Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 48
Chương 48: Vu Oan Giá Họa, Bùi Lão Xuất Hiện
Chương 48· 10.811 từMiễn phí
Chương 48: Vu Oan Giá Họa, Bùi Lão Xuất Hiện
Tạ Tỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của Phó Hạc Hành đang ghé sát vào mình ở một cự ly vô cùng nguy hiểm. Cậu lập tức tập trung quan sát kỹ lưỡng tướng mạo cùng cung mệnh của vị ảnh đế trước mặt. Sau khi chắc chắn rằng trên vầng trán và ấn đường của đối phương không hề có bất kỳ dấu hiệu tà khí hay điềm báo xui xẻo bất thường nào, Tạ Tỉ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế nhưng cũng khó mà nói trước được điều gì, bởi lẽ người xưa thường bảo "thầy bói không xem được số mình", biết đâu chừng vì bản thân cậu không thể tự soi thấu mệnh số của chính mình, nên cũng không cách nào nhìn ra được những biến số nhân duyên liên quan đến mình từ diện mạo của Phó Hạc Hành?
Nhưng việc Phó Hạc Hành tự dưng ghé sát lại gần như thế này, lại còn buông ra những lời lẽ mập mờ đầy vẻ ái muội, bất giác khiến toàn thân Tạ Tỉ nổi da gà. Cậu vội vàng lùi lại phía sau hai bước thật dài, kéo giãn khoảng cách an toàn giữa hai người.
Phó Hạc Hành ban đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đến khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng tột độ của cậu, anh không khỏi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu một cái: "Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Tôi thực sự chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm xem cậu đang xịt loại nước hoa của nhãn hiệu nào thôi mà!"
Xác định đối phương quả thực không có ý định trêu hoa ghẹo nguyệt, Tạ Tỉ mới vuốt ngực thở phào: "Hù chết tôi rồi!"
Phó Hạc Hành nhìn cậu bằng ánh mắt đầy oán hận, bước lên hai bước: "Mặc dù tôi chẳng có ý đồ đen tối gì thật, nhưng cái vẻ mặt ghét bỏ ra mặt đó của Tạ lão sư làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ghê gớm đấy nhé."
Dù sao anh cũng là ảnh đế hai lần đăng quang ngôi vị cao nhất, chưa bàn đến gia thế hiển hách và khối tài sản kếch xù, chỉ riêng nhan sắc này đặt cạnh Tạ Tỉ thì ít ra cũng coi như xứng đôi vừa lứa chứ bộ?
Tạ Tỉ tiện tay vớt nhóc con sói xám đang ngồi trên ghế ôm chặt vào lòng, nghiêm trang nói đùa: "Phó lão sư điều kiện quả thực rất tốt, nhưng tiếc là có một điểm chí mạng không đạt tiêu chuẩn của tôi."
Phó Hạc Hành bị khơi gợi tính tò mò, liền ghé sát đầu lại hỏi: "Điểm nào cơ?"
Tạ Tỉ thong thả xoa nắn lớp lông xù mềm mại trên người nhóc con: "Đối với một kẻ cuồng lông vũ như tôi, anh thử tự soi gương xem trên người mình thiếu cái gì nào?"
Phó Hạc Hành lập tức tưởng tượng ra cảnh toàn thân mình mọc đầy lông lá như người vượn, không khỏi rùng mình ớn lạnh: "Thôi thôi, chúng ta bỏ qua chủ đề này đi! Tôi không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh tượng cay mắt đó đâu! Nói chuyện nghiêm túc này, rốt cuộc trên người cậu xịt loại nước hoa gì thế? Sao không chịu chia sẻ nhãn hiệu cho tôi biết?"
Tạ Tỉ nhún vai đáp thật thà: "Xưa nay tôi chẳng bao giờ dùng mấy thứ nước hoa đó cả."
Phó Hạc Hành nhất quyết không tin: "Nhưng rõ ràng mùi hương trên người cậu rất thơm..."
Mùi hương ấy thanh tao nhã nhặn, không hề nồng gắt như các loại hương liệu nhân tạo mà như có như không, chỉ khi đứng thật gần mới có thể lờ mờ ngửi thấy một mùi hương thảo mộc tự nhiên vô cùng dễ chịu.
Tạ Tỉ trầm ngâm chớp mắt, cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng mình, bỗng nhiên vùi đầu vào lớp lông dày sau lưng nó hít hà một cái. Tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi hương lạ nào khác, chứng tỏ hương thơm này không phải do nhóc con cọ vào người cậu. Chẳng lẽ mùi hương đó thực sự phát ra từ chính cơ thể cậu sao?
Bản thân Tạ Tỉ ngày thường vốn không ngửi thấy mùi hương của chính mình, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã đoán ra được nguyên do. Thời gian gần đây cậu liên tục vận chuyển tinh thần lực và năng lực trị liệu, hấp thu linh khí tinh khiết của đất trời để thanh lọc cơ thể, rất có thể vì thế mà thân thể đã vô tình lưu lại một luồng sinh khí tự nhiên thuần khiết.
Cậu vừa định mở miệng giải thích, thế nhưng hành động vùi đầu hít hà bất ngờ ban nãy của cậu đã khiến nhóc con sói xám hoàn toàn chết lặng! Đến khi nó định thần lại thì cả người lập tức xù đứng toàn bộ lông lá lên vì xấu hổ tột độ, hai chân sau đạp mạnh một cái, tung mình nhảy phắt ra khỏi lồng ngực Tạ Tỉ!
Do nhảy trong cơn hoảng loạn không kịp định hướng, chú sói nhỏ lại lao thẳng tắp về phía lồng ngực của Phó Hạc Hành!
Phó Hạc Hành theo phản xạ đưa hai tay ra định đón lấy chú cún con. Thế nhưng phản xạ của Tạ Tỉ còn nhanh như cắt, cánh tay dài vung lên một cái, ngay khoảnh khắc nhóc con sắp sửa rơi vào lòng Phó Hạc Hành, cậu đã chộp lấy gáy nhóc con kéo giật trở lại, ôm chặt vào ngực mình!
Ngay sau đó, Tạ Tỉ ngước mắt nhìn Phó Hạc Hành bằng một ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác và nghi ngờ sâu sắc: "Anh... không phải là nhắm trúng cún cưng nhà tôi nên mới cố tình lân la tiếp cận đấy chứ?"
Phó Hạc Hành nghẹn họng trố mắt: "............" Sao anh lại có cảm giác Tạ lão sư đang nhìn mình như nhìn một tên thổ phỉ cướp của giết người thế này?
Suốt những ngày sau đó tại phim trường, Phó Hạc Hành đã tự chứng minh rằng linh cảm hôm đó của mình hoàn toàn không sai chút nào: Tạ Tỉ thực sự coi anh là một tên thổ phỉ chuyên nghiệp! Hơn nữa còn là một tên thổ phỉ có dã tâm muốn bắt cóc chú cún cưng của cậu ta!
Mỗi khi quay xong một phân cảnh, Tạ Tỉ lập tức bế thốc chú cún con quay trở về xe bảo mẫu, cửa xe đóng sầm lại then cài kín mít, mức độ đề phòng cao đến mức khiến người ta phải cạn lời.
Phó Hạc Hành chỉ biết ngửa mặt lên trời than thở: Anh thề có trời đất chứng giám, anh thực sự không hề có ý đồ đen tối đó với một con chó!
***
Khoảng thời gian tiếp theo tại đoàn làm phim trôi qua vô cùng êm đềm và thư thái đối với Tạ Tỉ. Mặc dù đảm nhận vai nam thứ nhưng nhân vật này là một kiếm tu cao ngạo, lấy việc bế quan tu luyện làm trọng, nên tổng số cảnh quay so với đôi nam nữ chính ít hơn một nửa.
Thêm vào đó, có một người trợ lý tháo vát chu toàn như Lâm Cương Nghị bên cạnh chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, kỹ năng diễn xuất của Tạ Tỉ lại quá đỗi xuất sắc, hầu như mọi cảnh quay đều thông qua chỉ sau một đúp duy nhất. Mỗi ngày ngoại trừ hai ba phân cảnh ghi hình ngắn ngủi, thời gian còn lại của cậu chẳng khác nào một du khách đang thong dong đi nghỉ dưỡng.
