Bình Minh Nơi Đáy Mắt › Chương 43
Chương 43: Anh ơi, em thực sự rất thích anh, anh cũng thích em được không?
Chương 43· 6.017 từMiễn phí
Chương 43: Anh ơi, em thực sự rất thích anh, anh cũng thích em được không?
Sáng sớm hôm sau.
Từng vệt nắng mai ấm áp dịu dàng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa màu xám trắng, rọi xuống tấm chăn màu tro đang đắp trên người Tạ Cẩn Chi và Ciel Alex.
Tạ Cẩn Chi tỉnh dậy trước. Vừa mở mắt ra, anh liền phát hiện bảo bối trong lòng dường như nóng ran một cách bất thường...
Anh hốt hoảng đưa tay sờ trán cậu, quả nhiên có chút nóng sốt, chẳng lẽ bị sốt thật rồi sao...
Tạ Cẩn Chi lập tức rời giường, sải bước tới tủ để đồ trong phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc nhiệt kế.
Anh cầm nhiệt kế quay lại giường đo nhiệt độ cho bảo bối, ba mươi bảy độ chín... Bị sốt thật rồi!
Tạ Cẩn Chi vội vàng cầm điện thoại gọi cho Bạch Từ, bảo cậu ta mang theo thuốc hạ sốt cấp tốc chạy qua đây.
Sau đó, anh vào phòng tắm tìm một chiếc khăn bông sạch nhúng nước ấm, trước tiên dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt độ cho bảo bối nhà mình...
Nhìn bảo bối ngoan ngoãn nằm mê man trên giường, Tạ Cẩn Chi nhíu chặt mày, trong lòng ngập tràn tự trách và hối hận khôn nguôi.
Tất cả đều tại tối qua anh nhất thời không hãm nổi phanh, dày vò bảo bối suốt cả một đêm, mãi tới tận hơn bốn giờ sáng mới chịu để cậu ngủ...
Trước đây khi tìm hiểu thông tin trên mạng, anh cũng biết lần đầu tiên có khả năng sẽ bị phát sốt... Nhưng chung quy vẫn là do anh đã quá đà.
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Tạ Cẩn Chi vừa rửa mặt xong thì chuông cửa ngoài phòng khách đã vang lên, đoán chừng là Bạch Từ đã tới.
Anh vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Từ đứng ở ngưỡng cửa. Bạch Từ tò mò hỏi: "Anh Cẩn, ai bị sốt thế anh?"
Tạ Cẩn Chi trầm giọng đáp: "Chị dâu tương lai của chú... đi theo anh." Giọng điệu của anh lộ rõ vẻ nôn nóng và sốt ruột.
Nghe vậy, Bạch Từ lại càng thêm hiếu kỳ, bông đùa: "Hóa ra là chị dâu à... Lát nữa em phải mở to mắt nhìn cho kỹ xem là vị thần thánh phương nào đã kéo đóa hoa trên đỉnh núi cao như anh rơi xuống chốn phàm trần!"
"Chỉ được khám bệnh... ngoài ra cấm nhìn lung tung!" Giọng điệu của Tạ Cẩn Chi tràn ngập tính chiếm hữu mãnh liệt.
Bạch Từ nhìn Tạ Cẩn Chi, cười nói: "Anh Cẩn ơi, anh chẳng cần lo cho em đâu, xu hướng tính dục của em là nữ hoàn toàn..."
Sau đó, Bạch Từ đi theo Tạ Cẩn Chi vào phòng ngủ. Đến khi nhìn thấy bóng hình đang nằm trên giường lớn...
Đồng tử Bạch Từ co rút lại, cõi lòng chấn động vô cùng, không nhịn được mà hỏi lại để xác nhận: "Anh Cẩn, chị dâu mà anh nói... là cậu ấy sao?"
Tạ Cẩn Chi nhàn nhạt ừ một tiếng: "Ừ, Tiểu Từ chú khám nhanh lên... Kê đơn thuốc xong thì mau chóng biến về giùm anh."
Bạch Từ nhìn điệu bộ bao bọc che chở như gà mẹ giữ con cùng tính chiếm hữu độc tài của Tạ Cẩn Chi... Thật không ngờ anh Cẩn nhà bọn họ khi yêu vào lại biến thành cái dáng vẻ này...
Lần trước ở tiệc sinh nhật Bùi Na, cậu ta đã từng nhìn thấy Ciel Alex một lần, khi ấy cậu ta đã phải trầm trồ kinh ngạc trước nhan sắc tựa thiên thần của người này... Không ngờ cuối cùng lại trở thành người một nhà.
"Anh Cẩn, người này làm chị dâu tụi em, em duyệt một trăm phần trăm... Hai người thực sự quá xứng đôi!" Bạch Từ cười nói xong liền lấy nhiệt kế trong hộp y tế ra.
