Học Viện Quái Vật › Chương 23
Chương 23: Hàm răng cá mập
Chương 23· 2.356 từMiễn phí
Chương 23: Hàm răng cá mập
Bọn người Địch Lộ lúc này chỉ đành bất lực đứng chầu chực ở bên ngoài.
Bọn chúng chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là đợi Vân Cam tự mình chạy ra ngoài nộp mạng, hoặc là đợi cô bỏ mạng bên trong, khi ấy tháp chuông sẽ gióng lên hồi chuông thông báo trò chơi kết thúc.
Trong nhà thi đấu bơi lội, tình cảnh của Vân Cam cũng chẳng hề dễ thở chút nào.
Tại sao ở ngay trên mặt nước mà cô vẫn ngột ngạt không thở nổi thế này chứ? Cô giơ tay đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của Tề Vụ.
Tề Vụ giơ tay khẽ lau đi vệt nước vương nơi khóe môi cô, vẻ mặt đầy miễn cưỡng buông cô ra.
"Ở trên mặt nước mà em cũng không biết hít thở à?"
Lồng ngực Vân Cam phập phồng kịch liệt, cô dùng đôi mắt ướt át long lanh vì dính nước trừng mắt lườm anh: "Anh ghé sát quá rồi đấy."
Đến tận lúc này cô mới phát hiện ra răng của anh ta rất nhọn hoắt, vừa nãy đã bao lần cô nơm nớp lo sợ lưỡi và môi của mình sẽ bị anh ta ngoạm đứt mất.
Tề Vụ thì lại chẳng hề cảm thấy thời gian trôi qua lâu, ngược lại trong lòng vẫn còn thòm thèm, chưa đã thèm chút nào.
Đôi môi Vân Cam ướt đẫm, thế nhưng sâu trong cổ họng lại khô khốc như thiêu như đốt: "Tôi khát quá, tôi muốn uống nước."
Tề Vụ cúi đầu liếc nhìn làn nước trong bể bơi.
Vân Cam vội nói: "Tôi không muốn uống nước trong hồ bơi đâu."
Tề Vụ vẫn siết chặt lấy eo cô, hiển nhiên là chẳng muốn buông tay ra chút nào.
Vân Cam vươn đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào ngực anh: "Tôi thực sự khát lắm rồi, sắp biến thành một con cá khô thiếu nước đến nơi rồi đây này."
Bị ngón tay cô chạm vào, Tề Vụ cảm thấy ngưa ngứa, lại có chút tê dại lan tỏa khắp lồng ngực, nét mặt anh ta bắt đầu dao động buông lỏng đôi chút.
Thế nhưng chiếc bình pha lê đựng nước mát nạm ngọc trai đặt trên bàn nghỉ lại hơi xa, đồng nghĩa với việc cô phải bước lên bờ mới lấy được.
Thấy anh có vẻ do dự, Vân Cam dứt khoát vòng hai tay ôm lấy cổ anh, dụi nhẹ cằm mình vào cằm anh làm nũng: "Tôi muốn uống nước mà."
Bị cô cọ xát khiến toàn thân dễ chịu, Tề Vụ khẽ nheo nheo đôi mắt, đành phải ngoan ngoãn đưa cô lên bờ.
Xung quanh không có sẵn ly cốc, Vân Cam liền trực tiếp cầm lấy chiếc bình pha lê trên bàn ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Vì uống quá vội vàng nên vài giọt nước mát đã tràn qua khóe môi cô, lăn tăn chảy dọc xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần.
Tề Vụ nhoài người nằm tựa lên mép hồ bơi, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi cô: "Uống xong rồi thì mau xuống đây bơi cùng tôi đi."
Cái tên này quả thực quá mức bám người.
Vân Cam quay đầu lại nhìn: "Lúc nào anh cũng nhất định phải ngâm mình ở dưới nước sao?"
Tề Vụ khẽ "ừ" một tiếng. Nhìn cô uống nước ngon lành, đột nhiên trong cổ họng anh cũng dấy lên cơn khát khô khốc.
"Tôi cũng muốn uống nước."
Ánh mắt anh dán chặt vào vệt nước còn đọng lại trên cánh môi mềm mại của cô: "Muốn uống chiếc bình em vừa uống cơ."
Vân Cam bưng bình nước pha lê bước từng bước lại gần trước mặt anh.
Người cá vốn dĩ là một chủng tộc vô cùng kiêu ngạo, xưa nay Tề Vụ chỉ quen đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống kẻ khác, hiếm khi nào anh phải ngước mắt nhìn lên ai, chứ đừng nói chi đối phương lại là một con người thực thụ.
Thế nhưng điều kỳ lạ là, trong lòng anh lại chẳng hề nảy sinh bất kỳ cảm xúc chán ghét hay bài xích nào.
Vân Cam ngồi bệt xuống mép bờ hồ, hai tay bưng chắc chiếc bình nước.
Tề Vụ rất nhanh chóng hiểu được ý tứ của cô, yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống, bàn tay men theo tà váy rủ xuống của cô sờ lên đầu gối trần, sau đó ngửa cổ hé mở khuôn miệng.
