Hồng Vận Cố Gia › Chương 96
Chương 96: Gian Khổ Năm Tháng
Chương 96· 2.399 từMiễn phí
Chương 96: Gian Khổ Năm Tháng
Trận mưa to này kéo dài hai ngày ba đêm, lúc lớn lúc nhỏ. Lúc dữ dội, mưa đá trộn lẫn rơi xuống, đến cả chó trong thôn cũng phải kêu thảm thiết; lúc nhẹ thì cũng là những hạt mưa to như đậu. Ba ngày sau, có xã viên dò dẫm ra ngoài, xắn ống quần, đi ủng cao su, đội mũ rơm, khoác áo mưa ni-lông, lội qua lớp nước ngập tới đầu gối để ra tận ngoài ruộng.
Đến nơi, họ mới thấy: lá lúa đã bị đánh nát bét, những cây tiểu mạch sắp chín tới nơi giờ như thể đã được thu hoạch xong, chẳng còn chút dấu vết nào! Mấy cây đại thụ hàng chục năm tuổi trên bờ ruộng cũng bị bật gốc, ngổn ngang nằm la liệt. Có vài nhà ở lâu năm, mái nhà đã mục nát, nay nóc nhà cũng bay mất.
Những lão nông dân vừa thấy cảnh này, lòng đã lạnh toát. Dù đã đoán trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không thể chấp nhận nổi. Họ ‘bịch’ một tiếng ngồi sụp xuống bùn lầy, ôm đầu khóc nức nở.
Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Đời vẫn phải sống tiếp. Năm xưa, quân Nhật vào làng đốt sạch nửa cái thôn, họ chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao?
Các cụ già lau nước mắt, kể lể về những năm tháng cũ. Đám trẻ thì lấy lại tinh thần, kiểm kê lương thực trong nhà: vẫn còn một ít lương cũ, cải trắng, khoai tây, khoai lang. Họ bẻ ngón tay tính toán xem có thể cầm cự được bao nhiêu ngày. Tính toán xong, họ thở phào nhẹ nhõm: mạng này vẫn còn giữ được.
Lúc này, họ mới thấy mình thật may mắn! May mắn vì đã không bán lương cũ, may mắn vì đã nghe lời Trần Hữu Phúc.
Nghĩ tới đây, lòng họ lại tràn đầy cảm kích, ngũ thể đầu địa, hận không thể quỳ xuống gọi Trần Hữu Phúc một tiếng ‘tổ tông’!
Toàn bộ xã viên trong đại đội sản xuất, ngoại trừ mấy nhà đã bán hết lương cũ, còn lại đều hận không thể cầm tiền giấy, thắp hương mà đi cúng bái Trần Hữu Phúc.
Nhưng Trần Hữu Phúc, người bị coi như ‘sống tổ tông’, lại không dám nhận lời này. Lúc đó, ông ta đang dẫn người sửa lại nóc nhà cho những gia đình không có chỗ ở. Nghe thấy vậy, ông lau mồ hôi và bùn trên trán, quát to: “Thôi, đừng cảm tạ ta! Chuyện này thực ra không phải ta khuyên các người, mà là Hoắc lão sư. Là nhờ Hoắc lão sư có văn hóa, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, đêm xem thiên tượng, nhìn ra năm nay không yên ổn, mới bảo ta nhắc nhở mọi người. Chứ không thì sao ta có thể vừa mới nói với các người rằng trạm lương công xã thu lương, sau lưng lại bảo các người đừng đi giao?”
Trần Hữu Phúc là người thật thà. Làm đại đội trưởng mấy năm nay, ông chưa từng ăn bớt của ai, một lòng vì dân. Dù là lúc này, ông cũng không muốn nhận công lao này, liền kể lại toàn bộ câu chuyện của Hoắc Cẩm Vân và mình cho mọi người nghe.
Mọi người nghe xong, đều ngẩn người.
Thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, còn có thể đêm xem thiên tượng? Đây chẳng phải là Gia Cát Lượng trong mấy cuốn sách, mấy vở tuồng sao? Người ta là thần, là thần nhân!
