào trong bếp trốn. Quản gia run rẩy đáp: "Dạ... đang ở trên phòng của nhị thiếu gia ạ."
Diệp Thù Yến sải những bước chân dài đầy uy lực bước nhanh lên cầu thang. Ngay từ chiếu nghỉ, anh đã nghe thấy tiếng thét the thé chói tai đầy phẫn nộ của Giang Miểu vang vọng ra:
"...Diệp Thù Thần! Anh thế nhưng lại dám ra ngoài bao nuôi đàn bà sao?! Bao nuôi gái gú ở ngoài mà còn bắt tôi phải bỏ tiền túi ra trả nợ!! Anh rốt cuộc còn biết liêm sỉ xấu hổ là cái gì nữa không hả?!"
Giọng nói của Diệp Thù Thần truyền ra nghe lười biếng và ngập tràn vẻ bất cần đời: "Tôi có bắt cô phải bỏ tiền túi ra đâu, chẳng phải là quẹt thẻ tín dụng đấy sao?"
"Thế thẻ tín dụng của anh chẳng phải do một mình tôi ngày ngày phải cày tiền trả nợ hay sao?!" Cảm xúc của Giang Miểu lúc này dường như đã rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn, giọng cô ta the thé run rẩy: "Bây giờ vấn đề nằm ở cái thẻ tín dụng đấy à?! Diệp Thù Thần, sao anh lại có thể tha hóa biến chất thành cái thứ rác rưởi như thế này cơ chứ? Cả ngày chỉ biết chìm trong men rượu không lo làm ăn đứng đắn thì thôi đi, đằng này anh còn dám ra ngoài tìm đàn bà! Anh thật là ghê tởm bẩn thỉu!"
Diệp Thù Thần mất hết kiên nhẫn gắt lên: "Cô có thể bớt mồm bớt miệng cằn nhằn lại giùm tôi được không?! Trước đây tôi vốn dĩ là người như thế đấy thôi! Những ngày tháng trước đây của tôi vốn dĩ vẫn luôn trôi qua như thế, chẳng lẽ cô không biết rõ mười mươi hay sao?!"
"Nếu cô cảm thấy không sống nổi với nhau được nữa thì ly hôn đi!" Diệp Thù Thần cười lạnh đầy mỉa mai: "Hay là bảo tôi quay lại giới giải trí kiếm tiền nhé? Chương trình Song Hướng Chạy Về Nhau mùa ba sắp sửa ghi hình rồi đúng không? Hai chúng ta lại cùng nhau dắt tay lên sóng diễn kịch tiếp nhé?"
"DIỆP THÙ THẦN!!!!" Nhắc tới cái chương trình tai quái ấy, tiếng thét của Giang Miểu chói tai đến mức như muốn xé rách màng nhĩ người nghe.
Kể từ sau trận đại chiến tranh giành gia sản của Diệp gia, Giang Miểu từ vị thế ban đầu được tung hô là "người vợ hiền phúc tinh mang lại trăm tỷ" đã nhanh chóng rớt đài thảm hại theo sự sụp đổ của Diệp Thù Thần, bị người đời vạch trần là kẻ đàn bà ngu xuẩn uổng mang dã tâm lớn nhưng lại là mầm mống tai họa khuynh gia bại sản.
Trên mạng xã hội, người ta đem cô ta ra so sánh với Đường Noãn từ đầu đến chân, những lời thóa mạ cay độc và khinh miệt nhất đổ dồn lên đầu khiến cô ta đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi không dám đối diện với mạng internet.
"Hay là cô muốn tôi tung tin ra ngoài cho bàn dân thiên hạ biết rằng tình cảm giữa hai chúng ta đã rạn nứt hoàn toàn?" Diệp Thù Thần dường như nắm thóp được điểm yếu chí mạng của cô ta, cười nhạo báng: "Để xem xem lũ cư dân mạng ngoài kia sẽ hả hê cười chê cô thế nào nhé?"
"Diệp Thù Thần, tôi liều mạng với anh!" Giang Miểu điên cuồng lao vào không cho anh ta nói tiếp. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng va đập đổ vỡ loảng xoảng dữ dội vang lên. Đám người hầu dưới nhà nghe thấy nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình thản, rõ ràng là đã quá quen thuộc với những màn cơm không lành canh không ngọt này suốt thời gian qua.
Giọng nói ngập tràn nỗi hận thù của Giang Miểu lại rít lên: "Diệp Thù Thần, anh ăn của tôi, dùng đồ của tôi, vậy mà còn dám lấy tiền của tôi đi nuôi gái, anh rốt cuộc có còn chút lương tâm nào hay không?!"
Giọng Diệp Thù Thần lúc này cũng trở nên lạnh băng tàn nhẫn: "Ăn của cô dùng của cô ư? Diệp Thù Thần tôi đây cho dù có là một gã ăn chơi trác táng thất thế thì cũng giàu có hơn cái ngữ cô gấp vạn lần! Tôi rốt cuộc là vì ai mà mới rơi vào cái thảm cảnh khốn nạn như ngày hôm nay hả?!"
"Tôi đang yên đang lành làm nhị thiếu gia tôn quý của Diệp gia, chính là vì cô! Vì cái thói hư vinh ti tiện rác rưởi của cô mà cứ nhất quyết xúi giục ép tôi phải nhảy vào tranh giành gia sản với đại ca tôi! Cô còn cấu kết với ba cô, anh trai cô dồn ép tôi vào chân tường! Nếu không phải do cái gia đình bẩn thỉu của các người thì làm sao tôi có thể sụp đổ nhanh đến mức này?!"