Vì quá đỗi rảnh rỗi, những lúc không có lịch quay, Tạ Tỉ liền ôm nhóc con quay trở về căn hộ thuê để trổ tài nấu nướng. Cậu liên tục tẩm bổ cho nhóc con ngày bốn đến năm bữa ăn thịnh soạn. Thế nhưng sau cả một tháng ròng rã dốc lòng chăm bẵm, nhìn tới nhìn lui, vóc dáng của chú cún con dường như vẫn y nguyên như ngày đầu tiên cậu nhặt nó về, không hề lớn thêm một phân nào!
Tạ Tỉ nhìn chú cún con đang gối đầu lên đùi mình nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc không kìm được mà ngẩng đầu hỏi người đang lái xe phía trước: "Tiểu Lâm này, cậu nhìn xem nhãi con nhà mình có lớn thêm chút nào không?"
Lâm Cương Nghị liếc nhìn qua gương chiếu hậu: "Dạ, tiểu thiếu gia năm nay được mấy tháng tuổi rồi ạ?"
Bản thân Tạ Tỉ cũng không rõ ngày sinh tháng đẻ chính xác của nó. Nhưng thấy nhóc con quấn quýt và nhớ thương ông cụ nhà họ Bùi như vậy, chắc chắn thời gian được nuôi dưỡng trước đó không hề ngắn. Sợ nói sai làm ảnh hưởng đến phán đoán, cậu liền cộng thêm hai tháng từ lúc mình bắt đầu nuôi nó: "Chắc cũng gần năm tháng tuổi rồi."
Nói xong, Tạ Tỉ chợt nhận ra chú cún con dưới đùi không biết đã mở mắt tự bao giờ, đang ngước nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quặc.
Lâm Cương Nghị gãi đầu phân tích: "Dạ, kích thước này so với giống chó năm tháng tuổi thì quả thật có hơi nhỏ một chút, nhưng nhìn chung cũng không đến mức quá còi cọc đâu ạ."
Tạ Tỉ nghĩ lại thấy nhóc con này vốn là linh thú biến dị có bản lĩnh phi thường, không thể đánh đồng với những con chó bình thường ngoài chợ được. Thấy Lâm Cương Nghị bảo không sao, cậu cũng tạm yên lòng. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn thắc mắc, người ta thường bảo chó con mỗi ngày một khác lớn nhanh như thổi, sao nhóc con nhà mình ăn như hạm mà chẳng chịu lớn thế này?
Tạ Tỉ dứt khoát luồn tay xuống nách nhóc con, nhấc bổng hai chân trước của nó lên ngang tầm mắt để săm soi ngắm nghía thật kỹ. Nào ngờ nhóc con bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt một cách bất thường, xoay ngoắt người lại đưa bờ mông về phía mặt cậu!
Tạ Tỉ đang định vươn tay cù nhẹ vào hông nó thì chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Lâm Cương Nghị quay đầu lại báo cáo: "Tạ tiên sinh, chúng ta tới phim trường rồi ạ."
Tạ Tỉ khẽ ừ một tiếng. Vừa định mở cửa bước xuống, qua lớp kính chắn gió, cậu nhìn thấy Đàm Giai Giai và nữ diễn viên phụ đóng vai nữ số ba đang một trước một sau bước về phía này.
Khi đi tới gần, hai người dường như xảy ra tranh cãi điều gì đó. Đàm Giai Giai dừng bước quay đầu lại, nữ diễn viên số ba lộ rõ vẻ mặt thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm cô một cái sắc lẹm.
Đàm Giai Giai khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng áp đảo khiến ả nữ số ba nhanh chóng bại trận, đành phải cúi gằm mặt không dám nói thêm câu nào. Đàm Giai Giai lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sải bước dài đi thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc Đàm Giai Giai vừa quay lưng bước đi, ánh mắt của ả nữ số ba nhìn theo bóng lưng cô bỗng chốc trở nên hung tợn như lang sói. Ả cắn chặt bờ môi dưới, ngón tay bất giác cào mạnh vào lòng bàn tay đến mức móng tay gãy vụn.
Đàm Giai Giai hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn hiểm độc phía sau lưng mình. Khi đi ngang qua chiếc xe bảo mẫu của Tạ Tỉ, cô bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn ngắm qua lớp kính tối màu rồi giơ tay vẫy vẫy.
Tạ Tỉ đẩy cửa xe bước xuống: "Đàm lão sư."
Đàm Giai Giai cười rạng rỡ: "Tôi vừa nhìn là nhận ra xe của cậu ngay! Cậu vừa tới à? Sáng nay tụi này đã quay xong một lượt rồi, đi thôi, chiều nay toàn là cảnh quay phối hợp của hai chị em mình đấy!"
Đàm Giai Giai đặc biệt thích đóng chung cảnh với Tạ Tỉ. Không có ý đồ cá nhân nào khác, đơn giản là vì diễn xuất của Tạ Tỉ quá đỗi mượt mà, phân cảnh nào cũng thông qua ngay từ đúp đầu tiên. Hơn nữa cậu còn có khả năng dẫn dắt cảm xúc tuyệt vời giúp bạn diễn nhanh chóng nhập vai, cảm xúc bộc phát vô cùng tự nhiên. Mỗi lần có cảnh quay chung với Tạ Tỉ là cô lại được tan làm sớm hơn dự kiến, một người bạn diễn hoàn hảo như thế hỏi sao ai không mê cho được?
Tạ Tỉ rảo bước theo sau Đàm Giai Giai. Lâm Cương Nghị sau khi chào hỏi hai người liền đánh xe vào bãi đỗ nội bộ.
Tạ Tỉ không bước tiếp ngay mà khẽ nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, cậu nhớ mang máng ả tên là Trâu Mị.
Trâu Mị hoàn toàn không ngờ trong chiếc xe sang trọng đỗ ven đường kia lại có người ngồi, hơn nữa người đó lại chính là Tạ Tỉ. Mối quan hệ giữa ả và Đàm Giai Giai trước đây vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, dù sau lưng có ngấm ngầm tranh giành đất diễn hay đố kỵ lẫn nhau thì trước mặt mọi người vẫn giữ phép lịch sự xã giao tối thiểu.
Thế nhưng kể từ ngày đầu tiên vào đoàn phim, khi ả cùng cô bạn thân ngồi trong phòng hóa trang buông lời mỉa mai, xúc xiểm Tạ Tỉ bị Đàm Giai Giai bắt quả tang và đạp cửa mắng cho một trận tơi bời, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn rạn nứt.
Đặc biệt là tối hôm qua, khoảnh khắc nhục nhã ê chề nhất trong cuộc đời ả lại vô tình bị Đàm Giai Giai chứng kiến toàn bộ. Trưa nay ả vốn định nhân lúc vắng người tìm Đàm Giai Giai van xin cô giữ kín bí mật giúp mình. Nào ngờ Đàm Giai Giai vừa mở miệng đã buông những lời khinh bỉ tột cùng. Trong lòng ả vừa đố kỵ vừa căm hận đến tột cùng, thậm chí trong đầu ả vừa lóe lên một ý nghĩ độc ác: phải làm sao cho Đàm Giai Giai cũng rơi vào hoàn cảnh nhơ nhuốc như mình, bị người đời giẫm đạp dưới chân, để xem lúc đó ả ảnh hậu cao cao tại thượng này còn có thể lên mặt dạy đời ai được nữa!
Sợ bộ dạng méo mó của mình bị Tạ Tỉ phát hiện, thấy cậu quay đầu nhìn, Trâu Mị vội vàng rảo bước tiến lại, gượng gạo vén lọn tóc mai ra sau tai: "Tạ lão sư, cậu tới rồi à."
Tạ Tỉ nhìn sâu vào đáy mắt ả một cái, thong thả nói: "Khí sắc hôm nay của Trâu lão sư nhìn có vẻ không được tốt cho lắm, cô bị ốm sao?"
Trâu Mị nở một nụ cười gượng gạo, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại. Chẳng lẽ tên này cũng đã biết chuyện tối qua ả bị bà vợ cả của gã đại gia dẫn người ập vào khách sạn bắt gian đánh cho một trận tơi bời rồi sao? Dù không bị tát vào mặt nhưng toàn thân ả lúc này bầm tím ê ẩm, nỗi đau đớn nhục nhã không thể giãi bày cùng ai.
Không dám nán lại lâu, Trâu Mị cúi đầu lướt nhanh qua hai người rồi bước vội vào phim trường.
