Điên Cuồng Thừa Kế: Trọng Sinh Chinh Phục Vô Hạn Cửa › Chương 61
Chương 61: Ta Thay Mặt Thần Minh Tới Xử Quyết Ngươi
Chương 61· 2.178 từMiễn phí
Chương 61: Ta Thay Mặt Thần Minh Tới Xử Quyết Ngươi
Địch Gia Dương vẫn tràn đầy tự tin vào màn chắn phòng hộ của mình: "Chúng ta không thù không oán với cô, cớ sao cô lại muốn ra tay độc ác như vậy?"
"Không thù không oán?" Thời An Thù khẽ lẩm bẩm nhắc lại.
"Răng rắc ——"
Màn chắn phòng hộ nứt toác rồi vỡ tan tành từng mảnh.
Địch Gia Dương trợn trừng hai mắt, không thể nào tin nổi một đạo cụ hộ mệnh cao cấp như vậy lại có thể nát vụn dễ dàng đến thế.
Thời An Thù nở nụ cười lạnh lẽo, mũi nhọn bằng bạc của cây thánh giá đâm thẳng vào cổ họng Địch Gia Dương. Máu tươi bắn tung tóe lên chiếc khẩu trang trắng muốt của nàng, rồi chầm chậm rỉ xuống cổ áo.
"Đúng vậy, giữa chúng ta quả thực chẳng có oán thù gì, cho nên..."
"Ta thay mặt Thần minh tới để xử quyết ngươi."
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa phòng tập thể hình bị người ta đá văng tung tóe. Thời Minh Triết xông thẳng vào, hai mắt đỏ ngầu gầm lên: "Lại là mày!"
Thời An Thù ngước nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Nàng ấn mạnh mũi thánh giá đâm thủng thêm một lỗ nữa trên cổ Địch Gia Dương, đoạn lùi lại vài bước ung dung chào hỏi:
"Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Thời Minh Triết lập tức kích hoạt kỹ năng, tung chiêu khống chế nhằm định thân nàng tại chỗ.
Đã có bài học xương máu từ cái chết của Vạn Kinh Nghĩa trước đó, sau khi định trụ được đối phương, hắn không hề vội vàng lao tới tính sổ. Thay vào đó, hắn nhanh chóng dốc một lọ dược tề từ cửa hàng tân thủ đổ thẳng vào miệng Địch Gia Dương để giữ lấy hơi tàn, kế đó lập tức kích hoạt thêm một đạo cụ trị liệu khẩn cấp.
Cảm giác tê liệt trên cơ thể vừa tan biến, Thời An Thù liền tung người phóng qua khung cửa sổ. Trước khi nhảy ra ngoài, nàng không quên bí mật cài một chiếc máy nghe lén siêu nhỏ vào góc khuất bậu cửa.
Khoảng thời gian thị lực còn duy trì không còn lại bao nhiêu, huống hồ Thời Minh Triết đã có mặt ở đây, nàng không thể lường trước liệu trò đùa của số phận có tái diễn như lần trước hay không. Đêm nay muốn dứt điểm lấy mạng Địch Gia Dương xem chừng rất khó, kế sách tốt nhất lúc này là rút lui trước.
Lẩn vào một con hẻm tối không có camera giám sát, nàng tháo chiếc khẩu trang dính máu vứt đi, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi lau qua những vệt máu còn vương trên da thịt. Sau đó, nàng đeo tai nghe Bluetooth để nghe ngóng động tĩnh của đám Thời Minh Triết, tay rút cây gậy dẫn đường quen thuộc, chậm rãi hòa vào dòng người bước ra ngoài.
Trong phòng tập thể hình, sau khi thấy hơi thở của Địch Gia Dương dần ổn định trở lại, Thời Minh Triết mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà đêm nay tao đột nhiên muốn tìm mày bàn chút chuyện, nếu không thì mày đã mất mạng từ đời nào rồi."
Địch Gia Dương ho sặc sụa hai tiếng, tim đập thình thịch, nỗi kinh hoàng tột độ vẫn còn in hằn trên gương mặt.
Vừa hồi lại chút sức lực, hắn liền hỏi Thời Minh Triết: "Có cần đuổi theo không?"
"Đuổi không kịp đâu." Ngay tại biệt thự nhà họ Thời lần trước còn để nàng chạy thoát, huống chi nơi ở này của Địch Gia Dương nằm ở chốn hẻo lánh, xung quanh vắng tanh không một bóng người, biết lần theo hướng nào mà bắt.
Địch Gia Dương giơ tay áo quẹt sạch những vệt máu tanh tưởi trên mặt, căm phẫn nói: "Con ả đó rốt cuộc là ai chứ? Tao nhớ rõ ràng chúng ta đâu có đắc tội với kẻ nào như thế!"