Hoắc lão sư, đúng là thần tiên hạ phàm!
Trần Hữu Phúc không nóng nảy, vẫy tay: “Đừng ngẩn người nữa, trước giúp nhà lão Lý sửa lại mái nhà đã.”
Một tiếng hô của ông khiến mọi người đồng loạt ra tay. Người khiêng xà nhà, người trải tranh, người trộn bùn. Đông người thì sức mạnh lớn, chẳng mấy chốc mấy căn nhà đã được sửa xong.
Mấy ngày nay, nhà lão Lý thật không dễ dàng. Cả nhà phải chạy sang nhà hàng xóm trú mưa, lạnh đến run cầm cập, lo lắng hãi hùng. Giờ mưa đã tạnh, đại đội trưởng lại dẫn người sửa mái nhà cho họ, lão Lý cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể quỳ xuống dập đầu với Trần Hữu Phúc.
Mọi người cảm thán: Đại đội trưởng tốt, đại đội trưởng một lòng vì dân, nghe lời đại đội trưởng không sai.
Rồi lại cảm thán Hoắc Cẩm Vân tốt, là Thần Tiên Sống, là Gia Cát Lượng tái thế, biết bói toán.
Đám người này nhớ tới số lương cũ còn lại trong nhà, lại nghĩ tới cảnh Cố Vệ Quân, Trần Hữu Huy, Vương quả phụ… mấy nhà không còn lương cũ đang kêu trời khóc đất, tuyệt vọng, họ mới thấy mình thật may mắn! May mắn vô cùng! Họ liền chạy tới trường tiểu học của đại đội sản xuất, vừa lúc gặp Hoắc Cẩm Vân tan lớp, liền hết lời cảm kích. Có mấy cụ già, đứng trước mặt liền muốn quỳ xuống dập đầu với Hoắc Cẩm Vân.
“Hoắc lão sư, nếu không có anh, nhà tôi chẳng giữ nổi lương cũ, đã bán từ lâu rồi. Anh nói xem, bán lương đi rồi, chúng tôi biết sống sao đây!”
“Đúng vậy! Bây giờ gặp thiên tai, không chỉ mỗi đại đội tôi, các đại đội khác cũng thế. Ai cũng điên cuồng tìm chỗ mua lương, nhưng căn bản không có. Anh nói cuộc sống này biết làm sao?”
Mọi người nghĩ lại mà sợ. Nghĩ tới cái cảnh đói khát, cả người đều khó chịu. Nỗi sợ hãi và khó chịu ấy, tất cả đều biến thành ánh mắt sùng kính và biết ơn. Trong khoảnh khắc, Hoắc Cẩm Vân trong lòng họ như thể một vị thần minh.
Hoắc Cẩm Vân bị những lời cảm tạ ấy làm cho không dám hé răng.
Chờ mọi người đi hết, anh lén gọi Phúc Bảo sang một bên: “Phúc Bảo, chuyện lần này, sao em biết?”
Anh biết ý đồ Phúc Bảo tìm mình lúc trước. Không chỉ vì mình có chút uy vọng trong đại đội, mà còn vì thân phận của mình phù hợp hơn để nói ra chuyện này. Nhìn những người coi mình như thần tiên, lòng anh đầy sợ hãi, thậm chí không dám nói ra sự thật là Phúc Bảo đã nói cho mình.
Thử hỏi, một người có tri thức, có văn hóa như anh khi đối mặt với sự sùng bái này còn thấy sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ mười hai tuổi? Nếu thực sự có tiếng tăm gì truyền ra ngoài, sau này nó còn có thể sống cuộc sống bình thường không?
Phúc Bảo mím môi cười: “Cảm ơn anh, Cẩm Vân ca ca. Lần này nếu không có anh, chắc chắn sẽ có rắc rối to. Bây giờ tuy mọi người chỉ có lương cũ để ăn, nhưng cố gắng một chút, chịu khó một chút, chắc sẽ không có ai chết đói.”