Đàm Giai Giai nhìn theo bóng lưng ả, bĩu môi khinh bỉ: "Cái con ả này đúng là có bệnh nặng mà! Mình đâu phải loại người rỗi hơi đi buôn chuyện bao đồng của thiên hạ, dù có ghét ả thì mình cũng chẳng thèm đem cái chuyện nhục nhã tối qua của ả đi rêu rao làm gì. Vậy mà ban nãy ả vừa chạy tới đã quỳ sụp xuống van xin mình đừng nói ra ngoài, cái giọng điệu giả tạo thánh thiện phát ớn, cứ như thể mình là loại đàn bà độc ác chuyên đâm lén sau lưng người khác vậy! Nghe mà ngứa tai không chịu nổi, hại mình phải mắng cho ả một trận!"
Đàm Giai Giai phẩy tay: "Thôi chúng ta vào đi, sau này cứ tránh xa cái loại người đó ra cho đỡ bẩn mắt."
Tạ Tỉ liếc nhìn tướng mạo và khí vận của Đàm Giai Giai, khẽ cất lời: "Tôi thấy lịch trình ngày mai và ngày kia không có cảnh quay của Đàm lão sư, cô xin nghỉ phép sao?"
Thông thường trong quá trình quay phim, diễn viên chính rất hiếm khi được nghỉ liền hai ngày, trừ phi có công việc quan trọng đột xuất phải rời đoàn phim.
Đàm Giai Giai cũng không giấu giếm: "Đúng vậy, có một lễ trao giải thưởng điện ảnh mời tôi tham dự vì có tên trong danh sách đề cử. Mặc dù lần này tôi biết chắc mình chỉ đi lót đường làm nền cho người ta thôi, nhưng dù sao cũng là sự kiện lớn nên bắt buộc phải có mặt. Đêm đó còn có tiệc chiêu đãi nữa nên chắc chắn một ngày một đêm không thể về kịp."
Tạ Tỉ ngẫm nghĩ một lát. Ngày mai và ngày kia cậu có hai cảnh quay chung với Phó Hạc Hành: "Ngày mai tôi sẽ đi cùng cô."
Đàm Giai Giai ngẩn người, vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị này. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh phi thường của Tạ Tỉ, sắc mặt cô bỗng chốc tái mét, giọng nói run rẩy không kìm được: "Có phải... có phải tôi sắp gặp phải tai họa gì không?"
Tạ Tỉ cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết, cung mệnh của Đàm Giai Giai là người có hậu vận rất tốt, đáng lẽ không có kiếp nạn lớn này. Nhưng hiện tại trên ấn đường của cô lại mờ mịt một tầng hắc khí của tiểu nhân quấy phá, tuy rằng cuối cùng có thể gặp dữ hóa lành, nhưng thanh danh và sự nghiệp chắc chắn sẽ chịu tổn hại không nhỏ. Hai cảnh quay kia cậu có thể thương lượng dời lại sau, nhưng vì không thể bấm chuẩn xác thời khắc tai họa ập đến, nên cậu quyết định đi cùng một chuyến cho an tâm.
Dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, lại tiện thể đưa nhóc con đi hóng gió đổi gió một phen. Mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy nhóc con dường như đang cất giấu tâm sự nặng trĩu trong lòng.
Tạ Tỉ gật đầu, không giải thích quá chi tiết: "Ừ, cứ đề phòng vẫn hơn."
Nghĩ lại vụ tai nạn kinh hoàng lần trước suýt bị Hứa Mạn Hi lấy mạng, Đàm Giai Giai vẫn còn run rẩy sợ hãi. Nếu là ngày thường cô tuyệt đối không dám làm phiền Tạ Tỉ, nhưng tính mạng và sự nghiệp là trên hết: "Lịch trình hai ngày tới của tôi ngoài lễ trao giải ra thì chỉ có buổi tiệc chiêu đãi do tập đoàn Bùi thị tổ chức tại khách sạn trực thuộc của họ là có nguy cơ xảy ra chuyện nhất thôi, có phải là sự kiện đó không?"
Tạ Tỉ đang sải bước bỗng khựng lại: "Tập đoàn Bùi thị sao? Là Bùi thị ở thành phố J?"
Đàm Giai Giai gật đầu: "Đúng vậy, lần trước chúng ta chẳng phải từng cùng nhau tới trụ sở tập đoàn Bùi thị một lần rồi sao. Lần này nghe nói là dịp mừng thọ bảy mươi tuổi của vị lão chủ tịch Bùi gia, nên chuỗi khách sạn trực thuộc của họ mới tổ chức tiệc chiêu đãi nội bộ kết hợp chúc mừng. Có điều nghe đồn lão chủ tịch năm nay muốn giữ sự khiêm tốn kín đáo nên sẽ không đích thân xuất hiện đâu."
Tạ Tỉ vô cùng ngạc nhiên, chuyện này trước đây cậu chưa từng nghe ai nhắc tới.
Lần trước nhóc con nằng nặc đòi gặp Bùi lão gia tử nhưng không thành công. Lần này xem ra cơ hội gặp mặt cũng rất mong manh, nhưng biết đâu chừng hữu duyên lại chạm mặt thì sao?
Chẳng lẽ tâm sự nặng trĩu suốt mấy ngày qua của nhóc con là vì chuyện này? Không thể nào chứ? Một chú cún con làm sao có thể ghi nhớ chính xác ngày sinh nhật của người chủ cũ được?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Tỉ bỗng dâng lên một cảm giác chua loét vì ghen tuông: Lần này trở về nhất định phải huấn luyện cho nhóc con khắc cốt ghi tâm sinh nhật của người cha này mới được!
Dù sao đi nữa, chuyến đi này cậu nhất định phải đi.
Buổi chiều hôm đó, các cảnh quay giữa Tạ Tỉ và Đàm Giai Giai diễn ra vô cùng suôn sẻ, tất cả đều thông qua chỉ sau một lần bấm máy. Lúc vào phòng tẩy trang, Đàm Giai Giai vẫn còn có chút thẫn thờ bất an, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Tỉ. Thấy cậu làm thủ thế "OK" đầy tự tin, cô mới thở phào trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Tạ Tỉ chủ động tìm gặp Phó Hạc Hành để trao đổi về việc dời hai cảnh quay sang hai ngày sau. Phó Hạc Hành vốn tính tình phóng khoáng nên lập tức đồng ý ngay không chút do dự, cùng cậu tới gặp đạo diễn Chu Hải Sinh. Thấy hai diễn viên chính đều nhất trí, đạo diễn Chu liền vui vẻ ký duyệt cho Tạ Tỉ nghỉ phép hai ngày.
Sau khi nhắn tin xác nhận lại giờ giấc với Đàm Giai Giai, Tạ Tỉ lập tức quay trở về khách sạn.
Suốt buổi chiều hôm nay, nhóc con sói xám chỉ nằm ủ rũ ở băng ghế sau của xe bảo mẫu, không hề chịu bước chân xuống đất. Khi Tạ Tỉ bước lên xe, nó chỉ khẽ ngước mắt nhìn cậu một cái rồi lại ủ rũ gục đầu xuống như kẻ mất hồn.
Tạ Tỉ bế bổng nhóc con vào lòng, nó cũng chẳng buồn giãy giụa phản ứng. Nhìn bộ dạng thiểu não đáng thương ấy, cơn ghen trong lòng Tạ Tỉ lại trỗi dậy: Nhóc con này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi? Tình cảm với vị Bùi lão gia tử kia sâu đậm đến nhường nào mà đến ngày sinh nhật của người ta cũng nhớ như in? Chẳng lẽ nó không phải năm tháng tuổi mà đã hơn một tuổi rồi sao?
Nhưng nhìn vóc dáng nhỏ bé này thì đâu có giống một tuổi chút nào? Bản thân nhóc con vốn là linh thú kỳ dị, Tạ Tỉ nhất thời cũng không thể đưa ra kết luận chính xác.
Tạm gác lại những mối nghi hoặc trong lòng, Tạ Tỉ quay sang bảo Lâm Cương Nghị: "Tối nay chúng ta ăn cơm tại khách sạn, sau đó thu dọn đồ đạc lái xe quay về thành phố J ngay trong đêm. Sau khi đưa tôi về nhà, tôi cho cậu nghỉ phép trọn vẹn hai ngày, đúng sáu giờ tối ngày mốt hãy đến đón tôi."
Lâm Cương Nghị kinh ngạc: "Quay về thành phố J ngay đêm nay sao ạ?"
