Năm Áo Bông Của Trạng Nguyên Gia › Chương 38
Chương 38: Trúc Đạo Vận Thạch
Chương 38· 2.787 từMiễn phí
Chương 38: Trúc Đạo Vận Thạch
Vì thế, mấy ngày chẳng ăn uống gì của Trương Thiêm Đầu, sau khi ăn rồi, thứ khó quên nhất đời này chính là bát cháo nước kia. Nhiều năm về sau, khi ở cùng cháu trai nhắc lại chuyện cũ, ông vẫn rưng rưng nước mắt.
Chờ ăn cháo xong, Trương Thiêm Đầu lại bị ép uống mấy ngụm thuốc đắng nghét, sau đó người nọ giúp ông đắp kín chăn bông thủng lỗ chỗ, rồi tự lẩm bẩm vài câu liền bỏ đi.
Người nọ nói: “Tớ nói mấy ngày nay sao chẳng thấy cậu đâu, hóa ra là bị người ta ném đến đây, mấy người đó cũng thật thiếu đạo đức. Nhưng mà người ta thường nói người tốt không sống lâu, kẻ ác sống lâu nghìn năm, tớ nghĩ cậu nhất định không chết được đâu.”
Đó là giọng của Chu Thanh Lâm.
……
Hai ngày sau, mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt đất vẫn còn ướt sũng. Hôm nay mọi người đều dậy sớm.
Hôm qua họ đã tháo mấy cái cuốc rỉ sét treo dưới mái hiên nhà xí xuống, rồi dùng đá mài cho sáng loáng, bởi vì Chu Thanh Lâm nói hôm nay sẽ dùng đến.
Bảy mươi mấy người, Chu Thanh Lâm chia thành ba đội. Một đội do Trương Kim Phú dẫn đi chặt tre, loại phải thật to và chắc. Một đội khác thì khiêng cành cây và tre đã tỉa lên núi đá. Còn đội đông người nhất thì cầm cuốc theo hắn lên núi đào đường tre.
Cái gọi là đường tre, đúng như tên gọi, chính là dùng tre lát thành đường.
Đến chỗ có đống vật liệu đá, Chu Thanh Lâm bắt đầu chỉ huy mọi người đào rãnh. Không cần đào quá sâu, chỉ xuống độ chục cen-ti-mét, rộng chừng một mét, từ vị trí đống đá trên núi đào thẳng xuống bãi đất trống dưới chân núi.
Đất vừa mưa xong đào lên cũng chẳng khó, mọi người lại đều là dân làm ruộng quen tay. Bốn mươi mấy người thi nhau làm, đến lúc trời sắp tối thì đã đào xong đường tre. Còn đội khiêng tre thì theo sát phía sau, đem những cây tre đã tỉa xong kê song song vào rãnh đất đã đào, mỗi lần xếp bảy tám cây, từ trên núi một đường đặt xuống chân núi. Cứ thế, chờ Chu Thanh Lâm và mọi người hoàn công thì bên này cũng làm xong xuôi.
Chuyện này chẳng cần Chu Thanh Lâm giải thích nhiều, khi nhìn thấy con đường tre dài ngoằng, ai cũng hiểu tác dụng của nó, từng người đều bắt đầu khâm phục cái đầu thông minh của hắn.
“Mọi người đừng vội mừng, chúng ta tuy đã làm xong đường tre, nhưng vận chuyển đá thế nào mới là mấu chốt. Bây giờ ăn cơm tối trước, lát nữa tôi sẽ nói với mọi người những điều cần chú ý.”
Con đường núi này có mấy chỗ khá dốc, khi trượt xuống rãnh không cẩn thận là có thể bị thương, nên ngày mai nhất định phải cẩn thận.
Mọi người gật đầu lia lịa, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, biết hắn đang nghĩ cho mọi người.
Chờ Chu Thanh Lâm làm xong mọi việc nằm lên giường đất thì đã khuya. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, rồi bắt đầu mặc niệm bài 《Đại Học》 đã thuộc lòng từ sớm: “Tâm chính nhiên hậu thân tu, thân tu nhiên hậu gia tề, gia tề nhiên hậu quốc trị, quốc trị nhiên hậu thiên hạ bình…” (Chú thích)
Thực ra đọc sách trước khi ngủ hiệu quả khá tốt, kiếp trước Chu Thanh Lâm đã thích dùng cách này để nhớ văn chương, và quả thật có thể nhớ hết nội dung đã đọc vào trong đầu.
Không tính hôm nay, thì còn 25 ngày nữa là đến kỳ thi huyện. Chỉ mong ngày mai vận đá thuận lợi, sớm chút đưa đá xuống núi, để hắn còn kịp đi thi.
