Bình Minh Nơi Đáy Mắt › Chương 40
Chương 40: Tiêu Hành Nói: Chẳng Lẽ Tôi Sắp Phải Chuẩn Bị Phong Bao Mừng Cưới?
Chương 40· 7.261 từMiễn phí
Chương 40: Tiêu Hành Nói: Chẳng Lẽ Tôi Sắp Phải Chuẩn Bị Phong Bao Mừng Cưới?
Chỉ trong chốc lát.
Tạ Cẩn Chi rút điện thoại ra, gửi bản vẽ thiết kế cùng danh sách vật phẩm vừa hoàn thành cho mấy người trợ lý sinh hoạt, phân phó bọn họ ngày mai thuê người đến bài trí lại toàn bộ tầng mười một của tòa nhà.
Sau đó, Tạ Cẩn Chi thong thả bước vào phòng ngủ của mình, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ màu be rồi bước vào phòng tắm. Nét mặt anh rạng rỡ hân hoan, bước chân vững chãi mà nhẹ nhàng, thanh thoát.
Một tiếng đồng hồ sau.
Tạ Cẩn Chi ngả mình xuống chiếc giường lớn êm ái, trong đầu mường tượng tới cảnh tượng ngày mai bảo bối của mình sẽ...
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào...
——————
Sáng sớm ngày hôm sau, tại biệt thự Gia Cảnh.
Đêm qua Bùi Triệt trằn trọc ngủ không ngon giấc, sáng sớm thức dậy nhìn vào gương soi, anh suýt nữa thì bị dọa cho giật mình... Đôi mắt hơi sưng đỏ cùng quầng thâm hiện rõ mồn một.
Bùi Triệt thở dài một hơi... Bất đắc dĩ đành nhờ thím Lưu bưng bữa sáng lên tận phòng ngủ cho mình.
Dùng xong bữa sáng.
Bùi Triệt chỉnh đốn lại dung mạo, thay một bộ âu phục chỉn chu rồi đeo thêm một chiếc kính râm to bản, chậm rãi bước từ phòng ngủ tầng hai xuống dưới nhà.
Từng bước chân có đôi phần nặng trĩu.
Bước vào gara biệt thự Gia Cảnh, anh nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau. Trợ lý Vân Khởi ngồi ở ghế lái thoáng có chút ngạc nhiên... Hôm nay sếp của cậu sao lại đeo kính râm đi làm thế này?
Bởi vì trước đây khi ra ngoài làm việc, sếp chưa từng bao giờ đeo kính râm như vậy... Chàng thanh niên chăm chỉ làm công Vân Khởi đành tạm thời nén sự tò mò xuống đáy lòng, nổ máy lái xe thẳng tiến về hướng Tập đoàn Bùi thị.
Bùi Triệt dõi mắt nhìn qua hai tầng chắn của lớp kính râm cùng cửa kính ô tô, ngắm nhìn khung cảnh màu xám tro lướt qua thoăn thoắt ngoài cửa sổ...
Hình bóng của Tiêu Hành lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí anh...
[Dường như trong cuộc đời tăm tối của Tiểu Thời Lễ, em ấy đã xem anh là nguồn sáng duy nhất rọi chiếu đời mình...]
[Vì vậy, bản thân anh phải thật kiên cường, sốc lại tinh thần và nhuệ khí, có như thế mới đủ sức trở thành vầng thái dương ấm áp chở che cho Tiểu Thời Lễ...]
[Nếu như hiện tại Tiểu Thời Lễ vẫn chưa muốn ngỏ lời nhận lại anh, vậy thì anh cứ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ này đợi em ấy là được rồi...]
——————
Ở một diễn biến khác, bên trong Duyệt Thủy Trang Viên.
Tiêu Hành và Ciel Alex đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm.
Bữa sáng thím Ngô chuẩn bị cho hai người vô cùng phong phú, có sữa tươi, sữa đậu nành, cháo khoai lang tím, cháo kê, sandwich trứng, bánh bao kim sa, bánh donut cùng bánh cuộn...
Nghĩ tới việc tối nay sẽ sang nhà Tạ Cẩn Chi ăn cơm, Ciel Alex liền quyết định thông báo trước cho cậu em họ một tiếng.
"A Hành, tối nay anh sang nhà Tạ Cẩn Chi ăn cơm, có lẽ đêm nay sẽ không về đâu..." Trong giọng điệu của Ciel Alex đượm chút vui sướng cùng sự mong đợi khôn nguôi.
Tiêu Hành đặt đôi đũa trên tay xuống, mỉm cười trêu chọc: "Ừm, xem ra tiến độ giữa hai người tiến triển nhanh thật đấy... Chẳng bao lâu nữa Tạ Cẩn Chi sẽ trở thành anh dâu họ của em rồi nhỉ?"
Những chuyện khác Tiêu Hành không cần nhắc nhở nhiều, bởi anh biết Ciel Alex là người trưởng thành, làm bất cứ việc gì cũng có chừng mực và luôn cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả trước khi hành động.
"Chắc cũng sắp rồi đấy!" Ciel Alex nói xong liền vui vẻ cầm ly sữa tươi lên nhấp vài ngụm ấm áp.
Tiêu Hành rút khăn ướt trên bàn lau tay, thong thả nói tiếp: "Thế chẳng lẽ em sắp phải chuẩn bị phong bao mừng cưới cho hai người rồi sao?"
Ciel Alex cười ranh mãnh: "Đương nhiên rồi... Đến lúc đó A Hành nhớ phải mừng một phong bao thật to đấy nhé, kẻo lại không xứng với danh xưng Gia chủ gia tộc Alex của em đâu!"
Tiêu Hành dịu giọng cười đáp: "Không thiếu phần của anh được đâu..."
Ngay sau đó, Ciel Alex chuyển sang giọng điệu nghiêm túc: "Đúng rồi, chuyện xử lý Tiêu gia tiến triển đến đâu rồi em?"