Không chỉ có Lâm Cương Nghị bất ngờ, mà chú cún con đang nằm ủ rũ trong lồng ngực Tạ Tỉ cũng lập tức ngẩng phắt đầu dậy! Đôi mắt đen láy như hạt nhãn của nó bỗng chốc sáng rực lên lấp lánh!
Tạ Tỉ thấy vậy liền cố tình đưa tay vuốt mạnh vào chiếc đuôi xù của nó. Lần này nhóc con chẳng những không thèm trốn tránh mà còn ngoan ngoãn để mặc cho cậu vuốt ve.
Tạ Tỉ hừ mũi một tiếng, trong bụng chua lè chua lét, cố tình buông một câu bâng quơ: "Cũng hơn một tháng rồi chưa về nhà, tiện thể về thăm sức khỏe của cậu Giản và lão Tạ một chuyến."
Lâm Cương Nghị dĩ nhiên cũng vô cùng nóng lòng muốn về quê thăm bệnh tình của cha và ông bà nội, liền nhanh chóng lái xe đưa Tạ Tỉ về khách sạn, sau đó vội vã chạy về phòng trọ thu dọn hành lý cá nhân.
Sau khi nhắn tin hẹn địa điểm và thời gian đón Đàm Giai Giai vào ngày mai, Tạ Tỉ cùng nhóc con lên xe bảo mẫu thẳng tiến về thành phố J xuyên màn đêm.
Khi xe về tới khu chung cư của Tạ Tỉ thì kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Tạ Tỉ bảo Lâm Cương Nghị cứ lái xe về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì ôm nhóc con bước lên cầu thang, mở khóa bước vào căn nhà thân thương đã xa cách cả tháng trời.
Bên trong căn hộ sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi, rõ ràng là cậu Giản và Điền Gia Nặc thường xuyên qua đây quét dọn giúp cậu.
Tạ Tỉ ngáp dài một cái, cố tình làm bộ mệt mỏi rã rời, đặt nhóc con vào chiếc ổ đệm quen thuộc của nó: "Tối nay mệt quá rồi, không có sức sưởi ấm giường cho nhãi con đâu nhé. Tối nay chia giường ra ngủ riêng đi!"
Nói đoạn, cậu cầm lấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi thong thả bước về phía phòng tắm.
Thế nhưng chú cún con đêm nay lại nhiệt tình một cách lạ thường, lon ton chạy lon ton bám sát gót sau chân Tạ Tỉ. Nó ngửa cái đầu nhỏ lên khẽ sủa vài tiếng "ăng ẳng", vì không thể nói được tiếng người nên nét mặt lộ rõ vẻ vô cùng sốt ruột và khẩn thiết.
Nếu là ngày thường thì nó tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những hành động mất mặt như thế này. Thế nhưng năm nay chính là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội nó! Mà thời hạn kiếp nạn của nó hiện tại chỉ còn lại chưa đầy ba tháng ngắn ngủi. Nếu như nó thực sự không thể vượt qua được kiếp số này và phải tan biến khỏi cõi đời, thì đây sẽ là ngày sinh nhật cuối cùng mà nó có thể ở bên cạnh ông nội trong kiếp này!
Vốn dĩ nó nghĩ rằng mình đang ở một thành phố xa xôi ngàn dặm sẽ không còn cơ hội gặp lại ông nữa, nào ngờ trời xui đất khiến thế nào Tạ Tỉ lại đột ngột quyết định quay trở về thành phố J đúng vào thời khắc này!
Tạ Tỉ đi tới trước cửa phòng tắm, dừng bước quay đầu lại làm bộ ngạc nhiên: "Không phải chứ nhãi con? Nhóc định vào tắm chung với ta luôn đấy à? Nhưng mà nhóc lâu lắm rồi chưa tắm rửa sạch sẽ đấy nhé, hay là..."
Chú cún con vừa nghe thấy hai chữ "tắm rửa" liền lập tức giật bắn mình, thoăn thoắt lùi lại phía sau mấy bước, ép sát lưng vào góc tường, câm như hến không dám ho he một tiếng nào nữa.
Tạ Tỉ suýt chút nữa bật cười thành tiếng: "Ha ha, xem ra nhóc vẫn không thích tắm nhỉ! Thế thì ngày mai nhóc cứ ngoan ngoãn ở nhà một mình nhé!"
Dứt lời, không đợi chú cún con kịp phản ứng, cậu liền nhanh như chớp bước vào phòng tắm rồi khép cửa lại.
Đến khi Tạ Tỉ tắm gội xong bước ra ngoài, cậu ngạc nhiên phát hiện chú cún con vẫn đang ngồi thu lu ở góc phòng, hai con mắt tròn xoe ướt át tha thiết nhìn chằm chằm vào mình. Ánh nhìn ngoan ngoãn và đầy mong đợi ấy khiến bàn tay đang lau tóc của Tạ Tỉ bỗng khựng lại, trong lòng chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy nó vào lòng mà vuốt ve cho thỏa thích.
Nhưng cậu vẫn phải cố giữ vẻ bình thản kiêu kỳ. Dù sao nhóc con này ngoan ngoãn như thế này chẳng qua cũng chỉ vì muốn đi gặp lại người chủ cũ mà thôi, nghĩ đến đó là lòng cậu lại thấy chua loét.
Lúc Tạ Tỉ sấy tóc, chú cún con ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường dõi theo từng cử động của cậu.
Lúc Tạ Tỉ trèo lên giường, nó liền nhảy tót lên đầu giường ngồi chực sẵn.
Đến khi Tạ Tỉ vừa ngả lưng nằm xuống, chú cún con liền chủ động trườn tới, chui tọt vào bên trong chăn rồi nằm cuộn tròn ngoan ngoãn ngay sát lồng ngực cậu.
Tạ Tỉ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, bật cười nghiêng người ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nó vào lòng, ra sức xoa nắn vuốt ve: "Ngươi nói xem, ngươi cứ nhớ thương người chủ cũ tha thiết thế này, ta nên phạt ngươi hay nên chiều chuộng ngươi đây hả?"
Nhưng nhìn cái bộ dạng nhỏ bé nũng nịu đầy vẻ tội nghiệp này, cậu làm sao nỡ lòng nào từ chối cho được? Chẳng còn cách nào khác, đành phải nuông chiều nó mà thôi.
Trong bóng đêm mờ ảo, Tạ Tỉ nhẹ nhàng xoa nắn những chiếc móng vuốt nhỏ xíu của nó, chiếc cằm nhẵn nhụi khẽ cọ cọ vào vầng trán chú cún con, giọng nói trầm ấm đầy vẻ vỗ về: "Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đưa nhóc đến khách sạn của Bùi thị tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ. Nhưng nếu như không có duyên gặp được thì ta cũng hết cách đấy nhé."
Chú cún con dường như hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thuận lợi đến mức này, ngơ ngác rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Tạ Tỉ, hồi lâu không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Giọng nói của Tạ Tỉ trong màn đêm càng lúc càng trở nên êm dịu: "Ngủ đi nhóc, chúc ngủ ngon."
Chất lượng giấc ngủ của Tạ Tỉ xưa nay luôn rất tốt, chỉ một lát sau tiếng thở của cậu đã trở nên đều đặn và sâu lắng. Chú cún con trong lòng cậu khẽ ngước đầu lên, lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú bình yên của cậu trong bóng tối. Cuối cùng, nó khẽ mấp máy khóe miệng, thầm thì một câu không thành tiếng: Cảm ơn cậu... chúc ngủ ngon.
Nó gối chiếc đầu nhỏ lên hõm cổ của Tạ Tỉ rồi từ từ khép mắt lại. Thế nhưng không biết đã thiếp đi được bao lâu, chú cún con bỗng cảm nhận được một luồng hương thơm thanh khiết kỳ diệu đang từ từ tràn ra từ cơ thể người đang ôm nó.
Nó mơ màng mở mắt ra, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Được Tạ Tỉ ôm trọn trong lòng, nó cảm thấy toàn thân mình như được bao bọc bởi một luồng sinh khí ấm áp vô biên. Tạ Tỉ vẫn đang say giấc nồng, nhưng mùi hương thảo mộc thanh tao dịu ngọt kia quả thực vô cùng rõ ràng, nồng đượm hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Chú cún con không tài nào hiểu nổi hiện tượng kỳ lạ này, rất nhanh sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ say sưa. Điều mà nó hoàn toàn không hề hay biết chính là, nhờ được tắm mình trong luồng tinh thần lực và năng lực trị liệu thuần khiết suốt một đêm dài, thân hình chú cún con trong lòng Tạ Tỉ bỗng nhiên phình to lên gấp đôi, rồi sau đó mới từ từ thu nhỏ lại kích thước bình thường.
