Điên Cuồng Thừa Kế: Trọng Sinh Chinh Phục Vô Hạn Cửa › Chương 92
Chương 92: Tiếng khóc quái dị giữa hoang mạc
Chương 92· 1.996 từMiễn phí
Chương 92: Tiếng khóc quái dị giữa hoang mạc
Trước khi ngủ, Thời An Thù sực nhớ ra phần thưởng hạ sát Thời Minh Triết vẫn chưa kịp kiểm tra.
Trước đó tiêu diệt mấy kẻ kia toàn là lính mới không có đạo cụ lẫn điểm tích lũy, ngay cả đám Địch Gia Dương và Phùng Trí, đừng nói tới đạo cụ, đến nửa điểm tích lũy cũng chẳng có.
Chỉ khi tự tay kết liễu Thời Minh Triết, nàng mới thực sự nhận được chiến lợi phẩm có giá trị.
Mở hòm thư ra xem, chẳng có lấy một điểm tích lũy nào, chỉ có một đạo cụ định thân đã qua sử dụng nhiều lần, chỉ còn sót lại đúng một lần dùng, cùng một đống vũ khí tạp nham linh tinh.
"Thời Minh Triết nghèo rớt mồng tơi vậy sao."
Vét lại cũng chỉ có một khẩu súng lục, một đạo cụ định thân và ba thỏi vàng mini là dùng được.
Nàng chuyển những thứ dùng được ra ngoài, những vật phẩm rác rưởi khác đều xóa theo thư.
Thời An Thù mở kho lưu trữ cá nhân, bên trong đã chật ních không còn chỗ chứa.
Mở sàn giao dịch ra, trống trơn không một bóng vật phẩm, chưa có Người Thừa Kế nào rao bán đồ đạc.
Chỉ có đạo cụ và Lõi Cửa mới có thể treo lên sàn giao dịch. Hiện tại cả hai thứ này đều vô cùng khan hiếm, không có ai bán cũng là chuyện bình thường.
Mỗi Người Thừa Kế đều có ba ô trống để đăng bán hàng hóa, nàng vẫn chưa từng treo món nào.
Treo Trái Tim Của Đức Cha lên, Thời An Thù bắt đầu đắn đo suy tính về giá cả.
Định giá quá cao thì chẳng ai mua nổi, định giá thấp quá thì bản thân lại chịu thiệt thòi.
Cân nhắc một lát, Thời An Thù đặt giá mức mười ngàn điểm tích lũy.
Phải biết rằng điểm tích lũy cực kỳ khó kiếm, chỉ khi bước vào Cửa rồi thông quan hoặc đạt được danh hiệu hoàng kim mới có thể nhận được.
Lượng điểm nhận được lại vô cùng ít ỏi, danh hiệu hoàng kim chỉ cho một ngàn điểm tích lũy, thông quan Cửa cấp F cũng chỉ được một ngàn điểm tích lũy mà thôi.
Về sau độ khó tăng dần từng bậc, Cửa mỗi khi tăng một cấp độ khó thì điểm thưởng cũng chỉ nhích thêm một ngàn điểm.
Kiếp trước độ khó cao nhất mà nàng từng gặp là Cửa cấp A, thông quan cũng chỉ nhận được sáu ngàn điểm tích lũy.
Chính vì điểm tích lũy khó kiếm như vậy, nên càng về sau, nhiều kẻ muốn nhanh chóng gom góp điểm thưởng và đạo cụ sẽ chọn con đường giết người đoạt bảo.
Thời An Thù ngẫm nghĩ, thôi thì cứ treo giá mười ngàn điểm, nếu không ai mua thì xem như mượn tạm ô giao dịch làm kho chứa đồ phụ cũng chẳng sao.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống khuôn mặt, nàng khẽ nheo mắt lại, đặt hai chậu kẹo thực vật lên cành cây phía trước và phía sau, để rễ của chúng bám chặt vào nhánh cây khô.
"Canh gác cẩn thận cho ta."
Cành lá của thực vật vươn ra, nghiêm túc đứng gác.
Sau khi xác nhận chậu cây sẽ không bị rơi, Thời An Thù đi tìm một cành cây dài ở gần đó để làm gậy dò đường.
Vung vẩy thử vài cái, thấy độ cứng cáp và vừa tay không có vấn đề gì, nàng quay lại trên cây, cắm gậy gỗ vào chậu hoa rồi nằm xuống chỗ cũ ngủ tiếp.
