Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 46
Chương 46: Lưới Trời Lồng Lộng, Phá Tan Tà Thuật
Chương 46· 11.643 từMiễn phí
Chương 46: Lưới Trời Lồng Lộng, Phá Tan Tà Thuật
Thành đại sư cùng vị đại đệ tử sững sờ, khó lòng tin nổi mà nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm đặt ở cách đó không xa. Vì khoảng cách có chút xa nên bọn họ nhìn không được rõ ràng cho lắm.
"Chuyện này không thể nào, để ta xem lại!" Thành đại sư hoàn toàn không tin. Lão vốn vô cùng tự tin vào bản lĩnh của mình, loại xảo thuật che mắt này lão đã chơi đùa suốt bao nhiêu năm, sớm đã đạt tới cảnh giới thuần thục đến mức xuất quỷ nhập thần, tuyệt đối không có khả năng xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Hiện tại tính ra mới chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, làm sao bùa phép lại có thể mất đi hiệu lực nhanh như vậy được?
Thế nhưng ngay khi Thành đại sư và gã đại đệ tử vừa định bước tới gần để kiểm tra, mấy vị cảnh sát như nhận ra điều gì, lập tức vung cánh tay cản lại: "Hiện tại những thứ này đều là vật chứng quan trọng, không được tùy tiện chạm vào!"
Bỏ ra bảy triệu tệ chỉ để mua về bảy hòn đá vụn, đây không phải lừa đảo thì còn là cái gì nữa?
Đầu óc Thành đại sư cùng đại đệ tử ong ong, ngơ ngẩn cả người. Nếu không phải do phù chú hết linh nghiệm, vậy thì nhất định là có người đánh tráo!
Thành đại sư trừng mắt nhìn chằm chằm lão Tạ: "Có phải các người giở trò hay không? Có phải chính các người đã lén tráo đá vào?"
Lão Tạ giả vờ tức giận đến giậm chân bôm bốp: "Ông già này nói nhảm cái gì đấy? Từ lúc ta mang đồ tới đây rồi mở ra trước mặt mọi người, ta nào có đụng tay vào lần nào nữa? Lúc chuẩn bị thi pháp, chính mắt ông chằm chằm dòm ngó, trong suốt quá trình đó ta đụng vào một ngón tay cũng không có! Sao hả, chẳng lẽ các người thật sự là một lũ lừa đảo? Để ta xem xem, rốt cuộc có phải đá thật hay không!"
Lão Tạ vừa la toáng lên vừa bước nhanh tới, vừa nhìn rõ bảy hòn đá xám xịt bên trong thì hai mắt trợn tròn: "Trời đất ơi! Không phải chứ? Các người còn chưa thi pháp tục mệnh cơ mà? Sao đống ngọc bích này đã biến thành đá phế thải rồi?"
Thành đại sư và đại đệ tử thầm kêu một tiếng không ổn, vội vã muốn ngăn cản, nhưng lão Tạ làm sao chịu cho bọn họ cơ hội đó.
Lão Tạ làm bộ không thể tin nổi, quay phắt sang phía các chiến sĩ công an: "Các người lừa gạt chúng tôi sao? Đồng chí cảnh sát, các chú nhất định phải làm chủ cho nhà chúng tôi! Bọn họ bảo có thể làm phép tục mạng cho bà lão nhà tôi, bảo nhà tôi có bảy miệng ăn thì phải cần đúng bảy khối linh ngọc, tiền mua ngọc do chúng tôi tự bỏ ra. Những khối ngọc này là do bọn họ đứng ra làm trung gian mua giúp, còn bảo nếu chúng tôi tự đi mua bên ngoài thì phải tốn một triệu rưỡi một khối, nay để lại giá hữu nghị một triệu một khối coi như ưu ái giúp đỡ. Lại còn dặn dò sau khi làm phép xong, linh khí trong ngọc bị hút cạn thì sẽ thoái hóa thành đá vụn vô dụng... Nhưng giờ phép còn chưa làm, sao ngọc đã thành đá phế thải thế này?"
