Ký Túc Xá Nam Thần: Tôi Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường › Chương 17
Chương 17: Khoảnh Khắc Kinh Diễm
Chương 17· 10.107 từMiễn phí
Chương 17: Khoảnh Khắc Kinh Diễm
Từng tốp học sinh các lớp khác liên tục bước ngang qua cửa lớp 12 chuyên 1. Dòng người chen chúc hối hả, cứ mỗi lần trông thấy Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương đứng đó là lại bất giác ngoái đầu nhìn lại.
Trong đêm mưa gió bão bùng thế này, vẻ điển trai của các nam thần dường như càng thêm nổi bật, chiều cao vượt trội hơn hẳn các nam sinh thông thường, vô tình làm nền khiến những người đứng cạnh như Tùy Dực hay Du Khoái càng trở nên mờ nhạt, lọt thỏm.
Đặc biệt là cậu học sinh mới chuyển đến từ phương Nam kia, trông cậu ta gầy gò và yếu ớt biết bao.
“Cậu ta quả thực trông bình thường thật đấy, có phần hơi ngố ngố nữa.”
“Suỵt, nói nhỏ mồm thôi!”
“Người ta đang tham gia livestream thực tế đấy, là đối tượng được nhà trường bảo bọc cưng chiều, cậu dám chê cậu ta tầm thường, không sợ bị nêu tên thông báo kỷ luật toàn trường à!”
“Hi hi hi...”
Tùy Dực lên tiếng: “Chúng ta cũng về thôi, mưa này chắc chắn còn lâu mới dứt, lạnh quá rồi.”
“Trên đường về mấy đứa chú ý an toàn nhé, đừng để bị cảm lạnh! Đứa nào bị ướt mưa về ký túc xá phải lập tức thay quần áo khô ngay nghe chưa!” Giọng nói sang sảng như loa phóng thanh của thầy chủ nhiệm Tiêu vang lên, dù là lời dặn dò quan tâm nhưng nghe qua cứ ngỡ thầy đang mắng mỏ học trò.
Lưu Tử Huy cười toe toét: “Thầy ơi, mưa to gió lớn thế này thầy đạp chiếc xe đạp điện cà tàng về làm sao được, hay là sang phòng ký túc xá của em ngủ tạm qua đêm nay đi!”
Thầy Tiêu vung chân đá nhẹ vào mông cậu chàng một cái: “Mau cút về phòng cho tôi!”
“Đi thôi chứ?” Khương Thừa Diệu giương chiếc ô lớn lên.
Cả nhóm học sinh cùng nhau rảo bước hướng về phía khu ký túc xá. Du Khoái không dám đi quá gần Lăng Tuyết Trúc nên lùi lại vòng sang phía bên kia của Tùy Dực. Tùy Dực quay đầu nhìn Lăng Tuyết Trúc một cái. Nói thật lòng, thời tiết giông bão khắc nghiệt như thế này quả thực vô cùng bất lợi đối với một người có tật ở chân.
Bàn tay Lăng Tuyết Trúc trắng ngần, khi siết chặt lấy cán ô, trên mu bàn tay hằn rõ những đường gân xanh nhạt. Cậu ta ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, nét mặt kiên định không chút nao núng.
Tùy Dực lúc này đã hoàn toàn thấu hiểu được tính cách của Lăng Tuyết Trúc.
Cậu ta là người cực kỳ kiêu hãnh và có lòng tự trọng cao ngút trời. Cậu ta ghét nhất là bị người khác coi mình như một kẻ tàn tật đáng thương, càng không bao giờ muốn nhận sự thương hại, nhường nhịn hay nâng đỡ thái quá từ bất kỳ ai.
Cậu ta luôn muốn tự lập và kiên cường dựa vào chính đôi chân của mình.
Suốt dọc đường đi khắp nơi đều vang lên những tiếng la hét ầm ĩ. Gió quật dữ dội đến mức những chiếc ô cầm trên tay gần như không thể giữ thăng bằng nổi. Rất nhiều nam sinh ngày thường nghịch ngợm ngổ ngáo thì lúc này lại bộc lộ phong độ ga-lăng của người đàn ông, ra sức che chắn hộ tống các bạn nữ sinh trở về phòng an toàn. Dưới sảnh ký túc xá nữ tụ tập đông nghẹt các nam sinh đứng đợi.
Lưu Tử Huy đi được một đoạn bỗng giật mình không thấy bóng dáng Khương Thừa Diệu đâu nữa, cậu chàng hốt hoảng gào to: “Diệu ca! Diệu gia ơi! Toang rồi, Khương Thừa Diệu biến mất rồi!”
Lời vừa dứt, từ hướng đón đầu luồng mưa gió dữ dội nhất phía trước bỗng truyền lại một giọng nói lười biếng: “Mày gào khóc tang đấy à.”
Lưu Tử Huy dùng cả hai tay nâng cán ô lên nhìn, liền thấy Khương Thừa Diệu chẳng biết đã bước lên đi đầu gió từ lúc nào, toàn bộ nửa thân trước của cậu ta đều đã ướt sũng nước mưa.
Lưu Tử Huy bất chợt nhớ lại hình ảnh một Khương Thừa Diệu của những năm trước đây – kẻ luôn đút hai tay vào túi quần, lười nhác và lạnh lùng chẳng thèm để mắt tới bất kỳ ai. Cậu chàng thầm nghĩ trong bụng: Xong đời thật rồi, Diệu ca nhà mình quả nhiên đã sa chân vào lưới tình rồi!
Cậu chàng vội vàng túm lấy cánh tay Trương Giang kéo chạy vội lên phía trước sóng vai cùng Khương Thừa Diệu, góp chút sức mọn vào công cuộc “hộ hoa” vĩ đại của lão đại.
Dưới tầng một của tòa tiểu lâu phong cách Liên Xô cũ, các nhân viên trong tổ sản xuất đang tất bật đấu nối máy phát điện dự phòng.
Khó khăn lắm mới gặp được một đêm giông bão kịch tính như thế này, đây chính là cơ hội vàng để tiếp thêm dòng máu mới mẻ cho buổi phát sóng trực tiếp vốn đang có phần đơn điệu của ký túc xá. Thế nhưng lúc này máy móc thiết bị tuy đã kích hoạt được, nhưng đường truyền mạng không dây vẫn chưa được khôi phục.
Đạo diễn Chu Vi sốt ruột thúc giục: “Mấy người nhanh tay lên một chút đi, bọn họ sắp về tới nơi cả rồi đấy!”
Chờ không nổi nữa, chị ta tự mình vác máy quay đứng ngay cửa sảnh lớn quay cảnh mưa gió bên ngoài. Đèn rọi của máy quay quét một vệt sáng trắng xóa vào màn mưa đêm, những hạt mưa trắng xóa trút xuống cuồn cuộn như thác đổ, mặt sân ngập tràn bọt nước văng tung tóe. Từng tốp nam sinh hò reo chạy vụt lên cầu thang. Con trai mới lớn vốn tính hiếu động, dầm mưa mà vẫn hú hét vang trời, tuổi trẻ ngông nghênh và tự do tự tại biết bao.
Thứ chị ta cần chính là cái bầu không khí này, dáng vẻ rực rỡ tràn đầy sức sống của những nam sinh cấp ba.
Ban đầu chị ta kỳ vọng dựa vào nhan sắc xuất chúng của nhóm Cố Thanh Dương để tạo nên một cú nổ lớn. Ai ngờ nhiệt độ thảo luận trên mạng tuy có tăng cao, nhưng để bùng nổ thành một hiện tượng thực sự thì vẫn còn thiếu một cú hích mang tính quyết định. Bọn họ cũng chẳng phải ngôi sao lớn gì, không có tham vọng quá cao xa, chẳng dám đòi hỏi “Ký Túc Xá Nam Cao” phải nổi đình nổi đám khắp cả nước, chỉ cần tạo được tiếng vang vừa đủ là mãn nguyện lắm rồi.