Ngủ say đến tận buổi chiều, dưới gốc cây bỗng vang lên những tiếng gầm gừ dữ dội. Thời An Thù mở bừng mắt, đưa bàn tay ra trước mặt.
Mắt lại không nhìn thấy gì nữa rồi.
Nàng lần mò ngồi dậy, trong lòng đầy vẻ nghi hoặc: Thứ gì đang gầm rú bên dưới vậy?
"Rống ——"
"Hà ——"
Hai thứ tiếng dã thú gầm thét khác biệt vang lên, nghe như tiếng sư tử cùng báo săn.
Tiếng báo săn vang lên liên tục từ nhiều hướng khác nhau, còn sư tử nghe chừng chỉ có một con đơn độc.
Vì không nhìn thấy nên Thời An Thù tạm thời không thể xác định dưới gốc cây có bao nhiêu con dã thú.
"Rầm ——"
Một con dã thú bị húc văng đập mạnh vào thân cây, khiến ngọn cây nơi nàng đang ngồi rung chuyển dữ dội.
Để phòng ngừa chậu kẹo thực vật bị rơi xuống, Thời An Thù vội rút gậy gỗ ra, thu hồi kẹo thực vật vào kho rồi ôm chặt lấy thân cây, kiên nhẫn chờ đợi cuộc chiến đẫm máu bên dưới kết thúc.
Tiếng gầm rú cùng âm thanh cấu xé giằng co hồi lâu, tiếp theo sau là những tiếng nhai nuốt ngấu nghiến ghê rợn.
Mùi tanh tưởi nồng nặc của máu tươi bốc lên, Thời An Thù lần mò bẻ một nhánh cây nhỏ ném xuống dưới.
Đàn báo săn bên dưới ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, rồi lại tỏ vẻ khinh khỉnh cúi đầu tiếp tục đánh chén bữa tiệc thịt tươi.
Chờ thêm một lúc, mấy con báo săn vẫn chưa no bụng đã xử lý xong con sư tử, bắt đầu dán mắt thèm thuồng nhìn lên bóng người trên cây.
Chúng không chịu rời đi, Thời An Thù dĩ nhiên cũng chẳng dại gì tụt xuống.
Đàn báo săn lượn quanh gốc cây cổ thụ vài vòng, sau đó bám vào thân cây, thử trèo lên trên.
Đôi tai Thời An Thù khẽ động, nàng lấy Xạ Thủ Kẹo ra, vỗ vỗ lên đầu nó hai cái: "Giải quyết sạch lũ chúng nó cho ta."
Từng viên kẹo cứng bắn thẳng vào cơ thể báo săn. Con báo đầu tiên trúng đòn nặng nề ngã gục xuống đất, những con còn lại thấy cảnh tượng đó liền bắt đầu chùn bước sợ hãi.
Chúng lượn quanh gốc cây thêm vài vòng, không cam lòng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi lủi thủi chạy ra bờ hồ ốc đảo uống vài ngụm nước, tìm một khoảng đất không xa không gần nằm phục xuống nghỉ ngơi.
Thời An Thù lắng nghe động tĩnh, ước lượng khoảng cách tới ốc đảo, nhận ra bọn chúng vẫn chưa hề rời đi xa.
Đây là định nằm mai phục không chịu bỏ cuộc sao?
Nàng chủ động nhảy xuống đất, lấy hai chậu kẹo thực vật đặt hai bên sườn, như vậy nếu dã thú dám bén mảng tới gần sẽ tự động kích hoạt tấn công.
Trước đó khi ở trên cây, kẹo thực vật không bắn là vì nàng ở vị trí quá cao, lũ báo săn lại ở dưới mặt đất nên chưa lọt vào tầm bắn chủ động của chúng.
Thời An Thù đứng yên tại chỗ một lát, xoay xoay cây bút máy trong tay, trầm ngâm suy tính bước đi tiếp theo.
Nàng đơn độc giữa chốn hoang vu dã ngoại, mắt lại mù lòa cực kỳ bất tiện, có nên dùng bút máy không?
Thế nhưng số lần sử dụng của bút máy dùng một lần là bớt đi một lần.
Cân nhắc đắn đo mãi, Thời An Thù cất bút máy đi.
Nàng nhận ra mình đã quá mức ỷ lại vào cây bút máy này. Tạm thời chưa dùng đến vội, cứ để xem tình hình ra sao đã.
Nàng chống chiếc gậy dò đường mới làm, cất bớt một chậu kẹo thực vật, một tay ôm chậu còn lại rồi tùy ý chọn một phương hướng cất bước tiến tới.
