Không Gian Đào Nguyên: Ta Xưng Bá Biển Cả › Chương 100
Chương 100: Bảo châu phát sáng, lội nước tìm bảo
Chương 100· 3.764 từMiễn phí
Chương 100: Bảo châu phát sáng, lội nước tìm bảo
Diện tích hoang đảo bị thu hẹp đột ngột nhằm mục đích gia tăng tối đa cơ hội va chạm đụng độ giữa những người chơi.
Tái dịch chuyển phân tán ngẫu nhiên là để ép buộc từng cá nhân phải rơi vào cảnh đơn thương độc mã, một mình chống chọi với thế giới.
Mục đích thâm hiểm tột cùng của hệ thống trò chơi chẳng qua là muốn biến hòn đảo này thành một đấu trường đẫm máu náo nhiệt và tàn khốc hơn gấp bội phần!
Rất nhanh sau đó, hiệu quả tàn bạo của đợt thu hẹp diện tích đảo này đã lập tức bộc lộ rõ ràng.
Bởi lẽ khắp nơi trên đảo, vô số người chơi vừa mới chạm mặt nhau đã lập tức vung đao lao vào chém giết long trời lở đất. Trên màn hình quang mạc trò chơi lại một lần nữa cuộn trào sóng gió tanh mưa máu ngập tràn:
"Đã tay thật đấy các ông ơi! Vừa nãy tôi vừa vô tình chạm mặt đúng ngay một thằng thợ săn trong cái toán sát thủ từng truy đuổi tôi chạy trối chết hồi trưa! Lần này gặp lại tôi đã một đao chém chết tươi nó rồi, trả được mối thù nhục nhã, ha ha ha!"
"Toàn thân tôi đang run bần bật đây này... Chỉ trong có vài phút ngắn ngủi vừa rồi, tôi nấp trong khe đá đã tận mắt nhìn thấy tận hai người chơi lăm lăm vũ khí đi tuần tra ngang qua rồi!"
"Mẹ kiếp chứ! Cứ bước chân đi được hai bước là lại đụng mặt một kẻ lạ, vừa thấy mặt nhau là xông vào đòi chém đòi giết! Người ta là người chơi hệ sinh thái hiền lành, từ đầu tới cuối chẳng hề muốn tranh giành đấu đá với ai, cớ sao cái lũ điên này cứ ép người ta phải vung dao giết người cơ chứ!"
"Bên ngoài bây giờ chẳng phải dã thú ăn thịt thì cũng toàn là cái lũ cuồng sát mất hết tính người, thế giới bên ngoài đáng sợ quá đi mất! Tôi vừa tự tay đào một cái hố sâu rồi chôn sống nửa người xuống dưới đất phủ lá ngụy trang lên đầu rồi, chắc chắn sẽ không có kẻ nào phát hiện ra đâu nhỉ?"
"Ý tưởng tuyệt vời đấy người anh em! Cách này thông minh phết, tôi cũng phải đi đào một cái hầm ngầm chui xuống trốn ngay đây!"
Lục Tinh Thần dứt khoát đưa tay tắt phụt giao diện trò chuyện đi.
Những chuyện tranh đấu hỗn loạn đẫm máu ngoài kia chẳng liên quan mảy may gì tới cô, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cô lúc này chính là phải nhanh chóng đi tìm kiếm kho báu quý giá.
Cô cẩn thận lấy viên Tầm Bảo Châu từ trong ba lô trữ đồ ra đặt vào lòng bàn tay.
Khác hẳn với vẻ ngoài xỉn màu mờ nhạt và tầm thường như lúc ban ngày, vào đúng khoảnh khắc này, viên Tầm Bảo Châu bỗng nhiên nhấp nháy phát ra từng đợt ánh sáng u tối đầy huyền bí và ma mị.
【Thời gian hiệu lực của Tầm Bảo Châu: 3 giờ đồng hồ, người chơi có muốn kích hoạt sử dụng ngay bây giờ hay không?】
"Có!"