Mấy vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng: "Thành đại sư, các người giải thích xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phép còn chưa kịp làm, cớ sao ngọc đã hóa thành đá vụn?"
Trán của gã đại đệ tử đã rịn ra một tầng mồ hôi hột, thế nhưng Thành đại sư lúc này ngược lại đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Lão khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy thương hại: "Xem ra phu nhân của lão tiên sinh đây số mệnh đã tận, vốn dĩ là người sắp bước chân về cõi chết. Bần đạo thấy lão tiên sinh một lòng nóng lòng cứu vợ, thương cảm tấm lòng thành nên mới phá lệ, muốn nghịch thiên đổi mệnh giúp đỡ một phen. Nào ngờ chuyện chẳng thành, ngược lại còn bị mệnh cách của bà ấy phản phệ trước thời hạn. Đã là như vậy, chứng tỏ đạo hạnh của bần đạo còn nông cạn, không thể gánh vác nổi kiếp số của phu nhân, không giải quyết được kiếp nạn cho lão tiên sinh. Bần đạo bằng lòng chịu toàn bộ tổn thất này, xin hoàn trả lại nguyên vẹn số tiền bảy triệu tệ cho lão tiên sinh. Không biết lão tiên sinh thấy thế nào?"
Đại đệ tử nghe sư phụ nói vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trả lại hết tiền cho bọn họ, đám người này chắc sẽ không làm ầm ĩ lên nữa. Đợi lừa gạt cho qua chuyện, tiễn đám người này rời đi, về sau làm việc nhất định phải cẩn trọng kín kẽ hơn mới được.
Lão Tạ nghi ngờ nhìn bọn họ: "Thật sự chỉ là do các người đạo hạnh không đủ thôi sao? Các người thật sự không phải phường lừa đảo đấy chứ? Chẳng lẽ cái gọi là xem tướng, sờ cốt, đổi vận, tục mệnh... tất cả đều là giả mạo?"
Ánh mắt Thành đại sư khẽ chùng xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, lão đã lại treo lên nụ cười hiền từ trắc ẩn như bậc đắc đạo chân tu: "Lão tiên sinh xin hãy cẩn trọng lời nói. Bần đạo tuy không dám vỗ ngực tự xưng việc gì cũng làm được, nhưng bao năm qua ở chốn này cũng đã vì bà con chòm xóm mà làm không biết bao nhiêu việc thiện."
Những người dân xung quanh đang vây xem nghe vậy cũng thi nhau gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy, Thành đại sư lợi hại lắm, bùa hộ mệnh với bùa đổi vận của đại sư linh nghiệm vô cùng."
"Phải đó, Thành đại sư với đại sư phụ chỉ cần nhìn tướng mạo, sờ cốt tay một cái là biết vanh vách chuyện trong nhà người ta, nhà có mấy miệng ăn, hoàn cảnh ra sao, muốn đến cầu việc gì... tính chuẩn xác trăm phần trăm!"
"Đâu chỉ dân trong vùng chúng ta, ngay cả những người phương xa lặn lội đến đây cầu tài cầu lộc đều được tính chuẩn không trượt phát nào."
Ban đầu khi nghe đến số tiền bảy triệu tệ, đám đông vây xem cũng bị dọa cho giật bắn mình, lại thấy bảy khối ngọc bích bỗng dưng biến thành đá sỏi thì cũng nảy sinh ngờ vực. Thế nhưng nghe Thành đại sư giải thích hợp tình hợp lý như vậy, bọn họ lại nghiêng về phía tin tưởng Thành đại sư nhiều hơn.
Lão Tạ vẫn giữ nguyên bộ dạng bán tín bán nghi, ánh mắt đảo qua đảo lại đánh giá Thành đại sư và gã đại đệ tử từ đầu đến chân. Bộ dạng dò xét đó khiến gã đại đệ tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài miệng vẫn phải cố giữ vẻ hòa nhã: "Lão tiên sinh, những chuyện khác không bàn tới, ông nghi ngờ bản lĩnh của chúng tôi, vậy ông thử nói xem, lúc nãy ta bấm quẻ tính ra nhà ông có bảy miệng ăn, điều đó có chuẩn xác hay không?"
