Điên Cuồng Thừa Kế: Trọng Sinh Chinh Phục Vô Hạn Cửa › Chương 95
Chương 95: Chỉ có một cách gian lận mới có thể vượt Cửa
Chương 95· 2.347 từMiễn phí
Chương 95: Chỉ có một cách gian lận mới có thể vượt Cửa
Bước vào Cánh Cửa này lâu như vậy, lục lọi tìm kiếm ở vô số ngóc ngách và đạo cụ, Thời An Thù đã lờ mờ đoán ra phương pháp triệu hồi Tử Thần Anubis.
Đôi khi đáp án lại ẩn chứa ngay trong chính câu đố. Tử Thần mà, có lẽ chỉ khi bước qua lằn ranh sinh tử mới có cơ hội diện kiến ngài ấy.
Trước đó, cái chết của bọn Địch Gia Dương đã chứng thực một điều: dựa vào việc tước đoạt mạng sống của người khác hoàn toàn không thể triệu hồi được Anubis. Vậy thì chỉ khi bản thân bỏ mạng, người ta mới có đủ tư cách gặp mặt ngài.
Đúng như lời Amelia từng cảnh báo trước kia, Cánh Cửa Quái Đàm này quả thực vô cùng nham hiểm.
Nếu không chết, người chơi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong Cửa.
Còn nếu chọn cái chết, xác suất gặp được Anubis chỉ có năm mươi phần trăm, và nửa còn lại chính là cái chết thực sự.
Ai dám đem tính mạng ra đánh cược vào một nửa cơ hội mong manh ấy chứ? Chẳng một ai dám liều mạng như vậy cả.
Huống hồ, quy tắc vượt Cửa rõ ràng rành rành ghi là: "Triệu hồi Anubis".
"Triệu hồi" và "chủ động đi gặp" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một đằng là Anubis đích thân giáng lâm, còn một đằng là tự mình dấn thân xuống cõi vĩnh hằng để tìm ngài.
Cho dù thực sự có kẻ dám đánh cược tính mạng đi chăng nữa...
Thì quy tắc vượt qua Cánh Cửa này đâu chỉ đơn giản là tìm thấy Anubis. Người chơi còn phải vượt qua bài khảo nghiệm cuối cùng của ngài thì mới có thể hoàn thành việc vượt Cửa.
Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, Anubis là vị thần chủ trì nghi thức Cân Trái Tim.
Kẻ nào lúc sinh thời tâm hồn trong sạch, không vướng tội khiên, trái tim sẽ được hoàn trả lại cho linh hồn để bước vào cõi vĩnh hằng.
Còn kẻ nào khi sống đã trót gieo rắc tội lỗi, trái tim trĩu nặng sẽ bị ném thẳng cho quái thú Ammit nuốt chửng.
Muốn đường đường chính chính vượt qua Cánh Cửa này quả thực khó hơn lên trời.
Nếu là nàng của kiếp trước, việc thông quan Cánh Cửa này sẽ dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng hiện tại, nếu nàng muốn sống sót bước ra ngoài, con đường duy nhất chỉ có thể là gian lận.
Thời An Thù vừa suy nghĩ vừa đưa tay xoa nhẹ đôi tai mềm mại của chú sư tử con.
Nói đi cũng phải nói lại, nàng còn coi như đã giúp bọn Địch Gia Dương một phen, tiễn bọn chúng xuống cõi chết gặp Tử Thần Anubis sớm hơn một bước.
Còn về việc vượt Cửa ư? Đám người đó chẳng có đứa nào là thứ tốt lành gì, nàng dám chắc bọn chúng tuyệt đối không thể nào qua nổi bài khảo nghiệm phán xét ấy.
Thời An Thù liếc nhìn thời gian, khoảng cách đến lúc Nữ Pharaoh trở về cung vẫn còn khá dài.
