Bình Minh Nơi Đáy Mắt › Chương 38
Chương 38: Tạ Cẩn Chi Nói: Bảo Bối, Em Thật Ngọt Ngào
Chương 38· 4.367 từMiễn phí
Chương 38: Tạ Cẩn Chi Nói: Bảo Bối, Em Thật Ngọt Ngào
Trong suốt hơn nửa tháng qua...
Mỗi ngày, Tạ Cẩn Chi đều đặn gửi một bó hoa hồng xanh Ice Blue đến văn phòng của Ciel Alex tại Tập đoàn CH, hơn nữa trong mỗi bó hoa đều kèm theo một bức thư tình do chính tay anh nắn nót viết tặng.
Đồng thời, mỗi tối sau khi tan làm, Tạ Cẩn Chi đều đích thân lái xe đến đón Ciel Alex đi thưởng thức đủ mọi món ngon đặc sắc khắp chốn Kinh Đô, bầu không khí vô cùng ấm áp và lãng mạn.
Những cuộc trò chuyện thường ngày trên WeChat giữa hai người cũng dính như keo sơn, những màn trêu chọc đẩy đưa ngập tràn dư vị ngọt ngào và ám muội.
Trong khi đó, Bùi Triệt và Tiêu Hành mỗi ngày vẫn duy trì những cuộc trò chuyện gần gũi, thân thiết trên WeChat. Đôi khi họ kể cho nhau nghe về những chuyện vụn vặt thường nhật, lúc lại chia sẻ về công việc và cuộc sống.
Thực chất, Bùi Triệt cảm nhận được dường như Tiêu Hành vẫn còn việc gì đó hệ trọng chưa giải quyết xong... Cho nên mới chưa chịu ngỏ lời nhận lại anh. Vì thế, Bùi Triệt quyết định sẽ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa, đợi Tiêu Hành chủ động giãi bày với mình.
——————
Tám giờ rưỡi sáng hôm nay, Bùi Triệt đang ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn do thím Lưu chuẩn bị...
Thế nhưng đôi mày anh lại nhíu chặt, tâm trí bay bổng nơi đâu, cõi lòng bồn chồn lo lắng, hoàn toàn chẳng để tâm chút nào đến những món ngon bày trên bàn. Anh tha thiết khao khát được biết thêm đôi điều về mười năm đã qua của Tiêu Hành.
Bởi đêm qua, anh lại một lần nữa mơ thấy bóng hình Tiểu Thời Lễ năm nào...
Bất chợt.
Bùi Triệt nhớ tới Ciel Alex...
Hôm tiệc sinh nhật của em gái, Ciel Alex từng nói Tiêu Hành là bạn tốt của cậu ấy, vả lại giọng điệu giữa hai người vô cùng thân thiết, rõ ràng là đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Có lẽ anh có thể tìm hiểu được đôi điều mình muốn biết từ miệng của Ciel Alex...
Bùi Triệt còn nhớ lần trước khi bàn chuyện hợp tác, hai người họ đã từng hẹn hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm.
Vừa khéo lúc này anh có thể dùng lý do đó để mời Ciel Alex. Nghĩ đoạn, anh liền cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở WeChat gửi tin nhắn cho Ciel Alex.
Ở một diễn biến khác, Ciel Alex vừa bước xuống gara của Duyệt Thủy Trang Viên, chuẩn bị lên xe tới Tập đoàn CH làm việc.
Vừa mở cửa xe, cậu liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Rút chiếc điện thoại từ trong túi áo bên phải ra mở WeChat, đập vào mắt cậu là hai dòng tin nhắn do Bùi Triệt gửi tới.
[Bùi Triệt: Ciel, tối nay anh có rảnh không?]
[Bùi Triệt: Lần trước ký hợp đồng có hẹn khi nào rảnh sẽ cùng đi ăn cơm, tối nay tôi muốn mời anh một bữa.]
Nhìn thấy Bùi Triệt chủ động hẹn mình đi ăn, khóe môi Ciel Alex khẽ nhếch lên, vừa bất ngờ lại vừa tràn đầy thích thú...