Mất điện diện rộng thế này, buổi phát sóng trực tiếp định kỳ mỗi tối của chương trình không biết có thể diễn ra suôn sẻ hay không.
Thế nhưng các chủ đề thảo luận về “Ký Túc Xá Nam Cao” trên mạng lúc này lại chẳng hề giảm nhiệt chút nào.
Khán giả ngược lại càng thêm phần háo hức mong chờ:
[Mưa to gió lớn thế này, đến tôi còn ướt như chuột lột, chắc chắn các ông chồng của tôi cũng bị ướt sũng rồi cho xem!]
[Buồn cười chết mất, lúc nãy đứa bạn cùng phòng tôi vừa bảo đêm nay livestream chắc chắn sẽ kích thích lắm đây!]
[Ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng các đại soái ca ướt đẫm cơ thể chứ!]
[Làm ơn đừng nói nữa mà, chảy hết cả nước miếng rồi hu hu hu!]
[Ha ha ha ha, lại thêm một con sói háo sắc lộ nguyên hình!]
[Giờ vẫn chưa có điện lại, liệu có phát sóng được không đây?]
[Trong nhóm thông báo bên điện lực đang khẩn trương khắc phục rồi mà? Vài phút nữa là có điện ngay thôi. Thời tiết lạnh thế này nằm cuộn tròn trong chăn ấm ngắm soái ca thì còn gì tuyệt vời bằng!]
[Mấy người tối nay không cần học bài à? Đúng là nam sắc hại người, hồng nhan họa thủy mà!]
Nhóm Tùy Dực vì trên đường đi có nán lại giúp đỡ hai bạn nữ sinh bị trượt ngã nên là nhóm trở về muộn nhất.
Trước mắt họ, tòa nhà ký túc xá chìm trong bóng tối đen đặc, khắp nơi vang lên những tiếng gào rú trêu đùa của đám nam sinh.
“Ký túc xá vẫn chưa có điện lại này.” Du Khoái nói.
Tùy Dực đáp: “Trường mình chắc chắn sẽ không để mất điện quá lâu đâu.”
Cầu thang xoắn ốc của tòa tiểu lâu trải lớp thảm dày chống trượt. Bác quản lý ký túc xá mặc áo mưa, tay cầm đèn pin soi đường nhắc nhở: “Các cháu chú ý dưới chân nhé, cẩn thận trơn trượt, đừng có chạy nhảy!”
Cố Thanh Dương rất quen thuộc với bác quản lý, liền mỉm cười hỏi: “Dì Lưu ơi, có cần bọn cháu giúp gì không ạ?”
Bác xua xua tay: “Các cháu mau về phòng thay đồ đi, kẻo lại nhiễm lạnh ốm ra đấy bây giờ.”
Từ trên hành lang nhìn ra bên ngoài càng thấy cảnh tượng thêm phần ghê rợn, cả không gian chìm trong một màu đen kịt lạnh lẽo thấu xương, chỉ có phía xa xa trên mặt sông le lói vài vệt đèn thuyền chập chờn.
Lăng Tuyết Trúc gấp ô lại, dùng cán ô chống xuống sàn làm điểm tựa như một chiếc gậy chống tạm thời. Tùy Dực có chút lo lắng cho cậu ta, bèn lén vươn một cánh tay ra định đỡ sau lưng Lăng Tuyết Trúc, nào ngờ mu bàn tay lại chạm phải cánh tay rắn rỏi của Khương Thừa Diệu. Cậu ngoái đầu nhìn lại, Khương Thừa Diệu khẽ lắc đầu ra hiệu với cậu.
Thấy Khương Thừa Diệu đã đứng chắn vững vàng ngay phía sau, Tùy Dực liền yên tâm thu tay về.
Nói gì thì nói, những thời khắc then chốt thế này Khương Thừa Diệu thực sự là chỗ dựa vô cùng vững chắc. Cậu ta bẩm sinh đã mang một phong thái khiến người ta an lòng tuyệt đối – điềm tĩnh, ngạo nghễ, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dường như chỉ cần có cậu ta đứng cạnh bên thì bất kể giông bão gì cũng chẳng cần phải bận tâm lo lắng.
Cậu ta và Lăng Tuyết Trúc, một người đại diện cho đỉnh cao của trí tuệ, một người đại diện cho đỉnh cao của sức mạnh thể chất, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo không tỳ vết.
Lên đến tầng bốn, ai nấy đều tự giác trở về phòng của mình.
Cố Thanh Dương rút chìa khóa tra vào ổ mở cửa, bàn tay khẽ run rẩy vì lạnh, cậu bật cười: “Lạnh thật đấy chứ.”
Cửa vừa bật mở, một luồng gió lốc buốt giá lập tức thốc thẳng vào mặt. Cố Thanh Dương tháo kính mắt ra nhìn, thảng thốt: “Thôi xong rồi, lúc sáng ra ngoài quên đóng chặt cửa ban công!”
Nhóm Tùy Dực bước vào sau, vừa đặt chân xuống sàn đã nghe tiếng nước lõm bõm.
Khương Thừa Diệu lội nước bước thẳng ra ban công kéo mạnh cánh cửa kính lại.
Căn phòng tối om như mực. Cố Thanh Dương lần mò bật chiếc đèn bàn chạy pin sạc của mình lên, cả bốn người bọn họ lúc này đều ướt như chuột lột.
Tròng kính của Tùy Dực bị hơi nước bám mờ mịt cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trước mắt trắng xóa chẳng nhìn rõ thứ gì. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, tháo cặp kính cận xuống rồi bước lại mép bàn của mình, rút khăn giấy cẩn thận lau tròng kính. Cơn lạnh thấu xương khiến cậu nhịn không được hắt hơi liên tiếp mấy cái thật mạnh, đầu óc choáng váng tê dại, cả cơ thể run lên bần bật.
“Ôi, máy quay hoạt động lại rồi kìa!” Cố Thanh Dương cất tiếng.
Hệ thống đèn báo trên các mắt camera đồng loạt lóe sáng. Cố Thanh Dương mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tùy Dực, nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân cậu bỗng chết sững tại chỗ.
Mái tóc của Tùy Dực đã được vuốt ngược hoàn toàn lên đỉnh đầu, từng lọn tóc ướt dựng lên để lộ vầng trán thanh tú cùng toàn bộ đường nét gương mặt tinh xảo. Cái lạnh buốt giá làm làn da cậu trắng bóc như tuyết, cánh môi lại đỏ thắm hơn hẳn ngày thường. Gương mặt cậu dưới ánh sáng trắng hiện ra không một chút che đậy, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ, dáng vẻ ướt đẫm nước mưa toát lên một vẻ đẹp thanh thuần, diễm lệ đến nghẹt thở.
Ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào mặt khiến não bộ Tùy Dực có một khoảnh khắc trống rỗng. Tiếng động cơ ống kính tự động lấy nét vang lên rõ mồn một bên tai, cậu có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Từng đường nét ngũ quan tuyệt mỹ của cậu lập tức rơi trọn vào tâm điểm của khung hình.
Đạo diễn Chu Vi dưới sảnh vẫn đang sốt ruột giục giã: “Được chưa, xong chưa hả, mau mở luồng phát sóng trực tiếp lên đi!”
Khung hình livestream mờ ảo ban đầu chỉ hiển thị một bóng người mông lung, giây sau ống kính khẽ rung lên một nhịp rồi lập tức khóa chặt tiêu cự. Tùy Dực với ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính hiện ra rõ mồn một trên màn hình của hàng chục nghìn khán giả.
Nét thanh xuân đạt đến độ tột cùng, nét thanh lãnh đạt đến độ tột cùng, và nét thanh thuần cũng đạt đến độ tột cùng! Tựa như một đóa hoa bừng nở rực rỡ giữa cơn mưa giông dữ dội, từng cánh hoa kiều diễm đều đẫm ướt những giọt nước lấp lánh.
Đúng khoảnh khắc ấy, ngọn đèn tuýp trên trần phòng ký túc xá đồng loạt bật sáng bừng. Khắp khu ký túc xá vang lên những tiếng hò reo vang dội.
