Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 63
Chương 63: Sói tuyết ăn vạ, bữa tiệc ghen tuông
Chương 63· 10.048 từMiễn phí
Chương 63: Sói tuyết ăn vạ, bữa tiệc ghen tuông
Sài Quảng Đào bất an nhìn về phía Tạ Tỉ, ngập ngừng hỏi: “Bùi lão sư... không có việc gì chứ?”
Tạ Tỉ lại thò tay vuốt ve thêm một cái lên bộ lông vàng óng của chú chó Shiba, đợi đến khi xoa nắn cho đã tay rồi mới thong thả đứng thẳng người dậy, khẽ lắc đầu: “Không có việc gì đâu, anh ấy trước giờ tính tình vẫn luôn như thế.”
Sài Quảng Đào hé môi dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược lời vào trong, ôm theo chú chó Shiba của mình quay trở về phòng.
Tạ Tỉ bước vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, dùng khăn lau khô tay xong xuôi liền xoay người khép cửa phòng lại, cất bước sang gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Để thuận tiện cho các vị khách mời cùng bạn diễn của mình phối hợp bồi dưỡng tình cảm và trao đổi công việc, tổ chương trình đã cố tình phân chia các phòng ngủ của từng cặp đôi nằm sát vách nhau. Phòng của Bùi Lang vừa vặn nằm ngay bên cạnh phòng của Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ giơ tay gõ vang cánh cửa phòng Bùi Lang. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng kiên định và nhẫn nại.
Cậu cứ thế đứng gõ ròng rã suốt một phút đồng hồ. Cánh cửa phòng rốt cuộc cũng bị Bùi Lang từ bên trong giật mạnh mở toang ra. Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Tỉ bằng một vẻ vô cùng u uất và phức tạp.
Tạ Tỉ trên dưới đánh giá Bùi Lang một lượt từ đầu đến chân, thầm nghĩ người này rốt cuộc là đang mang tâm thái dỗi hờn gì đây: “Chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút được không?”
“Nói chuyện gì?” Bùi Lang theo phản xạ hỏi buột ra thành tiếng, nhưng vừa dứt lời liền hoàn hồn lại, lập tức nghiêng người nhường ra một khoảng trống trước cửa.
Tạ Tỉ cất bước đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bùi Lang. Cậu không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cốt lõi ngay, mà nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Vị Trác tiểu thư kia... anh chuẩn bị xử lý thế nào?”
Trác tiểu thư? Bùi Lang nhíu mày nghi hoặc nhìn lại, mất vài giây sau mới sực nhớ ra người mà cậu ám chỉ chính là người phụ nữ ban nãy đã chặn đường kéo đàn vĩ cầm rồi hẹn anh ra ban công: “Tôi đã từ chối cô ta rồi.”
Tạ Tỉ khẽ nhướng mày nhìn anh: “Anh chẳng lẽ ngay cả tên họ của người ta cũng không thèm nhớ kỹ sao?”
Bùi Lang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu: “Tôi việc gì phải nhớ kỹ tên cô ta làm gì?”
Biểu cảm của anh quá đỗi thản nhiên, lời nói ra cũng vô cùng tự nhiên và dứt khoát, khiến cho Tạ Tỉ trong thoáng chốc chẳng biết phải tiếp lời thế nào. Nói như vậy, xem ra vị Trác phó tổng tài kia quả thực chỉ là một màn hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, hoàn toàn là sự đơn phương từ một phía của đối phương mà thôi.
Đã như vậy thì cũng chẳng còn gì để thắc mắc thêm về cô ta nữa.
Tạ Tỉ liền đem đề tài một lần nữa chuyển dịch trở lại vấn đề ban đầu của hai người bọn họ: “Chuyện giữa hai chúng ta trước đây chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Hôn ước cũ đã hủy bỏ, kiếp nạn của anh cũng đã thuận lợi vượt qua, hai chúng ta vốn dĩ căn bản đã không còn bất kỳ mối liên hệ ràng buộc nào nữa rồi.”
Bùi Lang: “??”
Mạch suy nghĩ nhảy cóc của cậu có cần phải nhanh đến mức chóng mặt như thế hay không?! Anh ban nãy còn tưởng cậu ghen tuông nên mới đến chất vấn chuyện người phụ nữ kia, vậy mà chớp mắt một cái cậu đã vội vã vạch rõ ranh giới tuyệt tình đến mức này!
Tạ Tỉ thấy anh cứ mở to mắt nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái như thế liền hỏi: “Sao vậy? Tôi nói có chỗ nào không đúng à?”
Bùi Lang hít sâu một hơi, cố đè nén ngọn lửa giận nghẹn ứ nơi lồng ngực: “Cậu nói rất đúng, chúng ta hoàn toàn chẳng có quan hệ gì hết!”
Trong lòng anh bỗng trào dâng một cảm giác tủi thân và bực bội không sao tả xiết. Anh đứng phắt dậy, sải bước ra mở toang cửa phòng rồi lạnh lùng làm động tác tiễn khách.
Tạ Tỉ cuối cùng lại một lần nữa bị đẩy trở lại ngoài hành lang, và ngay sau lưng cậu, cánh cửa phòng liền vang lên một tiếng “RẦM!” vô cùng chói tai, đóng sầm lại một cách giận dữ!
Tạ Tỉ đứng chôn chân ngoài cửa, khóe miệng khẽ giật giật: Trước kia lúc nuôi nó ở nhà, nhóc cún con lông trắng đâu có tính khí hung hăng và lớn lối đến mức này đâu chứ? Rõ ràng khi ấy ngoan ngoãn dịu dàng biết bao nhiêu, thậm chí còn chủ động chìa chân ra nhường thức ăn cho cậu. Kết quả là... biến trở lại thành hình dạng con người rồi thì lại đặc biệt dễ nổi nóng, động một tí là giận dỗi!
Buổi chiều, đợt phát sóng trực tiếp cuối cùng nhanh chóng bắt đầu. Bùi Lang xuất hiện đúng giờ ở sảnh lớn bên cạnh Tạ Tỉ, nhưng suốt cả buổi ghi hình anh thủy chung vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, không hề hé răng nói với Tạ Tỉ lấy nửa lời.
Chính vì thái độ chiến tranh lạnh cố tình ấy mà Tạ Tỉ ngược lại liên tiếp không kìm được mà cứ đưa mắt lén nhìn Bùi Lang. Dẫu sao cũng là nhóc cún do chính tay mình chăm bẵm suốt bao nhiêu tháng ngày, cậu vẫn luôn vô cùng yêu thích, giờ nhìn thấy đối phương xù lông giận dỗi như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười và áy náy.
Hai thử thách buổi chiều diễn ra không quá khó khăn. Khi tất cả các cảnh quay khép lại thì trời cũng đã nhá nhem tối. Đạo diễn Bạch hào phóng bao trọn một nhà hàng lớn để mời toàn thể khách mời cùng đội ngũ nhân viên tổ chương trình một bữa tiệc đóng máy thật thịnh soạn.
Sau bữa tối no nê, mọi người cùng nhau trở về căn biệt thự nghỉ dưỡng để thu dọn hành lý cá nhân. Những khách mời có lịch trình bận rộn vào sáng sớm hôm sau đều tranh thủ thu xếp rời đi ngay trong đêm.
Tạ Tỉ bên này không vướng bận nhiệm vụ gấp gáp nào, cho nên cũng không vội vàng về trong đêm đó, bèn gọi điện bảo trợ lý Lâm Cương Nghị sáng mai hãy lái xe tới đón mình.