Cậu ta đo lại nhiệt độ cho Ciel Alex, hiển thị ba mươi bảy độ sáu... Đúng là có sốt nhẹ.
Bạch Từ hỏi: "Anh Cẩn, lúc trước anh đo cho chị dâu là bao nhiêu độ?"
Tạ Cẩn Chi nhìn chằm chằm bảo bối của mình, đáp: "Ba mươi bảy độ chín, chắc do anh vừa dùng khăn ấm lau hạ sốt cho em ấy."
Dù Ciel Alex chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài chăn, nhưng nhìn những dấu vết đỏ thẫm rải rác trên cổ Tạ Cẩn Chi, Bạch Từ cũng đủ hiểu tối qua hai người này đã kịch liệt tới mức nào...
Một lát sau, Bạch Từ lấy vài gói thuốc hạ sốt đưa cho Tạ Cẩn Chi, dặn dò: "Anh Cẩn, lát nữa anh cho chị dâu uống thuốc này nhé, uống khoảng hai lần là hạ sốt hoàn toàn thôi. Cứ cách sáu tiếng thì uống cữ thứ hai."
"Được, anh biết rồi." Tạ Cẩn Chi gật đầu.
Chẳng mấy chốc, Bạch Từ đã biết điều rời khỏi nhà Tạ Cẩn Chi.
Tạ Cẩn Chi bước vào bếp đun một ít nước ấm, chuẩn bị pha thuốc hạ sốt cho bảo bối.
Anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhà bếp, gương mặt đong đầy lo lắng, tâm trí sớm đã bay bổng về bóng hình người nằm trong phòng ngủ.
Nước ấm đun xong.
Tạ Cẩn Chi nhìn chỗ thuốc Bạch Từ để lại, may mắn đều là dạng bột cốm hòa tan, vừa cho vào nước là tan ngay.
Pha xong thuốc, Tạ Cẩn Chi bưng cốc bước vội về phòng ngủ, bước chân nặng trĩu âu lo, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Anh âu yếm nhìn bảo bối đang nhắm nghiền hai mắt, bỗng nảy ra một ý... Anh bèn bưng cốc thuốc ngậm một ngụm vào miệng mình, rồi cúi xuống kề sát môi, từng ngụm từng ngụm mớm trọn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của bảo bối.
Mất một lúc lâu.
Tạ Cẩn Chi mới đút hết chỗ thuốc hạ sốt cho Ciel Alex, sau đó đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường.
Anh cúi người từ từ áp sát bảo bối, ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo không tì vết... đuôi mày khẽ nhướng lên đầy thỏa mãn...
Bảo bối của anh đẹp đến nhường này!
Anh đúng là người đàn ông may mắn nhất thế gian... nhặt được một viên ngọc vô giá!
Tạ Cẩn Chi nhìn bảo bối nằm ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt khép hờ, hệt như một nàng công chúa ngủ trong rừng...
Không biết bảo bối nhà anh có giống như trong truyện cổ tích hay không, cũng cần một nụ hôn của hoàng tử thì mới chịu tỉnh lại...
Nghĩ vậy, Tạ Cẩn Chi cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn khẽ khàng lên bờ môi mềm mại của Ciel, cử chỉ ôn nhu và nhẹ bẫng tựa lông hồng.
Sau đó, anh cẩn thận dém lại góc chăn cho bảo bối rồi nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi phòng ngủ.
Ra đến phòng bếp.
Anh xem đồng hồ thấy mới tám giờ rưỡi sáng, bèn tự tay làm một bữa sáng đơn giản.
Ăn sáng xong, Tạ Cẩn Chi vào phòng đọc sách bắt đầu xử lý công việc của cả ngày thứ Sáu.
Vừa rồi anh đã liên hệ với trợ lý Thời Yến bảo gửi toàn bộ lịch trình công tác và tài liệu quan trọng trong ngày vào hòm thư điện tử của mình.
Mười hai giờ trưa, người đẹp say ngủ trên giường mới từ từ mở đôi mắt xanh biếc sáng ngời ra...
***
Mười hai giờ trưa.
Người đẹp say ngủ trên giường từ từ mở đôi mắt xanh biếc sáng ngời... Ciel Alex giơ tay day day đôi mắt còn vương vẻ mơ màng ngái ngủ.
Cậu vừa khẽ cử động eo thì một luồng cảm giác ê ẩm đau nhức lập tức từ vùng thắt lưng ùa tới, toàn thân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào...
Cảm nhận cơ thể mềm oặt của mình, Ciel tự hỏi không biết có phải mình đã bị phát sốt rồi không...
Ngoại trừ điều đó ra thì người ngợm lại thấy khá sạch sẽ sảng khoái, ngoại trừ bên dưới thắt lưng hơi nhức mỏi thì không có chỗ nào khó chịu khác.
Hình như sau khi xong việc tối qua, Tạ Cẩn Chi đã bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, lại còn cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cậu nữa.