Vân Cam từ tốn nghiêng bình rót dòng nước mát vào miệng anh. Ở cự ly gần này, cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng hàm răng nhọn hoắt tua tủa bên trong khoang miệng anh, trông chẳng khác nào hàm răng của loài cá mập hung dữ.
Vừa rồi cô dám to gan chủ động cắn môi hôn anh, đúng thật là điếc không sợ súng, chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, giải tỏa cơn khát một cách kỳ lạ. Tề Vụ khẽ bóp nhẹ đầu gối cô, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn đòi hỏi thêm nữa.
Vân Cam không nỡ rót hết cho anh, lỡ như anh uống cạn sạch thì lát nữa cô lấy gì để uống đây.
Tề Vụ đưa mắt nhìn chiếc bình nước bị cô đặt xuống sàn với vẻ đầy tiếc nuối.
Bàn tay anh vuốt ve xoay tròn trên đầu gối cô, ánh mắt dời xuống bắp chân trắng nõn thon thả: "Xuống đây với tôi đi."
Giọng nói của anh u tịch trầm bổng, tựa như thứ anh đang muốn lôi kéo cô bước vào không phải là làn nước hồ, mà là một vực thẳm mê đắm khôn cùng.
Anh chộp lấy bắp chân cô, dứt khoát kéo tuột cô xuống nước một lần nữa.
Bất ngờ bị kéo thụp xuống làn nước, Vân Cam hoảng hốt vội vươn hai tay ôm chặt lấy Tề Vụ, cả người dán chặt vào thân thể anh.
Bộ lễ phục dạ hội của cô vốn dĩ đã ôm sát cơ thể, sau khi ướt sũng lại càng dính chặt vào da thịt, tôn lên trọn vẹn vòng eo con kiến thon thả mềm mại.
Tề Vụ vô cùng thích thú cảm giác được dán sát vào người cô như thế này, điều đó đem lại cho anh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ từ tận sâu trong tâm can.
Một con cá mỏng manh dễ vỡ sau khi được vuốt ve xoa dịu thỏa đáng thì sẽ trở nên rất dễ nói chuyện.
Nhân cơ hội này, Vân Cam liền dò hỏi anh: "Anh có biết làm thế nào mới có thể tránh khỏi việc bị ô nhiễm không?"
Tề Vụ nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh nhìn rực lửa nóng bỏng, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng ửng lên sắc hồng kỳ lạ.
"Em đang ngỏ lời mời tôi đấy à?"
Vân Cam ngơ ngác: "?"
Đôi môi anh ghé sát tới, dán chặt vào gò má mịn màng của cô: "Em muốn trở thành kẻ quy phục của tôi sao?"
Vân Cam khựng người lại. Hóa ra chủ động hỏi câu hỏi đó lại mang tầng ý nghĩa sâu xa này ư?
Trong chớp mắt, đầu óc cô bừng sáng, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao lúc mình hỏi Bạch Khuẩn câu hỏi tương tự, gã nấm khổng lồ đó lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị như vậy rồi.
Chẳng lẽ lúc ấy Bạch Khuẩn cũng đinh ninh rằng cô đang chủ động phát ra tín hiệu mời mọc gã?
Tề Vụ trượt bờ môi xuống hõm cổ cô, nhắm nghiền hai mắt đầy bức bối khó nhịn: "Nóng quá... Vừa nãy em đã bỏ thứ gì vào trong nước thế?"
Vân Cam bỗng cảm thấy một luồng nguy hiểm rợn người ập đến, hàm răng nhọn hoắt sắc lẹm của anh đang ở quá sát huyết quản nơi cổ cô, vô cùng nguy hiểm.
"Tôi đâu có bỏ thứ gì vào nước đâu."
Tề Vụ hé mở đôi mắt mơ màng mông lung: "Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nóng hơn lúc nãy nhiều lắm, em mau giúp tôi đi."
Anh nắm lấy bàn tay cô áp lên lồng ngực đang phập phồng của mình.
Trông anh lúc này thực sự vô cùng nóng nảy bứt rứt, toàn bộ khuôn mặt đã ửng đỏ bừng lên vì nhiệt độ tăng cao.
Vân Cam chủ động vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ anh: "Có phải chỉ có trở thành kẻ quy phục thì mới tránh được việc bị ô nhiễm không?"
Được bàn tay cô xoa vuốt thoải mái, Tề Vụ mê man khẽ "ừ" một tiếng đầy thắc mắc, dường như anh chẳng hề lọt tai những lời cô vừa nói.
Vân Cam tiếp tục vuốt ve bờ vai anh để giúp anh hạ nhiệt giải tỏa: "Có phải chỉ khi trở thành kẻ quy phục thì mới không bị ô nhiễm đúng không?"
Tâm trạng Tề Vụ đang rất tốt, anh sẵn lòng mở miệng giải đáp thắc mắc cho cô: "Sự ô nhiễm là thứ không thể nào tránh khỏi."