"Tôi của hiện tại rơi vào cảnh trắng tay nhục nhã thế này rốt cuộc là nhờ ơn ai ban tặng hả?!"
"Giang Miểu, tôi nói thẳng cho cô biết: Cả cuộc đời này, một là cô ngoan ngoãn bỏ tiền ra nuôi tôi, hai là tôi sẽ lên mạng bóc phốt sạch sành sanh tất cả mọi chuyện dơ bẩn của cô! Trước đây chúng ta khoe khoang ân ái mặn nồng thế nào, thì bây giờ tôi sẽ xé toạc lớp mặt nạ ấy ra cho thiên hạ ngắm nhìn, chỉ cần cô không sợ mỗi lần bước chân ra đường bị người ta chỉ trỏ chửi rủa vào mặt!"
"Nhìn lại Đường Noãn người ta đi! Bây giờ người ta là Diệp phu nhân tôn quý danh chính ngôn thuận! Dù không có bối cảnh gia thế chống lưng thì người ta vẫn có đủ bản lĩnh tự mình leo lên đỉnh cao quyền lực, đó là do người ta tài giỏi thực thụ! Đại ca tôi không chỉ tài ba xuất chúng mà còn chung thủy một lòng, Đường Noãn hoàn toàn xứng đáng với những điều đó! Còn cô thì sao? Ngay cả một gã ăn chơi trác táng vô dụng chẳng đáng một xu như tôi đây còn khinh bỉ chán ghét cô! Đòi so bì với Đường Noãn ư? Cô tự đi mà soi gương lại cái bản mặt mình đi!"
"Diệp Thù Thần!" Giang Miểu thét lên đến suýt vỡ cả thanh quản, thế nhưng ngoại trừ sự bất lực cuồng nộ ra, cô ta căn bản chẳng thể làm gì được anh ta: "Chờ đó! Tất cả các người rồi sẽ phải chịu quả báo hết! Đường Noãn, Diệp Thù Yến, và cả anh nữa... tất cả các người đều sẽ phải chết không nhắm mắt!!!"
"Rốt cuộc là chết không nhắm mắt thế nào?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng đá bất thần vang lên, cánh cửa phòng ngủ bị một lực cực mạnh đẩy phăng ra!
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương tủy ấy, hai con người đang giằng co ẩu đả kịch liệt trong phòng đồng loạt giật thót mình quay phắt đầu nhìn ra cửa. Một bóng người đàn ông cao lớn, đĩnh bạt đang đứng sừng sững ở đó, trên gương mặt tuấn mỹ là một tầng sương lạnh căm phẫn chưa từng thấy trong đời.
Cả hai theo bản năng vội vã buông tay nhau ra. Giang Miểu ngượng ngùng quay lưng lại vội vã vuốt lại mái tóc rối bù, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ vì nhục nhã.
Diệp Thù Thần thì lại làm ra vẻ mặt bất cần đời. Anh ta hiện tại đã chẳng còn gì để mất, trái lại còn tình nguyện an phận cúi đầu kiếm miếng cơm dưới trướng của Diệp Thù Yến: "Đại ca... sao anh lại tới đây?"
Diệp Thù Yến căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, sải bước tiến thẳng về phía Giang Miểu, dừng lại ngay trong phạm vi ba mét trước mặt cô ta: "Cô vừa bảo muốn chúng tôi phải chết không nhắm mắt, rốt cuộc là bằng cách nào?"
Giang Miểu lúc này đã hoàn toàn đánh mất cái vẻ hung hăng càn quấy ban nãy, dù trong lòng vô cùng bẽ bàng nhưng vẫn cố gắng tìm lời biện minh: "Chỉ là... chỉ là lúc cãi nhau lỡ lời nói bậy trong lúc nóng giận mà thôi. Đại ca à, Diệp Thù Thần anh ta thực sự..."
Diệp Thù Yến lạnh lùng cắt ngang: "Chỗ tổ yến và a giao đó, có phải do chính tay cô giở trò quỷ hay không?"
Nơi đáy mắt Giang Miểu tức khắc xẹt qua một tia hoảng loạn cực nhanh, thế nhưng ngay sau đó cô ta liền cố làm ra vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu: "Tổ yến gì? A giao gì cơ chứ?"
Diệp Thù Yến nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta, ánh mắt càng lúc càng thêm phần băng lãnh rợn người. Giang Miểu gồng hết sức bình sinh để giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt; khung cảnh đối chất này cô ta đã từng diễn tập trong đầu hàng trăm lần từ trước, nên lúc này vẫn có thể trơ trẽn bày ra một bộ mặt ngây thơ vô tội hỏi ngược lại: "Có chuyện gì thế anh? Lẽ nào đại tẩu đã xảy ra chuyện gì không may sao?"
Lúc này, Diệp Thù Yến đã nghe trọn vẹn từng dòng suy nghĩ đen tối trong đầu cô ta. Toàn thân anh tỏa ra một luồng sát khí ngút ngàn, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay kêu răng rắc, anh chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết tươi cái người đàn bà điên cuồng và hiểm độc này: "Nếu cô không làm trò gì mờ ám, vậy tại sao vừa mở mồm ra đã hỏi Noãn Noãn xảy ra chuyện gì?!"
"Giang Miểu," giọng nói của Diệp Thù Yến bỗng nhiên trở nên phẳng lặng không một gợn sóng, thế nhưng ẩn sâu bên trong sự bình lặng ấy lại là một cơn bão tố hủy diệt đáng sợ nhất: "Từ trước tới nay, tôi chưa từng một lần đặt cô vào trong mắt."
