Công Lược Bệnh Kiều: Vạn Giới Tìm Lại Thần Cách › Chương 205
Chương 205: Họng Súng Nhắm Vào Bảy Tấc
Chương 205· 1.295 từMiễn phí
Chương 205: Họng Súng Nhắm Vào Bảy Tấc
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống Tiểu Hoa bỗng gấp gáp vang lên trong tâm thức:
“Đinh đoong! Ký chủ ơi, hệ thống xin gửi lời nhắc nhở thân thiện: Nguyện vọng của nguyên thân là muốn La Nguyên Kiệt phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết, cho nên nhiệm vụ này bắt buộc phải do chính tay người đích thân giải quyết. Nếu như hắn lỡ bị kẻ khác tiện tay xử tử, nhiệm vụ của người sẽ lập tức bị tuyên bố thất bại, đồng thời người sẽ mất đi cơ hội tiếp tục công lược ở vị diện này đấy!”
Lời vừa tới bên khóe môi của Tô Yên tức khắc bị nàng nuốt ngược trở lại vào trong bụng.
Trong xấp ảnh chụp kia, gương mặt của người đàn ông đã bị kẻ chụp cố tình làm mờ, khiến cho Quyền Từ nhìn vào chẳng thể nhận ra rốt cuộc đó là gã nào.
Thấy nàng ngập ngừng do dự, khóe môi Quyền Từ khẽ cong lên một nụ cười tà mị.
Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia hiện lên nụ cười kinh diễm đầy nguy hiểm.
Hắn cúi người, từng chút từng chút một cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của nàng:
“Không muốn nói cho tôi biết sao? Hửm?”
Giọng điệu hắn trầm bổng, chậm rãi, mang theo vẻ mê hoặc chết người.
Tô Yên xưa nay vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thật thà, cực kỳ hiếm khi nói dối.
Nàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi lại:
“Nếu em nói cho anh biết... anh ta có bị làm sao không?”
Nụ cười trên môi Quyền Từ vẫn không hề tắt, hắn tiếp tục rải những nụ hôn khẽ cắn triền miên xuống cần cổ nàng, cất giọng lành lạnh:
“Em đang che chở cho hắn đấy à?”
Giọng nói thốt ra từ đôi môi mỏng mang theo hơi thở buốt giá rợn người.
Tiểu Hoa ở bên trong vội vàng hét toáng lên:
“Ký chủ cẩn thận! Sát khí trên người nam chính đang ngập trời kìa, chỉ số nguy hiểm đã vọt lên tận chín mươi điểm rồi đấy!”
Tô Yên nghe thấy vậy, bàn tay đang đặt trước lồng ngực hắn liền muốn đẩy ra để ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn xem sao.
Nào ngờ, động tác cự tuyệt này của nàng vừa phát ra, bàn tay to lớn của người đàn ông đã lập tức phủ lên mu bàn tay nàng, kéo giật một cái khiến hai cơ thể càng thêm dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Đôi mắt đào hoa cụp xuống, ý cười nơi khóe môi dần biến thành vẻ mỉa mai, châm chọc sâu cay:
“Sao thế? Đụng vào một chút cũng không được à? Vì cái tên đàn ông đó sao?”
Nghe hắn nói những lời vô căn cứ ấy, Tô Yên mở to hai mắt, đôi môi nhỏ nhắn tức giận mím chặt:
“Anh... anh thật đúng là không nói đạo lý chút nào!”
Rõ ràng là đang cố tình gây sự vô cớ. Những lời nàng vừa giải thích chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Tiểu Hoa ở một bên không nhịn được mà chen vào một câu thì thầm:
“Ủa ký chủ, người vừa mới ra ngoài vụng trộm thật đấy à? Sao em nghe cái giọng này giống hệt như ông chồng bắt quả tang vợ ra ngoài lăng nhăng thế? Nhìn cái bộ dạng mỉa mai châm chọc, hận không thể vác dao đi làm thịt gã nhân tình nhỏ kia kìa!”
Yết hầu của Quyền Từ khẽ lăn lộn lên xuống, ánh mắt mỗi lúc một thêm âm u, sắc lạnh.
Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi việc Tô Yên hết lần này đến lần khác bảo bọc, che chở cho kẻ khác trước mặt mình.
