Điên Cuồng Thừa Kế: Trọng Sinh Chinh Phục Vô Hạn Cửa › Chương 8
Chương 8: Cây nấm cần cứu chẳng phải là một con người sao?
Chương 8· 3.017 từMiễn phí
Chương 8: Cây nấm cần cứu chẳng phải là một con người sao?
Địch Gia Dương ngẩng đầu lên, vừa nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của Thời An Thù thì động tác lập tức khựng lại, ngạc nhiên thốt lên: “Không phải cô đang ở viện điều dưỡng sao? Sao lại chạy ra ngoài này? Đã thế còn mò tới tận trung tâm thương mại dạo phố nữa chứ?”
Vừa nói, gã vừa kín đáo đưa tay ra phía sau làm động tác ra hiệu im lặng với người phụ nữ đi bên cạnh, ý bảo cô ta tạm thời đừng lên tiếng.
Người phụ nữ kia khẽ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng dẫu vậy cũng không dám kiếm chuyện sinh sự lúc này.
“Tôi muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút.” Thời An Thù khẽ quay đầu sang bên, chuẩn xác hướng thẳng về phía người phụ nữ đang đứng nép bên cạnh gã: “Vị này là bạn của anh sao?”
Đột nhiên bị người phụ nữ bên cạnh kéo nhẹ tay áo, ngữ khí của Địch Gia Dương lập tức trở nên gắt gỏng, khó chịu: “Cô quản chuyện bao đồng từ bao giờ thế hả? Đừng quên rằng hai nhà chúng ta còn chưa chính thức đính hôn đâu đấy.”
“Tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến mức muốn quản chuyện của anh, chỉ là hành vi lén lút này của anh vào lúc này, chẳng khác nào đang vả thẳng vào mặt mũi của Thời gia chúng tôi cả.”
Tin tức Thời gia và Địch gia chuẩn bị liên hôn thương mại vốn đã truyền khắp giới thượng lưu Cảng Thành, chỉ là đôi bên tạm thời chưa chính thức công bố rầm rộ với truyền thông báo chí mà thôi.
Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng, người phụ nữ bên cạnh bèn chủ động bước lên một bước, niềm nở nắm lấy bàn tay đang cầm gậy dẫn đường của Thời An Thù:
“Chào cô, tôi tên là Thái Thụy Nhã, là bạn thân của Địch Gia Dương.”
Cái tên này Thời An Thù làm sao mà không biết cho được. Đây chính là nàng bạch nguyệt quang trong lòng Địch Gia Dương. Kiếp trước, hai kẻ này về sau cũng chỉ vì tranh giành một Lõi Cửa mà trở mặt thành thù, đường ai nấy đi.
Thời An Thù lạnh lùng rút tay về, lùi lại nửa bước: “Chào cô, tôi là Thời An Thù.”
Bàn tay Thái Thụy Nhã hụt hẫng giữa không trung, nhưng cô ta không hề tỏ ra lúng túng mà thản nhiên thu tay về, cười nói: “Cô tới đây dạo trung tâm thương mại sao? Có cần tôi dắt cô đi một vòng tham quan không?”
Thời An Thù còn chưa kịp lên tiếng, Địch Gia Dương đã tỏ vẻ bực dọc ra mặt: “Hai đứa mình còn phải đi tìm Thời ca bàn công việc nữa, rảnh rỗi đâu mà dắt bả đi dạo phố chứ?”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.” Thời An Thù vừa nói vừa cố tình lách bước đi vòng qua phía bên cạnh Địch Gia Dương.
Ngay khoảnh khắc lướt ngang qua người gã, cổ tay nàng khẽ dùng một lực đạo xảo quyệt, mũi nhọn của cây gậy dẫn đường quất thẳng một cú đau điếng vào cẳng chân gã.
“Á... xuýt ——!”
Địch Gia Dương đau đớn đến mức cong gập cả người lại, nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Cô cố ý đúng không hả?” Đừng tưởng gã không nhìn thấy, Thời An Thù rõ ràng là cố tình nhắm vào chân gã mà quất!
Thời An Thù như thể bị dọa cho khiếp vía kinh hồn, hoảng hốt lùi thụp lại phía sau một bước: “Tôi xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi anh! Tôi không nhìn thấy gì cả...”
“Cô rõ ràng là cố tình quất tôi!” Địch Gia Dương trừng trừng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn nàng.
Thời An Thù bỗng ôm chặt lấy đầu mình, ngồi thụp xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, cất tiếng khóc nức nở nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm... Tôi thật sự không cố ý đâu mà, hu hu hu... Tôi hứa sẽ không dám về mách với ba mẹ chuyện anh dắt cô gái khác đi dạo phố đâu, cầu xin anh đừng đánh tôi mà, hu hu hu...”