Cậu đoán chắc tới tám chín phần mười Bùi Triệt tìm mình là vì chuyện của cậu em họ Tiêu Hành. Đuôi mày nhướng lên, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia sáng tinh nghịch... Cậu quyết định lần này sẽ làm một "quân sư tình yêu" đắc lực giúp sức cho Tiêu Hành một phen.
Còn Bùi Triệt lúc này đang ngồi ăn sáng tại biệt thự Gia Cảnh, chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn hồi âm từ Ciel Alex.
[Ciel: Được, thời gian và địa điểm do anh quyết định nhé.]
[Ciel: Chốt xong thì nhắn lại cho tôi.]
Nhìn thấy câu trả lời của Ciel Alex, tảng đá đè nặng trong lòng Bùi Triệt bất giác nhẹ đi phần nào...
Sau đó, anh cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý Vân Khởi, bảo Vân Khởi đặt trước một phòng bao trang nhã tại Tê Thực Các cho bữa tối nay.
——————
Mặt khác, trong suốt nửa tháng qua, Tiêu Hành còn phải bay về chi nhánh gia tộc Alex tại nước S một chuyến, đích thân ra tay xử lý một số công việc nội bộ và thanh trừng những phần tử phản loạn trong gia tộc.
Bởi dạo gần đây nội bộ gia tộc Alex lại có kẻ manh tâm rục rịch, thêm vào đó thế lực ngầm bên mảng hắc đạo cũng nảy sinh chút biến cố. Với tư cách là Gia chủ của gia tộc Alex, anh bắt buộc phải đích thân trở về một chuyến để quét sạch mọi mầm họa.
Thế nhưng trong quá trình dẫn người đi xử lý chuyện bên mảng hắc đạo, Tiêu Hành không may trúng phải một phát đạn, khiến anh phải nán lại nước S dưỡng thương hơn mười ngày mới có thể bay trở về Kinh Đô, Hoa Quốc.
Tập đoàn CH hiện tại đã có Ciel Alex đứng ra điều hành, hoạt động vô cùng ổn định, giá cổ phiếu cũng trên đà tăng trưởng mạnh.
Cho nên sau khi từ nước S trở về Kinh Đô, toàn bộ tâm trí của Tiêu Hành đều dồn cả vào việc làm sao để "chăm sóc chu đáo", dồn cả gia đình họ Tiêu vào bước đường cùng...
——————
Sau khi Ciel Alex đến Tập đoàn CH.
Nghĩ tới việc tối nay có hẹn ăn cơm cùng Bùi Triệt, cậu dự định đến trưa sẽ trực tiếp nói chuyện này với Tạ Cẩn Chi.
Thế là cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat quen thuộc đang được ghim trên đầu, gửi vài dòng tin nhắn cho Tạ Cẩn Chi.
Lúc này, Tạ Cẩn Chi đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt một số văn kiện khẩn cấp, vẻ mặt có phần nghiêm nghị, căng thẳng...
Vừa nghe thấy chuông báo tin nhắn riêng dành riêng cho bảo bối nhà mình vang lên, anh lập tức buông ngay tập tài liệu trên tay xuống.
Nét mặt nghiêm nghị tức khắc biến thành nụ cười rạng rỡ, phấn khích mở điện thoại ra, bấm vào khung chat thường ngày của hai người.
[Bảo Bối: A Cẩn, lát nữa buổi trưa anh qua tầng hầm đỗ xe của Tập đoàn CH đón em nhé, hôm nay chúng ta cùng đi ăn trưa!]
[Bảo Bối: Tiện thể em có chút chuyện muốn nói với anh.]
[Bảo Bối: Tinh_nghịch.jpg]
Đọc xong tin nhắn, Tạ Cẩn Chi có chút thắc mắc không biết bảo bối nhà mình muốn nói điều gì mà lại gọi anh tới ngay giữa buổi trưa thế này...
Bởi dạo gần đây, ngày nào cũng là sau giờ tan làm buổi tối anh mới lái xe tới đón bảo bối đi ăn tối.
Tạm gác lại những mối nghi hoặc trong lòng, Tạ Cẩn Chi vui vẻ gửi lại tin nhắn hồi âm cho Ciel Alex.