Đã có điện trở lại!
Bên ngoài cửa sổ một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh đèn trong phòng khẽ chớp nháy nhẹ một nhịp.
Tiếng sấm rền vang ầm ầm. Các nhân viên trong tổ sản xuất ngồi dưới tầng một đều dán chặt mắt vào màn hình giám sát bốn nam sinh đang tất bật dọn dẹp phòng ký túc xá.
Bên trong phòng 408 vô cùng yên tĩnh, nhưng khu vực bình luận trên sóng trực tiếp thì đã rơi vào trạng thái điên loạn tột độ!
Ngay cả ngày đầu tiên ra mắt chương trình cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng đến mức này:
[Chuyện gì đang xảy ra thế này?!]
[Chuyện gì thế này hả trời?!]
[Tôi vừa mới vào phòng, sao tự dưng bình luận nhảy nhanh như bão thế?]
[Không ngờ ai lại đẹp trai đến thế cơ chứ? Đến giờ này mà vẫn còn người ngỡ ngàng trước nhan sắc của tam đại nam thần phòng 408 à?]
[Tùy Dực! Mọi người đang phát cuồng vì Tùy Dực kìa!]
[Cái cậu người qua đường họ Tùy kia bị làm sao cơ?]
[Có người bảo cậu người qua đường tháo kính ra đẹp kinh vi thiên nhân kìa! Đâu rồi? Ở góc nào thế?!]
Khu vực bình luận hỗn loạn ngập tràn những tiếng gào thét mất khống chế: [Mẹ ơi lúc nãy tôi vừa thấy tận mắt rồi a a a a a a a!]
Nhân viên kỹ thuật sững sờ quay đầu sang nhìn Chu Vi đang đứng bên cạnh.
Chu Vi hai tay bưng chặt chiếc điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình không chớp.
Trên màn hình điện thoại đang hiện biểu tượng tam giác tạm dừng phát sóng, khung hình dừng lại đúng khoảnh khắc Tùy Dực ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
Chóp mũi cậu hơi ửng hồng, khóe mắt vương chút tơ hồng, mái tóc ướt sũng rủ xuống, đôi con ngươi đen lánh trong veo tựa như mắt nai, bờ mi mảnh mai uốn cong một độ cong thanh thuần tuyệt mỹ mang dáng dấp của mắt phượng. Mái tóc đen nhánh dày dặn dù bị ướt thành từng lọn vẫn lộ rõ mật độ đáng kinh ngạc, đường chân mày sắc nét thanh tú kéo dài như vẽ, toát lên vẻ anh khí ngút ngàn.
“Chị Chu?” Nhân viên khẽ gọi.
Chu Vi từ từ buông chiếc điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi: “Mẹ ơi... Vẫn biết là thằng bé có nét ưa nhìn, nhưng không ngờ tháo cặp kính cận ra lại có thể đẹp đến mức này...”
Thực sự là quá đỗi kinh diễm!
Chị ta thế mà lại dùng từ “mỹ lệ” để hình dung đường nét dung mạo của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
Trái tim chị ta đập thình thịch liên hồi.
“Nhưng mà mấy người trong phòng bọn họ dường như không có phản ứng gì lớn thì phải, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết chuyện này rồi sao?” Nhân viên nhìn vào màn hình trực tiếp thắc mắc.
Khung cảnh yên ắng trong phòng phát sóng hoàn toàn trái ngược với sự điên cuồng sục sôi của hàng chục nghìn khán giả trên mạng.
Tùy Dực lúc này đã đeo lại cặp kính cận lên mặt, đang cùng Khương Thừa Diệu quét nước mưa tràn vào phòng ra ngoài ban công.
Cố Thanh Dương khẽ mím môi, dường như không thể kiểm soát nổi ánh mắt của mình, cứ chốc chốc lại bất giác đưa mắt liếc nhìn Tùy Dực một cái.
Lăng Tuyết Trúc cúi gầm mặt, lẳng lặng cầm cây lau nhà chà sát mặt sàn.
Tùy Dực khẽ ho nhẹ một tiếng. Mưa ngoài ban công vẫn quất xối xả, Khương Thừa Diệu cả người đã ướt hơn nửa, trầm giọng bảo: “Mấy cậu đừng ra đây, một mình tôi xử lý chỗ này là được rồi.” Cậu ta chỉ hé mở một khe cửa kính ban công vừa đủ để hắt nước ra ngoài.
Mãi một lúc sau mới dọn dẹp tạm ổn lượng nước tràn vào phòng. Tâm trạng Cố Thanh Dương dần bình tĩnh lại đôi chút, cậu không kìm được mỉm cười, bước lại gần khẽ nói với Tùy Dực: “Cậu... hóa ra lại đẹp trai đến thế này cơ à.”
Khương Thừa Diệu nghe thấy câu nói ấy liền ngoái đầu liếc nhìn hai người họ một cái, chậu nước trên tay suýt nữa thì hắt trúng vào tấm cửa kính.
Tùy Dực cõi lòng rối như tơ vò, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo khô khốc.
Thôi xong đời cậu rồi!
Trong lòng cậu lúc này như có cả vạn con thú hoang đang gào thét chạy loạn.
Cố Thanh Dương lúc này mới thực sự định thần lại sau cơn chấn động ban nãy, trong lòng bắt đầu dâng lên những đợt sóng cảm xúc rạo rực khó tả. Ngược lại, Lăng Tuyết Trúc đứng bên cạnh nét mặt lại vô cùng nghiêm nghị, trầm mặc lạ thường.
Tùy Dực cảm thấy lúc này bản thân nhất định phải tìm việc gì đó để làm thì đầu óc mới có thể hoạt động tỉnh táo trở lại. Cậu liền chủ động vươn tay đỡ lấy cây lau nhà từ tay Lăng Tuyết Trúc: “Để tôi lau tiếp cho.”
Giọng nói của cậu vẫn còn nghẹt nghẹt âm mũi. Lăng Tuyết Trúc đưa mắt nhìn Tùy Dực. Dù Tùy Dực đã vội vã đeo lại cặp kính cận lên mắt, nhưng phần tóc mái ướt vẫn chưa được hạ xuống, để lộ vầng trán sáng sủa, thanh tú. Cặp kính gọng to thô kệch kia giờ đây đã hoàn toàn không thể che giấu nổi dung nhan kiều diễm của cậu được nữa.
Nước đọng trong phòng cuối cùng cũng được dọn sạch sẽ. Khương Thừa Diệu tháo đôi giày thể thao ướt sũng ném sang một bên, lột bỏ đôi tất dính nước, để đôi chân trần giẫm trực tiếp lên mặt sàn mát lạnh.
Khương Thừa Diệu nãy giờ mải cắm cúi tát nước ngoài ban công nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa diễn ra, cho đến khi cậu ta nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của Lưu Tử Huy từ ngoài hành lang vọng vào.
“A a a a a a a!”
Lưu Tử Huy vừa gào thét vừa lao như bay tới trước cửa phòng 408, đẩy mạnh cánh cửa bước vào.
Mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu chàng.
Lưu Tử Huy chạy xộc thẳng tới trước mặt Tùy Dực, hai mắt trợn trừng trân trối nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Tùy Dực: “...”
“Đệt mợ nó chứ!”
“Lưu Tử Huy, cậu đang xuất hiện trên sóng phát sóng trực tiếp đấy.” Cố Thanh Dương lên tiếng nhắc nhở, hệt như cái ngày đầu tiên chương trình lên sóng.
Thế nhưng Lưu Tử Huy lúc này đã chẳng còn bận tâm đến trời trăng mây gió gì nữa rồi, cậu chàng dán chặt mắt vào Tùy Dực, tiếp tục lẩm bẩm: “Đệt mợ nó chứ...”
Trước đây cậu chàng cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao Diệu ca nhà mình lại bị mù mắt, bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp theo đuổi không thèm rung động, lại đâm đầu vào một kẻ có ngoại hình tầm thường mờ nhạt như Tùy Dực. Giờ đây tận mắt chứng kiến rồi mới vỡ lẽ: Hóa ra kẻ mù mắt từ đầu đến cuối chính là bản thân cậu ta!