Hoắc Cẩm Vân bất đắc dĩ: “Phúc Bảo, thế chuyện này…”
Phúc Bảo nghiêng đầu, có chút tinh nghịch cười với Hoắc Cẩm Vân: “Cẩm Vân ca ca, chẳng phải là anh đêm xem thiên tượng nhìn ra sao? Công lao này anh cứ nhận đi, các hương thân sẽ nhớ mãi ơn anh!”
Hoắc Cẩm Vân bất đắc dĩ: “Nhưng anh…”
Phúc Bảo lại thu nụ cười, nghiêm trang nói: “Đây là công lao của Cẩm Vân ca ca.”
Nàng không thể nào đứng ra nhận công lao này. Nàng mà nói ra, e rằng chẳng ai tin. Cho nên Hoắc Cẩm Vân là người thích hợp nhất, cũng chỉ có Hoắc Cẩm Vân mới làm được. Đây là công lao của Hoắc Cẩm Vân.
Hoắc Cẩm Vân nghĩ ngợi một lát, đành phải im lặng.
Anh đã nhìn ra, Phúc Bảo không muốn nhắc tới chuyện này. Vậy anh cũng đành không nhắc tới nữa.
Chỉ là từ ngày đó trở đi, ánh mắt anh nhìn Phúc Bảo đã khác trước.
Có đôi khi, anh sẽ lặng lẽ quan sát Phúc Bảo. Nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu an tường, chăm chú đọc sách; nhìn dáng vẻ nàng thỉnh thoảng cười lên thật đơn thuần. Trong lòng anh lại trống rỗng sinh ra một loại sợ hãi và sùng bái.
Cô bé này… Đúng là Thần Tiên Sống thật!
*********************
Sau trận mưa to và biến cố lớn ấy, nhà nào cũng bận rộn. Bận sửa chuồng gà, chuồng heo; bận đắp lại tường rào, sửa lại nóc nhà; cũng bận kiểm kê lương thực trong nhà. Đương nhiên, cũng có những người thông minh, lanh lợi hơn một chút, đã vào núi hái các loại rau dại, quả dại. Hễ thứ gì ăn được, đều phải tranh thủ hái một lần.
Tại sao? Bởi vì những người có kinh nghiệm, từng trải đều biết, tiếp theo đây e rằng sẽ xảy ra một trận đói kém lớn.
Gặp phải năm thiên tai thế này, vỏ cây còn có thể bị gặm sạch, huống chi là mấy thứ cỏ dại này. Đây đều là thứ tốt, đương nhiên phải tranh thủ trước. Hái về phơi khô, cất kỹ, để tránh sau này bị người khác lấy hết.
Người cười, kẻ khóc. Lưu Chiêu Đệ khóc đến như thắt cổ, suốt đêm không ngủ được. Ngưu Tam Ni thì vui sướng hài lòng. Nhìn lương thực nhà mình, nàng vui như nở hoa, đặc biệt hấp một nồi bánh táo, chạy tới chỗ Miêu Tú Cúc: “Mẹ, đây là con hiếu kính mẹ. Lần này may nhờ có mẹ!”
Miêu Tú Cúc thản nhiên hưởng thụ nồi bánh táo đó.
Bà đã nhìn thấu, đã nhìn thấu rồi. Phải ăn nhiều, phải hưởng thụ nhiều.
Lưu Chiêu Đệ mấy lần lân la tới chỗ Miêu Tú Cúc, qua lại mãi mà vẫn ngượng ngùng không mở miệng được. Nàng muốn Miêu Tú Cúc chủ động cho mình chút lương thực, nhưng Miêu Tú Cúc giả ngu giả ngơ, nhất quyết không nhắc tới chuyện này, làm Lưu Chiêu Đệ tức chết đi được.
Càng tức hơn là, mỗi lần nàng qua đó, Thẩm Hồng Anh cũng chạy tới, đủ loại lời nói mỉa mai. Ý tứ rất rõ ràng: không thể trợ cấp.
Lưu Chiêu Đệ tức đến dậm chân. Thẩm Hồng Anh ơi là Thẩm Hồng Anh, mày có cần phải thế không? Mày rốt cuộc có ý gì?
