Lật Kèo Nam Phụ: Bẻ Cong Trúc Mã › Chương 43
Chương 43: Hai người họ đang chơi trò cosplay gì thế?
Chương 43· 2.375 từMiễn phí
Chương 43: Hai người họ đang chơi trò cosplay gì thế?
Sau khi mỗi hạng mục thi đấu kết thúc đều có một buổi lễ trao giải ngắn gọn, phía nhà trường đã đặc biệt chi một khoản tiền lớn để đặt làm cúp lưu niệm riêng cho top ba thí sinh dẫn đầu mỗi môn.
Người lên trao giải thường là lãnh đạo nhà trường hoặc chủ nhiệm khoa, nhưng lần này người đích thân bước lên sân khấu lại là một trong những thành viên hội đồng quản trị của học viện.
Thời Duật đứng sừng sững ở vị trí trung tâm bục nhận giải.
Cậu đạt điểm số đứng đầu bảng với khoảng cách áp đảo tuyệt đối, nhưng thứ hạng chung cuộc đương nhiên vẫn phải phân định rạch ròi.
Người về nhì là một thiếu gia thuộc Thẩm gia ở Kinh thị, còn người đứng thứ ba chính là Khương Nghênh.
Xuyên suốt trận đấu phong độ của cô nàng rất vững vàng, đến lượt cuối cùng đã nhanh nhạy chớp lấy thời cơ chuyển hướng đầu tư thương hiệu, nhờ đó húp trọn phần lợi nhuận béo bở còn sót lại từ cục diện thị trường mà Thời Duật đã tạo ra.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi lên ba người, màn hình lớn phía sau không ngừng cuộn tròn các thông số thành tích của từng người. Cột số liệu của Thời Duật vì quá mức chói lọi và vượt trội, vô hình trung khiến hai người đứng bên cạnh trở nên có phần lu mờ.
Vị thành viên hội đồng trường là một người đàn ông trung niên mang phong thái nho nhã tri thức. Sau khi trao chiếc cúp pha lê tinh xảo vào tay Thời Duật, ông không kìm được mà chăm chú đánh giá cậu thêm vài lần:
"Bài binh bố trận bình tĩnh ung dung, dự đoán thời cơ chuẩn xác tuyệt đối, lại còn thuận thế lật ngược tình thế ngoạn mục, vô cùng hiếm có. Cứ vững bước đi tiếp, tương lai của cháu chắc chắn sẽ không thua kém gì cha cháu đâu."
Thời Duật nhận lấy cúp, khẽ gật đầu, nụ cười trên môi ôn hòa nhã nhặn không hề để lộ chút mũi nhọn ngạo mạn nào: "Cháu cảm ơn chú."
Kết quả vừa được công bố xong xuôi, dưới hội trường đã lục tục có người đứng dậy rảo bước ra về.
Đối với phần lớn những công tử tiểu thư này mà nói, việc nán lại xem lễ trao giải hay không vốn dĩ chẳng có gì quan trọng.
Hội trường rộng lớn nhanh chóng vơi đi quá nửa, nhưng ở hàng ghế đầu, đám người Bùi Tự Diễn và Trần Độ vẫn ngồi yên bất động tại chỗ.
Trần Độ vừa thấy Thời Duật bước xuống bậc thang liền lập tức vẫy tay, không ngừng mở miệng trêu chọc:
"Tên nhóc cậu khá thật đấy nhé! Đến cả thành viên hội đồng trường cũng đích thân xuống trao cúp cho cậu, tôi đây cũng giành giải nhất môn cưỡi ngựa mà sao chẳng thấy có được cái đãi ngộ sang xịn mịn này nhỉ?"
"Cái giải nhất của cậu sao mà so bì được độ danh giá với anh Duật chứ?" Tô Dạng bĩu môi, việc đấu võ mồm với cậu ta dường như đã trở thành thói quen khó bỏ, "Giải của cậu cùng lắm chỉ là để làm màu khoe mẽ mua vui, còn giải của anh Duật đây chính là kiếm ra tiền tươi thóc thật đấy."
"Chẳng phải đều là cúp cả à? Chất liệu cũng như nhau, giá trị chênh lệch được bao nhiêu cơ chứ?"
"Cứ cái đà này thì cái ghế người thừa kế nhà họ Trần đừng mong tới lượt cậu, an phận mà làm sâu gạo ăn bám đi là vừa."
Trần Độ nghe vậy lại còn tỏ ra đắc ý vô cùng: "Làm sâu gạo ăn bám thì có gì không tốt? Chỉ cần tôi không dại dột đi khởi nghiệp, thì khối gia sản tích cóp của gia đình tôi có tiêu xài mấy đời cũng chẳng bao giờ hết được."
Tô Dạng phì cười: "Thật không nhìn ra đấy, giác ngộ tư tưởng của Trần đại thiếu gia nhà ta cũng cao ghê nhỉ."
Thời Duật mỉm cười lắng nghe bọn họ chí choé cãi cọ, nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ dừng lại trên người Bùi Tự Diễn.
