Nghe Thấy Em Nói Dối › Chương 30
Chương 30: Thể Diện Của Vị Hôn Thê
Chương 30· 15.341 từMiễn phí
Chương 30: Thể Diện Của Vị Hôn Thê
Bên trong thang máy, Diệp Thù Yến mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào đoạn video đang phát trên màn hình:
"… Bởi vì tôi là một HR ưu tú mà… Giữa chúng tôi vốn dĩ đâu có tình cảm gì… Cái gì mà vị hôn phu chứ, là sếp tổng thì có… Tầm nhìn phải phóng khoáng lên một chút, đó gọi là đồng nghiệp… Chỉ cần không cùng chung mức lương và thù lao với tôi… thì sếp có tuyển thêm bao nhiêu đồng nghiệp đi chăng nữa, tôi cũng đều sẽ vui vẻ ký tên phê chuẩn hết."
Diệp Thù Yến giận quá hóa cười. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu rõ ý nghĩa của những dòng bình luận quái gở trên mạng hồi chiều rồi. Cái miệng nhỏ nhắn kia của cô quả thực chuyện gì cũng dám nói ra ngoài, tuyển thêm đồng nghiệp cho hắn cơ đấy?
Đặng Quỳnh ở bên cạnh tức giận nghiến răng: "Con xem đi! Con tự mở to mắt ra mà nhìn xem, trong mắt nó chỉ có tiền của con mà thôi! Thậm chí nó còn sẵn sàng đứng ra giúp con nuôi đàn bà lăng loàn bên ngoài nữa kìa!"
【Hắn muốn bất ngờ sao? Vậy thì bà đây có thể cho hắn nếm trải bất ngờ mỗi ngày! Lát nữa nhất định phải tìm cách gỡ lại thể diện cho bằng được!】
Giọng nói trong trẻo giống hệt như trong đoạn video bất chợt vang lên rành rọt trong tâm trí Diệp Thù Yến. Hắn khẽ cúi đầu liếc nhìn xung quanh, bản thân vừa mới bước chân vào cửa nhà, xem ra cô cũng đang ở ngay tầng dưới cách đây không xa.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra bấm số gọi thẳng cho cô: "Hiện tại tôi đang bận chút việc, phiền cô hai mươi phút nữa hẵng mang bất ngờ tới cho tôi."
Đường Noãn đang ở tầng dưới: "!!!"
Cô không kìm được mà trố mắt nhìn vào chiếc điện thoại, rồi lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Lẽ nào Diệp Thù Yến đã lén lút lắp đặt camera giám sát trong phòng của cô sao? Không đúng, chẳng lẽ hắn ta lại có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thông qua sóng điện thoại ư?
Chuyện này quả thực là quá mức rùng rợn và đáng sợ rồi! Đường Noãn trong lòng kinh hãi nghi hoặc không thôi.
Ở tầng trên, khóe môi Diệp Thù Yến khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Cả ngày nay bị ép buộc phải lắng nghe tiếng lòng lộn xộn của cô, đến giờ phút này tâm trạng hắn rốt cuộc cũng tìm lại được chút cân bằng thoải mái.
Đặng Quỳnh thấy vậy liền cau mày gặng hỏi: "Con vừa gọi điện thoại cho Đường Noãn đấy à? Bất ngờ cái gì cơ?"
Diệp Thù Yến lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái, không buồn cất tiếng đáp lời.
Đặng Quỳnh chạm phải ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết của hắn thì lập tức nghẹn họng, không dám mở miệng thêm nữa. Thực lòng mà nói, trong thâm tâm bà ta luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với đứa con trai này. Hồi còn học cấp ba, tuy tính tình hắn cũng lạnh lùng ít nói nhưng ít ra trên người vẫn còn vương chút hơi ấm của con người. Về sau khi nhà họ Đặng gặp biến cố sụp đổ, hắn liền triệt để biến thành một cỗ máy lạnh ngắt, vô cảm và tàn nhẫn.
Chính vì thế, bà ta mới luôn khao khát muốn hắn trở nên sinh động, tươi vui hơn một chút, muốn hắn có thể đường hoàng trải nghiệm một mối tình nồng cháy khắc cốt ghi tâm, chứ không phải là một cuộc liên hôn thương mại không hề có chút cảm xúc nào như thế này. Bằng không, cuộc đời của hắn chẳng khác nào một cuốn phim có thể nhìn thấu ngay kết cục tẻ nhạt từ đầu đến cuối, bi thảm biết bao nhiêu.
Một cô gái ngọt ngào, dịu dàng, đáng yêu lại một lòng một dạ say mê hướng về hắn như Giang Miểu mới là đối tượng thích hợp nhất để bù đắp cho cái tính cách lạnh như băng tảng của hắn.
Thế nhưng rõ ràng Diệp Thù Yến căn bản chẳng hề cảm kích chút lòng tốt nào của bà ta. Hắn dường như đã nhìn thấu mục đích chuyến viếng thăm đêm muộn này, hoàn toàn không có ý định mời bà ta ngồi xuống ghế hay rót một chén trà, thậm chí đến cả những lời chào hỏi khách sáo xã giao cũng lười mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Nhà họ Giang muốn tôi gật đầu đồng ý hợp tác cũng được thôi, với hai điều kiện."
"Thứ nhất, chuyện Giang Miểu rơi xuống hồ trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó rốt cuộc là thế nào, hãy bảo đích thân cô ta gọi điện thoại cho tôi để nói cho thật rõ ràng rành mạch. Nhớ nói rõ với cô ta rằng cô ta chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu như lời giải thích của cô ta không khiến tôi hài lòng, thì chuyện hợp tác dự án sau này miễn bàn tiếp. Tập đoàn chúng tôi không phải không thể tìm kiếm được những hệ thống khách sạn thông minh xuất sắc khác, dù sao thì việc nâng cấp chuỗi khách sạn cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, cùng lắm chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi."
Đặng Quỳnh nghe vậy liền nhăn chặt chân mày, gắt lên: "Con nói thế là có ý gì hả? Con không tin tưởng Miểu Miểu sao?"
Diệp Thù Yến lạnh lùng nhìn bà ta không nói, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn rõ ràng đang viết rành rọt mấy chữ lớn: "Tại sao tôi lại phải tin cô ta?"
Đặng Quỳnh tức giận quát: "Diệp Thù Yến! Hai đứa là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ thuở nhỏ đã từng chơi đùa thân thiết. Huống hồ chi, người nhà họ Giang có lý do gì mà phải đi vu oan giá họa cho một đứa như Đường Noãn cơ chứ?!"
"Hay là nói, con thực sự đang muốn trả thù mẹ?!" Bà ta hít sâu một hơi thật dài, "Phải, mẹ thừa nhận từ nhỏ mẹ đã lơ là, bỏ bê con, vào những thời khắc con gặp khó khăn gian nan nhất mẹ đã không thể ở bên cạnh che chở cho con. Thế nhưng cho dù con có muốn trả thù mẹ, muốn trả thù Diệp Chính Hoành, thì ngần ấy năm qua chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao?! Cả nhà họ Diệp vì chuyện con đính hôn với Đường Noãn mà đã phải hứng chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu, chỉ trích của miệng lưỡi thế gian rồi!"
"Hiện tại con đã ngồi vững vàng trên chiếc ghế người thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp thị lẫy lừng, ba con cùng Tôn Uyển Thu phải cụp đuôi thu mình làm người, Diệp Thù Thần thì chỉ có thể sống đời một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Bây giờ con tìm một người phụ nữ thực lòng yêu thương mình để cùng nhau chung sống trọn đời trọn kiếp chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Tại sao con cứ nhất quyết phải tự chôn vùi cả cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân này cơ chứ?!"
Diệp Thù Yến mặt không chút gợn sóng nhìn bà ta, giọng điệu hờ hững: "Tôi không có cái thứ cảm xúc trả thù vô bổ và ấu trĩ đó. Trên cõi đời này chẳng có bất kỳ ai xứng đáng để tôi phải đem cả cuộc đời mình ra làm vật thế chấp cả. Tôi vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình, cho nên, bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy."
Đặng Quỳnh tức giận quát: "Ý của con là, con thực sự chuẩn bị cưới con nhỏ Đường Noãn đó về làm vợ sao?!"
Diệp Thù Yến tuy không hé răng, nhưng biểu cảm thản nhiên xem đó là điều hiển nhiên của hắn đã cho Đặng Quỳnh một câu trả lời quá đỗi rõ ràng.
"Mẹ không đồng ý, và ba con cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ đồng ý!" Đặng Quỳnh ôm chặt lấy lồng ngực, tức đến mức toàn thân run rẩy bần bật: "Con nhỏ Đường Noãn đó rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con thế hả?! Bây giờ con mau lên mạng mà tự mình xem đi! Xem lại cái quá khứ nhơ nhớp trước đây của nó là cái loại người gì, thời cấp ba đã tụ tập đánh nhau, đua xe lạng lách, bạo lực học đường bắt nạt bạn bè!"
"Còn cả chuyện ngày hôm nay nữa! Nó rõ ràng là cố tình chạy tới quấn lấy con, lại còn thuê người tới sỉ nhục, bôi tro trát trấu vào mặt Miểu Miểu! Con có biết hôm nay trên mạng có biết bao nhiêu bài viết chửi rủa Miểu Miểu thậm tệ không, ngôn từ thô bỉ khó coi vô cùng! Nó thừa biết Miểu Miểu là nghệ sĩ của công chúng, nó làm như vậy là cố tình muốn hủy hoại cả sự nghiệp của Miểu Miểu đấy!"
"Từ gia thế xuất thân, năng lực bản thân cho đến phẩm hạnh đạo đức, nó có chỗ nào xứng đôi vừa lứa với con cơ chứ?!"
Diệp Thù Yến nghiêng đầu nhìn bà ta, thản nhiên hỏi ngược lại: "Vậy bà không nhìn thấy những lời thóa mạ, nhục mạ mà người ta trút lên đầu cô ấy trên mạng suốt mấy ngày qua sao? Giang Miểu có thể tùy tiện ức hiếp sỉ nhục cô ấy, còn cô ấy vùng lên phản kháng lại thì trở thành điều sai trái sao? Có phải trong mắt bà, chỉ cần Giang Miểu khoác lên mình cái gọi là tình yêu cao quý thiêng liêng, thì dẫu cho cô ta có giết người phóng hỏa cũng đều là hành động đúng đắn hay không?"
"Miểu Miểu bắt nạt nó khi nào chứ?!" Đặng Quỳnh lớn tiếng cãi lại, "Mấy cái phốt đen bị người ta chửi rủa kia từng chuyện từng việc chẳng phải đều do chính bản thân Đường Noãn gây ra hay sao?!"
Diệp Thù Yến lười chẳng buồn đôi co đạo lý với bà ta nữa.
Đặng Quỳnh nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của Diệp Thù Yến thì càng thêm giận dữ: "Con thà tin tưởng một đứa con gái tâm cơ thâm sâu hiểm độc như Đường Noãn, chứ nhất quyết không chịu tin Miểu Miểu sao?! Con quên mất hồi nhỏ dì Giang đã yêu thương chiều chuộng con như thế nào rồi à? Cái đợt nhà họ Đặng gặp nạn sa cơ, dì Giang còn lén lút giúp đỡ chúng ta bao nhiêu lần. Mẹ không cầu xin con phải đền ơn đáp nghĩa gì to tát, nhưng ít nhất con cũng không thể lấy oán báo ân như thế được chứ!"