Hai bàn tay Giang Miểu siết chặt lại, nỗi căm hận trong lòng bùng cháy ngùn ngụt.
Chỉ nghe thấy anh chậm rãi nói tiếp: "Thế nhưng nếu như cô đã khao khát muốn tìm kiếm sự hiện diện trước mặt tôi đến như thế, tôi nhất định sẽ thành toàn cho cô." Để cho cô cả đời này phải sống trong cảnh sống không bằng chết, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm cái giá đắt khi dám đụng tới người phụ nữ của tôi!
Dứt lời, anh dứt khoát xoay người sải bước rời đi.
"Khoan đã đại ca! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?!" Diệp Thù Thần lúc này mới thực sự hoảng loạn cuống cuồng, quay ngoắt sang túm lấy vai Giang Miểu gầm lên: "Con đàn bà họ Giang kia, mày rốt cuộc đã gây ra cái tội tày đình gì rồi?!"
"Mẹ kiếp! Nếu mày thực sự đã làm cái trò gì bẩn thỉu thì mau chóng khai thật ra cho tao! Tao chưa từng thấy đại ca tao nổi giận đến mức độ này bao giờ đâu! Để đến lúc anh ấy tự tay ra đòn trừng phạt thì cả cái mạng chó của mày cũng không còn, đừng có lôi kéo gia đình tao vào làm bia đỡ đạn cho mày, con ngu xuẩn này!"
Nơi đáy mắt Giang Miểu lúc này lại bất thần lóe lên một nụ cười man dại đầy điên loạn: "Ha ha... Tôi có thể làm được cái gì cơ chứ? Một đứa con gái nhà họ Giang căn bản chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt xanh của anh ta như tôi, thì có thể làm được cái gì to tát đâu cơ chứ?"
Chẳng qua chỉ là làm ra một chuyện khiến cho anh ta phải hối hận suốt đời, đau đớn đến muốn chết đi sống lại mà thôi! Ha ha ha ha...
Nghĩ tới viễn cảnh ấy, cô ta căn bản chẳng thèm đoái hoài tới Diệp Thù Thần nữa, phấn khích tột độ chộp lấy chiếc điện thoại mở các nhóm chat ra, muốn xem xem bên phía Đường Noãn đã có tin tức chấn động gì mới nhất chưa.
Thế nhưng tin tức về Đường Noãn thì chưa thấy đâu, mà từ đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang liên hồi xé toạc không gian tĩnh lặng, rồi dừng bánh ngay trước cổng căn biệt thự cũ của Diệp gia.
Chỉ một lát sau, Giang Miểu đã bị các chiến sĩ cảnh sát áp giải lôi xềnh xệch từ trên phòng xuống trong sự kinh hoàng bạt vía: "Các người làm cái gì thế hả?! Diệp Thù Thần! Mau cứu tôi! Tôi không làm gì cả, tôi bị oan mà!"
Tôn Uyển Thu đứng chôn chân ở giữa phòng khách tức giận run rẩy: "Thù Thần... Nó... cái con sao chổi này rốt cuộc đã làm ra cái chuyện tày đình gì thế hả? Đúng là mất mặt đến chết đi được!"
Diệp Chính Hoành đứng ở chân cầu thang, sắc mặt cũng vô cùng hoảng loạn: "Thù Thần, lập tức liên hệ với Giang gia, ly hôn ngay cho ba!"
Giang Miểu vẫn đang gào thét giãy giụa thảm thiết: "Tôi không ly hôn! Tuyệt đối không bao giờ ly hôn! Diệp Thù Thần, ly hôn rồi thì anh sẽ trắng tay chẳng còn cái gì hết! Mau bảo ba tôi thuê luật sư giỏi nhất tới cứu tôi!"
Diệp Thù Thần cũng hoàn toàn suy sụp tinh thần, gào lên trong tuyệt vọng: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc cô đã làm cái quái gì hả?! Dám chọc giận đại ca tôi, cô là đang muốn kéo cả cái nhà này chết chùm theo cô đấy à!"
Nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt của cả Diệp Chính Hoành lẫn Tôn Uyển Thu lập tức biến sắc xám ngoét như tro tàn: "Nó lại dám đi trêu chọc thằng lớn sao?!" Dứt lời, hai người cuống cuồng chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu sang cho Giang gia.
...
Giữa lúc hai nhà Diệp - Giang đang rơi vào một phen đại loạn tơi bời, Diệp Thù Yến đã phóng xe quay trở lại bệnh viện.
Bên phía viện xét nghiệm quả nhiên đã tìm ra được độc chất: Trong số những hộp đồ bổ dưỡng đó, phần lớn đều là hàng chuẩn không có vấn đề gì, duy chỉ có một phần nhỏ đã bị tẩm ướp một lượng chất gây ảo giác cực mạnh.
"Chắc chắn là đã dùng dung dịch chất gây ảo giác để ngâm trực tiếp vào nguyên liệu. May mắn là số đồ này đã để qua một thời gian khá lâu, lại trải qua các công đoạn ngâm rửa và ninh hầm kỹ lưỡng nên đã làm bay hơi và loại bỏ đi phần lớn độc tính, lượng độc tố thực tế ngấm vào cơ thể chưa tới mức nguy hiểm tới tính mạng." Vị bác sĩ trưởng khoa khẽ nhíu mày đầy phẫn nộ: "Kẻ nào mà lại có dã tâm độc ác tàn nhẫn đến mức này chứ! Nếu không phải do phúc lớn mạng lớn, thì liều lượng quá mức này hoàn toàn có thể biến một người khỏe mạnh bình thường thành một kẻ đần độn mất trí hoàn toàn!"
