Cưới Nhầm Đối Thủ › Chương 53
Chương 53: Món Quà Muộn Mười Tám Năm
Chương 53· 4.918 từMiễn phí
Chương 53: Món Quà Muộn Mười Tám Năm
Nói cho cùng thì công việc đưa cơm vẫn nhẹ nhàng hơn khu 1 rất nhiều. Trạm Bình Xuyên sau một ngày vừa làm vừa trốn việc trở về ký túc xá thì phát hiện Lan Tư đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách.
Trạm Bình Xuyên bước tới cạnh Lan Tư, khẽ khom lưng vươn ngón tay đẩy gáy sách, nhanh chóng liếc nhìn tựa đề —— 《Virtue is found in the mean》 (Tạm dịch: Đạo trung dung giữa chốn bình phàm).
Trạm Bình Xuyên nhíu mày: “... Cái của nợ gì thế này?”
Cái tựa đề rách nát này quả thực chẳng gợi lên chút hứng thú lật giở nào cả. Hắn vẫn thích những tác phẩm bất hủ lưu danh hậu thế kiểu như 《Kỵ sĩ tóc đỏ đại sát tứ phương và con chó của hắn》 hơn.
Lan Tư kẹp thẻ đánh dấu trang vào cuốn sách, ngước mắt liếc nhìn Trạm Bình Xuyên một cái, đáy mắt lấp lánh ý cười: “Đây là cuốn sách nằm trong danh mục bắt buộc phải đọc của sinh viên do Viện nghiên cứu Hồng Sa đề xuất đấy.”
Trạm Bình Xuyên: “Ồ.”
Thuộc dạng tác giả có quỳ lạy van xin rồi đút thêm cho hắn hai ngàn tệ hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
Ngón tay Lan Tư khẽ vuốt ve trang giấy, ung dung giải thích: “Cuốn sách này đại ý nói rằng, mỹ đức lớn nhất của một con người là bình phàm, tu dưỡng cao nhất là bình thường. Cứ đi trên một con đường không góc cạnh, không mũi nhọn sắc bén, không bị những tư tưởng phức tạp trói buộc, ngoan ngoãn làm một chiếc bánh răng xoay tròn đúng quy trình, như thế sẽ không màng danh lợi mà hưởng thụ một đời hạnh phúc.”
Trạm Bình Xuyên cau mày thật chặt, vẻ mặt phức tạp, khó khăn lắm mới nặn ra được một lời khen: “Cũng... đậm chất triết học đấy chứ.”
Thuộc dạng rác rưởi tinh thần mà hắn chỉ cần đọc một trang là lăn ra ngủ ngáy o o, dùng để đậy bát mì gói còn chê bẩn mắt. Nhưng thủ khoa đã đọc vào được thì nhất định có lý lẽ của thủ khoa.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên sườn mặt Lan Tư, phủ một tầng ánh sáng ấm áp tĩnh lặng vào đôi con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp.
Lan Tư nói tiếp: “Nhìn mấy tấm gương điển hình trong sách kìa: suy nghĩ quá nhiều thì tâm thần phân liệt, phản biện chỉ trích quá đà thì mang trọng bệnh chết sớm, chấp niệm quá sâu thì vạn kiếp bất phục, đi ngược luân thường đạo lý thì vợ con ly tán tan cửa nát nhà. Xem ra một cuộc đời an phận thủ thường, cùng thế vô tranh như vậy dường như cũng chẳng phải là không có điểm tốt.”
Ít nhất thì chính quyền Liên Bang luôn mong mỏi mọi người dân đều ngoan ngoãn nghĩ như vậy.
Trạm Bình Xuyên chỉ chăm chú nhìn cánh môi mềm mại ửng hồng của Lan Tư đang khẽ khàng đóng mở, còn những ví dụ ba xu nhảm nhí trong sách thì chữ nọ xọ sang chữ kia, bay biến sạch sẽ ra khỏi tai.