……
Trời chưa sáng, Trương Lão Thật đã ôm mép giường đất trở dậy. Trong lòng ông còn treo việc, hôm nay mọi người lên núi hạ đá, ông phải dậy sớm nấu cơm mới được.
Tối qua ông đã ngâm bồ dưa (một loại rau củ muối chua) rồi, lát nữa dùng nước sôi tráng qua là có thể bỏ vào nồi.
Nói là phòng bếp, thực ra chỉ là mấy cây cột gỗ dựng tạm thành cái lều, trên mái lợp từng lớp rơm rạ, cũng có thể che được mưa, chỉ có điều bốn bề hở hang, khi trời nổi gió thì nhóm lửa cũng phải tốn công lắm.
Nhưng Trương Lão Thật đã thấy đủ lắm rồi, cuộc sống hiện tại so với lên núi khiêng đá không biết thoải mái hơn bao nhiêu. Mấy ngày đầu, ông còn lo cái chân này sẽ phế đi.
Ông đưa tay sờ vết sẹo trên đùi phải, nuôi mấy ngày nay cũng không thấy đau nữa, xem ra cuối cùng cũng hồi phục rồi.
Mò vào nhà kho xúc một bồn gạo lứt lớn, mỗi ngày mỗi người ăn bao nhiêu lương thực đều có định lượng, Trương Lão Thật cũng chẳng dám cho thêm vào nồi, bằng không đến lúc việc chưa làm xong mà lương thực đã ăn hết thì phiền to.
Còn về phần định lượng có đủ no hay không, quan lão gia chẳng thèm quan tâm. Ăn không no thì cũng phải nhịn, đời nào đi lao dịch chẳng thế.
Nhưng năm nay tình hình lại khá hơn nhiều, tại sao ư? Bởi vì mọi người đều học theo Chu Thanh Lâm.
Hôm đó tập hợp ở đầu làng, mấy người tinh mắt đã liếc thấy cái bếp lò và cái chảo sắt trong sọt của Chu Thanh Lâm. Chờ mọi người nhìn rõ trong giỏ tre còn có một túi gạo trắng và thịt khô thái miếng, ai nấy mới vỡ lẽ: hóa ra còn có thể làm thế này, sao trước kia không ai nghĩ ra nhỉ?
Lại nhớ đến thứ cơm gạo lức khó nuốt kia, mọi người đều không hẹn mà cùng chạy về nhà lục tung lên. Không có bếp lò thì dùng chậu than, không có chảo sắt thì còn có nồi đất, trong nhà chỉ có một cái muôi, thì muỗng gỗ chẳng phải cũng dùng được sao?
Thế là, chờ mọi người vội vã quay lại cổng làng tập hợp, thì cái sọt đeo trên lưng không chỉ còn mấy bộ quần áo thay nữa.
Nhờ vậy, trong khoảng thời gian này, dân làng thường xuyên nấu thêm chút lương thực tinh cho mình để bồi bổ.
Trương Đại Ngưu cũng dậy, thấy cha đã đun nước, vội bưng đồ ăn đã ngâm đi rửa, rồi dùng nước trong tráng qua mấy lần. Bồ dưa này có khá nhiều cát sỏi, không làm sạch thì ăn sẽ cộm răng.
Chờ cháo trong nồi sôi lên, Trương Đại Ngưu học theo dáng vẻ của cha, một nắm vớt rau củ đã rửa sạch rải vào nồi.
Nhìn đứa con trai lớn làm việc nhanh nhẹn, Trương Lão Thật mặt mày hớn hở. Trải qua chuyện bị thương lần trước, bây giờ ông đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Con người ta, chỉ cần không bệnh không tai họa là tốt hơn tất cả.
“Đại Ngưu, con phải nhớ cho kỹ, nhà ta nợ chú Thanh Lâm của con một ân tình lớn đấy!”
“Cha, con biết rồi ạ.”
Ăn sáng xong, mọi người đeo dây mây, tay cầm một cây gậy gỗ liền lên núi.
Theo sự sắp xếp của Chu Thanh Lâm hôm qua, dọc theo con đường tre đã lát, cứ cách 20 mét để lại sáu người, chỗ có chỗ rẽ thì để lại hai người. Cứ thế, bảy mươi mấy người dàn ra một đường xuống đến bãi đất bằng dưới chân núi thì còn dư lại bốn người.
Chu Thanh Lâm sai người mang mấy cây gỗ đã chuẩn bị sẵn đến.