"Bọn họ đã bắt đầu rơi vào bẫy rồi, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết xong xuôi thôi." Tiêu Hành khẽ mím môi, trong đáy mắt ánh lên vẻ kiên định, lạnh lùng.
Ciel Alex gật đầu: "Ừm, nếu có chỗ nào cần anh giúp sức, cứ việc nói với anh nhé."
——————
Tại Tập đoàn CH.
Khoảng một giờ chiều, Ciel Alex đã giải quyết xong xuôi toàn bộ những công việc khẩn cấp trong hai ngày tới.
Ciel Alex bước vào phòng nghỉ cá nhân bên trong phòng làm việc, đứng trước gương lớn toàn thân chuẩn bị thử trang phục...
Trưa nay, Tali đã mang tới cho cậu mấy bộ váy nữ, đều là những mẫu thiết kế dạ hội thời thượng, thanh lịch thịnh hành nhất mùa này, phảng phất nét trang nhã quý phái của các quý tiểu thư phương Tây, vừa tao nhã lại vừa quyến rũ.
Ciel Alex vừa thử đồ vừa đắn đo suy nghĩ, không biết nên chọn bộ lễ phục nào mới đẹp nhất... Cuối cùng, cậu quyết định tham khảo thêm ý kiến của nữ trợ lý Tali.
Mà trợ lý Tali đây cũng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy vị sếp tối cao của mình diện trang phục nữ, đôi mắt cô nàng trợn tròn kinh ngạc, vẻ đẹp trước mắt quả thực chấn động lòng người... Đẹp đến mức làm một người phụ nữ đích thực như cô cũng phải tự ti hổ thẹn...
Kẻ nào mà có diễm phúc hái được đóa hoa trên đỉnh núi tuyết Ciel Alex này, kiếp trước chắc chắn phải tu chín kiếp mười đời mới có được!!!
Cuối cùng, Ciel Alex quyết định chọn một bộ váy dạ hội màu xanh lam nhạt tuyệt đẹp. Khoác lên mình bộ trang phục này, cậu toát lên vẻ đoan trang cao quý nhưng không kém phần gợi cảm hút hồn, đôi găng tay màu trắng tinh khôi càng tôn thêm vẻ vương giả đài các.
Mái tóc dài màu vàng kim buông xõa bồng bềnh ngang eo, hòa cùng đôi mắt màu lam biếc sâu thẳm như đại dương, càng làm tăng thêm vài phần huyền bí và ma mị, hệt như một tinh linh biển sâu bước ra từ thần thoại.
——————
Ở đầu bên kia, Tạ Cẩn Chi lúc này đang có mặt tại một cửa hàng trang sức cao cấp trực thuộc Tập đoàn Tạ thị để chọn quà. Anh dạo quanh một lát liền nhanh chóng tìm được một bộ lễ vật vô cùng vừa ý.
Mua quà xong xuôi, Tạ Cẩn Chi lái xe trở về khu căn hộ của mình, đích thân đi kiểm tra hiện trường trang trí tại tầng mười một.
Bước vào căn hộ rộng lớn ở tầng mười một, anh nhận thấy không gian trống trải trước đây nay đã hoàn toàn lột xác...
Trong phòng khách ngập tràn những đóa hoa hồng xanh Ice Blue tươi mới vừa được vận chuyển tới, đã bắt đầu được kết thành hình trái tim khổng lồ.
Thế nhưng Tạ Cẩn Chi cảm thấy dường như vẫn còn thiếu chút gì đó... Anh liền phân phó trợ lý sinh hoạt chạy thêm một chuyến tới tiệm hoa.
Mua thêm thật nhiều hoa hồng Lam Yêu Cơ và hoa hồng đỏ thắm mang về, kết viền thêm hai tầng hoa bên ngoài lớp hoa hồng xanh, tạo thành một trái tim ba sắc rực rỡ, lộng lẫy.
Tạ Cẩn Chi tiếp tục sải bước vào không gian phòng ngủ chính bên trong, phát hiện nơi đây đã được thiết kế thành một bầu trời sao ngập tràn muôn vì tinh tú.
Đối diện là một chiếc ghế sofa lớn vừa được chuyển tới. Nhìn mặt sàn gỗ, anh liền yêu cầu cấp dưới mua thêm những tấm thảm lông dày dặn, mềm mịn trải khắp phòng để tối nay bảo bối có thể thoải mái dạo bước.
Một tiếng đồng hồ sau, tất cả những thứ Tạ Cẩn Chi yêu cầu đều được vận chuyển đến đầy đủ, thể hiện trọn vẹn sức mạnh vượt trội của đồng tiền...
Khi toàn bộ bố cục không gian tầng mười một được hoàn thiện theo đúng ý muốn của Tạ Cẩn Chi, đồng hồ cũng đã điểm gần năm giờ rưỡi chiều.
Thế là Tạ Cẩn Chi vội vã rút điện thoại trong túi ra, vừa hồi hộp vừa phấn khích gửi tin nhắn cho bảo bối của mình.
Ciel Alex lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ tại công ty, trầm ngâm suy nghĩ đôi điều...
Vừa nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc, cậu liền cầm điện thoại mở khung chat.
[Tiểu A Cẩn: Bảo bối, em đã xong việc chưa?]
Ciel Alex mỉm cười gửi lại tin nhắn:
[Bảo Bối: Xong rồi, anh gửi địa chỉ cho em đi.]
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi liền gửi vị trí siêu thị lớn ngay dưới chân tòa nhà của anh qua cho Ciel Alex.
[Tiểu A Cẩn: Được rồi, siêu thị XXX nhé.]
[Tiểu A Cẩn: Anh đứng ở cổng siêu thị đợi em.]
Ciel Alex nhận được tin nhắn, liền cất những bước chân ngập tràn niềm hân hoan bước ra khỏi tòa nhà Tập đoàn CH.
[Bảo Bối: Vâng, em tới ngay đây.]