Tiếng khóc ai oán cùng lời van xin tội nghiệp của nàng vang vọng khắp sảnh lớn, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mua sắm xung quanh.
Đám đông tò mò bắt đầu vây kín lại xem kịch vui: “Này anh kia, anh làm cái trò gì thế hả? Đàn ông con trai mà đi ức hiếp một cô gái nhỏ nhắn thế kia à?”
Nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn đang đẫm nước mắt cùng dải lụa trắng che mắt của Thời An Thù, đám đông lại càng thêm phẫn nộ: “Trời đất ơi, đến một người mù lòa tàn tật mà anh cũng nỡ ra tay bắt nạt sao?”
Một cô gái trẻ tốt bụng trong đám đông vội vàng bước tới đỡ Thời An Thù đứng dậy, dịu dàng hỏi han: “Em gái có sao không em? Có bị thương ở đâu không?”
Nước mắt Thời An Thù thấm đẫm dải lụa trắng, nàng khẽ lắc đầu, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: “Em... em không sao đâu ạ.”
Nàng làm bộ đáng thương nhìn về phía Địch Gia Dương: “Xin lỗi anh Địch Gia Dương, em không cố ý đâu, đáng lẽ ra em không nên vô tình đụng phải cảnh anh dắt cô gái khác đi mua sắm thế này, hu hu hu...”
Cô gái trẻ nghe vậy thì trong lòng dâng lên niềm xót xa vô hạn, quay phắt sang trừng mắt nhìn Địch Gia Dương: “Hai người là quan hệ người yêu của nhau sao?”
“Dạ không phải đâu ạ, chỉ là hai bên gia đình sắp sửa làm lễ đính hôn mà thôi...” Khóe môi Thời An Thù khẽ cong lên một nụ cười cay đắng, xót xa: “Đều là lỗi tại em cả, đáng lẽ ra em không nên trốn ra ngoài này, em nên ngoan ngoãn ở yên trong viện điều dưỡng mới phải... Thế nhưng... thế nhưng mà... em cũng khao khát muốn được một lần ngắm nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài...”
Cô gái trẻ càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng cho số phận của nàng, quay sang chửi thẳng vào mặt Địch Gia Dương: “Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không thế hả? Người ta sắp làm lễ đính hôn với anh rồi mà anh còn trơ trẽn dắt theo đàn bà khác đi dạo phố mua sắm! Cút đi cho khuất mắt, loại đàn ông bội bạc khốn nạn như anh tôi khinh tởm nhất trần đời!”
Thái Thụy Nhã mắt thấy tình thế chuyển biến vô cùng bất lợi, liền âm thầm lùi từng bước chân rồi lẩn nhanh vào trong đám đông tẩu thoát mất dạng.
Địch Gia Dương bị đám đông người qua đường vây kín ở giữa chỉ trỏ, mắng chửi thậm tệ, tức đến nghẹn họng mà không tài nào mở miệng thanh minh được nửa lời.
Thời An Thù đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má, sụt sịt mũi vài cái, làm bộ thất vọng xoay người cất bước: “Thôi vậy, em không đi dạo nữa đâu, em xin phép trở về viện điều dưỡng đây ạ.”
Cô gái trẻ ái ngại vỗ nhẹ lên vai nàng, rút khăn giấy đưa cho nàng: “Em ở đâu thế? Để chị bắt xe đưa em về nhé?”
“Dạ không cần phiền chị đâu ạ, em tự mình đón xe về được rồi.” Thời An Thù đón lấy mẩu khăn giấy, cảm ơn rồi quay gót rời đi.
Địch Gia Dương đứng chôn chân giữa vòng vây phẫn nộ, trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, tức giận đến mức hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Trở về viện điều dưỡng, cô y tá vừa thấy bóng nàng liền chạy ra ân cần đỡ tay: “Thời tiểu thư, bác sĩ Tiêu đang có việc cần gặp cô đấy ạ.”
“Vâng, tôi cảm ơn cô.” Thời An Thù không vội vã tới phòng làm việc của bác sĩ ngay, mà quay trở về phòng bệnh của mình trước.
Nàng rút điện thoại di động ra bấm số gọi cho Thời Lan Nhược. Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông vài hồi đã nhanh chóng nhấc máy:
“Thù Thù à, có chuyện gì thế con?”
“Mẹ ơi...” Trong giọng nói của Thời An Thù mang theo tiếng nức nở tủi thân vô hạn, thế nhưng trên gương mặt nàng lúc này lại lạnh tanh, không hề có lấy một gợn sóng cảm xúc: “Hôm nay con muốn ra trung tâm thương mại dạo phố một chút, không ngờ lại tình cờ bắt gặp anh Địch Gia Dương.”
“Bắt gặp Địch Gia Dương sao? Hai đứa nói chuyện với nhau thế nào?”