Thẩm Hồng Anh thầm nghĩ: Ý gì ư? Dù sao thì mày tự làm tự chịu, đừng hòng chiếm lợi của người già.
Còn bản thân Thẩm Hồng Anh, nàng lục lại lương cũ năm trước trong nhà, xách rổ, đeo sọt tre lên núi. Nàng cũng phải chuẩn bị dã thực, phải ăn mặc tằn tiện!
Trong số đó, bận rộn nhất đương nhiên là Trần Hữu Phúc.
Trần Hữu Phúc chẳng rảnh lo chuyện nhà mình. Tường nhà đổ, ông bảo vợ sửa. Vợ ông khóc thành người lệ: “Ông chỉ lo chuyện đại đội, không thèm để ý đến nhà mình à? Ông có biết người ta đều lên núi hái rau dại hết rồi không? Sao ông không nhúc nhích gì thế?”
Trần Hữu Phúc dậm chân, thở dài một tiếng, rồi hạ quyết tâm, đạp xe đạp đi công xã.
Đã xảy ra đại tai thế này, ông không có tâm tư lo cho nhà.
Vừa ra khỏi thôn, bên ngoài toàn là nước. Nước từ các mương máng ven đường tràn lên mặt đường. Đường lầy lội không nói, nước còn ngập nửa căm xe đạp. Trần Hữu Phúc cắn răng, liều mạng đạp về phía công xã. Dọc đường, ông còn ngã hai lần.
Chờ khi ông lấm lem bùn đất, ướt sũng xuất hiện ở công xã, thì phát hiện các cán bộ công xã đứa nào đứa nấy bận tối mày tối mặt.
Ông níu lấy một người: “Đại đội chúng tôi gặp tai họa, hoa màu hỏng hết cả rồi, xã viên không có cách nào sống nổi.”
Cán bộ công xã hỏi: “Hữu Phúc, công xã các anh có ai chết không?”
Trần Hữu Phúc ngẩn người, lắc đầu.
Cán bộ công xã lại hỏi: “Công xã các anh có hiện tượng nhà cửa sập diện rộng không?”
Trần Hữu Phúc gật đầu, rồi vội lắc đầu. Có sập, nhưng đã sửa xong rồi.
Cán bộ công xã hỏi tiếp: “Nước lũ có cuốn trôi trẻ con hay gia súc không?”
Trần Hữu Phúc nghĩ một lát, lắc đầu.
Cán bộ công xã nói: “Thế thì anh còn nói gì nữa? Chỗ này còn nhiều việc lắm.”
Nói xong, người ta liền bận việc của mình.
Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng: Đại đội các anh không sao, các anh vẫn ổn, đi chỗ nào mát mẻ thì ngồi đi.
Trần Hữu Phúc lại muốn níu người khác, nhưng níu thế nào cũng không được, chẳng ai thèm để ý tới ông.
Trần Hữu Phúc moi bùn trên ống quần, ngồi xổm dưới chân tường hút thuốc. Ông ‘lách cách’ hút hết ba điếu thuốc tám xu, cuối cùng mới đứng dậy, lấy hết can đảm đi tìm lại người cán bộ kia: “Xảy ra chuyện lớn thế này, trên có lương cứu tế không?”
Cán bộ đáp: “Chắc là có.”
Mắt Trần Hữu Phúc sáng lên.
Cán bộ nói tiếp: “Nhưng lương cứu tế có hạn, chắc chắn sẽ ưu tiên cung cấp cho những khu vực bị thiệt hại nặng nhất!”
Trần Hữu Phúc định nói ‘chúng tôi cũng nặng lắm’, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, ông đã nhớ tới ba câu hỏi của người cán bộ lúc nãy.
Ông cúi gằm mặt xuống.
Khoảnh khắc này, ông hiểu ra: Chỉ có thể dựa vào chính mình để vượt qua cửa ải này.
Nhà nước chắc chắn sẽ thả lương cứu tế, nhưng chỉ thả xuống những nơi bị thiệt hại nặng nhất.
Còn về mức độ thiệt hại của họ, e là không xếp vào hàng tốp đầu!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.