Diệp Thù Yến lại một lần nữa nhớ tới cảnh tượng suýt chút nữa Đường Noãn đã bước chân gieo mình xuống từ tầng bốn mươi của tòa nhà cao ốc, sâu thẳm trong tim ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng, và ngọn lửa căm thù ngùn ngụt nhắm vào Giang Miểu chỉ chực thiêu rụi tất cả.
Anh nhất định phải khiến cho ả đàn bà độc ác đó phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết!
Anh quay trở lại phòng bệnh, lúc này Đường Noãn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dù trong giấc ngủ cô vẫn có vẻ trăn trở không yên, thế nhưng mỗi khi cảm nhận được hơi ấm của anh tiến lại gần, cô vẫn theo bản năng vô thức rúc đầu vào lồng ngực anh tìm kiếm sự che chở. Diệp Thù Yến vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô, mỗi khi nghĩ tới việc bản thân suýt chút nữa đã vĩnh viễn mất đi cô trên cõi đời này, trái tim anh lại thắt lại đau đớn đến nghẹt thở.
Đến chập tối, anh chủ động liên hệ với phía cơ quan điều tra để nắm bắt tiến độ lấy lời khai.
Các điều tra viên cho biết Giang Miểu dường như đã chuẩn bị tâm lý và diễn tập các câu trả lời vô cùng kỹ lưỡng từ trước, khai báo kín kẽ không để lộ chút sơ hở nào; nhất thời muốn tìm ra chứng cứ vật chất trực tiếp chứng minh cô ta là thủ phạm thì tương đối gian nan.
"Bên phía tôi có một vài manh mối then chốt."
Đáng tiếc thay cho Giang Miểu, cô ta dù có mưu mô tính toán diễn tập tinh vi đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ có thể ngờ tới được một bí mật động trời: Thuật đọc tâm của Diệp Thù Yến!
"Vào khoảng thời gian đó, Tạ thái thái tình cờ mua được một số lượng lớn tổ yến và a giao thượng hạng mang về tặng cho một vài phu nhân thân thiết. Giang Miểu sau khi nghe ngóng được tin Tạ thái thái chuẩn bị mang món quà này tới tặng sinh nhật cho vợ tôi, đã mặt dày tìm tới Chu thái thái để nài nỉ xin lại đúng phần quà tổ yến và a giao mà Tạ thái thái đã tặng cho Chu gia."
"Sau đó, ả ta dùng chất gây ảo giác cực mạnh để ngâm tẩm vào nguyên liệu, dùng kỹ thuật phục hồi lại bao bì niêm phong hệt như mới, rồi nhân lúc diễn ra bữa tiệc sinh nhật của vợ tôi tại căn biệt thự cũ, lén lút tráo đổi số đồ bổ độc hại đó trà trộn vào đống quà tặng của Tạ thái thái gửi tặng..."
"Còn về nguồn gốc của số chất gây ảo giác đó, là do chính tay ả ta lấy từ chỗ người anh trai thứ hai của mình..."
Việc muốn cạy miệng một kẻ ngoan cố như Giang Miểu để tìm manh mối quả thực rất khó khăn; thế nhưng một khi Diệp Thù Yến đã cung cấp đầy đủ toàn bộ quy trình gây án chi tiết tới từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí ngay cả những ngóc ngách bí mật nhất cũng đều có đủ, thì việc lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra truy vết ngược lại để thu thập chứng cứ xác thực đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Biết tin dữ, cả ba người gồm Giang phụ, Giang mẫu cùng Giang Trạm lập tức hoảng loạn đích thân chạy tới bệnh viện để dập đầu tạ tội, chỉ cầu xin Diệp Thù Yến nương tay giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần đừng giận cá chém thớt trút cơn thịnh nộ lên toàn bộ tập đoàn Giang gia.
Giang phụ run rẩy thề thốt: "Cái thứ súc sinh nghịch tử đó gia đình chúng tôi coi như không có đứa con gái này nữa! Luật sư chúng tôi cũng tuyệt đối không thèm thuê cho nó, bảo đảm sẽ để cho nó phải trả một cái giá thích đáng nhất trước pháp luật..."
Giang mẫu cũng nức nở phụ họa: "Đúng thế đấy Thù Yến à, mọi chuyện trước đây đều là lỗi lầm của gia đình bác. Sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nhúng tay vào lo liệu cho nó nữa đâu! Những chuyện tày đình nó làm chúng tôi thực sự hoàn toàn mù tịt không hề hay biết gì cả mà..."
Giang Trạm lúc này cũng sứt đầu mẻ trán, cắn răng hạ giọng: "Diệp tổng, chỉ cần cậu mở lời đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, Giang gia chúng tôi đều xin răm rắp tuân theo! Chúng tôi thậm chí có thể thuê luật sư tác động để tống cổ nó vào thẳng nhà tù nữ Hắc Huyện!"
Nhà tù nữ Hắc Huyện vốn là nơi giam giữ toàn những phạm nhân trọng tội nguy hiểm nhất, là trại giam khắc nghiệt và đáng sợ nhất khét tiếng xưa nay. Ở nơi đó không chỉ có chế độ lao động khổ sai nặng nhọc cùng cực mà kỷ luật quản giáo lại vô cùng tàn khốc. Một thiên kim tiểu thư quen thói nhung lụa như Giang Miểu một khi bước chân vào đó, chắc chắn sẽ phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết từng ngày từng giờ.