Diệp Thù Yến bình thản nói: "Chính vì thế nên tôi mới cho bọn họ cơ hội, thậm chí ngay từ ban đầu đã không ra tay cảnh cáo nặng nề. Hồi tôi còn nhỏ, những người dì yêu thương chăm sóc tôi cũng chẳng hề ít; lúc nhà họ Đặng gặp chuyện, những người cho tôi tiền tiêu vặt cũng đâu chỉ có một mình dì Giang. Bà chắc chắn muốn đem những mối quan hệ xã giao cơ bản thường nhật đó để coi như ân cứu mạng mà đối đãi sao?"
Đặng Quỳnh giận tím mặt: "Nói qua nói lại nửa ngày trời, tóm lại con vẫn cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh Đường Noãn, thậm chí dẫu có phải hủy hoại sự nghiệp của Miểu Miểu con cũng chẳng màng đúng không?! Đầu óc con rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế hả?! Mẹ không tin là một người như con lại không nhìn thấu được tâm cơ của nó!"
Diệp Thù Yến lạnh nhạt buông một câu: "Tôi lại thích tâm cơ của cô ấy đấy."
Đặng Quỳnh không thể tin nổi vào tai mình, trừng to hai mắt: "Cái gì?!"
Diệp Thù Yến thong thả nói: "Những người tâm cơ thâm sâu đều là người thông minh, biết cân nhắc lợi hại thiệt hơn, biết xu cát tị hung. Chỉ cần ở chỗ tôi còn có những thứ mà cô ấy khao khát muốn có, cô ấy sẽ luôn kiên định đồng hành bên cạnh tôi. Trong tương lai, cô ấy sẽ là một người vợ tròn bổn phận, một người mẹ có trách nhiệm, giúp tôi hoàn toàn an tâm không phải vướng bận bất kỳ nỗi lo âu nào phía sau lưng."
Đặng Quỳnh như bị đâm trúng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng, nhảy dựng lên: "Nói bóng nói gió nửa ngày, hóa ra là con đang ngấm ngầm trách móc mẹ?!"
"Liên hôn gia tộc vốn dĩ là tàn dư phong kiến hủ bại, mẹ theo đuổi tự do yêu đương thì có cái gì sai trái cơ chứ?!" Nói đến đây, bà ta hít sâu một hơi, cố gắng hạ giọng khuyên nhủ: "Thù Yến à, con người ta là động vật sống bằng cảm xúc, tình yêu chính là điều tuyệt vời, tươi đẹp nhất trên thế gian này. Con thậm chí còn chưa từng một lần nếm trải hương vị của nó, tại sao con lại vội vàng phán xét, bài xích nó đến thế cơ chứ?"
"Không phải phán xét, cũng chẳng hề bài xích," Diệp Thù Yến điềm tĩnh đáp, "Thế nhưng trên đời này không phải bất kỳ ai cũng giống như bà, không có tình yêu là không thể sống nổi. Ngược lại, tôi cảm thấy thứ tình cảm dễ đổi thay thất thường đó ngoài việc khiến cho công việc và cuộc sống trở nên rối ren hỗn loạn ra thì chẳng mang lại chút lợi ích thiết thực nào cả. Đối với bản thân tôi mà nói, sự tôn trọng và trách nhiệm vĩnh viễn đáng tin cậy hơn cái thứ tình yêu có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào."
Hắn nhìn thẳng vào Đặng Quỳnh, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của bà, vậy thì cũng xin bà hãy tôn trọng cuộc sống của tôi. Nếu như từ trước đến nay bà chưa từng chăm sóc, quản lý tôi ngày nào, thì cũng xin bà đừng đứng ở đây mà chỉ tay năm ngón can thiệp vào cuộc đời của tôi."
Đặng Quỳnh tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng bà ta vẫn còn nhớ rõ mục đích cốt lõi của mình khi đến đây hôm nay. Bà ta phải hít thở sâu liên tiếp mấy hơi mới miễn cưỡng bình ổn lại được tâm trạng: "Được thôi! Nếu như con chỉ biết cắm đầu yêu công việc của con, những chuyện khác con đều xem như rác rưởi không quan tâm, vậy thì việc quái gì con phải vì Đường Noãn mà đi đối đầu gay gắt với nhà họ Giang cơ chứ?!"
"Hiện tại nhà họ Giang đã chủ động xuống nước nhận lỗi rồi, con thuận nước đẩy thuyền theo bậc thang bước xuống chẳng phải là cách giải quyết êm đẹp nhất hay sao?" Đặng Quỳnh nói, "Chỉ vì một đứa như Đường Noãn mà đi trở mặt với cả Giang gia? Dã tâm muốn để con trai kế thừa cơ nghiệp tổ tiên của Tôn Uyển Thu từ trước tới nay chưa bao giờ dập tắt đâu nhé! Nếu con nhỏ Đường Noãn đó thực sự biết cân nhắc lợi hại thiệt hơn như con nói, thì nó nên hiểu rằng chuyện này mang lại lợi ích to lớn cho con, nó bắt buộc phải chủ động nhượng bộ mới phải!"
Diệp Thù Yến chầm chậm xoay người lại, đứng thẳng lưng, ánh mắt từ trên cao nhìn thẳng xuống Đặng Quỳnh.
Đặng Quỳnh bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân căng cứng: "Sao thế? Mẹ nói có chỗ nào sai à?"
Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm vào bà ta, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như đang cuộn trào một cơn bão tuyết đáng sợ: "Biết cân nhắc lợi hại thiệt hơn và việc phải cắn răng ngậm bồ hòn nuốt nhục nhã là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô ấy là vị hôn thê chính thức của tôi, thể diện của cô ấy chính là thể diện của tôi! Kẻ nào dám sỉ nhục coi khinh cô ấy, tức là đang trực tiếp sỉ nhục coi khinh tôi!" Nói đến đây, dường như sợ bà ta không hiểu hết ý tứ sâu xa, hắn lạnh lùng bồi thêm một câu: "Bao gồm cả bà, cả Diệp gia, và cả Giang gia!"
Đặng Quỳnh không rõ là bị khí thế sắc lạnh đầy uy áp của hắn trấn áp, hay là cảm thấy suy nghĩ của hắn quá đỗi điên rồ khó tin, cả người bà ta sững sờ chết trân tại chỗ.
Ngay sau đó, giọng nói dứt khoát của Diệp Thù Yến lại tiếp tục vang lên: "Điều kiện thứ hai, dự án hợp tác thành phố văn hóa chủ đề phim ảnh, Giang gia chỉ có thể trực tiếp làm việc và ký kết với một mình tôi."
Đặng Quỳnh lúc này mới hoàn hồn trở lại, cảm thấy vô cùng hoang đường: "Con đối xử với con gái người ta tệ bạc như thế, mà lại còn đòi người ta phải vượt mặt Diệp Chính Hoành để trực tiếp hợp tác với con sao? Con có phải là quá mức ngạo mạn tự phụ rồi không?!"
Diệp Thù Yến thản nhiên buông một câu: "Bọn họ hoàn toàn có quyền từ chối."
Đặng Quỳnh giận dữ đập cửa bỏ đi một cách thô bạo. Diệp Thù Yến quay trở lại thư phòng, ngồi trước màn hình máy tính im lặng suốt một hồi lâu không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi từ phía tầng dưới bất chợt truyền đến tiếng lòng lẩm bẩm quen thuộc:
【… Sau ngày hôm nay, chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy mình là một người phụ nữ tâm cơ thâm hiểm, nội tâm vặn vẹo đáng sợ, thế nào cũng phải nảy sinh ý định muốn từ hôn cho mà xem.】
【Mà nhắc mới nhớ, hắn ta đã không chịu từ hôn với mình, lại còn keo kiệt muốn thu hồi lại toàn bộ sính lễ tài sản, vậy thì cái dự án béo bở này việc quái gì mình phải bán rẻ chiết khấu cho hắn cơ chứ? Hay là cứ theo đúng kế hoạch ban đầu, kêu gọi vốn đầu tư rồi cùng nhau kinh doanh nhỉ?】
【Không không không, tốt nhất vẫn là nên tránh xa cái đám người điên cuồng vì tình yêu mù quáng này ra thì hơn. Tiền bạc thì lúc nào chẳng kiếm lại được, chứ dính líu vào mấy kẻ điên thì trời mới biết sẽ xảy ra tai họa gì.】
【Có nên đổi bộ quần áo khác không nhỉ? Hay dứt khoát mặc luôn bộ đồ ngủ này bước lên lầu luôn cho rồi, chẳng phải hắn bảo muốn bất ngờ sao? Vậy thì cho hắn nếm mùi kích thích tột cùng nhất luôn, vừa vặn bù đắp lại cho cái pha sụp đổ hình tượng OOC trên xe hồi trưa…】
Động tác của Diệp Thù Yến khẽ khựng lại. Hắn cầm lấy điện thoại, gõ ba chữ "OOC" vào thanh tìm kiếm của trình duyệt. Nhìn thấy lời giải thích chi tiết hiện ra trên màn hình, khóe môi hắn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hắn thầm nghĩ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thêm một thời gian nữa, e rằng cô không chỉ dừng lại ở mức sụp đổ hình tượng đâu, mà khéo còn mắc luôn cả chứng tâm thần phân liệt ấy chứ.
【Không biết Diệp Thù Yến buổi tối ở nhà trông sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có mặc quần áo chỉnh tề nghiêm túc như ban ngày không? Hay là mình mua tặng hắn một bộ đồ ngủ họa tiết da báo siêu gợi cảm đi, đây cũng là quyền lợi chính đáng của một người vị hôn thê mà lị… À không đúng, phải gọi là nghĩa vụ mới chuẩn!】
【Nếu như hắn dám không chịu mặc, thì có bị coi là không tôn trọng vị hôn thê không nhỉ? Họa tiết da báo… phụt, ha ha ha ha ha…】
【Để xem nào… người làm vị hôn thê thì còn có những nghĩa vụ thiêng liêng nào nữa nhỉ…】
Tiếng lòng kia bỗng nhiên im bặt biến mất, hiển nhiên là người đã bước ra khỏi phạm vi khoảng cách giới hạn. Ngón trỏ của Diệp Thù Yến khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn, hắn đứng dậy sải bước đi về phía phòng thay đồ. Xem ra cô cũng to gan lớn mật gớm đấy chứ, hắn cũng muốn mở mang tầm mắt xem lá gan của cô rốt cuộc lớn đến chừng nào.
Đường Noãn đứng trước cánh cửa căn hộ của Diệp Thù Yến, ngón tay do dự hồi lâu giữa việc bấm chuông cửa và việc tự nhập mật mã để mở cửa bước vào. Cuối cùng, cô vẫn dứt khoát lựa chọn tự bấm mật mã mở cửa xông vào.
Cơ hội để thách thức quyền hạn của hắn vốn dĩ chẳng có nhiều, đương nhiên là phải dẫm đạp sát sạt lên ranh giới điểm mấu chốt của hắn để thăm dò thử xem sao chứ.
Thế nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào, Đường Noãn lập tức hoảng hốt nhắm tịt hai mắt lại: "Xin lỗi!" Nói rồi cô vội vàng toan lùi bước theo đường cũ tháo chạy ra ngoài.
Đúng là một pha tự dẫm chân vào đường dây điện cao thế chuẩn không cần chỉnh! Cô quả thực quá đỗi tài ba rồi, ai mà ngờ được Diệp đại thiếu gia đường đường chính chính lại có cái sở thích đứng ngay giữa phòng khách mà thay quần áo cơ chứ?!