Sáng hôm sau khi Tạ Tỉ tỉnh giấc, cậu bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu khó thở như thể bị một tảng đá đè lên.
Mở mắt ra nhìn xuống, cậu thấy một chiếc đầu xù lông đang rúc sâu vào hõm cổ mình, còn cả thân hình của nhóc con thì đang nằm đè ngay ngắn trên ngực cậu. Điều đáng nói là kích thước của nó rõ ràng đã to hơn ngày thường hẳn một vòng lớn!
Hèn chi đè nặng đến mức suýt làm cậu nghẹt thở!
Tạ Tỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cận kề trong gang tấc, nghiêng đầu đặt một nụ hôn đánh chụt lên trán nó.
Chú cún con lơ mơ mở mắt ra rồi lại nhắm lại, thuận thế lật người sang một bên, vừa vặn lại nện cả thân hình chắc nịch xuống chính giữa lồng ngực Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ bật cười thành tiếng: "Nhãi con à, nhóc định đè chết người cha già này đấy à?"
Đến lúc này chú cún con mới hoàn toàn tỉnh táo. Nó xoay người đứng bật dậy, bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra những đồ vật xung quanh dường như nhỏ đi trông thấy. Nhìn lại bốn chiếc chân và đệm thịt của mình cũng to hơn trước một vòng, nó bàng hoàng nhận ra: Mình... mình thế mà lại lớn lên thật rồi sao?!
Nhưng làm sao có thể như thế được chứ?! Kể từ ngày nó biến thành hình dạng cún con đến nay, kích thước cơ thể nó chưa từng thay đổi dù chỉ nửa phân! Ông nội từng nói trong suốt nửa năm kiếp nạn này, cơ thể nó sẽ hoàn toàn bị phong ấn không thể phát triển. Đây cũng chính là lý do vì sao việc vượt qua kiếp nạn của gia tộc họ Bùi qua các thế hệ lại gian nan đến thế, bởi sự dị thường kỳ quái này rất dễ khiến người ngoài coi họ là quái vật.
Nhóc con vội vàng nhảy phắt sang một bên mép giường, khẽ sủa lên một tiếng đầy bối rối.
Tạ Tỉ buồn cười ngồi dậy, đưa tay xoa nắn chiếc đầu tròn của nó: "Xem ra là do ta lo lắng hão huyền rồi, không phải nhóc không lớn, mà là chưa tới lúc lớn thôi!"
Cậu đoán nhóc con chắc chắn đúng năm tháng tuổi, nhưng chỉ ở với ông cụ nhà họ Bùi có hai tháng ngắn ngủi mà lại ghi nhớ sâu sắc đến thế, nghĩ đến lại thấy ghen tị không thôi.
Chú cún con có tật giật mình, rụt cổ vẫy vẫy chiếc đuôi làm lơ.
***
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho cả người lẫn cún, Tạ Tỉ ôm nhóc con đi siêu thị mua một lượng lớn thực phẩm tươi sống về nhà nấu nướng thịnh soạn. Cậu đã hẹn với Đàm Giai Giai đúng sáu giờ tối nay sẽ có mặt tại khách sạn. Chiều nay Đàm Giai Giai phải tham dự lễ trao giải trước, sau khi kết thúc sự kiện mới di chuyển sang sảnh tiệc của khách sạn trực thuộc Bùi thị.
Sau khi hai cha con ăn uống no say, Tạ Tỉ chia phần thức ăn còn lại vào hai chiếc cặp lồng giữ nhiệt cỡ đại, mang một phần sang cho lão Tạ trước.
Lão Tạ nhìn thấy Tạ Tỉ ghé thăm thì mừng rỡ khôn xiết. Lão mở cặp lồng húp lấy húp để bát canh hầm thơm phức, sau đó ợ một tiếng sảng khoái: "Trời đất ơi! So với cái thùng canh này của cậu, lão già này cảm giác suốt một hai tháng qua mình toàn ăn đồ bỏ đi của trần gian!"
Tạ Tỉ liếc xéo lão một cái: "Thế à? Lúc chú đem địa chỉ của tôi tiết lộ cho Tiểu Lâm, chú không sợ tôi tức giận sao?"
Lão Tạ cười hề hề: "Ta đâu có tùy tiện nói ra! Ta phải quan sát, thử thách chán chê đấy chứ! Bằng con mắt nhìn người của lão già này, thằng nhóc Tiểu Lâm đó chăm sóc cậu rất vừa ý có đúng không?"
Tạ Tỉ thong thả nhận lại chiếc cặp lồng rỗng: "Cũng tạm được."
Lão Tạ cười ha hả, hỏi: "Lần này về được mấy ngày?"
"Tối mai tôi phải đi rồi."
Lão Tạ thở dài tiếc nuối: "Sao đi sớm thế? Tối nay rảnh rỗi qua đây làm vài chén với lão già này không?"
Tạ Tỉ lắc đầu từ chối: "Tối nay tôi phải đi dự một bữa tiệc quan trọng, lúc về chắc muộn lắm rồi. Đợi ít bữa nữa quay xong toàn bộ bộ phim, tôi sẽ về đây uống say sưa với chú một bữa ra trò."
Lão Tạ vui mừng vỗ đùi: "Thế thì tốt quá! Giao kèo rồi đấy nhé, lần sau cấm có trốn đấy!"
Tạ Tỉ vẫy tay chào lão rồi mang phần canh còn lại sang công ty mới của cậu Giản.
Dưới sảnh tòa nhà văn phòng mới, bảo vệ chặn cậu lại hỏi giấy tờ. Tạ Tỉ gọi một cuộc điện thoại, cậu Giản lập tức chỉ đạo lễ tân đón cậu lên thẳng phòng tổng giám đốc.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu Giản đã đứng chờ sẵn ở cửa với vẻ mặt tràn ngập niềm vui sướng. Mấy nhân viên đang làm việc bận rộn tò mò ngước nhìn theo bóng dáng chàng trai cao ráo trùm kín khẩu trang được sếp đích thân đón tiếp, không ai nhận ra đó chính là Tạ Tỉ – ngôi sao đang bận rộn trên phim trường ở thành phố khác.
Vừa vào tới phòng làm việc, cậu Giản đã sốt sắng hỏi han: "Cháu về từ bao giờ thế, sao không báo trước một tiếng để cậu lái xe ra đón?"
Thời gian qua quá đỗi bận rộn, để mở rộng tài nguyên tương lai cho Tạ Tỉ, cậu Giản cùng Điền Gia Nặc đã liên tục công tác khắp các tỉnh thành đàm phán hợp đồng, xuất sắc mang về không ít hợp đồng đại ngôn quảng cáo béo bở. Cậu Giản hào hứng lôi ra một tập tài liệu bảo Tạ Tỉ chọn lựa trước: "Mấy cái này điều khoản rất tốt, cháu cứ chọn những hợp đồng ưng ý nhất, phần còn lại công ty sẽ phân bổ cho mấy gương mặt mới ký kết."
Những thứ tốt nhất hiển nhiên phải ưu tiên tuyệt đối cho Tiểu Tỉ nhà mình.
Tạ Tỉ lật xem qua tập tài liệu, không khỏi bất ngờ trước khả năng đối ngoại xuất sắc của người cậu ruột. Thế nhưng nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới mắt cậu Giản, Tạ Tỉ liền gấp tập hồ sơ lại, đưa chiếc cặp lồng giữ nhiệt sang: "Mấy chuyện đó tính sau đi ạ, cậu mau uống bát canh nóng này đi. Khó khăn lắm cháu mới về thăm cậu một chuyến, hôm nay không bàn chuyện công việc."
Cậu Giản vô cùng xúc động. Ông vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, liền rót một nửa bát canh sang cho cháu trai: "Cùng uống với cậu một bát."
Tạ Tỉ định khuyên cậu đừng làm việc quá sức, nhưng nghĩ lại công ty mới thành lập trăm công nghìn việc, bảo buông bỏ nghỉ ngơi lúc này là điều bất khả thi.