“Đúng là cũng có chút đạo lý.” Trạm Bình Xuyên nhận xét qua loa một câu, sau đó bất động thanh sắc rút phắt cuốn sách khỏi tay Lan Tư, tùy tiện vứt lên tủ đầu giường rồi cúi người áp môi mình lên cánh môi cậu.
Làm việc mệt mỏi cả ngày trời, cuối cùng cũng được nếm chút đồ ngọt béo bở, ai rảnh mà nghe mấy thứ lý thuyết tinh thần giáo điều này chứ.
Lan Tư bị ngậm lấy môi hôn ngấu nghiến một lúc, ánh mắt đầy vẻ đứng đắn nhưng lại ngập tràn ý cười trêu chọc: “Bạn học Trạm, không phải chúng ta nên cùng nhau đắm chìm trong tư tưởng triết học cùng thế vô tranh sao?”
Trạm Bình Xuyên khẽ cắn vào hạt môi nhỏ nhắn đáng yêu, vừa ngậm trọn âm cuối của Lan Tư vào miệng vừa lúng búng đáp: “Thì đang đắm chìm đây mà. Cơ mà tư tưởng truyền bá qua không khí chậm chạp quá, môi lưỡi giao nhau thế này càng giúp tôi nhanh chóng lao vào vòng tay ôm ấp của triết học hơn.”
Lan Tư ngửa đầu đón nhận nụ hôn ngày càng sâu và nóng bỏng của Trạm Bình Xuyên, hai cánh tay không kìm được mà vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.
Sau một hồi “giao lưu sâu sắc”, ánh mắt Lan Tư đã phủ một tầng hơi nước mông lung, thở dốc hỏi: “Tư tưởng truyền đi nhanh chưa? Anh đã lao vào lòng triết học được chưa?”
Trạm Bình Xuyên kéo ghì Lan Tư vào lồng ngực mình, lòng bàn tay mơn man cánh môi ấm áp mềm mại vừa bị hôn đến sưng đỏ, được đà lấn tới: “Bạn học Tiểu Lan học thức uyên bác quá, để tôi nếm thêm một chút nữa xem sao.”
Cái sự “nếm” này kéo dài miên man, kiều diễm đến mức khó lòng kiềm chế.
Lan Tư thở hổn hển không ngừng, nhướng mày hỏi: “Nếm đủ chưa?”
Trạm Bình Xuyên cười đầy ẩn ý: “Đúng là như được khai sáng mở mang đầu óc.”
Lan Tư thừa biết Trạm Bình Xuyên chẳng nghe lọt một chữ nào, trong đầu chỉ toàn toan tính làm sao hôn cho cậu rên rỉ thở dốc mới chịu buông. Cậu cong mắt cười: “Không ngờ bạn học Trạm lại hiếu học đến thế.”
Trạm Bình Xuyên thản nhiên đáp: “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, sau này có cơ hội học tập bổ ích thế này nhớ gọi tôi nữa nhé.”
Lan Tư rúc mình vào trong chăn, khẽ liếm bờ môi dưới: “Vậy sau này năng giao lưu trao đổi. Hôm nay tôi hơi buồn ngủ rồi.”
Trạm Bình Xuyên cẩn thận vén chăn bọc kín từng đầu ngón tay của cậu lại: “Ngủ đi, hôm nay tôi cũng mệt phờ rồi.” Nhưng trong bụng hắn lại tính toán: Đêm nay vẫn phải tìm cơ hội thám thính đường ống thông gió một phen.
Lan Tư như có như không nhắc nhở một câu: “Có khi tôi ngủ một mạch đến tận sáng mai đấy.”
Trạm Bình Xuyên lập tức tiếp lời ngay: “Tôi mệt đến mức nửa đêm ai có gọi cũng chẳng thèm tỉnh đâu.”
Lan Tư yên tâm. Trạm Bình Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ai về phòng nấy, đèn phòng nhanh chóng tắt ngúm.
***
Hai giờ năm mươi phút sáng.