Người bộ hành giữa sa mạc sợ nhất là thiếu lương thực và nước uống, mà cả hai thứ này nàng đều trữ đầy ắp trong kho, hoàn toàn có thể tự tin chọn một hướng đi thử xem sao.
Bật điện thoại kiểm tra dung lượng pin, mấy ngày qua khi không dùng đến nàng đều tắt nguồn nên pin vẫn còn khá nhiều.
Giữa Ai Cập cổ đại không hề có sóng viễn thông, chỉ có thể sử dụng vài tính năng cơ bản.
Nàng mở ứng dụng la bàn, chạm nhẹ vào vị trí chính diện phía trước, giọng nói máy móc của điện thoại liền vang lên.
【 Hướng chính diện: Tây. 】
Thời An Thù khẽ xoay người, lại chạm tiếp.
【 Hướng chính diện: Nam. 】
Cứ chọn hướng Nam mà đi vậy.
Đã chọn xong phương vị, Thời An Thù tắt nguồn điện thoại nhét lại vào túi, chống gậy gỗ tiếp tục bước về phía trước.
Gió cuộn theo cát vàng tạt thẳng vào người nàng. Thời An Thù đưa tay xoa xoa đầu, sờ thấy cả một vốc cát vụn.
"Cảm giác có chút thê lương."
Bước đi trên nền cát lún mang lại cảm giác nặng nề cực kỳ, huống chi trong tay còn phải ôm một chậu kẹo thực vật, cứ đi được một quãng là nàng lại phải dừng chân thở dốc.
"Giá như sau khi triệu hồi tín đồ, có cách nào để liên lạc tầm xa thì tốt biết bao."
Nàng khẽ thở dài một tiếng.
Mọi kỹ năng đạt được đều phải tự mình mày mò khai phá. Dựa vào thiên phú thức tỉnh hoàn toàn 100% từ Lõi Cửa của nàng, những tính năng như liên lạc tầm xa chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ là phải đợi đến khi đẳng cấp kỹ năng đủ cao mới có thể mở khóa được.
Thời An Thù sực nhớ tới bé Hàm Hàm đang được triệu hoán ra ngoài, không biết tình hình bên kia của cô bé thế nào rồi.
Lần trước khi triệu hoán Linh Lan Nhĩ, nàng chỉ mất hơn năm tiếng đồng hồ là rời khỏi Cửa, thế nên tạm thời nàng vẫn chưa chắc chắn thời gian duy trì triệu hoán quỷ dị tối đa là bao lâu.
Nhưng điều có thể khẳng định là, ít nhất cũng phải duy trì được sáu tiếng đồng hồ.
Đi được vài dặm đường, Thời An Thù ngồi bệt xuống cát, dốc nước vào miệng tu ừng ực.
Ra khỏi Cửa lần này, nàng nhất định phải tìm cách tống một chiếc xe địa hình vào kho lưu trữ, chứ nếu lần sau lại rơi vào hoàn cảnh này thì đi bộ khổ sở chết mất.
Cũng may hôm nay mặt trời không quá gay gắt, bằng không nàng đã bị nung đen sạm đi vài tông da rồi.
"Ra khỏi Cửa khéo lại biến thành cục than đen mất thôi." Nàng vẫn còn thừa tâm trạng để tự giễu cợt bản thân.
Tiếp thêm năng lượng xong xuôi, Thời An Thù lau sạch mồ hôi trên trán, lại hồng hộc cất bước chân thấp chân cao lướt đi trên cát.
Đi suốt một hồi lâu, Thời An Thù buông xuôi ngã vật ra nền cát, hai bắp chân mỏi nhừ như chẳng còn thuộc về mình nữa.
Có Người Thừa Kế nào vừa vào Cửa mà phải lặn lội cuốc bộ đường trường lâu đến mức này không chứ?
Đâu phải đang tham gia giải chạy marathon vượt sa mạc đâu!
Không đi nữa, cứ nghỉ một lát đã.
Nằm trên bãi cát vẫn còn vương lại chút hơi ấm tàn dư, Thời An Thù cảm thấy tư thế nằm bệt của mình trông thật thanh thản an tường.
Vừa nhắm mắt lại chưa đầy hai giây, một tràng âm thanh nức nở thút thít yếu ớt bỗng từ đâu truyền tới tai nàng.
Có ma quấy phá sao? Tiếng rấm rứt khóc ở đâu ra thế này?
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.