Ciel Alex đang ngồi trong phòng làm việc, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời từ Tạ Cẩn Chi.
[Tiểu A Cẩn: Bảo bối, khi nào tới hầm xe của CH anh sẽ nhắn tin, em hẵng xuống tìm anh nhé.]
[Bảo Bối: Hon_hon.jpg]
Bởi vì buổi trưa được đi ăn cùng Ciel Alex, Tạ Cẩn Chi suốt cả buổi sáng làm việc tràn trề năng lượng, dường như đã xử lý xong toàn bộ số tài liệu cần phê duyệt trong cả một ngày dài...
Tâm trạng vừa phấn khích vừa hạnh phúc.
Mong ngóng từng giây để được gặp lại bảo bối của mình.
Gần mười hai giờ trưa, Tạ Cẩn Chi đã lái chiếc Maybach đen trầm tĩnh lao thẳng tới tầng hầm đỗ xe của Tập đoàn CH.
Vừa lúc Ciel Alex chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của anh gửi tới.
[Tiểu A Cẩn: Bảo bối, anh đang đợi ở chỗ cũ nhé.]
[Bảo Bối: Vâng, đợi em chút, em xuống ngay đây.]
Khi Ciel Alex theo thói quen bước tới bên cạnh chiếc xe của Tạ Cẩn Chi, cậu liền bất ngờ bị một cánh tay rắn rỏi kéo phắt vào hàng ghế sau của xe.
Tạ Cẩn Chi bá đạo siết chặt Ciel Alex vào lòng, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trọn trên đùi mình, một tay ôm chặt eo thon của Ciel Alex, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng và triền miên khôn dứt.
"Ưm..."
Ciel Alex còn chưa kịp định thần sau đòn tấn công bất ngờ của Tạ Cẩn Chi, đầu óc có phần mơ màng, sững sờ mất vài giây.
Tạ Cẩn Chi dùng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc cất lời dỗ dành: "Bảo bối ngoan, nhắm mắt lại, cảm nhận bằng cả trái tim nào."
Ciel Alex dường như lại vô cùng say đắm sự bá đạo và mãnh liệt này của Tạ Cẩn Chi, quyến rũ đến mức khiến lòng người run rẩy.
Cậu thích ngắm nhìn dáng vẻ Tạ Cẩn Chi động tình vì mình...
Cậu thích ngắm nhìn vẻ cuồng nhiệt đến phát điên của anh vì cậu...
Hồi lâu sau.
Tạ Cẩn Chi tựa đầu vào hõm cổ Ciel Alex, ra sức bình ổn lại ngọn lửa nóng rực đang cuộn trào trong cơ thể...
Anh ghé sát bên tai Ciel Alex, phả từng hơi thở nóng rực lên vành tai cậu, cất giọng khàn đặc: "Bảo bối, em thật sự ngọt ngào quá đỗi, anh hôn bao nhiêu dường như cũng không thấy đủ, thật muốn..."
Nghe vậy, Ciel Alex lập tức đưa ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực Tạ Cẩn Chi: "Tạ Cẩn Chi... Anh đúng thật là một tên..." Giọng điệu còn vương chút hờn dỗi yêu kiều.
Tạ Cẩn Chi vòng tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Ciel Alex, lại tiếp tục dán môi lên gò má đối phương hôn chùn chụt thêm mấy cái nữa.
Sau đó, anh nở nụ cười lưu manh đầy vẻ phong tình: "Bảo bối, anh chỉ đối với một mình em mới..."
***
Phần 40-1: Bùi Triệt Và Ciel Hẹn Nhau Ăn Cơm
"Anh đừng nói nữa..." Ciel Alex nhanh chóng đưa tay bịt kín bờ môi Tạ Cẩn Chi, gương mặt nóng bừng, đôi mắt xanh biếc phủ một tầng sương nước quyến rũ, vành tai cũng nhuộm một màu đỏ ửng.
Ciel Alex hờn dỗi mắng nhẹ: "A Cẩn, lần sau anh có thể đừng bất thình lình tập kích người ta như thế được không hả..."