Trạm Bình Xuyên tắt phím chuông báo rung, tung chăn bật dậy như một con báo săn. Hắn khẽ vén rèm cửa sổ, liếc nhìn con đường mòn quanh co bên ngoài, sau khi xác định không có bóng người qua lại mới cẩn thận đẩy cánh cửa sổ, lẳng lặng nhảy vọt ra ngoài không một tiếng động.
Hệ thống ghi nhớ các góc camera giám sát mấy ngày nay đã phát huy tác dụng tối đa. Lợi dụng màn đêm tĩnh mịch, hắn khéo léo lách qua từng điểm mù, rẽ trái quẹo phải, cuối cùng vòng ra bờ tường phía sau tòa nhà Lam Xu.
Trạm Bình Xuyên đè nén lượng adrenaline đang tăng vọt trong cơ thể, lần mò đến khu vực gần nhà vệ sinh ban ngày, tìm thấy cửa hút gió tương ứng với đường ống thông hơi. Hắn dùng hai tay bám chặt vào tấm lưới chắn bằng kim loại, cơ bắp cánh tay phát lực giật mạnh một cái, dứt khoát kéo phăng tấm lưới chắn gỉ sét loang lổ xuống.
“Phù, cái thứ của nợ này bao lâu rồi không được bảo trì thế không biết?” Trạm Bình Xuyên lẩm bẩm một mình.
Từ đầu bên kia tai nghe liên lạc, giọng nói trầm ổn điềm tĩnh của chủ quản hiệp hội Quỷ Mắt vang lên: “Đại thiếu gia, dựa trên những chi tiết kết cấu bên trong mà cậu cung cấp, chúng tôi phát hiện thiết kế của tòa nhà Lam Xu được sao chép từ một công trình kiến trúc ở Polcino cách đây hai trăm năm. Công trình đó vốn được cải tạo từ một pháo đài ngầm; sau này phần trên mặt đất biến thành bảo tàng văn hóa, còn phần dưới lòng đất được dùng làm nơi trú ẩn thời chiến, hiện tại đã bị bỏ hoang từ lâu.”
“Chậm nhất là ba ngày nữa, người của chúng ta sẽ gửi bản vẽ quét mô hình 3D lòng đất của công trình nguyên bản cho cậu. Cậu cần phải tự mình đánh giá sự khác biệt giữa tòa nhà Lam Xu và kiến trúc gốc để lên phương án lộ trình xâm nhập.”
Trạm Bình Xuyên ngồi xổm xuống, phủi phủi lớp gỉ sắt trên tay: “Chết tiệt, nói cách khác là bây giờ tôi nên cầu nguyện cho tay kiến trúc sư kia đạo nhái chuẩn một trăm phần trăm sao?”
Nếu cấu trúc ngầm của tòa nhà Lam Xu y hệt kiến trúc gốc thì việc nắm trong tay bản vẽ Polcino chẳng khác nào có được bản thiết kế tòa nhà Lam Xu. Có bản đồ trong tay, hắn sẽ không phải mò mẫm như ruồi mất đầu nữa.
Chủ quản: “Đúng vậy. Cậu còn cần hỗ trợ gì nữa không, hiệp hội sẽ cố gắng giải quyết cho cậu.”
Trạm Bình Xuyên hít sâu một hơi, khom người chui tọt vào cửa hút gió, cợt nhả đáp: “Thứ tôi cần nhất bây giờ là một chai nước giặt có khả năng tẩy ố siêu mạnh. Chứ nếu cứ chui ống thông gió thế này thêm vài lần nữa thì đến thằng ngốc cũng nhìn ra tôi chẳng chui vào chỗ đàng hoàng tử tế gì.”
Chủ quản trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc hỏi lại: “... Hay là cứ bảo cậu là người ở bẩn có được không?”
Trạm Bình Xuyên đen mặt: “... Không được!”
***
Hai giờ năm mươi lăm phút sáng.
Ánh mắt Lan Tư hoàn toàn tỉnh táo và sáng rõ khi ngồi dậy. Cậu với tay lấy cặp kính trên đầu giường đeo lên sống mũi.
