Đại Minh Huyền Học: Ngõa Lạt Lưu Học Sinh › Chương 87
Chương 87: Răn đe kẻ tiểu nhân
Chương 87· 3.656 từMiễn phí
Chương 87: Răn đe kẻ tiểu nhân
Phan Hồng sải bước tiến lên hai bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt Ngô Bị:
— Ngô bảo trưởng! Phan Hồng ta đúng là đắc tội với Vương Chấn, nhưng cái thứ như ngươi có với tay tới gót chân của Vương Chấn không? Nghĩ rằng có thể giẫm đạp lên đầu ta để nịnh bợ lấy lòng hắn sao? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đấy! Muốn bòn rút tiền của từ trên người ta ư? Ngươi lại càng hoang tưởng!
Ông hất cằm, khí thế của một vị ngự sử từng tung hoành nơi triều đình bộc phát uy nghiêm:
— Phan Hồng ta ngay giữa đất kinh thành hoa lệ còn hai lần lật ngược bản án oan khuất do chính tay thuộc hạ của Vương Chấn dựng lên, thì tại đất Đại Đồng cằn cỗi này há lại sợ một tên bảo trưởng tép riu như ngươi sao? Cứ việc giở trò bỉ ổi đi! Để xem lần tới là Phan gia ta gặp nạn, hay chính ngươi lại bị đá văng ra đồn điền ngoại ô húp cháo rùa! Phan Hồng này đã làm được lần thứ nhất, thì ắt làm được lần thứ hai!
Ngô Bị kinh hãi sởn tóc gáy, loạng choạng thụt lùi lại hai bước. Đến khi nhận ra mình vừa bị khí phách của Phan Hồng dọa cho mất mật, sắc mặt gã lại càng thêm khó coi, vừa nhục nhã vừa căm hận.
Phan Hồng chẳng thèm đoái hoài gì đến gã nữa, chỉ lạnh lùng hừ khan một tiếng rồi phẩy tay áo thong thả lướt qua.
Khi Phan Hồng về đến nhà, Phan Nhạc đang cẩn thận bón từng thìa thuốc đắng cho Phan Ngọc uống.
Không biết có phải nhờ công hiệu nhiệm màu của lá bùa kiện khang hay không, mà sắc mặt Phan Ngọc so với mấy hôm trước đã hồng hào hơn trông thấy.
Trong trận tử chiến với giặc Thát ngày hôm ấy, một tù nhân khác trong nhóm tám người cũng bị giặc đánh tổn thương ngũ tạng, nhưng vì không có thuốc quý và linh phù cứu mạng nên ngày hôm qua đã không qua khỏi mà trút hơi thở cuối cùng.
Bởi vậy, Phan Nhạc lúc này chăm sóc em trai vô cùng tỉ mỉ gắt gao. Mỗi ngày hai cữ thuốc thang đúng giờ, túi gấm đựng bùa bình an và bùa kiện khang lúc nào cũng đeo lủng lẳng trước ngực không rời nửa bước. Nếu không phải vì cha quản thúc nghiêm ngặt, hắn đã sớm muốn đốt sạch mấy lá bùa còn lại hòa nước cho em trai uống cạn rồi.
Trông thấy Phan Hồng đẩy cửa bước vào, Phan Nhạc vội hỏi:
— Cha, lí chính gọi cha lên có việc gì thế ạ?
Phan Hồng khẽ mỉm cười:
— Cha được bổ nhiệm làm Bảo trưởng rồi.
Đôi mắt Phan Nhạc và Phan Ngọc đồng loạt sáng rực lên:
— Thật thế sao cha?
Nhìn thấy hai đứa con trai vui mừng khôn xiết, nét mặt Phan Hồng cũng giãn ra, ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào:
— Là thật đấy. Huynh đệ các con chém được một thủ cấp giặc lập nên chiến công hiển hách, lần này là cha được thơm lây từ các con đấy.