Một lát sau, Tạ Cẩn Chi quay trở lại phòng ngủ ở tầng mười hai tắm rửa nhanh một chút. Vì ban nãy đứng chỉ đạo giám sát thi công ở tầng mười một nên người anh toát chút mồ hôi, anh không muốn mang theo mùi cơ thể khó chịu đi đón người thương.
Tắm rửa xong xuôi và thay một bộ trang phục mới bảnh bao, Tạ Cẩn Chi mới vội vã bước ra ngoài, đi xuống sảnh siêu thị lớn dưới chân tòa nhà.
Khi Tạ Cẩn Chi xuất hiện ở cổng siêu thị XXX, dẫu anh đã cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm, nhưng khí chất cao quý mê hồn cùng đôi chân dài miên man thẳng tắp vẫn ngay lập tức thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của vô số người qua lại.
Đột nhiên.
Khóe mắt Tạ Cẩn Chi thoáng thấy một "người phụ nữ" khoác trên mình bộ váy dạ hội màu xanh lam nhạt đang từng bước tiến lại gần mình.
Rồi bất thình lình lao thẳng vào lòng anh ôm chầm lấy...
***
Phần 43-1: Tạ Cẩn Chi Nói: Bảo Bối, Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh!
Sắc mặt Tạ Cẩn Chi bỗng chốc tối sầm lại...
Anh vừa định tức giận đẩy phắt "người phụ nữ" vừa nhào vào lòng mình ra, thế nhưng cánh mũi anh chợt ngửi thấy mùi hương thảo dược thanh tao độc nhất vô nhị chỉ có trên người bảo bối nhà mình, hương thơm thoang thoảng dịu mát, khiến người ta say đắm và khoan khoái vô cùng.
[Bảo bối nhà anh đây là đang bày trò tình thú gì thế này...]
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi dang rộng đôi tay ôm chặt lấy vòng eo thon mềm mại của người trong lòng, vùi đầu hít hà hương thơm ngọt ngào vương trên từng lọn tóc của đối phương.
Vài phút sau, Tạ Cẩn Chi mới dùng chất giọng trầm ấm, quyến rũ khẽ gọi một tiếng: "Bảo bối?"
Ciel Alex cúi đầu rúc vào lồng ngực rắn rỏi của Tạ Cẩn Chi, cất giọng chua chua hờn dỗi: "A Cẩn, sao anh không đẩy em ra?"
"Có phải... Người phụ nữ khác nhào vào lòng anh... Anh cũng sẽ ôm ấp người ta như thế này không..."
Lắng nghe giọng điệu ghen tuông hờn mát của Ciel Alex, trong lòng Tạ Cẩn Chi lại dâng lên niềm vui sướng và thích thú lạ kỳ.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng ả của Ciel Alex, cưng chiều giải thích: "Bảo bối, anh ngửi thấy hương thuốc quen thuộc trên người em, biết chắc chắn đó là em thì anh mới ôm chặt thế này chứ."
"Hơn nữa người ngoài làm gì có ai to gan dám lao vào lòng anh như thế... Bởi vì những kẻ có ý đồ xấu dám bén mảng lại gần anh, xưa nay không chết thì cũng tàn tật."
"Đương nhiên, bảo bối của anh là ngoại lệ duy nhất."
"Em chính là ngoại lệ độc nhất vô nhị của cả đời anh."
Nghe lời giải thích ngọt ngào của Tạ Cẩn Chi, tâm trạng vờ ghen tuông của Ciel Alex tức khắc tan biến thành sự thỏa mãn và rung động khôn nguôi.
Ciel Alex nhận thấy Tạ Cẩn Chi dạo này dường như càng ngày càng biết nói những lời âu yếm đường mật. Cứ hễ đứng trước mặt cậu là lại thốt ra những lời trêu chọc ngọt xớt, lần nào cũng khiến tim cậu đập loạn cào cào...
"A Cẩn, anh đừng nói nữa, chúng ta mau vào trong mua đồ rồi về nhà nấu cơm thôi." Trong giọng nói của Ciel Alex mang theo chút nũng nịu yêu kiều, vành tai cũng nhuộm một lớp ửng hồng.
Nghe thấy Ciel Alex thốt ra hai chữ "về nhà", cõi lòng Tạ Cẩn Chi khẽ rung động xao xuyến...
"Được, tuân lệnh bảo bối của anh!" Tạ Cẩn Chi cách qua lớp khẩu trang khẽ hôn lên bờ môi Ciel Alex một cái thật kêu.
Khi Ciel Alex bước ra khỏi vòng tay Tạ Cẩn Chi, lúc này anh mới nhìn rõ bộ trang phục mà cậu đang mặc... Đó là một bộ váy dạ hội nữ màu xanh lam tuyệt mỹ, mái tóc dài màu vàng kim óng ả buông xõa tha thướt trước ngực.
Dẫu Ciel Alex đang đeo khẩu trang và kính râm, nhưng điều đó hoàn toàn không thể che giấu được vẻ đẹp thanh tao thoát tục toát ra từ người cậu. Nhìn từ góc độ này, cậu trông hệt như một "đại mỹ nhân" vô cùng tao nhã và cao quý.
Trong lòng Tạ Cẩn Chi ngập tràn kinh ngạc và thích thú khi thấy bảo bối nhà mình chịu mặc đồ nữ... Anh nóng lòng muốn mau chóng trở về nhà, để được chiêm ngưỡng trọn vẹn dung nhan kiều diễm của Ciel Alex sau khi tháo bỏ kính râm và khẩu trang...
"Bảo bối, chúng ta vào trong thôi!" Dứt lời, Tạ Cẩn Chi nắm chặt tay Ciel Alex cùng bước vào siêu thị.
Bước vào bên trong siêu thị.
Tạ Cẩn Chi đẩy một chiếc xe đẩy hàng, dắt tay Ciel Alex thong thả rảo bước dạo quanh.