Dẫu ngoài miệng thì trách cứ như vậy, nhưng trong lòng Ciel Alex lại vô cùng hưởng thụ... Cậu cảm thấy một Tạ Cẩn Chi bá đạo, mạnh mẽ thế này lại càng thêm phần mê hoặc, khiến trái tim cậu không ngừng rung động, cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Sau đó, Ciel Alex mới đem chuyện tối nay Bùi Triệt hẹn mình đi ăn cơm kể lại cho Tạ Cẩn Chi nghe.
Tạ Cẩn Chi vừa nghe thấy bảo bối nhà mình tối nay phải đi ăn cơm với người khác, hũ giấm chua tức khắc đổ tràn trề, lập tức giở giọng ghen tuông hờn mát: "Bảo bối, tối nay em lại đi ăn cùng Bùi Triệt sao? Em thà đi ăn với cậu ta chứ không thèm ăn tối với anh à?"
Ciel Alex bật cười trước bộ dạng ghen tuông trẻ con của anh, bèn vươn tay ôm lấy cổ Tạ Cẩn Chi, dịu dàng giải thích: "A Cẩn, A Triệt tìm em mười phần thì chắc chắn hết chín phần là muốn hỏi về chuyện của A Hành rồi. Em đi ăn với cậu ấy là để giúp đỡ cho A Hành đấy, anh ghen bậy bạ cái gì chứ."
Tạ Cẩn Chi bĩu môi, bắt Ciel Alex phải bồi thường cho mình một nụ hôn nữa mới chịu buông tha. Ciel Alex phì cười, ngoan ngoãn dâng lên một nụ hôn ngọt ngào mới dỗ dành được vị đại thiếu gia này.
Đến tối, tại Tê Thực Các.
Ciel Alex diện một bộ trang phục thanh lịch, vừa bước vào phòng bao đã tháo kính râm và khẩu trang xuống. Bùi Triệt liền mỉm cười nhã nhặn: "Ciel, anh đến rồi, mau ngồi đi."
Ciel Alex ngồi xuống đối diện với người thương trong lòng của cậu em họ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ẩn ý, mỉm cười hỏi: "A Triệt, anh đến lâu chưa?"
Bùi Triệt đáp: "Tôi cũng vừa mới tới thôi."
"Ciel, anh đói chưa, chúng ta gọi món trước nhé?" Bùi Triệt vừa nói vừa đưa chiếc iPad chọn món cho Ciel Alex.
"Được chứ~" Ciel Alex đón lấy iPad, bắt đầu chọn những món ngon lần trước từng ăn mà bản thân vẫn còn nhớ mãi.
Chọn món xong xuôi, cậu đưa trả iPad cho Bùi Triệt, Bùi Triệt cũng gọi thêm vài món thanh đạm nữa.
Sau bữa tối ngon miệng.
Ciel Alex kỳ thực đã sớm đoán ra Bùi Triệt có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó... Muốn tìm cậu để chứng thực hoặc tìm hiểu về quá khứ mười năm qua của Tiêu Hành.
Bởi lần trước trong tiệc sinh nhật của Bùi Na, Bùi Triệt hẳn cũng nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Hành vô cùng thân thiết...
Ciel Alex bèn chủ động thăm dò mở lời: "A Triệt, thực ra hôm nay anh hẹn tôi đi ăn, có phải là có chuyện khác muốn tìm hiểu từ tôi không?"
Nghe vậy, Bùi Triệt chẳng hề cảm thấy lúng túng chút nào, anh biết Ciel Alex là người thông minh tuyệt đỉnh, việc đoán ra dụng ý của anh cũng là điều hoàn toàn bình thường.
Thế là Bùi Triệt bèn cất tiếng hỏi: "Ừm, tôi muốn biết... Anh và Tiêu Hành có phải rất thân thiết với nhau không?" Trong giọng nói của anh thoáng chút mong chờ.
Ciel Alex nhìn Bùi Triệt, ánh mắt dịu dàng: "Ừ, tôi và A Hành đã quen biết nhau mười năm rồi, có thể xem là vô cùng thân thiết."
Nghe vậy, Bùi Triệt thoáng sững sờ kinh ngạc mất vài giây...