Ngồi chơi trò chuyện chừng nửa tiếng, Tạ Tỉ chào tạm biệt cậu Giản để chuẩn bị cho buổi tối. Cậu Giản đích thân tiễn cháu trai xuống tận cổng tòa nhà, nhìn thấy Tạ Tỉ suốt hơn một tháng ở phim trường chẳng những không gầy đi mà sắc mặt còn hồng hào khỏe mạnh, ông vô cùng an tâm. Xem ra chàng trợ lý Tiểu Lâm kia làm việc rất chu toàn, đợi đợt này xong việc nhất định phải bảo Gia Nặc tăng lương gấp đôi cho cậu ta mới được.
Vừa quay bước trở lại sảnh, cậu Giản nhớ ra điều gì bèn rút điện thoại gửi một tin nhắn cho người được ghim trên đầu danh bạ WeChat.
【Giản: Cháu trai tôi vừa về thăm nhà, tối nay tôi không thể đến câu lạc bộ đua xe cùng anh được rồi.】
Đối phương có ảnh đại diện là một đóa hoa tường vi kiêu sa, rất nhanh đã gửi lại vỏn vẹn một chữ:
【W: Ừ.】
Cậu Giản nhìn chằm chằm vào chữ "Ừ" lạnh lùng kia, trong lòng bối rối không biết đối phương thực sự không để tâm hay là đang giận dỗi mình. Vừa bước vào phòng làm việc, ông không nhịn được lại rút điện thoại ra gõ tiếp một tin nhắn:
【Giản: Văn luật sư, nếu như anh có việc bận đột xuất phải hủy hẹn mà báo trước cho người ta, nhưng đối phương chỉ đáp lại một chữ 'Ừ' cộc lốc, thì đó có phải là biểu hiện của việc người ta đang tức giận không? Nếu giận thật thì thông thường anh hay dỗ dành bạn thân như thế nào?】
【Văn Thuân: ............】
【Giản: ???】
Cậu Giản đợi nửa ngày trời không thấy đối phương trả lời, đành phải cất điện thoại vào túi rồi tập trung xử lý núi công việc trước mắt.
Trong khi đó tại văn phòng luật sư danh tiếng ở trung tâm thành phố, một cậu trợ lý ôm xấp tài liệu gõ cửa bước vào phòng của Văn luật sư. Thế nhưng vừa bước vào, cậu trợ lý liền sững sờ khi thấy vị sếp vốn nổi tiếng mặt lạnh như tiền lúc này gương mặt lại đỏ bừng lên một cách bất thường, vẻ mặt tràn ngập vẻ thẹn quá hóa giận.
Cậu trợ lý tò mò nhìn thêm một cái liền bị ánh mắt sắc như dao cạo của Văn luật sư quét qua, sợ hãi vội cúi gằm mặt xuống: "Sếp... đây là tài liệu anh cần ạ."
Văn Thuân lạnh lùng nhận lấy tập hồ sơ: "Biết rồi, ra ngoài đóng cửa lại."
Cậu trợ lý vừa xoay người thì chiếc điện thoại trên bàn của sếp bỗng rung lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu theo phản xạ liếc mắt nhìn qua, nhưng động tác của Văn luật sư còn nhanh hơn chớp, một bàn tay lập tức đè chặt lấy màn hình điện thoại, quát lớn: "Còn chưa đi?!"
Cậu trợ lý sợ toát mồ hôi hột, vội vã tháo chạy ra ngoài hành lang rồi đóng sầm cửa lại, thở hổn hển tự nhủ: Dạo gần đây sếp Văn bị làm sao thế nhỉ? Tính tình cứ sáng nắng chiều mưa thất thường đáng sợ quá đi mất!
***
Khoảng gần năm giờ chiều, Tạ Tỉ bắt đầu xuất phát. Đúng năm giờ bốn mươi lăm phút, cậu đã có mặt trước sảnh lớn của khách sạn sang trọng trực thuộc tập đoàn Bùi thị.
Trợ lý chính thức của Đàm Giai Giai đã đứng đợi sẵn ở một góc khuất từ lâu. Nhìn thấy Tạ Tỉ bước tới, cô gái liền vẫy tay ra hiệu rồi đưa sang một chiếc hộp quà tinh xảo: "Tối nay làm phiền Tạ lão sư nhiều rồi ạ! Đây là bộ âu phục cùng nhãn hiệu với bộ tôi hay mặc, chị Giai đã đặt may lại đúng theo số đo của cậu. Lát nữa vào trong, cậu cứ việc đi sát bên cạnh chị Giai là được. Sự kiện tối nay bắt buộc phải có thiệp mời danh dự mới được vào, phóng viên báo đài tuyệt đối không thể lọt vào trong, nhưng khó tránh khỏi có vài kẻ lẻn vào trong để chụp lén. Có điều bọn họ chắc chắn không dám chụp bậy lên đầu chị Giai đâu."
Để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh bảo vệ Đàm Giai Giai, tối nay Tạ Tỉ sẽ đóng vai trợ lý riêng của cô.
Để phối hợp ăn ý, cô trợ lý thật suốt ngày hôm nay đều đeo khẩu trang kín mít với lý do bị cảm mạo phong hàn. Do đã có mặt xuất hiện từ chiều nên lát nữa khi Tạ Tỉ đeo khẩu trang bước vào, nhân viên an ninh cũng sẽ không nghi ngờ hay tra hỏi gì nhiều.
Tạ Tỉ nhanh chóng vào trong xe thay bộ âu phục chỉn chu, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt và chỉnh lại kiểu tóc tương tự như người trợ lý. Nếu không phải người quá đỗi thân thiết thì nhìn lướt qua một hai lần tuyệt đối không thể nhận ra sự khác biệt. Cho dù có ai cảm thấy hơi khang khác thì cũng chỉ nghĩ rằng Đàm ảnh hậu vừa mới đổi một cậu trợ lý mới mà thôi.
Tạ Tỉ cầm tấm thiệp mời của trợ lý, bế nhóc con sói xám giấu khéo léo vào lớp áo khoác vest rồi sải bước tiến vào đại sảnh khách sạn.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cậu nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng yêu kiều của Đàm Giai Giai đang đứng trò chuyện với một người đàn ông ở cách đó không xa. Người đàn ông kia đứng quay lưng về phía cậu nên không nhìn rõ mặt mũi, còn Đàm Giai Giai thì đứng đối diện. Mặc dù trên môi cô đang nở nụ cười xã giao nhưng nơi đáy mắt hoàn toàn không có chút ý cười nào, cơ mặt căng cứng lộ rõ vẻ miễn cưỡng, hiển nhiên không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Tạ Tỉ nhanh nhẹn đón lấy hai ly sâm panh từ khay của một người phục vụ đang đi ngang qua, sải bước tiến lại gần: "Giai tỷ, bên kia có chút việc gấp cần chị qua xử lý một lát ạ."
Đàm Giai Giai liếc nhanh sang Tạ Tỉ một cái, lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu. Cô nhận lấy hai ly sâm panh trên tay cậu, đưa một ly cho người đàn ông đối diện: "Bùi tổng, thật xin lỗi ngài, tôi có chút việc đột xuất phải đi trước một bước. Kính ngài một ly."
Nói xong, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu, khẽ mỉm cười lịch sự rồi lập tức theo chân Tạ Tỉ bước nhanh ra chỗ khác.
Đi được một đoạn khá xa, Đàm Giai Giai vẫn cảm nhận được ánh mắt nhớp nhúa của kẻ phía sau dán chặt lên lưng mình. Cô tức giận nghiến răng ken két, mãi cho đến khi bước vào một góc khuất vắng người, cô mới không thèm giữ hình tượng thục nữ nữa mà văng ra một câu chửi thề đầy căm phẫn.
Xả xong cơn giận, Đàm Giai Giai ngẩng đầu thấy Tạ Tỉ và chú cún con trong lòng cậu đang mở to mắt nhìn mình, liền ngượng ngùng cười trừ: "Để Tạ lão sư chê cười rồi... Tôi thực sự không ngờ người chịu trách nhiệm chính của bữa tiệc tối nay lại là cái gã đó."
Tạ Tỉ nghe cô gọi gã đàn ông trung niên kia là Bùi tổng, tò mò hỏi: "Hắn ta là người của Bùi gia sao?"