Đây mà là tầm thường sao? Đây rõ ràng là một tuyệt phẩm mỹ nam đỉnh cao của tạo hóa! Lúc nãy mấy đứa cùng phòng bàn tán xôn xao cậu chàng còn định nhảy vào chửi bọn nó bị điên!
Tùy Dực ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, lại nhịn không được hắt hơi liên tiếp hai cái.
Thực sự xong đời rồi, cậu thầm than trong lòng.
Chút hy vọng may mắn mong manh cuối cùng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Xem ra khán giả theo dõi livestream cũng đều đã thấy sạch sành sanh rồi.
Trên diễn đàn trường Thanh Lễ lúc này thì đã nổ tung như có bom dội.
Giang Uy vì ngại mưa to nên vẫn còn nán lại lớp học chưa về ký túc xá. Cậu chàng đang mải chơi một ván game trên điện thoại thì chuông báo tin nhắn cứ rung lên bần bật liên tục không ngừng.
Là thông báo từ diễn đàn trường gửi tới.
Nhiều người trả lời bài viết của mình đến thế cơ à? Xem ra những lời chê bai Tùy Dực của mình lúc nãy đã đánh trúng tim đen của bao nhiêu người rồi, nhiều người đồng tình với mình thế cơ mà!
Chơi xong ván game, Giang Uy mới hí hửng mở diễn đàn trường ra xem.
Quả nhiên có một đống thông báo tin nhắn mới. Cậu chàng bấm mở phần bình luận bài viết của mình ra xem, đập vào mắt là một hàng dài những câu trả lời đồng thanh:
[Người anh em ơi, mày bị vả mặt sưng vù rồi kìa!]
Vả mặt cái gì cơ?!
Có ý gì đây chứ!
Giang Uy vội vã bấm vào xem chi tiết bài đăng:
[Tôi đã bảo từ trước rồi mà, bạn ấy tháo kính ra chắc chắn sẽ đẹp trai hơn gấp bội!]
Cái quái gì thế này?
Cậu chàng lập tức thoát khỏi bài viết của mình, bấm tải lại trang chủ diễn đàn.
Đập vào mắt cậu lúc này là cả một màn hình ngập tràn hai chữ: “Tùy Dực”. Cảnh tượng này khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì vậy?!
Cậu tiện tay bấm mở một bài viết có lượng tương tác và bình luận khủng nhất:
[Mấy bồ đã thấy chưa?! Bức ảnh chụp màn hình đang lan truyền trên mạng thực sự là Tùy Dực đấy à? Đẹp đến mức vô thực luôn!]
[Là Tùy Dực bằng xương bằng thịt đấy!]
[Tôi trước giờ vẫn luôn bảo cậu bạn chuyển trường này không hề xấu xí chút nào mà. Cơ mà bảo đẹp đến mức này thì có hơi quá lời không?]
[Thật đấy các bà ơi, lúc nãy tôi cũng không tin tà, vừa mò vào xem lại đoạn video phát sóng lại mà sốc rụng rời chân tay đây này!]
[Mẹ ơi, phòng bên cạnh tôi cũng vừa xem xong la hét ầm ĩ. Chắc chắn người trong video là Tùy Dực thật sao?!!]
Giang Uy sốt ruột lướt mỏi cả tay, nhưng chỉ thấy toàn những tiếng gào thét cảm thán, tuyệt nhiên không thấy ai đăng kèm một tấm ảnh chụp thực tế nào.
Cậu nhịn không được nữa, bèn lập tức tạo một chủ đề mới hỏi: [Ảnh chụp gì thế các bác?!]
Bên dưới lập tức có cả một đống tài khoản quen mặt nhảy vào bình luận réo tên: [“Quả nhiên là Tùy Dực” ơi, mặt bạn đã sưng chưa bạn êi!]
Mặt Giang Uy đỏ bừng vì tức tối và sốt ruột: [Có giỏi thì đứa nào ném tấm ảnh đó vào mặt tao xem nào!]
Sau một loạt biểu tượng bàn tay tát liên hoàn, cuối cùng cũng có một tài khoản tốt bụng đăng tải một chiếc ảnh động lên bài viết.
Cơn mưa bão bên ngoài quá lớn làm đường truyền mạng trong phòng học chập chờn, vòng tròn tải ảnh quay tít mù suốt cả buổi. Giang Uy sốt ruột cầm ô bước ra đứng dưới hành lang đón sóng. Một cơn gió mạnh ùa tới cuốn theo bụi nước mưa làm ướt đẫm màn hình điện thoại. Đúng khoảnh khắc ấy, chiếc ảnh động cuối cùng cũng hiển thị trọn vẹn.
Cậu vội đưa tay quẹt giọt nước trên màn hình. Gương mặt của Tùy Dực tựa như một đóa hoa bừng nở rực rỡ sau cơn mưa giông, hiện ra choáng ngợp trên màn hình.
Đôi con ngươi đen lánh trong veo tựa như đang đeo kính áp tròng loại cao cấp nhất.
Giang Uy chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn há hốc mồm không thốt nên lời.
Trời mưa to như trút nước, ban công gió tạt ướt sũng không thể ra ngoài, nhà vệ sinh cũng bất tiện. Bốn người trong phòng đành phải tắt ngọn đèn lớn trên trần nhà, chỉ để lại một bóng đèn bàn nhỏ mờ mờ. Khương Thừa Diệu lấy khăn tắm phủ kín toàn bộ các mắt camera trong phòng lại.
Nhìn từng ống kính máy quay bị che khuất dần, khán giả trên sóng trực tiếp đồng loạt gào thét tiếc nuối:
[Soái ca của tôi đâu rồi! Sao lại che máy quay đi thế kia!]
[Hình như mấy anh ấy chuẩn bị thay quần áo...]
[Con trai thay đồ thì có gì mà phải giấu giếm chứ! Bỏ cái khăn ra cho chị em ngắm mau lên!!]
Khi ống kính máy quay cuối cùng cũng bị chiếc khăn lông che kín, khung hình chỉ còn lại một vệt sáng mờ mịt le lói. Tổ sản xuất đành phải chuyển luồng phát sóng sang góc máy duy nhất còn lại – chiếc camera gắn ngoài hành lang đối diện với cửa ban công, lờ mờ nhìn xuyên qua lớp cửa kính để thấy bóng dáng bên trong. Chỉ có điều mặt kính bám đầy hơi nước mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ được gì.
Đạo diễn Chu Vi lập tức nhắn tin vào máy Cố Thanh Dương: “Cho mấy đứa đúng mười phút để thay đồ đấy nhé, mau lau khô người rồi gỡ khăn che máy quay xuống ngay, nếu không chị cho người xông thẳng lên phòng đấy!”
Lượng người xem trực tiếp lúc này đang tăng vọt theo phương thẳng đứng như tên lửa phóng lên trời. Cảm xúc của Chu Vi lúc này không chỉ đơn thuần là sự phấn khích của một đạo diễn bắt được chủ đề hot; chị ta cũng hệt như hàng chục nghìn khán giả đang theo dõi màn hình, nóng lòng muốn được ngắm nhìn Tùy Dực thêm lần nữa!
Tùy Dực mở tủ quần áo lấy một bộ đồ khô ráo ra thay.
Cậu lại nhịn không được hắt hơi thêm hai cái.
Khương Thừa Diệu đứng cạnh hỏi: “Mũi cậu không sao chứ?”
Tùy Dực khẽ “ừm” một tiếng, quẹt nhẹ chóp mũi. Bất ngờ, cậu trông thấy Khương Thừa Diệu đã cởi phăng toàn bộ quần áo ướt trên người ra.