Nàng cần tranh thủ thời gian này đi tìm xem liệu còn món đồ nào có thể sử dụng làm đạo cụ hay không.
Đặt hai chú sư tử non xuống đất, nàng cẩn thận dặn dò: "Hai đứa tiếp tục trốn dưới gầm giường đi, không được tùy tiện chui ra ngoài, nghe rõ chưa?"
"Ngao ~"
"Nếu đói bụng thì tự mở hộp uống sữa tươi."
Sữa tươi đều được đóng trong hộp giấy, việc cào mở ra đối với móng vuốt của chúng chẳng có gì khó khăn.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai nhóc con, Thời An Thù đứng dậy chỉnh lại y phục và cặp kính râm, chống chiếc gậy dò đường mở cửa bước ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, nàng quay đầu lại cất giọng: "Không cần đi theo ta, ta muốn tự mình đi dạo một lát."
Mấy thị nữ lập tức đồng thanh cúi đầu hành lễ: "Vâng, thưa ngài."
Chờ các thị nữ lui xuống, Thời An Thù đường hoàng chống gậy dò đường thong thả rảo bước khắp nơi.
Lúc trước nàng nhắm đến danh hiệu Đại tư tế chính là để không bị ai hạn chế hành tung, không bị người khác kè kè bám đuôi giám sát. Lúc này đây chính là thời điểm tốt nhất để phát huy quyền hạn ấy.
Đi ngang qua đại điện trung ương, Thái Thụy Nhã vẫn đang miệt mài khiêu vũ ở bên trong. Tuy nhiên, xiêm y trên người cô ta lúc này đã hoa lệ hơn trước rất nhiều, trên người cũng đeo không ít trang sức lộng lẫy, rõ ràng là đã giành được sự thưởng thức và ân sủng từ Nữ Pharaoh.
Thời An Thù chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi lập tức rời đi, tiếp tục rảo bước dạo quanh cung điện.
Không ít thị vệ và tỳ nữ bắt gặp bóng dáng nàng đều chủ động tiến lại cúi chào, ân cần hỏi nàng có cần giúp đỡ gì hay không.
Nàng đi dạo quanh mấy vòng, cả tòa cung điện nguy nga rộng lớn chỉ còn lại tẩm cung của Nữ Pharaoh là nàng chưa từng đặt chân tới.
Tẩm cung của Pharaoh từ trong ra ngoài đều có trùng trùng lính canh nghiêm ngặt, Thời An Thù đi ngang qua chỉ kín đáo liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Tiến ra đến cổng lớn cung điện, nàng cất lời bảo thị vệ: "Ta muốn đến đền thờ Thần Amun, có thể sắp xếp một cỗ kiệu rước không?"
"Dĩ nhiên là được rồi, thưa Đại tư tế."
Cỗ kiệu nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Thời An Thù bước lên kiệu rồi dặn dò: "Không cần người theo hầu, ta có vài việc riêng muốn thỉnh giáo Đại tư tế Amun, hỏi xong sẽ lập tức trở về."
Mấy tỳ nữ vốn định đi theo đành phải dừng bước, chỉ có tám thị vệ lực lưỡng nâng kiệu tiến về phía trước.
Vì không phải là một đoàn diễu hành nghi thức trang trọng, số lượng người theo hầu lại ít, nên tốc độ di chuyển của cỗ kiệu nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, kiệu đã dừng trước cổng đền thờ Thần Amun.
Thời An Thù bước xuống kiệu, nhẹ nhàng gõ lên cánh cổng lớn của chính điện: "Đại tư tế Amun có ở đây không?"
"Đại tư tế Nekhet, người tìm ta có việc gì sao?"
Âm thanh vang lên từ phía bên phải. Thời An Thù khẽ nghiêng đầu đáp: "Hôm qua ta ngã bệnh, trong lòng cảm thấy bất an nên muốn đến hỏi xem liệu có chiếc bùa hộ mệnh nào thích hợp để ta mang bên mình hay không."