Cậu vươn tay đưa chiếc cúp trên tay mình sang trước mặt hắn: "Thầy Bùi, màn thể hiện của tôi hôm nay đã đủ lọt vào mắt xanh của thầy chưa?"
Bùi Tự Diễn cụp mắt nhìn chiếc cúp cậu đưa tới, nhưng tiêu điểm ánh mắt của hắn lại vô thức rơi vào bàn tay đang nâng cúp của Thời Duật.
Bàn tay Thời Duật rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng cân đối. Dáng vẻ cậu hờ hững cầm lấy phần đế cúp trông còn thuận mắt và cuốn hút hơn cả bản thân chiếc cúp lưu niệm kia nhiều.
"Vô cùng xuất sắc."
Bùi Tự Diễn khẽ nhướng mày hỏi lại: "Cậu muốn tặng tôi à?"
Thời Duật thản nhiên đáp: "Vừa vặn có thể ghép thành một đôi với chiếc ở nhà."
Bùi Tự Diễn lập tức hiểu ngay ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, khóe môi khẽ cong lên rồi đưa tay đón lấy.
Hai người không buồn bận tâm tới đám người Tô Dạng vẫn đang liến thoắng ríu rít bên cạnh, sóng vai một trước một sau cất bước hướng về phía cửa ra vào.
Tô Dạng nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa, bỗng nhiên sực nhớ tới tiếng gọi "thầy Bùi" vừa rồi của Thời Duật, không khỏi ngơ ngác thắc mắc:
"Hai người họ đang chơi trò cosplay gì thế nhỉ? Tự dưng anh Duật lại gọi anh Bùi là thầy làm gì?"
"Có gì mà phải thấy kỳ lạ chứ?" Trần Độ dù sao cũng đã từng ăn dầm ở dề tại biệt thự mấy hôm, liền buột miệng tuôn ra như đúng rồi, "Anh Bùi nhà cậu đang kèm học phụ đạo cho Thời Duật đấy, gọi một tiếng thầy thì có mất mát gì đâu?"
Tô Dạng lập tức bị cậu ta dắt mũi xoay như chong chóng: "Cái gì? Thành tích khủng như anh Duật mà còn phải học kèm à? Thế dạng như tôi chẳng lẽ phải thuê hẳn tám đến mười gia sư, xong rồi thay phiên nhau nhồi nhét chữ vào đầu chắc?"
Lần này đến lượt Trần Độ được dịp cười nhạo cô nàng một phen thỏa thích. Cả đám ồn ào cãi vã trêu chọc nhau, cũng lần lượt rời khỏi hội trường.
Ở những hàng ghế phía sau cùng, Lâm Thanh Hứa vẫn luôn dán chặt ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của bọn họ.
Vị trí cô ta ngồi quá khuất, khoảng cách với nhóm Bùi Tự Diễn lại khá xa, từ đầu đến cuối chẳng có ai quay đầu lại nhìn lấy nửa cái, đương nhiên cũng không một ai hay biết cô ta cũng có mặt ở nơi này.
Phó Trường Khiêm rõ ràng đã khẳng định chắc nịch rằng Thời Duật sẽ bị đá văng khỏi cuộc chơi ngay từ những vòng đầu, vậy mà đến cuối cùng, người đứng hiên ngang trên đỉnh cao nhất của bục vinh quang, nhận trọn những lời khen ngợi có cánh từ thành viên hội đồng trường và được ánh đèn rực rỡ bao phủ sáng bừng nhất, lại chính là Thời Duật.
Thành tích chói lóa ngút ngàn, đích thân nhân vật cấp cao trao giải...
So với bản thân chỉ có mỗi điểm số các môn văn hóa trên lớp là miễn cưỡng đem ra khoe mẽ được, thì những kỹ năng thực chiến, phán đoán sắc bén cùng khả năng ứng biến linh hoạt tại trận của Thời Duật đã khiến Lâm Thanh Hứa cảm nhận một cách vô cùng trực quan về khoảng cách một trời một vực giữa hai người.
Nhưng trong lòng cô ta lại tràn ngập sự không phục.
Những người này từ nhỏ đã được ngâm mình trong cái vòng tròn nhung lụa quyền quý ấy, mưa dầm thấm lâu, biết nhiều hơn người thường một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu như cô ta cũng được may mắn sinh ra và lớn lên trong một môi trường giàu sang tột bậc như vậy...
Cô ta mím chặt môi, tự thấy bản thân chưa chắc đã thua kém gì bọn họ.
"Khương Nghênh bước xuống rồi kìa." Phó Trường Khiêm nhận ra sắc mặt cô ta bỗng chốc trở nên khó coi, nhưng không vạch trần, "Cô mà không bước lên đón thì cô ta đi mất bây giờ."
Khương Nghênh nhìn Lâm Thanh Hứa đang hấp tấp chạy lon ton tới trước mặt mình, lại liếc mắt quét qua Phó Trường Khiêm đang thong thả bước theo sau cô ta, không hề mở miệng hỏi han bất cứ điều gì, cũng chẳng chủ động lên tiếng bắt chuyện.