Sau khi Tạ Tỉ thu dọn xong hành lý trong phòng, nhóm khách mời gồm Phó Hạc Hành và Điêu Hạo lần lượt tới gõ cửa chào tạm biệt cậu. Đặc biệt là Điêu Hạo, trước khi rời đi còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý: “Qua hai ngày nữa tôi có chuyến công tác tới thành phố J để bàn chuyện làm ăn, tới lúc đó tôi sẽ ghé qua tìm cậu để làm tròn bổn phận chủ nhà đón tiếp nhé!”
Tạ Tỉ đáp lại một cách nước đôi: “Tới lúc đó hãy hay.” Cậu thừa hiểu người này bụng dạ có toan tính riêng, mục đích nhắm vào ai người sáng mắt đều thấy rõ.
Sài Quảng Đào cũng là người thành phố J, cho nên dự định sáng mai sẽ đi nhờ xe của Tạ Tỉ để cùng nhau quay về. Tạ Tỉ sảng khoái gật đầu đồng ý.
Đến khi Sài Quảng Đào quay trở về phòng mình, Tạ Tỉ đứng tựa lưng vào khung cửa vẫy tay chào tạm biệt anh ta, trên môi vẫn còn vương nụ cười tươi tắn.
Thế nhưng khi Tạ Tỉ vừa thu lại nụ cười, cậu bỗng cảm nhận được hai luồng ánh nhìn sắc bén đang phóng tới từ phía sau. Theo phản xạ quay đầu lại nhìn, cậu vừa vặn bắt gặp Bùi Lang đang đứng ở góc tối của hành lang, hai mắt găm chặt vào nụ cười vừa tắt trên môi cậu.
Tạ Tỉ nhìn Bùi Lang từng bước một tiến lại gần. Tới khoảng cách rất gần, ngay lúc Tạ Tỉ cứ ngỡ đối phương lại chuẩn bị buông lời chua chát mỉa mai thì Bùi Lang lại chỉ trầm giọng hỏi một câu: “Cậu không về trong đêm nay sao?”
Tạ Tỉ lắc đầu: “Không vội, sáng mai tôi mới rời đi.” Cậu vốn dĩ còn định mở miệng hỏi xem Bùi Lang dự tính khi nào đi, nhưng đối phương đã dứt khoát quay người sải bước trở về phòng mình, bỏ lại một cánh cửa đóng im ỉm.
Một mình Bùi Lang bị bỏ lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Tạ Tỉ, lại liếc mắt nhìn sang căn phòng đối diện chếch một góc của Sài Quảng Đào, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám và khó coi hơn.
Tạ Tỉ sau khi tắm rửa đánh răng xong xuôi liền leo lên giường nằm. Trong căn phòng tối đen như mực, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ được chừng một tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng cào sột soạt khe khẽ.
Tạ Tỉ lúc này lập tức tỉnh táo lại, dứt khoát ngồi dậy bước xuống giường ra mở chốt cửa. Cúi đầu nhìn xuống... cậu lại bắt gặp một đôi mắt sói đen láy sáng quắc trong đêm!
Đôi mắt sói đen bóng ngước lên lặng lẽ nhìn Tạ Tỉ, một thân lông tuyết trắng muốt tinh khôi không vấy một hạt bụi nổi bật giữa nền gạch tối. Thân hình to lớn oai phong lẫm lẫm hơn hẳn trước kia đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa!
Bùi Lang... sao lại biến thành sói nữa rồi?!
Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Tạ Tỉ, tiếng cào cửa cũng đồng thời đánh động tới căn phòng đối diện. Sài Quảng Đào mở cửa bước ra ngó nghiêng: “Tạ lão sư, có chuyện gì... Ơ kìa?!”
Chú chó Shiba trong lòng Sài Quảng Đào vừa nhìn thấy con sói trắng tuyết khổng lồ liền rên lên một tiếng ư ử hãi hùng, vèo một cái giãy giụa nhảy tót trở lại vào phòng, sống chết rúc đầu vào gầm giường không dám thò mặt ra ngoài nữa.
Sài Quảng Đào nhìn thấy chú sói tuyết to lớn trước cửa phòng Tạ Tỉ cũng sững sờ kinh ngạc: “Ủa? Đây chẳng phải là nhóc cún cưng mà Tạ lão sư nuôi đó sao?! Sao nó lại to lớn thế này rồi?!”
Tạ Tỉ giật mình, vội vàng ứng biến nói dối: “À... là ban ngày trợ lý của tôi mang tới đây đấy. Mấy hôm trước nó được gửi ở nhà trợ lý gần vùng ngoại ô này.”
“Hóa ra là vậy sao!” Sài Quảng Đào vừa nói vừa bước lại gần. Anh vốn dĩ đã có thiện cảm đặc biệt với Tạ Tỉ, nay nhìn thấy thú cưng của cậu liền muốn nhân cơ hội này thể hiện sự yêu quý theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Anh đưa tay ra định xoa đầu chú sói tuyết: “Trời đất ơi, cũng không biết Tạ lão sư chăm sóc thế nào mà bộ lông của nó lại mượt mà và đẹp đẽ thế này, đây quả thực là chú cún đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy!”
Thế nhưng bàn tay của Sài Quảng Đào vừa mới đưa ra, cách đỉnh đầu của chú sói tuyết chừng một mét thì Tạ Tỉ bỗng nhiên nhanh như cắt khom người xuống!
Cậu dang hai tay ôm trọn lấy thân hình to lớn của chú sói tuyết, bế thốc anh vào lòng rồi giấu nhẹm ra sau lưng mình!
Động tác của Tạ Tỉ quá nhanh và dứt khoát, khiến Sài Quảng Đào vẫn duy trì tư thế cong lưng đưa tay lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác chớp mắt: “???”
Mà Tạ Tỉ đang ôm chặt chú sói tuyết to xác trong lòng cũng cứng đờ người: “...”
Ủa, chẳng phải ban nãy vừa mới nói rõ ràng là hai người không còn quan hệ gì nữa sao? Cớ sao giờ đây thấy người khác định chạm vào anh ta một cái là cậu lại theo bản năng nhào tới bảo vệ chặt chẽ đến mức này?!
Tạ Tỉ cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy quái dị chạm thẳng vào đôi mắt sói đen láy của Bùi Lang. Cậu khẽ hắng giọng một tiếng để che giấu sự bối rối, quay sang nói với Sài Quảng Đào đang đứng ngây như phỗng: “Khụ... con chó nhà tôi tính khí hung dữ lắm, ghét nhất là người lạ chạm vào người, lỡ cắn phải anh thì nguy hiểm. Trời muộn lắm rồi, anh mau về ngủ sớm đi nhé!”
Dứt lời, cậu lập tức lùi lại một bước, xoay người, đóng sầm cửa phòng lại rồi khóa chốt một cách liền mạch trơn tru!
Sài Quảng Đào đứng ngoài hành lang gãi đầu bối rối: “...” Tổng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ lắm, nhưng lại dường như chẳng có gì không đúng.
Bên trong phòng ngủ của Tạ Tỉ, Bùi Lang bị cậu ném thẳng lên chiếc đệm êm ái trên giường lớn. Anh nhanh nhẹn xoay người một cái rồi ngồi ngay ngắn đàng hoàng lại, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Tạ Tỉ.
Thế nhưng... trước mắt vẫn còn một vấn đề nan giải chưa được giải quyết.
Tạ Tỉ khoanh hai tay trước ngực đứng ở mép giường, cúi đầu trừng mắt đối diện với Bùi Lang: “Chẳng phải anh bảo một ngày chỉ biến thân được một lần thôi sao? Sao nửa đêm nửa hôm lại biến thành cái bộ dạng này nữa rồi?”
Bùi Lang lại ngước mắt lên, đôi mắt sói tròn xoe vô tội nhìn cậu, há mõm phát ra một tiếng kêu non nớt ngập tràn vẻ làm nũng: “Gâu... ư ử...”