Gã đại đệ tử đối với điểm này vô cùng tự tin. Dù sao trong mắt lão già này, hai bên chưa từng gặp mặt tiếp xúc bao giờ, thế mà lão lại đọc vanh vách số người trong nhà ông ta. Lúc mới nghe xong, lão già này chẳng phải đã kinh ngạc đến mức kính cẩn cúi đầu bái phục đó sao?
Lão Tạ chỉ chờ đúng câu nói này của gã!
Nghe vậy, trước ánh mắt tò mò của đám đông và các chiến sĩ công an, lão Tạ bỗng bật cười ha hả. Dưới ánh nhìn đầy bình tĩnh và tự tin của Thành đại sư cùng gã đồ đệ, lão Tạ thong thả mở miệng: "Không đúng chút nào cả."
Nụ cười nhạt trên mặt Thành đại sư và gã đồ đệ lập tức đông cứng lại.
Mấy vị cảnh sát cũng lộ vẻ ngờ vực nhìn sang: "Nhưng chẳng phải vừa rồi bác nói nhà bác có bảy miệng ăn, nên mới cần mua đủ bảy khối ngọc sao? Giờ lại bảo không đúng là thế nào?"
Lão Tạ liền thò tay vào trong túi áo ngực móc ra một cuốn sổ hộ khẩu: "Làm sao mà đúng được chứ! Ngay từ đầu lúc mới đến thị trấn này, tôi vốn chẳng tin tưởng mấy cái trò mê tín này cho lắm. Lại thấy bà chủ nhà nghỉ dưới chân núi cứ lân la hỏi han cặn kẽ gia cảnh, tôi liền nổi chút tâm cơ đề phòng, bịa bừa một tràng chuyện trên trời dưới biển. Ai mà ngờ được..."
Lão Tạ đưa cuốn sổ hộ khẩu cho đồng chí cảnh sát, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn sắc mặt đã xám ngoét của gã đại đệ tử: "... Ai mà ngờ bọn họ lại tin sái cổ! Lúc tôi đến xin xem tướng, mở mồm ra là gã đại đệ tử này đã phán ngay nhà tôi có bảy miệng ăn, thế là tôi cứ thuận nước đẩy thuyền nói theo thôi! Đồng chí cảnh sát xem, đây là bọn họ chủ động nói trước đấy nhé, tôi chỉ hùa theo vài câu chứ tuyệt đối không lừa tiền lừa bạc gì của ai. Ngược lại, bà chủ nhà nghỉ kia bán lại cái số thứ tự xem bói cho tôi lấy đứt hai vạn tệ, rồi bọn họ lại dùng bảy khối ngọc giả này lừa trọn của tôi bảy triệu tệ, giấy tờ biên nhận chuyển khoản tôi vẫn còn giữ nguyên đây này!"
Mấy đồng chí cảnh sát ngơ ngác chụm đầu lại xem cuốn sổ hộ khẩu. Nhìn vào dòng chữ ghi rõ mồn một: Chủ hộ độc thân, không vợ không con, chỉ vỏn vẹn một thân một mình, ai nấy đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh!
Trời đất ơi, đúng là mở rộng tầm mắt! Lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến một màn câu cá chấp pháp đỉnh cao còn chuyên nghiệp hơn cả lực lượng chức năng!
Nhưng lão Tạ quả thực đã câu trúng một mẻ cá lớn. Vị Thành đại sư này trăm phần trăm là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp!
Sắc mặt đại đệ tử lúc này khó coi vô cùng. Gã cắn chặt răng, vì muốn bảo vệ cho sư phụ nên đành phải đứng ra nhận hết tội lỗi về mình: "Thật không ngờ... là do đạo hạnh của con còn kém cỏi làm mất mặt sư phụ! Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến sư phụ con cả! Trước đó người chưa từng gặp bọn họ, cũng không hề hay biết hoàn cảnh gia đình họ thế nào, chỉ vì nghe con thuật lại, sư phụ có lòng từ bi muốn cứu người nên mới..."