Khương Thừa Diệu cầm một chiếc khăn tắm màu đen lau khô cơ thể. Vóc dáng thiếu niên săn chắc, khỏe khoắn toát lên vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh nam tính. Tùy Dực lờ mờ trông thấy một thứ gì đó đung đưa lắc lư, nhưng đầu óc cậu lúc này đã đình trệ hoàn toàn nên chẳng kịp có phản ứng gì. Căn bệnh viêm mũi dị ứng cộng thêm cú sốc lộ diện bất ngờ khiến tinh thần cậu rã rời, mệt mỏi rệu rã.
Cố Thanh Dương và Lăng Tuyết Trúc cũng đang thay đồ. Hai người họ không bị ướt sũng như Khương Thừa Diệu nên chỉ cần thay áo khoác ngoài là được.
Tùy Dực ngồi trên mép giường tròng chiếc áo mới vào người. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu chỉ mặc chiếc quần lót trắng, nửa thân trên để trần trắng muốt, không đeo kính cận, dung mạo thanh tú tựa như một cành hoa hạnh đang e ấp chực chờ bừng nở sau cơn mưa xuân.
Cố Thanh Dương khẽ mím môi, bước lại máy lọc nước rót một cốc nước ấm, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa kín đáo đưa mắt ngắm nhìn Tùy Dực.
Khương Thừa Diệu vắt chiếc áo ướt lên lưng ghế. Cậu ta thay một chiếc áo hoodie màu xám hàng hiệu dáng rộng và một chiếc quần short thể thao màu đen, càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh nhưng rắn rỏi.
“Mọi người thay xong cả chưa?” Cố Thanh Dương cất tiếng hỏi.
Lăng Tuyết Trúc cúi đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi phẳng phiu.
Cố Thanh Dương bước lại gần gỡ toàn bộ những chiếc khăn che ống kính xuống.
Bốn chàng trai phòng 408 một lần nữa cùng nhau xuất hiện trọn vẹn trong khung hình. Khung cảnh đẹp đẽ và hài hòa đến mức ngay cả những bộ phim thanh xuân vườn trường được đầu tư công phu nhất cũng khó lòng tạo dựng được bầu không khí trong trẻo, thi vị đến nhường này.
Cố Thanh Dương – người vốn có tính tình cởi mở và giỏi khuấy động không khí nhất phòng – lúc này bỗng trở nên trầm lặng lạ thường. Toàn bộ căn phòng ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Khu vực bình luận trên mạng náo nhiệt tưng bừng như trẩy hội Tết, nhưng dường như chẳng thể xuyên qua màn hình để phá vỡ sự ngượng ngùng ấm áp bên trong căn phòng.
Tùy Dực uống thêm một liều thuốc cảm rồi vội vã trèo lên giường nằm nghỉ.
Nằm yên vị trên giường, cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định không mở điện thoại xem bình luận livestream, cũng chẳng buồn mò vào diễn đàn trường làm gì. Hãy cứ để bản thân cậu tự mình tiêu hóa trọn vẹn cú sốc này qua đêm nay đã.
Chỉ một lát sau, Khương Thừa Diệu cũng trèo lên chiếc giường đối diện. Cậu ta đeo tai nghe, tựa lưng vào tường chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn sang hỏi nhỏ: “Cậu không sao chứ, có thấy lạnh không?”
Tùy Dực nằm cuộn tròn trong chăn, khẽ kéo mép chăn lên ngang cằm, mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu ta dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ký túc xá.
Khương Thừa Diệu đôi khi vẫn ngỡ rằng khoảnh khắc kinh diễm thoáng qua trong đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ hoang đường. Cứ ngỡ mình nhớ rất rõ, nhưng đường nét dung mạo của Tùy Dực trong ký ức lại có phần mờ nhạt.
Thế nhưng ngay giờ phút này đây, gương mặt tuyệt mỹ của Tùy Dực lại hiện ra rõ ràng và chân thực đến từng chi tiết ngay trước mắt cậu ta. Đôi mắt ngập nước sương mù vương chút tơ hồng, mái tóc hơi rối buông xõa mềm mại như rong biển bồng bềnh, hàng chân mày sắc nét lộ ra trọn vẹn. Chiếc chăn kéo che kín cằm, trông cậu hệt như một tiểu tinh linh thuần khiết từ đáy biển sâu đang tò mò ngước mắt nhìn ngắm thế gian trần tục.
“K.O!”
Trong tai nghe vang lên âm thanh báo hiệu nhân vật trong game của cậu ta vừa bị đối thủ hạ gục bằng một đòn chí mạng.
Thế nhưng Khương Thừa Diệu chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của trò chơi nữa, chính cậu ta lúc này mới là người vừa bị giáng một đòn chí mạng đánh gục hoàn toàn.
Cậu ta thầm nghĩ: Cậu tốt nhất vẫn nên đeo lại cặp kính cận kia lên đi.
Trái tim Khương Thừa Diệu đập loạn xạ thình thịch trong lồng ngực, cậu ta hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang bị làm sao, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Cậu ta nghĩ bụng: Trước đây xong đời hay chưa thì không rõ, nhưng lần này thì chắc chắn là xong đời thật rồi!
Nhịp tim đập nhanh đến mức không thể thở nổi, Khương Thừa Diệu dùng đầu lưỡi đẩy mạnh vào thành má trong, cậu ta bất giác dời ánh mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Tùy Dực nữa, vành tai đỏ ửng lên trong bóng tối.
Tùy Dực khẽ thở dài một tiếng, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.
Thiết lập nhân vật người qua đường của cậu rốt cuộc trôi dạt về phương nào rồi?
Thực ra cậu cũng từng lường trước chuyện sớm muộn gì diện mạo thật cũng sẽ bị lộ, chỉ là không ngờ ngày ấy lại ập đến nhanh và bất ngờ đến thế này! Tất cả chỉ vì một trận mưa bão hiếm thấy, và vì sự bất cẩn nhất thời của chính cậu!
Tùy Dực bỗng cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng bừng lên. Ban đầu cậu ngỡ mình bị sốt, bờ môi khô khốc nứt nẻ. Cậu trở mình trên giường, lại nhận thấy làn da trên cơ thể bỗng trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn gấp bội phần. Tựa như cơ thể đã nhanh nhạy phát hiện ra nó sắp sửa phải đối mặt với một hoàn cảnh mới đầy cám dỗ, nên cũng bắt đầu rạo rực xao động theo.
Tùy Dực đưa tay lên ngực, tự véo mạnh vào da thịt mình một cái thật đau để lấy lại tỉnh táo.
Tùy Dực tuy đã nhắm mắt đi ngủ, nhưng ba người còn lại trong phòng ký túc xá thì đêm nay hoàn toàn không ai chợp mắt nổi.
Khương Thừa Diệu ngồi bất động trên giường một lúc lâu rồi lẳng lặng trèo xuống đất. Cậu ta nhất định phải tìm một nơi để giải tỏa bớt sự bức bối trong lòng.
Cố Thanh Dương nằm ở giường đối diện khẽ ngẩng đầu hỏi nhỏ: “Thời tiết thế này mà cậu còn đi ra ngoài à?”
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Khương Thừa Diệu hạ thấp giọng đáp.
Cậu ta đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Cố Thanh Dương đưa mắt nhìn sang chiếc giường số bốn, thấy Tùy Dực đã bọc kín chăn nằm ngủ say sưa.
Trong nhóm chat của lớp bọn họ lúc này đã nổ tung như vỡ tổ, tất cả đều đang điên cuồng truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh diễm của Tùy Dực trên sóng trực tiếp. Cố Thanh Dương nhìn ngắm hình ảnh Tùy Dực ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay, trái tim đập thình thịch rộn ràng. Làm sao trên đời này lại có một người sở hữu đôi mắt vừa thanh thuần thoát tục lại vừa mị hoặc quyến rũ đến nhường ấy chứ? Quả thực là quá đỗi xinh đẹp.
Lăng Tuyết Trúc ngồi dưới bàn học giường số ba vẫn đang cắm cúi học bài. Cậu ta đeo tai nghe, đầu bút dừng lại trên trang giấy vẽ từng nét đứt quãng, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi gục đầu xuống mặt bàn bất động.