Đoạn, ông quay sang Phan Nhạc căn dặn:
— Cả Tần bách hộ và Hồ bách hộ đều để mắt đến hai đứa, muốn chiêu mộ các con vào doanh trại chính quy.
Phan Nhạc ngạc nhiên:
— Cả hai vị bách hộ đều đích thân điểm danh hai anh em con sao cha?
Phan Hồng gật đầu.
Phan Nhạc hơi suy tư một lát rồi nói:
— Tần bách hộ để mắt đến chúng con thì còn có lý do rõ ràng. Hôm chúng con mang đầu giặc về thành chính Tần bách hộ có mặt tại hiện trường. Cũng nhờ có ngài ấy đứng ra bảo lãnh mà quân Đại Đồng mới cho phép chúng con giữ lại giáp sắt và đại đao chiến lợi phẩm, bằng không chút chiến lợi phẩm còm cõi ấy chúng con giữ sao nổi. Thế nhưng Hồ bách hộ cớ sao lại muốn chiêu mộ chúng con chứ?
Phan Hồng phân tích:
— Lần giặc Thát tràn xuống này, Hồ bách hộ cùng Tây Tam Sở hợp lực xuất binh truy kích rầm rộ cũng chỉ chém được chín thủ cấp giặc, mà quân ta lại tử trận mất ba người. Trong khi đó, tám phạm nhân lưu đày các con cùng Tông Tứ Lang đã chết lại tay không tấc sắt hạ sát được ba tên kỵ binh giặc. Nếu gộp chung chiến công của các con vào bản tấu chương trình lên triều đình, báo cáo của hắn mới miễn cưỡng coi là đẹp mắt.
Phan Nhạc bèn hỏi:
— Vậy cha thấy con nên đi theo ai thì hơn?
— Tần bách hộ! — Phan Hồng quả quyết — Cha đã dò la kỹ càng rồi. Tần bách hộ là người cương trực, quang minh lỗi lạc, tấm lòng rộng rãi bao dung. Còn Hồ bách hộ tuy năng lực tác chiến khá cừ, nhưng tính tình lại hẹp hòi, tham công chuộng danh. Bởi vậy, cha đã tự ý giúp con lựa chọn đầu quân dưới trướng Tần bách hộ.
Phan Hồng dừng lại giây lát rồi tiếp lời:
— Thân thể em trai con hiện tại đang mang trọng thương, cha đã khéo léo từ chối giúp nó rồi. Đợi sau này khi vết thương của Phan Ngọc lành lặn hẳn, chúng ta sẽ tính kế đưa nó vào quân ngũ sau. Con cứ đi trước mở đường lót gạch, vừa hay có thể quan sát xem môi trường quân doanh có thực sự thích hợp cho hai huynh đệ các con vùng vẫy hay không.
Phan Nhạc trầm ngâm:
— Chúng con vốn mang thân phận phạm nhân lưu đày, nay được nhập ngũ chuyển thành quân tịch chính quy đã là lối thoát tuyệt vời nhất rồi. Chẳng lẽ cha vẫn còn toan tính lối thoát nào khác sao?
Phan Hồng nhìn xa xăm:
— Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ! Mai sau cha nhất định sẽ tìm cơ hội lật lại bản án oan sai năm xưa. Đến lúc đó, tiền đồ của các con sẽ rộng mở theo một hướng đi hoàn toàn khác. Bởi vậy, dẫu sau này có bước chân vào quân doanh đao kiếm khốc liệt, các con cũng tuyệt đối không được buông bỏ việc đọc sách thánh hiền. Con đường chính đạo muôn đời của kẻ sĩ vẫn là khoa cử làm quan.
Phan Ngọc nghe đến hai chữ “đọc sách” thì mặt mày méo xệch, lộ rõ vẻ ngán ngẩm.