Đám đông vây xem xung quanh cũng bị cú lật kèo ngoạn mục này làm cho choáng váng đầu óc, nhất thời không biết nên tin vào bên nào.
Hóa ra từ đầu chí cuối, lão già này căn bản không hề có vợ, trong nhà cũng chẳng có bảy miệng ăn nào hết! Đại đệ tử của Thành đại sư thông đồng với bà chủ nhà nghỉ, nghe ngóng thông tin khách trọ rồi đem ra làm mánh khóe để khoác lác là "xem tướng thần chuẩn", kết quả lại bị người ta gài bẫy lừa ngược lại?
Chẳng lẽ vị Thành đại sư danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay thực chất chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có chút bản lĩnh thực sự nào sao?
Thành đại sư thuận thế thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt tràn ngập nỗi thất vọng nhìn người đồ đệ: "Ngươi thiên phú bình thường, nhưng dạo gần đây đạo hạnh lại tiến bộ vượt bậc, vi sư vốn tưởng con đã thông suốt khai ngộ. Nào ngờ... con lại dám thông đồng với bà chủ nhà nghỉ đi lừa gạt người ta! Vi sư thực sự quá thất vọng về con!"
Đại đệ tử lập tức quỳ sụp xuống đất: "Sư phụ! Đều là lỗi của con! Con làm mất mặt người, con cũng có lỗi với bà con cô bác! Nhưng chuyện này tuyệt đối không can hệ gì tới sư phụ con! Là do bản lĩnh của con non kém, chứ sư phụ con thực sự có chân tài thực học! Mọi người quen biết sư phụ con bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ bao nhiêu việc người làm đều là lừa gạt hết hay sao?"
Trong đám đông, có những người năm xưa từng nhờ Thành đại sư xem bói thấy rất chuẩn, có người từng mua bùa đổi vận xong thì vận xui cũng kỳ tích tan biến, nên bắt đầu dao động. Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ nảy sinh nghi ngờ lớn. Dù sao số tiền bảy triệu tệ không phải là con số nhỏ, đó là số tiền khổng lồ mà cả đời nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Mấy vị cảnh sát sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì đã có thể khẳng định chắc chắn: Thành đại sư này chắc chắn có vấn đề! Kịch bản này quá đỗi quen thuộc đối với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chỉ có điều hiện tại gã đại đệ tử đã đứng ra ôm hết mọi tội lỗi vào người, trên mặt pháp lý bọn họ chưa chắc đã có đủ bằng chứng để bắt giữ vị Thành đại sư kia.
Đúng lúc này, Tạ Tỉ – người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đứng một bên – bỗng thong thả lên tiếng: "Nếu Thành đại sư thật sự lợi hại như lời đồn, chỉ vì nghe lời gã đại đệ tử nói nên mới tin rằng trong nhà lão tiên sinh có bảy miệng ăn. Thế nhưng vừa rồi chúng tôi đứng trước mặt Thành đại sư lâu như vậy, chẳng lẽ một bậc đại sư thần thông quảng đại lại không nhìn ra được tướng mạo của ông ấy là thật hay giả?"
Mọi người nghe vậy liền giật mình vỡ lẽ. Đúng vậy! Thành đại sư luôn miệng khoe khoang mình có bản lĩnh thông thiên triệt địa, vậy cớ sao lại không nhìn ra được lời nói dối của vị lão tiên sinh này ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Thành đại sư trừng mắt nhìn Tạ Tỉ và lão Tạ, trong đầu bỗng chốc lóe lên một suy nghĩ: "Hai người các ngươi... các ngươi đã động tay động chân vào tướng mạo?"
Lão lập tức quay phắt về phía đám đông, lớn tiếng phân trần: "Bà con cô bác nghe ta nói! Hai kẻ này là người cùng nghề! Bọn chúng ghen ăn tức ở, đỏ mắt trước danh tiếng và những việc thiện mà bần đạo đã làm cho mọi người bao năm qua, cho nên mới cố tình bày mưu tính kế đến đây để hãm hại, vu khống chúng ta!"