Tạ Tỉ đây là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh nhõng nhẽo khác thường này phát ra từ cái thân hình đồ sộ của anh, vội vàng vươn tay bịt chặt lấy mõm sói lại: “Kêu nhỏ thôi! Muốn để người khác nghe thấy đấy à?”
Dù vậy, cậu vẫn rút chiếc điện thoại ra mở ứng dụng ghi chú, chìa tới trước mặt Bùi Lang. Bùi Lang thuần thục dùng móng vuốt gõ từng chữ một lên màn hình cảm ứng:
[Tâm trạng không tốt, buổi tối uống một ly rượu, thế là thành ra như vậy.]
Gõ xong đoạn chữ, chiếc móng vuốt lông xù còn cố tình nhấn mạnh và chỉ trỏ lia lịa vào bốn chữ “Tâm trạng không tốt”.
Tạ Tỉ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ hiển thị trên điện thoại: Rạng sáng 1 giờ!
Cậu hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Bùi Lang: Nói cách khác, suốt cả ngày mai cho tới tận đêm khuya, anh ta bắt buộc phải duy trì cái hình dạng sói bốn chân này mà không thể biến trở lại thành người!
Bùi Lang khẽ ngoe nguẩy chiếc đuôi xù, nghiêng đầu sang một bên không cho Tạ Tỉ nhìn thấy ánh mắt chột dạ của mình.
Tạ Tỉ cúi sát người xuống ngửi ngửi trên người anh, quả nhiên ngửi thấy có thoang thoảng một chút mùi cồn của rượu vang, tuy không quá nồng nhưng đúng là đã uống rượu thật. Có điều mùi men này nhạt đến mức gần như chẳng đáng kể, rốt cuộc là vô tình uống hay cố tình mượn rượu để biến thân thì chỉ có trời mới biết được!
Tạ Tỉ bước lại ngồi xuống mép giường, chống cằm bảo: “Để tôi gọi điện thoại cho ông nội Bùi hoặc bác quản gia phái người tới đây đón anh về nhà cũ nhé?”
Bùi Lang nghe vậy liền lập tức nằm bẹp dí sang một bên giường, đầu quay hẳn về phía bức tường đối diện, dứt khoát giả chết không thèm nhúc nhích lấy một ly.
Tạ Tỉ vươn một ngón tay ra chọc chọc vào lớp lông dày trên sống lưng anh: “Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”
Chỉ là... bộ lông này thực sự quá đỗi dày dặn và mềm mượt, ngón tay vừa cắm vào đã cảm nhận được hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp da thịt, khiến cậu chọc một cái rồi lại không kìm lòng được mà muốn chọc thêm vài cái nữa.
Tạ Tỉ hít sâu một hơi. Cậu luôn có cảm giác mình đã cất công nuôi nấng nhóc cún con này lớn ngần này, vất vả bao nhiêu ngày tháng, giờ đây đối phương tự nguyện dâng tận cửa cho cậu tùy ý ôm ấp vuốt ve, nếu cậu bỏ qua cơ hội này thì quả thực không phải là tính cách của cậu rồi!
“Không thèm trả lời đúng không? Giả chết đúng không? Vậy thì tôi ra tay thật đấy nhé!”
Đối phương vẫn như cũ nằm im bất động không hề phản ứng.
Tạ Tỉ lập tức vươn cả bàn tay vuốt xuôi một đường dọc theo chiếc đuôi xù! Cảm giác lông lá bồng bềnh, mượt mà như tơ lụa thượng hạng quả nhiên là một trải nghiệm đỉnh cao tuyệt đối! Cậu không nén nổi thích thú bèn nhào tới xoa bóp từ sống lưng lên tới hai cái tai sói dựng đứng, lại còn gãi gãi hai bên cằm của anh vô cùng điêu luyện.
Bùi Lang ban đầu còn cố làm ra vẻ kiên cường bất khuất, nhưng dưới kỹ năng xoa bóp gãi ngứa thần sầu của Tạ Tỉ, đôi mắt sói dần dần híp lại thỏa mãn, bốn chân duỗi thẳng ra hưởng thụ trọn vẹn. Cho đến khi Tạ Tỉ dừng tay, quay người bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Bùi Lang mới ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt đen láy bừng sáng lấp lánh, khóe miệng sói khẽ cong lên một nét cười đắc ý, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.
Sáng hôm sau khi Tạ Tỉ tỉnh giấc, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là một đôi mắt sói đen láy sáng ngời đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình ở khoảng cách gang tấc!
Cậu ngẩn người ra một lúc, còn tưởng mình vẫn đang chìm trong giấc mơ. Vừa định nở nụ cười chào nhóc cún con theo thói quen thì lập tức hồi tưởng lại sự việc rạng sáng hôm qua. Tạ Tỉ giật mình tỉnh hẳn ngủ, khẽ ho khan một tiếng rồi vội vàng buông lỏng hai cánh tay đang ôm chặt lấy thân hình to lớn của chú sói tuyết ra. Cậu vô cùng khó hiểu: Rõ ràng trước khi đi ngủ tối qua, tên này ngoan ngoãn nằm phủ phục ở tận góc cuối đuôi giường cơ mà? Sao lúc thức dậy lại chui tọt vào trong lồng ngực cậu thế này?!
Có điều Tạ Tỉ cũng tự hoài nghi có khi nào là do ban đêm trời lạnh, bản thân mình theo thói quen thấy đống lông xù ấm áp nên đã tự tay kéo anh vào lòng ôm hay không.
Cậu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Sau khi thu dọn đồ đạc chỉnh tề mở cửa phòng ra, Sài Quảng Đào đã ôm chú chó Shiba cùng chiếc vali kéo đứng chờ sẵn ở ngoài hành lang từ trước.
Mà chú chó Shiba trong lòng Sài Quảng Đào ban đầu còn đang há miệng thè lưỡi cười đùa hớn hở, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của chú sói tuyết Bùi Lang đang đường hoàng nằm phục trên chiếc vali của Tạ Tỉ, nó sợ tới mức toàn bộ lông trên người dựng đứng cả lên! Cái đầu vàng hoe lập tức quay ngoắt đi, hai chân trước ôm chặt cứng lấy cổ Sài Quảng Đào, phát ra những tiếng kêu ư ử run rẩy vô cùng thảm hại.
Sài Quảng Đào vội vàng vỗ về an ủi cún cưng, trong lòng đầy nghi hoặc không hiểu hôm nay cún nhà mình bị làm sao.
Tạ Tỉ cúi đầu nhìn chú sói tuyết đang nằm trên vali, bất giác lén đưa tay véo nhẹ chiếc tai sói một cái. Quả nhiên Bùi Lang ngước mắt nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, sau đó khẽ cụp đầu xuống, chiếc đuôi khẽ phe phẩy nhẹ, toàn bộ luồng khí thế áp bách sắc lạnh của loài thú săn mồi lập tức được thu liễm lại. Lúc này chú chó Shiba mới dần dần nín bặt tiếng rên rỉ, nhưng hai chân trước vẫn sống chết ôm chặt lấy cổ chủ nhân, nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn.
Sài Quảng Đào thấy cún cưng bình tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm: “Trước đây con Shiba này ngoan và dạn dĩ lắm, chẳng hiểu hôm nay gặp chuyện gì nữa. Tạ lão sư không để bụng chứ?”
Tạ Tỉ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng mình có thể để bụng cái gì được cơ chứ, chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng con chó nhà anh bị một vị đại thiếu gia nhà họ Bùi cố tình dùng uy áp dọa cho suýt vãi cả linh hồn hay sao?