Sự xuất hiện của Tạ Cẩn Chi và Ciel Alex chẳng khác nào một cặp vợ chồng son sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng nhau đi mua sắm... Tức thì thu hút vô số ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt trong siêu thị.
[Oa oa oa oa oa!!!]
[Hai người này chắc chắn là một cặp vợ chồng mới cưới rồi!]
[Người nam thì quá đỗi đẹp trai, người nữ lại xinh đẹp tuyệt trần...]
[Chiều cao và khí chất của hai người họ đỉnh của chóp luôn ấy...]
[Trời ơi, nhìn đẹp đôi phát hờn luôn á!!!]
...
Sau khi lựa chọn đầy đủ những nguyên liệu tươi ngon muốn ăn, hai người liền rảo bước tiến về phía quầy thu ngân để thanh toán.
Khi chuẩn bị bước tới quầy thanh toán, ánh mắt Tạ Cẩn Chi vô tình nhìn thấy những chiếc hộp đủ màu sắc kích thước bày trên kệ hàng cách đó không xa...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tạ Cẩn Chi liền ghé sát tai Ciel Alex thì thầm: "Bảo bối, chúng ta có cần mua cái kia không?" Anh vừa nói vừa khẽ đưa tay chỉ về hướng kệ hàng đằng xa...
Ciel Alex nhìn theo hướng tay Tạ Cẩn Chi chỉ, khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang bỗng chốc nóng bừng bừng...
Cậu giơ tay chọc nhẹ vào eo Tạ Cẩn Chi: "Em... A Cẩn... Anh tự xem mà tính đi!"
"Bảo bối, anh trêu em thôi mà, chúng ta đi tính tiền nào." Khóe môi Tạ Cẩn Chi nhếch lên nụ cười đầy giảo hoạt.
Ciel Alex giữ tay Tạ Cẩn Chi lại, ngập ngừng xác nhận: "A Cẩn... Hay là... Chúng ta cứ mua một ít đi nhé?" Trong giọng điệu mang theo sự thẹn thùng và ngượng ngùng khó tả.
Tạ Cẩn Chi cảm thấy bảo bối nhà mình sao mà đáng yêu đến thế... Đáng yêu đến mức khắc sâu vào tận tim gan anh.
Tạ Cẩn Chi nhẹ nhàng kéo Ciel Alex vào lòng, cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm: "Bảo bối, em không cần phải lo lắng đâu... Ở nhà anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều rồi..."
Nghe thấy câu này, Ciel Alex mới vỡ lẽ nhận ra nãy giờ Tạ Cẩn Chi chỉ đang cố tình trêu chọc mình...
Thế là, cậu vung tay véo mạnh vào eo Tạ Cẩn Chi một cái thật đau... Thế nhưng đối với một người rèn luyện thể lực như Tạ Cẩn Chi, chút lực đạo mèo cào này chẳng khác nào đang gãi ngứa.
Thấy vậy, Tạ Cẩn Chi vùi đầu vào hõm cổ Ciel Alex cọ cọ, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Bảo bối, anh sai rồi... Chúng ta mau thanh toán rồi về nhà nấu cơm thôi nào!"
——————
Sau khi cả hai cùng nhau trở về căn hộ, Tạ Cẩn Chi dùng dấu vân tay của mình để mở khóa cửa.
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi cúi người áp sát lưng Ciel Alex, nắm lấy bàn tay cậu tiến hành quét và lưu lại dấu vân tay vào khóa cửa điện tử.
"Bảo bối, từ nay về sau em cũng có thể dùng dấu vân tay của mình để mở cửa rồi, hoan nghênh bảo bối bước chân vào lãnh địa riêng tư của anh." Giọng Tạ Cẩn Chi trầm ấm, ánh mắt chan chứa tình yêu thương và sự dịu dàng vô bờ bến.
Bước vào khu vực tiền sảnh huyền quan, Tạ Cẩn Chi xách túi thực phẩm mang vào bếp trước, rồi lập tức quay trở ra, lấy một đôi dép lê mềm mại mới tinh ngồi xổm xuống đích thân thay giày cho Ciel Alex.
Ciel Alex chăm chú ngắm nhìn người đàn ông quyền quý sẵn sàng hạ mình cúi đầu cởi giày thay dép cho mình, cõi lòng dâng lên từng đợt rung động xao xuyến...
Cậu cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm và hạnh phúc ngập tràn của hai chữ "mái ấm gia đình"...
Ciel Alex tháo kính râm và khẩu trang xuống, đặt ngay ngắn lên chiếc tủ đựng đồ ở huyền quan.
Khi Tạ Cẩn Chi thay giày xong đứng dậy, anh liền bị Ciel Alex túm lấy vạt áo kéo mạnh lại gần...
Ciel Alex kiễng gót chân, ngẩng đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên cánh môi hơi lành lạnh của Tạ Cẩn Chi, khẽ khàng mút mát, liếm láp.
Nhìn thấy một Ciel Alex chủ động dâng tặng nụ hôn ngọt ngào đến nhường này, Tạ Cẩn Chi nhanh chóng giành lại thế chủ động. Anh bá đạo ép chặt Ciel Alex vào khung cửa, trao cho cậu một nụ hôn sâu thẳm, cuồng nhiệt và nồng nàn...
Lãng mạn và tuyệt mỹ biết bao.
Ấm áp và hạnh phúc khôn cùng.
***
Phần 43-2: Ciel Hờn Dỗi: Tạ Cẩn Chi, Anh Là Quái Vật Thích Hôn Đấy À?
Rất lâu sau đó.
Tạ Cẩn Chi mới lưu luyến buông tha cho bờ môi Ciel Alex, cất giọng đầy ám muội: "Bảo bối, sao em vẫn chưa học được cách lấy hơi thế hả?"
"Anh tưởng ai cũng vô sỉ như anh chắc..." Ciel Alex tức giận đấm nhẹ vào lồng ngực Tạ Cẩn Chi, đôi môi hơi sưng đỏ khẽ hé mở để hít từng ngụm không khí trong lành.