Tạ Cẩn Chi chu đáo quá chừng...
Cậu thực sự rất thích, rất yêu người đàn ông này...
Gạt đi sự khó chịu của thân thể, Ciel từ từ gượng dậy khỏi giường, bước vào phòng thay đồ, tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần soóc ngắn của Tạ Cẩn Chi định mặc vào.
Thế nhưng khi nhìn mình trong gương toàn thân...
Cảnh tượng quả thực thê thảm không nỡ nhìn...
Trên làn da trắng như tuyết trải đầy những vết tích ngân hà loang lổ...
Tạ Cẩn Chi là loài chó hay sao vậy chứ!
Sao mà cắn người ghê thế không biết!
Cổ họng cũng khô khốc khàn đặc...
Bất chợt, trong đầu Ciel hiện lên những hình ảnh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai tối qua, hai má cậu lập tức nóng ran lên...
Cậu vội vàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ngổn ngang xấu hổ kia ra khỏi tâm trí.
Một lát sau.
Ciel Alex chậm rãi bước tới bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải và kem đánh răng mà Tạ Cẩn Chi đã chuẩn bị sẵn bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Vừa rửa mặt xong bước ra ngoài, cậu đã chạm mặt ngay Tạ Cẩn Chi vừa bước vào phòng ngủ.
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí lập tức nổ ra những tia lửa điện vi diệu.
Tạ Cẩn Chi thấy bảo bối nhà mình đã tỉnh, vội rảo bước tiến tới, đưa tay sờ thử trán cậu, nhận thấy nhiệt độ đã trở về bình thường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh ôm lấy vòng eo thon của bảo bối, ân cần hỏi: "Bảo bối bây giờ cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không em?"
Ciel Alex nhìn dáng vẻ tràn đầy lo lắng của Tạ Cẩn Chi, ngượng ngùng đáp: "Chỉ là eo hơi mỏi, chỗ đó... hơi đau một chút... Còn lại thì đều ổn cả."
"Có điều, lần sau anh đừng có để lại nhiều dấu vết trên người em như thế nữa... Không thì sau này em đi làm làm sao mà gặp người khác được chứ!"
Lúc Tạ Cẩn Chi mới bước vào chỉ mải lo lắng cho sức khỏe của người yêu nên không chú ý đến trang phục trên người cậu.
Lúc này anh mới phát hiện bảo bối nhà mình đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, toát lên một vẻ quyến rũ khác lạ, ma mị và câu hồn đoạt phách vô cùng...
Tạ Cẩn Chi liền bế bổng bảo bối lên nhẹ nhàng đặt xuống giường, còn lật người cậu nằm sấp lại.
Ciel Alex bị hành động của anh làm cho giật nảy mình, hoảng hốt kêu lên: "A Cẩn, anh định làm gì đấy?"
Tạ Cẩn Chi nhìn bộ dạng cảnh giác như thỏ con của bảo bối, trong lòng buồn cười không chịu nổi...
Anh cúi người áp sát vành tai cậu, cười trầm thấp: "Đương nhiên là... làm chút chuyện khiến bảo bối cảm thấy dễ chịu rồi!"
"Anh... anh đừng có làm tới nữa, em đau lắm..." Ciel Alex hoảng sợ cự tuyệt, trong giọng nói pha lẫn nét hờn dỗi nũng nịu.
Tạ Cẩn Chi cầm tuýp thuốc mỡ trên tủ đầu giường lên, cười xấu xa: "Bảo bối ơi, em nghĩ đi đâu thế hả... Anh định bôi thêm thuốc cho em thôi mà!"
Ciel Alex nhìn thấy tuýp thuốc trong tay anh mới vỡ lẽ mình lại bị Tạ Cẩn Chi trêu chọc rồi...
Bàn về độ trơ trẽn giảo hoạt thì cậu quả thực không đọ lại Tạ Cẩn Chi...
Ciel bất lực nói: "Được rồi... anh bôi thuốc cho em đi!"
Dứt lời, Ciel dứt khoát kéo chăn trùm kín khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng lại.
Tạ Cẩn Chi nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của bảo bối, khóe môi nhếch lên, đuôi mày cong cong ngập tràn ý cười.
Anh mở nắp tuýp thuốc, dùng tăm bông đã khử trùng, nhẹ nhàng thoa thuốc cho bảo bối, thần sắc vô cùng chăm chú và nghiêm túc.
Thoa thuốc xong xuôi.
"A Cẩn, em đói rồi, muốn ăn cơm." Ciel Alex lí nhí nói qua lớp chăn.
"Bảo bối ngoan, anh có nấu cháo dinh dưỡng rồi, anh bế em ra phòng ăn nhé." Tạ Cẩn Chi dịu dàng bế bổng cậu ra ngoài.
Ciel Alex gật đầu: "Vâng ạ."
Một lát sau.