"Tao cũng chẳng biết. Đám người cùng vào cánh Cửa trước đó với chúng ta đều chết sạch rồi, sau này mày vào Cửa có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Không hề gây thù với ai cả. Huống hồ cánh Cửa sau đó tao vào, tất cả mọi người cũng chết không còn một mống."
Địch Gia Dương ngả lưng nằm bẹp xuống sàn, thở dốc từng cơn: "Tao chỉ còn sót lại đúng một lọ dược phẩm trị liệu với một đạo cụ cứu mạng dùng một lần. Toàn là đồ bảo mệnh vô giá, thế mà đều phải đổ hết lên người tao đêm nay, thật sự quá tiếc rẻ."
"Cứu mạng anh em thì có gì mà tiếc. Nếu đổi lại là mấy thằng Khoan Quảng, tao cũng sẽ cứu."
Địch Gia Dương lại khẽ ho khan, cố nặn ra một câu đùa: "Chẳng lẽ là món nợ tình ái của đứa nào trong đám chúng ta?"
"Chắc chắn không phải." Thời Minh Triết ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, "Chuyện tình cảm của tao xưa nay rất trong sạch. Khả năng cao là tao bị vạ lây từ tụi mày thì có."
Hắn đổi giọng, bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Không chừng là thù hằn giữa các gia tộc lớn, hoặc đơn giản chỉ là có kẻ ngứa mắt với chúng ta."
Đám công tử bọn họ ngày thường hành xử vốn quen thói ngang tàng hống hách, có kẻ nhìn không thuận mắt muốn trừ khử cũng chẳng phải chuyện lạ.
"Nhưng chỗ ở bí mật này của tao ngoài mấy anh em thân thiết ra thì làm gì có ai biết." Địch Gia Dương bực bội vò đầu bứt tai, "Thôi bỏ đi, đến lúc đó gọi các gia tộc cùng nhau liên thủ truy lùng. Tao không tin với thế lực của chúng ta lại không đào bới ra được một con đàn bà."
"Ừ."
Địch Gia Dương chợt nhớ tới vấn đề nguy cấp trước mắt: "Mà này, bây giờ trong đám chúng ta chỉ có mỗi mày là sở hữu đạo cụ và kỹ năng chiến đấu. Ngộ nhỡ ả lại quay đầu tập kích bất ngờ thì tính sao?"
Thời Minh Triết không đáp ngay mà nói ra mục đích thực sự khi tới đây: "Khoảng thời gian này anh em chúng ta tốt nhất nên tụ lại một chỗ, có chuyện gì còn dễ bề tương trợ lẫn nhau."
"Còn về chỗ ở..." Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định: "Chỗ này không an toàn nữa rồi, tuyệt đối không thể ở tiếp. Chuyển sang một căn bất động sản đứng tên riêng của tao đi, tao sẽ bố trí thêm thật nhiều vệ sĩ tinh nhuệ."
"Được đấy." Địch Gia Dương gượng ngồi dậy tán thành.
Thời Minh Triết tiếp lời: "Ngay đêm nay dọn đi luôn. Ngoài mày ra, gọi cả đám Khoan Quảng, lão Thẩm với thằng Phùng Trí cùng tới."
"Nhất trí, tao vào tắm rửa một cái đã, dính một thân máu tanh thế này khó chịu chết đi được."
Tiếng bước chân trong máy nghe lén xa dần, Thời An Thù liền tháo tai nghe Bluetooth xuống.
Quý Khoan Quảng, Thẩm Văn Lượng, Phùng Trí... ba kẻ này kiếp trước cũng từng tham gia vào cuộc vây ráp truy sát nàng. Nếu cả năm tên tụ tập một chỗ, quả thực sẽ rất khó tìm cơ hội ra tay.
Thời Minh Triết hiện xếp thứ hai trên bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ mới đoạt được một Lõi Cửa cấp B và thức tỉnh duy nhất một kỹ năng.
Đêm nay hắn không hề dùng tới luồng bạch quang quái dị nọ, chứng tỏ kỹ năng phát quang đó có thời gian hồi chiêu, mà thời gian hồi có lẽ phải mất từ một ngày trở lên.
Còn về khả năng định thân, lúc nãy nàng đã âm thầm đếm nhẩm, thời gian khống chế vừa vặn năm giây.
Chiêu định thân đó hẳn cũng có thời gian hồi hoặc chỉ là một đạo cụ có giới hạn số lần kích hoạt. Bằng không, sau khi nàng hồi phục khả năng vận động, hắn tuyệt đối sẽ không để yên nhìn nàng chạy thoát mà không tiếp tục khống chế.