Sài Quảng Đào giục đi xuống sảnh, còn nhiệt tình đề nghị đẩy giúp một chiếc vali. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị bước ngang qua cánh cửa phòng sát vách, một chiếc móng vuốt sắc nhọn của Bùi Lang bỗng thò ra, móc nhẹ vào gấu quần của Tạ Tỉ giật giật.
Tạ Tỉ cúi đầu nhìn xuống, Bùi Lang giơ một chân chỉ chỉ vào cánh cửa phòng của chính mình, rồi lại chỉ chỉ vào chiếc vali mà anh đang nằm đè lên.
Tạ Tỉ trừng mắt lườm anh một cái: Đúng là cái đồ tổ tông phiền phức!
Mang cái thân xác to đùng của anh về đã đành, giờ lại còn bắt người ta phải đóng gói khuân vác luôn cả đống hành lý của anh mang về hộ nữa! Nhưng có thể làm sao bây giờ... ai bảo đêm qua cậu mềm lòng đồng ý cho anh đi cùng cơ chứ?
Sài Quảng Đào ôm cún đang rảo bước đi phía trước, bỗng nghe thấy tiếng Tạ Tỉ gọi với lại từ phía sau: “Sài tiên sinh đợi tôi một chút nhé, tôi qua phòng bên cạnh lấy hộ chút hành lý.”
Sài Quảng Đào ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Tỉ cầm chìa khóa mở toang cửa phòng của Bùi tiên sinh, kéo chiếc vali lớn của Bùi Lang ra ngoài rồi cẩn thận đóng chốt cửa lại, quay sang bảo có thể đi được rồi.
Sài Quảng Đào tràn đầy thắc mắc trong đầu: “Ủa? Bùi tiên sinh... anh ấy đâu rồi?”
Tạ Tỉ thản nhiên bịa chuyện: “Anh ấy có việc đột xuất của công ty nên đã bắt chuyến bay sớm về trước từ sáng sớm rồi, hành lý không kịp mang theo nên nhờ tôi tiện đường mang về thành phố J hộ.”
Sài Quảng Đào gật gù: “Bùi tiên sinh cũng là người thành phố J sao? Hai người trước đây quen biết nhau từ trước rồi à?”
Hôm qua anh chỉ mới kịp hỏi thăm xem hai người có phải người yêu của nhau hay không và nhận được câu trả lời là không phải, nhưng lại quên chưa kịp hỏi xem mối quan hệ thực sự giữa họ là bạn bè thân thiết hay là quan hệ gì khác.
Tạ Tỉ cúi đầu xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt của chú sói tuyết đang nằm trên vali. Chiếc móng vuốt của Bùi Lang khẽ vươn ra, để lộ những đầu móng sắc nhọn lấp lánh giữa các kẽ ngón, đôi mắt sói chậm rãi nhìn chằm chằm vào cậu như muốn cảnh cáo: Cậu liệu mà trả lời cho đàng hoàng đấy!
Tạ Tỉ khẽ hắng giọng: “Đúng vậy, trước đây có quen biết nhau, xem như là... bạn bè.” Câu trả lời này tóm lại là không có vấn đề gì chứ?
Thế nhưng hiển nhiên một kẻ nào đó nửa người nửa sói kia lại chẳng hề hài lòng một chút nào! Chiếc móng vuốt cào mạnh lên bề mặt chiếc vali một tiếng “xoẹt” rõ to, có điều vì lực đạo được kiềm chế nên không để lại vết xước nào, chỉ có chiếc đuôi phía sau là quất qua quất lại một cách vô cùng bực bội.
Sài Quảng Đào vừa thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng lại không kìm được mà suy nghĩ miên man: Rốt cuộc phải là mối quan hệ bạn bè thân thiết sâu đậm đến mức độ nào thì một người đàn ông mới có thể yên tâm tuyệt đối giao toàn bộ hành lý cá nhân cho đối phương mang về hộ như thế chứ?
Sài Quảng Đào không khỏi tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn: “Vậy Bùi tiên sinh có thích con gái không nhỉ?”
Tạ Tỉ vừa ngẩng đầu lên nghe thấy câu hỏi này liền đưa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Sài Quảng Đào: Người này sao tự dưng lại quan tâm quá mức tới chuyện tình cảm của Bùi Lang như thế? Chẳng lẽ... “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
Sài Quảng Đào nào dám nói thật rằng bản thân mình chỉ muốn thăm dò xem giữa Tạ Tỉ và Bùi Lang có khả năng phát triển thành tình nhân hay không: “À... chẳng qua là hôm qua nhìn thấy Trác tiểu thư hẹn Bùi tiên sinh ra ngoài ban công nói chuyện riêng nên tôi tò mò hỏi bâng quơ một câu thôi mà, cậu không tiện trả lời cũng không sao đâu.”
Tạ Tỉ bản thân mình cũng chẳng rõ Bùi Lang thích nam hay thích nữ, dứt khoát im lặng không buồn đáp lại.
Sau khi nói lời chào tạm biệt với đạo diễn Bạch cùng các nhân viên trong tổ chương trình, Tạ Tỉ và Sài Quảng Đào bước lên chiếc xe chuyên dụng do trợ lý Lâm Cương Nghị điều khiển. Ban đầu Tạ Tỉ dự tính sẽ cùng Sài Quảng Đào ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Sài Quảng Đào vừa ôm chú chó Shiba định bước lên xe thì con Shiba bỗng dùng cả bốn cái chân ngắn cũn kẹp chặt lấy khung cửa xe, sống chết giãy giụa không chịu để chủ nhân ngồi xuống hàng ghế sau — nơi có một con sói tuyết to lớn đang ngự trị!
Sài Quảng Đào bất đắc dĩ đành phải chuyển lên ngồi ở ghế phụ phía trước. Anh vừa ngồi xuống ghế phụ thì con chó Shiba mới chịu ngoan ngoãn trở lại bình thường.
Người ngoài nhìn vào không biết khéo lại tưởng con chó Shiba này đã thành tinh rồi cũng nên.
Thế nhưng trên thực tế... kẻ thực sự thành tinh lại chính là cái con thú bốn chân đang được Tạ Tỉ ôm gọn trong lòng ở hàng ghế sau kia kìa!
Tạ Tỉ từ hàng ghế sau nhìn thấy bộ dạng Sài Quảng Đào khổ sở dỗ dành cún cưng, không nhịn được cười bèn lén đưa tay nhéo mạnh vào hông con sói đang tác oai tác quái trong lòng mình một cái: “Anh nói xem anh có ấu trĩ không cơ chứ hả? Đi dọa dẫm một con cún con thì có gì hay ho mà đắc ý?”
Chú sói tuyết khẽ vẫy vẫy chiếc đuôi, tâm trạng hiển nhiên đang vô cùng sảng khoái. Anh ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của con chó Shiba đang rụt rè thò một con mắt ra từ hõm cổ của Sài Quảng Đào để nhìn lén mình. Bùi Lang khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, phát ra một tiếng sủa trầm thấp đầy uy lực.
Con chó Shiba lập tức run bắn lên như bị điện giật, chiếc đuôi phía sau quẫy loạn xạ lấy lòng, cả người chồm lên làm Sài Quảng Đào suýt chút nữa không ôm nổi: “Ủa ủa làm sao thế này?!”
Tạ Tỉ vội vàng đưa hai tay bịt kín cả mắt lẫn mõm của chú sói tuyết lại: “Anh ngồi im ngoan ngoãn cho tôi nhờ!”
Suốt chặng đường cao tốc dài đằng đẵng trở về thành phố J, con chó Shiba ngồi phía trước tương đối an phận. Duy chỉ có điều, hễ Sài Quảng Đào quay đầu lại định bắt chuyện với Tạ Tỉ là con Shiba lại run lẩy bẩy sợ hãi cản trở, khiến cho Sài Quảng Đào vốn dĩ muốn nhân cơ hội này trò chuyện bồi đắp tình cảm với Tạ Tỉ đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định.
