Mãn Bảo: Phúc Tinh Điền Gia › Chương 43
Chương 43: Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất
Chương 43· 1.703 từMiễn phí
Chương 43: Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất
Giữa trưa vẫn còn nắng chang chang, vậy mà đến buổi chiều tan học, bầu trời đã bắt đầu mây đen giăng kín.
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo dựa vào bàn, ngó ra ngoài một lát, cả hai đều có chút phấn khích. Kiến chuyển nhà, thật sự là sắp mưa rồi!
Trang tiên sinh cũng thấy cảnh đó. Tan học xong, ông bảo bọn học sinh ở lại trong phòng học, chờ người nhà đến đón, rồi dẫn Mãn Bảo và Thiện Bảo sang cái sân nhỏ ông ở bên cạnh.
Đưa hai đứa nhỏ vào thư phòng, ông hỏi: “Buổi sáng các con nhìn thấy là kiến chuyển nhà, vậy bây giờ các con nhìn thấy gì?”
Mãn Bảo đáp: “Trời mưa ạ! Kiến chuyển nhà là trời sắp mưa!”
Trang tiên sinh bật cười: “Trẻ ngây thơ quá! Các con đã đảo lộn trình tự mất rồi. Không phải kiến chuyển nhà thì trời sẽ mưa, mà là vì trời sắp mưa nên kiến mới phải chuyển nhà, dời tổ của mình đến chỗ an toàn. Con người nhìn thấy cảnh ấy, liền biết trời sắp mưa.”
Trang tiên sinh nói chậm rãi, hai đứa trẻ ngồi mân mê đầu ngón tay tính đi tính lại, phát hiện quả đúng là vậy, bèn gật gù.
Trang tiên sinh chỉ ra ngoài màn mưa, hỏi tiếp: “Vậy bây giờ các con nhìn thấy gì?”
Hai đứa trẻ đồng thanh: “Trời mưa ạ!”
“Đó đều chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi,” Trang tiên sinh nói. “Mãn Bảo, cha mẹ con bảo con rằng kiến chuyển nhà là trời sắp mưa, nên con liền khẳng định như vậy. Thiện Bảo, con chưa từng nghe câu nói ấy, nên con chỉ thấy kiến chuyển nhà. Nhưng các con có biết, lão sư khi nhìn thấy kiến sẽ nghĩ đến điều gì không?”
Hai đứa lắc đầu.
“Lão sư không chỉ nghĩ đến trời sắp mưa, mà còn nghĩ: hóa ra dưới nền nhà ta có nhiều kiến đến thế. Kiến gặm nhấm nhà cửa, đồ đạc, vậy là trong nhà phải bắt đầu phòng chống kiến. Lão sư còn nghĩ: ‘Đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến’…” Trang tiên sinh tỉ mỉ kể cho chúng nghe về loài kiến.
Mãn Bảo và Thiện Bảo nghe đến ngẩn người. Nào có ngờ rằng, chỉ một con kiến bé nhỏ thôi, không những có thể gặm chết cả một cây đại thụ, mà còn có thể đục rỗng cả một đống nhà cửa, thậm chí hủy hoại cả con đê ngàn dặm chỉ trong một sớm một chiều.
Nói xong về kiến, Trang tiên sinh lại nói về cơn mưa thu bên ngoài. Ông bảo chúng, bây giờ chúng chỉ thấy một cơn mưa, nhưng trong mắt mỗi người, cơn mưa thu này lại mang những ý nghĩa khác nhau.
Đối với bọn trẻ, cơn mưa thu chỉ là tạm thời giam chúng trong lớp học. Nhưng đối với người nông dân, cơn mưa này có nghĩa là họ có thể bắt đầu cày xới đất, chuẩn bị cho vụ mùa năm sau. Còn đối với người sắp lên đường, cơn mưa thu này lại là tai hại hơn là lợi ích, vì nó khiến họ không biết sẽ phải chậm trễ bao nhiêu thời gian.
Trang tiên sinh tỉ mỉ giảng giải cho hai đứa trẻ những điều ấy, nghe qua thì có vẻ như trời mây không liên quan, nhưng rồi ông lại khéo léo đưa câu chuyện trở về vấn đề của huyện lệnh.
“Buổi sáng, ta hỏi các con huyện lệnh đang làm gì, các con nói ra đều là những ấn tượng trực quan nhất mà mắt thấy tai nghe. Nhưng thực ra, những điều các con nói đều chưa được đầy đủ,” Trang tiên sinh nói. “Có đôi khi, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng như những gì các con nghĩ trong lòng. Các con phải nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn, và cũng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nếu trong lòng có quá nhiều cảm xúc, hãy tạm gác lại, đừng vội kết luận. Đợi thời gian trôi qua một chút, khi các con đã đủ bình tĩnh, hãy nghĩ lại những chuyện này, có lẽ các con sẽ có những thu hoạch khác.”
Hai đứa trẻ nghe thì có hiểu một chút, nhưng vẫn chưa thực sự thông suốt. Tuy nhiên, Trang tiên sinh cũng không bắt chúng phải hiểu ngay lúc này. Ông chỉ muốn chúng ghi nhớ lời mình, sau này, đến lúc cần hiểu, tự khắc chúng sẽ hiểu.
Đang nói chuyện, người nhà họ Bạch và họ Chu đến đón hai đứa đều đã tới. Mãn Bảo và Thiện Bảo từ biệt tiên sinh, hai đứa tay nắm tay, chạy ù ra màn mưa. Bị nước mưa xối ướt người, chúng vui vẻ vô cùng. Khi chạy ra ngoài, chúng còn cố tình tìm chỗ có vũng nước để giẫm, nước bắn tung tóe, hai đứa lại càng thêm khoái chí.