Bên ngoài tiếng sấm rền vang trầm đục, gió lạnh mưa buốt gầm thét không ngừng. Khương Thừa Diệu đứng tựa lưng vào lan can hành lang châm một điếu thuốc lá. Toàn thân cậu ta khẽ run rẩy nhè nhẹ – vì cái lạnh buốt của đêm mưa bão, mà cũng vì một nỗi hưng phấn mãnh liệt đang cuộn trào trong huyết quản.
Sáng sớm hôm sau, Tùy Dực thức dậy từ rất sớm.
Lúc mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn đôi chút mơ màng, cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức bị ai đó bấm tắt, bèn đưa tay vò nhẹ mái tóc rồi lần mò với lấy cặp kính cận đeo lên mặt.
Lăng Tuyết Trúc lúc này đã đang đứng đánh răng ngoài ban công, xuyên qua lớp cửa kính lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu.
Tùy Dực trèo xuống giường, thấy Cố Thanh Dương đang ngồi trên ghế buộc dây giày.
“Chào buổi sáng.” Cố Thanh Dương ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu.
“Chào buổi sáng.”
Nhìn thấy Cố Thanh Dương, những ký ức hỗn loạn của đêm qua lập tức ùa về trong tâm trí Tùy Dực. Cậu bỗng nhớ ra đêm qua mình đã vô tình để lộ diện mạo thật trước mắt tất cả mọi người.
Cậu bước ra ban công rửa mặt đánh răng. Ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, chỉ sau một đêm giông bão quét qua, cảnh vật quanh khu ký túc xá đã hoàn toàn đổi khác. Những tán cây rụng mất hơn một nửa số lá, từ trên ban công nhìn xuống, cả khuôn viên trường chìm trong màn sương mù mờ ảo, mặt đường xi măng phủ kín những lớp lá vàng tơi tả.
“Lạnh thật đấy.” Cậu khẽ lẩm bẩm.
Lăng Tuyết Trúc đứng cạnh nhắc nhở: “Cậu nên mặc áo ấm vào một chút.”
Tùy Dực gật đầu đồng ý.
Sau khi Lăng Tuyết Trúc vệ sinh cá nhân xong, Cố Thanh Dương bước vào bồn rửa mặt. Suốt lúc đánh răng, Cố Thanh Dương liên tục thông qua tấm gương soi đưa mắt ngắm nhìn cậu. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong gương, Cố Thanh Dương lại khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Hóa ra tất cả thực sự không phải là một giấc chiêm bao.
Lúc rửa mặt, Tùy Dực tháo cặp kính cận ra. Gương mặt mộc trắng ngần không chút tỳ vết, nhờ có đôi mắt phượng tuyệt mỹ điểm xuyết mà toát lên một vẻ kiều diễm vô cùng thanh khiết.
Lăng Tuyết Trúc sau khi chuẩn bị xong vẫn ngồi yên trên ghế kiên nhẫn đợi mọi người.
Chẳng bao lâu sau, Khương Thừa Diệu cũng lười biếng trèo từ trên giường xuống. Nhìn thấy Khương Thừa Diệu, Tùy Dực cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì ít nhất vẻ bề ngoài của Khương Thừa Diệu trông vẫn bất cần đời y như trước.
Đầu tóc cậu ta hơi rối bù, dáng vẻ ngái ngủ uể oải. Tùy Dực né người nhường chỗ, Khương Thừa Diệu liếc nhìn chiếc khăn mặt ướt sũng đang treo trên dây phơi, càu nhàu: “Khăn vẫn còn nhỏ nước này.”
“Tôi có mang theo khăn mặt dùng một lần đấy,” Cố Thanh Dương chỉ tay vào chiếc hộp trên kệ, “mọi người cứ tự nhiên dùng nhé.”
“Mấy cậu không cần đợi tôi đâu, cứ đi trước đi.” Khương Thừa Diệu bảo: “Tôi giặt sơ qua bộ quần áo này rồi xuống sau.”
Cố Thanh Dương nói: “Hôm nay trời lạnh đột ngột thế này, chắc nhiều bạn học sinh vẫn chưa kịp mang áo đồng phục mùa đông đến trường đâu, chắc nhà trường sẽ không bắt buộc mặc đồng phục đâu, cứ mặc ấm là được rồi.”
Ba người bọn họ bước ra khỏi ký túc xá, quả nhiên thấy phần lớn học sinh đều mặc áo khoác giữ ấm riêng.
Tùy Dực mặc một chiếc áo khoác nỉ có mũ trùm đầu. Lúc bước xuống cầu thang xoắn ốc, cậu chợt thấy những học sinh đi phía trước cứ huých cùi chỏ vào nhau rồi lén lút ngoái đầu lại nhìn mình. Cậu liền kéo chiếc mũ trùm đầu lên che kín. Chiếc mũ ép mái tóc bồng bềnh xẹp xuống, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt thanh tú lấp ló sau từng bước chân.
Suốt dọc đường đi xuống căng-tin, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cậu.
Lúc đứng xếp hàng mua bữa sáng, cậu đưa mắt nhìn quanh. Đây mới chỉ là tuần thứ hai cậu chuyển đến trường Thanh Lễ, tính ra từ lúc mọi người biết đến cậu cho tới nay còn chưa đầy một tuần lễ. Vậy mà lần này cậu đã thực sự “nhất chiến thành danh”, nổi tiếng vang dội khắp toàn trường.
Cố Thanh Dương nhìn sang Tùy Dực, thầm nghĩ: Trên đời này quả nhiên chẳng có ai có thể hoàn toàn thoát khỏi những định kiến khi nhìn nhận một con người. Tùy Dực thực ra vẫn là Tùy Dực của những ngày trước, hôm nay cậu cũng chỉ đơn giản là không mặc bộ đồng phục học sinh mà thôi. Thế nhưng nhìn vào cậu lúc này, Cố Thanh Dương lại cảm thấy Tùy Dực hệt như đã lột xác thành một con người hoàn toàn mới. Dáng người cậu dường như thẳng thắn hơn, khí chất thanh lãnh, thoát tục hơn. Một khi đã ý thức được đối phương là một mỹ thiếu niên nghiêng nước nghiêng thành, thì nhìn vào bàn tay thon dài, cổ tay trắng nõn để lộ dưới tay áo của cậu, tất cả đều mang một vẻ quyến rũ khác thường. Ngay cả mùi hương hoa chi tử dịu nhẹ trên người cậu dường như cũng trở nên sống động và mê hoặc hơn gấp bội.
“Sao cậu ấy vẫn còn đeo cặp kính ngố đó thế nhỉ?”
“Dù đeo kính nhưng nhìn thoáng qua là biết ngay đại soái ca rồi!”
“Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy đẹp trai ngời ngời!”
“Hóa ra cậu ấy cao thế cơ à?”
“Chắc phải tầm mét bảy mươi tám đến mét tám đấy chứ! Nhìn đôi chân dài miên man của cậu ấy kìa!”
“Đúng chuẩn chàng thơ trong mộng của tao luôn rồi!”
“Ước gì được ngắm tận mắt cậu ấy tháo kính ra nhỉ? Người thật ngoài đời chắc chắn còn đẹp hơn trên video nhiều! Làm sao trên đời lại có chàng trai sở hữu đôi mắt đẹp mê hồn đến thế cơ chứ!”
Lăng Tuyết Trúc lạnh lùng quét ánh mắt sắc lẹm về phía mấy cô nữ sinh đang bàn tán, khiến mấy cô nàng vội vã khoác tay nhau tản ra xa.
Dùng bữa sáng xong, bọn họ rảo bước về phía phòng học. Tiếng đọc bài của lớp 12 chuyên 1 vẫn luôn vang dội nhất khối. Thế nhưng khi Tùy Dực cùng nhóm Lăng Tuyết Trúc vừa bước chân vào cửa lớp, tiếng đọc bài râm ran khắp phòng học bỗng chốc như tiếng ve sầu gặp cơn gió lạnh, lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Toàn bộ học sinh trong lớp, dù đang cầm sách hay đã dừng lại, tất cả đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tùy Dực.