Xe chạy thẳng một mạch tới trung tâm thành phố J, đưa Sài Quảng Đào về tận cửa nhà anh ta trước.
Sài Quảng Đào đứng bên lề đường dõi mắt nhìn chiếc xe lao vút đi xa, thầm nghĩ không biết tới khi nào mới lại có cơ hội gặp lại Tạ Tỉ.
Sau khi trên xe chỉ còn lại hai người, Tạ Tỉ liếc nhìn chú sói tuyết đang lười biếng vẫy đuôi tận hưởng không gian riêng, bất giác đưa tay chống cằm suy nghĩ miên man. Cậu bỗng cảm thấy, chẳng lẽ cái cảm giác bảo vệ chú cún con này cũng giống như việc cậu không thích để người khác chạm vào đồ vật quý giá của riêng mình hay sao? Nhưng Bùi Lang rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt, đâu phải là một con thú cưng thực sự đâu chứ.
Trừ phi...
Tạ Tỉ khẽ nhíu mày nhìn sang người bạn đồng hành bốn chân đang nằm phủ phục bên cạnh. Kể từ khi Sài Quảng Đào xuống xe, tâm trạng của anh ta dường như cực kỳ vui vẻ và sảng khoái.
Lâm Cương Nghị vừa lái xe về phía trước, vừa nhìn qua gương chiếu hậu hỏi: “Tạ tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
Tạ Tỉ đọc địa chỉ khu biệt thự cổ của gia tộc họ Bùi. Lâm Cương Nghị cũng không hỏi han gì thêm, nhanh chóng đánh tay lái đưa xe tới nơi.
Bùi Lang dù trong lòng vô cùng muốn từ chối việc về nhà, nhưng rốt cuộc anh chẳng tìm ra bất kỳ lý do chính đáng nào để tiếp tục bám theo Tạ Tỉ về căn hộ riêng của cậu nữa. Cuối cùng, anh bị Tạ Tỉ giao tận tay cho bác quản gia Bùi đã đứng chờ sẵn trước cổng lớn, chiếc vali hành lý cũng được xách vào trong sân.
Thế nhưng khi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi được một đoạn khá xa, Tạ Tỉ nhìn qua gương chiếu hậu ngoái lại phía sau, phát hiện chú sói tuyết trắng muốt vẫn đứng sừng sững bên cạnh cánh cổng sắt hoa văn cổ kính. Đôi mắt sói đen láy sâu thẳm lặng lẽ dõi theo hướng chiếc xe của cậu lao đi, thật lâu thật lâu vẫn không hề dời mắt.
Trái tim Tạ Tỉ bỗng khẽ rung động một nhịp. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một khúc cua khuất bóng, cậu mới chậm rãi thu lại ánh mắt.
Tạ Tỉ không kìm được bèn cất giọng hỏi Lâm Cương Nghị: “Tiểu Lâm này, nếu có một ngày cậu không cẩn thận biến thành một con thú cưng, được người ta nuôi nấng chăm sóc hết mực thì cậu có muốn không?”
Lâm Cương Nghị ngẩn người ra một chút: “Dạ? Chuyện này sao ạ...” Anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Chắc chắn là không muốn rồi ạ. Mặc dù làm thú cưng đôi khi nghe qua thì có vẻ rất an nhàn sung sướng, không phải chịu áp lực công việc, cũng chẳng cần lo kiếm tiền mưu sinh, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con vật nuôi phụ thuộc vào người khác. Cảm giác mất đi sự tự do và tôn nghiêm của một con người, lại không thể đường hoàng đối thoại bình đẳng với người mình quan tâm, chắc chắn sẽ vô cùng bức bối và đau khổ.”
Tạ Tỉ nghe xong liền rơi vào sự trầm mặc thật lâu, không nói thêm lời nào nữa.
Lâm Cương Nghị ngơ ngác hỏi dồn: “Tạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Tạ Tỉ lắc đầu, tùy tiện tìm một lý do bâng quơ để gạt đi.
Hai ngày sau đó, Tạ Tỉ dành trọn thời gian nghỉ ngơi thư giãn tại nhà riêng, sau đó ghé qua trụ sở Công ty Giải trí Tây Viêm do cậu ruột Giản Triết đứng tên. Hiện tại trong công ty chỉ có một mình Điền Gia Nặc túc trực điều hành, bởi vì cậu Giản đã có chuyến công tác xa dài ngày.
Điền Gia Nặc trong khoảng thời gian này được tôi luyện và cọ xát thực tế nên công việc quản lý tiến triển khá thuận buồm xuôi gió, nhưng dù vậy khối lượng công việc hàng ngày vẫn vô cùng bận rộn.
Tạ Tỉ nhàn rỗi không có việc gì làm bèn ở lại văn phòng phụ giúp một tay suốt cả ngày. Đến gần giờ tan tầm, Điền Gia Nặc có một buổi hẹn đàm phán hợp đồng với đối tác địa phương, đành tiếc nuối hẹn Tạ Tỉ đợi khi nào cậu Giản đi công tác về thì cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm thịnh soạn.
Tạ Tỉ mỉm cười bảo không sao, cậu trở về nhà cũng chỉ có một mình, tính lát nữa sẽ ghé qua sạp bói toán tìm lão Tạ ăn bữa cơm bình dân.
Điền Gia Nặc cùng Tạ Tỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng — một người chuẩn bị đi bàn chuyện làm ăn, một người chuẩn bị bắt xe về nhà. Đúng lúc này, chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc bỗng vang lên dồn dập. Điền Gia Nặc nhấc máy lên nghe, càng nghe thì đôi lông mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng chỉ có thể ôm trán đau đầu nói để mình tìm cách thu xếp rồi cúp máy.
Tạ Tỉ thấy vẻ mặt anh ta rầu rĩ buồn bực liền hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”
Điền Gia Nặc thở dài thườn thượt: “Trước đó bên mình đã hẹn trước với một đối tác làm ăn lớn, dự định ngày mai mới gặp mặt ký kết hợp đồng. Thế nhưng vị giám đốc bên đó vừa gọi điện báo sáng mai ông ấy có việc đột xuất phải bay gấp về trụ sở chính ngay trong đêm nay, yêu cầu bên mình tối nay phải cử người tới tìm ông ấy ký hợp đồng gấp, nếu không thì chỉ đành đợi lần sau công ty chúng ta phải tự cử đoàn công tác bay tới tận thành phố của ông ấy để làm việc.”
Thế nhưng bản hợp đồng này lại vô cùng quan trọng, công ty hiện tại mới chỉ vừa đi vào quỹ đạo ổn định, anh không dám mạo hiểm giao phó một thương vụ lớn như thế này cho các nhân viên mới, mà bản thân anh tối nay lại vướng một lịch hẹn đối tác quan trọng khác không thể hủy bỏ. Nếu không tìm được người đi thay thì chỉ đành chấp nhận tốn kém chi phí và thời gian cho một chuyến công tác xa, vô cùng phiền toái.
Tạ Tỉ nghe xong, trực tiếp xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh: “Đưa bản hợp đồng đây cho tôi, tối nay tôi sẽ đi thay anh.”