“Anh ấy dẫn theo một người phụ nữ khác đi cùng, lại còn lớn tiếng mắng con là đồ mù lòa phế vật, không xứng bước chân ra đường dạo phố...” Thời An Thù bắt đầu thêm mắm dặm muối, thêu dệt nên một màn kịch đầy uất ức.
“Cái gì cơ?” Thời Lan Nhược nghe xong trong lòng cũng trào dâng một cơn bực bội khó chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới mối quan hệ làm ăn liên hôn giữa hai gia tộc lớn, bà ta đành thở dài một hơi khuyên nhủ: “Thù Thù à, dù sao thì hai đứa trước giờ cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm với nhau, con cứ xem như mình không biết chuyện này đi là được.”
Mối hôn sự liên hôn giữa Thời gia và Địch gia không đơn thuần chỉ là màn bắt tay môn đăng hộ đối thông thường, mà sâu xa hơn là nhằm mục đích cùng nhau hợp tác khai phá một hòn đảo du lịch khổng lồ đầy tiềm năng, vì vậy mối liên hôn này tuyệt đối không thể để đổ vỡ được.
“Thế nhưng mà mẹ ơi...”
“Được rồi Thù Thù, mẹ còn đang bận rất nhiều công việc của công ty. Lát nữa mẹ sẽ chuyển thêm một khoản tiền lớn vào thẻ ngân hàng cho con, con thích mua sắm thứ gì thì cứ việc tự mình mua nhé.”
Dứt lời, cuộc gọi lập tức bị ngắt máy cái rụp.
Thời An Thù ngồi chờ đợi một lát trên sô pha. Chẳng mấy chốc, tin nhắn biến động số dư ngân hàng vang lên tinh tinh, dãy số dư phía sau tài khoản của nàng vừa được cộng thêm liên tiếp mấy con số không tròn trĩnh.
Ngày thường Thời Lan Nhược đời nào chịu hào phóng chi cho nàng nhiều tiền đến mức này.
Khoản bồi thường kếch xù này cộng thêm số tiền tiết kiệm bấy lâu nay của nàng, đã hoàn toàn đủ để nàng tậu đứt một căn biệt thự khang trang tại đất Cảng Thành đắt đỏ.
Ở mãi trong viện điều dưỡng này chung quy cũng có nhiều điều bất tiện, đợi đến khi thu phục xong cánh Cửa nằm ngay trong phòng bệnh này, nàng sẽ lập tức dọn ra ngoài ở riêng.
Nàng liền bấm số gọi lại cho Thời Lan Nhược. Chuông reo một hồi rất lâu đầu dây bên kia mới chịu bắt máy:
“Thù Thù, con lại muốn gì nữa đây hả?” Giọng nói của bà ta lộ rõ vẻ sốt ruột và thiếu kiên nhẫn tột cùng.
“Mẹ ơi, con không muốn sống mãi trong bệnh viện này nữa. Đợi qua một thời gian ngắn nữa khi bệnh tình của con thực sự ổn định, con muốn dọn ra ngoài thuê một căn nhà riêng để tự lập.”
“Được rồi được rồi, để mẹ bảo người sắp xếp cho con.”
“Dạ không cần đâu mẹ, con có thể tự mình lo liệu việc này được mà.”
“Một mình con tự lo liệu được thật sao?”
“Dạ được chứ mẹ.”
Hai mẹ con qua loa thêm vài câu chiếu lệ nữa, Thời An Thù mới chủ động cúp máy.
Nàng ngả lưng xuống ghế sô pha nghỉ ngơi một lát, dự định chiều nay sẽ lập tức đi xem nhà và hoàn tất mọi thủ tục mua bán.
Dùng xong bữa cơm trưa, Thời An Thù trước tiên ghé qua phòng làm việc của bác sĩ Tiêu để trao đổi qua loa về phác đồ điều trị.
Sau đó, nàng lập tức đón xe tới thẳng sàn giao dịch bất động sản cao cấp để xem nhà. Đôi mắt nàng không nhìn thấy gì, toàn bộ tình trạng cấu trúc của căn nhà đều dựa vào lời miêu tả chi tiết của nhân viên môi giới.
Ngay căn biệt thự đầu tiên nàng đã cảm thấy vô cùng ưng ý: một căn biệt thự nhỏ hai tầng đã hoàn thiện đầy đủ nội thất cao cấp, phía trước còn có một khoảng sân vườn thoáng đãng.
Nàng dứt khoát quẹt thẻ thanh toán đứt điểm 100% toàn bộ số tiền mua nhà ngay trong ngày, đồng thời nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục sang tên đổi chủ sổ đỏ.