Tạ Cẩn Chi đặt bảo bối ngồi xuống một chiếc ghế, trên mặt ghế đã được lót sẵn một chiếc đệm lót vô cùng êm ái mềm mại.
Ciel Alex ngồi lên cảm thấy rất dễ chịu, mỉm cười khen: "A Cẩn, anh thật là chu đáo!"
Không kìm được lòng, Ciel liền quay sang hôn "chụt" một cái lên má Tạ Cẩn Chi như phần thưởng khích lệ.
Nhận được nụ hôn ngọt ngào của bảo bối, Tạ Cẩn Chi vui vẻ bước vào bếp, bưng bát cháo nóng hổi vừa nấu ra bàn.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ciel Alex, múc một bát cháo định đút cho cậu.
Tạ Cẩn Chi ân cần hỏi: "Bảo bối, để anh bón cho em nhé?"
Ciel Alex đón lấy chiếc bát từ tay anh: "Em tự ăn được, anh xoa bóp eo giúp em đi, mỏi quá chừng..."
"Được rồi, thế bảo bối ăn lúc còn nóng nhé!" Tạ Cẩn Chi đưa bàn tay ấm áp xoa bóp nhẹ nhàng vùng thắt lưng cho cậu.
"A Cẩn, anh đã ăn trưa chưa?" Ciel Alex ngước nhìn đôi mắt anh, giọng nói chứa chan sự quan tâm.
Tạ Cẩn Chi thành thật đáp: "Anh chưa ăn... Vì khi nãy lo cho em quá nên chẳng có tâm trạng nào nuốt nổi cơm."
Ciel Alex ghé sát lại gần Tạ Cẩn Chi, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Vậy chúng mình cùng ăn đi!"
Nói rồi, Ciel Alex tự mình ăn một thìa cháo, lại xúc một thìa đút cho Tạ Cẩn Chi...
Còn Tạ Cẩn Chi thì nhẹ nhàng xoa bóp eo cho bảo bối của mình.
Khung cảnh vô cùng ấm cúng và ngập tràn tư vị ngọt ngào của hạnh phúc...
***
Chớp mắt một cái~
Đã tới tám giờ sáng ngày thứ Bảy.
Tạ Cẩn Chi tỉnh giấc trước, ngắm nhìn bảo bối đang ngủ say sưa trong lồng ngực mình một lúc lâu, đáy lòng dâng trào cảm giác thỏa mãn vô bờ bến...
Nếu như mỗi sáng vừa mở mắt ra đều có thể nhìn thấy bảo bối thế này thì cuộc đời này quả thực viên mãn biết bao...
Tạ Cẩn Chi cúi đầu khẽ hôn lên trán người trong lòng, động tác nhẹ tênh sợ làm kinh động giấc ngủ của cậu.
Sau đó, anh rón rén bước xuống giường, vào phòng thay đồ lấy một bộ quần áo mặc nhà màu xám giản dị thay ra.
Vệ sinh cá nhân xong, Tạ Cẩn Chi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nửa tiếng sau.
Ciel Alex từ trong phòng ngủ chậm rãi bước ra, đúng lúc Tạ Cẩn Chi vừa nấu xong bữa sáng và bưng lên bàn ăn.
Ciel nhìn người đàn ông đang bận rộn vì mình trong bếp, lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc được sự ấm áp của hai chữ "gia đình".
Mà Tạ Cẩn Chi khi trông thấy Ciel Alex mặc quần áo của mình bước ra, mái tóc vàng óng bồng bềnh buông xõa, quả thực đẹp đến nao lòng...
Bảo bối nhà anh lúc này còn vương chút nét mơ màng ngái ngủ của buổi sớm mai, tựa như một vị thần bước ra từ trong tranh vẽ...
Thế nhưng...
Đây là bảo bối của anh!
Đã hoàn toàn và triệt để thuộc về riêng một mình anh rồi!
Ciel bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, gương mặt hồng hào rạng rỡ, ngập tràn vẻ vui vẻ và hạnh phúc.
"A Cẩn, mau ngồi xuống ăn sáng đi anh!" Ciel kéo kéo tay Tạ Cẩn Chi, cử chỉ thân mật ấm áp.
Đáy mắt Tạ Cẩn Chi sáng ngời như ánh sao, dịu dàng hỏi han: "Bảo bối, hôm nay em còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
"Không có chút nào luôn, em thấy tinh thần sảng khoái vô cùng!" Ciel cao giọng đáp, ngữ điệu vui tươi hoạt bát.
Bởi vì cả ngày hôm qua Tạ Cẩn Chi không hề đụng chạm làm phiền cậu nữa... Cậu cảm giác như được nằm nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày trên giường êm, lại thêm thuốc bôi hiệu nghiệm nên cơ thể hồi phục cực kỳ nhanh chóng.
Nghe vậy, Tạ Cẩn Chi liền bế bổng bảo bối đặt lên đùi mình, trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng vừa sâu sắc vừa triền miên.