Trong tai nghe đúng giờ vang lên giọng nói ngoan ngoãn nghiêm túc của chú ngựa Độ Mã: “Lan Tư, tớ thức khuya đợi cậu nè.”
“Ngoan lắm.” Lan Tư khẽ khen ngợi. Một tay cậu cài lại cúc áo khoác ngoài, cẩn thận nhét cây bút máy kiểu cũ mà thầy Hà Cạnh Ân đưa cho vào túi áo trước ngực.
Giọng nói châm chọc của Hề Ba cũng từ bên kia truyền tới: “Cái đầu máy móc con con này vì đợi cậu mà sữa ngon trước khi đi ngủ cũng chẳng dám uống đấy.”
“Đợi nhiệm vụ hoàn thành xong, tớ sẽ mua thêm thật nhiều Lego cho Độ Mã, bảo Hề Ba ngồi chơi cùng cậu nhé.” Lan Tư hứa hẹn.
“Cảm ơn Lan Tư!” Độ Mã lễ phép đáp.
Hề Ba nghiến răng ken két: “Dựa vào cái gì chứ! Tôi đề nghị trả lại niềm vui trẻ thơ cho trẻ con, để Lily ngồi chơi với nó ấy.”
Lan Tư nhàn nhạt: “Rất tiếc, Lily còn chín chắn hơn cậu nhiều.”
Hề Ba: “...”
Lan Tư thu xếp đồ đạc xong xuôi, không buồn trêu chọc Hề Ba nữa mà trầm giọng: “Độ Mã.”
Độ Mã: “Có!”
Ở đầu bên kia mạng lưới, Độ Mã ôm lấy hai đầu gối ngồi trước máy tính, khẽ nhắm mắt lại. Ý thức của cậu bé hòa vào không gian mạng, men theo hệ thống dữ liệu số lao vút tới trung tâm điều khiển giám sát của Lam Xu.
Viên đội viên điều tra trực ban lúc này đang ngửa đầu ra sau ghế ngủ gà ngủ gật. Dạo gần đây do mối đe dọa từ Hắc Đăng Hội ngày một tăng cao, bầu không khí trong khu cấm trở nên căng thẳng tột độ, các phân khu đều tăng cường mức độ phòng bị, khu 7 của bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cấp trên chia ca trực vô cùng bất công, trong một tuần gã phải trực đêm tới ba buổi. Áp lực công việc đè nặng khiến gã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, làm việc cũng ngày càng đối phó tắc trách. Vì vậy, gã hoàn toàn không hề hay biết rằng toàn bộ màn hình giám sát trong trung tâm điều khiển đã bị can thiệp, chuyển sang phát lặp lại một đoạn băng hình quay sẵn từ trước.
Trong căn phòng lờ mờ sáng, Lan Tư vô tình gạt rơi cuốn sách 《Virtue is found in the mean》 trên tủ đầu giường xuống đất. Cậu nghiêng đầu cụp mắt nhìn cuốn sách một thoáng, sau đó không chút thương tiếc vung chân đá phăng nó vào sâu dưới gầm giường, khóe môi nhếch lên vẻ khinh miệt: “Cái thứ rác rưởi quỷ quái gì không biết.”
Lan Tư mở cửa bước ra khỏi ký túc xá. Nhờ có Độ Mã thao túng toàn bộ hệ thống camera giám sát ở hậu trường, cậu thuận lợi lách mình vào lối thoát hiểm khẩn cấp bên sườn tòa nhà Lam Xu.
Mặc dù lúc ba giờ sáng hầu hết các đội viên điều tra đều đã tan ca về nghỉ, nhưng không loại trừ khả năng một số khu vẫn có người trực ban. Cậu đã loại bỏ được mối lo từ camera giám sát, nhưng tuyệt đối không được để chạm mặt bất kỳ ai. Thang máy cũng không thể tùy tiện sử dụng, một khi có người gọi thang máy, cậu rất dễ bị dồn vào thế kẹt cứng bên trong. Lối cầu thang bộ thoát hiểm là lựa chọn tối ưu nhất; tòa nhà Lam Xu cao như vậy, bình thường sẽ chẳng có ai rảnh rỗi bước chân vào đây.