Bình thường nhìn mặt mày lạnh lùng đoan chính như tượng băng thế kia, hóa ra sau lưng lại phóng khoáng, cuồng nhiệt đến mức độ này sao?!
Nào ngờ Diệp Thù Yến lại vô cùng bình tĩnh buông bàn tay đang cởi dở bốn chiếc cúc áo sơ mi xuống, thong thả cất tiếng: "Đi ra ngoài làm gì?"
Đường Noãn cứ ngỡ hắn đang mỉa mai châm chọc mình, ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo: "Thật sự xin lỗi anh, tôi không ngờ anh lại đang ở phòng khách…"
"Vậy cô nghĩ tôi đang ở đâu?" Diệp Thù Yến hỏi, "Phòng tắm sao?"
Đường Noãn: "…"
Phải đấy! Bà đây đang tính rình xem anh có ở trong phòng tắm hay không để bất thình lình lao vào vồ ngã anh đấy thì sao nào! Chẳng phải anh bảo thích sự bất ngờ lắm cơ mà? Ban trưa tôi bị bất ngờ của anh đập cho choáng váng đầu óc, bây giờ phải xem xem anh có nói lời giữ lời hay không!
Đường Noãn trong lòng thẹn quá hóa giận điên cuồng xả ra một tràng suy nghĩ, nhưng rồi cô bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn lúc này phải xa tới tận năm sáu mét.
Đường Noãn: "…"
Phí công suy nghĩ nãy giờ! Tức chết đi được!
Diệp Thù Yến khẽ rủ mi mắt để che giấu ý cười đang lan tỏa nơi khóe mắt. Hắn vừa thong thả cài lại từng chiếc cúc áo vừa bước tới chiếc ghế sô pha dài ngồi xuống. Thấy Đường Noãn vẫn đứng chôn chân bất động tại chỗ, hắn khẽ nhướn mày nghi hoặc: "Đứng ngây ra đó làm gì?"
Thế mà trên mặt hắn lại hoàn toàn không hề lộ ra chút biểu cảm tức giận nào. Đường Noãn nhất thời không tài nào đoán nổi trong đầu hắn đang toan tính điều gì. Tâm tư của trùm phản diện quả thực quá khó để nắm bắt.
Thế nhưng đối phương dường như lại có thể dễ như trở bàn tay đọc thấu tâm can cô, hắn chậm rãi mở lời: "Tùy ý ra vào nơi ở của tôi cũng được xem là một trong những quyền lợi của vị hôn thê. Cô có cần tôi cấp thêm quyền hạn tự do ra vào phòng ngủ luôn không?"
Trái tim Đường Noãn khẽ nảy lên một nhịp. Cô không kìm được mà ngước mắt lên quan sát biểu cảm của hắn. Vẫn là gương mặt lạnh lùng như băng tuyết đó, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng hờ hững, rốt cuộc thì hắn là đang mỉa mai châm chọc cô, hay là đang cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt cô đây?
Ừm, chắc chắn trăm phần trăm là đang châm chọc rồi.
Đường Noãn không dám bước tới quá gần. Tâm tư của người đàn ông này quá đỗi sâu hiểm khó lường, cô sợ bản thân mình sẽ không thể kiểm soát nổi suy nghĩ mà lại tiếp tục làm sụp đổ hình tượng OOC thêm lần nữa. Bởi vậy, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: "Tôi chính là người phụ trách đứng đầu của hệ thống Noãn Dương."
Đôi lông mày của Diệp Thù Yến quả nhiên khẽ nhướng lên, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc thực sự: "Cô sao?"
Đường Noãn ưỡn thẳng lồng ngực, kiêu hãnh đáp: "Chính là tôi! Tôi có thể bán lại hệ thống Noãn Dương cho anh với mức giá chiết khấu giảm hai mươi phần trăm, nhưng bù lại, anh bắt buộc phải đồng ý với tôi ba yêu cầu."
Diệp Thù Yến đưa tay chỉ về phía chiếc ghế sô pha đơn đối diện: "Ngồi đi."
Rõ ràng là hắn đã lập tức chuyển sang trạng thái làm việc công tư phân minh. Lúc này Đường Noãn mới an tâm cất bước đi tới.
Thế nhưng đôi mắt cô lại không kìm chế nổi mà bị thu hút bởi bộ đồ ngủ đang vắt hờ hững trên thành sô pha. Một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen với phần cổ chữ V xẻ sâu hoắm, vạt áo bên dưới lại chẳng dài là bao, nhìn sơ qua thì với chiều cao khủng của Diệp Thù Yến, cùng lắm nó cũng chỉ đủ để che khuất được phần đùi trên mà thôi…
Đường Noãn: "…" Cô bất giác tưởng tượng ra viễn cảnh Diệp Thù Yến mặc bộ đồ ngủ này lên người, sợ hãi rùng mình ớn lạnh một cái! Trong phút chốc, ý định muốn thách thức ranh giới điểm mấu chốt của đối phương trong lòng cô bỗng dao động dữ dội. Chỉ nhìn riêng vào bộ trang phục này thôi, ranh giới mấu chốt của người đàn ông này xem ra có phần đáng sợ và biến thái quá mức rồi…
Cô mải mê suy nghĩ đến mức nhập thần, hoàn toàn không để ý thấy Diệp Thù Yến ở phía đối diện cũng đang bất lực đưa tay xoa xoa thái dương, trong đáy mắt lộ rõ vẻ hối hận ngập tràn. Hắn ban nãy chỉ đơn thuần là muốn chọn lấy một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ và thoải mái nhất mà thôi…
May mắn thay, khi cô bước vào phạm vi ba mét, Đường Noãn lập tức gạt phăng mấy ý nghĩ vớ vẩn sang một bên, bắt đầu bàn chuyện chính sự:
"Điều thứ nhất, tôi muốn đích thân thực hiện phần thuyết trình giới thiệu hệ thống cho anh ngay trong buổi phát sóng trực tiếp của Giang Miểu."
Thấy Diệp Thù Yến ngước mắt nhìn mình, Đường Noãn bình tĩnh giải thích: "Giang Miểu quả thực hoàn toàn không hề hay biết người phụ trách của hệ thống Noãn Dương chính là tôi." Nói đến đây, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm: "Khi người nhà họ Giang trăm phương ngàn kế dò la tin tức để tiếp cận tôi, nhằm biến tôi thành con át chủ bài để tranh giành sự chú ý của anh, tôi chỉ cảm thấy nực cười vô cùng. Cô ta một mặt ở trước mặt anh không ngừng buông lời vu oan giá họa cho tôi, mặt khác lại muốn mượn chính thành quả mồ hôi nước mắt của tôi để lấy lòng anh, thậm chí còn trơ trẽn bịa đặt ra cái luận điệu rằng tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô ta. Cho nên tôi mới cố tình không nói cho cô ta biết sự thật, mục đích là muốn đợi đến khoảnh khắc mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, để cho toàn thể bàn dân thiên hạ nhìn thấy rõ bản chất tráo trở, xảo quyệt của cô ta là như thế nào."
"Chỉ là tôi không ngờ được cô ta lại muốn dồn tôi vào bước đường cùng đuổi cùng giết tận đến mức độ này, và cũng không ngờ rằng đây lại trở thành cơ hội duy nhất để tôi tự mình đính chính, rửa sạch thanh danh."
Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Diệp Thù Yến: "Tôi không muốn cả đời này phải gánh trên lưng cái danh tiếng xấu xa nhơ nhuốc vô căn cứ đó. Chuyện này bắt nguồn từ chính anh, và với tư cách là một vị hôn phu, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ danh dự cho tôi. Cho nên, tôi muốn yêu cầu anh đồng ý hợp tác livestream trong chương trình truyền hình thực tế của Giang Miểu."
Diệp Thù Yến không tỏ rõ thái độ đồng ý hay phản đối, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Điều thứ hai là gì?"
"Điều thứ hai, chuyện thân phận của tôi anh bắt buộc phải giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời phải toàn lực phối hợp với tôi."
"Đội ngũ phát sóng trực tiếp hôm đó không thể chỉ có một mình ê-kíp của Giang Miểu thao túng, phía bên tôi cũng sẽ sắp xếp người đi theo để kiểm soát toàn bộ quá trình, mục đích chỉ là để đảm bảo cô ta không thể tiếp tục dùng những chiêu trò bẻ cong câu chữ để dắt mũi dư luận được nữa. Tôi có thể cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không gây tổn hại đến bất kỳ lợi ích kinh tế nào của tập đoàn anh. Nếu như có," cô giơ chiếc USB trong tay lên lắc nhẹ, "Hệ thống Noãn Dương này tôi sẽ tặng không cho anh!"
"Điều thứ ba, trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, nếu như có tình huống phát sinh, anh bắt buộc phải trực tiếp công khai bày tỏ lập trường dứt khoát của mình. Tuyên bố rõ ràng trước toàn bộ khán giả rằng bản thân tuyệt đối không bao giờ có bất kỳ ý định nào muốn đến với Giang Miểu!"
Đây chính là biện pháp tối ưu nhất mà Đường Noãn đã vắt óc suy nghĩ ra. Nếu như suy nghĩ của Diệp Thù Yến quá đỗi khó lường, cô không thể nào nắm chắc được cái thứ tình cảm yêu đương mù quáng kia của hắn bao giờ sẽ thức tỉnh, vậy thì chi bằng cứ tiên hạ thủ vi cường, đặt ra luật chơi ngay từ đầu.
Hơn nữa, bất kể sau này bọn họ có đến được với nhau hay không, thì với những trò bẩn thỉu mà Giang Miểu đã nhắm vào cô suốt thời gian qua, cô tuyệt đối chẳng có lý do gì để cho đối phương có thể thuận buồm xuôi gió mà câu dẫn được Diệp Thù Yến cả!
"Nếu như anh không làm được, hoặc giả như đến một ngày nào đó anh dao động muốn từ hôn với tôi, thì toàn bộ những tài sản sính lễ mà anh đã trao tặng cho tôi trước đó sẽ được tính là khoản bồi thường danh dự cho tôi, tuyệt đối không được đòi lại dù chỉ một xu!"
"Toàn bộ những điều khoản nêu trên, chúng ta có thể lập thành một bản thỏa thuận bằng văn bản đàng hoàng."
Diệp Thù Yến khẽ nhướn mày, khóe môi hiện lên nét cười trêu tức: "Những điều này của cô chẳng phải là điều khoản áp đặt ngang ngược hay sao? Toàn bộ những gì cô nói đều chỉ mang lại lợi ích một chiều cho bản thân cô, vậy tôi thì được lợi lộc gì?"
Đường Noãn đáp: "Hệ thống Noãn Dương của tôi giảm giá cho anh hẳn hai mươi phần trăm, cái món hời khổng lồ đó còn chưa đủ lớn hay sao? Dự án này tôi đã dày công nghiên cứu từ ngay sau khi chúng ta đính hôn, miệt mài suốt ba năm trời ròng rã đấy."
Diệp Thù Yến chầm chậm ngả lưng ra phía sau ghế sô pha, thong thả nói: "Thứ nhất, hệ thống Noãn Dương này tôi vẫn chưa chính thức tiến hành thẩm định và đánh giá chuyên môn, nó có thực sự sở hữu giá trị to lớn như lời cô nói hay không vẫn còn là ẩn số; thứ hai, Diệp thị tôi chưa bao giờ thiếu tiền. Nếu như hệ thống của cô thực sự có giá trị thương mại cao, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ bủn xỉn, đến lúc đó cứ việc căn cứ theo giá thị trường, hoặc thông qua phương thức góp vốn cổ phần, tiến hành giao dịch sòng phẳng là xong."