Chân mày Vân Cam khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ số phận đã định đoạt rằng cô bắt buộc phải rơi vào kết cục bị dị hóa ô nhiễm hay sao?
"Kẻ nào càng xinh đẹp thì lại càng dễ trở thành mục tiêu bị nhắm tới để làm ô nhiễm. Càng ở gần những kẻ mang huy hiệu đen thì tốc độ bị ô nhiễm lại càng nhanh chóng hơn." Tề Vụ vừa nói vừa mỉm cười thích thú quan sát phản ứng của cô.
Những điều này Vân Cam vốn dĩ đã tự mình chứng kiến và thấu hiểu rồi. Cô dùng ngón tay khẽ gảy nhẹ chiếc vây mang bên tai anh: "Vậy thì việc trở thành kẻ quy phục rốt cuộc có tác dụng gì chứ, đằng nào cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ bị ô nhiễm sao?"
Tề Vụ chủ động nghiêng đầu đưa chiếc vây cá mềm mại vào lòng bàn tay cô, cọ cọ má vào tay cô làm nũng.
"Một Dominant và kẻ quy phục có độ tương thích cao thì có thể làm chậm lại, thậm chí là thanh lọc được chất ô nhiễm. Đồng thời, kẻ quy phục cũng có thể xoa dịu, an ủi chủ thể chi phối của mình."
Những kẻ mang huy hiệu đen như bọn họ, cấp bậc ô nhiễm tự nhiên cũng thuộc hàng tối cao và nguy hiểm nhất.
Chỉ số ô nhiễm ngút trời ấy đồng thời cũng không ngừng dày vò, cắn xé bọn họ từng ngày từng giờ, khiến cho bản thể quái vật trở nên vô cùng bất ổn và dễ dàng rơi vào trạng thái bạo loạn điên cuồng.
Để an ủi, xoa dịu cũng như ngăn chặn nguy cơ bạo loạn của những kẻ mang huy hiệu đen này, nhà trường mới cố tình tuyển chọn đưa vào học viện những con người sở hữu thể chất đặc biệt có sức đề kháng cao với chất ô nhiễm, biến họ thành công cụ mua vui giải tỏa, mà nếu có thể thiết lập được mối quan hệ Chi phối - Quy phục bền vững thì lại càng tốt hơn.
Vừa nghe thấy hai chữ "thanh lọc", đáy mắt Vân Cam bỗng lóe lên một tia hy vọng: "Thế nào mới được xem là có độ tương thích cao?"
Tề Vụ khẽ ngửa cằm lên, ra hiệu bảo cô tiếp tục vuốt ve dọc theo cổ và lồng ngực mình: "Phải tìm đúng người, chuyện này hoàn toàn dựa vào cảm giác."
Bàn tay cô từ tốn trượt từ cổ xuống xương quai xanh tinh xảo của anh: "Nếu như độ tương thích không cao thì sẽ ra sao?"
Tề Vụ bỗng vươn tay chộp chặt lấy bàn tay cô, không cho phép cô tiếp tục xoa vuốt nữa.
Rõ ràng ban đầu là muốn cô vuốt ve để làm dịu bớt cơn khô nóng trong người, ai ngờ bàn tay mềm mại của cô lại chẳng khác nào mồi lửa, càng xoa vuốt thì ngọn lửa dục vọng trong lòng anh lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
"Độ tương thích thấp thì mối quan hệ giữa Dominant và kẻ quy phục sẽ cực kỳ mong manh dễ vỡ, một trong hai bên rất dễ xảy ra vấn đề. Chẳng hạn như sau khi mức độ ô nhiễm trở nên trầm trọng, kẻ quy phục sẽ bị thẳng tay ruồng bỏ vứt đi."
Anh gục đầu tựa vào bờ vai mảnh mai của cô: "Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng quá cao, cơ thể sẽ toát ra một thứ mùi hôi thối vô cùng đáng ghê tởm."
Anh áp cánh mũi vào hõm cổ cô, khẽ hít hà một hơi thật sâu, quả nhiên vẫn là mùi hương thanh khiết, sạch sẽ tinh tươm này là dễ chịu nhất.
Có lẽ đây chính là lý do vì sao Mai Nguyệt lại bị Os thẳng thừng vứt bỏ không thương tiếc.
Tương tự như vậy, nếu như cô không tìm đúng người có độ tương thích chuẩn xác, thì kết cục của cô sau này chắc chắn cũng sẽ thê thảm chẳng khác nào Mai Nguyệt.
Vân Cam khẽ hỏi: "Sau khi bị ô nhiễm hoàn toàn thì sẽ bị xử lý như thế nào?"
Tề Vụ vùi mặt sâu hơn vào cần cổ cô: "Em tốt nhất là không nên gặng hỏi chuyện đó thì hơn."
Tiếp đó, anh ẩn ý buông một câu đầy thâm sâu: "Thông thường một khi những kẻ mang huy hiệu cấp bậc cao như chúng tôi chủ động mở lời mời, thì hiếm có đứa đeo huy hiệu trắng nào dám từ chối lắm đấy nhé."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.