Vừa dứt lời, viên Tầm Bảo Châu trên tay Lục Tinh Thần bỗng nhiên bùng phát ra một quầng hào quang rực rỡ chói lòa, sau đó nhẹ nhàng thoát khỏi lòng bàn tay cô, từ từ bay lơ lửng lên giữa không trung.
Sau khi đã bay tách rời khỏi bàn tay cô, quầng sáng rực rỡ ấy liền dịu bớt lại đôi chút, chuyển hóa thành một luồng ánh sáng màu cam ấm áp và dìu dịu. Viên ngọc bồng bềnh dập dềnh giữa hư không, xoay tròn tít mù vài vòng quanh trục, sau đó bắt đầu men theo hướng dòng suối nhỏ lướt đi về phía phương Bắc.
Lục Tinh Thần vội vàng ôm chặt chú cừu nhỏ vào lòng, nhanh chân cất bước chạy đuổi theo hướng bay của viên ngọc. Lam Lam cũng đập cánh bay lượn vòng quanh trên đỉnh đầu cô để tháp tùng.
Viên Tầm Bảo Châu cứ thế lững lờ trôi dọc theo bờ suối hướng thẳng về phía Bắc, Lục Tinh Thần cũng kiên trì bám sát theo sau từng bước một.
Trong quá trình di chuyển, Lục Tinh Thần tinh ý phát hiện ra một quy luật vô cùng kỳ diệu: viên Tầm Bảo Châu này dường như có linh tính kết nối với cô, khoảng cách giữa nó và cô luôn luôn duy trì ổn định ở cự ly chừng một mét. Khi cô sải bước chạy nhanh thì nó cũng tự động tăng tốc bay về phía trước; còn khi bước chân cô chậm lại hoặc dừng chân thì nó cũng lập tức đứng khựng lại giữa không trung lơ lửng chờ đợi cô bắt kịp.
Cơ chế định vị này quả thực vô cùng tiện lợi và chu đáo, cô hoàn toàn không phải nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị tụt lại phía sau rồi đánh mất dấu vết của viên ngọc quý.
Lúc ban đầu khi mới xuất phát, trong thâm tâm cô vẫn còn có đôi chút băn khoăn lo lắng: ngộ nhỡ trên đường đi tình cờ chạm trán phải những người chơi khác, liệu bọn họ có nhìn thấy viên ngọc phát sáng này mà nổi lòng tham xông vào cướp giật, hoặc lén lút bám đuôi theo sau cô để hôi của hay không?
Thế nhưng chỉ một lát sau đó, nỗi lo lắng ấy đã nhanh chóng tan biến hoàn toàn.
Bởi lẽ sau khi rảo bước chạy được chừng mười lăm phút đồng hồ, cô đã đụng mặt một người chơi trên đảo. Đó là một cô gái trẻ có vóc dáng gầy gò ốm yếu, tuổi đời ước chừng chỉ khoảng mười tám đôi mươi. Cô bé ấy đang cầm trên tay một chiếc xẻng sắt cũ kỹ, cặm cụi đào bới một cái hố sâu trên triền dốc thoải ngay sát ven bờ suối.
Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Lục Tinh Thần lao vun vút từ trong bóng đêm tới gần, cô bé sợ hãi đến mức toàn thân run bắn lên bần bật.
Thế nhưng điều kỳ lạ là đôi mắt của cô gái ấy dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của viên Tầm Bảo Châu đang bay lơ lửng, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng chỉ trừng trừng dán chặt vào thân hình của Lục Tinh Thần. Lục Tinh Thần cũng dừng bước, tò mò nhìn chằm chằm vào cô bé.
Cô gái nhỏ gầy gò sợ hãi nắm chặt cán xẻng sắt trước ngực làm vũ khí phòng thân, hàm răng va vào nhau lập cập, lắp bắp van xin: "Cô... cô đừng có bước qua đây!"
"Cô nhìn thấy được tôi sao?" Lục Tinh Thần giơ tay ước lượng lại khoảng cách giữa hai người. Theo lẽ thường trong màn đêm tối đen như mực này, nếu không có nguồn sáng thì cô bé kia tuyệt đối không thể nào nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cô từ khoảng cách này được.