Lăng Tuyết Trúc đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế lại bất giác ngoái đầu nhìn sang Tùy Dực. Nhưng cậu ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh của Tùy Dực trong chiếc áo khoác có mũ, hai dải sọc vàng sau lưng áo tựa như đôi cánh chuẩn bị tung bay.
Tùy Dực chẳng nhìn ai, cậu thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Cậu bạn cùng bàn Du Khoái hai mắt sáng rực như đèn pha, đôi môi mím chặt, chực chờ muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại có vẻ e dè không dám tùy tiện. Cậu chàng vốn đã sớm nhận ra người bạn cùng bàn mới này tuyệt đối không phải người tầm thường! Người ta lúc nào cũng giữ được vẻ điềm tĩnh, tự tin hơn hẳn người khác, quả nhiên sự tự tin ấy là hoàn toàn có cơ sở vững chắc.
Lăng Tuyết Trúc mở sách ra nhưng không hề đọc chữ nào. Ngồi lặng thinh một hồi lâu, cậu ta bỗng nhiên gục đầu xuống mặt bàn. Đám bạn học xung quanh đều vô cùng kinh ngạc; đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được chứng kiến cảnh tượng học thần trứ danh lại nằm ngủ gục trong giờ tự học buổi sáng!
Một lát sau, Khương Thừa Diệu mới lững thững bước vào lớp. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác phi công cực ngầu. Vừa thò mặt vào cửa đã bị thầy chủ nhiệm Tiêu tóm gọn tại trận.
“Khương Thừa Diệu! Sao anh lại đi học muộn nữa rồi hả?!”
“Báo cáo thầy, em dậy muộn ạ.” Khương Thừa Diệu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Sao những người khác trong phòng ký túc xá của anh không ai đi muộn hả?” Thầy Tiêu gắt gỏng: “Ra đứng úp mặt vào tường cho tôi!”
Khương Thừa Diệu liền ngoan ngoãn đi lại góc tường cạnh khung cửa sổ ở giữa lớp, đứng tựa lưng vào tường chịu phạt.
Tùy Dực ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Khương Thừa Diệu đang đút hai tay vào túi quần đứng ngay góc nhìn hướng thẳng về phía mình, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu không rời.
Bên ngoài trời vẫn giăng giăng mưa bụi mịt mùng. Ngoài góc ban công phòng 408 – nơi mưa gió không tạt tới được – đang treo một chiếc áo đồng phục học sinh cũ kỹ. Phía sau lưng áo có một vệt mực đen loang lổ giặt mãi không sạch, khẽ đung đưa theo làn gió thu lành lạnh, phảng phất mùi hương chanh tươi thoang thoảng.
Tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học buổi sáng vang lên giòn giã. Cố Thanh Dương nằm bò ở bàn cuối, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Tùy Dực. Ánh mắt cậu dường như đã hoàn toàn không thể dời khỏi hình bóng ấy được nữa.
Khương Thừa Diệu từ cửa sau bước vào lớp, Cố Thanh Dương khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta một cái. Mọi thứ dường như lại quay trở về cái ngày đầu tiên khai giảng năm học mới: từng tốp học sinh các lớp khác lại bắt đầu tò mò kéo nhau tới vây kín trước cửa sổ lớp 12 chuyên 1 để ngắm nhìn Tùy Dực.
Tùy Dực ngồi bên trong nghe rõ mồn một tiếng xì xào qua khe cửa sổ: “Cậu ấy vẫn đeo kính kìa...”
Đến giờ nghỉ trưa, đạo diễn Chu Vi đích thân tìm đến lớp gặp cậu. Chị ta tháo cặp kính cận của Tùy Dực ra, ngắm nghía săm soi suốt cả buổi trong trạng thái cực kỳ phấn khích, sau đó dứt khoát kéo cậu đi làm lại tạo hình ngoại hình. Trước đây chưa biết thì có thể bỏ qua, nhưng giờ đây bí mật nhan sắc đã bị bại lộ hoàn toàn thì Chu Vi đời nào chịu để yên cho cậu tiếp tục giả vờ làm người qua đường xấu xí nữa!
Tùy Dực biết rõ mọi sự giãy giụa lúc này đều là vô ích, bèn buông xuôi chấp nhận số phận.
Chu Vi dẫn cậu đến một salon tạo mẫu tóc danh tiếng và đắt đỏ bậc nhất thành phố. Lúc chuẩn bị đo độ cận để cắt kính mới cho cậu, chị ta mới ngã ngửa khi phát hiện độ cận của Tùy Dực cực kỳ thấp, hầu như không đáng kể.
Trong lòng Chu Vi dâng trào muôn vàn cảm xúc. Đứa trẻ lớn lên từ một thị trấn nhỏ bé xa xôi khi đặt cạnh những thiếu gia con nhà giàu chốn phồn hoa đô hội, sự khác biệt đôi khi lại nằm ở những chi tiết khuất lấp khó nhận ra bằng mắt thường. Chẳng hạn như quan niệm chi tiêu, gu thẩm mỹ thời trang hay cách chăm chút ngoại hình. Khương Thừa Diệu hay Cố Thanh Dương đều đã định hình phong cách ăn mặc rất riêng cho bản thân, những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được tinh chỉnh sao cho tôn lên ưu điểm của mình, mái tóc cứ mỗi tuần lại được tỉa tót chỉn chu một lần. Sự tinh tế, sang trọng của họ là thứ được nuôi dưỡng tích lũy qua năm tháng sống trong nhung lụa đủ đầy. Họ luôn biết cách phô diễn trọn vẹn những gì hoàn mỹ nhất của mình trước mắt mọi người.
Thế nhưng Tùy Dực lại giống như một viên ngọc thô tuyệt mỹ chưa từng qua bàn tay mài giũa. Chỉ cần gột rửa bụi trần và cắt tỉa gọn gàng đôi chút, vẻ đẹp kinh diễm toát ra đã đủ sức khiến tất cả mọi người phải nín thở không thốt nên lời.
Ngay cả bản thân Tùy Dực cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng diện mạo của mình sau khi được chăm chút kỹ lưỡng đến thế. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lớn, Chu Vi đứng bên cạnh cười tươi rói: “Đúng là người đẹp vì lụa mà, đúng không em?”
Tùy Dực thầm nghĩ trong bụng: Quả thực đến cả làn hơi thở phả ra lúc này dường như cũng mang theo một vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng.
Giờ nghỉ trưa ở trường, đại đa số học sinh đều gục đầu xuống bàn ngủ bù. Gần đến giờ vào tiết buổi chiều, các cán sự bộ môn bắt đầu đi thu bài tập thì phòng học mới rộn rã trở lại. Lưu Tử Huy và Trương Giang đang đùa giỡn ầm ĩ ở cuối lớp, cậu chàng đẩy Trương Giang ngã dúi dụi vào dãy tủ cá nhân phía sau khiến cánh tủ kêu rầm rầm. Mấy bạn nữ sinh đỏ mặt quay lại mắng, Lưu Tử Huy lại càng khoái chí quậy tưng bừng hơn. Trương Giang túm lấy cổ áo cậu chàng đè nghiến xuống bàn, vỗ mạnh vào mông: “Mẹ mày, để bố mày trị mày cho chừa cái thói nghịch ngợm!”
Lưu Tử Huy nằm sấp trên bàn, bất chợt ngừng hẳn mọi động tác giãy giụa.
Trương Giang theo hướng mắt của cậu bạn nhìn ra cửa trước lớp học, liền thấy một thiếu niên tao nhã đang bước vào phòng.
Toàn bộ học sinh lớp 12 chuyên 1 đều đồng loạt sững sờ hóa đá.
Thực ra ngay từ lúc Tùy Dực còn chưa bước vào cửa, Lăng Tuyết Trúc vốn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ đã trông thấy bóng dáng cậu từ đằng xa.
Cố Thanh Dương ngồi ngay ngắn tại bàn học, ánh mắt ngơ ngác đờ đẫn nhìn theo từng bước chân cậu.