Ngoài sân vọng lại tiếng người lớn hai nhà gọi giật và quát mắng. Hai đứa trẻ vừa giẫm nước bạch bạch, vừa chạy về phía người nhà mình.
Trang tiên sinh đứng ở cửa nhìn theo, tay vuốt râu từng chập, trong lòng lại đang suy nghĩ về những lời Mãn Bảo nói.
Huyện lệnh muốn tăng phí vào thành. Lần này là vì cái gì nhỉ?
Trang tiên sinh biết được dĩ nhiên nhiều hơn người nhà họ Chu. Thực ra, sớm nhất là ba năm trước, khi Phó huyện lệnh vừa đến La Giang huyện, ông ta đã tăng một bát phí vào thành rồi. Không chỉ có thế, thuế khóa, lao dịch, quyên góp đều có tăng thêm. Sau đó, trong hai năm, Phó huyện lệnh đã sửa được một đoạn quan đạo, gia cố đê điều sông La Giang, còn cho huyện quách đào một cái mương thoát nước.
Huyện lệnh nhiệm kỳ ba năm một lần. Năm nay Phó huyện lệnh không được điều đi, chứng tỏ ông ta còn muốn ở lại đây thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng không biết, lần này ông ta định làm chính sự gì, hay là chẳng làm gì cả?
Trang tiên sinh có chút lo lắng.
Nhưng mấy vấn đề này, hiển nhiên không thể đem ra nói với hai đứa nhỏ.
Mãn Bảo được Phùng thị ôm về nhà. Vừa về đến nhà, Phùng thị đã đi vào bếp đánh nước ấm cho nàng tắm rửa. Không có cách nào, đứa nhỏ này đi giẫm nước, không những giày ướt, mà quần cũng ướt không ít.
Tiền thị vừa sờ tay con, vừa mắng: “Thật là càng ngày càng không biết lo! Sao mẹ lại thấy con đi học đường càng nghịch ngợm thế?”
Mãn Bảo đáp: “Bạch Thiện Bảo cũng giẫm nước mà mẹ.”
“Nó là nó, con là con. Nói không chừng nó còn học theo con đấy! Mẹ cho con đi học là để học giỏi, chứ không phải đi học cái xấu, càng không phải đi dạy hư những đứa trẻ khác.”
Mãn Bảo bèn thở dài: “Thôi được rồi, con về sau không giẫm nước nữa là xong.”
Lời bảo đảm của trẻ con chẳng khác nào trời tháng bảy, nói nắng là nắng, nói mưa là mưa, chẳng thể tin được.
Tiền thị sai Phùng thị tắm rửa cho con xong, lại rót cho nó một chén nước ấm, rồi bảo nó đi chơi. Chỉ dặn dò: “Không được ra ngoài giẫm nước, tắm mưa. Bằng không ngày mai mẹ không cho con đi học đâu.”
Mãn Bảo đang trong thời kỳ nhiệt tình yêu thích học tập, sao có thể bỏ lỡ được? Thế là nàng đành ngồi ở nhà chính, chờ các ca ca về.
Chu Tứ Lang cùng hai thằng em trú mưa dưới gốc cây, đợi khi mưa không còn to nữa mới chạy về. Chỉ có điều, người trên cũng ướt hết cả.
Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang hôm nay đi phụ khai hoang, tiện thể chặt được không ít cây tre. Vừa về đến nhà, chúng liền ra hiệu cho cô em yêu quý.
Mãn Bảo hiểu ý. Đợi Chu Nhị Lang về, nàng liền đi quấn lấy hắn, nhờ hắn giúp đan giỏ hoa.
Chu Nhị Lang đang định nói gì đó. Trước kia, Mãn Bảo nhờ mấy cái giỏ hoa mà kiếm được không ít tiền. Chu Nhị Lang ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thực sự rất động lòng. Nhưng gần đây hắn có nhiều việc phải lo, không rảnh tay. Thấy Mãn Bảo hỏi, hắn liền biết là ý của lão Ngũ, lão Lục. Hắn cũng không chối từ, nói: “Bảo lão Ngũ, lão Lục chẻ tre sẵn đi, ta về sẽ đan cho chúng.”
Ngay cả lão Chu cũng hiếm khi lên tiếng: “Chờ ta từ ngoài đồng về, cũng sẽ giúp các con đan.”
Nghĩ một lát, lão cảm thấy thằng Tứ khai hoang chẳng đáng tin cậy chút nào, bèn do dự nói: “Hay là đừng bảo thằng Tứ đi khai hoang nữa. Mảnh đất dưới chân núi ấy, có khai ra rồi nuôi thêm hai năm cũng chưa chắc đã màu mỡ. Cần gì chứ? Ở nhà phụ giúp làm mấy việc thực tế hơn.”
Chu Tứ Lang tinh thần phấn chấn, định gật đầu.
Nhưng Mãn Bảo không chịu. Nàng nói: “Cha, Tứ ca không nghe lời, đó là hình phạt. Tiên sinh nói, thay đổi thất thường là điều tối kỵ. Sau này Tứ ca thấy làm sai cũng chẳng sao thì làm thế nào?”
“Nó dám! Xem ta có đánh chết nó không!”
Mãn Bảo khinh bỉ cha mình: “Cha chắc chắn không đánh chết được Tứ ca đâu. Bằng không cha sẽ buồn lắm đấy.”
Lão Chu bị nghẹn đến không nói nên lời, phất tay: “Được rồi, để thằng Tứ tiếp tục khai hoang đi. Còn thằng Năm, thằng Sáu, xem có thể đem cái sinh ý giỏ hoa này làm ăn lâu dài được không.”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.