Phan Hồng và Phan Nhạc đều coi như không nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu. Phan Nhạc thầm nghĩ trong bụng, khả năng cha lật lại bản án oan gần như là con số không tròn trĩnh, trừ phi lão hoạn quan Vương Chấn trong cung thất sủng hoặc lăn đùng ra chết, bằng không cả nhà họ Phan sẽ phải chôn chân ở chốn biên ải gió cát này suốt đời.
Thay vì ngồi đó mòn mỏi ngóng trông một tia hy vọng mong manh về việc giải oan, chi bằng dốc sức nơi chiến trường đao kiếm, dùng đầu giặc để tự chém giết mở ra một con đường sống hiển vinh cho gia tộc.
Bởi vậy, Phan Nhạc rất quan tâm đến những chuyển biến nơi quân ngũ:
— Cha này, việc chúng ta từ chối Hồ bách hộ như vậy liệu có đắc tội với ông ta không?
— Có chứ! — Phan Hồng điềm tĩnh đáp — Nhưng đây là sự lựa chọn bắt buộc mà con không thể né tránh. Nếu con chọn về dưới trướng Hồ bách hộ và từ chối Tần bách hộ, Tần bách hộ với lòng dạ bao dung có thể sẽ không thù ghét con. Nhưng nếu con làm việc dưới trướng một kẻ hẹp hòi như Hồ bách hộ, dẫu hôm nay con không làm phật lòng hắn thì ngày mai, ngày kia cũng sẽ vì chuyện này chuyện nọ mà đắc tội với hắn thôi. Muốn không đắc tội một kẻ tiểu nhân, con chỉ có nước biến mình thành nanh vuốt sai đâu đánh đó, cúi đầu tùng phục răm rắp theo mọi ý muốn của hắn.
Phan Hồng vỗ mạnh lên vai con trai:
— Một khi đã làm như thế, liệu con có còn giữ được bản ngã của chính mình hay không? Hoài bão và lý tưởng trong lòng con liệu có còn đạt được nữa không? Bởi vậy, là đấng nam nhi chớ có sợ hãi chuyện đắc tội với kẻ tiểu nhân! Quân tử lòng dạ phẳng lặng như nước, việc gì phải lo lắng hãi hùng?
Phan Nhạc mím chặt môi. Hắn thừa nhận những lời cha dạy bảo hoàn toàn chí lý, nhưng hắn cũng chẳng muốn vô cớ chuốc oán với Hồ bách hộ, và dĩ nhiên càng không muốn làm việc dưới trướng một kẻ hẹp hòi. Đúng như lời phụ thân, ở dưới trướng một kẻ như vậy, chỉ cần mình có chính kiến riêng thì sớm muộn cũng chuốc lấy tai họa.
Thế nhưng, liệu có cách nào vừa không đắc tội với Hồ bách hộ, lại vừa có thể ung dung phục vụ dưới trướng Tần bách hộ hay không?
Phan Nhạc lén liếc nhìn cha một cái, thầm nghĩ chắc chắn cha chẳng có diệu kế nào vẹn cả đôi đường đâu, bằng không năm xưa cha đã chẳng bị lưu đày đến cái xó xỉnh này.
Thấy cha và anh trai đã bàn bạc xong chuyện chính sự, Phan Ngọc vội vàng ngước cổ lên chen ngang:
— Cha ơi, khi nào thì con mới được phép xuống giường đi lại thế?
Phan Hồng đưa tay xoa đầu cậu bé dỗ dành:
— Đừng nóng vội! Đại phu bảo tạng phủ của con vẫn còn tổn thương chưa lành hẳn. Hai hôm nay con đi tiểu vẫn còn lẫn tia máu đấy thôi, dẫu không nhiều nhưng tuyệt đối phải cẩn thận giữ gìn. Cứ nằm yên trên giường tịnh dưỡng, cần ăn uống hay lấy thứ gì thì cứ bảo cha và đại ca con lo.
Phan Ngọc ỉu xìu:
— Nhưng ngày mai đại ca đã phải vào quân doanh rồi...
Phan Hồng cười:
— Chẳng phải vẫn còn có cha ở nhà chăm sóc con sao?