Bản thân cô nhìn thấy được cô bé là nhờ có luồng hào quang màu cam từ viên Tầm Bảo Châu tỏa ra soi rọi. Vậy còn cô bé kia thì sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng nhìn thấy được Tầm Bảo Châu hay sao?
Thế nhưng nếu nhìn thấy được viên ngọc thần kỳ này, cớ sao từ đầu tới cuối ánh mắt cô ấy chưa từng liếc nhìn lên viên ngọc dù chỉ nửa giây?
Một viên ngọc thần bí biết bay lơ lửng lại tự phát ra ánh hào quang giữa trời đêm rõ ràng là một thứ vô cùng bắt mắt và thu hút sự chú ý cơ mà!
Cô gái nhỏ sợ đến mức run rẩy muốn khuỵu chân xuống, mếu máo thốt lên từng tiếng ngắt quãng: "Cô... bản thân cô vừa bước đi vừa tự phát ra ánh sáng chói lòa khắp người như thế kia, chẳng lẽ chính cô lại không biết sao?"
Một người có khả năng tự phát quang rực rỡ giữa đêm tối tăm mịt mùng thế này quả thực quá đỗi đáng sợ, chắc chắn phải là một vị đại cao thủ sở hữu dị năng cái thế khôn lường!
Chỉ cầu trời khấn phật mong sao người phụ nữ phát sáng này không phải là một kẻ cuồng sát khát máu!
Cô gái gầy gò sợ hãi tới mức nước mắt sắp sửa trào ra ngoài vì hoảng loạn.
Cô ấy chẳng qua chỉ muốn tìm một nơi thật vắng vẻ kín đáo để đào một cái hầm trú ẩn chui xuống trốn qua đêm, để tránh bị kẻ khác phát hiện cô ấy còn đặc biệt chọn một triền dốc tối tăm hẻo lánh, động tác đào đất cũng hết sức nhẹ nhàng rón rén không dám phát ra tiếng động. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại đụng ngay phải một người tự mang theo nguồn sáng rực rỡ lù lù xuất hiện trước mặt thế này cơ chứ!
"Cô thực sự không nhìn thấy thứ gì khác nữa bên cạnh tôi sao?" Lục Tinh Thần đưa tay khẽ gạt nhẹ vào viên Tầm Bảo Châu đang lơ lửng trước mặt một cái.
"Còn... còn có thứ gì khác nữa cơ?" Cô gái nhỏ nghe vậy thì hai đầu gối mềm nhũn ra suýt ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu: "Có... có ma quỷ đi theo sau cô sao?"
Nhìn thấy ánh mắt của cô gái quả thực từ đầu chí cuối không hề đoái hoài hay liếc nhìn viên ngọc lấy một lần, tảng đá đè nặng trong lòng Lục Tinh Thần rốt cuộc cũng được trút bỏ hoàn toàn.
Hóa ra những người chơi khác căn bản không thể nhìn thấy được hình dạng của viên Tầm Bảo Châu, trong mắt bọn họ thì chỉ nhìn thấy toàn thân cô đang tự phát ra vầng hào quang rực rỡ mà thôi! Như vậy thì mọi chuyện hoàn toàn ổn thỏa rồi, cô chẳng cần phải lo lắng về việc bị kẻ gian nhòm ngó cướp đoạt mất bảo châu nữa.
Tình huống này cùng lắm cũng chỉ khiến hành tung của cô trở nên hơi nổi bật và gây chú ý trong đêm tối đôi chút. Thế nhưng hiện tại toàn bộ người chơi vừa mới bị dịch chuyển phân tán khắp nơi, căn bản chưa kịp tụ tập thành các nhóm đông người, nếu chỉ đơn thương độc mã chạm trán một hai kẻ hay ba bốn tên cản đường thì với thực lực võ nghệ của cô lúc này, việc giải quyết bọn chúng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Lục Tinh Thần mỉm cười giơ tay vẫy chào cô gái nhỏ một cái, sau đó dứt khoát cất bước tiếp tục lên đường.