Ánh mắt của Đại tư tế Amun lướt qua gương mặt nàng, rồi cất giọng trầm tĩnh: "Đi theo ta."
Thời An Thù bước nhanh đuổi theo.
Đại tư tế Amun cân nhắc đến việc đôi mắt nàng không tiện, cố ý thả chậm bước chân lại vài phần.
Bước vào gian phòng làm việc nhỏ bên trong đền, Đại tư tế Amun lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh hình bọ hung Scarab rồi đặt vào lòng bàn tay Thời An Thù.
"Đây là bùa hộ mệnh Scarab có khắc tên của người. Lẽ ra trong buổi lễ sắc phong lần trước ta đã phải trao cho người rồi, nhưng do thời gian gấp gáp nên đành trì hoãn đến tận hôm nay."
Thời An Thù cẩn thận đeo bùa hộ mệnh lên trước ngực, khẽ mỉm cười: "Đa tạ ngài, Đại tư tế Amun, ngài quả thực là một người tốt bụng."
Nàng khẽ liếc mắt về phía chiếc bàn vừa lấy bùa hộ mệnh. Ở đằng đó bày la liệt không ít tượng người bằng gỗ nhỏ nhắn.
Có thể nhận thấy, dường như người Ai Cập cổ đại ai nấy đều có niềm đam mê sưu tầm mô hình thu nhỏ.
Tử Thần Anubis thích tượng chó rừng, Đại tư tế Amun cũng sưu tầm tượng người, thậm chí Nữ Pharaoh còn cho tạc hẳn một bức tượng khổng lồ mô phỏng dung nhan của chính mình theo tỷ lệ một - một hoàn mỹ.
Ánh mắt Thời An Thù dừng lại ở bức tượng gỗ nhỏ nằm ngay vị trí chính giữa. Bức tượng ấy trông tinh xảo và tỉ mỉ nhất, trên thân còn được chạm khắc nhiều phù văn chú thuật nhất.
Nàng muốn có được nó.
Thời An Thù nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vờ như bình thản: "Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép trở về trước."
"Ừ." Đại tư tế Amun khẽ đáp một tiếng.
Bước đến ngưỡng cửa, Thời An Thù chợt dừng chân, xoay người lại ngập ngừng: "Đại tư tế Amun, ta... ta muốn xin một thứ."
"Người muốn thứ gì?" Đại tư tế Amun ngước mắt nhìn lên.
"Ta nghe người khác nói, ai ai cũng có một bức tượng nhỏ của riêng mình." Thời An Thù cúi đầu, giọng điệu thoáng vẻ tủi thân mất mát: "Nhưng ta lại chẳng có lấy một cái, thế nên ta cũng muốn có một bức tượng."
"Tượng Ushabti sao? Ta sẽ lệnh cho thợ thủ công hoàng gia chế tác cho người một bức."
"Có thể tự mình chọn hình dáng được không ạ?" Đôi mắt Thời An Thù ngập tràn vẻ mong đợi.
"Người muốn hình dáng như thế nào?"
"Ta cũng không rõ nữa... Ta chỉ muốn một bức tượng thật đẹp thôi."
Đại tư tế Amun khẽ nhíu mày: "Yêu cầu như vậy quá chung chung rồi."
Bà tùy tay cầm lấy một bức tượng Ushabti trên bàn, đặt vào tay Thời An Thù: "Người thử sờ xem có ưng ý không."
Thời An Thù cẩn thận dùng đầu ngón tay miết nhẹ từng đường nét, rồi khẽ lắc đầu: "Không thích cái này."
Đại tư tế Amun lại đổi cho nàng một bức khác: "Cái này thì sao?"
Nàng vẫn lắc đầu.
Cuối cùng, Đại tư tế Amun đành cầm lấy bức tượng được chế tác kỳ công và tinh xảo nhất trong số đó đưa qua: "Thử cái này xem?"