Phan Ngọc thở dài rầu rĩ:
— Con chỉ muốn được cùng đại ca vào quân doanh thôi...
— Cứ dưỡng thương cho thật tốt đi đã, sau này thương tích lành hẳn thì vào cùng anh cũng chưa muộn.
Đang trò chuyện rôm rả thì ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.
Phan Nhạc đứng dậy bước ra mở cửa rào, người đến chính là hai huynh đệ nhà họ Kim.
Kim Trường Lập vừa nhìn thấy Phan Hồng liền lập tức chắp tay cúi người hành lễ:
— Kính chào Bảo trưởng!
Phan Hồng cười xòa vội vàng chắp tay đáp lễ:
— Hóa ra là Kim gia huynh đệ, mau vào nhà uống chén trà!
Kim Trường Lập bước vào trong gian phòng, trước tiên ghé mắt nhìn thăm hỏi Phan Ngọc vài câu, sau đó mới nói rõ mục đích đến đây:
— Bẩm thúc phụ, Tần bách hộ và Hồ bách hộ đều phái người tới đánh tiếng muốn điều động hai anh em cháu vào quân ngũ. Bảo trưởng kiến văn quảng bác, xin ngài chỉ bảo giúp chúng cháu nên theo vị bách hộ nào thì tốt hơn ạ?
Phan Hồng mỉm cười điềm đạm:
— Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của hai cháu thôi. Riêng Nhạc Nhi nhà ta thì đã chọn đầu quân dưới trướng Tần bách hộ rồi.
Kim Trường Lập nghe vậy liền hiểu ngay ý tứ sâu xa, lập tức vỗ đùi quả quyết:
— Vậy thì hai anh em cháu cũng xin chọn Tần bách hộ! Phan huynh đệ, từ nay về sau nơi chiến trường hiểm nguy, xin nhờ cậy huynh đệ chiếu cố nhiều hơn!
Phan Nhạc vội vàng ôm quyền khiêm tốn:
— Kim đại ca khách khí quá rồi! Phải là tiểu đệ kính cẩn nhờ cậy hai vị Kim đại ca chỉ bảo và chiếu cố mới đúng!
Kim Trường Lập xua tay đầy xúc động:
— Ta không hề khách sáo đâu, đây là những lời gan ruột đấy! Hôm ấy nếu không nhờ có Phan huynh đệ mưu trí dẫn chúng ta chạy vào rừng rậm phục kích, rồi chỉ huy anh em hạ sát giặc Thát, thì hai thằng ta làm sao có được ngày hôm nay cơ chứ?
Hắn thở dài một tiếng thật dài:
— Phan thúc chắc cũng biết rõ hoàn cảnh nhà cháu rồi đấy. Gia đình cháu bị đày đến đây từ những năm Vĩnh Lạc xa xưa. Cha cháu vì chịu liên lụy từ đời ông nội mà cả đời phải mang thân phận quân tịch nô dịch, đến đời hai anh em cháu cũng chẳng khá hơn. Chúng cháu mang danh là quân tịch đấy, nhưng chưa từng được cầm đao ra trận chém giặc, cũng chẳng bao giờ được bước chân vào quân trường thao luyện đường hoàng. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở cái thôn lưu đày này làm chân tạp dịch, tạp binh cuốc mướn cày thuê. Miệng thì gọi là lính, nhưng thực chất chẳng khác nào nô lệ của quân đội! Thú thật với thúc phụ, hai anh em cháu từ lâu đã khao khát được một lần xách đao ra chiến trường chém giết một trận ra trò. Chưa dám mơ đến chuyện lập công phong thưởng, ít nhất cũng mong có cơ hội tự tay đưa gia đình thoát khỏi cái hố sâu nô dịch của thôn lưu đày này!
Phan Hồng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc.