Nghe vậy, Tạ Cẩn Chi chỉ coi như bảo bối đang hết lời khen ngợi mình... Anh nắm lấy mu bàn tay người thương, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, cưng nựng.
Tạ Cẩn Chi ngắm nhìn Ciel Alex trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, anh cảm thấy bảo bối nhà mình khi mặc đồ nữ quả thực đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp mê đắm lòng người khiến trái tim anh không ngừng loạn nhịp...
Tạ Cẩn Chi khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài của Ciel Alex, ánh mắt rực cháy ngọn lửa tình si: "Bảo bối, hôm nay em thật sự quá đỗi xinh đẹp, nhìn em quyến rũ thế này làm anh chỉ muốn... Cảm giác chẳng còn tâm trí đâu mà nấu cơm nữa rồi!"
Ciel Alex dứt khoát đẩy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình ra, nghiêm giọng ra lệnh: "Em đói rồi, A Cẩn, mau đi nấu cơm!"
Nhìn bộ dạng làm nũng đầy đáng yêu của Ciel Alex, Tạ Cẩn Chi trong lòng thích thú vô cùng...
Tạ Cẩn Chi dịu giọng dặn dò: "Bảo bối ngoan, em ra phòng khách ngồi xem tivi một lát nhé, hoặc là vào phòng ngủ của anh dạo chơi cũng được, đồ đạc của anh em cứ thoải mái xem, muốn chạm vào cái gì cũng được hết."
Ciel Alex khẽ dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Tạ Cẩn Chi, mỉm cười bảo: "Em biết rồi, A Cẩn mau đi đi!"
Một lát sau.
Tạ Cẩn Chi bước vào phòng bếp, bắt đầu sơ chế nguyên liệu, rửa rau, thái thịt, bày biện món ăn, cắm cơm... Mọi động tác đều vô cùng thuần thục và điêu luyện.
Còn Ciel Alex thì thong thả đi ngắm nhìn phong cách bài trí và đồ đạc trong nhà, tất cả các món đồ nội thất tinh xảo đều được trang bị đầy đủ, tiện nghi.
Cậu bước vào phòng ngủ của Tạ Cẩn Chi, phát hiện thiết kế bên trong vô cùng tối giản và sang trọng, lấy hai tông màu xám và đen đan xen làm chủ đạo, càng làm nổi bật lên khí chất cao lãnh, cấm dục của chủ nhân căn phòng.
Khi Ciel Alex bước tới cửa phòng bếp, cậu lười biếng dựa người vào khung cửa, chăm chú ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của Tạ Cẩn Chi trong bếp, nơi đáy mắt đong đầy niềm hạnh phúc dịu êm.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tạ Cẩn Chi giữ chặt nguyên liệu, tay phải cầm dao bếp, tập trung cao độ thái từng lát rau củ.
Từng cử chỉ của Tạ Cẩn Chi đều vô cùng dứt khoát, gọn gàng. Khung cảnh bận rộn trong gian bếp toát lên một vẻ đẹp vô cùng thuận mắt và bình yên... Khiến Ciel Alex bất chợt nảy sinh một cảm giác an yên đến lạ kỳ, hệt như những năm tháng tĩnh lặng đẹp đẽ nhất trần đời.
[Nếu có thể cùng Tạ Cẩn Chi nắm tay đi hết cả cuộc đời này, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc...]
Ciel Alex bất giác cất bước đi tới sau lưng Tạ Cẩn Chi, từ phía sau nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo anh, áp một bên má vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông.
Cảm nhận được một thân hình mềm mại, thơm ngát như ngọc đang ôm lấy mình từ phía sau, khóe mắt chân mày Tạ Cẩn Chi cong lên nụ cười ngập tràn hạnh phúc...
[Sự thân mật chủ động của bảo bối... Anh thực sự thích đến phát cuồng!]
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi xoay người lại, đặt một nụ hôn nồng nàn lên cánh môi đỏ mọng của Ciel Alex, ánh mắt chan chứa tình cảm dịu dàng.
Anh mỉm cười trêu chọc: "Bảo bối ngoan, em ra ngoài đợi anh một lát có được không, nếu không thì lát nữa chưa chắc đã là em được ăn cơm đâu, mà là anh sẽ ăn sạch em đấy..."
"Cơm nước cũng gần xong xuôi rồi, nhanh lắm... Chúng ta ăn tối xong trước đã, tối nay anh có bất ngờ lớn muốn dành tặng bảo bối."
Hiểu được ẩn ý đen tối trong lời nói của Tạ Cẩn Chi, gương mặt Ciel Alex bỗng chốc nóng bừng...
Ciel Alex tinh nghịch bất ngờ ngậm lấy ngón tay Tạ Cẩn Chi – ngón tay anh vừa mới dùng để thái cà rốt xong, khẽ mút mát vài cái đầy vẻ quyến rũ và khêu gợi... Rồi sau đó liền nhanh như cắt xoay người chuồn thẳng ra khỏi phòng bếp.
Hành động trêu ngươi đầy táo bạo ấy của Ciel Alex suýt chút nữa đã khiến Tạ Cẩn Chi bùng nổ lý trí, chỉ muốn đè phắt cậu ra trừng phạt ngay tại chỗ. Thế nhưng nghĩ tới bất ngờ đã dày công chuẩn bị tối nay vẫn chưa thực hiện... Anh đành phải cắn răng kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng xuống.
Tạ Cẩn Chi nhìn bóng dáng người vừa châm lửa xong đã vội vã tháo chạy ra ngoài, khẽ liếm môi, trong con ngươi đen láy bốc lên ngọn lửa nóng rực. Anh thầm hạ quyết tâm tối nay nhất định phải "thu dọn", phạt bảo bối nhà mình một trận ra trò!
——————
Sau khi nấu xong bữa tối.
