Bình Minh Nơi Đáy Mắt › Chương 87
Chương 87: Tụ họp sáu người tại Tê Thực Các~
Chương 87· 1.675 từMiễn phí
Chương 87: Tụ họp sáu người tại Tê Thực Các~
Thấm thoát thoi đưa~
Bùi Triệt đã ở lại đất nước S đồng hành cùng Tiêu Hành suốt một tuần lễ.
Nhờ có những loại thuốc đặc hiệu tân tiến nhất, vết thương trên cánh tay của Tiêu Hành đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa trong mấy ngày qua, Tiêu Hành cũng đã xử lý gọn gàng êm đẹp toàn bộ sự vụ của thương hội gia tộc Alex.
Lúc này, Tiêu Hành và Bùi Triệt đang ngồi trên chiếc chuyên cơ tư nhân bay về Kinh Đô Hoa Quốc, hai người rúc sát vào nhau tựa đầu âu yếm.
...
Tám tiếng đồng hồ sau.
Theo giờ Kinh Đô Hoa Quốc, hai giờ chiều ngày thứ sáu.
Chuyên cơ tư nhân của Tiêu Hành hạ cánh an toàn xuống trang viên Duyệt Thủy.
Một lát sau, từ trên phi cơ chậm rãi bước xuống hai người đàn ông với vóc dáng cao ráo, tuấn tú xuất chúng.
Tiêu Hành nắm chặt tay Bùi Triệt rời khỏi sân bay nội bộ trong trang viên, bước lên xe trở về căn biệt thự quen thuộc của họ.
Chưa đầy mười lăm phút sau.
Cả hai đã trở về căn phòng ngủ trên tầng ba. Vừa khép cửa lại, Tiêu Hành liền ép chặt Bùi Triệt vào khung cửa, giọng nói ngập tràn vẻ ám muội: "Anh à, em nhớ anh phát điên rồi, chúng mình đã mấy ngày nay chưa..."
"Anh... ưm..." Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Bùi Triệt đã bị nụ hôn nóng bỏng của Tiêu Hành chặn đứng hoàn toàn. Một nụ hôn bá đạo và mãnh liệt tựa bão giông ập đến...
...
Hồi lâu sau.
Mùi hương ngọt ngào độc thuộc về hai người.
Nhanh chóng lan tỏa ngập tràn trong không gian phòng ngủ.
...
Đan xen muôn vàn ái muội cùng quấn quýt triền miên.
Hòa quyện giữa hơi ấm nồng nàn và ngọn lửa khát khao rực cháy.
...
Củi khô bốc lửa, một khi đã chạm vào liền bùng cháy không thể ngăn lại.
Tình yêu sâu đậm giữa hai người lại càng thêm khăng khít thắm thiết.
...
——————
Bảy giờ tối, tại Tê Thực Các.
Lúc này bên trong gian phòng bao VIP riêng biệt của Tê Thực Các, Cố Khải và Bạch Từ đang lười biếng ngồi trò chuyện trên ghế sô pha.
Bởi vì một ngày trước khi từ nước S trở về, Bùi Triệt đã nhắn tin trong nhóm thông báo rằng mình đã chính thức thoát khỏi cảnh độc thân và muốn hẹn mọi người một bữa cơm, thế nên Cố Khải cùng Bạch Từ đều tranh thủ đến từ rất sớm.
Hai người vừa trò chuyện rôm rả vừa mang theo ánh mắt ngập tràn tiếng cười và sự mong đợi, dường như đang nóng lòng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện...
Vài phút sau.
Bùi Triệt được Tiêu Hành nắm chặt tay chậm rãi bước vào phòng bao. Lúc này sắc mặt Bùi Triệt vô cùng hồng hào, cánh môi căng mọng óng ánh.
Trong khi đó, trên gương mặt Tiêu Hành lại ngập tràn sắc xuân phơi phới, tinh thần phấn chấn tràn trề, trong ánh mắt đong đầy sự thỏa mãn tột cùng.
Căn phòng bao VIP độc quyền này chính là nơi trước đây Tiêu Hành đã căn dặn người phụ trách Tê Thực Các thiết kế và bài trí lại hoàn toàn.
Phòng bao mang đậm phong cách Trung Hoa cổ điển, bài trí vừa trang nhã hoài cổ lại vừa toát lên vẻ bề thế xa hoa. Trần nhà cao vút treo những ngọn đèn trang trí ánh vàng rực rỡ, toàn bộ bàn ghế đều làm từ gỗ gụ khắc hoa văn tinh xảo, bên trong còn trang bị dàn hệ thống âm thanh đặc biệt tân tiến.
Vừa thấy hai người bước vào, Bạch Từ liền kích động đứng bật dậy bước nhanh tới đón: "Anh Triệt, bác sĩ Tiêu, hai người tới rồi!"
Tiêu Hành khẽ gật đầu đáp lễ.
Còn Bùi Triệt nhìn Bạch Từ mỉm cười, cất tiếng hỏi han: "Tiểu Từ, em với A Khải đợi lâu chưa?"
"Dạ chưa, bọn em cũng vừa tới thôi." Bạch Từ đưa mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, không kìm được muốn xác nhận lại lần nữa: "Hai người... thật sự đã chính thức ở bên nhau rồi sao?"
Tiêu Hành nhanh nhẹn cướp lời trước: "Đúng thế, chúng tôi đã chính thức là một đôi rồi!" Khóe môi hắn nhếch lên, trong giọng nói ngập tràn vẻ kiêu hãnh và đắc ý.
Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Tiêu Hành, Bạch Từ nở nụ cười rạng rỡ, chân thành bày tỏ: "Bác sĩ Tiêu vô cùng xuất sắc, rất xứng đôi với anh Triệt. Em xin thật lòng chúc phúc cho hai người, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào!"