Mất một lúc lâu.
Hai người mới dính lấy nhau ăn xong bữa sáng.
Vì hôm nay là thứ Bảy nên công ty không có nhiều việc cần hai người phải xử lý.
Bọn họ ngồi tựa sát vào nhau trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách.
Tạ Cẩn Chi vùi đầu vào hõm cổ bảo bối không ngừng dụi dụi, thì thầm to nhỏ: "Bảo bối à, một mình anh ở đây cô đơn lắm, hay là bảo bối dọn qua đây ở chung với anh đi, được không?"
"Anh có thể giặt đồ, nấu cơm, làm ấm giường cho em... Bảo bối cần là anh có mặt ngay tắp lự, chịu không em?"
"Nếu bảo bối dọn về bên kia, chắc chắn anh sẽ nhớ em đến mất ngủ mất thôi, bảo bối thương xót anh chút đi mà, được không?"
Ciel Alex cảm thấy Tạ Cẩn Chi tuy có chút "ý đồ bất chính", nhưng cõi lòng cậu lại không kìm được mà rung động mãnh liệt...
Bởi vì Tạ Cẩn Chi thực sự quá tốt, đã mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và chu đáo của một mái ấm, khiến cậu quyến luyến chẳng nỡ rời xa...
Ciel vốn là người thích làm việc theo cảm xúc, muốn thì sẽ tranh đấu, thích thì sẽ làm...
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tạ Cẩn Chi, mỉm cười: "Được rồi, vậy lát nữa chúng ta về bên kia thu dọn một ít đồ dùng cần thiết của em mang qua đây là được." Đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh cười.
Ciel nói tiếp: "Lát nữa về em cũng tiện thể nói với A Hanh một tiếng, kẻo em ấy lại lo lắng cho em."
"Hửm? Bảo bối với Tiêu Hành thân thiết lắm sao? Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào vậy?" Tạ Cẩn Chi cứ luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người này không hề bình thường, liền véo nhẹ má người yêu, ghen tuông chất vấn.
Ciel nhìn bộ dạng ghen tuông của anh, thấy đáng yêu vô cùng... bèn tinh nghịch trêu chọc: "Em... với A Hanh trước giờ vốn là quan hệ sống chung một nhà."
Ciel nghĩ bụng dù là trước kia ở nước S hay hiện tại ở Hoa Quốc, dù sao bọn họ cũng đều ở chung trong một trang viên, thế thì tính là sống chung cũng đâu có sai...
Nghe thế, trong lòng Tạ Cẩn Chi bốc lên một ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Hai người... không phải là..."
Ciel thấy mặt anh đen như đít nồi, sợ lát nữa đùa quá trớn lại rước họa vào thân...
Cậu vội vàng hôn chụt một cái lên khóe môi anh, lên tiếng giải thích: "Bọn em là quan hệ... giống như anh với Bùi Triệt vậy đó."
Nghe bảo bối nói vậy, sắc mặt Tạ Cẩn Chi mới dịu bớt phần nào, nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn: "Hai người là anh em họ ruột sao?"
"Bởi vì em mới tới thủ đô Hoa Quốc chưa bao lâu, nên dạo gần đây đều ở tại trang viên của A Hanh. Còn trước kia ở nước S thì vẫn luôn sống trong trang viên Alex của gia tộc."
Ánh mắt Tạ Cẩn Chi sâu thẳm lại, hỏi với vẻ bán tín bán nghi: "Vậy Tiêu Hành chính là Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Alex sao?"
Ciel gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, một năm trước sau khi ông nội em qua đời vì bạo bệnh, A Hanh đã kế nhiệm vị trí Gia chủ mới, chưởng quản toàn bộ gia tộc Alex."
Nghe đến đây, trong lòng Tạ Cẩn Chi không khỏi dâng lên sự kinh ngạc tột cùng... Dù sao Tiêu Hành năm nay mới chỉ hai mươi hai tuổi, muốn chèo lái một đại gia tộc hùng mạnh như vậy, chắc chắn cậu ấy đã phải trải qua những tháng ngày gian nan vất vả khôn cùng.
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi sực nhận ra những lời vừa rồi của bảo bối chỉ là cố tình trêu chọc mình, đáy mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh...
"Bảo bối, em cố ý chọc tức anh đúng không!" Tạ Cẩn Chi dứt lời liền đè chặt lấy bảo bối hôn cho một trận tơi bời hoa lá.
Chẳng bao lâu sau.
Ciel Alex dẫn Tạ Cẩn Chi tới trang viên Duyệt Thủy của Tiêu Hành. Trên đường đi, Ciel cũng nói sơ qua cho Tạ Cẩn Chi biết, phong cách kiến trúc và quy mô của trang viên Duyệt Thủy khá tương đồng với trang viên Alex ở nước S.