Dẫu cùng mang thân phận quân tịch theo luật lệ triều đình, nhưng trong cái xã hội ấy vẫn có tầng tầng lớp lớp kỳ thị khinh rẻ lẫn nhau.
Tầng lớp có thân phận thấp kém và bi đát nhất chính là đám tội nhân mang án sung quân lưu đày cùng gia quyến của họ. Những người chịu án lưu đày có thời hạn còn may mắn đôi chút, họa hoằn gặp dịp Hoàng đế đăng cơ đại xá thiên hạ thì còn có ngày được phóng thích hồi hương. Còn những kẻ chịu án lưu đày chung thân không kỳ hạn, như hoàn cảnh của Phan Hồng hay tổ tiên họ Kim kia, thì coi như con cháu đời đời kiếp kiếp đều bị xích chặt vào mảnh đất biên cương này.
Thân phận ti tiện thì con cháu muôn đời sau cũng bị dìm dưới đáy xã hội.
Người đời thường than thở binh lính nơi sa trường khổ ải gian truân, nhưng đâu ai thấu hiểu được nỗi khát khao được ra trận của những tên tạp binh như Kim Trường Lập.
Bước chân ra sa trường gươm giáo dẫu có nguy cơ bỏ mạng tàn khốc, nhưng chí ít vẫn còn một tia hy vọng lập được chiến công để rạng danh tổ tông, làm rạng rỡ gia đình. Còn cứ an phận làm tạp dịch, cả đời họ chỉ biết cúi mặt cày cấy làm giàu cho quân đội, làm trâu làm ngựa cho đám tướng quân quan lại hưởng thụ. Cả đời còng lưng dưới bùn lầy nhơ nhuốc, bất cứ kẻ nào đi ngang qua cũng có thể nhổ toẹt một bãi nước bọt chà đạp sỉ nhục.
Cái cảm giác u tối và dằn vặt của một đời người nhìn không thấy một chút tiền đồ le lói, đối với những kẻ cam chịu thì có thể cắn răng nhắm mắt cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng với những người còn chút chí khí, còn muốn ngẩng cao đầu làm người, thì mỗi ngày trôi qua nơi đây chẳng khác nào một sự tra tấn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Kim Trường Lập và Kim Trọng Võ ngay khoảnh khắc được lí chính gọi lên công đường đã dứt khoát hạ quyết tâm: nhất định phải bám chặt lấy Phan Nhạc!
Phan Nhạc chính là ngôi sao phúc tinh giáng trần của đời họ! Bao nhiêu năm nỗ lực tuyệt vọng không thấy lấy một tia hy vọng, vậy mà lần này đi theo hắn, họ không những nhìn thấy ánh sáng mà còn nắm chặt được vận mệnh trong tay. Cả hai quyết định sẽ cùng theo chân Phan Nhạc đầu quân dưới trướng Tần bách hộ.
Sau khi tiễn hai anh em họ Kim ra về, Phan Hồng liền quay sang dặn dò Phan Nhạc:
— Kết minh với hai huynh đệ nhà họ Kim là việc rất tốt, mai sau ra chiến trận con sẽ có đồng đội kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng con cũng chớ có lơ là chểnh mảng. Bắt đầu từ ngày mai, hãy chăm chỉ rèn luyện chạy bộ đường trường và đứng tấn thật vững chắc, tôi luyện cho hạ bàn kiên cố và sức lực dẻo dai. Từ nay về sau con đã là một người lính thực thụ, phải luôn ghi nhớ trong lòng: Võ thần không tiếc chết, mới có thể giữ vững biên cương, bảo vệ xã tắc non sông!
Phan Nhạc chắp tay vâng dạ ngoan ngoãn. Chờ bóng lưng cha vừa khuất sau cánh cửa, hắn liền quay phắt lại ghé sát tai Phan Ngọc đang nằm trên giường thì thào:
— Em đừng có nghe lời cha dạy bảo! Đợi chừng nào vết thương lành lặn, em cứ việc theo anh tập chạy bộ và đứng tấn cho thật khỏe, học thêm cả thuật trèo cây, thuật cưỡi ngựa thần tốc. Mai sau ra trận, thấy đánh không lại thì việc đầu tiên là phải chạy thật nhanh! Chỉ cần em chạy nhanh hơn quân địch thì lũ giặc cướp có mọc thêm cánh cũng chẳng đuổi kịp em đâu!