Lan Tư đẩy cánh cửa sắt nặng nề của lối thoát hiểm, đang chuẩn bị sải bước bước vào thì bỗng nhiên nghe thấy từ phía hành lang le lói ánh sáng mờ ảo phía dưới truyền đến một tiếng động cực kỳ nhỏ.
Dây thần kinh của Lan Tư lập tức căng như dây đàn, bước chân đột ngột khựng lại ——
Dưới sàn nhà có người!
Cùng thời điểm đó, Trạm Bình Xuyên đang nín thở bên trong đường ống thông gió bên dưới, đôi mắt nhạy bén ngước nhìn thẳng lên trần ống. Dù cách một lớp sàn bê tông dày cộp, hắn vẫn nghe thấy tiếng mở cửa lách cách, có kẻ vừa đi tới vị trí ngay trên đỉnh đầu hắn rồi dừng bước.
Bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ là đội viên điều tra trực ban?
Vị trí hắn chọn để đột nhập vốn đã vô cùng hẻo lánh; vào cái giờ oái oăm này, người mò tới đây chắc chắn không phải là một cô lao công chăm chỉ quét dọn rồi. Trạm Bình Xuyên nằm im như tượng, nín thở chờ đợi phản ứng từ phía trên, thầm nghĩ trong bụng: Mong sao người bên trên chỉ xem mình như một con chuột cống vô hại vừa chạy ngang qua đường ống.
Lan Tư nheo mắt nhìn chằm chằm xuống sàn xi măng xám xịt. Là người ở tầng hầm B1 sao? Không đúng, âm thanh nghe rất gần, dường như dán sát ngay mặt đất. Rốt cuộc là ai? Giờ này tuyệt đối không thể là công nhân bảo trì đường ống được. Lan Tư thầm nghĩ trong đầu: Tốt nhất kẻ phía dưới cứ nghĩ mình là một tay nghiện thuốc lá lén lút trốn việc ra cầu thang hút thuốc đi.
Trong tai nghe, Hề Ba sốt ruột giục giã: “Tiểu thiếu gia, nhanh chân lên một chút, chậm trễ sẽ sinh biến đấy!”
Mí mắt Lan Tư khẽ giật, cậu thu hồi sát khí. Bất kể kẻ dưới sàn là ai thì chắc chắn cũng chẳng phải đang làm việc gì quang minh chính đại, hẳn là cũng không có gan dám đi báo cáo với cấp trên Lam Xu đâu.
Lan Tư trở tay kéo khép cánh cửa sắt lại, liếc mắt nhìn sàn xi măng lần cuối rồi mới rảo bước nhanh leo lên các bậc thang.
Trạm Bình Xuyên nghe tiếng bước chân xa dần trên đầu, lại cẩn thận nằm im thêm một lúc lâu mới tin chắc rằng nguy cơ đã qua đi. Hắn khẽ thở phào một cái, đoán chừng đối phương chắc hẳn cũng chỉ coi tiếng động kia là do lũ chuột gây ra mà thôi.
***
Thân thủ của Lan Tư vô cùng nhẹ nhàng thoăn thoắt, mỗi bước chân lướt qua hai ba bậc thang. Cậu phi thân lên tầng bảy với tốc độ cực nhanh mà hơi thở chẳng hề rối loạn.
Hành lang tầng bảy tĩnh lặng như tờ, chỉ có vài bóng đèn khẩn cấp hắt ra ánh sáng trắng bệch nhợt nhạt. Khu văn phòng đối diện giếng trời trống hoác không một bóng người, duy chỉ có vài màn hình máy tính vẫn chưa kịp tắt.
Lan Tư đi thẳng tới trước cánh cửa phòng giam của Oliver.