"Cô đem cái này ra để làm con át chủ bài đàm phán, căn bản chẳng hề có chút sức cạnh tranh nào cả."
Biết ngay là cái tên tư bản máu lạnh hút máu người này sẽ không đời nào chịu gật đầu dễ dàng như thế mà!
Đường Noãn cũng học theo điệu bộ của hắn, chậm rãi tựa người ra thành ghế sô pha. Cô tua lại trong đầu toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển hệ thống Noãn Dương gian nan vất vả từ đầu đến cuối, xúc động đến mức suýt chút nữa tự làm mình cảm động phát khóc. Sau đó, cô dùng ánh mắt u oán sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn, cất giọng ai oán: "Vậy thì những yêu cầu đó của tôi có gây ra bất kỳ tổn hại nào cho anh hay không?"
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình đẫm lệ: "Anh cũng biết dạo gần đây tôi gặp phải quá nhiều biến cố dồn dập, đặc biệt là phía nhà họ Giang cứ như hổ rình mồi nhăm nhe nhắm vào anh, vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc dùng bạo lực dư luận để dồn ép tôi vào chân tường. Anh có biết mấy ngày qua tôi đã phải cắn răng chịu đựng vượt qua như thế nào không?"
"Hiện tại tôi vô cùng thiếu cảm giác an toàn, tôi rất cần một sự đảm bảo chắc chắn từ anh. Hay là trong thâm tâm anh thực chất đã sớm lên kế hoạch muốn hủy bỏ hôn ước với tôi rồi? Lại còn định đá tôi ra đường với hai bàn tay trắng nữa đúng không?"
Cãi không lại thì quay sang giở trò ăn vạ! Diệp Thù Yến cười như không cười nhìn cô: "Không lý nào lại như thế được. Tôi xưa nay vốn là một người sếp làm ăn tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, nếu như vô cớ sa thải một HR mẫn cán thì đương nhiên sẽ phải chi trả một khoản tiền đền bù thỏa đáng theo quy định. Chỉ cần cô không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào, thì hoàn toàn có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ."
Đường Noãn: "???!!!" Hắn… hắn thế mà đã xem đoạn video đó rồi sao?! Tại sao hắn lại có thể nhìn thấy nó được chứ?!
Nhìn thấy cả người cô bỗng chốc cứng đờ như hóa đá, ngón trỏ của Diệp Thù Yến khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Muốn tôi đồng ý với ba điều kiện của cô cũng không phải là không thể, thế nhưng tương ứng lại, tôi cũng muốn đưa ra ba điều kiện của riêng mình."
Đường Noãn đang lúc hoang mang tột độ, nghe vậy liền thuận miệng hỏi theo phản xạ: "Điều kiện gì?"
Quyền chủ động trên bàn đàm phán tức khắc rơi trọn vào tay Diệp Thù Yến. Hắn chậm rãi nói: "Điều kiện thứ ba, vừa vặn tương ứng với điều kiện của cô. Tôi có thể chủ động phủi sạch toàn bộ quan hệ dây dưa với Giang Miểu, thế nhưng ngược lại, nếu như người chủ động muốn từ hôn là cô thì sao?"
Trong đầu Đường Noãn lập tức gào thét: Làm sao có chuyện đó được chứ?! Vĩnh viễn tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Tiếng lòng của cô vang lên cực kỳ to lớn, cực kỳ kiên định và hùng hồn, đến mức chính bản thân cô cũng suýt chút nữa tin sái cổ.
Diệp Thù Yến nhìn sâu vào mắt cô, tiếp tục: "Nếu như người muốn hủy bỏ hôn ước là cô, thì toàn bộ những tài sản sính lễ mà tôi đã trao tặng cho cô trong suốt thời gian đính hôn đều bắt buộc phải hoàn trả lại toàn bộ không thiếu một cắc…"
Tuyệt đối, tuyệt đối một trăm phần trăm sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Lần này là suy nghĩ thực sự vô cùng chân thành và kiên định của cô đấy nhé!
Nơi đáy mắt Diệp Thù Yến thoáng lướt qua một tia cười kín đáo: "Không những phải hoàn trả lại toàn bộ, mà cô còn phải bồi thường thêm một khoản tiền có giá trị tương đương nữa."
Độc ác dã man thật đấy! Đường Noãn trợn tròn hai mắt: "Dựa vào cái gì chứ?!"
Diệp Thù Yến bình thản phân tích: "Nếu tôi là người từ hôn, tôi sẽ phải chịu tổn thất mất trắng mấy chục triệu tệ; còn nếu như cô là người chủ động từ hôn, cô lại chỉ việc trả lại số tiền mấy chục triệu mà tôi đã cho cô, bản thân cô hoàn toàn không phải chịu bất kỳ tổn thất nào cả. Cô tự mình cảm thấy như vậy có hợp lý và công bằng hay không?"
Được rồi… nghe qua thì hình như cũng không được hợp lý cho lắm thật?
Diệp Thù Yến đứng dậy sải bước vào thư phòng mang một chiếc máy tính xách tay ra ngoài, ngồi xuống đối diện với Đường Noãn. Những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của hắn lướt nhanh như bay trên bàn phím, chỉ chưa đầy vài phút ngắn ngủi đã soạn thảo xong một bản thỏa thuận hoàn chỉnh. Hắn trực tiếp in ra hai bản giống hệt nhau, đưa một bản sang trước mặt Đường Noãn.
Đường Noãn cầm lấy liếc nhìn một lượt, càng nhìn lại càng cảm thấy có điều gì đó sai sai: "Chẳng phải bảo là ba điều kiện sao? Thế hai điều kiện còn lại đâu rồi?"
Diệp Thù Yến mặt dày đáp: "Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Hắn nói ra câu đó một cách hùng hồn và đầy lý lẽ đến mức khiến cho Đường Noãn phải tự hoài nghi xem có phải bản thân mình làm lớn chuyện là do chưa trải sự đời hay không.
Đường Noãn tức quá hóa cười: "Trên đời này anh đã bao giờ thấy ai ký một bản hợp đồng quái đản như thế này chưa hả?! Ba điều kiện mà chỉ ghi rõ ràng duy nhất có một điều, còn hai điều khoản đầu tiên thì bỏ trống hoàn toàn, kèm theo dòng chú thích: 'Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Bên A để tùy thời điền vào'?!"
Diệp Thù Yến đưa ngón tay chỉ vào dòng chữ nhỏ li ti được chú thích cẩn thận ngay phía sau điều khoản: Điều kiện cam đoan dựa trên tiền đề tôn trọng Bên B, không làm khó dễ đối phương, bắt buộc phải tuân thủ đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
"Tôi sẽ không bao giờ bắt cô phải làm chuyện xấu đâu mà sợ."
"Anh bảo không phải chuyện xấu thì tức là không phải chuyện xấu chắc?!" Đường Noãn trừng mắt, "Cái này thì khác quái gì hợp đồng nô lệ áp đặt ngang ngược cơ chứ?!"
Diệp Thù Yến điềm nhiên nói: "Nếu như là hợp đồng áp đặt ngang ngược, thì dòng chữ chú thích nhỏ bên dưới này căn bản sẽ không bao giờ tồn tại."
Hắn nói những lời đó bằng một ngữ khí đường hoàng, chính trực vô cùng, kết hợp với gương mặt lạnh lùng nghiêm túc như núi băng ngàn năm kia, khiến cho người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như thể Đường Noãn mới chính là kẻ đang vô cớ gây sự, làm mình làm mẩy vậy.
Đường Noãn dứt khoát làm mình làm mẩy cho hắn xem luôn: "Hoặc là bây giờ anh nghĩ cho xong luôn đi, hoặc là chỉ tính đúng một điều kiện duy nhất kia thôi!"
Diệp Thù Yến lắc đầu: "Một điều kiện là điều không thể nào. Cô đưa ra ba điều, tôi đương nhiên cũng bắt buộc phải có ba điều, thỏa thuận tôi ký kết bắt buộc phải đảm bảo tính công bằng và chính trực."
Đường Noãn gắt: "Vậy thì anh ngồi đây mà nghĩ ngay bây giờ đi!"
Diệp Thù Yến trầm ngâm một lát rồi thản nhiên buông một câu: "Hiện tại chưa nghĩ ra được, hay là cứ để chờ lúc nào tôi nghĩ kỹ rồi chúng ta hãy ký sau nhé?"
Đường Noãn: "…" Đúng là cái đồ lưu manh vô lại!
Thời gian ghi hình phát sóng trực tiếp của Giang Miểu cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi, cô sở dĩ phải lặn lội đêm muộn mò lên đây tìm hắn chẳng phải là vì muốn chốt hạ dứt điểm chuyện này ngay trong đêm nay hay sao? Sau khi thỏa thuận xong xuôi, các khâu đàm phán sắp xếp của hắn chắc chắn cũng cần phải có thời gian để triển khai nữa chứ.
Cô hít sâu một hơi thật dài, đưa ngón tay chỉ vào phần ký tên dưới đáy văn bản: "Thế còn cái này là thế nào nữa đây?! Tại sao tôi lại là Bên B?!"
Kẻ đưa ra yêu cầu trước rõ ràng là Bên A cơ mà, từ đầu đến cuối là cô chủ động đề xuất yêu cầu có đúng không?!
Diệp Thù Yến ngước mắt nhìn cô, giọng điệu đương nhiên: "Bên A là bên chịu trách nhiệm chi tiền, cô thấy có vấn đề gì sao?"
Đường Noãn: "…"
Đáng ghét thật chứ, người nghèo đúng là chẳng có chút nhân quyền nào trên đời này cả!
"Nếu thấy không có vấn đề gì nữa thì ký tên vào đi." Diệp Thù Yến là người đầu tiên đặt bút ký tên mình lên bản thỏa thuận rồi đẩy sang cho cô.
Đường Noãn trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó bất an không ổn. Vừa vặn lúc đó chuông điện thoại của Diệp Thù Yến nãy giờ cứ liên tục đổ chuông không ngừng, cô liền nắm lấy cơ hội nói: "Hay là anh cứ nghe điện thoại trước đi đã? Để tôi ngồi đây suy nghĩ thêm một chút?"
Nào ngờ Diệp Thù Yến dứt khoát bấm nút tắt máy, giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, đúng mười một giờ rưỡi là tôi phải chuẩn bị nghỉ ngơi."
"Cô định ở lại đây qua đêm sao? Hay là cô muốn cầm bản thỏa thuận này về nhà suy nghĩ cho thật kỹ, rồi ngày mai ngày kia chúng ta lại từ từ bàn bạc tiếp?"
Đường Noãn: "…"
Cái tên khốn kiếp gian manh này! Đường Noãn nhìn cái bộ dạng ung dung tự tại, nắm chắc phần thắng trong tay của hắn mà tức đến nổ phổi. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng: "Anh mà cứ cái kiểu này thì tôi dứt khoát không bán hệ thống Noãn Dương cho anh nữa!"
Đầu óc cô quả thực bị hắn quay như chong chóng đến mức lú lẫn cả rồi! Cho dù là giao dịch thương mại bình thường đi chăng nữa, thì nó cũng phải được xây dựng trên nền tảng dự án đó là một sản phẩm chất lượng chứ! Việc đội ngũ chi nhánh ở nước ngoài của Diệp thị bấy lâu nay vẫn tích cực đàm phán tiếp cận đã chứng minh rõ ràng một điều rằng bọn họ vô cùng đánh giá cao và khao khát có được hệ thống này.