Tạ Cẩn Chi bưng các món ăn thịnh soạn ra bàn ăn, còn Ciel Alex thì đã hớn hở ngồi ngay ngắn trên ghế, bày ra dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ chờ đợi được Tạ Cẩn Chi phục vụ...
Thấy vậy.
Tạ Cẩn Chi chẳng những không hề bực bội, ngược lại trong lòng lại vui sướng khôn tả...
Anh kéo ghế ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Ciel Alex, cầm khăn ướt tiệt trùng trên bàn nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay cho cậu, sau đó xới cơm, lấy đũa, bày biện bộ đồ ăn tươm tất trước mặt người thương...
Mọi thao tác đều thành thạo, tỉ mỉ tựa như anh đã từng làm việc này hàng ngàn lần vậy...
Ciel Alex nghiêng đầu, khẽ hôn lên má Tạ Cẩn Chi một cái: "A Cẩn, anh đối xử với em tốt quá!"
"Bởi vì em là bảo bối duy nhất của anh mà!" Ánh mắt Tạ Cẩn Chi tràn ngập tình yêu, nơi đáy mắt ẩn chứa sự nhẫn nại và nâng niu tuyệt đối...
Sau đó, hai người cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa tối.
"A Cẩn, sao tay nghề nấu nướng của anh lại giỏi thế này?" Ciel Alex vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi Tạ Cẩn Chi.
Còn Tạ Cẩn Chi thì một tay cầm đũa ăn, tay kia liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho bảo bối của mình, cười nói: "Bảo bối, chỉ cần em thích là được. Nếu em thích thì ngày nào anh cũng có thể đích thân nấu cho em ăn."
Ciel Alex bá đạo cất lời: "Được thôi~ A Cẩn, anh chỉ được phép nấu cho một mình em ăn thôi đấy nhé, cấm không được nấu cho bất kỳ ai khác đâu đấy."
Trong tình yêu, Ciel Alex hiểu rất rõ bản thân mình cũng là một người có tính chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
"Anh trước giờ cũng chỉ mới nấu cơm cho một mình em ăn thôi, sau này cũng chỉ nấu cho duy nhất bảo bối của anh, có được không nào?" Giọng điệu Tạ Cẩn Chi tràn ngập sự cưng chiều vô bờ bến.
Tạ Cẩn Chi đưa tay nhéo nhẹ má Ciel Alex, rồi xoa xoa mái tóc dài vàng kim mềm mượt của cậu.
Ciel Alex không kìm lòng được liền rướn người tới liếm nhẹ khóe môi Tạ Cẩn Chi một cái: "A Cẩn, miệng anh ngọt thật đấy."
Tạ Cẩn Chi nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Ciel Alex, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, nở nụ cười vừa lưu manh vừa xấu xa: "Hy vọng lát nữa... Bảo bối cũng sẽ thấy anh rất ngọt ngào."
Ciel Alex cảm thấy nụ cười này của Tạ Cẩn Chi rõ ràng mang theo mưu đồ bất chính... Cậu bèn quyết định thu liễm lại, không dám tiếp tục trêu chọc anh nữa.
Một hồi lâu sau, hai người ăn xong bữa tối.
Tạ Cẩn Chi thu dọn bát đũa trên bàn mang vào bồn rửa sạch sẽ, tiện tay lau dọn gian bếp gọn gàng tinh tươm.
——————
Khoảng chín giờ tối.
Tạ Cẩn Chi lấy ra một dải lụa mềm màu đen, nhẹ nhàng buộc lên che kín đôi mắt của Ciel Alex: "Bảo bối ngoan, nhắm mắt lại nào, anh chuẩn bị dẫn em đi xem bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho em đây."
Ciel Alex ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại, cảm nhận dải lụa mềm mại đang nhẹ nhàng phủ lên mi mắt mình.
Thực chất trong lòng Ciel Alex vô cùng tò mò, không biết Tạ Cẩn Chi rốt cuộc đã chuẩn bị bất ngờ gì mà lại thần bí đến mức bắt cậu phải bịt mắt thế này, cảm giác háo hức tức thì được đẩy lên đỉnh điểm...
Tạ Cẩn Chi nhìn thấy Ciel Alex khi bị dải lụa đen che mắt bỗng toát lên một vẻ đẹp cám dỗ và kích thích đến kỳ lạ... Anh không kìm lòng được liền ghé sát tai Ciel Alex hôn một cái thật sâu.
"Bảo bối thắt dải lụa đen này đẹp quá chừng... Anh thu trước một chút tiền lãi, chắc không quá đáng đâu nhỉ?" Giọng nói anh khàn đặc đầy mê hoặc.
"Ưm..."
Còn chưa kịp để Ciel Alex hiểu "tiền lãi" là cái gì, bờ môi cậu đã bị Tạ Cẩn Chi dịu dàng ngậm chặt lấy.
Một lúc lâu sau, nhìn cánh môi đỏ mọng hơi sưng lên đầy đặn của bảo bối, Tạ Cẩn Chi trong lòng mới cảm thấy vô cùng thỏa mãn...
Ciel Alex hờn dỗi trách móc: "Tạ Cẩn Chi... Anh là cái đồ quái vật thích hôn đấy à... Có thể dừng lại một chút được không hả?"
Tạ Cẩn Chi lập tức hạ mình nhận lỗi, cười bảo: "Bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ chú ý... Bây giờ anh bế bảo bối đi xem bất ngờ nhé."
Tạ Cẩn Chi khom lưng bế bổng Ciel Alex lên theo kiểu công chúa, vững chãi cất bước đi ra ngoài.
Được bế trọn trong lồng ngực anh, Ciel Alex cảm nhận được sự ấm áp vô ngần... Cậu còn nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập rộn ràng, mạnh mẽ sau lồng ngực Tạ Cẩn Chi.
Cậu thực sự rất thích được Tạ Cẩn Chi ôm ấp như thế này...
Tạ Cẩn Chi bế Ciel Alex bước vào thang máy, đi xuống tầng mười một rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống nền đất.