Cây gỗ này dài hai mét, to bằng chân người lớn. Chu Thanh Lâm cầm lấy, đi tới trước một tảng đá lớn. Chỉ thấy hắn cầm cây gỗ, đưa đầu đã đẽo hình móng ngựa cắm vào khe hở giữa tảng đá và mặt đất. Tiếp theo, Trương Kim Phú theo lời Chu Thanh Lâm dạy hôm qua, ôm một hòn đá kê vào dưới cây gỗ đúng vị trí đã đánh dấu – một vết khắc bằng dao chẻ củi.
Sau đó, mọi người chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu. Chỉ thấy Chu Thanh Lâm dùng tay ấn cây gỗ xuống, tảng đá lớn năm sáu trăm cân kia liền lật lên. Cứ như vậy ba bốn lần, tảng đá lớn đã được Chu Thanh Lâm và Trương Kim Phú chuyển lên đường tre.
Nhẹ nhàng quá! Nghĩ lại mấy ngày trước, bốn năm người khiêng một tảng đá còn phải tốn bao nhiêu sức lực.
Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Họ nào có biết, đây chính là nguyên lý đòn bẩy, có thể giúp con người dùng ít sức lực hơn. Chu Thanh Lâm hôm qua đã thử bằng cây gỗ, phát hiện cánh tay đòn khoảng mười lăm cen-ti-mét, nên hắn tìm một cây cột dài hai mét, như vậy chiều dài cánh tay động lực có thể nhẹ nhàng bẩy tảng đá lớn lên.
Chu Thanh Lâm không giải thích nhiều, một lúc cũng khó nói rõ, thời gian gấp rút, vẫn nên mau mau làm việc đi.
Hắn chỉ huy mọi người dùng dây mây đã làm sẵn buộc vào hai đầu tảng đá, sau đó bốn người, hai người đứng trước, hai người đứng sau, mỗi người nắm hai mét dây mây, bắt đầu kéo tảng đá lớn dọc theo đường tre xuống chân núi.
Đến chỗ bằng phẳng, hai người phía trước dùng sức kéo, hai người phía sau khẽ nới dây đi theo. Khi gặp dốc nhỏ, hai người phía sau kéo dây lại để đá không trượt quá nhanh, hai người còn lại thì cầm gậy gỗ chống vào hai đầu tảng đá, không cho nó lệch khỏi đường tre. Cứ thế, tổ sáu người phối hợp ăn ý bắt đầu xuất phát.
Chu Thanh Lâm chạy chậm theo sau, muốn xem còn chỗ nào cần cải tiến không.
Sắp đến mốc 20 mét, tổ sáu người đang kéo đá đồng thanh hét lớn: “Phất phất cốc phong, duy phong cập vũ.” (Gió thổi qua khe núi, mưa gió ập tới)
Sáu người chuẩn bị tiếp ứng nghe xong, hăng hái xoa tay, lập tức đáp lại: “Tương khủng tương cụ, duy dư dữ nữ.” (Sợ hãi lo âu, chỉ có ta với ngươi)
Sau đó giao tiếp thành công.
Tiếp tục kéo xuống dưới, sắp đến chỗ rẽ phía trước, liền thấy Chu Đại Trụ và Trương Dũng – con trai cả của bác thợ mộc Trương – cùng chạy tới hỗ trợ, vừa chạy vừa hét to: “Tương an tương lạc, nữ chuyển bỏ dư.” (An vui sướng, ngươi bỏ ta)
Tối qua Trương Kim Phú đã nhiệt tình đề nghị phải đặt cho đội kéo thuyền tạm thời của thôn Hiểu Kim một câu khẩu hiệu, nói như vậy làm việc mới hăng hái. Mọi người nghe xong thấy quá có lý, liền giao trọng trách này cho Chu Thanh Lâm.
Chu Thanh Lâm vẫn luôn theo phía sau, thấy hiệu quả của việc dựng sào thấy bóng này thực sự rất tốt, đúng là vừa làm việc vừa học tập chẳng lỡ việc gì.
Trong nháy mắt, tảng đá lớn đã đến đoạn dốc cuối cùng. Trên bãi đất bằng dưới chân núi, Vương Hổ đang chờ tiếp ứng có chút sốt ruột, giờ phút quan trọng này sao hắn lại quên mất câu khẩu hiệu đã thuộc làu cả tối qua rồi?
Chu Chính Thiết bên cạnh thấy hắn ta gãi đầu gãi tai, biết ngay là lại quên mất. Hắn vội đón lên, cười nói với tổ sáu người đối diện: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.” (Chim thư cưu kêu o o, ở bãi sông châu)
Đến lúc tan ca chiều tối, mọi người cùng nhau kiểm kê. Trời ơi, hôm nay một ngày mà đã vận được 83 tảng đá lớn xuống núi! Mọi người mừng rỡ, họ còn chưa thấy mệt mỏi là bao.