[Xem ra Tiểu Thời Lễ của anh sau khi biến mất năm đó, mới quen biết Ciel Alex...]
Khoảnh khắc này, nơi đáy lòng Bùi Triệt bỗng trào dâng một cảm giác chua xót khôn tả... Vừa nhói lòng lại vừa đau đớn khó nguôi...
***
Phần 40-2: Ciel Nói: Cậu Ấy Khắc Ghi Tình Yêu Với Anh Vào Tận Xương Tủy
Bùi Triệt tò mò hỏi tiếp: "Ciel, vậy có phải anh biết rất nhiều chuyện đã xảy ra với Tiêu Hành không?"
"Ừ, tôi quả thực biết rất nhiều chuyện về A Hành." Giọng điệu Ciel Alex nhẹ nhàng, khóe mày khẽ nhướng lên.
Cậu mỉm cười hỏi lại: "A Triệt, tôi thật sự rất tò mò, vì sao anh lại muốn tìm hiểu về những chuyện của A Hành đến thế?"
"Tôi..." Vẻ mặt Bùi Triệt thoáng chút bối rối, ngập ngừng.
Ciel Alex bèn thăm dò: "A Triệt, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chuyện A Hành thích anh rồi sao?"
Nghe câu hỏi này, cõi lòng Bùi Triệt lại càng thêm cay đắng, xót xa. Bởi vì có một người biết nhiều về Tiểu Thời Lễ hơn cả anh, thậm chí ngay cả chuyện Tiểu Thời Lễ thích anh mà Ciel Alex cũng nắm rõ như lòng bàn tay...
Xem ra Ciel Alex thực sự hiểu Tiêu Hành đến từng chân tơ kẽ tóc.
Phải mãi về sau này Bùi Triệt mới vỡ lẽ nhận ra rằng, thứ cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng mình lúc này thực chất chính là... ghen tuông.
Nhìn thấy vẻ mặt có phần chùng xuống của Bùi Triệt, Ciel Alex biết chắc mình đã đoán trúng tim đen...
Cậu bèn cười đùa giải tỏa không khí: "A Triệt, chắc anh vẫn chưa biết... Mối quan hệ thực sự giữa tôi và A Hành là gì đâu nhỉ?"
"Ừm, hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào?" Bùi Triệt chăm chú chờ đợi câu trả lời mà bấy lâu nay anh vô cùng thắc mắc.
Ciel Alex chậm rãi cất lời giải đáp: "Mẹ của A Hành chính là cô ruột của tôi. Tôi là anh họ ruột của em ấy."
Nghe thấy câu trả lời này.
Bùi Triệt hoàn toàn sững sờ kinh ngạc.
Nếu như Tiêu Hành là người của gia tộc Alex, gia tộc tài phiệt Alex giàu có bậc nhất nước S hoàn toàn thừa tiềm lực tài chính để hậu thuẫn cho Tiêu Hành theo đuổi niềm đam mê hội họa mà cậu bé hằng yêu thích, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đại họa sĩ kiệt xuất. Thế nhưng tại sao...
[Tại sao em ấy lại đi học y???]
[Hơn nữa ngành học lại chính là thần kinh thị giác???]
[Ngay cả phòng thí nghiệm của em ấy cũng chỉ tập trung nghiên cứu y học về phương diện thần kinh thị giác...]
Trong phút chốc, dường như nghĩ tới điều gì đó kinh hoàng, ánh mắt Bùi Triệt chợt tối sầm lại, nơi đáy mắt chất chứa một nỗi bi thương tột cùng...
Anh vô cùng sợ hãi sự thật phũ phàng kia, sợ đó chính là đáp án mà bản thân không dám đối mặt nhất...
Bùi Triệt run rẩy, bất an cất tiếng hỏi: "Ciel, vậy anh có biết vì sao em ấy lại chọn học ngành y không?"
Ciel Alex khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "A Triệt, tôi nghĩ trong lòng anh hẳn cũng đã đoán ra rồi..."
Giọng Bùi Triệt nghẹn ngào trong nước mắt: "Là vì tôi... Có phải không?"