Mỗi khi đêm về, căn phòng giam cầm này lại trở nên âm u, lạnh lẽo đến thấu xương. Ngoại trừ vài ngôi sao le lói qua khe thông gió, bên trong chỉ còn le lói chút ánh sáng khẩn cấp mỏng manh. Mười tám năm bị giam cầm đằng đẵng đã khiến Oliver gần như quên mất rằng năm xưa mình cũng từng là một người rất sợ bóng tối, sợ ma quỷ và chẳng bao giờ dám ngủ một mình. Bởi thế, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang dần tiến lại gần từ phía hành lang, anh mới giật mình nhận ra mình lại tìm thấy một tia an tâm kỳ lạ từ âm thanh ấy.
Oliver áp chặt gò má gầy guộc vào bức tường lạnh giá, đôi mắt màu xanh lục bảo chớp chớp không rời nhìn về phía khe cửa.
Bóng hình kia xuất hiện. Cậu thanh niên tóc đỏ tháo gọng kính xuống, mái tóc dài buông xõa bay nhẹ trong gió đêm. Dưới ánh đèn khẩn cấp mờ ảo, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ của cậu hiện lên rõ nét, mang theo một khí chất ngạo nghễ và sắc bén không thể che giấu.
Oliver khẽ giật mình. Hóa ra người đưa cơm ban ngày... lại là một người đẹp đẽ đến nhường này.
Oliver khẽ cử động đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn thều thào qua kẽ hở cổng từ gai: “Cậu... là ai?”
Lan Tư đứng thẳng người trước cánh cửa sắt bao phủ đầy chông gai từ trường, ánh mắt nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt màu xanh biếc kia, thản nhiên cất lời:
“Hắc Đăng Hội, Bạch Pháp Lão.”
Hắc Đăng Hội... Bạch Pháp Lão!
Bốn chữ ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh tàn tạ của Oliver rung chuyển dữ dội. Là thủ lĩnh cấp cao của Hắc Đăng Hội! Tổ chức thần bí đối đầu sinh tử với Lam Xu suốt bao năm qua!
Oliver nhìn cậu thiếu niên trước mặt, nhìn sự kiên định và ngạo nghễ trong đôi mắt hổ phách ấy. Thế nhưng, trong đôi mắt xanh của người tù nhân mười tám năm lại chẳng hề dấy lên một tia hy vọng sống nào.
Ngược lại, anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến đau lòng.
Anh quỳ sụp xuống đất, hai tay buông thõng, ánh mắt gần như thành kính ngước nhìn Lan Tư: “Làm ơn... xin hãy giết chết tôi đi.”
Vào khoảnh khắc này, Lan Tư thậm chí cảm thấy việc nói ra câu “Tôi đến để đưa anh đi” lại là một sự tàn nhẫn vô cùng. Người đàn ông này đã quá khao khát được giải thoát, trên cõi đời này dường như chẳng còn bất cứ điều gì có thể níu giữ anh lại được nữa.
Trong tai nghe, Hề Ba la lối om sòm: “Không được, không được! Anh ta không được phép chết!”
Độ Mã thì nghiêm túc hỏi: “Trước khi chết anh ấy có thể chơi Lego cùng tớ không?”
Lan Tư thẳng tay tắt micro tai nghe, khẽ cười: “Tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi tôi về chuyện của Uriel chứ.”
Thế nhưng Oliver lại vô cùng bình thản đáp: “Anh ấy... đã chết rồi, phải không?”
Những lúc đau đớn đến chết đi sống lại, những khi không chịu nổi những đòn tra tấn tàn khốc, anh đã từng oán hận anh trai mình. Anh hận tại sao Uriel không mang chân tướng trở về, tại sao không tới cứu anh. Thế nhưng khi bình tâm lại, anh biết rõ hơn ai hết: anh trai tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi anh. Uriel sẽ không bao giờ nhẫn tâm để anh bị Tư Hoằng Xế chà đạp, đày đọa suốt mười tám năm ròng rã thế này.
Chỉ có một khả năng duy nhất: anh trai anh đã chết. Kiếp này họ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Lan Tư im lặng.
