Bình Minh Nơi Đáy Mắt › Chương 63
Chương 63: Anh à, em cũng muốn nếm thử "bánh ngọt" có ngọt hay không?
Chương 63· 1.778 từMiễn phí
Chương 63: Anh à, em cũng muốn nếm thử "bánh ngọt" có ngọt hay không?
Sáng hôm nay, một bản tin chấn động chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tin tức khiến toàn bộ giới thượng lưu thủ đô xôn xao, thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi của dư luận.
Cô con gái út Phương Thanh Vân của gia chủ đương nhiệm Phương Mạc Dương thuộc nhà họ Phương — một trong mười đại gia tộc tại thủ đô — đã trình diễn một màn thác loạn ngay tại khách sạn trực thuộc tập đoàn Tạ thị... tại hiện trường còn có hơn mười người đàn ông...
Ngay từ sáng sớm, các phóng viên báo đài truyền thông đã chụp được vô số hình ảnh và video đủ mọi góc độ, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội...
Tin tức vừa được tung ra đã lập tức leo thẳng lên vị trí số một bảng tìm kiếm nóng. Người nhà họ Phương dù dùng hết mọi thủ đoạn, quan hệ cũng không tài nào gỡ được tin tức xuống.
Bởi vì đằng sau hot search hôm nay có tập đoàn Tạ thị âm thầm châm dầu vào lửa, không một ai dám to gan hạ bài... ai nấy đều run sợ, sợ đắc tội với ông trùm bất động sản khét tiếng của nước Hoa — tập đoàn Tạ thị.
Suốt cả buổi sáng, cả nhà họ Phương ngồi tụ họp đông đủ trong phòng khách, cuống cuồng như ong vỡ tổ trước mớ rắc rối mà Phương Thanh Vân gây ra. Mọi người đều nhất trí nhận định rằng lần này chắc chắn Phương Thanh Vân đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó không nên đắc tội, nên mới bị phanh phui triệt để như vậy...
Phương Mạc Dương trừng mắt nhìn vợ mình, quát tháo giận dữ: "Đều tại bà cả! Chiều con quá hóa hư! Ngày thường bà cứ một mực nuông chiều dung túng nó, giờ bà nhìn xem, nó chẳng thèm biết trời cao đất dày, không hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn!"
Phương phu nhân nghẹn ngào rơi nước mắt: "Sáng giờ tôi không tài nào liên lạc được với con bé, không biết Thanh Thanh có xảy ra chuyện gì không nữa?"
Con trai cả nhà họ Phương bước tới an ủi: "Mẹ, lát nữa con sẽ đi tìm em ấy, mẹ đừng quá lo lắng."
Bất chợt, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện và cảm xúc hỗn loạn của mọi người. Người con trai thứ hai nhà họ Phương rút điện thoại ra nhận cuộc gọi, sắc mặt bỗng chốc hoảng loạn, trắng bệch...
Một lúc sau, anh ta quay sang nhìn Phương Mạc Dương, run giọng nói: "Ba, Thanh Thanh bị cảnh sát bắt đi rồi. Có người đã gom toàn bộ hồ sơ cùng chứng cứ sai phạm trước đây của em ấy nộp thẳng cho bên công an..."
Phương Mạc Dương tức giận đập mạnh bàn một cái "rầm", giận dữ gầm lên: "Từ nay về sau, coi như tôi không có đứa con gái này! Bao nhiêu năm qua các người đã dọn dẹp biết bao nhiêu mớ hỗn độn cho nó rồi, vậy mà nó chẳng hề biết hối cải!"
Nghe vậy, Phương phu nhân ngồi bên cạnh lập tức òa khóc nức nở: "Mạc Dương, ông không thể bỏ rơi con gái chúng ta như thế được!"
Phương Mạc Dương lạnh lùng hạ lệnh: "Thằng Ba, đưa mẹ mày về phòng, không cho phép bà ấy đi thăm đứa nghịch nữ đó nữa."
"Mấy đứa các con cũng thế, đừng để ta phát hiện đứa nào lén lút đi gặp nó... Đúng rồi, thằng Cả với thằng Hai mau tranh thủ thời gian đi điều tra xem đứa nghịch nữ đó rốt cuộc đã đắc tội với ai!"
Phương Mạc Dương vốn là kẻ ích kỷ, vụ lợi như vậy. Trong mắt ông ta, quyền thế và địa vị gia tộc luôn xếp trên tình thâm ruột thịt...
Hai giờ chiều.
Người nhà họ Phương lại bị một tin sét đánh ngang tai đánh ập tới không kịp trở tay... Cả tập đoàn Tạ thị lẫn tập đoàn Bùi thị đều đồng loạt tuyên bố đơn phương hủy bỏ toàn bộ các dự án hợp tác đã ký kết nhiều năm qua với nhà họ Phương... Thậm chí ngay cả tập đoàn CH danh tiếng vừa mới bắt đầu hợp tác gần đây cũng triệt để chấm dứt mọi hợp đồng.
Ở một nơi khác, bên trong trang viên Duyệt Thủy.
Hôm nay là thứ Bảy nên Tiêu Hành và Bùi Triệt đều gác lại công việc bận rộn, cùng nhau ở nhà tận hưởng không gian riêng tư trong trang viên.
Một vạt nắng ấm dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, rải đều khắp căn phòng.
Tiêu Hành đang cặm cụi bận rộn trong bếp... Cậu biết rõ người thương của mình đặc biệt thích ăn bánh ngọt, nên đã quyết định tự tay làm những chiếc bánh nhỏ xinh để tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Lúc này, trong gian bếp tràn ngập hương thơm ngọt ngào, quyến rũ...