Trước kia, một đám người như họ một ngày có thể dọn được 40 tảng là cùng, mà trên người còn thường xuyên bị trầy da.
“Thanh Lâm, với tốc độ này, chẳng phải chúng ta làm thêm hơn mười ngày nữa là có thể về nhà rồi à?”
Mọi người đều nhìn Chu Thanh Lâm, mặt mày rạng rỡ.
“Chúng ta ký khế ước ba mươi ngày với Dũng quan, anh nghĩ làm xong việc trước thời hạn thì ông ta có thể thả chúng ta về không? Hơn nữa, dùng đường trượt tuy có đỡ tốn sức hơn trước, nhưng lâu ngày cánh tay cũng sẽ chịu không nổi. Chúng ta nên nghỉ ngơi khi cần nghỉ ngơi, đừng có làm bừa. Làm xong việc sớm hơn khế ước ba bốn ngày là được rồi. Theo tôi, ngày mai chúng ta nghỉ một ngày đi!”
“Đúng đúng đúng, chúng ta cứ làm theo lời Thanh Lâm, đừng làm nhanh quá, bằng không quan lão gia lại bắt chúng ta đi làm tiếp chỗ khác mất.” Trương Kim Phú thấy Chu Thanh Lâm nói rất có lý.
“Thế ngày mai tôi đi bẫy gà rừng, vừa nãy tôi thấy mấy con đấy.” Vương Hổ phụ họa.
“Ngày mai tôi cũng đi với anh.”
“Tôi cũng đi…”
Cứ thế, hai mươi ngày sau, trong bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ, mọi người đã vận hết hơn một nghìn tảng đá trên núi xuống dưới. Trong quá trình đó, họ chỉ thay vài cây tre bị nứt và mấy sợi dây mây bị mòn.
Việc tuy đã xong, nhưng Chu Thanh Lâm vẫn có chút không yên tâm. Còn hai ngày nữa là đến hạn khế ước, lúc đó Dũng quan nhất định sẽ dẫn sai dịch đến nghiệm thu. Theo lý, nếu họ đã làm xong việc theo đúng khế ước thì có thể về nhà. Nhưng nhìn mấy người dân trong thôn ai nấy đều tràn đầy sức sống, lại nghĩ đến cái vẻ mặt “đương nhiên phải thế” của Dũng quan, Chu Thanh Lâm cảm thấy họ nên có phòng bị mới được.
Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng cảnh giác lên, đều thấy lo lắng của Chu Thanh Lâm không phải không có lý. Nếu Dũng quan thấy họ dọn đá nhanh nhẹn, lại dẫn họ đến mỏ đá khác làm tiếp thì đúng là gặp quỷ thật.
Chu Thanh Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ chúng ta lên núi phá hết đường tre đi, rồi ném hết mấy cây tre đó xuống vực sâu.”
Như vậy sai dịch sẽ không biết mấy tảng đá đó đã được vận xuống bằng cách nào. Bằng không, thấy họ làm việc nhẹ nhàng như vậy, nhất định sẽ không tha cho họ về nhà.
Hai ngày sau, trên đường núi, một đoàn xe từ từ tiến đến. Đi đầu là một chiếc xe ngựa, Trương Đại Ngưu nhận ra, chính là chiếc xe của tên Dũng quan béo ú kia. Phía sau là hơn mười chiếc xe bò chở đá, theo sau xe bò là một đám hán tử mặt mày xám xịt, chắc là đến để bốc đá lên xe.
Thấy rõ ràng, Trương Đại Ngưu quay người, phóng thẳng xuống chân núi.
Trong lều gỗ, Chu Đại Trụ đang kể chuyện trên trấn một cách sinh động, xung quanh hắn vây đầy người, ai nấy đều vểnh tai nghe say sưa. Kết quả, nghe thấy tiếng báo tin của Trương Đại Ngưu: “Bọn họ đến rồi!”
Mọi người vội tản ra, theo kế hoạch đã định, ai nấy đều bắt tay vào việc. Trương Kim Phú và vài người khác nhanh chóng cởi áo khoác sạch sẽ trên người, rồi từ trong sọt lấy quần áo đã nhuộm máu gà rừng ra mặc vào. Những người còn lại thì chạy ùa ra ngoài, nằm thẳng xuống đất, lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi nhanh chóng trở vào phòng nằm trên giường đất, ra vẻ bệnh tật ngay lập tức.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.