"Ừ." Ciel Alex khẽ gật đầu.
Ngay tức khắc, sắc mặt Bùi Triệt trắng bệch không còn giọt máu, trái tim anh như bị bóp nghẹt, bị một luồng đau thương nồng đậm bủa vây lấy toàn thân...
"Ciel, anh có thể kể chi tiết tường tận mọi chuyện của em ấy cho tôi nghe được không?" Giọng điệu của Bùi Triệt mang theo chút van nài tha thiết cùng nỗi mong mỏi đến xé lòng.
"Được, anh cứ bình tĩnh lắng nghe, tôi sẽ kể cho anh nghe toàn bộ những chuyện mà tôi biết..." Ánh mắt Ciel Alex sáng rõ, giọng nói dịu dàng mang theo sự vỗ về an ủi.
"Sáu năm trước, sau khi anh gặp phải tai nạn giao thông kinh hoàng đó, A Hành đã tức tốc bay về Kinh Đô thuộc Hoa Quốc để lén nhìn anh. Em ấy biết được rằng, đôi mắt của anh muốn hoàn toàn bình phục và tránh được nguy cơ mù lòa ngắt quãng khi tái phát về sau, bắt buộc phải cấy ghép một loại tế bào thần kinh thị giác mang tên PVKF."
"Thế nhưng vào thời điểm ấy, trên thế giới hầu như chưa có mấy ai nghiên cứu về thần kinh thị giác PVKF, bởi vì công trình đó đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng thời gian khổng lồ, tâm sức vô tận cùng nguồn vốn và nhân tài y khoa đắt đỏ bậc nhất."
"Thế là, sau khi từ Kinh Đô trở về nước S năm ấy, A Hành đã quỳ ròng rã suốt một tháng trời trước cửa phòng làm việc của ông nội tôi - cũng chính là ông ngoại của em ấy, cầu xin ông ngoại cho phép và hỗ trợ em ấy đi theo con đường y học. Nhưng lúc đầu, ông nội tôi tuyệt đối không đời nào đồng ý, anh có biết lý do vì sao không?"
Bùi Triệt nghẹn ngào hỏi: "Vì sao vậy?" Viền mắt anh đỏ hoe ầng ậng nước mắt, nổi bật lên nốt ruồi son nơi khóe mắt càng thêm thê lương...
"Năm đó, hai tháng sau khi A Hành trở về gia tộc Alex, em ấy đã bị ông nội tôi đưa tới một hòn đảo biệt lập huấn luyện sinh tử suốt ba năm ròng rã. Phải trải qua vô số đợt huấn luyện tàn khốc về bắn súng, cận chiến, quyền anh, võ thuật cùng các kỹ năng ám sát đẫm máu."
"Cuối cùng năm mười lăm tuổi, em ấy đã xuất sắc vượt qua đợt sát hạch để rời đảo, cùng tranh đoạt vị trí Thiếu chủ gia tộc Alex với một nhóm người thuộc các nhánh phụ lớn tuổi hơn. Trải qua một tháng trời chém giết đẫm máu để giành giật sự sống... Em ấy đã hiên ngang bước ra từ cuộc tuyển chọn tàn khốc tanh mùi máu ấy."
"A Hành khi đó đã trở thành vị Thiếu chủ trẻ tuổi nhất và cũng tàn nhẫn, quyết đoán nhất trong lịch sử của gia tộc Alex. Cho nên nếu lúc đó A Hành rẽ hướng sang học y, em ấy có thể sẽ không thể gánh vác trọn vẹn sứ mệnh gia tộc mà ông nội kỳ vọng."
"Ban đầu ông nội phản đối vô cùng kịch liệt, nhưng sau đó, tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa A Hành và ông nội, nên tôi đã đứng ra giúp em ấy một tay. A Triệt, anh có biết câu nói nào của A Hành đã chạm đến tận sâu đáy lòng tôi không?"
Bùi Triệt run rẩy hỏi: "Em ấy... Đã nói những lời gì?" Giọng nói của anh khàn đặc và nghẹn ngào trong tiếng nấc.