Tâm trạng của cô dành cho Lâm Thanh Hứa kỳ thực vô cùng phức tạp.
Trước khi diễn ra buổi tiệc sinh nhật định mệnh kia, cô từng thực lòng đối đãi rất tốt với cô ta, cũng chưa từng so đo tính toán những tật xấu lặt vặt hay những toan tính nhỏ nhen của đối phương.
Thế nhưng đêm hôm đó đã xảy ra chuyện tày đình như vậy, cô có thể hiểu được cảm giác sợ hãi của Lâm Thanh Hứa khi không dám đứng ra nói giúp mình một lời.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ta bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương được cả một đám con trai vây quanh hỏi han ân cần, rồi vừa thấy Bùi Tự Diễn xuất hiện một cái là lập tức lăng xăng bám dính lấy hắn, đối với những uất ức và biến cố kinh hoàng mà Khương Nghênh phải trải qua đêm đó lại dửng dưng như không thấy gì, Khương Nghênh không tài nào tự lừa dối bản thân được nữa.
Cô không cầu xin đối phương phải bất chấp nguy hiểm đứng ra bênh vực mình, nhưng sự thờ ơ lạnh nhạt đến tột cùng ấy đã buộc cô phải nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ mối quan hệ bạn bè này.
Về sau Lâm Thanh Hứa có vài lần chủ động tìm đến cô, Khương Nghênh đều nhìn thấu mười mươi, đó là bởi vì cô ta vừa chịu ấm ức lạnh nhạt bên chỗ Bùi Tự Diễn nên mới tìm đến cô để tìm kiếm sự an ủi mà thôi.
Càng về sau này, dường như chỉ khi nào bản thân có việc cần nhờ vả thì người này mới chịu xuất hiện.
Lần đi dự tiệc trước cô đã nói rõ ràng đó là lần cuối cùng, vì đối phương bảo muốn đi mở mang tầm mắt.
Kết quả là cô dẫn cô ta đi cùng, vừa quay ngoắt đi một cái người này đã tự chuốc lấy bao nhiêu rắc rối phiền toái.
Khương Nghênh tự thấy bản thân là một người vô cùng lý trí. Cô coi chú mèo con mà Lâm Thanh Hứa từng cứu mạng như một thành viên trong gia đình, nhưng với tính cách kiêu hãnh của mình, cô tuyệt đối không đời nào chấp nhận bị kẻ khác coi như một công cụ lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Bây giờ hồi tưởng lại những chuyện đã qua, cô thậm chí chỉ muốn quay ngược thời gian để tự tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh ngộ ra.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?" Khương Nghênh giữ vững phong thái lịch thiệp của một tiểu thư khuê các, không lập tức quay người bỏ đi.
Lâm Thanh Hứa thấy thái độ của cô lạnh nhạt xa cách như vậy, sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại: "Là tớ đã làm sai điều gì sao? Dạo gần đây hình như cậu chẳng mấy khi chủ động tìm tớ nữa."
Khương Nghênh cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ chút sơ hở nào: "Cậu cũng biết khoảng thời gian vừa qua nhà họ Khương xảy ra không ít chuyện rắc rối mà, hiện tại tớ bận tối mắt tối mũi."
Cô không cho Lâm Thanh Hứa có cơ hội tiếp tục giãi bày lôi kéo, cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi nói tiếp: "Ở nhà vẫn còn việc gấp đang đợi, tớ phải về trước đây, để khi khác hẹn lại sau nhé."
Dứt lời, cô dứt khoát quay người bước đi, chẳng hề quay đầu lại nhìn bàn tay đang lơ lửng vươn ra giữa không trung của Lâm Thanh Hứa lấy một lần.
Phó Trường Khiêm thong dong tiến lại đứng bên cạnh Lâm Thanh Hứa: "Sao trông có vẻ như đại tiểu thư nhà họ Khương chẳng thân thiết gì với cô lắm nhỉ?"
Lâm Thanh Hứa gượng gạo nở một nụ cười gượng gạo, nét mong manh vỡ vụn như sắp sửa tràn trề ra khỏi đôi mắt: "... Tôi cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa, cậu ấy bảo dạo này bận nhiều việc lắm."
"Cô ta bận thật đấy chứ chẳng đùa," Phó Trường Khiêm nói, "Nghe nói ông cụ nhà họ Khương hiện tại đang dốc sức bồi dưỡng cô ta thành người thừa kế tương lai của gia tộc đấy."
Sắc mặt Lâm Thanh Hứa khẽ sáng lên trong tích tắc, nhưng tia sáng nơi đáy mắt lại không bắt kịp được nụ cười gượng gạo trên môi: "Vậy thì tốt quá rồi, sau này Khương Kiêu sẽ chẳng dám ức hiếp cậu ấy nữa."
Phó Trường Khiêm không thèm tiếp lời câu nói sáo rỗng ấy của cô ta: "Tài xế đến rồi kìa, đi thôi, tôi đưa cô đi chọn lễ phục cho buổi dạ hội tối nay."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.