Mở cửa bước vào phòng, Tạ Cẩn Chi nhẹ tay tháo dải lụa đen trên mắt Ciel Alex xuống, động tác vô cùng cẩn trọng và dịu dàng.
Khi thị lực hồi phục trở lại, Ciel Alex lập tức bị khung cảnh tráng lệ đập vào mắt làm cho chấn động đến ngây người...
***
Phần 43-3: Lời Tỏ Tình Của Tạ Cẩn Chi: Tình Yêu Cháy Bỏng Nơi Ba Sắc Hoa Hồng
Nhìn từ phía cửa bước vào.
Điều nổi bật và choáng ngợp nhất chính là một khối trái tim khổng lồ được kết bằng hoa hồng ba sắc tuyệt mỹ: xanh lam nhạt, xanh lam đậm và đỏ thắm...
Dưới sàn nhà là một con đường hoa được dẫn lối bằng hàng nến điện tử lung linh, trải dài thẳng tắp tới khối hoa hồng trái tim khổng lồ. Toàn bộ trần nhà ngập tràn những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, dọc các vách tường được giăng mắc vô số dải đèn led ánh sáng ấm áp lung linh.
Phía cuối con đường hoa, trên những quả bóng bay khổng lồ có nắn nót những dòng chữ:
[Ciel Alex.
Tôi thích em.
Thực ra chính là yêu em.
Tôi nghĩ tôi đã yêu em rất nhiều.]
Toàn bộ không gian được bài trí vô cùng thơ mộng và huyền ảo, tựa như một bức tranh cổ tích tuyệt mỹ, khẽ khàng gảy nhẹ từng dây cung trong trái tim Ciel Alex...
Một lát sau.
Tạ Cẩn Chi nắm lấy bàn tay Ciel Alex, chầm chậm dắt cậu bước dọc theo con đường ánh nến lung linh tiến về phía khối hoa hồng trái tim ba sắc khổng lồ. Cả hai cùng dừng bước trước biển hoa rực rỡ.
Tạ Cẩn Chi chỉ tay về phía trái tim hoa hồng ba màu, dịu giọng nói: "Bảo bối, em nhìn khối hoa hồng hình trái tim này xem, đây chính là món quà đầu tiên anh muốn gửi tặng em." Trong giọng nói của anh thoáng chút căng thẳng xen lẫn niềm mong đợi.
Ciel Alex trầm ngâm hỏi: "A Cẩn, khối hoa hồng ba màu này có phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào không anh?"
"Bảo bối của anh thông minh thật đấy!" Khóe môi Tạ Cẩn Chi cong lên, trong mắt ngập tràn ánh sao lấp lánh, tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.
"Tầng thứ nhất là hoa hồng xanh Ice Blue, nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho em, một tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt theo dòng chảy thời gian, anh muốn cùng bảo bối nắm tay đi trọn cuộc đời cho đến khi đầu bạc răng long!"
"Tầng thứ hai là hoa hồng xanh Lam Yêu Cơ, nó đại diện cho tình yêu thuần khiết, trong veo không tì vết mà anh dành cho em, không vướng bận bất kỳ toan tính hay tạp chất nào. Chỉ đơn giản bởi vì đó là em, nên anh mới rung động, mới say mê và yêu thương!"
"Tầng thứ ba là hoa hồng đỏ thắm, nó tượng trưng cho ngọn lửa tình yêu rực cháy nồng nàn của anh, mãi mãi sắt son không bao giờ đổi thay theo năm tháng."
Trái tim Ciel Alex dập dờn từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt, tình yêu nồng cháy và tha thiết của Tạ Cẩn Chi như một tấm lưới ấm áp bao bọc lấy toàn bộ tâm hồn cậu. Cậu cảm nhận sâu sắc sự chân thành đến tận cùng ruột gan của anh...
[Người đàn ông Tạ Cẩn Chi này quả thực quá đỗi hoàn mỹ...]
[Cậu dường như lại càng thêm yêu tha thiết người đàn ông trước mắt này mất rồi!]
[Khiến cậu từng giây từng phút đều không kìm được mà rung động, mê đắm!]
Ciel Alex ôm chặt lấy vòng eo Tạ Cẩn Chi, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, khẽ thì thầm: "A Cẩn, cảm ơn anh, em thật sự thích những đóa hoa này lắm."
"Nhưng kỳ thực, điều em thích nhất lại chính là anh... A Cẩn, bây giờ anh có thể hôn em một cái được không..."
Đứng trước lời thỉnh cầu đòi hôn của bảo bối nhà mình, làm sao Tạ Cẩn Chi có thể từ chối cho được... Huống chi đối với anh, đây chính là phần thưởng ngọt ngào nhất thế gian.
Ngay sau đó, Tạ Cẩn Chi khẽ kéo người trong lòng ra một khoảng cách nhỏ, một tay giữ chặt gáy người thương.
Anh dịu dàng phủ môi mình lên cánh môi kiều diễm mềm mại như cánh hoa, khẽ khàng mút mát, nâng niu... Tựa như đang đối đãi với một báu vật trân quý dễ vỡ nhất cõi đời.
Ciel Alex cảm nhận được trọn vẹn sự nâng niu, trân trọng ấy... Cảm giác tê dại ngọt ngào tựa như cơn mưa xuân dịu mát khẽ lướt qua nơi sâu thẳm trái tim cậu.
Nụ hôn sâu dứt điểm.
Tạ Cẩn Chi mới lưu luyến buông người trong lòng ra, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài màu vàng óng ả, hít hà mùi hương thảo dược thanh khiết trên người cậu.
Còn Ciel Alex thì gục đầu lên bờ vai Tạ Cẩn Chi, ánh mắt có phần mơ màng đượm nước, nhịp tim trong lồng ngực không ngừng đập rộn ràng...
Tạ Cẩn Chi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người thương, cất giọng dỗ dành: "Bảo bối, anh dẫn em đi xem món quà thứ hai nhé, có được không?"