Thế nhưng từng ấy sự trừng phạt thì làm sao có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ trong lòng Diệp Thù Yến?
Diệp Thù Yến lạnh lùng đuổi cổ toàn bộ người nhà họ Giang ra ngoài. Sau đó, anh liền thông qua luật sư riêng cho phát toàn bộ đoạn ghi âm van xin vứt bỏ con gái này của Giang gia cho một mình Giang Miểu nghe, đồng thời chuyển lời cảnh cáo đanh thép: "Đường Noãn may mắn không gặp phải hậu quả nguy hiểm tới tính mạng nên cô có lẽ sẽ thoát được án tử hình; thế nhưng cô nghĩ xem, những người nhà họ Giang đang hận cô thấu xương tủy kia liệu có chịu nương tay nhân từ với cô hơn Diệp Thù Yến này hay không?"
Giang Miểu ngồi trong phòng giam nghe từng lời ruồng bỏ tàn nhẫn của chính cha mẹ và anh trai ruột mình, cả người run rẩy rét buốt từ tận sâu trong tủy sống. Đến khi vị luật sư thu xếp tài liệu chuẩn bị đứng dậy rời đi, nỗi sợ hãi tột cùng muộn màng mới bắt đầu nuốt chửng lấy tâm trí cô ta. Cô ta điên cuồng gào khóc nhận tội trong tuyệt vọng:
"Tôi sai rồi! Trương luật sư ơi, làm ơn chuyển lời tới Diệp đại thiếu gia là tôi biết sai rồi mà!!! Tôi... tôi không hề cố ý muốn hại chết Đường Noãn đâu, tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi! Cầu xin các người... cầu xin anh hãy tha cho tôi, tôi thực sự không cố ý mà..."
Tiếng gào khóc khàn đặc xé lòng của cô ta vang vọng khắp hành lang trại giam, thế nhưng Trương luật sư chỉ xem như gió thoảng bên tai, lạnh lùng quay gót bước đi. Cuối cùng, cô ta bị các cán bộ quản giáo cưỡng chế lôi xềnh xệch giam vào phòng biệt giam tối tăm.
Cùng lúc đó ở bên ngoài thương trường, Diệp Thù Yến cũng chính thức phát động một chiến dịch bao vây và triệt hạ toàn diện nhắm thẳng vào sự sống còn của tập đoàn Giang thị.
...
Trong suốt năm ngày hôn mê sâu, Đường Noãn đã trải qua một giấc mộng vô cùng dài.
Khác biệt hoàn toàn với cảm giác như một người ngoài cuộc đứng nhìn khi đọc cuốn tiểu thuyết năm xưa, lần này mọi cảm xúc diễn ra trong mơ chân thực và rõ nét đến mức hệt như chính bản thân cô đã từng đích thân trải qua tất cả.
Trong giấc mơ ấy, cô cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu vô cùng, mơ mơ màng màng muốn tìm gặp bác sĩ để khám bệnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao bỗng nhiên cô lại bị Diệp Thù Yến lao tới ôm chặt lấy vào lòng; đến khi giật mình định thần lại, cô mới bàng hoàng phát hiện bản thân đang đứng ngay sát mép lan can của sân thượng tầng bốn mươi, chỉ cần bước thêm nửa bước nữa thôi là cả người sẽ lao thẳng xuống vực sâu tan xương nát thịt.
Khoảnh khắc ấy, cô sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, bởi vì trong ký ức rõ ràng cô nhớ mình chỉ đang muốn đi xuống tầng hầm để lấy xe mà thôi.
Diệp Thù Yến đang ôm chặt lấy cô khi ấy tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi chân anh bủn rủn run rẩy quỵ sụp xuống nền bê tông, hai cánh tay siết chặt lấy cô đau điếng, và cô có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng toàn thân anh đang run lên bần bật vì sợ hãi tột độ.
Đường Noãn chưa từng nhìn thấy một Diệp Thù Yến suy sụp và mất bình tĩnh đến mức độ ấy bao giờ. Trong đầu cô khi ấy bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ lạ lùng: Hóa ra anh ấy cũng yêu mình sâu đậm đến nhường này.
Nghĩ xong cô lại tự cảm thấy khó hiểu với chính mình: Diệp Thù Yến vốn dĩ vẫn luôn yêu thương cô cơ mà, tại sao trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc như thế?
Trong giấc mơ, Diệp Thù Yến bế cô tới bệnh viện, rồi nhanh chóng điều tra ra chân tướng cô bị trúng chất gây ảo giác do chính Giang Miểu hạ độc.
Những diễn biến tiếp theo đó khiến cô vô cùng chấn động: Người đàn ông trước nay vốn luôn xem trọng công việc và sự nghiệp hơn bất cứ điều gì trên đời bỗng nhiên phát điên cuồng nộ, điên cuồng tung đòn triệt hạ cả Giang gia lẫn Diệp gia.
À, trong giấc mơ ấy, sau khi rời khỏi Diệp thị anh vẫn chưa hề quay trở lại tiếp quản tập đoàn; suốt mấy tháng trời anh liên tục đi công tác nước ngoài, vừa đặt chân về nước thì đã phải chứng kiến cảnh tượng cô suýt chút nữa rơi lầu bỏ mạng.
Khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn vứt bỏ mọi sự kiềm chế sang một bên. Thủ đoạn trả thù của Diệp Thù Yến trong giấc mơ tàn nhẫn và khốc liệt hơn ngoài đời thực gấp vạn lần; đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Diệp Thù Yến hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường nhật, anh bắt tay cùng Tạ gia, gần như bất chấp mọi tổn thất tài chính chỉ để dồn ép bằng được Giang gia vào chỗ chết!
Đường Noãn còn nhìn thấy bóng dáng ba mẹ Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa vội vã chạy tới bệnh viện.
Cả hai người bọn họ trông gầy gò và đen sạm đi trông thấy, đặc biệt là Đường Kim Hâm, chiếc bụng bia tròn vo ngày thường của ông gần như đã biến mất hoàn toàn.
Hóa ra trong giấc mộng ấy, tình trạng bất thường của cô đã kéo dài suốt hơn một tháng trời. Cô bỗng nhiên trở nên căm ghét và thù địch tột cùng với tất cả những người trong gia đình họ Đường, cấm tiệt không cho bất kỳ ai bước chân lại gần; hễ cứ thấy họ xuất hiện là cô lại nổi điên gào thét.
Ba mẹ không dám kích động tâm lý của cô, nhưng vẫn âm thầm tìm mọi cách nhờ vả các mối quan hệ đưa cô tới các bệnh viện lớn để kiểm tra; ngặt nỗi các xét nghiệm y khoa thời điểm đó hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ nguyên nhân bệnh lý nào, mọi người đều tưởng rằng cô mắc phải một chứng bệnh nan y bí ẩn không lời giải.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, hai vợ chồng già đành phải đặt trọn niềm tin mong manh cuối cùng vào ngôi chùa Vạn Giai linh thiêng trên đỉnh núi cao.
Chùa Vạn Giai, đúng như tên gọi của nó, sở hữu gần hai vạn bậc thang đá dựng đứng dẫn lên đỉnh núi; người đời truyền tai nhau rằng chỉ cần thành tâm nhất bộ nhất bái, cứ bước một bước lại quỳ lạy một lần để cầu xin thì ước nguyện ắt sẽ thành hiện thực.
Hai vợ chồng già đã phải mất ròng rã suốt nửa tháng trời, cứ mỗi một bước chân lại quỳ rạp người dập đầu trên nền đá buốt giá, kiên trì lạy từng bậc thang lên tới tận cổng chùa. Vừa lên tới nơi, nghe ngóng được tin con gái suýt chút nữa rơi lầu tử nạn, hai người lại hoảng loạn tức tốc đón xe thục mạng bay về.
Sau khi chân tướng độc ác bị phơi bày ra ánh sáng, ngọn lửa thịnh nộ trong lòng họ bùng cháy dữ dội không gì ngăn nổi: Đường Nguyệt đích thân phối hợp cùng Diệp Thù Yến thu thập toàn bộ chứng cứ trốn thuế lậu thuế mang tính hủy diệt của tập đoàn Giang thị; Đường Kim Hâm thẳng tay vung tiền đầu tư không tiếc tay cho các đối thủ cạnh tranh không đội trời chung của Giang gia, chỉ cầu mong đánh sập hoàn toàn cơ nghiệp của đối phương.
Tóm lại, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm ngắn ngủi, chuỗi dòng tiền của Giang gia đứt gãy hoàn toàn, công ty tuyên bố phá sản, từng thành viên trong gia đình đều phải gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ ngập đầu.
Lần này, đến lượt người nhà họ Giang bám chặt lấy Diệp Thù Thần và vợ chồng Diệp Chính Hoành không buông để đòi nợ.
Diệp gia căm thù Giang Miểu đã hủy hoại hoàn toàn cơ nghiệp của bọn họ, hai gia đình lao vào cấu xé cắn xé nhau tơi bời hoa lá; và kẻ đầu sỏ gây ra mọi tai ương là Giang Miểu trở thành đối tượng bị cả hai gia tộc cùng nhau căm ghét nguyền rủa tột cùng.
Bọn họ đều sợ hãi sẽ tiếp tục đắc tội với Diệp Thù Yến, nên không những không thèm thuê luật sư bào chữa cho cô ta, mà còn ngấm ngầm cấu kết tìm cách tống cô ta vào thẳng nhà tù nữ Hắc Huyện. Ở nơi địa ngục trần gian ấy, Giang Miểu liên tục bị bạn tù hành hạ thương tích đầy mình, thậm chí từng nhiều lần tìm tới cái chết bằng cách tự sát; thế nhưng Diệp Thù Yến đều ra lệnh cung cấp cho cô ta những điều kiện y tế tốt nhất để cứu sống cô ta, bắt cô ta phải tiếp tục sống để nếm trải sự đày đọa vô tận...
Mà bản thân cô trong giấc mộng ấy, sau khi trải qua kiếp nạn kinh hoàng này, cũng đã nhìn thấu và thấu suốt được trọn vẹn tấm chân tình của tất cả mọi người xung quanh: những người thân ruột thịt trong gia đình họ Đường, một Diệp Thù Yến thâm tình sắt đá, và cả chính bản thân cô nữa...
"Noãn Noãn... Noãn Noãn ơi?"
Đường Noãn chậm rãi mở mắt ra. Đập vào tầm mắt cô là gương mặt râu ria xồm xoàm, hốc hác của Diệp Thù Yến. Cô chưa từng nhìn thấy một Diệp Thù Yến tiều tụy và phong trần đến nhường này bao giờ trong đời.
Nhất thời, cô không tài nào phân định rõ người đàn ông trước mặt rốt cuộc là Diệp Thù Yến trong giấc mộng kia, hay là Diệp Thù Yến bằng xương bằng thịt của hiện thực.