Ai ngờ Diệp Thù Yến chỉ thản nhiên đáp: "Vậy thì thật đáng tiếc vì bản thỏa thuận hợp tác lần này không thể đạt được rồi."
Đường Noãn: "…"
Diệp Thù Yến nhìn thấy biểu cảm phụng phịu, uất ức đến nghẹn lời của Đường Noãn, khóe môi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Một người xưa nay vốn luôn mang gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như hắn, một khi đã mỉm cười thì nụ cười ấy chẳng khác nào ánh nắng ấm áp rực rỡ đột ngột bừng sáng trên đỉnh núi băng giá ngàn năm, khiến cho đóa hoa tuyết liên lay động khoe sắc, chói lòa và kinh diễm đến nghẹt thở.
Đường Noãn nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Hắn liền nhân cơ hội đó trực tiếp nhét cây bút vào tay cô: "Ký đi. Bảo vệ lợi ích cho vị hôn thê cũng là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho cô đâu."
"Hay là nói," hắn ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc: "Kỳ thực trong lòng cô đang có quỷ? Đang mưu tính muốn đối phó với người sếp không hề có tình cảm này của cô sao?"
Đến cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Noãn vẫn ngoan ngoãn đặt bút ký tên mình lên bản thỏa thuận…
Mãi cho đến khi nhìn thấy hắn mỉm cười hài lòng thu bản thỏa thuận lại, Đường Noãn mới giật mình bừng tỉnh phản ứng lại: "Không đúng! Nếu như bảo vệ quyền lợi của tôi vốn dĩ là trách nhiệm của anh, vậy thì anh đáng lẽ phải vô điều kiện đồng ý với mọi yêu cầu của tôi mới phải chứ?! Tự dưng lại bắt tôi ký cái bản thỏa thuận quái quỷ này làm cái gì?!"
Chẳng lẽ bản thân mình vừa mới trúng phải mỹ nam kế của hắn rồi sao?! Nghĩ đến đây, cô lập tức vươn tay ra định bụng chộp lấy bản hợp đồng mà hắn đang chuẩn bị cất đi.
Diệp Thù Yến phản xạ cực nhanh, giơ cao bản thỏa thuận lên khỏi tầm với, khéo léo nghiêng người né tránh cú nhào tới của Đường Noãn, khóe mắt ngập tràn ý cười: "Nhưng chẳng phải việc ký kết thỏa thuận này cũng là một trong những yêu cầu do chính miệng cô đưa ra hay sao?"
Đường Noãn tức điên người: "Bây giờ tôi đổi ý không đồng ý nữa rồi! Á ——"
Cú vồ thứ nhất thất bại, cô liền vòng qua mép bàn trà đuổi theo, nhón chân nhảy cẫng lên định chộp lấy tờ giấy trong tay Diệp Thù Yến, nào ngờ mắt cá chân lại vô tình va mạnh vào cạnh bàn trà nhọn hoắt. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, trọng tâm mất thăng bằng đứng không vững, cả người ngã nhào thẳng xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.
Diệp Thù Yến giật mình, vội vàng sải bước tiến lên cúi người xem xét: "Có sao không?!"
Kết quả hắn vừa mới cúi người xuống, liền thấy đôi mắt Đường Noãn sáng rực lên tia ranh mãnh. Hai cánh tay mềm mại của cô nhanh như cắt vươn thẳng về phía hắn. Diệp Thù Yến gần như theo phản xạ tự nhiên, lập tức giấu bản thỏa thuận ra sau lưng, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một khối thân thể mềm mại, ấm áp ngát hương lao thẳng vào lồng ngực mình.
Vết son môi đỏ rực mà Đường Noãn chưa kịp in lên áo hắn lúc ở sân bay ban trưa, cuối cùng vào giờ phút này đã thành công in đậm một dấu môi kiều diễm ngay trên nền áo sơ mi trắng muốt của Diệp Thù Yến…
Đường Noãn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, vội vàng luống cuống ngồi thẳng dậy, đưa tay ra chà xát một cách vô ích lên vết son đỏ chói lọi trước ngực áo hắn: "Xin… xin lỗi anh nhé."
Diệp Thù Yến nhìn cô chằm chằm không nói một lời, chỉ có ánh mắt là ngày càng trở nên sâu thẳm, tối tăm khó đoán.
Đường Noãn khẽ ho khan một tiếng để xua tan bầu không khí mờ ám ngột ngạt: "Thời gian không còn sớm nữa, nếu chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi thì tôi xin phép về phòng trước đây." Dứt lời, cô vội vàng đứng bật dậy định chuồn thẳng ra cửa.
"Chờ một chút." Diệp Thù Yến cúi người lấy từ dưới ngăn kéo bàn trà ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, đứng dậy đưa tới trước mặt Đường Noãn: "Quà tặng… à không, phải gọi là phúc lợi của HR mới đúng chứ nhỉ?"
Đường Noãn: "…"
Cái cảm giác thỉnh thoảng lại bị người ta lôi cái danh xưng này ra trêu chọc để biến mình thành kẻ yếu thế hơn một bậc này… Rốt cuộc lúc ở trên xe ban trưa cô việc gì phải váng đầu mà nói mấy lời suông đó cơ chứ!
Diệp Thù Yến đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, nhưng hắn không lập tức thu tay lại mà lại chầm chậm đưa tay hướng về phía bờ vai trần của cô.
Đường Noãn theo bản năng khẽ rụt người lại định né tránh, nhưng Diệp Thù Yến đã lên tiếng nhắc nhở: "Đừng nhúc nhích."
Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của hắn nhẹ nhàng luồn xuống, nâng chiếc quai áo lụa màu đỏ rượu vang vốn đã tuột xuống tận bắp tay trở về đúng vị trí bờ vai mềm mại. Gò má Đường Noãn bất giác nóng bừng lên như lửa đốt. Hóa ra trong lúc cô ngã nhào xuống sô pha ban nãy, chiếc quai áo ngủ đã vô tình bị trượt xuống từ lúc nào không hay.
Diệp Thù Yến rủ mi mắt nhìn cô, khóe môi bỗng nhiên lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Bất ngờ đêm nay không tệ chút nào, tiếp tục phát huy nhé."
Đường Noãn: "…"
Nhất thời cô không tài nào phân biệt nổi là hắn đang khen ngợi hệ thống thông minh của cô, hay là đang cố tình trêu chọc, khiêu khích hành vi táo bạo của cô nữa.
Tóm lại là cái thái độ đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tức tối! Ánh mắt Đường Noãn lại một lần nữa dán chặt vào bản thỏa thuận đang nằm trên ghế sô pha, trong lòng rục rịch ý định muốn cướp lại.
Diệp Thù Yến dở khóc dở cười trước biểu cảm trẻ con đó của cô, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc cô làm cho nó rối bù lên.
Hành động này quả thực có phần quá đỗi thân mật và cưng chiều, khiến cho cả hai người đều bất giác sững sờ ngây ra một thoáng. Đường Noãn nhân cơ hội đó nhanh như cắt lao người về phía bản thỏa thuận, thế nhưng tốc độ của Diệp Thù Yến lại càng nhanh hơn một bậc. Cánh tay dài của hắn vung lên, gọn gàng chộp lấy bản hợp đồng rồi ôm luôn cả chiếc máy tính sải bước dài đi thẳng về phía thư phòng.
Đường Noãn tức đến mức giậm chân thình thịch tại chỗ, đúng là cái đồ đàn ông xấu xa chó má!
Diệp Thù Yến như sực nhớ ra điều gì đó, bất chợt quay đầu lại dặn dò: "Đúng rồi, cô HR, những nhân sự nào không nằm trong kế hoạch tuyển dụng ban đầu thì toàn bộ tiền lương và phúc lợi của đối phương sẽ bị trừ thẳng vào phần của cô đấy nhé. Nếu như đồng nghiệp mới làm việc không khiến tôi vừa ý, thì lương và phúc lợi của cô cũng sẽ bị cắt giảm một nửa."
Đường Noãn tức tối vung nắm đấm nhỏ về phía tấm lưng rộng lớn của Diệp Thù Yến. Làm như thể mỗi tháng anh thực sự phát cho tôi một triệu tiền lương không bằng ấy mà dọa!
Lắng nghe tiếng lòng tràn đầy sức sống và sự tức tối đáng yêu của cô, tâm trạng Diệp Thù Yến bỗng trở nên vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
Bước vào thư phòng, hắn cầm bản thỏa thuận trên tay ngắm nghía hồi lâu, sau đó cẩn thận cất nó vào chiếc ngăn kéo chuyên dùng để lưu trữ những tài liệu tuyệt mật quan trọng nhất. Dựa vào cái tính cách cẩn trọng và sợ chết xưa nay của Đường Noãn, cô chắc chắn sẽ không bao giờ dám bén mảng tới lục lọi ngăn kéo này.
Nghĩ đến đây, trong đầu hắn bỗng lóe lên một chuyện quan trọng khác. Hắn đang định bước tới mở két sắt kiểm tra, thì chuông điện thoại nãy giờ bị ngắt quãng lại tiếp tục vang lên réo rắt.
Diệp Thù Yến bấm nút nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói cà lơ phất phơ quen thuộc: "Trợ lý Văn bảo cậu tan làm về nhà rồi cơ mà, bận bịu cái trò gì thế hả? Sao nãy giờ cứ dập máy của tôi mãi thế?"
"Không có gì, vừa mới bàn bạc xong một bản thỏa thuận với người ta."
Nghiêm Thước ở đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên: "Vào cái giờ này á?! Đám sếp lớn nhiều tiền các cậu đều liều mạng bán sống bán chết vì công việc đến mức này sao? Giờ này là mấy giờ rồi cơ chứ, hợp đồng lớn trị giá mấy trăm triệu tệ đấy à?"
Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn lướt qua một trang giấy mỏng manh với nội dung thỏa thuận căn bản chẳng thể coi là nghiêm túc đàng hoàng trên bàn, khóe môi lại không kiềm chế nổi mà khẽ cong lên: "Không tính là lớn."
"Trong mắt cậu thì cái gì không tính là lớn ít nhất cũng phải vài ba trăm triệu."
Diệp Thù Yến không bình luận gì thêm. Mặc dù bản thỏa thuận này chẳng đáng giá đến mấy trăm triệu tệ, thế nhưng nó lại là bản hợp đồng hiếm hoi khiến cho tâm trạng hắn cảm thấy vui vẻ và khoan khoái đến mức này.
"Bàn chuyện chính sự đi." Nghiêm Thước đổi giọng nghiêm túc hơn: "Cái thằng em trai hờ kia của cậu cũng có năng lực gớm đấy chứ, giấu nghề sâu thật đấy! Ở nước ngoài nó đầu tư không ít dự án đâu, mà ngay cả đằng sau vài doanh nghiệp công nghệ mạng lớn ở trong nước cũng đều thấp thoáng bóng dáng của nó nhúng tay vào. Nó là vì không cam tâm chịu cảnh bình thường nên muốn tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, hay là đang âm mưu muốn tạo phản cướp ngôi đây?"
"Cá nhân tôi thì nghiêng về khả năng đầu tiên hơn, dù sao thì nếu thực sự muốn tạo phản làm loạn, cái kiểu lén lút vụng trộm giấu giếm thế này căn bản chẳng thể làm nên trò trống gì lớn được."
Đôi mắt Diệp Thù Yến khẽ nheo lại nguy hiểm: "Đã rõ. Cứ gửi toàn bộ tài liệu điều tra được sang cho tôi."