Tận mắt chứng kiến sự xa hoa và diện tích rộng lớn của trang viên Duyệt Thủy, Tạ Cẩn Chi lần đầu tiên cảm nhận được sự giàu có thực sự của gia tộc Alex, quả không hổ danh là gia tộc tài phiệt giàu nứt đố đổ vách tại nước S.
Bảo bối nhà anh đúng là vừa có sắc, vừa có tiền lại vừa có tài... Báu vật mà anh may mắn nhặt được này, nhất định phải cất giấu cho thật kỹ mới được!
Khi Ciel trở về, Tiêu Hành tình cờ dẫn theo Hiểu Đông và Hiểu Nam ra ngoài làm việc nên không có ở trang viên.
Thu dọn mất hai tiếng đồng hồ.
Tạ Cẩn Chi vui vẻ đóng gói Ciel Alex cùng toàn bộ hành lý cần thiết mang về tổ ấm của mình.
Về đến nhà Tạ Cẩn Chi, Ciel vừa thu xếp xong đống hành lý mang về trong phòng ngủ.
Tạ Cẩn Chi đã đi tới vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, dịu dàng nói: "Bảo bối, tối nay có một buổi tụ tập nhỏ, đều là mấy đứa anh em thân thiết của anh, bọn nó bảo muốn chúc mừng anh thoát kiếp độc thân."
"Tối qua anh có nhắn tin khoe với bọn nó, tụi nó biết anh có người yêu rồi nên rất muốn gặp mặt em, được không bảo bối?"
Ciel biết Bùi Triệt chắc chắn cũng sẽ đi, liền đáp: "Được chứ, em có thể rủ thêm A Hanh đi cùng không?"
"Đương nhiên là được rồi." Tạ Cẩn Chi giờ đã biết Tiêu Hành là em họ của bảo bối, đương nhiên chẳng còn chút khúc mắc nào nữa.
***
Bảy giờ tối, quán bar Tiêu Tương Phong Tuyết.
Tiêu Tương Phong Tuyết là quán bar có độ bảo mật tốt nhất ở thủ đô, không gian vô cùng sang trọng và tao nhã. Mọi nhân viên khi vào làm và khách hàng đặt phòng riêng đều phải ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt.
Lúc này trong phòng bao đã có mấy người ngồi sẵn: Bạch Từ, Bùi Triệt, Cố Khải và Bùi Na.
Ban đầu Bùi Na định qua biệt thự Gia Cảnh thăm anh trai mình, sau đó nghe từ miệng anh trai biết được tin anh họ đã có người yêu, lại còn là một đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, thế là cô nàng liền nằng nặc đòi đi theo hóng chuyện...
Một lát sau.
Tạ Cẩn Chi nắm tay Ciel Alex xuất hiện ở cửa phòng bao, bầu không khí lập tức như bừng lên những bong bóng màu hồng lãng mạn.
Bùi Na thoăn thoắt chạy ra cửa trêu chọc: "Anh họ, sao anh có thể lừa được một đại mỹ nhân tóc dài xinh đẹp nhường này về tay thế hả!"
Tạ Cẩn Chi liếc nhìn Bùi Na, nói: "Dù sao cũng là của anh rồi, cấm nhìn bảo bối nhà anh chằm chằm như thế. Mau gọi chị dâu đi, lát nữa anh chuyển khoản tiền mừng đổi cách xưng hô qua WeChat cho." Dáng vẻ tuyên thệ chủ quyền lộ rõ mười mươi.
Bùi Na nghe thấy anh họ sắp phát phong bao lì xì, liền quay sang Ciel Alex mà nịnh nọt tới tấp: "Chị dâu ơi, chị đẹp thật đấy, anh họ em đúng là nhặt được báu vật trời ban rồi!"
Ciel Alex mỉm cười đáp: "Anh họ em thực ra cũng rất tốt, tôi cũng xem như nhặt được bảo vật rồi."
"Chị dâu nói chuyện thú vị quá đi mất." Bùi Na liền dẫn hai người vào chiếc sô pha bên trong, ngồi song song cạnh nhau.
Tạ Cẩn Chi nhìn những gương mặt thân quen đến không thể quen hơn trước mặt, bắt đầu dịu dàng giới thiệu từng người cho bảo bối của mình.
"A Triệt với Na Na là em họ của anh, lần trước em đã gặp rồi, cũng coi như quen biết."
"Bốn anh em tụi anh thì anh lớn tuổi nhất, người ngoài cùng bên trái là lão nhị Cố Khải, làm trong quân đội; người thứ hai bên trái là em út Bạch Từ, bác sĩ ngoại khoa; còn A Triệt xếp thứ ba."
Ciel Alex nhìn mấy người đối diện, lịch thiệp mỉm cười: "Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là người yêu của Tạ Cẩn Chi, Ciel Alex." Giọng nói tao nhã, khí chất đĩnh đạc phóng khoáng.