Đàm Giai Giai bĩu môi khinh bỉ: "Cái thớ hắn mà đòi làm người Bùi gia cái nỗi gì! Hắn ta chỉ là con nuôi của con trai người em trai ruột của Bùi lão chủ tịch mà thôi! Trước đây hắn vốn mang họ khác, nhưng cách đây mười mấy năm, vì muốn nịnh bợ trèo cành cao bám víu vào gia tộc Bùi thị, hắn đã mặt dày đổi hẳn sang họ Bùi! Đi ra ngoài lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng họ Bùi, người ngoài không biết chuyện lại tưởng hắn là thiếu gia danh giá của Bùi gia thật!"
Thế nhưng phải thừa nhận rằng thủ đoạn luồn cúi của gã này vô cùng hiệu nghiệm, nhị lão gia tử nhà họ Bùi quả thực rất coi trọng gã. Bản thân gã cũng có chút mánh khóe kinh doanh lọc lõi nên suốt bao năm qua đã leo lên vị trí một ông chủ có máu mặt trong tập đoàn.
Mà điều đáng ghê tởm nhất chính là, gã Bùi Lực Dũng này chính là kẻ đã bỏ tiền bao nuôi ả Trâu Mị kia! Đâu chỉ có Trâu Mị, sau lưng gã còn nuôi nhốt cả một bầy nhân tình trẻ đẹp, chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Mặc dù Đàm Giai Giai vô cùng khinh ghét Trâu Mị, nhưng cô không bao giờ đem những chuyện nhơ nhớp này ra buôn dưa lê ngoài miệng. Không hiểu tối nay gã họ Bùi này phát rồ cái gì, cô vừa bước chân vào tiệc là gã đã lập tức sán lại gần buông lời tán tỉnh lả lơi, ánh mắt cứ chằm chằm dòm ngó vào phần cổ áo xẻ sâu của bộ lễ phục khiến cô buồn nôn không chịu nổi.
Tạ Tỉ khẽ gật đầu dặn dò: "Lát nữa bất kỳ đồ ăn thức uống nào đưa vào miệng, chị cứ để tôi kiểm tra qua một lượt rồi hãy dùng."
Đàm Giai Giai nghiêm túc gật đầu. Được Tạ Tỉ cảnh báo từ trước, cô tuyệt đối không dám lơ là mất cảnh giác dù chỉ nửa giây.
Nửa đầu bữa tiệc trôi qua khá êm ả không có biến cố nào xảy ra. Đến nửa sau chương trình, sau khi mọi người đã uống vài tuần rượu và quen mặt nhau hơn, bầu không khí trong sảnh tiệc bắt đầu trở nên náo nhiệt và phóng khoáng hơn hẳn. Đại đa số khách mời đều là những nam thanh nữ tú có tên tuổi trong giới giải trí và giới thượng lưu, thỉnh thoảng lại có người bước tới chào hỏi giao lưu vài câu.
Căng thẳng suốt nửa buổi tiệc mà không thấy động tĩnh gì, Đàm Giai Giai khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là bữa tiệc sẽ kết thúc, cô ghé sát tai Tạ Tỉ thì thào: "Tôi đi vệ sinh một lát, Tạ lão sư đứng ở đây đợi tôi một chút nhé."
Tạ Tỉ liếc nhìn cô một cái: "Tôi cũng vừa vặn muốn đi rửa tay."
Đàm Giai Giai nghĩ đến mối hiểm nguy tiềm tàng nên không từ chối, hai người cùng nhau bước về phía khu vực nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Khu vệ sinh nam nữ nằm đối diện nhau ở hai bên sườn. Tạ Tỉ đứng nhìn Đàm Giai Giai an toàn bước vào trong phòng vệ sinh nữ rồi mới quay người bước sang bồn rửa tay công cộng bên ngoài gian nam để rửa tay.
Xung quanh vắng lặng như tờ, không một bóng người qua lại. Tạ Tỉ khẽ nắn bóp bàn chân nhỏ của chú cún con trong áo vest: "Xem ra tối nay Bùi lão gia tử sẽ không xuất hiện ở đây rồi."
Bữa tiệc đã trôi qua hơn nửa chặng đường mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của vị đại nhân vật đứng đầu gia tộc. Huống chi đây chỉ là buổi tiệc do chuỗi khách sạn trực thuộc tự đứng ra tổ chức để lấy cớ mở rộng quan hệ làm ăn, bản thân lão gia tử có biết đến sự tồn tại của nó hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Chú cún con dường như cũng thấu hiểu được thực tế phũ phàng này, khẽ rũ mi mắt xuống đầy bình thản, chấp nhận sự thật.
Tạ Tỉ vuốt ve chiếc đầu nhỏ của nó, vừa định mở miệng an ủi vài câu thì từ phía hành lang bỗng vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp dồn dập. Tiếng bước chân đó hướng thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, ban đầu Tạ Tỉ cũng không quá để tâm.
Thế nhưng ngay sau đó, một âm thanh va chạm rất khẽ kèm theo một tiếng rên nghẹn ngào bỗng truyền ra từ bên trong! Mặc dù âm thanh đó vô cùng nhỏ và bị bức tường cách âm che bớt, nhưng nhờ vào thính giác siêu phàm cùng tinh thần lực nhạy bén, Tạ Tỉ lập tức nhận ra đó chính là giọng nói của Đàm Giai Giai!
Tạ Tỉ cúi đầu đưa mắt nhìn nhau với chú cún con trong ngực một cái. Cậu lập tức kéo vạt áo vest bọc kín lấy thân hình nhóc con rồi sải bước dài lao ra ngoài, đứng tựa lưng vào bức tường trên con đường độc đạo duy nhất dẫn từ nhà vệ sinh ra ngoài đại sảnh.
Chỉ vài giây sau, một người "phụ nữ" có vóc dáng cao lớn khác thường, mặc một bộ xườn xám màu đỏ sẫm, mái tóc dài buông xõa đang khom lưng dìu một người phụ nữ khác bước ra ngoài.
Người phụ nữ được dìu trên người khoác một chiếc áo khoác gió rộng thùng thình trùm kín bộ lễ phục dạ hội lộng lẫy, mái tóc búi cầu kỳ đã bị đánh xõa hoàn toàn che khuất toàn bộ gương mặt. Hai chân cô mềm nhũn bước đi lảo đảo, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một cô gái uống say bí tỉ đang được bạn bè dìu về phòng nghỉ.
Ả xườn xám dìu người đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Tỉ đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường thì giật mình khựng lại một nhịp. Nhưng thấy cậu chỉ cúi đầu đứng im, ả liền vội vàng dời ánh mắt, tiếp tục cắm cúi dìu Đàm Giai Giai bước nhanh về phía trước.
Mãi đến khi lướt qua mặt Tạ Tỉ mà không thấy cậu có bất kỳ phản ứng ngăn cản nào, ả xườn xám mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi thêm được vài bước cách xa khúc quanh, ả liền lén lút thò tay vào ngực áo rút điện thoại ra, hạ thấp giọng thì thào vào ống nghe: "Sếp... sếp ơi, em đưa được người ra ngoài rồi! Nhưng vừa rồi có người nhìn thấy, sếp mau qua đây đón người đi, em sợ lát nữa tên đó phát hiện ra điều bất thường thì hỏng việc mất..."
Giọng nói phát ra từ cổ họng ả trầm đục và ồm ồm lạ thường. Hóa ra kẻ này là đàn ông giả trang phụ nữ, hèn chi lại có thể dễ dàng vác theo cả một người trưởng thành mà bước đi thoăn thoắt như vậy!
Ánh mắt Tạ Tỉ chùng xuống lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn đứng im bất động. Cậu muốn xem xem kẻ nào to gan lớn mật dám nhân lúc bữa tiệc đông người hỗn loạn để bắt cóc Đàm Giai Giai.
Trong lòng Tạ Tỉ thực chất đã đoán ra được tám chín phần mười. Khu vực khách sạn cao cấp này camera an ninh dày đặc khắp nơi, kẻ nào muốn ngang nhiên đưa người đi mà không sợ bị truy cứu trách nhiệm sau này thì nhất định phải là kẻ có quyền lực dễ dàng xóa sạch toàn bộ dữ liệu ghi hình của đêm nay.
Người có thể làm được điều đó trong khách sạn này không nhiều, mà tên Bùi tổng – người chịu trách nhiệm chính của bữa tiệc – chính là kẻ khả nghi số một! Gã không chỉ là người điều hành mà còn mang danh nghĩa con cháu nhà họ Bùi, quan hệ mật thiết với ban quản lý khách sạn, việc xóa dấu vết camera đối với gã dễ như trở bàn tay.