@@
Mặc dù quá trình ký kết bản thỏa thuận diễn ra không mấy êm đẹp và vui vẻ cho lắm, thế nhưng xét về mặt hiệu quả hành động trong công việc thì Diệp Thù Yến xưa nay vẫn luôn là một người vô cùng đáng tin cậy. Ngay ngày hôm sau, trong giới đã phong phanh tin tức cho biết hai tập đoàn Giang gia và Diệp gia đang tích cực xúc tiến việc hợp tác phát sóng trực tiếp trong chương trình truyền hình thực tế mà Giang Miểu tham gia.
Tin tức này thực chất là do chính miệng Đường Dịch tuồn ra ngoài. Dường như là do Giang Trạm rốt cuộc đã không thể nào chịu đựng nổi cái sự ngu xuẩn của hắn thêm được nữa nên đã dứt khoát cắt đứt mọi nguồn vốn đầu tư. Đường Dịch hiện tại đang hoảng loạn như kiến bò trên chảo lửa, bởi vậy hắn lại càng ra sức quỳ liếm, nịnh bợ Giang Miểu một cách điên cuồng hơn trước. Vừa mới hóng hớt được chút tin tức mật là hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn rêu rao khắp nơi để khoe khoang thể diện.
Thế nhưng lần này hắn tuyệt đối không còn dám giở trò gây chuyện trên mạng xã hội nữa, mà chỉ dám đem chuyện này ra để ba hoa khoác lác trong giới con nhà giàu hào môn. Theo như lời lẽ tô vẽ của hắn, thì ban đầu Diệp Thù Yến vẫn một mực cứng rắn từ chối không chịu hợp tác, thế nhưng vì gia đình họ Giang quá đỗi yêu thương cưng chiều Giang Miểu, nên đã hào phóng tung ra những điều kiện hợp tác béo bở khiến cho Diệp gia khó lòng từ chối, thậm chí còn khiến cho đích thân Diệp Chính Hoành phải ra mặt tạo áp lực bắt Diệp Thù Yến phải nhượng bộ.
Tóm lại là đến cuối cùng, không những việc hợp tác được thúc đẩy thành công mỹ mãn, mà Diệp Thù Yến còn phải chấp nhận nhượng bộ thêm hàng loạt điều kiện phụ khác của nhà họ Giang nữa.
Ngay cả Quý Vân cũng sốt sắng gọi điện thoại tới cho Đường Noãn để gặng hỏi tình hình: "Sao nghe đồn buổi phát sóng trực tiếp lần này lại giao cho Diệp Nhị thiếu gia phụ trách thế cậu?"
Đường Noãn lại tỏ ra vô cùng bình thản, không hề nao núng chút nào. Tối hôm qua Diệp Thù Yến đã chính miệng đồng ý sẽ hợp tác với Giang gia, hơn nữa chuyện này rõ ràng là phía Giang gia đang ở vào thế bức thiết cần đến nó hơn bao giờ hết, thế mà giờ đây lại biến thành câu chuyện Diệp Thù Yến bị ép buộc phải thỏa hiệp. Rõ ràng là con cáo già gian manh Diệp Thù Yến kia đang ngấm ngầm giăng ra một cái bẫy lớn rồi.
Đường Noãn ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhắn tin trực tiếp cho Diệp Thù Yến để hỏi cho ra nhẽ. Kể từ sau cái lần bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt kia, cô đã quyết định sẽ buông thả bản thân, chẳng việc gì phải giữ kẽ câu nệ nữa.
Gửi tin nhắn đi xong, cô liền toan đứng dậy đi làm việc của mình, thế nhưng chuông điện thoại của Diệp Thù Yến đã lập tức gọi tới: "Nhà họ Giang đưa ra điều kiện muốn để Diệp Thù Thần chịu trách nhiệm quản lý dự án công viên văn hóa chủ đề phim ảnh hợp tác giữa hai bên. Hơn nữa, xét thấy thái độ của tôi đối với Giang Miểu trong buổi livestream trước đó không được thân thiện cho lắm, nên để đảm bảo hiệu quả phát sóng lần này đạt mức tốt nhất, Diệp Thù Thần sẽ là người đứng ra chủ trì buổi livestream, còn tôi sẽ chỉ đóng vai trò người ngồi dự thính mà thôi."
Đường Noãn: "…"
Tên Diệp Nhị kia đối với cô cũng tràn ngập ác ý và thù hằn, sao cô cứ có cảm giác Diệp Thù Yến đang cố tình muốn kéo cả Diệp Thù Thần xuống vũng bùn lầy này thế nhỉ?
Thế nhưng Diệp Thù Yến lại đem đến một cách giải thích hoàn toàn khác: "Cô cũng đừng nên quá tự trách bản thân làm gì. Tránh để xảy ra hiểu lầm hiềm nghi cũng là nghĩa vụ của một người làm vị hôn phu như tôi, chút tổn thất nhỏ nhoi này tôi vẫn hoàn toàn có đủ năng lực gánh vác được."
"Dù sao thì đây cũng chỉ là một buổi trình diễn phát sóng trực tiếp mà thôi, tôi ngồi ở vị trí nào cũng chẳng có gì quan trọng."
Đường Noãn: "…"
Ai tự trách bản thân cơ chứ?! Bản thân anh một bụng đầy mưu mô tính toán xấu xa thì đừng có lôi tôi ra làm bia đỡ đạn gánh tội thay có được không hả?!
Đường Noãn bỗng nhiên cảm thấy, có khi nào bản thân cô từ đầu đến cuối cũng đang bị hắn dắt mũi xoay như chong chóng hay không?
@@
Dù thực hư ra sao, thì ngay trong ngày việc hợp tác được chính thức xác nhận, đám tài khoản tiếp thị đã bắt đầu rầm rộ tung ra những chiến dịch truyền thông nhằm tạo thế lực và danh tiếng cho Giang Miểu:
Nào là bảng điểm tốt nghiệp đại học Yến Đại xuất sắc của Giang Miểu, các bài nghiên cứu luận văn được đăng tải, những hình ảnh cô ta nhận giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện danh giá… Cư dân mạng bắt đầu thi nhau đào bới lại bản sơ yếu lý lịch đỉnh cao của cô ta. Lại còn có cả những bức ảnh do nhân viên tập đoàn Giang thị vô tình chụp được khoảnh khắc cô ta mặc trang phục công sở chuyên nghiệp, thần thái ngời ngời tham gia vào các cuộc họp quan trọng cùng ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
Một chuỗi chiêu thức tiếp thị bài bản này tung ra đã lập tức thu hút và chuyển hướng toàn bộ sự chú ý của công chúng. Dù sao đi nữa thì sự ưu tú vượt trội và tài năng thực sự của cô ta cũng là điều khiến cho người ngoài không khỏi trầm trồ thán phục.
Mặc dù bên dưới vẫn còn không ít người tiếp tục lôi chuyện cô ta chen chân phá hoại tình cảm người khác ra để chỉ trích, thế nhưng ngày càng có nhiều cư dân mạng nghiêng về giả thuyết rằng chính vì cô ta quá mức tài giỏi và tỏa sáng nên mới khiến cho Đường Noãn sinh lòng ghen ghét đố kỵ, từ đó bày mưu tính kế nhằm vu oan hãm hại cô ta.
Đến khi những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Giang Miểu tự tin ra vào tòa cao ốc trụ sở của Diệp thị được đám paparazzi tung lên mạng, thì luồng dư luận bênh vực cô ta lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lại vừa vặn đúng vào tối hôm đó, tập thứ tư của chương trình truyền hình thực tế "Trở Lại Tự Nhiên" mà cô ta tham gia chính thức được phát sóng, trực tiếp đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm cao trào.
"Trở Lại Tự Nhiên" là một chương trình truyền hình thực tế đưa các ngôi sao nổi tiếng rời xa chốn phồn hoa đô hội náo nhiệt, trở về vùng thôn quê thanh bình để tận hưởng cuộc sống tự cung tự cấp, mặt trời mọc thì ra đồng làm việc, hoàng hôn buông xuống thì quây quần nghỉ ngơi.
Trong suốt ba tập phát sóng trước đó, nhân khí và độ yêu thích của khán giả dành cho Giang Miểu là vô cùng lớn. Mọi người đều biết rõ thân phận thiên kim tiểu thư nhà hào môn danh giá của cô ta, thế nhưng nhờ vào những trải nghiệm gian khổ khác người trong quá khứ, cô ta so với các ngôi sao ẻo lả khác lại tỏ ra tháo vát hơn rất nhiều. Nào là bổ củi nhóm bếp, giặt giũ nấu cơm, cho đến việc đích thân lội xuống ruộng hái rau bắt cá… Sự tương phản đối lập hoàn toàn không chút kiêu kỳ, làm bộ làm tịch đó đã chiếm trọn được cảm tình yêu mến của đông đảo khán giả truyền hình.
Trong tập phát sóng mới nhất này, sau một ngày dài lao động vất vả, các khách mời cùng nhau nằm hóng mát dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, vừa quạt phe phẩy vừa rôm rả trò chuyện.
Có một khách mời bất chợt nhắc đến chuyện kinh doanh và xu hướng đầu tư, thế là có người liền gợi ý nhắc đến việc Giang Miểu vốn là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa Tài chính của trường đại học Yến Đại danh giá, muốn được lắng nghe quan điểm và góc nhìn của cô ta.
Giang Miểu làm bộ khiêm tốn đôi chút rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt thể hiện kiến thức uyên bác của mình. Cô ta phân tích về xu hướng số hóa tất yếu của các ngành công nghiệp thực thể trong tương lai, đồng thời lấy ngay mô hình kinh doanh khách sạn ra làm ví dụ điển hình. Cô ta khẳng định rằng mô hình khách sạn truyền thống đơn thuần hiện tại đã không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nữa, và việc nâng cấp toàn diện lên hệ thống thông minh là điều bắt buộc phải làm.
Ai nấy đều biết rõ rằng tập đoàn Diệp thị là một ông lớn sừng sỏ trong lĩnh vực bất động sản và tài sản thực, ngoại trừ mảng địa ốc ra thì hệ thống chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp chiếm tỷ trọng khổng lồ nhất; trong khi đó, Giang gia lại là một gã khổng lồ công nghệ internet hàng đầu trong nước. Sự kết hợp giữa hai thế lực này chính là xu thế tất yếu của tương lai, lời ám chỉ này của cô ta quả thực đã quá đỗi rõ ràng và lộ liễu.
Trên màn hình phát sóng, các dòng bình luận chạy ngang lập tức nổ tung, dồn dập gặng hỏi xem có phải cô ta sắp sửa hợp tác lớn với tập đoàn Diệp thị hay không.
Đến phần phỏng vấn cá nhân riêng biệt, Giang Miểu liền tỏ ra vô cùng thoải mái và tự nhiên tiết lộ: "Đúng là hiện tại bên phía tôi đang tiến hành đàm phán hợp tác cùng tập đoàn Diệp thị. Sắp tới sẽ có một buổi thuyết trình báo cáo phương án dự án. Dù sao thì nội dung này cũng không dính dáng đến quá nhiều bí mật kinh doanh cốt lõi, cho nên tôi đang thương lượng với bên phía Diệp thị xem liệu có thể phát sóng trực tiếp buổi làm việc đó hay không, xem như là một món quà phúc lợi đặc biệt dành tặng cho các bạn người hâm mộ vậy."