Vì hôm qua đã gặp Ciel một lần nên Bạch Từ tỏ ra bình tĩnh hơn, mở lời chúc mừng: "Chị dâu, chúc anh và anh Cẩn bên nhau trọn đời, bách niên giai lão nhé!"
"Cảm ơn lời chúc của cậu, Bạch Từ!" Ciel nâng ly rượu vang đỏ trước mặt lên khẽ cụng ly với Bạch Từ.
Bạch Từ tiếp tục trêu: "Em nghe nói gia tộc Alex là gia tộc tài phiệt đệ nhất nước S, giàu nứt đố đổ vách, em thấy anh Cẩn nhà mình hình như là kẻ trèo cao rồi đấy nhé..." Nói xong còn không quên liếc nhìn Tạ Cẩn Chi đầy ẩn ý.
Ciel Alex khẽ nhéo tay Tạ Cẩn Chi, tinh quái đáp: "Nếu anh Cẩn của các cậu muốn ở rể thì cũng chẳng sao cả!"
Tạ Cẩn Chi ghé sát tai bảo bối thì thào: "Bảo bối, anh phát hiện em nghịch ngợm ghê cơ... nhưng anh thích lắm."
Cố Khải nghe mấy người trò chuyện, lần trước tại tiệc sinh nhật của Bùi Na anh ta chỉ cảm thấy Ciel Alex rất đẹp, tối nay tiếp xúc mới phát hiện người này tính tình vô cùng thú vị, thảo nào cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa như anh Cẩn lại rung động...
Cố Khải nâng ly rượu vang lên cụng ly với Ciel: "Chị dâu, tôi chúc anh và anh Cẩn hạnh phúc!"
"Cảm ơn anh, Cố Khải!" Ciel mỉm cười nâng ly đáp lễ.
Ciel liếc nhìn Bùi Triệt đang ngồi yên lặng ở góc sô pha ngoài cùng bên phải, bỗng nảy ra ý nghĩ, liền mở lời: "Lát nữa Tiêu Hành cũng sẽ qua đây, em ấy được xem như người nhà đàng trai của tôi đấy."
Nghe thấy cái tên đó, đáy mắt Bùi Triệt khẽ chuyển động, một tia sáng cùng những đợt sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt...
Đã bao nhiêu ngày rồi anh chưa gặp lại Tiêu Hành... Không biết dạo này cậu đang bận rộn những gì...
Hai mắt Bùi Na sáng rực lên, kích động hỏi: "Đại soái ca bác sĩ Tiêu cũng tới sao ạ?"
Tạ Cẩn Chi thừa biết cô em họ này từ bé đến lớn vốn là kẻ mê cái đẹp cuồng nhiệt, những người bên cạnh cô nàng toàn là tuấn nam mỹ nữ.
Từ nhỏ cô nàng đã thích ngắm trai xinh gái đẹp, anh bèn nghiêm mặt nhắc nhở: "Na Na, lát nữa người ta tới thì tém tém lại, cấm có mê trai lộ liễu đấy."
Ở một diễn biến khác.
Khi Tiêu Hành vội vã tới quán bar Tiêu Tương Phong Tuyết, anh vô tình chạm mặt Tiêu Thụy Lâm của Tiêu gia ngay tại hành lang...
Tiêu Thụy Lâm nhìn thấy Tiêu Hành thì như chuột thấy mèo, vừa kinh hãi lại vừa căm hận hét lớn: "Tiêu Thời Lễ! Những chuyện xảy ra với Tiêu gia gần đây, có phải đều do mày giở trò quỷ không hả?"
Tiêu Hành liếc nhìn Tiêu Thụy Lâm như nhìn một con ruồi bọ bẩn thỉu, vẻ mặt tràn ngập chán ghét khinh miệt: "Phải thì sao, mà không phải thì làm sao?"
"Thông báo trước cho mày một tiếng, hãy tranh thủ tận hưởng nốt những chuỗi ngày làm đại thiếu gia cuối cùng của mày đi." Giọng nói anh lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm.
Nghe vậy, Tiêu Thụy Lâm hoảng sợ đến run rẩy cả người...
Hắn ta cảm nhận được thế lực sau lưng Tiêu Hành vô cùng đáng sợ, bởi vì những biến cố dồn dập gần đây, ngay cả cha hắn dốc toàn lực cũng chẳng thể điều tra ra được nửa phần manh mối.
Dứt lời, Tiêu Hành liền sải bước rời khỏi hành lang, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía phòng bao mà bọn họ Tạ Cẩn Chi đang ngồi.
Khi Tiêu Hành bước vào phòng bao.
Cố Khải vì đơn vị quân đội có việc khẩn cấp đột xuất nên đã rời đi trước, những người còn lại trong phòng đều xem như đã quen biết Tiêu Hành.
Bùi Triệt nhìn người đàn ông đang sải bước qua cửa, một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng Tiểu Thời Lễ của anh thực sự đã trưởng thành rồi...