Giao cho người khác thì Điền Gia Nặc không yên tâm, nhưng hiển nhiên Tạ Tỉ thì hoàn toàn nằm ngoài danh sách đó. Điền Gia Nặc đương nhiên là vô cùng tin tưởng, chỉ là anh sợ việc này làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của Tạ Tỉ mà thôi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của Tạ Tỉ, Điền Gia Nặc gãi đầu cười xòa: Dù sao đây cũng là công ty do cha nuôi và Tạ tiên sinh cùng chung tay gầy dựng, đều là người một nhà cả, anh cũng không khách sáo thêm nữa. Điền Gia Nặc nhanh chóng bàn giao tập hồ sơ hợp đồng cho Tạ Tỉ, đồng thời gửi qua điện thoại cho cậu địa chỉ cụ thể kèm theo những điều khoản cốt lõi cần lưu ý trong lần hợp tác này.
Tạ Tỉ ghi nhớ kỹ các thông tin, sau đó chia tay Điền Gia Nặc dưới sảnh tòa nhà công ty. Cậu quay trở về nhà riêng thay một bộ trang phục chỉnh tề, cầm theo tập hợp đồng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít rồi vẫy một chiếc taxi chạy thẳng tới điểm hẹn.
Vị đối tác lần này là một vị thương nhân họ Tằng. Tằng lão bản tối nay có lịch tham dự một bữa tiệc rượu thương mại lúc tám giờ tối. Trong khoảng thời gian diễn ra buổi tiệc, ông ta sẽ tìm cách tranh thủ rời khỏi sảnh tiệc khoảng nửa tiếng đồng hồ để ký kết hợp đồng với người của Tây Viêm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tằng lão bản sẽ phải lập tức bắt xe thẳng ra sân bay để kịp chuyến bay đêm nên hoàn toàn không còn chút thời gian trống nào nữa.
Khoảng thời gian hai bên giao hẹn gặp nhau là từ tám giờ rưỡi đến chín giờ tối.
Tạ Tỉ có mặt bên ngoài sảnh khách sạn năm sao tráng lệ lúc đúng tám giờ tối. Bữa tiệc rượu thương mại thượng lưu đang được tổ chức linh đình bên trong đại sảnh chính của khách sạn.
Mặc dù đã tới giờ khai mạc bữa tiệc, nhưng phía trước sảnh vẫn liên tục có những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau lăn bánh tới. Tạ Tỉ nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn nên cũng lười đi tìm quán cà phê ngồi, bèn chọn một chiếc ghế đá khuất sau bồn hoa cây cảnh ở góc tối bên ngoài khuôn viên khách sạn để ngồi đợi.
Vị trí Tạ Tỉ ngồi khá tối tăm và kín đáo, nhưng tầm nhìn lại vô cùng thuận lợi: nằm chếch một góc đối diện với sảnh chính của khách sạn, dù cách một khoảng sân rộng nhưng những người ra vào cửa lớn cậu đều có thể quan sát rõ mồn một.
Tạ Tỉ vừa ngồi xuống được vài phút thì một chiếc siêu xe thể thao đắt đỏ phiên bản giới hạn từ từ dừng bánh trước thềm khách sạn. Người phục vụ cửa vừa nhìn thấy biển số siêu xe liền vội vã chạy tới cúi rạp người mở cửa xe, cẩn thận đưa tay che chắn phía trên mép cửa.
Từ hàng ghế sau, hai người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe. Người đi phía trước sở hữu vóc dáng cao lớn ngời ngời, đôi chân dài miên man được tôn lên hoàn hảo trong bộ âu phục đen may đo thủ công tinh xảo. Thế nhưng đôi mày kiếm của anh lại lạnh lùng thâm trầm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước, giữ vẻ mặt vô cảm sải bước đi về phía sảnh khách sạn — người đó không ai khác chính là Bùi Lang!
Ở phía bên kia xe, một người đàn ông trẻ tuổi khác cũng diện âu phục sang trọng bước xuống. Trông anh ta có vẻ rất quen thuộc và thân thiết với Bùi Lang, vội vàng rảo bước nhanh hai nhịp để đuổi theo, miệng liên tục cằn nhằn: “Cậu đợi tôi một chút coi nào, đi nhanh như vậy làm cái gì chứ? Người ngoài nhìn vào không biết khéo lại tưởng bên trong có cô nhân tình bé nhỏ nào đang chờ cậu vội vã chạy vào gặp mặt ấy chứ!”
Câu nói đùa bỡn không đâu vào đâu này khiến người đàn ông cao lớn đang sải bước phía trước bỗng khựng phắt bước chân lại! Bùi Lang nghiêng đầu phóng ra một tia nhìn lạnh lẽo thấu xương về phía anh ta, khiến chàng trai trẻ bất giác rùng mình một cái, vội vàng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: “Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi! Lần sau tôi không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu!”
Bùi Lang lúc này mới hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chỉ là khi bước ngang qua một góc sân, anh bỗng như có linh cảm cảnh giác mà đưa mắt liếc sang một hướng tối tăm.
Tạ Tỉ ngay khoảnh khắc Bùi Lang nhìn sang liền theo phản xạ rụt đầu nép sâu hơn vào sau cây cột đá lớn. Đợi đến khi nép xong xuôi rồi cậu mới sực nhận ra: Mình việc quái gì phải lén lút trốn tránh như thế này chứ? Mình đâu phải kẻ làm chuyện gì mờ ám không dám thấy ánh mặt trời đâu?!
Thế nhưng khi cậu thò đầu ngó trở lại thì Bùi Lang cùng người đàn ông trẻ tuổi xa lạ kia đã bước hẳn vào bên trong cánh cửa kính xoay của khách sạn.
Tạ Tỉ tiếp tục ngồi lại trên chiếc ghế đá. Cậu thực ra hoàn toàn có thể hiểu được sự xuất hiện của anh, dẫu sao Bùi Lang hiện tại cũng là người nắm quyền tối cao của Tập đoàn Bùi thị. Trước đây vì dưỡng bệnh nên anh phải ẩn mình, giờ đây sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, những bữa tiệc rượu tầm cỡ thế này không thể cứ bắt Bùi lão gia tử lớn tuổi phải đích thân tham dự mãi được, dĩ nhiên Bùi Lang phải tự mình đứng ra gánh vác.
Chỉ là... khi nghĩ tới việc chàng trai trẻ tuổi kia có vẻ vô cùng thân thiết và gắn bó với Bùi Lang, đôi lông mày của Tạ Tỉ bất giác khẽ nhíu lại. Không biết có phải do gió đêm ở đây quá lạnh hay không, mà trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bực bội và khó chịu vô cớ.
Tạ Tỉ ngồi đợi thêm hơn mười phút nữa. Khi chỉ còn cách thời gian ước định khoảng mười phút thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Cuộc gọi đến từ Tằng lão bản, giọng điệu của ông ta ở đầu dây bên kia bị đè xuống rất thấp, ngập tràn vẻ áy náy: “Điền tiên sinh, thực sự vô cùng ngại quá! Vô cùng xin lỗi cậu! Tình hình là bên trong bữa tiệc đột nhiên có một vị đại nhân vật vô cùng quyền lực xuất hiện, tôi bên này không dám tự ý rời đi, đang muốn tìm một cơ hội thích hợp để tiến lại bắt chuyện làm quen hai câu. Liệu có thể làm phiền Điền tiên sinh chịu khó bước vào bên trong sảnh tiệc này để chúng ta ký kết hợp đồng luôn được không?”
Tạ Tỉ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn hai nhân viên an ninh to cao đang đứng gác nghiêm ngặt trước cửa khách sạn: “Tôi không có thiệp mời, không vào được.”
Tằng lão bản vội vàng nói lời cảm ơn rối rít, dường như sợ Tạ Tỉ sẽ phật ý từ chối: “Như thế này đi, tôi lập tức phái trợ lý của mình chạy ra ngoài cửa đón cậu vào trong, Điền tiên sinh thấy như vậy có được không? Thực sự vô cùng xin lỗi cậu, công việc kinh doanh của tôi bên kia đang gặp chút trục trặc, lát nữa tôi phải lập tức ra sân bay ngay, mà vị đại nhân vật này ngày thường hiếm hoi lắm mới có cơ hội diện kiến một lần...”