Nàng càng làm như vậy, hắn lại càng muốn lôi cổ cái gã đàn ông trong ảnh ra rồi băm thây thành trăm mảnh đem đi cho chó ăn.
“Tôi còn có thể làm ra những chuyện càng không nói đạo lý hơn thế này nhiều, chỉ sợ em chịu không nổi mà thôi.”
Vừa dứt lời, giữa tiếng thốt lên kinh ngạc của Tô Yên, cả người nàng đã bị hắn thô bạo đè ngửa xuống chiếc ghế sô pha rộng lớn.
Toàn bộ thân hình cao lớn, nặng nề của người đàn ông phủ ập xuống.
Nụ hôn mang theo ý tứ trừng phạt điên cuồng cọ xát nghiền ngẫm, tựa hồ như mỗi một lần cắn xé đều muốn bức ra những giọt máu tươi đỏ thắm.
Hôm nay Tô Yên mặc một chiếc áo sơ mi cài khuy, bàn tay thon dài của hắn túm lấy mép áo dùng lực kéo một cái. “Tách, tách”, những chiếc cúc áo lập tức bung vỡ, rơi lả tả xuống sàn.
Làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc thạch thoáng chốc hiện ra trước mắt.
Luồng sát khí ngùn ngụt trên người hắn tức khắc bị nhuốm một tầng tình dục bỏng cháy, từng nhịp thở dần trở nên ồ ạt, nặng nề.
Thế nhưng ngay khi bàn tay hắn chuẩn bị trượt xuống sâu hơn.
Hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy trên cổ tay mình đã bị quấn chặt bởi một chiếc đuôi rắn mang hoa văn đen đỏ kỳ dị.
Ngay phía sau lưng hắn vang lên tiếng “xì xì, xì xì” rợn tóc gáy, âm thanh của một loài mãng xà kịch độc đang không ngừng thè chiếc lưỡi chẻ đôi đe dọa.
Thân hình hắn hơi khựng lại trong tích tắc. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, một khẩu súng lục màu bạc sáng loáng đã được hắn rút phắt ra từ thắt lưng.
Xoay người lại.
“Đoàng!”
Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp.
Giây tiếp theo, đồng chí rắn Tiểu Hồng liền ngơ ngác nhìn thấy trên chiếc đuôi của mình bỗng xuất hiện một lỗ thủng do đầu đạn bắn xuyên qua.
Đồng chí Tiểu Hồng vốn dĩ quen thói hoành hành ngang ngược xưng bá bấy lâu nay, cho nên nhất thời vẫn chưa kịp định thần lại rằng bản thân mình vừa mới bị trúng đạn.
Mãi đến khi cơn đau đớn kịch liệt truyền thẳng vào từng tế bào thần kinh, Tiểu Hồng mới lập tức phát cuồng, nổi trận lôi đình!
“Xì xì xì xì xì!!”
Nó há to chiếc mồm đỏ lòm như chậu máu, nhe nanh độc lao thẳng tới định cắn chết Quyền Từ.
Thế nhưng ngay sau đó, miệng nòng súng đen ngòm lạnh buốt đã khẽ nhấc lên một tấc, chuẩn xác nhắm thẳng vào đúng vị trí “bảy tấc” yếu huyệt chí mạng của loài rắn.
Thân hình khổng lồ của đồng chí Tiểu Hồng lập tức đông cứng lại tại chỗ.
Rốt cuộc là cú đớp của nó nhanh hơn, hay là viên đạn trong họng súng kia bắn ra nhanh hơn?
Đây quả thực là một câu hỏi mang tính chất quyết định sự sống còn!
“Đừng... đừng nổ súng!”
Tô Yên không ngờ Tiểu Hồng lại tự tiện bò ra ngoài gây chuyện. Nàng vội vàng ngồi bật dậy, vươn hai tay kéo chặt lấy cánh tay đang cầm súng của Quyền Từ:
“Nó sẽ không cắn anh đâu mà!”
Nói đoạn, nhân lúc ánh mắt lạnh lùng của Quyền Từ chuyển hướng nhìn về phía mình, nàng liền lén lút đưa tay ra sau lưng xua xua liên hồi, ra hiệu bảo Tiểu Hồng mau chóng trốn đi.
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.