Tiểu Thời Lễ của anh nay đã trở thành một người đàn ông chín chắn, đầy sức hút, thậm chí còn mạnh mẽ và xuất chúng hơn cả anh của hiện tại.
Tiểu Thời Lễ đã vì anh mà làm bao nhiêu chuyện âm thầm... vậy mà chuyện gì cũng một mình gánh vác không chịu hé răng nửa lời... Từng hành động ấy đều đang kể cho anh nghe mối thâm tình sâu nặng của cậu dành cho anh, khiến cõi lòng anh vừa rung động, vừa xót xa không nguôi...
Khoảnh khắc bước qua cửa, người đầu tiên mà Tiêu Hành đưa mắt tìm kiếm chính là người anh trai của mình. Anh nhìn thấy Bùi Triệt đang ngồi ở góc ngoài cùng bên phải chiếc ghế sô pha.
Hai người đưa mắt nhìn nhau từ xa. Tiêu Hành thoáng thấy trong ánh mắt Bùi Triệt có sự hoài niệm, đau lòng, và cả tình yêu sâu đậm...
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những cảm xúc ấy đã biến mất không dấu vết, dường như những gì anh vừa nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra...
Ciel Alex nhìn Tiêu Hành, mỉm cười chào đón: "A Hanh, em tới rồi à, mau vào ngồi đi."
"Vâng ạ." Tiêu Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ciel, tức là đối diện theo đường chéo với vị trí của Bùi Triệt.
Sau đó, mọi người trong phòng bao bắt đầu rôm rả trò chuyện, nhắc tới rất nhiều chủ đề, bầu không khí vô cùng hòa hợp và ấm cúng.
Trong suốt buổi tiệc, Tiêu Hành đã uống liền mấy ly rượu vang có nồng độ khá cao. Những ánh mắt chạm nhau lúc gần lúc xa giữa Tiêu Hành và Bùi Triệt như đang quấn quýt giữa không trung, ngập tràn vẻ mờ ám khôn nguôi...
Ciel Alex cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người bọn họ, khóe môi khẽ cong lên, cậu cảm thấy ngày vui của hai người này chắc chắn không còn xa nữa.
Bùi Triệt cảm thấy ban nãy mình uống hơi nhiều nước ngọt, muốn ra ngoài đi vệ sinh một lát, liền lên tiếng chào mọi người rồi bước ra ngoài.
Không lâu sau khi Bùi Triệt rời đi, Tiêu Hành cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng bao.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Bùi Triệt bất thình lình bị một bóng đen chộp lấy cổ tay, kéo giật vào một phòng bao trống không người ngay bên cạnh.
Bùi Triệt ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn trong hơi men nồng nàn, anh biết đó là Tiêu Hành... nên không hề có nửa điểm kháng cự.
Tiêu Hành bước vào phòng liền lập tức khóa trái cửa lại, sau đó dùng sức áp Bùi Triệt lên khung cửa, ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Bùi Triệt, tham lam hít hà mùi hương gỗ thông trầm ấm quen thuộc trên người anh.
Mùi hormone nam tính mãnh liệt trên người Tiêu Hành phả thẳng vào mặt, khiến tim Bùi Triệt đập thình thịch liên hồi... Đó là cảm giác rung động của tình yêu.
Bùi Triệt thấy Tiêu Hành không nói lời nào bèn cứ để mặc cho cậu ôm mình, muốn chờ xem cậu sẽ mở lời ra sao...
Tiêu Hành biết Bùi Triệt khi nãy không hề uống rượu, anh hoàn toàn tỉnh táo... Vậy mà anh lại không hề bài xích, cứ thế ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm lấy.
Điều đó có phải đồng nghĩa với việc... anh trai cũng thích cậu hay không? Đôi môi Tiêu Hành từ từ lướt qua vành tai Bùi Triệt, khẽ hôn lên sườn mặt anh, rồi lại...
Hành động của Tiêu Hành khiến toàn thân Bùi Triệt khẽ run rẩy...
Tiêu Hành nhận thấy anh không hề cự tuyệt, càng không hề đẩy mình ra...
Chẳng lẽ anh trai nghĩ rằng mình đã say rồi sao...
Trong đôi mắt đen láy của Tiêu Hành ánh lên vẻ mong đợi và hân hoan tột cùng. Anh quyết định nhân lúc hơi men nồng đượm này, thăm dò giả vờ mượn rượu để tỏ tình với anh trai, xem thái độ của anh ra sao...
Tiêu Hành giam chặt lấy Bùi Triệt trong lòng, bàn tay luồn vào bên trong vạt áo hoodie của Bùi Triệt... không ngừng thăm dò ranh giới của người trong lòng.
Anh dùng chất giọng trầm ấm đầy từ tính và mê hoặc khẽ thì thầm bên tai: "Anh ơi, em thực sự rất thích anh, anh cũng thích em được không?"
"Em thực sự rất muốn..."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.