Ông ta thà chịu mạo hiểm bỏ lỡ mối làm ăn này cũng nhất quyết phải tìm cơ hội tiếp cận vị đại nhân vật kia cho bằng được. Nhưng biết hành động của mình có phần thất lễ và thiếu đạo nghĩa nên ông ta liên tục cất lời xin lỗi chân thành.
Tạ Tỉ nghĩ dẫu sao mình cũng đã cất công tới tận đây rồi, bèn bảo: “Được rồi, cứ làm theo lời ông đi.”
Tạ Tỉ kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống. Đợi một lát, thấy có một người thanh niên mặc vest vội vã chạy từ trong sảnh ra ngó nghiêng, cậu liền cất bước tiến lại gần. Người trợ lý nhìn thấy cậu liền hỏi: “Cậu là người của Công ty Tây Viêm đúng không ạ?”
Tạ Tỉ cũng lười giải thích dài dòng ở đây: “Đúng vậy.”
Người trợ lý không hề nghi ngờ, nhanh chóng dẫn đường đưa cậu bước qua cửa an ninh tiến vào bên trong khách sạn.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, không gian ấm áp cùng ánh đèn pha lê rực rỡ lập tức bao trùm lấy mọi giác quan. Khắp nơi đều là những vị khách quý khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng đắt đỏ, tay cầm ly rượu vang trò chuyện rôm rả.
Ở một góc khuất yên tĩnh gần quầy bar, một người đàn ông trung niên với vóc dáng đôn hậu đang chăm chú nhìn về phía trung tâm bữa tiệc, trong ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và thèm thuồng tột độ.
Người trợ lý dẫn Tạ Tỉ tới gần, khẽ gọi một tiếng: “Lão bản, người của Công ty Tây Viêm đã tới rồi ạ!”
Tằng lão bản lúc này mới lưu luyến dời ánh mắt lại. Quay đầu lại nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đội mũ đeo khẩu trang kín mít, ông ta có phần cảnh giác: “Cậu là...”
Tạ Tỉ khẽ kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú: “Tôi không phải anh Điền. Anh Điền có việc gia đình đột xuất nên tôi đi thay anh ấy ký hợp đồng.”
Tằng lão bản vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất thần kia lướt qua liền sững sờ kinh ngạc, sau đó mừng rỡ đến mức suýt nhảy dựng lên: “Trời đất ơi! Tạ tiên sinh! Hóa ra là cậu sao?! Không ngờ tôi lại có vinh hạnh được gặp cậu bằng xương bằng thịt ở đây!”
Tạ Tỉ trên đường tới đây đã nắm rõ toàn bộ nội dung hợp tác, liền đón lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý, đưa bút cho ông ta: “Hân hạnh gặp mặt, chúng ta ký hợp đồng trước nhé.”
Tằng lão bản mừng rỡ khôn xiết, trong phút chốc quên bẵng luôn cả vị đại nhân vật ở trung tâm sảnh tiệc, nhanh chóng ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng. Ký xong xuôi, ông ta bảo trợ lý mang tới hai ly rượu sâm banh, hào hứng đưa cho Tạ Tỉ một ly: “Hiếm hoi lắm mới có dịp diện kiến đại minh tinh ngoài đời, Tạ tiên sinh nể mặt tôi cùng cạn một ly nhé!”
Tạ Tỉ nhìn ly sâm banh sóng sánh bọt khí trong tay, nghĩ bụng tửu lượng của mình tuy không tốt lắm nhưng uống một ly rượu nhẹ thế này chắc cũng chẳng đến mức say xỉn. Cậu chạm nhẹ miệng ly với Tằng lão bản, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi, cảm thấy hương vị của loại sâm banh này thực sự rất thanh ngọt và thơm ngon.
Tằng lão bản thấy Tạ Tỉ thoải mái uống cạn ly rượu với mình liền không còn cảm thấy căng thẳng gò bó nữa. Đúng lúc này, ánh mắt ông ta nhìn thấy vị đại nhân vật ở phía xa rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây của những người xung quanh, liền kích động chỉ tay về hướng đó cho Tạ Tỉ xem: “Ban nãy thực sự tôi không biết là Tạ tiên sinh đích thân tới đây. Tạ tiên sinh cậu có nhìn thấy vị trẻ tuổi đang đứng đằng kia không? Đó chính là tiểu Bùi đổng của Tập đoàn Bùi thị lẫy lừng ở thành phố J chúng ta đấy! Trước đây tôi chưa từng có cơ hội được diện kiến, không ngờ người thật bên ngoài lại tuấn tú và phong độ ngời ngời đến nhường ấy! Lần này nghe nói là nhân dịp sinh nhật của người cậu ruột nên tiểu Bùi đổng mới chịu nể mặt xuất hiện, chứ bình thường thì người ngoài căn bản không tài nào gặp được cậu ấy đâu!”
Người trợ lý đứng bên cạnh suốt từ nãy đến giờ vẫn bận rộn thu dọn giấy tờ, tuy nghe thấy sếp mình lải nhải nhưng chưa kịp nhìn kỹ vị tiểu Bùi đổng kia. Giờ đây nghe tiếng sếp thao thao bất tuyệt, vừa ngước mắt nhìn sang vị đại nhân vật đằng xa rồi lại nhìn sang Tạ Tỉ đang đứng cạnh mình, hai mắt người trợ lý bỗng trợn tròn suýt lọt tròng: “???!”
Tằng lão bản thường ngày công việc bận tối mắt tối mũi, lại rất ít khi lướt mạng xã hội nên đương nhiên không mấy khi theo dõi các chương trình giải trí, càng không xem show thực tế phát sóng trực tiếp. Thế nhưng người trợ lý trẻ tuổi thì lại theo dõi không sót một tập nào! Hơn nữa giờ phút này, ngay bên cạnh họ chính là một trong những khách mời đình đám nhất... còn người bạn diễn bí ẩn số 6 của cậu ấy thì đang đứng sờ sờ ở đằng kia kìa!
Người trợ lý nghe bên tai ông chủ mình không ngừng dùng những lời hoa mỹ nhất để ca tụng người bạn diễn của Tạ Tỉ trước mặt chính Tạ Tỉ, chỉ cảm thấy hai vành tai mình nóng bừng lên vì ngượng ngùng thay cho sếp! Anh ta vội vàng thò tay kéo giật giật vạt áo của Tằng lão bản để nhắc nhở.
Tằng lão bản đang say sưa khen ngợi vị tiểu Bùi đổng kia tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, còn hào hứng bảo biết đâu chừng sau này Tạ tiên sinh ở thành phố J sẽ có cơ hội tình cờ gặp gỡ đối phương, bỗng thấy trợ lý cứ giật áo mình liền khó chịu quay sang hỏi: “Cậu làm sao thế hả?”
Người trợ lý liều mạng nháy mắt ra hiệu, nhưng Tằng lão bản căn bản chẳng hiểu mô tê gì.
Đúng lúc này, Tằng lão bản bỗng giật mình phát hiện vị tiểu Bùi đổng cao ngạo lạnh lùng kia bỗng nhiên đưa mắt nhìn thẳng về phía góc khuất của họ! Đôi mày kiếm của anh ta khẽ nhíu lại, và ngay sau đó, đôi chân dài miên man liền dứt khoát sải bước đi thẳng về hướng này!
Tằng lão bản mừng như mở cờ trong bụng, một tay nắm chặt lấy cổ tay người trợ lý, kích động lắc mạnh run rẩy: “Trời đất ơi! Tiểu Bùi đổng chẳng lẽ lại chú ý tới tôi rồi sao?! Cậu ấy đang đi thẳng về phía chúng ta này!! Lát nữa tôi phải tự giới thiệu bản thân như thế nào cho thật ấn tượng đây hả?!”
