Công Lược Bệnh Kiều: Vạn Giới Tìm Lại Thần Cách › Chương 2008
Chương 2008: Hạ Sốt Bằng Bồn Nước Lạnh
Chương 2008· 1.676 từMiễn phí
Chương 2008: Hạ Sốt Bằng Bồn Nước Lạnh
Tô Yên cúi người ghé sát lại gần bên mép giường hơn một chút, khẽ cất tiếng gọi:
"Cổ Quyết?"
Thiếu niên tóc bạc nằm trên giường lúc này dường như vẫn còn đang chìm trong cơn ngái ngủ chập chờn. Hắn mơ màng mở to đôi mắt màu lam nhạt ngước nhìn Tô Yên, sau đó liền theo bản năng nghiêng người dịch sát lại gần phía cô.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo vài phần nũng nịu yếu ớt:
"Chủ nhân ơi... Cổ Quyết nhớ người lắm."
Tô Yên nhìn hai bên gò má đỏ bừng bừng như gấc chín của hắn, rõ ràng là cơn sốt lúc này đã bùng phát dữ dội hơn rất nhiều so với ban sáng, cả cơ thể hắn nóng rực đến mức tựa như một hòn than đang bốc khói.
Tô Yên nghiêm túc mở miệng dò hỏi:
"Ngươi đang cảm thấy thế nào trong người?"
Cánh môi mỏng đỏ thắm như cánh hoa hồng của Cổ Quyết khẽ hé mở, đứt quãng thốt lên:
"Chủ nhân... người ta nóng quá."
Vừa than thở, hắn lại vừa vươn người rúc đầu vào hõm vai và cổ cô mà cọ tới cọ lui, cái điệu bộ quấn quýt làm nũng này quả thực chẳng khác nào một loài dã thú khổng lồ đang tìm kiếm hơi ấm từ bạn đời.
À mà cũng phải thôi, bản thể của hắn vốn dĩ chính là một con sói tuyết hoang dã mà.
Đang lúc dụi đầu, dải dây lưng lụa buộc quanh eo của bộ đồ ngủ trên người Cổ Quyết bỗng nhiên bị tuột lỏng ra, để lộ một mảng lồng ngực săn chắc trắng nõn. Hắn đưa tay toan kéo phăng vạt áo ra để giải tỏa cơn nóng hầm hập.
Tô Yên thấy vậy liền lập tức vươn tay chộp chặt lấy dải thắt lưng áo ngủ của hắn:
"Không được cởi đồ bậy bạ."
Cổ Quyết lập tức phụng phịu, giọng điệu uất ức như sắp khóc:
"Chủ nhân, người ta nóng không chịu nổi nữa rồi mà..."
Những ngón tay của Tô Yên càng siết chặt lấy dải thắt lưng hơn, kiên quyết không nhượng bộ:
"Nóng đến mấy cũng tuyệt đối không được phép cởi ra. Lát nữa ta sẽ bảo bác sĩ thú y tới kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho ngươi. Còn về chuyện đến trường đi học, đợi bao giờ cơ thể ngươi hoàn toàn khỏi hẳn thì mới tính tiếp."
Cổ Quyết nghe thấy hai chữ "đi học" liền giật bắn mình tỉnh táo hẳn, động tác toan cởi đồ cũng lập tức dừng bặt lại.
Hắn trợn tròn mắt, vội vàng phân bua:
"Chủ nhân, Cổ Quyết không hề bị bệnh đâu mà!"
Dứt lời, hắn liền lập tức tung chăn bật dậy bước xuống giường. Tiện tay, hắn luồn hai cánh tay rắn chắc ôm ngang lấy vòng eo thon gọn của Tô Yên, dùng một lực đạo mạnh mẽ bế bổng cả người cô lên ngang ngực.
Đúng lúc này, chú Trương từ dưới lầu bước lên, thấy cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ bèn đứng ngay ở lối ra vào cất tiếng gọi:
"Cậu Cổ Quyết ơi, ngài có thể..."
Lời mời xuống lầu dùng bữa sáng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì đập vào mắt chú Trương là một cảnh tượng khiến ông chết lặng ngay tại chỗ.
Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao đây?!
Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Cổ Quyết với mái tóc bạch kim rối bời, tà áo ngủ xộc xệch đang bế bổng tiểu thư Tô Yên trong lòng. Hắn cúi gầm mặt xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần một hơi thở là có thể chạm vào nhau, bầu không khí xung quanh ái muội và mờ ám đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Chú Trương bỗng cảm thấy bản thân dường như vừa vô tình phá hỏng chuyện tốt của đôi trẻ, trong lòng không khỏi lúng túng ngượng ngùng vô cùng.
Ông nhịn không được bèn lén lút liếc nhìn Tô Yên một cái, thoáng ngập ngừng trong giây lát rồi mới hắng giọng nói chữa ngượng:
"Khụ... Thưa tiểu thư, ngài... ngài có thể cùng cậu Cổ Quyết cùng nhau xuống lầu dùng bữa sáng được rồi ạ."
Tô Yên thản nhiên gật đầu:
"Vâng, cháu biết rồi."
Đáp lời xong xuôi, gương mặt cô vẫn không hề biến sắc mà ung dung trượt xuống khỏi lồng ngực rắn chắc của Cổ Quyết.
Vừa chỉnh lại vạt áo, cô vừa quay sang dặn dò chú Trương:
"Chú Trương, chú làm phiền mời lại vị bác sĩ thú y tối hôm qua tới nhà một chuyến nữa nhé. Hắn có vẻ như bị sốt nặng hơn rồi đấy."