Thế nhưng trong thâm tâm cô lại hiểu vô cùng rõ ràng: Hai người họ thực chất vốn dĩ chỉ là một người mà thôi.
Bản thân cô trong giấc mơ ấy có đôi chút khác biệt so với hiện thực: Trong giấc mơ, cô không hề nhìn thấy cuốn tiểu thuyết bí ẩn kia, nên suốt bao năm vẫn luôn duy trì lối sống hôn nhân hợp tác theo đúng những toan tính lý trí của mình bên cạnh Diệp Thù Yến; thế nhưng đến cuối cùng, hai người họ vẫn yêu nhau say đắm đến khắc cốt ghi tâm...
Đường Noãn chủ động dang rộng hai cánh tay về phía Diệp Thù Yến, nũng nịu cất tiếng: "Ôm em..."
Ánh mắt Diệp Thù Yến tức khắc tràn ngập sự dịu dàng vô bờ bến, anh vội vã cúi người ôm siết chặt lấy cô vào trong lồng ngực: "Sao em lại ngủ mê man lâu đến thế hả? Em thực sự muốn dọa cho anh sợ chết khiếp rồi..."
Đường Noãn khẽ thì thầm: "Em vừa mới trải qua một giấc mơ rất dài."
"Ừm, anh biết rồi." Toàn bộ những lời lẩm bẩm trong mơ của cô ban nãy anh đều đã lắng nghe trọn vẹn.
Ánh mắt Đường Noãn khẽ dịch chuyển ra phía sau lưng Diệp Thù Yến, dừng lại trên bóng dáng của vợ chồng Đường Kim Hâm - Thẩm Kim Hoa, Đường Phi, Lý Thu Thu, và cả cậu út Đường Bôn lúc này cũng đang đứng sừng sững ở đó.
Đường Bôn bước nhanh tới mép giường, hai vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào: "Chị Noãn ơi là chị Noãn, chị ngủ cái kiểu gì mà kỹ thế hả? Suốt năm ngày trời ròng rã rồi đấy! Chị mà không chịu tỉnh lại thì ba mẹ suýt chút nữa đã chuẩn bị khăn gói lên đường đi chùa Vạn Giai lạy từng bậc thang thật rồi đấy!"
Đường Noãn buông tay Diệp Thù Yến ra, nhào thẳng người về phía vòng tay của Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa: "Ba... mẹ... con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!"
Bàn tay to lớn thô ráp của Đường Kim Hâm nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc cô: "Con bé ngốc này, người trong một nhà thì cảm ơn cảm huệ cái gì cơ chứ!" Giọng nói của người đàn ông trụ cột gia đình lúc này cũng không kìm nén nổi sự nghẹn ngào: "Con thực sự muốn dọa cho ba mẹ sợ chết khiếp mất thôi."
Khóe mắt Thẩm Kim Hoa cũng đỏ hoe ngấn lệ, Đường Phi cũng chen chân bước tới xoa xoa lưng an ủi em gái; cả đại gia đình cứ thế vừa khóc vừa cười trong niềm hạnh phúc sum vầy vỡ òa.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Đường Nguyệt sải bước bước vào phòng. Nhìn thấy chị cả, Đường Noãn có chút áy náy ngượng ngùng: "Chị cả... sao chị cũng vội vã bay về đây thế này?"
Đường Nguyệt bước tới bên giường: "Em gái chị xảy ra chuyện tày đình như thế này, lẽ nào chị lại có thể ngồi yên ở đó được sao?"
"Chị vừa mới qua làm việc trực tiếp với bên phía cơ quan điều tra xong. Bên phía Giang Miểu căn bản không có vị luật sư tên tuổi nào dám đứng ra nhận bào chữa cho cô ta cả, tội danh cố ý giết người lần này chắc chắn là không tài nào thoát khỏi."
Sắc mặt của những người nhà họ Đường tức khắc trở nên lạnh băng căm phẫn. Đường Kim Hâm gằn giọng hỏi: "Có thể phán xử tử hình nó được không con?"
Đường Nguyệt đáp: "May mắn là Noãn Noãn không gặp phải tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, bản thân con bé lại có những phản ứng phòng vệ kịp thời; nên cho dù luật sư của cô ta có không tận tâm đi chăng nữa, thì với tình tiết này vẫn chưa đủ cấu thành mức án tử hình, mức án dự kiến sẽ rơi vào khoảng hai mươi năm tù giam."
Đường Phi tức giận đập tay vào đùi: "Chờ đến lúc người ta chết thật rồi thì mới tính là kịp sao?! Động cơ gây án của ả ta rõ ràng là nhắm tới mục đích tước đoạt mạng sống của người khác cơ mà!"
Đường Nguyệt khẽ mỉm cười, cất giọng vô cùng dịu dàng: "Em đừng nóng vội, thực ra ban đầu chị còn lo sợ cô ta sẽ bị tuyên án tử hình nữa cơ đấy." Nói tới đây, nụ cười trên môi cô càng thêm phần thâm sâu và lạnh lẽo: "Chết đi thì lại là sự giải thoát quá đỗi dễ dàng và nhẹ nhàng cho cô ta rồi."
Mọi người trong gia đình họ Đường nghe Đường Nguyệt nói như vậy, lại nhìn sang biểu cảm lạnh lùng sắt đá của Diệp Thù Yến, liền hiểu ngay rằng hai người bọn họ chắc chắn đã có những toan tính trừng phạt thích đáng từ trước nên không còn băn khoăn thêm nữa. Những đòn trừng phạt tài chính tàn khốc mà Diệp Thù Yến giáng xuống đầu Giang gia suốt mấy ngày qua bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến; mối thù hằn sâu sắc này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho Giang Miểu.