Người trợ lý bất lực ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở dài: Sếp ơi là sếp, không phải tôi không muốn cứu sếp đâu, mà là do sếp tự tìm đường chết đấy chứ!
Cuối cùng, dưới ánh mắt ngập tràn sự mong chờ và kích động tột cùng của Tằng lão bản, Bùi Lang sải bước đi tới... và dừng lại sừng sững ngay trước mặt Tạ Tỉ!
Tằng lão bản đã run rẩy giơ sẵn bàn tay ra định bắt: “Ủa... ơ kìa??”
Ông ta nhìn nhìn Tạ Tỉ, rồi lại nhìn nhìn Bùi Lang. Hai người này... quen biết nhau sao?! Ông ta chậm nửa nhịp hoàn hồn lại quay sang nhìn người trợ lý, thấy cậu trợ lý đang gật đầu lia lịa với vẻ mặt đầy đau khổ: “...”
Tạ Tỉ từ lúc Tằng lão bản bắt đầu kích động đã thực sự không tìm được cơ hội nào để chen ngang giải thích, hơn nữa cậu cũng không chắc chắn rằng mình đang đeo khẩu trang và đội mũ kín mít thế này thì Bùi Lang có nhận ra mình hay không. Cho đến khi Bùi Lang đứng sừng sững ngay trước mặt mình, cậu mới khẽ ho khan một tiếng: “Trùng hợp thật đấy.”
Bùi Lang nhìn Tạ Tỉ một lượt, rồi nghiêng đầu liếc sang Tằng lão bản đang đứng nép sát cạnh trợ lý. Tằng lão bản chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bùi Lang, vội vàng cười xòa hai tiếng gượng gạo: “Tiểu Bùi đổng, hân hạnh, hân hạnh quá!”
Bùi Lang khẽ gật đầu chào xã giao một cái, nhưng ánh mắt anh lập tức rơi xuống chiếc ly rượu rỗng không trên tay Tạ Tỉ. Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại, giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ nguy hiểm: “Tửu lượng dạo này tiến bộ vượt bậc nhỉ? Ngay cả loại sâm banh có nồng độ cồn cao ngất ngưởng thế này mà cũng dám uống cạn một hơi cơ đấy?”
Tạ Tỉ chớp chớp mắt ngơ ngác: “??”
Cậu giật mình cúi đầu nhìn chiếc ly rỗng trên tay. Chẳng phải đây chỉ là một ly rượu sâm banh hoa quả bình thường thôi sao? Nhưng mà... uống có một ly thôi thì làm sao mà say được chứ?
Tạ Tỉ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, liếc xéo anh một cái: “Có một ly thôi mà, làm gì ghê thế.” Thái độ hoàn toàn là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
Bùi Lang lườm cậu một cái: “Thế à?”
Thế kẻ nào trước đây hễ cứ dính vào một chút men rượu là bắt đầu say khướt rồi làm loạn khắp nơi hả? Dẫu một ly rượu này quả thực chưa đến mức gây say ngay lập tức, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Tạ Tỉ ở đây là anh đã không thể nào yên tâm nổi nên mới vội vã bước lại gần. Tới gần nhìn thấy tập hợp đồng trong tay Tạ Tỉ, anh cũng đã hiểu ra phần nào lý do cậu có mặt tại bữa tiệc này.
Tằng lão bản đứng bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, bèn cẩn thận từng li từng tí rút tấm danh thiếp mạ vàng trong túi áo ra chìa tới: “Cái đó... đây là danh thiếp của kẻ hèn này, tôi họ Tằng.”
Trong lòng ông ta lúc này vô cùng thấp thỏm, sợ rằng đối phương sẽ lạnh lùng từ chối không thèm nhận thì không biết phải giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Cũng may Bùi Lang không biết có phải là nể mặt Tạ Tỉ đang đứng bên cạnh hay không, liền giơ tay nhận lấy tấm danh thiếp: “Chào Tằng lão bản.”
Tằng lão bản mừng rỡ như vớ được vàng, vừa định mở miệng nói thêm vài câu xã giao để tạo mối quan hệ thì bỗng nhiên một giọng nói thanh thoát vang lên bất ngờ từ phía sau lưng Bùi Lang. Một chàng trai trẻ tuổi nhanh nhẹn vòng qua bên cạnh anh, thò đầu sang ngó nghiêng: “Ủa? Lang ca, sao anh lại chạy tọt ra cái góc khuất này thế? Nghĩa phụ bên kia vẫn đang đợi anh ra cùng cắt bánh kem sinh nhật kìa! Mấy vị này là ai thế ạ?”
Chàng trai trẻ tuổi này chính là người ban nãy cùng bước xuống từ chiếc siêu xe với Bùi Lang. Trước đó vì đứng ở khoảng cách khá xa nên Tạ Tỉ không nhìn rõ dung mạo, lần này ở khoảng cách gần mới có thể quan sát tường tận: Cậu ta sở hữu một gương mặt búp bê vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất sâu, độ tuổi chừng ngoài hai mươi, cụ thể bao nhiêu thì nhìn không đoán ra được.
Đôi mắt cười híp mí của chàng trai trẻ lướt qua người trợ lý rồi tới Tằng lão bản, và cuối cùng dừng lại thật lâu trên khuôn mặt đang đeo khẩu trang và đội mũ của Tạ Tỉ. Cậu ta nhìn chằm chằm suốt vài giây rồi mới quay đầu lại. Vì chiều cao thấp hơn Bùi Lang gần nửa cái đầu nên cậu ta hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn Bùi Lang từ góc độ này, cánh tay thậm chí còn toan ôm lấy cánh tay của Bùi Lang!
Tạ Tỉ kể từ khoảnh khắc chàng trai trẻ kia xuất hiện đã luôn dõi mắt quan sát từng cử chỉ của đối phương. Giờ phút này nhận thấy hành động thân mật muốn khoác tay kia của cậu ta, đôi lông mày thanh tú của Tạ Tỉ bất giác nhíu chặt lại, ánh mắt trầm xuống đầy vẻ sắc lạnh nhìn thẳng vào Bùi Lang!
Bùi Lang ban đầu toàn bộ sự chú ý đều dồn cả lên người Tạ Tỉ vì lo cậu uống rượu say, đột nhiên nghe thấy tiếng của chàng trai trẻ cũng không mấy để tâm. Thế nhưng sự cảnh giác của một kẻ săn mồi vẫn luôn tồn tại. Nhận thấy cử động toan ôm lấy tay mình của đối phương, thân hình cao lớn của Bùi Lang lập tức nghiêng sang một bên né tránh, đôi chân dài đồng thời bước chếch sang một bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và Tạ Tỉ lại, gần như đứng song song kề vai sát cánh bên cậu!
Bùi Lang quay sang trừng mắt nhìn chàng trai trẻ một cái đầy khó chịu, gằn giọng cảnh cáo: “Nói chuyện thì cứ đứng đàng hoàng mà nói, đừng có động tay động chân!”
Nói xong câu đó, chính bản thân Bùi Lang lại vô thức nhích thêm nửa bước nữa về phía Tạ Tỉ, hai bờ vai của hai người gần như dán chặt vào nhau không một kẽ hở!
Tạ Tỉ: “...”
Chàng trai trẻ: “............”
Trước khi mở miệng ra dạy dỗ người khác phải giữ khoảng cách, anh làm ơn tự nhìn lại xem bản thân mình đang đứng dán sát rạt vào người ta đến mức độ nào đi đã chứ hả anh Lang?!
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.