Khương Thừa Diệu gục đầu trên bàn, ánh mắt dán chặt vào bóng hình thiếu niên đang tiến lại gần.
Cơn mưa bão dữ dội đã qua đi, bầu trời quang đãng bừng sáng rực rỡ. Nét đẹp trong trẻo, thanh thuần và tinh khôi của Tùy Dực đã hoàn toàn chinh phục và làm kinh diễm tất cả mọi người.
Lăng Tuyết Trúc trước đây từng nghĩ rằng bản thân không thích ở cạnh những người sở hữu hào quang quá chói lọi, bởi thứ ánh sáng rực rỡ ấy sẽ thu hút mọi sự chú ý của thế gian, vô tình làm cho những khiếm khuyết tật nguyền trên cơ thể cậu ta càng lộ rõ hơn. Cậu ta có cảm tình với Tùy Dực là vì ngỡ rằng Tùy Dực cũng là một kẻ cô độc, mờ nhạt và bình lặng giống hệt như mình. Chính vì thế mà suốt đêm qua cậu ta đã trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
Thế nhưng ngay giờ phút này đây, trái tim cậu ta lại đang đập loạn xạ điên cuồng trong lồng ngực. Nét đẹp của Tùy Dực thanh tú nhưng lại mang tính công kích mãnh liệt vô cùng, tựa như đường chân mày sắc nét kia, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát mọi sự phòng thủ. Trước vẻ đẹp ấy, mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa.
Và thế là, Tùy Dực đã thắp sáng ngọn lửa cuồng nhiệt bên trong một Cố Thanh Dương vốn luôn sống mực thước, quy củ.
Còn một Khương Thừa Diệu ngông cuồng, bất kham quen thói ngạo nghễ với đời, giờ đây cũng tự giác thu lại khí thế hung hăng của mình, lặng lẽ nằm gục đầu trên mặt bàn ngắm nhìn cậu trong ngẩn ngơ. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác rung động đầu đời, cậu ta đã học được cách phải ngước nhìn một người khác.
Trận bão đêm qua quét qua quá dữ dội khiến khuôn viên trường ngập tràn cành khô lá rụng. Giờ ra chơi buổi chiều, các giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh toàn trường cùng nhau quét dọn vệ sinh sân trường. Dù là lao động chân tay nhưng ai nấy đều vô cùng phấn khởi, không khí toàn trường náo nhiệt tưng bừng.
Học sinh khối mười hai là chúa lười biếng, một nửa số học sinh chẳng buồn bước chân ra khỏi lớp, số bước ra ngoài cũng chỉ để hóng gió, cầm chiếc chổi quét qua loa làm màu. Khối mười nghiêm túc nhất, nam nữ phối hợp quét dọn sạch sẽ tinh tươm. Còn khối mười một thì chuyên đục nước béo cò, từng tốp học sinh cứ lượn lờ qua lại trước cửa lớp 12 chuyên 1 để ngắm nhìn mỹ nam.
Khương Thừa Diệu cùng đám Trương Giang cầm chổi đứng tụ tập tán gẫu ngoài bìa rừng cây nhỏ. Nhân lúc không có thầy cô giáo nào quanh đó, Lưu Tử Huy rút một bao thuốc lá từ trong túi quần ra mời mọi người:
“Làm một điếu đi tụi mày.”
“Thôi tao không hút đâu, người yêu tao bảo ghét mùi thuốc lá lắm, có mùi là không thèm cho hôn môi đâu.”
“Mày bảo với con bé đấy là mùi đàn ông nam tính đích thực!”
“Chịu thôi, bạn gái cũ của tao thì mê mùi này lắm, nhưng em người yêu hiện tại thì không được, em ấy đặc biệt dị ứng với mùi thuốc lá.”
“Chỉ vì muốn được hôn môi mà mày dám bỏ cả thuốc lá cơ à!”
“Thằng nhóc còn tân như mày thì biết cái quái gì!”
“Mày đừng có mở mồm ra là trêu chọc trai tân mãi thế, Diệu ca nghe thấy lại nổi đóa lên bây giờ!”
“Nói nhảm nhiều quá đấy.” Khương Thừa Diệu khẽ bật cười mắng.
“Kìa kìa, Tùy Dực kìa tụi mày!” Có người vội huých mạnh vào tay Lưu Tử Huy, giọng điệu ngập tràn kích động.
Tùy Dực vừa đi vệ sinh xong đang rảo bước quay trở lại lớp học. Cậu mặc chiếc áo khoác có mũ, từng bước đi thanh thoát như quét sạch toàn bộ sự chú ý của mọi người trên sân trường. Ai nấy đều dõi mắt ngắm nhìn cậu không chớp. Bản thân cậu lại giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút biểu cảm, toát lên phong thái có phần lạnh lùng, cao quý.
Lưu Tử Huy nhìn Tùy Dực, bỗng cảm thấy cậu trông vô cùng sạch sẽ, thuần khiết và ngoan ngoãn. Đây đích thực là một học sinh gương mẫu xinh đẹp tuyệt trần.
Cậu chàng quay sang liếc nhìn Khương Thừa Diệu...
Và rồi cậu chàng sững sờ trông thấy Khương Thừa Diệu vừa ngậm điếu thuốc vào miệng cắn nhẹ một cái, liền lập tức rút ra.
Con trai với nhau làm gì có ai nhạy cảm với mùi thuốc lá đến thế chứ? Tụi mình mới có mười mấy tuổi đầu, răng lợi chắc khỏe, nhai một phong kẹo cao su là sạch bóng không còn vương chút mùi nào. Lưu Tử Huy thầm nghĩ trong bụng: Cớ sao Diệu ca nhà mình tự dưng lại không chịu hút thuốc nữa thế kia? Cậu ta định làm cái gì cơ chứ?!
Cái tên lưu manh này! Cậu ta tuyệt đối không được phép ra tay với một bé ngoan như Tùy Dực đâu đấy nhé!
Ánh mắt Khương Thừa Diệu dán chặt theo từng bước chân của Tùy Dực. Bàn tay cậu ta dứt khoát bẻ gãy đôi điếu thuốc lá vừa rút ra, rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại đủ khiến cơ thể sung mãn của chàng trai trẻ duy trì trạng thái rạo rực suốt cả một đêm dài.
Tan tiết tự học buổi tối, đám Lưu Tử Huy rủ Khương Thừa Diệu cùng ra sân bóng rổ: “Đi chơi bóng đi Diệu ca!”
“Không đi.”
“Thế mày định làm gì?”
“Tự học.” Khương Thừa Diệu lười biếng đáp.
Đôi chân dài miên man không có chỗ duỗi bèn bắt chéo gác sang một bên.
Lưu Tử Huy đưa mắt nhìn lên dãy bàn phía trên, rồi kéo tay Trương Giang thở dài: “Đi thôi mày, Diệu gia giờ đây đã chẳng còn là Diệu gia của tụi mình nữa rồi.”
Tất cả là vì Tùy Dực!
Cái đồ không biết xấu hổ, mới ngần này tuổi đầu mà trong đầu đã chỉ toàn tơ tưởng đến chuyện hôn môi người ta rồi!
Hình ảnh Tùy Dực ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay đêm qua lại hiện về mồn một trong tâm trí: vừa thanh thuần, vừa thanh lãnh lại vương chút ngơ ngác, mang nét sắc sảo ướt át đến nao lòng.
Tùy Dực quả thực sở hữu vẻ đẹp thuần khiết đến tận cùng.
Khương Thừa Diệu trước đây ngông nghênh làm màu là thế, nhưng Lưu Tử Huy lúc này không mảy may hoài nghi rằng: nếu một ngày nào đó cậu ta thực sự theo đuổi được Tùy Dực về tay, e rằng cậu ta có thể cam tâm tình nguyện đóng cửa ở lì trong phòng cả ngày chẳng buồn bước chân ra ngoài nửa bước.
Chậc chậc, đúng là bản tính của đàn ông khi rơi vào lưới tình!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.