Đám fan hâm mộ của cô ta tức khắc nhảy múa cuồng hoan:
【Cho nên là sắp được nhìn thấy Miểu Bảo xuất hiện chung một khung hình với Diệp tổng rồi sao?! Nguyện vọng bấy lâu nay của tôi sắp trở thành hiện thực rồi ư?! Miểu Bảo thực sự quá chiều chuộng fan hâm mộ mà!】
【Thái tử gia tập đoàn Diệp thị kết hợp cùng Công chúa tập đoàn Giang thị, màn liên thủ giữa hai kẻ mạnh này chắc chắn sẽ ngầu đến mức bùng nổ cho mà xem!】
【Này các bạn ở tầng trên ơi, ăn nói cẩn thận giữ mồm giữ miệng chút đi, rất dễ gây ra hiểu lầm thị phi đấy nhé. Người ta Diệp Thù Yến vốn đã có vị hôn thê đàng hoàng rồi kìa.】
Vừa vặn thay, Giang Miểu trong đoạn phỏng vấn cũng chủ động nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Cô ta khẽ nở một nụ cười thoáng nét bất đắc dĩ: "Thế nhưng đến hôm đó, người trực tiếp đứng ra chủ trì dự án sẽ là anh Diệp Thù Thần, tức là Diệp Nhị thiếu gia, còn Diệp tổng sẽ chỉ tham gia với tư cách là người ngồi dự thính mà thôi."
Cô ta dường như chẳng hề nói xấu ai lấy một lời, thế nhưng ý tứ truyền tải ra ngoài lại vô cùng rõ ràng: Bản thân cô ta đang chủ động tránh hiềm nghi để giữ gìn thể diện cho người khác.
Ngay tại chỗ, đám fan hâm mộ lập tức thi nhau nhảy vào bất bình thay cho thần tượng:
【Haizz, quả nhiên là người tài giỏi quá thì thường hay bị kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở mà! Một người hoàn hảo như Miểu Bảo nhà chúng tôi thì muốn loại đàn ông ưu tú nào mà chẳng có được, việc quái gì phải hạ mình đi chen chân làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác chứ?!】
【Chuẩn không cần chỉnh! Mấy cái ảnh chụp mập mờ trước đó căn bản chẳng chứng minh được điều gì cả, chỉ đơn thuần là hai người họ tình cờ đứng chung một khung hình mà thôi. Toàn là do đám tài khoản tiếp thị nhìn hình đoán chữ dựng chuyện tạo scandal bẩn thỉu, làm cho Đường tiểu thư nảy sinh hiểu lầm vô cớ.】
【Nói cho cùng thì vẫn là do ai đó tự ti mặc cảm mà thôi! Gia thế vốn dĩ đã thua kém người ta cả vạn dặm, bây giờ lại còn bị lột trần là thiên kim giả mạo, bản thân thì bất tài vô dụng, chẳng có chút tài cán gì ngoài cái danh xưng bình hoa di động túi cỏ rỗng tuếch. Cả đời chỉ biết bám víu vào duy nhất một người đàn ông giàu có, bảo sao chẳng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, lo sợ nơm nớp bị người khác cướp mất miếng mồi ngon.】
【Nếu như chỉ vì chút nghi ngờ ghen tuông vô căn cứ mà nỡ lòng nhắm vào Miểu Bảo tàn nhẫn đến mức ấy thì quả thực quá đỗi độc ác! Đằng sau lưng giải quyết với nhau chưa đủ hay sao, mà còn cố tình thuê cả blogger livestream để hòng hủy hoại cả tiền đồ sự nghiệp của Miểu Bảo nữa chứ. Nhìn lại làn sóng chửi rủa khủng khiếp ngập trời hai ngày trước mà tôi thấy rùng mình sợ hãi thay cho con bé.】
Thế nhưng giữa muôn trùng tiếng nói bênh vực đó, vẫn có không ít cư dân mạng tỉnh táo đặt ra hàng loạt câu hỏi nghi vấn: Nếu như mọi chuyện không phải do Giang Miểu làm, thì sau khi thân phận thiên kim giả của Đường Noãn bị phơi bày, toàn bộ những bài viết bóc phốt bẩn thỉu bôi nhọ cô ấy kia rốt cuộc từ đâu mà chui ra?
Tại sao lại có cả một thế lực đứng sau tổ chức bạo lực mạng nhắm vào Đường Noãn một cách có hệ thống như thế?
Còn cái gọi là "chủ động tránh hiềm nghi" và vẻ mặt "bất đắc dĩ" mà Giang Miểu đang cố tình thể hiện lúc này, thực chất chẳng qua chỉ là màn kịch giả tạo để chữa cháy sau khi âm mưu chen chân làm tiểu tam bị vạch trần mà thôi. Bằng không, nếu cứ đội cái danh xưng kẻ thứ ba giật chồng trên đầu thì làm sao cô ta có thể tiếp tục lăn lộn kiếm tiền trong giới giải trí được nữa?
Khốn nỗi, cái thứ logic tư duy tỉnh táo của những người bình thường khi đứng trước đám fan cuồng mất trí thì căn bản chẳng có chút giá trị nào. Bọn họ dựa vào tình yêu mù quáng và sự si mê điên cuồng, có thể tìm đủ mọi ngóc ngách lý lẽ trên đời để chứng minh rằng thần tượng Giang Miểu của mình là một đóa hoa trắng ngây thơ vô tội bị kẻ xấu hãm hại bôi nhọ.
Chuyện hợp tác phát sóng trực tiếp giữa Giang thị và Diệp thị cứ thế tiếp tục âm ỉ lên men và bùng nổ tranh cãi kịch liệt suốt hai ngày trời. Thậm chí ngay cả những người qua đường vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thị phi showbiz cũng bị kéo vào làn sóng tò mò:
Một là vì nội dung livestream hiện nay trên mạng xã hội vô cùng màu mè nhảm nhí, thế nhưng việc đưa cả một buổi đàm phán công việc thực tế của giới tinh anh thương trường cấp cao như Diệp Thù Yến lên sóng trực tiếp là điều xưa nay chưa từng có tiền lệ, vô cùng mới lạ và kích thích sự hiếu kỳ.
Hai là vì bản tính hóng hớt bát quái vốn là bản năng ăn sâu vào máu của con người, mà những câu chuyện tình ái tay ba mập mờ chốn hào môn thì lại càng có sức hút chí mạng. Một vị tổng tài quyền lực của tập đoàn Diệp thị, một nàng công chúa cành vàng lá ngọc của tập đoàn Giang thị, lại thêm một vị thiên kim giả mạo không môn đăng hộ đối nhưng lại khư khư giữ chặt cái danh phận vị hôn thê chính thức… Chỉ xét riêng về mặt thân phận của các nhân vật thôi đã thấy ngập tràn kịch tính và mâu thuẫn đối đầu nảy lửa rồi, hỏi thử trên đời này có ai mà không tò mò muốn xem kịch vui cho được chứ?
Đúng vào thời điểm độ chú ý của toàn thể cộng đồng mạng đạt đến mức cao nhất, trên trang cá nhân Weibo của Giang Miểu rốt cuộc cũng chính thức đăng tải bài viết thông báo: @Giang Miểu Luôn Nỗ Lực: 【Ngày mai sẽ thử sức làm một nhân viên công sở thực thụ trong một ngày, hy vọng đôi bên sẽ hợp tác thật vui vẻ nhé @Tập đoàn Diệp Thịnh @Tổ chương trình "Trở Lại Tự Nhiên".】
Trang web chính thức của Tập đoàn Diệp Thịnh cũng lịch sự chia sẻ lại bài viết này, đồng thời đính kèm thêm đường dẫn liên kết dẫn thẳng tới phòng phát sóng trực tiếp chính thức của tập đoàn mình. Thế nhưng số lượng người bấm vào theo dõi đường link đó lại chẳng có là bao.
Đối với phần lớn cư dân mạng mà nói, việc thỉnh thoảng ghé vào xem một buổi livestream để hóng hớt thị phi cho vui là đủ rồi, chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi nhấn theo dõi một trang livestream chính thức khô khan của một doanh nghiệp kinh doanh cả.
Giang Trạm vẫn luôn theo sát diễn biến tình hình, thấy vậy liền mỉm cười đắc ý nói: "Bởi vậy mới nói, Diệp Thù Yến đứng ở vị trí trên cao quá lâu rồi nên căn bản chẳng thể nào hiểu nổi sự thay đổi của thời đại này. Trên cái thế giới mạng internet này đâu phải là nơi mà thực lực nắm giữ vị trí độc tôn tuyệt đối, độ sâu của vùng nước tiếp thị trực tuyến này còn sâu hơn hắn tưởng tượng nhiều."
Còn Giang Miểu thì chăm chú dán mắt vào chủ đề #Công chúa họ Giang nữ thần toàn năng# trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhìn thấy nhiệt độ của từ khóa đang từng bước leo lên, cuối cùng vững vàng chễm chệ ở vị trí top 1 kèm theo chữ "Bạo" màu đỏ chót bên cạnh, khóe môi cô ta chầm chậm nở một nụ cười mãn nguyện, kiêu hãnh.
Những dòng bình luận ngợi ca nịnh bợ bên dưới lại càng khiến cho tâm trạng cô ta cảm thấy lâng lâng sung sướng:
【Vừa xinh đẹp ngút ngàn, lại còn là học bá đỉnh cao; học bá đã đành lại còn là thiên kim hào môn thứ thiệt; thiên kim hào môn đã đành lại còn biết đàm phán dự án kiếm tiền tỷ về cho gia đình… Bảo cô ấy là nữ thần toàn năng cấp độ tối đa thì chắc chắn chẳng ai dám mở mồm ra phản đối đâu nhỉ?!】
【Biết đàm phán dự án kiếm tiền đã đành, lại còn hết lòng yêu thương chiều chuộng fan chúng ta nữa chứ! Đừng ai đánh thức tôi dậy nhé, hãy để tôi chìm đắm trong giấc mơ tuyệt đẹp này mãi mãi đi!】
【Cô ấy thực sự đã cho tôi cảm nhận được sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa người với người trên cõi đời này…】
【Tôi cảm thấy bản thân mình thực sự đã thần tượng đúng một nhân vật quá đỗi vĩ đại rồi!】
…
【Vô cùng ngóng chờ buổi phát sóng trực tiếp ngày mai! Hóng chờ hình ảnh cô gái công sở Miểu Bảo của chúng ta tỏa sáng!】
…
Giữa muôn vàn lời tán dương đó, đương nhiên những kẻ cảm thấy Giang Miểu phải chịu ấm ức tủi thân cũng không quên kéo Đường Noãn vào để giẫm đạp, sỉ nhục:
【Bởi vậy mới nói, người thực sự tài giỏi ưu tú thì trước sau gì cũng sẽ được ánh sáng soi rọi tới. Còn cái kẻ lòng dạ hẹp hòi chuyên đi bày trò vu oan hãm hại cô ấy kia, giờ này chắc đang tức tối đến mức hộc máu mồm rồi cũng nên!】
【Đúng thế đấy! Diệp đại thiếu gia cũng nên nhân cơ hội này mà mở to mắt ra nhìn cho rõ bộ mặt thật của nó đi. Cưới cái loại đàn bà độc hại đó về nhà thì chỉ có chuốc họa vào thân thôi, haha.】
【HR cùng với vị sếp không hề có tình cảm của cô ấy sao? Haha, sếp không có tình cảm là sự thật, mà cô ả HR chỉ biết hám tiền hám của cũng là sự thật rành rành ra đó nhé!】
【Cũng chỉ còn sót lại mỗi cái túi da nhan sắc rỗng tuếch để khoe mẽ thôi, bằng không thì cái danh xưng bình hoa di động túi cỏ từ đâu mà ra cơ chứ?】
Giang Trạm cũng đọc được những dòng bình luận này, mỉm cười vỗ vai em gái: "Thấy rồi chứ? Chỉ cần bản thân em đủ xuất sắc và tài giỏi, thì trên đời này chẳng có bất kỳ điều gì có thể làm tổn thương em được cả."