"Vâng ạ." Ciel Alex ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếp đó, Tạ Cẩn Chi nắm tay Ciel Alex dẫn cậu bước về phía căn phòng ngủ chính...
Cánh cửa phòng mở ra.
Ciel Alex ngỡ ngàng ngỡ như mình đang đứng giữa một dải ngân hà bao la vô tận, trước mắt cậu là hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú lấp lánh đang không ngừng tỏa sáng rực rỡ...
Tạ Cẩn Chi dắt Ciel Alex bước đi trong không gian mờ ảo lãng mạn tới bên chiếc ghế sofa lớn.
Anh ân cần cởi giày cho bảo bối của mình, rồi ôm chặt cậu cùng ngồi xuống chiếc sofa êm ái.
Ciel Alex phát hiện khi ngồi trên sofa ngắm nhìn, dải ngân hà huyền ảo kia dường như lại càng thêm phần lộng lẫy và tráng lệ hơn gấp bội.
Tạ Cẩn Chi khẽ đặt một nụ hôn lên gò má Ciel Alex, chỉ tay về phía những vì sao lung linh trước mắt.
Dịu dàng cất lời: "Bảo bối, em có bằng lòng làm ngôi sao của anh, để anh trở thành bầu trời của riêng em không?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, dây đàn trong tim Ciel Alex lại một lần nữa rung lên bần bật, vừa xúc động nghẹn ngào lại vừa ngập tràn hạnh phúc khôn nguôi.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói của Tạ Cẩn Chi: Anh muốn làm bầu trời của cậu, thay cậu che mưa chắn gió, gánh vác mọi bão giông cuộc đời...
Ciel Alex nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu lam trong veo ngước nhìn Tạ Cẩn Chi, trong mắt rực cháy ngọn lửa của tình yêu và sự rung động mãnh liệt.
Ngay sau đó, cậu áp sát gò má mình cọ nhẹ vào má anh, khẽ thì thầm: "Em bằng lòng."
Nghe thấy lời hồi đáp của bảo bối, Tạ Cẩn Chi xúc động đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán thanh tú của cậu.
Môi anh từ trán trượt dần xuống, dán sát vào bờ môi đối phương: "Bảo bối, vẫn còn một món quà nữa, em có muốn nhận không?"
Nghe nói vẫn còn quà, Ciel Alex vừa hào hứng vừa tò mò, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng...
Cậu ghé sát môi vào tai Tạ Cẩn Chi, cất giọng nũng nịu thì thầm: "A Cẩn, em muốn~"
Cảm nhận được cử chỉ khiêu khích đầy mê hoặc ấy của bảo bối, Tạ Cẩn Chi hoài nghi sâu sắc rằng cậu đang cố tình trêu chọc anh...
Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười giảo hoạt.
Tạ Cẩn Chi ghé sát tai Ciel Alex, đặt lên đó một nụ hôn sâu...
Bàn tay anh bắt đầu không an phận luồn vào dưới làn váy dạ hội, khẽ chạm vào bắp chân thon thả mịn màng của cậu...
Bất chợt, trong mắt Tạ Cẩn Chi lóe lên tia sáng kinh ngạc đầy thích thú... Anh bật cười bảo: "Bảo bối, em mặc..."
Nghe thấy lời Tạ Cẩn Chi thốt ra, mặt Ciel Alex tức khắc đỏ bừng như quả cà chua chín... Chiếc tất da chân gợi cảm đó vốn là phụ kiện đi kèm của bộ váy dạ hội này.
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu đến cực điểm của bảo bối, Tạ Cẩn Chi yêu thương không sao tả xiết...
Anh lại bắt đầu dùng chất giọng trầm khàn mê hoặc: "Bảo bối, anh đòi chút phúc lợi trước, rồi mới lấy quà cho em nhé, được không?"
Ciel Alex khẽ đưa tay véo nhẹ vào eo Tạ Cẩn Chi một cái, hờn dỗi mắng: "Không được... Anh mau nói cho em biết món quà cuối cùng là gì đi!"
Thấy vậy, Tạ Cẩn Chi đành phải ra sức kiềm chế ngọn lửa nóng bỏng đang cuộn trào trong cơ thể, từ tốn lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung tinh xảo đặt cạnh thành sofa...
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào tay Ciel Alex: "Bảo bối, em mở ra xem thử đi..." Giọng nói anh dịu dàng và êm ái lạ thường.
"Được, để em xem nào..." Ciel Alex mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bộ lắc tay và lắc chân bằng bạch kim nạm kim cương tinh xảo. Trên chiếc lắc tay có đính một ổ khóa nhỏ xíu, còn trên chiếc lắc chân lại gắn một chiếc chìa khóa mini...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ciel Alex đã mê mẩn món quà này vô cùng... Cậu vui sướng cất tiếng: "A Cẩn, anh đeo cho em đi."
Tạ Cẩn Chi lấy chiếc lắc chân từ trong hộp nhung ra, quỳ một chân xuống tấm thảm mềm trước sofa, nhẹ nhàng nâng cổ chân trắng nõn ngọc ngà của Ciel Alex lên, cẩn thận từng li từng tí đeo chiếc lắc chân vào cho cậu.
Sau đó, Tạ Cẩn Chi nắm chặt lấy bàn tay Ciel Alex, mỉm cười giãi bày: "Một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được duy nhất một ổ khóa. Cả cuộc đời này của anh, trái tim chỉ rung động vì một mình bảo bối mà thôi."
"Dẫu cho khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau chưa đủ dài, nhưng anh biết chắc chắn rằng anh đã phải lòng em, thậm chí đã yêu em sâu đậm đến nhường nào..."
"Tình yêu này vốn chẳng liên quan đến giới tính, chỉ đơn thuần là hướng về nơi con tim rung động mà thôi."
"Chỉ cần là em, chỉ có thể là em, và anh cũng chỉ muốn duy nhất một mình em..."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.