Phan Ngọc há hốc mồm kinh ngạc:
— Thế... thế chẳng phải là làm đào binh sao anh?
— Đào binh cái nỗi gì! — Phan Nhạc trừng mắt cốc nhẹ vào đầu em — Trận chiến vừa rồi hai anh em mình chẳng phải cũng cắm đầu bỏ chạy trước đó sao? Có giữ được tính mạng nguyên vẹn thì mới có cơ hội tìm mưu kế phản kích lại chứ! Lần này chẳng phải chúng ta chạy thoát vào rừng cây rồi mới lừa giết sạch ba tên Thát Tử đó sao?
Phan Ngọc ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, bèn gật đầu đồng ý, nhưng gật được nửa chừng chợt thấy sai sai, vội lên tiếng cãi lại:
— Nhưng lúc đó chúng ta chỉ là tạp binh đi gặt lúa, trong tay không có vũ khí áo giáp hộ thân. Còn một khi đã ra chiến trận thực thụ, mục đích duy nhất là tác chiến giết địch, làm sao có thể tùy tiện bỏ chạy được?
Phan Nhạc lý lẽ:
— Bất kể ở đâu thì mục đích tối thượng vẫn giống nhau: đánh thắng trận và giết sạch quân thù, có đúng không?
Phan Ngọc không tìm ra kẽ hở nào để bắt bẻ, đành ấp úng gật đầu.
— Em mà bỏ mạng nơi chiến địa thì lấy cái thây ma ra để giết địch, đánh thắng trận chắc? — Phan Nhạc hùng hồn giảng giải — Em phải khắc ghi vào đầu câu này: Binh bất yếm trá! Võ thần và văn thần hoàn toàn khác nhau. Văn thần thì không nên giở trò mưu mẹo tâm cơ, nhưng võ thần thì bắt buộc phải mưu mô, xảo quyệt và gian trá!
Phan Ngọc mở to hai mắt tròn xoe:
— Đại ca... anh nói ngược rồi thì phải?
— Không hề ngược một chút nào! — Phan Nhạc khẳng định chắc nịch — Võ thần là hướng ngoại đối phó với quân thù hung hãn, cho nên càng cơ trí, thông minh, tinh ranh xảo quyệt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu! Còn văn thần là hướng nội cai quản muôn dân bá tánh, đối đãi với đồng liêu triều đình, dĩ nhiên phải thẳng thắn, quang minh chính đại và phẳng lặng như nước mới là thượng sách. Em thử ngẫm lại xem, nếu đám văn thần trong triều không giở trò mưu mô nham hiểm hãm hại lẫn nhau, một lòng một dạ lo việc quốc thái dân an, thì cha chúng ta có phải chịu nỗi oan khiên ngút trời bị đày ải đến chốn này không?
Phan Ngọc gật gù thán phục:
— Đại ca, tuy em thấy anh nói rất có lý, nhưng đám văn thần võ tướng trong thiên hạ đâu phải con rối gỗ trong tay anh, anh bảo họ thế nào là họ làm theo thế ấy sao?
Phan Nhạc đưa tay xoa đầu em trai, cười đắc ý:
— Thằng bé này quả là dễ dạy bảo! Đến một đứa con nít như em còn hiểu thấu cái đạo lý đơn giản này, vậy mà cha già nhà chúng ta lại u mê chẳng chịu hiểu cho!
Phan Ngọc mất một lúc lâu mới định thần lại lời anh nói, bèn bật cười:
— Á à, gan anh to thật đấy! Dám bảo cha đến đứa con nít cũng không bằng cơ đấy!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.