Cất cuốn sổ đỏ mới tinh vào trong biệt thự, Thời An Thù không dám lãng phí một giây phút nào, lập tức bắt xe chạy vội về căn phòng trọ mà nàng đã từng thuê trước đây.
Bên trong căn phòng trọ cũ kỹ lúc này chứa đầy đủ mọi chủng loại vũ khí thô sơ: từ những con dao găm nhỏ gọn, cho đến những chiếc búa tạ bằng thép đặc, rìu chiến, xẻng công binh... gần như không thiếu một thứ gì.
Số nông cụ và dao nhọn nàng mua lúc sáng sớm thực ra chỉ là một phần nhỏ bổ sung vào kho vũ khí khổng lồ này mà thôi.
Nàng lập tức mở kho lưu trữ không gian của hệ thống ra, đem toàn bộ số vũ khí kim loại này nhét hết vào bên trong, lấp đầy toàn bộ 20 ô chứa đồ ban đầu.
Những vũ khí thô sơ này là trang bị tối quan trọng phục vụ cho giai đoạn khởi đầu của trò chơi. Trong giai đoạn đầu tiên này, xác suất tìm được những món đạo cụ hay vũ khí ma pháp quý hiếm là vô cùng thấp, việc chuẩn bị sẵn sàng những món vũ khí kim loại sắc bén này sẽ mang lại tác dụng sinh tồn vô cùng to lớn.
Thời An Thù mang theo một kho vũ khí đồ sộ di chuyển thẳng tới căn biệt thự mới tậu.
Hợp đồng thuê căn phòng trọ cũ kia chỉ còn đúng một tuần nữa là hết hạn, nàng không có ý định gia hạn thêm, vì vậy cần phải tranh thủ mấy ngày này dọn sạch toàn bộ đồ đạc sang biệt thự mới.
Phải chia làm hai chuyến vận chuyển, Thời An Thù mới có thể dọn dẹp sạch sẽ kho vũ khí.
Cũng chẳng còn cách nào khác, chi phí mở thêm ô chứa đồ trong kho không gian của hệ thống quá đắt đỏ, mỗi một ô mới đòi hỏi tới tận 1000 điểm tích lũy, nàng lúc này căn bản chưa thể kham nổi mức giá trên trời đó.
Nếu thuê shipper vận chuyển một khối lượng lớn vũ khí nguy hiểm như thế này thì sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, nàng đành phải nhọc công tự mình chia làm nhiều chuyến để khuân vác.
Đem toàn bộ vũ khí cất giấu an toàn vào biệt thự mới, Thời An Thù cẩn thận chừa lại hai ô trống trong kho không gian để dự trữ sẵn nước ngọt và lương khô đóng hộp.
Phần lớn những cánh Cửa quái đàm đều tuyệt đối không cung cấp thức ăn nước uống cho người chơi, Người Thừa Kế buộc phải tự mình chuẩn bị đầy đủ lương thực phòng thân.
Trước khi rời đi, ánh mắt Thời An Thù lướt qua chiếc thùng các-tông, nhìn thấy cây gậy phép thuật màu hồng mà cô bé lúc sáng đã tặng. Nàng khẽ ngập ngừng một thoáng, rồi đưa tay nhét nó vào túi áo.
Trở về bệnh viện tâm thần, Thích Ưu mắt sắc vừa trông thấy bóng dáng nàng từ đằng xa đã lập tức cất cao giọng hét lớn:
“Bồ Tát nương nương giáng lâm thế gian, người rảnh rỗi mau mau lui tán!”
Mỗi một lần giáng lâm thế gian đều phải làm kinh thiên động địa như thế này, haiz...
Thời An Thù khẽ thở dài, đưa tay phất nhẹ trong không trung: “Miễn lễ.”
“Bồ Tát nương nương ơi, hôm nay ngài giáng lâm thế gian là có thánh chỉ gì ban xuống cho chúng con không ạ?”
“Chỉ thị duy nhất là hãy ngoan ngoãn ăn cơm cho hết phần.” Thời An Thù thuận miệng đối phó một câu, rồi bỗng nhiên nảy ra ý định, cất tiếng hỏi: “Thích Ưu này, cây nấm mà lần trước cô bảo tôi cứu giúp giờ ra sao rồi?”
“Cây nấm của con á? Cây nấm của con đã lớn tướng rồi nè!” Cô ta hớn hở bưng một chậu hoa nhỏ đặt thẳng vào trước mặt Thời An Thù.
“Nó đang lớn nhanh như thổi luôn á, sắp sửa có thể thu hoạch để ăn được rồi! Bồ Tát nương nương có muốn ăn món canh nấm hầm không? Đảm bảo thơm ngon tuyệt hảo luôn đó!”
Thời An Thù khẽ sững sờ: “Nhưng mà lần trước... cây nấm cô bảo tôi cứu chẳng phải là một con người sao?”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.