Thời An Thù đưa tay lần giở từng chi tiết, đoạn khẽ thốt lên vẻ ngạc nhiên: "Trên thân bức tượng này có khắc chú văn, hoàn toàn khác biệt với những tượng Ushabti kia."
Đại tư tế Amun gật đầu: "Người có thích không? Ta sẽ lập tức hạ lệnh cho thợ thủ công làm cho người một bức tương tự."
"Thích lắm ạ." Thời An Thù nâng niu bức tượng trong tay như yêu thích không buông, rồi cất giọng hỏi: "Mất bao lâu thì làm xong vậy ạ?"
"Một bức tượng Ushabti với độ tinh xảo bực này, thợ thủ công phải mất tới bốn, năm ngày mới có thể hoàn thiện."
"Lâu thế cơ ạ..." Nàng tiếc nuối đặt bức tượng Ushabti trở lại mặt bàn, giọng thoáng đượm buồn nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười: "Không sao đâu, ta có thể chờ được mà. Cảm ơn Đại tư tế Amun."
Nói xong, nàng quay lưng bước đi, bóng lưng dường như còn vương vấn không nỡ rời.
Vẻ mặt Thời An Thù bên ngoài thì lộ rõ sự buồn bã mất mát, nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán xem chiêu "lấy lùi làm tiến" vừa rồi của mình đã phát huy tác dụng đến đâu.
Đại tư tế Amun đứng nhìn bóng lưng nàng khuất dần, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác cô gái nhỏ kia đang vô cùng hụt hẫng và đau lòng.
Rốt cuộc bà vẫn không nỡ lòng nào, khẽ thở dài một tiếng: "Thôi vậy, dẫu sao nàng ấy cũng là Đại tư tế do đích thân ta sắc phong, tính ra cũng coi như nửa đệ tử của ta rồi."
Bà cầm lấy bức tượng Ushabti tinh xảo mà Thời An Thù vừa chạm vào khi nãy, cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gỗ, rồi gọi tỳ nữ vào dặn dò: "Đem món đồ này giao cho Đại tư tế Nekhet."
"Tuân lệnh."
Tỳ nữ bưng chiếc hộp gỗ vội vã đuổi theo ra ngoài. Lúc này Thời An Thù vừa mới bước lên kiệu.
"Đại tư tế Nekhet, xin người dừng bước!"
Tới rồi.
Thời An Thù lập tức thu lại nét buồn bã trên gương mặt, gắng gượng nở một nụ cười dịu dàng: "Có chuyện gì thế?"
"Đại tư tế Amun nhờ nô tỳ chuyển món đồ này đến tận tay người."
Đón lấy chiếc hộp gỗ trong tay tỳ nữ, Thời An Thù mở nắp, khẽ chạm tay vào bên trong rồi vờ như khó hiểu hỏi: "Đây là..."
"Đại tư tế chỉ căn dặn nô tỳ trao lại cho người mà thôi."
"Làm phiền ngươi gửi lời cảm ơn sâu sắc của ta đến Đại tư tế Amun." Thời An Thù khép nắp hộp gỗ lại, mỉm cười nói: "Lần sau ta nhất định sẽ lại đến thăm ngài ấy."
Cỗ kiệu bắt đầu cất bước, bóng dáng khuất dần nơi cuối con đường. Tỳ nữ quay trở lại đền thờ thuật lại nguyên văn lời nhắn.
Nghe xong, Đại tư tế Amun chỉ biết dở khóc dở cười, lầm bầm một câu: "Đừng có tới nữa thì hơn, vừa đến một chuyến đã cuỗm mất bức tượng Ushabti mà ta yêu thích nhất rồi."
Dứt lời, bà quay sang phân phó cho tỳ nữ: "Lệnh cho thợ thủ công hoàng gia gấp rút làm lại cho ta một bức Ushabti khác..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.