"Còn cái này nữa," Đường Nguyệt rút chiếc điện thoại của mình ra đưa tới trước mặt Đường Noãn, "Đây là dữ liệu mà phía cảnh sát trích xuất được từ các thiết bị cá nhân của Giang Miểu trong quá trình khám xét. Tuy rằng nó không phải là chứng cứ trực tiếp cấu thành tội phạm, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết tới hai đứa em, em xem thử đi."
Đường Noãn đón lấy chiếc điện thoại với vẻ mặt đầy hoài nghi. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy tựa đề và đoạn mở đầu quen thuộc hiển thị trên màn hình, cả người cô bỗng chốc sững sờ chết lặng: Đó chính là nội dung của cuốn tiểu thuyết bí ẩn từng xuất hiện trong tâm trí cô!
Cô ngước mắt nhìn sang Diệp Thù Yến, Diệp Thù Yến cũng ghé sát đầu lại cùng xem. Đường Noãn lướt ngón tay kéo thẳng xuống phần kết thúc của câu chuyện: Quả nhiên là một cái kết viên mãn nơi Giang Miểu gặt hái trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp đỉnh cao, trong khi bản thân Đường Noãn thì rơi vào cảnh quẫn bách phải nhảy lầu tự sát trong tuyệt vọng...
Hóa ra từ đầu đến cuối, cuốn sách chết tiệt kia hoàn toàn chỉ là một tác phẩm tiểu thuyết mạng do chính Giang Miểu tự mình ảo tưởng viết ra sau những thất bại cay đắng và sự bất lực khi không thể có được trái tim của Diệp Thù Yến!
Đường Noãn bất giác nhớ lại giấc mộng dài vừa trải qua: Trong giấc mơ ấy, cô thực chất cũng không hề bỏ mạng, và kết cục bi thảm của Giang Miểu cùng toàn bộ tập đoàn Giang gia thì lại hoàn toàn trùng khớp với những gì đang diễn ra ở hiện thực...
Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của Diệp Thù Yến. Cô không dám chắc liệu giấc mộng ấy có phải là tiền kiếp của hai người họ hay không, chỉ biết rằng trong giấc mơ đó, Diệp Thù Yến căn bản chưa từng sở hữu thuật đọc tâm...
Những người nhà họ Đường nhận ra hai vợ chồng lúc này đang có những tâm sự riêng tư cần giãi bày, sau khi đã chắc chắn rằng sức khỏe của Đường Noãn hoàn toàn bình phục, mọi người liền chủ động chào tạm biệt ra về để cô được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dạo gần đây vì lo lắng cho cô, ai nấy đều đã phải thức trắng nhiều đêm mệt mỏi rã rời.
Trong không gian phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp, Đường Noãn ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của Diệp Thù Yến, khẽ thì thầm thắc mắc: "Tại sao chúng ta lại có thể có thêm một kiếp sống trọn vẹn như thế này nhỉ? Anh nói xem liệu có phải do kiếp trước em đã quá hối hận vì bản thân đã nhận ra tình cảm muộn màng, nên trước khi lâm chung đã thành tâm cầu nguyện ước mong kiếp sau có thể toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với anh và ba mẹ hay không?"
Diệp Thù Yến cúi đầu đặt lên gò má mịn màng của cô một nụ hôn nồng nàn, dịu giọng đáp: "Cũng có thể là do chính anh đã cầu nguyện thì sao? Kiếp trước anh luôn ân hận vì đã không thể thấu hiểu em sớm hơn, hối hận vì đã để em phải chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng tủi hờn một mình; chính vì vậy anh mới thành tâm ước nguyện kiếp sau có thể sớm ngày được ở bên cạnh che chở cho em, bảo bọc cho em một đời bình an và ngập tràn hạnh phúc."
Đường Noãn ngước mắt nhìn lên, Diệp Thù Yến hơi rũ hàng mi nhìn sâu vào đôi mắt lúng liếng của cô, rồi dịu dàng cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi ngọt ngào. Đường Noãn nhiệt tình vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng cháy say đắm.
Giữa nụ hôn triền miên lưu luyến ấy, Đường Noãn dẫu vẫn chưa thể lý giải hết được ngọn ngành vì sao kiếp sống này lại xuất hiện những biến số kỳ diệu đến nhường ấy; thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, chính sự xuất hiện của cuốn sách ảo tưởng kia cùng với thuật đọc tâm của Diệp Thù Yến đã giúp cho hai người họ tránh được biết bao nhiêu khúc quanh trắc trở của số phận.
Cô không còn muốn bận lòng suy nghĩ thêm nữa. Ngay vào giây phút này, cô càng thêm thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết chân lý mà Diệp Thù Yến từng nói với cô năm nào: Bất kỳ điều gì mà số phận đã an bài trao tặng cho bạn, đều ẩn chứa những lý lẽ sâu xa của riêng nó; đợi cho đến một ngày nào đó thích hợp, bạn sẽ tự khắc thấu suốt được trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng mà nó mang lại.
Được cùng Diệp Thù Yến yêu thương gắn kết trọn đời bên nhau, được cùng những người thân yêu hòa thuận chở che đùm bọc, ắt hẳn đó chính là ý nghĩa tuyệt vời nhất mà định mệnh đã dành tặng cho cuộc đời cô.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.