Chú Trương ngẩn tò te ra một lúc:
"Hắn ư?"
Tô Yên bình tĩnh giải thích:
"Ý cháu là tới khám lại cho chú cún con lông trắng ấy mà."
Chú Trương vội vàng gật đầu lia lịa:
"Vâng, vâng, tôi đi gọi ngay đây thưa tiểu thư."
Thế nhưng chú Trương còn chưa kịp xoay gót rời đi, thì Cổ Quyết đã vội vã vươn tay níu chặt lấy vạt áo Tô Yên, giãy giụa nài nỉ:
"Ta không bị bệnh thật mà! Ta muốn được đi học cùng chủ nhân cơ!"
Tô Yên nghiêm giọng:
"Bao giờ khỏi ốm thì mới được đi."
Cổ Quyết ưỡn ngực:
"Chủ nhân nhìn xem, sức khỏe của Cổ Quyết tốt lắm, vô cùng khỏe mạnh luôn đấy!"
Từng lời đối thoại qua lại giữa hai người lọt trọn vào tai chú Trương, khiến khóe mắt ông giật giật không ngừng.
Chuyện này... chẳng lẽ tiểu thư nhà mình thật sự coi cậu thanh niên Cổ Quyết tuấn tú khôi ngô này như một con cún cưng để nuôi dưỡng và huấn luyện đấy ư?
Nghĩ đến đây, chú Trương không khỏi âm thầm đắn đo suy nghĩ, liệu bản thân có nên tìm cơ hội thích hợp để nhắc nhở tiểu thư một chút hay không, chuyện yêu đương của giới trẻ bây giờ dẫu có nồng nhiệt thế nào thì cũng không nên ức hiếp và quản thúc người ta quá quắt như thế chứ.
Sau khi chú Trương rời đi được chừng mười lăm phút.
Tới gần giờ trưa, Cổ Quyết và Tô Yên mới cùng nhau từ tốn cất bước đi xuống lầu.
Lúc này, trên người Cổ Quyết đã chỉnh tề khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của trường trung học Thánh An, gương mặt tuấn tú tràn trề vẻ rạng rỡ và thỏa mãn tựa như vừa được ban thưởng một món quà lớn lao.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, chú Trương liền tiến lại gần báo cáo:
"Thưa tiểu thư, bác sĩ thú y đã tới nơi và đang chờ ở ngoài phòng khách rồi ạ."
Tô Yên gắp một miếng thịt xông khói vàng ươm đặt vào đĩa ăn của Cổ Quyết, sau đó khẽ lắc đầu:
"Không cần nữa đâu ạ, nhiệt độ cơ thể của hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường rồi."
Chú Trương thở phào một hơi:
"Vâng, vậy thì tốt quá rồi."
Thực tế thì lúc này, nhiệt độ trên khắp cơ thể Cổ Quyết thậm chí còn đang lạnh toát như một tảng băng.
Nguyên nhân là bởi vì vừa nãy ở trên phòng, Tô Yên đã thẳng tay nhét cả người hắn vào trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh ngắt, bắt hắn phải ngâm mình bất động suốt mười phút đồng hồ.
Ừm, quả nhiên là cách này hạ sốt cực kỳ hiệu quả, người hắn lập tức mát lạnh trở lại. Không chỉ có vậy, sau khi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, tinh thần của hắn dường như lại càng trở nên phấn chấn và tỉnh táo hơn gấp bội phần.
Đúng tám giờ ba mươi phút sáng.
Tô Yên đã có mặt đúng giờ bên trong lớp học.
Cô khẽ đưa tay xoa nắn cổ tay mảnh khảnh của mình, nơi làn da trắng nõn vẫn còn hằn lên những vết ngón tay đỏ ửng do ai đó nắm quá chặt lúc nãy.
Vừa mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, bên tai cô đã vang lên những tiếng xì xào bàn tán vô cùng hào hứng của đám bạn học xung quanh:
"Này này này, mấy bồ đã nghe tin gì chưa? Khối của chúng mình vừa mới chuyển tới một nam sinh lai tây đấy!"
"Thật hả? Đẹp trai không, có ngầu không thế?"
Người tung tin liền làm ra vẻ mặt bí hiểm, cố tình úp úp mở mở một hồi lâu rồi mới chậm rãi thốt ra bốn chữ:
"Kinh vi thiên nhân!"
Nghe thấy bốn chữ "đẹp tựa tiên giáng trần" ấy, đám học sinh trong lớp chẳng những không hề tỏ ra phấn khích như người nọ kỳ vọng, mà ngược lại từng người đều bĩu môi tỏ vẻ mất hứng.
Một bạn nữ ngồi gần đó không nhịn được bèn cất giọng mỉa mai:
"Thôi đi bà nội, bớt bớt cái giọng tâng bốc ấy lại giùm cái! Lại còn kinh vi thiên nhân nữa chứ, khéo xấu đến mức khiến người ta khiếp vía thì có!"
Dù sao thì trong lớp bọn họ hiện tại đã có sẵn một tượng đài nhan sắc đỉnh cao thuộc hàng thượng thừa như Tô Cổ ngồi sừng sững ở kia rồi, thì làm sao trên đời này còn kiếm đâu ra người thứ hai xứng đáng với bốn chữ "tiên giáng trần" nữa chứ?
Người bạn kia nghe vậy liền cẩn thận liếc nhìn sang gương mặt góc cạnh, lạnh lùng như tượng tạc của Tô Cổ một lát, tỉ mỉ so sánh đánh giá trong đầu, rồi dứt khoát phun ra bốn chữ:
"Không hề kém cạnh!"
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.