Dù đã sớm đoán trước được điều này, nhưng trước sự im lặng đầy xác nhận của Lan Tư, ánh sáng le lói cuối cùng trong mắt Oliver cũng hoàn toàn vụt tắt. Rất nhiều chuyện từ mười tám năm trước đã trở thành kết cục đã định, còn sự kéo dài hơi tàn của anh suốt ngần ấy năm qua chẳng qua chỉ là sự tự lừa dối bản thân bằng những ảo tưởng viển vông mà thôi.
Lan Tư gặng hỏi: “Chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật sao?”
Oliver lắc đầu. Anh nhìn cậu thiếu niên kiên cường, quật cường và mang đầy sát khí trước mặt, ngỡ như nhìn thấy chính hình bóng của mình năm xưa qua lăng kính thời gian. Giọng anh ngập tràn sự áy náy nhưng lại không hề có chút tiếc nuối nào: “Đối với tôi... điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Anh trai đã chết, bản thân anh cũng sắp sửa đi sang thế giới bên kia. Mười tám năm đằng đẵng trôi qua, đau khổ và tuyệt vọng đã ăn sâu vào từng thớ thịt tủy xương. Dẫu cho chân tướng có được phơi bày ra ánh sáng, thì còn ai quan tâm, còn ai để anh giãi bày tâm sự nữa đây? Anh là một kẻ đã bị thời đại lãng quên, anh đã hoàn toàn mất đi mối liên kết với thế giới này.
Ánh mắt Lan Tư sáng rực như đuốc, truy vấn ngược lại: “Tại sao lại không có ý nghĩa? Anh nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thèm quan tâm đến chân tướng? Anh nghĩ rằng Uriel đã chết thì anh không còn lý do gì để thanh minh? Anh nghĩ công lý đến muộn mười tám năm là đã quá trễ tràng? Anh nghĩ rằng dẫu có làm sáng tỏ mọi chuyện thì một thân một mình anh cũng chẳng thể lay chuyển nổi thế lực đen tối sâu không thấy đáy kia sao?”
Lan Tư biết những lời này có phần quá mức tàn nhẫn và gay gắt. Cậu hiểu một nạn nhân yếu ớt, tiều tụy, nhơ nhớp và không hoàn mỹ, dẫu có gào thét khản đặc cả cổ họng, có tự mổ xẻ vết thương máu thịt be bét cho thiên hạ nhìn thì đổi lại cũng chỉ là những ánh mắt phán xét soi mói và những lời chỉ trỏ bàn tán vô tình mà thôi. Giống như Oliver, và cũng giống hệt như mẹ của Đặng Chi năm xưa.
Những lời của Lan Tư sắc bén như dao cạo, nhưng Oliver vẫn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy sự bao dung và bình thản: “Tôi... sau khi chết... sẽ được gặp lại... anh trai.”
“Thế nhưng linh hồn của Uriel đã bị kẻ khác xé nát hoàn toàn rồi!” Lan Tư xót xa thốt lên.
Oliver sững sờ chết lặng, ngay sau đó đồng tử run rẩy kịch liệt, chìm vào một sự hoang mang tột độ. Anh vốn luôn biết đây là một âm mưu khổng lồ đẫm máu, nhưng... làm sao anh có thể gắng gượng tiếp tục sống cho đến ngày chân tướng đại bạch đây? Anh quá mệt mỏi rồi, thân thể quá đau đớn, anh chỉ muốn ngất đi, muốn trốn chạy, muốn được giải thoát.
Anh không còn là chàng thanh niên hăng hái nhiệt huyết năm xưa nữa. Ngay cả lòng tự trọng, anh cũng phải nhặt nhạnh từng mảnh vỡ vụn, chắp vá từ biểu cảm, quần áo cho tới lời nói trước mặt người ngoài, vờ như chúng chưa từng bị nghiền nát. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của anh lúc này là biến thành chất dinh dưỡng cho cây cỏ, hiến dâng trọn vẹn bản thân cho tự nhiên, ít nhất thì cỏ cây sẽ ôm lấy anh, đón nhận anh. Một thức tỉnh giả cấp cao ngã xuống sẽ có một thức tỉnh giả cấp cao khác sinh ra, vòng luân hồi của sự sống chưa bao giờ dừng lại, anh chẳng có gì phải tiếc nuối.