Tâm trạng của Tiêu Hành vô cùng vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên, thầm mường tượng ra biểu cảm thích thú của anh khi nếm thử món bánh do chính tay cậu làm...
Trong khi đó, Bùi Triệt ngồi trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, chăm chú đọc qua một vài kịch bản phim mà người đại diện Kỳ ca vừa mang tới gần đây.
Bất chợt, một luồng hương thơm nức mũi thoảng qua cánh mũi, anh không kìm được tò mò ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía nhà bếp...
"Bé ngoan của mình đang làm gì trong bếp thế nhỉ..."
"Em ấy giấu mình làm món gì đây..."
"Bé ngoan, em đang làm gì thế?" Bùi Triệt thong thả bước tới trước cửa bếp mỉm cười hỏi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ.
"Anh à, anh đợi em một chút nhé, em đang làm món ngon cho anh đây!" Tiêu Hành bước tới trước mặt anh, cúi đầu khẽ mổ nhẹ lên cánh môi mềm mại ẩm ướt của anh một cái.
Nghe vậy, Bùi Triệt dịu dàng hỏi: "Bé ngoan, có cần anh giúp một tay không?"
"Không cần đâu, anh cứ ra sô pha ngồi đợi em một lát là được rồi!" Tiêu Hành nắm tay dắt anh quay trở lại ghế sô pha trong phòng khách.
Mười phút sau.
Tiêu Hành hai tay bưng một khay bánh cupcake nhỏ xinh vừa mới ra lò bước ra khỏi bếp, chậm rãi đi về phía Bùi Triệt.
Trông thấy những chiếc bánh cupcake xinh xắn trên tay Tiêu Hành, mắt Bùi Triệt bỗng sáng rực lên, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn vui sướng khôn xiết...
"Bé ngoan, sao em lại nghĩ đến việc làm món này thế?" Bùi Triệt tò mò hỏi, đáy mắt tràn đầy vẻ dò hỏi yêu thương.
Tiêu Hành đặt khay bánh ngọt lên bàn trà, sau đó ôm lấy anh ngồi xuống sô pha, kéo anh vào một nụ hôn sâu triền miên đắm đuối.
Dứt khỏi nụ hôn, Tiêu Hành ghé sát vào tai Bùi Triệt, mập mờ thì thầm: "Anh quên rồi sao... Lần trước ở trên giường, em hỏi anh thích ăn gì nhất, chính anh đã nói với em mà..."
Nghe Tiêu Hành nhắc lại chuyện đó, hai má Bùi Triệt bỗng nóng bừng, trong đầu lập tức hiện lên cuộc đối thoại đầy xấu hổ giữa hai người lúc ấy...
"Anh... anh không ngờ hôm nay bé ngoan lại làm thật..." Bùi Triệt nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa của Tiêu Hành, đáy mắt tràn đầy niềm hạnh phúc ngập tràn.
"Anh nếm thử xem nào, hy vọng anh sẽ thích!" Tiêu Hành nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc bánh cupcake dâu tây đưa tới cho Bùi Triệt, nụ cười tràn đầy mong đợi.
Bùi Triệt đón lấy chiếc bánh nhỏ từ tay Tiêu Hành, trong lồng ngực anh cuộn trào từng đợt rung động mãnh liệt...
Anh cảm động vô cùng, bởi vì...
Tiêu Hành luôn để tâm đến từng câu từng chữ anh nói.
Tiêu Hành luôn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến anh.
Bùi Triệt rũ mắt ngắm nhìn cách trang trí trên chiếc bánh nhỏ trong tay, tinh xảo và vô cùng đẹp mắt. Cả những loại trái cây được xếp khéo léo trên từng chiếc bánh trong khay đều là những món trái cây mà anh yêu thích nhất.
Từng chi tiết nhỏ đều toát lên tấm chân tình sâu đậm của Tiêu Hành dành cho anh.
Từng cử chỉ đều truyền tải trọn vẹn tình yêu nồng nàn mà cậu dành cho anh.
Bùi Triệt khẽ cắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng nhấm nháp, vị giác lập tức bị chinh phục hoàn toàn, quả thực vô cùng thơm ngon...
"Bé ngoan, anh thích lắm, cực kỳ thích luôn, tay nghề của em giỏi thật đấy!" Giọng nói của Bùi Triệt ngập tràn niềm vui và sự dịu dàng.
Hai người cùng ngồi trên ghế sô pha phòng khách, Bùi Triệt vừa thưởng thức những chiếc bánh cupcake do chính tay Tiêu Hành làm, khóe môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười trên môi anh đọng lại vẻ ngọt ngào say đắm, cảm giác được yêu thương nồng nàn và hạnh phúc ngập tràn cứ thế dâng trào trong trái tim anh...
Sau khi ăn liền mấy chiếc bánh nhỏ, Bùi Triệt quay sang nhìn Tiêu Hành đang vòng tay ôm eo mình: "Bé ngoan, sao em không ăn?" Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như làn nước mát.
Tiêu Hành từ từ ghé sát vào vành tai Bùi Triệt, thì thào hỏi: "Anh à, giờ anh đã no chưa?"
Bùi Triệt khẽ đáp: "Anh no rồi, không ăn nổi nữa..."
Chỉ một khoảnh khắc sau.
Bùi Triệt bất ngờ bị Tiêu Hành bế bổng theo kiểu công chúa, sải bước đi thẳng về hướng phòng ngủ trên tầng ba: "Bé ngoan, em làm gì thế..."
Tiêu Hành cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt người thương.
Ánh mắt cậu rực lửa nóng bỏng và ngập tràn tình ý, mập mờ thì thầm: "Anh à, em cũng muốn nếm thử xem 'bánh ngọt' rốt cuộc có ngọt hay không..."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.