Giang Miểu khẽ gật đầu. Dẫu cho Đường Noãn có là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Diệp Thù Yến đi chăng nữa thì đã sao nào? Đến cuối cùng chẳng phải vẫn cứ bị người đời khinh khi, phỉ nhổ như rác rưởi đấy thôi.
"Tiểu Chu, mau mang tập hồ sơ phương án của hệ thống Noãn Dương lại đây cho tôi."
Ngày mai, cô ta nhất định phải phô diễn toàn bộ những gì hoàn hảo và xuất sắc nhất của bản thân trước ống kính máy quay! Để cho toàn thể thiên hạ nhìn thấy rõ giá trị đỉnh cao của cô ta, và cũng để cho Diệp Thù Yến phải một lần nữa nhìn nhận lại sự ưu tú vượt bậc của người phụ nữ mang tên Giang Miểu này!
Đúng tám giờ sáng ngày thứ Sáu, phòng livestream của Giang Miểu đúng giờ mở cửa phát sóng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hàng chục vạn người xem đã ồ ạt tràn vào phòng, và con số người theo dõi vẫn đang tiếp tục tăng vọt theo từng giây từng phút.
【Rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này rồi!! A a a, đây chính là căn biệt thự sang trọng của giới siêu giàu đấy sao?! Ghen tị đến đỏ cả mắt luôn rồi!】
【Hôm nay Miểu Bảo diện đồ đẹp xuất sắc luôn! Quả nhiên là một nữ tổng tài bá đạo bị giới giải trí làm cho chậm trễ sự nghiệp mà!】
Để phù hợp với tính chất của một buổi làm việc công sở nghiêm túc ngày hôm nay, Giang Miểu ăn mặc vô cùng trang trọng, lịch sự.
Thế nhưng dẫu sao đây cũng là một cơ hội hiếm có ngàn năm để thể hiện bản thân, nên cách phối đồ trang điểm của cô ta thực chất lại ẩn giấu vô số tâm cơ tinh tế. Một bộ âu phục nữ tính thương hiệu xa xỉ C tối giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch hào môn, chiếc trâm cài áo hình thiên nga đen đính đá quý đồng bộ với đôi hoa tai lấp lánh, bên dưới là đôi giày cao gót tôn dáng kiêu sa.
Lớp trang điểm hôm nay của cô ta cũng có phần đậm hơn thường lệ đôi chút, đường nét sắc sảo góc cạnh hơn, vừa giữ được nét thanh thuần vốn có lại vừa pha lẫn vài phần sắc sảo, tài năng tháo vát của một nữ cường nhân chốn thương trường. Sự mâu thuẫn đối lập đầy tinh tế này khiến cho người xem vừa nhìn vào đã cảm thấy sáng bừng cả mắt.
【Hồi trước tôi còn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng tính cách Miểu Bảo ngoan ngoãn dịu dàng quá, đến lúc làm mấy việc nghiêm túc thương trường thế này sẽ khó mà toát lên được khí chất. Ai ngờ nhìn bây giờ mà xem, kinh diễm ngút ngàn luôn!】
【Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết: Nếu chán ngấy giới giải trí thì có thể lập tức quay về nhà kế thừa gia sản hàng chục tỷ tệ trong truyền thuyết đấy các bác ạ…】
Sau khi ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng, Giang Miểu bắt đầu chính thức giao lưu tương tác cùng khán giả xem livestream: "Vâng ạ, vì sợ tắc đường vào giờ cao điểm nên em mới chủ động xuất phát sớm hơn một chút."
【Ha ha ha, xem ra người giàu nứt đố đổ vách thì cũng phải chịu chung một nỗi phiền toái tắc đường y hệt như lũ thứ dân chúng ta mà thôi.】
【Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy một điểm chung duy nhất giữa bản thân mình và nữ thần toàn năng rồi!】
"Dự án này được xúc tiến như thế nào ư?" Giang Miểu mỉm cười tao nhã, khiêm tốn đáp: "Thực ra công lao lớn nhất không thuộc về bản thân em đâu ạ. Nói ra thì câu chuyện này cũng vô cùng tình cờ và mang tính kịch tính lắm. Người thiết kế và sáng tạo nên toàn bộ hệ thống khách sạn thông minh này thực chất lại chính là một 'người hâm mộ' của em đấy ạ."
"Chắc mọi người đều biết hồi học đại học, chuyên ngành chính của em là Tài chính, và em từng có một năm sang Mỹ làm sinh viên trao đổi. Chính trong khoảng thời gian quý báu đó, em đã có cơ duyên quen biết với Erica. Khi ấy đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của chúng em tình cờ lại liên quan đến xu hướng phát triển của ngành công nghiệp khách sạn trong tương lai. Sau khi về nước thì em chuyển hướng sang làm diễn viên, thế nhưng cô ấy thì vẫn luôn kiên trì miệt mài nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, và đã hoàn thiện nên một hệ thống khách sạn thông minh vô cùng hoàn hảo. Hiện tại hệ thống này đang được các tập đoàn khách sạn lớn ở nước ngoài vô cùng săn đón và đón nhận nhiệt tình."
"Nói ra thì cũng rất thú vị, sau khi về nước, ban đầu chúng em chỉ thỉnh thoảng liên lạc trao đổi mỗi khi nhắc đến đề tài học thuật xưa cũ mà thôi. Thế nhưng kể từ sau khi em dấn thân vào con đường diễn xuất, hai người lại liên lạc với nhau nhiều hơn hẳn. Cô ấy tâm sự rằng cô ấy chính là một fan hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt của em."
"Cách đây ít lâu, trong bữa tiệc sinh nhật của em, em tình cờ nghe chú Diệp nhắc đến việc tập đoàn Diệp thị đang có kế hoạch triển khai dự án nâng cấp chuỗi khách sạn quy mô lớn, thế là em liền lập tức nghĩ ngay đến cô ấy. Ban đầu cô ấy vốn không hề có ý định đưa dự án này về phát triển tại thị trường trong nước đâu ạ…" Nói đến đây, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, đắc ý: "Thế nhưng ai bảo em lại chính là thần tượng trong lòng cô ấy cơ chứ, nể mặt mũi của em nên cô ấy đã vui vẻ gật đầu đồng ý ngay."
【Ha ha, Miểu Bảo nói chuyện khiêm tốn quá rồi!】
【Quả nhiên là người tài giỏi thì bạn bè xung quanh ai nấy cũng đều là tinh anh xuất chúng cả! Tùy tiện quen biết một người bạn thời đại học thôi mà cũng có thể thúc đẩy được cả một dự án hợp tác làm ăn tầm cỡ hàng chục triệu tệ thế này cơ đấy!】
Cũng đang ngồi trên một chiếc xe hơi lăn bánh hướng về phía tòa cao ốc trụ sở Diệp thị, Quý Vân nhìn chằm chằm vào màn hình livestream của Giang Miểu mà cười đến mức không khép nổi miệng: "Con ả này đúng thật là biết khoác lác chém gió không biết ngượng mồm mà! Đây chắc chắn là đinh ninh nghĩ rằng đội ngũ phát triển của các cậu ở tít tận nước ngoài xa xôi chẳng hề nắm bắt được tình hình trong nước, nên mới không sợ có ai dám đứng ra vạch trần bộ mặt thật của ả ta đúng không?"
Quý Vân quay sang nhìn Đường Noãn đang ngồi bên cạnh, cười toe toét: "Tớ thật sự rất nóng lòng muốn thấy cái bản mặt của ả ta lúc nhìn thấy 'vị fan hâm mộ cuồng nhiệt' là cậu đây xuất hiện, không biết lúc đó ả có bị dọa cho sợ đến mức vỡ mật hay không nữa!"
"Nhưng mà này, làm thế nào mà cậu có thể giấu kín được thân phận tài tình đến mức ấy hả? Nếu như muốn diễn một vở kịch hoàn hảo, chẳng lẽ Giang Miểu lại không một lần nào yêu cầu được gặp mặt trực tiếp cậu sao? Ả ta làm việc mà cũng sơ hở và thiếu cẩn trọng đến thế à?"
Đường Noãn điềm tĩnh đáp: "Cô ta đã từng gặp mặt Susan và các thành viên cốt cán khác trong đội ngũ rồi. Suốt hai buổi tối gần đây cô ta đều nghiêm túc tham gia các cuộc họp trực tuyến để học hỏi phương án mà, hệ thống thông minh là sản phẩm người thật việc thật, hàng thật giá thật một trăm phần trăm."
"Còn về phần Erica sao? Erica bận việc đột xuất không có mặt ở trong nước, không thể gặp mặt trực tiếp mà chỉ có thể trao đổi công việc qua màn hình gọi video mà thôi."
Quý Vân bị cái vẻ mặt nghiêm túc, đàng hoàng của cô chọc cười đến nghiêng ngả: "Rồi sao nữa? Gọi video với nhau mà ả ta không nhận ra gương mặt của cậu à?"
Đường Noãn nhún vai kể lại: "Ừm, cái hôm gọi video đó, Lý Thu Thu vừa vặn mượn gương mặt của tớ để luyện tập kỹ thuật trang điểm hóa trang đặc hiệu xong." Cô đưa tay kéo nhẹ hai khóe mắt xệ xuống: "Con bé muốn hóa trang tớ thành Ảnh đế họ Miêu, kết quả hóa trang nửa nạc nửa mỡ chẳng ra hình thù gì cả, tóm lại đến chính tớ nhìn vào gương còn chẳng nhận ra nổi mình là ai nữa là."
Quý Vân cười suýt ngất xỉu. Ảnh đế họ Miêu nổi tiếng với đôi mắt xệ và chiếc mũi hơi to bè, khoan hãy bàn đến các đường nét khác có giống hay không, chỉ riêng hai đặc điểm nhận dạng nổi bật đó bị biến đổi hoàn toàn, lại cộng thêm đủ các loại phấn tạo khối, đánh bóng và bộ lọc camera làm mờ góc cạnh, thì trên màn hình video kẻ nào mà nhận ra được mới là chuyện lạ đời!
Còn về phần giọng nói thì lại càng chẳng có gì đáng để bận tâm. Mỗi một con người khi chuyển sang nói tiếng Anh thì ngữ điệu, âm vực và khẩu hình đều sẽ có sự khác biệt rất lớn so với khi nói tiếng Trung, người không thực sự thân thiết gắn bó thì căn bản tuyệt đối không thể nào nghe ra được.
Đường Noãn cuối cùng khẽ nhún vai, thản nhiên nói: "Nếu như cô ta muốn cẩn thận chắc chắn hơn, thì hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Erica chính thức về nước rồi hẵng tổ chức phát sóng trực tiếp cơ mà."
Quý Vân cười mỉa mai: "Ả ta làm sao mà đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa chứ! Ả ta đang quá mức bức thiết cần phải chứng minh giá trị của bản thân để cứu vớt lấy cái danh tiếng đang trên đà sụp đổ kia kìa. Cho nên mới nói, ở đời tuyệt đối đừng bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm, cậu xem, chột dạ nên tiếng lòng mới hoảng loạn và vội vã đến mức ấy đấy!"
Đường Noãn ngước mắt nhìn tòa cao ốc chọc trời sừng sững của tập đoàn Diệp thị đang dần hiện rõ ra trước kính chắn gió, khẽ nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ: "Đúng vậy, chúng ta tới nơi rồi."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.