Dĩ nhiên, chính vì toàn thân cô phát ra ánh hào quang nổi bật giữa màn đêm nên suốt dọc đường đi, cô vẫn không tránh khỏi việc chạm trán phải một hai kẻ có dã tâm xấu xa từ trong bóng tối xông ra tập kích. Thế nhưng thực lực và bản lĩnh của những kẻ này so với đám người Chu Dũng hay Mã Nhị trước đây thì một trời một vực, Lục Tinh Thần chỉ cần vung roi quất tên vài đường cơ bản là đã nhanh gọn tiễn bọn chúng về nơi an nghỉ.
Cứ như thế, cô kiên trì bám sát theo sự dẫn đường của Tầm Bảo Châu vượt qua một quãng đường rất dài.
Viên ngọc thần cứ men theo con suối nhỏ lướt đi mải miết. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ rảo bước liên tục, dòng suối nhỏ đã dẫn lối đưa cô tiến vào một hẻm núi sâu thăm thẳm. Khi đặt chân tới khu vực này, dòng nước suối chảy xiết ban nãy bỗng nhiên trở nên hiền hòa, êm ả và phẳng lặng hơn rất nhiều.
Đôi chân Lục Tinh Thần bắt đầu có cảm giác mỏi nhừ, cô liền có ý định tìm một tảng đá phẳng phiu ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức một lát.
Thế nhưng khi bước chân cô vừa mới dừng lại thì viên Tầm Bảo Châu phía trước lại không hề dừng lại chờ đợi như mọi khi, ngược lại nó đột ngột tăng tốc độ bay vút lên, xé toạc màn đêm lao thẳng về phía trung tâm lòng suối!
"Ấy, chờ ta với!" Lục Tinh Thần giật mình sốt ruột cất tiếng gọi với theo.
Thế nhưng viên Tầm Bảo Châu căn bản chẳng thèm nghe theo lời cô, nó lướt đi vun vút ra một đoạn xa chừng vài chục mét rồi đột ngột đứng khựng lại giữa không trung, sau đó xoay tít mù quanh một trục cố định ngay phía trên mặt nước.
Dưới sự soi rọi của luồng ánh sáng màu cam dịu nhẹ tỏa ra từ viên ngọc, Lục Tinh Thần nheo mắt cố gắng quan sát thì lờ mờ nhìn thấy ở vị trí đó nhô lên những bụi cây rậm rạp, những thân cây gỗ um tùm cùng những mỏm đá tảng và mô đất nhô cao khỏi mặt nước.
Ủa? Nơi đó kinh ngạc thay lại là một dải đất cù lao độc lập nằm sừng sững giữa lòng suối!
Ngay giữa trung tâm con suối rộng lớn thế mà lại nhô lên một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt nước.
Ánh sáng của Tầm Bảo Châu không quá chói lọi, khoảng cách từ bờ tới cù lao lại khá xa xôi nên Lục Tinh Thần chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được những đường nét hình khối khái quát, ngoài ra những chi tiết cụ thể bên trên dải đất ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối mù mịt.
Viên Tầm Bảo Châu đã dừng hẳn lại và không ngừng xoay tròn, chẳng lẽ vị trí cất giấu kho báu bí mật chính là nằm ở ngay nơi này sao?
Đúng lúc này, giao diện trò chơi hiện lên một dòng thông báo xác nhận:
【Đã tìm thấy Kho Báu Của Ba Bố, xin người chơi hãy mau chóng tiến tới thu thập!】
Kho báu của Ba Bố sao?
Rốt cuộc cái tên Ba Bố này là nhân vật thần thánh phương nào thế nhỉ?
Lục Tinh Thần khẽ nhíu mày thoáng hiện lên một tia nghi hoặc trong đầu.
Thôi kệ đi, chẳng cần biết Ba Bố hay Ba Mẹ rốt cuộc là ai, một khi kho báu này đã do chính tay cô tìm ra thì từ giờ phút này nó chính thức thuộc về quyền sở hữu của Lục Tinh Thần này! Mau đi lấy bảo vật về tay thôi!