"A Hành đã nói: 'Anh ấy đã cứu mạng con, là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời tăm tối của con, là vầng trăng xa xôi mà cả đời này con hướng tới. Cả quãng đời còn lại của con chỉ sống vì một mình anh ấy mà thôi. Trong trái tim con, anh ấy mãi mãi là sự lựa chọn duy nhất, là vị trí độc nhất vô nhị không bất kỳ ai có thể thay thế!'"
Lắng nghe Ciel Alex thuật lại từng câu từng chữ Tiêu Hành từng thốt ra năm xưa, trái tim Bùi Triệt như bị những đợt sóng thần dữ dội xô đập liên hồi, vỡ vụn từng mảnh...
Chua xót và đớn đau tột cùng.
Xót xa đến quặn thắt tâm can.
"Về sau ông nội đã phải thỏa hiệp. A Hành đã lập một giao ước hai năm với ông nội: Nếu trong vòng hai năm đi học y, em ấy vẫn có thể hoàn thành xuất sắc trọng trách của một Thiếu chủ gia tộc, thì từ đó về sau ông nội sẽ không can thiệp vào con đường học y của em ấy nữa."
"Sự nghiệp làm ăn của gia tộc Alex bao trùm cả hai giới hắc bạch. Vì tôi có bệnh tim bẩm sinh nên chỉ có thể giúp A Hành quản lý các mảng kinh doanh hợp pháp trên thương trường, còn em ấy một mình gánh vác toàn bộ mảng thế lực ngầm hắc đạo để có thêm thời gian học y."
"Vì lý do sức khỏe tôi không thể tham gia huấn luyện người thừa kế, cho nên A Hành khi đó được ông ngoại dốc lòng bồi dưỡng để trở thành ứng cử viên Gia chủ tương lai của gia tộc Alex."
"A Hành sau đó thực sự đã hoàn thành xuất sắc giao ước hai năm với ông nội, cho nên ông mới chịu buông tay..."
"Thế nhưng để cân bằng thời gian giữa hai bên, suốt sáu năm qua, ban ngày em ấy giam mình trong phòng thí nghiệm cùng bao chuyên gia và kỹ thuật viên hàng đầu nghiên cứu thần kinh thị giác PVKF, đêm xuống lại dẫn dắt thuộc hạ đi xử lý những công việc đẫm máu của gia tộc Alex."
"Bao năm qua, A Hành đã không quản ngày đêm, quay cuồng làm việc cật lực không một phút ngơi nghỉ, tất cả những hy sinh đánh đổi ấy... Em ấy chỉ mong sao đôi mắt của anh có thể mau chóng bình phục hoàn toàn."
"Tình yêu A Hành dành cho anh, đã vượt xa cả sinh mạng của chính bản thân em ấy."
Lắng nghe những lời tâm can ruột gan mà Ciel Alex vừa giãi bày, dẫu đã phần nào đoán trước nhưng Bùi Triệt vẫn bị câu trả lời chấn động đến chết lặng, một giọt nước mắt to tròn tức thì lăn dài từ khóe mi...
Anh đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nồng nàn và sâu đậm đến tột cùng mà Tiểu Thời Lễ dành cho mình, nơi đáy lòng như bị hàng ngàn mũi dao cào xé đau đớn khôn xiết...
Từ những lời của Ciel Alex, Bùi Triệt cũng cảm nhận được tình cảm anh em sâu đậm, gắn bó giữa hai người họ.
Bùi Triệt rút khăn giấy trên bàn lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, nghẹn ngào cất tiếng: "Ciel, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều chuyện đến vậy, cũng cảm ơn anh suốt bao năm qua đã luôn ở bên cạnh ủng hộ em ấy."
Ciel Alex mỉm cười dịu dàng an ủi: "A Triệt, anh ngàn vạn lần đừng vì thế mà cảm thấy đau buồn hay tự trách... Bởi vì tất cả những điều ấy đều là do chính A Hành tự nguyện làm vì anh."
"Trong mắt tôi, A Hành dường như đã đem chuyện yêu anh khắc sâu vào từng chuỗi xoắn ADN của mình... Ăn sâu bén rễ vào tận tủy xương..."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.