Lan Tư khẽ thở dài một tiếng, từ trong túi áo trước ngực rút ra cây bút máy kiểu cũ. Dưới ánh đèn khẩn cấp nhạt nhòa, lớp vỏ bút ánh lên sắc xanh lam thẳm sâu lắng. Cậu cúi nhìn cây bút, đầu ngón tay khẽ mơn man trên thân bút:
“Dẫu cho không ai thèm quan tâm đến chân tướng, thì vẫn luôn có người quan tâm đến sự sống chết của anh. Anh khao khát được chết, nhưng lại có những người đang tha thiết, hèn mọn cầu mong anh có thể sống tiếp. Dù là Lorne - người muốn gom góp chút may mắn cho anh bằng một hộp bánh đậu đỏ, hay là...”
Lan Tư ngập ngừng ngắt lời, cẩn thận quan sát từng biến chuyển cảm xúc trên gương mặt Oliver. Muốn đưa được người này ra ngoài an toàn, bắt buộc phải khơi dậy được khát vọng sinh tồn trong anh. Lan Tư không có nhiều thời gian, chỉ có thể áp dụng biện pháp kích thích mạnh mẽ này, nhưng cậu vẫn phải nắm bắt chừng mực cẩn trọng để tránh phản tác dụng, dập tắt đi tia sinh khí mong manh cuối cùng của Oliver.
May mắn thay, trong ánh mắt Oliver đã lóe lên sự nghi hoặc.
“Có một lão già giảo hoạt, khi biết Hắc Đăng Hội đối đầu với Lam Xu đã chủ động giúp chúng tôi xử lý thi thể của Boras. Để khiến tôi động lòng trắc ẩn cứu anh, ông ấy đã mạo hiểm lẻn vào kho lưu trữ của Đại học Tinh Tế để trộm tài liệu lịch sử năm xưa. Ông ấy biết anh bị trúng cấm chế của Tư Hoằng Xế không thể tự giải thoát, liền tự tay rút một ống máu chứa năng lực thanh lọc của mình đưa cho tôi. Ồ, trong văn phòng của ông ấy trồng đầy cây cỏ, đặt ngay chính giữa phòng làm việc là một chậu cây ô liu nhỏ. Ông ấy có một tập hồ sơ quý như tính mạng, bên trong cất giữ những trang ghi chép của đứa học trò mà ông ấy yêu quý và thiên vị nhất mười mấy năm về trước.”
Lan Tư khẽ mỉm cười nhìn Oliver: “Tôi đã từng rất thắc mắc, cái bút máy này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì mà ông ấy không chịu đưa thẳng ống nghiệm máu cho tôi, mãi cho đến tận khi...”
Lan Tư từ từ xoay nhẹ ngón tay, hướng chiếc cài bút màu bạc hình chiếc lông vũ trên nắp bút về phía Oliver.
Trên chiếc cài bút lông vũ ấy, có khắc một dòng chữ nắn nót, phóng khoáng ——
“Happy birthday Oliver.” (Chúc mừng sinh nhật Oliver).
Đó chính là món quà sinh nhật mà mười tám năm trước, giáo sư Hà Cạnh Ân đã chưa kịp trao tận tay học trò của mình.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má hốc hác của Oliver, làm ướt đẫm cổ áo được là phẳng phiu, làm ướt đẫm từng chiếc cúc áo được cài ngay ngắn. Tựa như một chú chim non lảo đảo lần theo ánh sáng trong đêm đen, anh quỳ rạp xuống sàn, khó nhọc bò từng chút một về phía trước, những ngón tay gầy guộc run rẩy bám chặt lấy hàng rào từ gai sắc nhọn.
Anh nhìn chằm chằm vào cây bút máy ấy, nhìn dòng chữ khắc thân thương năm nào, từ nơi cuống họng rách toạc phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, bi thương vỡ vụn:
“Thầy... Thầy ơi...!”
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.