Chỉ có điều lúc này Tạ Tỉ vẫn chưa có bằng chứng bắt tận tay day tận trán.
Quả nhiên đối phương cũng đã nóng lòng không thể chờ đợi thêm được nữa. Ả xườn xám còn chưa kịp dìu Đàm Giai Giai bước tới cuối hành lang dài thì bóng dáng của Bùi Lực Dũng đã sốt sắng xuất hiện ở khúc quanh đón lõng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hai bên vừa chạm mặt chuẩn bị giao nhận "hàng", một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên ngay phía sau lưng bọn chúng như bóng ma: "Hai người... định đưa Giai tỷ đi đâu thế hả?"
Cả hai giật bắn mình như bị điện giật, kinh hoàng quay phắt đầu lại!
Ả xườn xám nhận ra Tạ Tỉ chính là chàng trai đứng tựa tường ban nãy thì hồn xiêu phách lạc. Còn Bùi Lực Dũng vừa nhìn thấy chiếc khẩu trang cùng chú cún con thò đầu ra trước ngực Tạ Tỉ, lập tức nhận ra đây chính là người trợ lý luôn theo sát bên cạnh Đàm Giai Giai, sắc mặt gã lập tức biến đổi dữ dội!
Bùi Lực Dũng thừa hiểu kế hoạch bỉ ổi của mình đêm nay đã hoàn toàn bị đổ bể. Trong cơn thẹn quá hóa giận cùng đường, ánh mắt gã lóe lên một tia độc ác tàn nhẫn. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy, gã bất ngờ lấy hơi hét toáng lên một tiếng rung trời lở đất: "MÀY ĐỊNH LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?!"
Tiếng thét thất thanh của gã vang dội khắp hành lang, lập tức khiến toàn bộ sảnh tiệc phía xa im bặt. Đám đông quan khách ngơ ngác đưa mắt nhìn sang, phát hiện người đang la hét chính là Bùi tổng – chủ nhân bữa tiệc – liền nháo nhào kéo nhau ùa tới xem chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Lực Dũng nhanh như chớp ra đòn đánh phủ đầu, đổi trắng thay đen giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tạ Tỉ cùng gã đàn ông giả gái mặc xườn xám: "Hai đứa chúng mày là thế nào hả?! Chúng mày định đưa Đàm tiểu thư đi đâu?!"
Bộ dạng chính khí lẫm nhiên, nghĩa hiệp ngút trời của gã lập tức lừa được toàn bộ những người vừa chạy tới.
Một nam diễn viên quen mặt từng đóng nhiều phim truyền hình bước lên trước: "Bùi tổng, có chuyện gì thế ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thấy đông đảo khách khứa và các nhân vật có máu mặt trong giới vây quanh, Bùi Lực Dũng liền đanh thép phân trần: "Tôi vừa đi ngang qua đây thì bắt quả tang người phụ nữ này đang lén lút dìu Đàm tiểu thư ra cửa ngách! Còn cái tên trợ lý này thì hành tung lén lút thậm thụt đi theo sau, nhìn chẳng giống người đàng hoàng chút nào! Vừa nãy Đàm tiểu thư vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo nói cười vui vẻ, cớ sao lúc này lại hôn mê bất tỉnh nhân sự thế này hả?!"
Mọi người đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên thấy Đàm Giai Giai đang gục đầu mê man bất tỉnh.
Gã mặc xườn xám lúc này cũng nhanh chóng hiểu ra tình thế, biết mình đã trở thành con tốt thí bị vứt bỏ. Nhưng nghĩ đến việc nếu ông chủ của mình ngã ngựa thì bản thân cũng sẽ phải ngồi tù mọt gông, gã liền cắn chặt răng, diễn trò hoảng loạn lùi lại phía sau đứng sát bên cạnh Tạ Tỉ, làm ra vẻ như hai người thực sự là đồng bọn của nhau: "Các... các người đừng có qua đây! Chúng tôi... chúng tôi chưa làm gì cô ấy cả đâu!"
Thế nhưng chất giọng ồm ồm nửa nam nửa nữ vừa cất lên đã khiến tất cả mọi người có mặt chết lặng vì kinh tởm và phẫn nộ! Cảnh tượng này làm sao có thể là "chưa làm gì" được cơ chứ?!
Đám đông quan khách phần lớn đều là người trong giới giải trí, ai nấy đều trợn tròn mắt trừng nhìn Tạ Tỉ đầy căm phẫn: "Trời đất ơi! Cái tên trợ lý này không phải là loại ăn cây táo rào cây sung, câu kết với người ngoài đánh thuốc mê bắt cóc ảnh hậu định giở trò đồi bại đấy chứ?!"
"Thời buổi này đúng là nuôi ong tay áo! Sao trên đời lại có thứ người súc sinh lòng lang dạ thú đến mức này cơ chứ?!"
"Cậu trợ lý này nhìn lạ hoắc à nha, có phải trợ lý thật của Đàm ảnh hậu không đấy?"
"Đúng là nhìn không giống cô trợ lý mọi ngày, nhưng từ chiều tới giờ cậu ta luôn đi kè kè bên cạnh Đàm ảnh hậu, trong lòng còn bế một con chó lông trắng rất dễ nhận diện!"
"Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm mà!"
Thấy toàn bộ búa rìu dư luận đều chĩa mũi dùi căm phẫn về phía Tạ Tỉ, khóe miệng Bùi Lực Dũng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy nham hiểm. Gã bước lên một bước, lớn tiếng ép tội: "Mày còn dám mở mồm bảo không làm gì sao?! Đàm tiểu thư đang yên đang lành tại sao lại ra nông nỗi này?! Chúng mày nói mau, có phải chúng mày định bắt cóc tống tiền Đàm tiểu thư không?!"
Tên mặc xườn xám thấy tình hình đã vào guồng, liền làm bộ run rẩy sợ hãi sụp xuống đất nhận tội: "Chúng tôi... đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này... Chúng tôi thực sự chưa kịp làm gì cô ấy cả, xin các người rủ lòng thương tha cho chúng tôi..."
Lời thú tội trơ trẽn của tên đồng phạm chẳng khác nào một nhát dao chí mạng cắn chết Tạ Tỉ vào cùng một thuyền!
Đám đông xung quanh sục sôi căm phẫn, thi nhau hô hào đòi gọi ngay cho cảnh sát bắt giam kẻ bắt cóc. Bùi Lực Dũng liếc nhìn Tạ Tỉ bằng một ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt, nụ cười trên môi gã càng lúc càng nở rộng: Một thằng trợ lý tép riu mà cũng dám cản đường làm ăn của ông đây sao? Hôm nay ông đây cho mày chết không có chỗ chôn!
Thế nhưng, giữa lúc toàn bộ đám đông đang nhốn nháo vây kín khu vực hành lang tầng một để lên án Tạ Tỉ, thì ở lan can tầng ba phía trên, một đoàn người không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Người đàn ông cao tuổi đi đầu đoàn người khoác trên mình một bộ âu phục màu trắng trang nhã. Mái tóc cụ đã bạc trắng như cước được chải chuốt gọn gàng về phía sau, trên tay chống một cây gậy ba-toong bằng gỗ quý khảm ngọc. Mặc dù trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng tuổi tác, nhưng khí chất toát ra từ người cụ lại vô cùng nho nhã, uy nghiêm và thong dong, vẫn lưu giữ trọn vẹn phong thái đỉnh đạc của một bậc quân vương thương trường thời trẻ.
Cụ ông vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi khách sạn bằng thang máy chuyên dụng, những người tháp tùng phía sau đang cung kính báo cáo lịch trình. Thế nhưng khi đi ngang qua lan can nhìn xuống đại sảnh, những âm thanh ồn ào hỗn loạn bên dưới đã khiến bước chân của cụ bỗng khựng lại.
Cụ khẽ nghiêng đầu nhìn xuống màn kịch hỗn loạn dưới sảnh, đôi lông mày bạc khẽ nhíu lại: "Bên dưới đang xảy ra chuyện gì thế?"
Vị tổng giám đốc khách sạn đi tháp tùng phía sau toát mồ hôi hột, lập tức quay sang quát viên trợ lý bên cạnh: "Còn không mau xuống xem chuyện gì đang xảy ra?!"
Sau đó, ông ta vội vàng cúi rạp người trước cụ già, cung kính thưa: "Chủ tịch bớt giận! Tôi đã cho người xuống kiểm tra ngay rồi ạ. Hôm nay ngài..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.