Thế nhưng, phải vượt qua dòng nước suối này bằng cách nào bây giờ?
Lục Tinh Thần đứng trên bờ nhìn dòng nước suối lững lờ trôi dưới ánh trăng, trong lòng rơi vào trầm tư suy tính.
Độ sâu của khúc suối này rốt cuộc là bao nhiêu mét? Liệu bên dưới làn nước đen ngòm kia có ẩn chứa thủy quái hay loài dã thú ăn thịt hung dữ nào đang rình rập hay không? Theo lẽ thường tình thì trong những con suối nước ngọt tự nhiên hiếm khi xuất hiện những loài quái thú quá đỗi hung bạo, thế nhưng đây là thế giới trò chơi sinh tồn đầy rẫy bất trắc, bất kỳ điều quái đản nào cũng đều có thể xảy ra...
Sự đắn đo do dự trong đầu Lục Tinh Thần chỉ kéo dài vỏn vẹn đúng nửa phút đồng hồ.
Thôi bỏ đi, không thèm suy nghĩ lăn tăn nữa, cứ xông thẳng lên!
Nếu như chẳng may đụng độ phải quái vật dưới nước thì cứ việc vung vũ khí chém chết nó là xong! Nếu cứ đứng đây chần chừ do dự mãi thì bảo vật quý giá rơi vào tay kẻ khác mất thì tiếc đứt ruột!
Khoảng cách từ bờ suối bên này sang tới dải đất cù lao kia ước chừng phải dài tới hơn ba mươi mét. Ở nơi hoang vu này không hề có sẵn thuyền bè, thời gian gấp rút cũng chẳng kịp để chặt cây đan thành chiếc bè gỗ tạm, con đường duy nhất để tiếp cận mục tiêu chính là phải bơi qua.
Lục Tinh Thần dứt khoát không ngần ngại thêm nữa, cô cẩn thận đặt chú cừu nhỏ Tuyết Miên Miên cùng Lam Lam ở lại an toàn trên bờ đất, dặn dò chúng ngoan ngoãn đứng đợi. Sau đó, cô nhanh tay túm gọn mái tóc dài sau gáy búi thành một búi tóc củ tỏi tròn trịa gọn gàng trên đỉnh đầu, rồi tung người "Tùm!" một tiếng nhảy phốc xuống dòng suối mát lạnh.
Làn nước suối không quá buốt giá, cơ thể dẻo dai của cô rất nhanh đã thích nghi hoàn toàn với nhiệt độ của nước. Cô lập tức vung hai cánh tay rẽ nước, thoăn thoắt bơi nhanh về phía quầng sáng nơi Tầm Bảo Châu đang lơ lửng.
Thuở ấu thơ khi còn ở quê nhà, ngay trước cổng nhà ông bà nội cô có một cái ao làng rộng lớn. Mỗi độ hè về, lũ trẻ con trong làng đều rủ nhau nhảy ùm xuống ao bơi lội tắm mát nô đùa, Lục Tinh Thần ngày đó cũng thường xuyên tham gia cùng bọn chúng.
Lên đến thời kỳ học đại học, cô lại đăng ký tham gia các khóa huấn luyện bơi lội bài bản chuyên nghiệp. Nhờ sở hữu kỹ năng bơi lội xuất sắc vượt trội, cô thậm chí còn từng đại diện cho trường tham gia thi đấu và giật giải thưởng cao.
Chính vì thế, tài bơi lội và khả năng thích ứng dưới nước của cô vô cùng cừ khôi và thuần thục.
Suốt dọc đường bơi vô cùng thuận buồm xuôi gió, không hề gặp phải bất kỳ trở ngại hay quái thú nào quấy nhiễu. Rất nhanh sau đó, Lục Tinh Thần đã bơi tới nơi và trèo lên dải đất cù lao nơi viên Tầm Bảo Châu đang đứng đợi.
Vừa đặt chân lên bờ đất khô ráo, Lục Tinh Thần liền cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra vắt kiệt nước rồi nhanh chóng mặc lại vào người, sau đó chạy nhanh tới vị trí của viên Tầm Bảo Châu.