Qua cuộc đối thoại vừa rồi, có thể khẳng định ngoài Thời Minh Triết ra, những kẻ còn lại đều chưa có kỹ năng hay đạo cụ bảo hộ mạnh mẽ nào. Hiện tại chính là thời cơ ngàn năm có một để diệt trừ từng đứa.
Nếu bây giờ quay lại giết một đòn hồi mã thương, nàng hoàn toàn có đủ thời gian để tiễn Địch Gia Dương về cõi chết trước khi đám người kia kịp phản ứng. Nghĩ vậy, Thời An Thù liền lấy cây bút máy ra, nhanh chóng viết một dòng chữ lên mảnh giấy nhớ.
Nàng nín thở chờ đợi vài giây, nhưng thị lực trước mắt vẫn một màu tăm tối.
Được rồi, cây bút này đã phát huy tác dụng liên tiếp nhiều lần, lần này rơi vào tỷ lệ thất bại 99% cũng là chuyện bình thường.
Đêm nay tạm thời tha cho đám Thời Minh Triết một mạng. Giờ đây mắt nàng không nhìn thấy gì, mò mẫm ra tay giữa địa hình lạ lẫm quả thực quá đỗi bất lợi. Huống hồ đứa con cưng của trời không phải muốn giết là có thể giết ngay được. Nếu lần này lại sơ sẩy để bọn chúng trốn thoát, biết đâu chừng đặc điểm mù lòa sẽ khiến bọn chúng lần ra thân phận thực sự của nàng.
Đi bộ ra một đoạn khá xa, Thời An Thù tùy tiện vẫy một chiếc taxi ven đường để rời đi. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, lúc thanh toán nàng cẩn thận dùng tiền mặt chứ không quét mã điện tử.
Về đến nhà, nàng xé mảnh giấy nhớ vừa viết, châm lửa thiêu rụi hoàn toàn trước bức tượng Bồ Tát.
Chú mèo con Miêu Vãn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng liền lẫm chẫm chạy tới, nghiêng đầu meo meo gọi chủ nhân.
Trên người Thời An Thù vẫn còn vương chút vết máu khô, nàng liền lùi lại một bước né tránh: "Đừng lại gần, người tao đang bẩn lắm."
Nói xong, nàng vòng qua chú mèo nhỏ bước thẳng vào phòng tắm.
Bị nhốt ở bên ngoài cánh cửa phòng tắm, chú mèo con cuống quýt dùng hai móng vuốt cào liên hồi lên mép cửa, tiếng kêu khóc nghe thảm thiết, xé lòng như thể vừa phải gánh chịu nỗi oan ức tột cùng.
Thời An Thù ngỡ rằng nó gặp phải chuyện gì nguy hiểm, vội vã mở hé cửa ra: "Mày sao thế?"
Chú mèo con mở to đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Meo ~"
Thời An Thù cạn lời. Giọng kêu thỏ thẻ nũng nịu này với tiếng khóc rống thê thảm vừa nãy đều là do cùng một con mèo phát ra thật sao?
"Miêu Vãn, ban nãy có đúng là mày kêu không đấy? Kêu lại một tiếng nữa cho tao nghe xem nào."
Mèo con nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt chẳng hiểu gì. Nó liền lăn một vòng trên sàn, vươn móng vuốt cào nhẹ vào chiếc dép đi trong nhà của nàng để làm nũng: "Meo ~"
Thời An Thù bật cười lùi lại, kéo cánh cửa đóng lại một lần nữa. Y như rằng, tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài lại lập tức vang lên inh ỏi.
Xem ra giải Oscar dành cho loài mèo nhất định phải trao cho nó một chân mới xứng đáng.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nàng mở cửa phòng tắm, cẩn thận lần từng bước chân quen thuộc tiến về phía trước. Chú mèo con ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn nhà liền dụi tới: "Meo meo meo."
Nàng cúi người bế xốc chú mèo nhỏ lên, sải bước tới ghế sô pha rồi mở một hộp đồ ăn kèm gói súp thưởng cho nó: "Ăn đi, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của mày đấy."
"Meo meo ~ meo meo ~"
Tiếng mèo con nhồm nhoàm nhai thức ăn cùng tiếng gừ gừ khoái chí vang lên liên tục, đủ biết nó đang thưởng thức bữa ăn vô cùng ngon miệng.
Thời An Thù ngáp dài một cái rồi đứng dậy: "Tao đi ngủ đây, mày ở ngoài này tự chơi ngoan nhé."
"Meo meo meo." Mèo con bận rộn cắm cúi ăn mỹ vị, chỉ kịp ngẩng đầu kêu vài tiếng đáp lời rồi lại tiếp tục liếm láp đĩa thức ăn.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.