Bùi Triệt vỗ nhẹ lên vai Bạch Từ hệt như thuở còn thơ ấu, cười trêu: "Tiểu Từ à, anh thấy em tuổi cũng không còn nhỏ nữa đâu, bao giờ mới chịu tìm cho mình một nửa kia thế?"
"Anh Triệt, em mới có hai mươi ba tuổi thôi mà! Huống hồ anh Khải vẫn còn đang độc thân kìa!" Nói xong, Bạch Từ còn không quên liếc nhìn về phía Cố Khải đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa.
Sau đó, Tiêu Hành và Bùi Triệt cùng bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn đối diện với vị trí của Cố Khải.
Cố Khải nhìn sang Tiêu Hành, chủ động chìa tay phải ra, thân thiện nói: "Xin chào, tôi là Cố Khải, bạn nối khố chí cốt của A Triệt."
"Xin chào, tôi là Tiêu Hành, người bạn đời của Bùi Triệt." Tiêu Hành lịch thiệp đưa tay ra bắt tay Cố Khải một cách nhã nhặn.
Cố Khải mỉm cười tiếp lời: "Lần trước tôi có việc gấp phải đi vội nên chưa kịp gặp mặt cậu. Rất mừng vì A Triệt rốt cuộc cũng tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình."
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Dứt lời, Cố Khải nâng ly rượu vang đỏ trước mặt lên khẽ chạm ly với Tiêu Hành.
Tiêu Hành nâng ly đáp lễ rồi nhấp một ngụm: "Cảm ơn anh, chúng tôi nhất định sẽ luôn hạnh phúc bên nhau!"
Bùi Triệt nhìn Cố Khải, chân thành an ủi: "A Khải, tôi tin chắc rằng cậu cũng sẽ sớm tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của riêng mình thôi!"
Nghe câu nói ấy, Cố Khải bỗng sững sờ mất vài giây, nơi đáy lòng bất giác dâng lên một nỗi xót xa đắng chát...
Chỉ vài phút sau.
Cánh cửa phòng bao lại một lần nữa được nhân viên phục vụ khẽ khàng mở ra.
Tiếp đó, hai bóng người đàn ông tuấn tú phi phàm lại cùng nhau bước vào. Một người cao lớn anh tuấn, một người cao quý thanh nhã.
Cả hai sóng vai tiến vào phòng bao, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc ghế sô pha nơi Tiêu Hành và Bùi Triệt đang ngồi.
Bạch Từ quay sang nhìn Tạ Cẩn Chi, hào hứng reo lên: "Anh Cẩn, chị dâu, hai người cũng tới rồi, mau ngồi xuống đi ạ!"
Ciel Alex khẽ mỉm cười nhã nhặn: "Để mọi người phải đợi lâu rồi." Giọng điệu của cậu mang theo chút áy náy.
Tạ Cẩn Chi khẽ gật đầu chào mọi người, cất tiếng hỏi: "Mọi người đến lâu chưa?"
"Chưa đâu, bọn tôi cũng vừa mới tới thôi." Bùi Triệt dịu dàng mỉm cười đáp lại, giọng điệu vô cùng hòa nhã.
Sau đó, Tạ Cẩn Chi kéo người yêu ngồi xuống cạnh Bùi Triệt, cầm ly nước hoa quả trên bàn đưa cho cậu: "Bảo bối, ban nãy chẳng phải em than khát nước sao?"
Ciel Alex ngoan ngoãn đón lấy ly nước, nhấp mấy ngụm rồi thoải mái thở phào: "A Cẩn, cảm ơn anh nhé."
Ở phía bên kia, Cố Khải lên tiếng đề nghị: "Bây giờ đã bảy rưỡi rồi, hay là chúng ta qua bàn ăn ngồi gọi món đi nhỉ?"
Lời vừa dứt, Bạch Từ liền sốt sắng: "Anh Khải nói đúng đấy, mình qua bàn ăn thôi!"
Tiêu Hành nắm tay Bùi Triệt bước theo ngay sau đó.
Còn Tạ Cẩn Chi thì kiên nhẫn đợi bảo bối nhà mình uống xong ly nước quả rồi mới đứng dậy, từ tốn dắt tay cậu bước lại bàn ăn ngồi xuống.
Tiêu Hành chu đáo kéo ghế cho Bùi Triệt ngồi, sau khi ngồi vào chỗ, hắn liền cầm lấy chiếc iPad trên bàn chọn món cho Bùi Triệt.
Sau khi Bùi Triệt chọn xong, anh chuyển chiếc iPad sang cho Tạ Cẩn Chi. Tạ Cẩn Chi lại cẩn thận chọn toàn những món ăn thanh đạm mà bảo bối nhà mình thích.
Tiếp đó, Cố Khải và Bạch Từ cũng cầm iPad chọn thêm vài món sở trường.
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Toàn bộ các món ăn họ gọi đã được nhân viên phục vụ bày biện tươm tất lên bàn.
Tiêu Hành ân cần lấy khăn giấy ướt lau từng ngón tay cho Bùi Triệt, động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục.
Ở bên cạnh, Tạ Cẩn Chi cũng chăm sóc cho Ciel tỉ mỉ hệt như vậy...
Cố Khải đưa mắt nhìn cách Tiêu Hành và Bùi Triệt tình tứ quấn quýt bên nhau, lại nhìn sang cảnh Tạ Cẩn Chi cưng chiều Ciel Alex đến tận chân tơ kẽ tóc.
Đôi mắt anh tối sầm lại... nơi cõi lòng cuộn trào từng đợt chua xót ngậm ngùi, bóng hình của người nọ - kẻ đã bặt vô âm tín suốt 695 ngày qua - lại một lần nữa dâng ngập trong tâm trí anh...

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.