Lúc này, viên Tầm Bảo Châu đang bay lơ lửng ngay sát bên cạnh một bụi cây rậm rạp um tùm. Cách đó vài bước chân là một gốc cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát, ngay bên dưới gốc cây là một vạt cỏ dại rậm rạp mọc xanh tốt.
Khi Lục Tinh Thần vừa bước chân tới nơi, viên Tầm Bảo Châu bỗng nhiên xoay tròn tít mù vài vòng, sau đó nhấp nhô nhảy chồm chồm lên xuống liên hồi ngay trên không trung.
Nhìn thấy viên ngọc cứ không ngừng nhảy nhót một cách vô cùng kích động tại cùng một vị trí cố định, Lục Tinh Thần lập tức hiểu ra ngay ý tứ: "Bảo vật quý giá được chôn giấu ở ngay bên dưới lớp đất này sao?"
Viên Tầm Bảo Châu vẫn tiếp tục nhảy chồm chồm lên xuống để khẳng định.
Đích thị là như vậy rồi, đào thôi!
Lục Tinh Thần nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát. Cô lập tức lấy chiếc xẻng sắt từ trong ba lô ra, nhanh tay phạt sạch đám cỏ dại mọc um tùm trên bề mặt, sau đó dồn sức cắm lưỡi xẻng sâu xuống nền đất bắt đầu đào bới cật lực.
Đào sâu xuống lòng đất được chừng khoảng một mét, lưỡi xẻng sắt bỗng phát ra một tiếng "Keng!" đanh thép chói tai, va chạm mạnh vào một vật cứng rắn ngáng đường.
Lục Tinh Thần cẩn thận dùng xẻng gạt sạch lớp đất cát bám xung quanh ra, liền phát hiện ra ở bên dưới là những phiến gạch đá màu xanh xám to bản được xếp khít khao bằng phẳng vào nhau. Lưỡi xẻng sắt lúc này hoàn toàn không thể đào sâu thêm được nữa.
Ngay lập tức, bảng thông báo của hệ thống hiện ra nhắc nhở:
【Phát hiện gạch đá kiên cố, người chơi có thể sử dụng cuốc sắt để tiến hành khai thác phá vỡ!】
Lục Tinh Thần lập tức cất xẻng sắt đi, lấy chiếc cuốc sắt sắc bén ra vung mạnh tay cuốc liên tiếp vài nhát thật mạnh xuống lớp gạch đá.
【Nhận được một phiến gạch đá kiên cố, vật phẩm đã được tự động thu vào ba lô trữ đồ.】
Thế mà hành động này lại còn có thể tiện tay thu hoạch thêm được cả tài nguyên đá quý giá nữa sao?
Lục Tinh Thần càng thêm phấn khởi và hăng hái tràn đầy khí thế, hai tay vung cuốc sắt đào bới thoăn thoắt không ngừng nghỉ.
Sau khi đã thuận lợi đào bới thu hoạch thêm được hơn mười phiến gạch đá xanh dày dặn, mũi cuốc sắt trên tay cô bỗng nhiên nhẹ hẫng đi trông thấy. Ngay bên dưới lớp gạch đá vừa bị cạy tung, lộ ra một miệng hang động đen ngòm sâu hun hút!
Dưới sự soi rọi của ánh sáng màu cam dịu nhẹ tỏa ra từ viên Tầm Bảo Châu, Lục Tinh Thần cúi đầu nhìn xuống thì có thể nhận định sơ bộ rằng bên dưới lòng đất này là một căn hầm ngầm bí mật được xây dựng vô cùng kiên cố.
Tạm thời chưa thể ước lượng được căn hầm này sâu chừng bao nhiêu mét.
Đúng vào lúc này, viên Tầm Bảo Châu bỗng nhiên lóe sáng rực rỡ lên một cái, sau đó đột ngột tung mình nhảy tót một phát lao thẳng xuống chiếc hố sâu hun hút bên dưới!
Toàn bộ quầng hào quang ấm áp trong tích tắc hoàn toàn biến mất tăm mất tích!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.