Đám đông ngơ ngác nhìn Tạ Tỉ và lão Tạ. Thật hay giả đây? Tướng mạo của con người mà cũng có thể động tay động chân làm giả được sao?
Tạ Tỉ không buồn tranh cãi, chỉ ra hiệu cho một đồng chí cảnh sát bưng chiếc hộp gấm đựng đá tiến lại gần phía cửa, trước mặt toàn thể bà con.
Viên cảnh sát tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng nghĩ đến việc nhóm người này dám tự tin đến đây câu cá bắt tội phạm thì ắt hẳn không phải hạng người tầm thường mà chắc chắn phải có bản lĩnh thực thụ. Anh ta nâng chiếc hộp gấm đựng bảy hòn đá thô kệch, tò mò hỏi: "Vị tiên sinh này, tiếp theo cần phải làm gì?"
Tạ Tỉ chỉ tay vào bảy hòn đá mà mọi người đang chăm chú dòm ngó: "Cách đây nửa tiếng đồng hồ, bảy hòn đá này dưới mắt nhìn của chúng tôi thực sự là phỉ thúy thượng phẩm, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng dại gì mà chuyển khoản bảy triệu tệ."
Đám đông hít sâu một hơi: "Nhưng ngọc bích sờ sờ ra đó, làm sao lại biến thành đá vụn thế này được?"
Tạ Tỉ chậm rãi giải thích: "Không phải ngọc bích biến thành đá vụn, mà bản thân chúng vốn dĩ chỉ là những hòn đá bình thường ven đường. Chẳng qua là vị Thành đại sư này đã dùng phù chú ngâm tẩm suốt nhiều ngày, tạo ra một lớp huyễn thuật che mắt giả tạo mà thôi. Đúng như mọi người đã biết, Thành đại sư này quả thực có chút bản lĩnh huyền học. Bao năm qua thực thực hư hư, quả thực lão cũng từng giải quyết được vài chuyện vặt vãnh cho bà con, nhưng những việc đó căn bản không phải là mục đích thực sự của bọn họ.
Mục đích cuối cùng của bọn họ là tạo dựng danh tiếng vang dội cho đạo quán, thu hút những phú thương giàu có hoặc những gia đình có chút điều kiện tìm đến. Sau đó mượn cớ làm phép tục mệnh, đổi vận, dặn dò nạn nhân rằng sau khi hút hết linh khí thì ngọc sẽ thoái hóa thành phế thạch. Vì nạn nhân đã tận mắt nhìn thấy khối ngọc bích tuyệt đẹp ban đầu nên sinh lòng tin tưởng tuyệt đối, cam tâm tình nguyện dốc cạn gia tài bạc triệu dâng cho lão. Đến khi phát hiện bệnh tình người thân không thuyên giảm, quay lại tìm thì vì không có chứng cứ nên đành phải ngậm đắng nuốt cay tự nhận xui xẻo.
Đương nhiên, nếu hỏi vì sao suốt ngần ấy năm không có ai đứng ra tố cáo, thì chính là vì... vị Thành đại sư này có chút tà thuật thực sự. Những việc có thể giải quyết được thì lão giải quyết qua loa một phần, còn những việc không thể giải quyết mà nạn nhân quay lại làm ầm ĩ đòi tiền, lão sẽ âm thầm gieo vận rủi hoặc ám sát khí lên người họ, khiến họ nhanh chóng lâm bệnh nặng triền miên, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Chờ một hai năm sau khi người bệnh qua đời, ai còn hơi sức đâu mà đến đây tìm lão gây phiền phức nữa?"
Nghe đến việc liên quan đến mạng người và tà thuật ám hại, sắc mặt mấy vị cảnh sát lập tức biến sắc, nghiêm giọng hỏi Tạ Tỉ: "Lời tiên sinh nói có thật không?"
Tạ Tỉ gật đầu: "Sở dĩ tôi biết rõ ngọn ngành như vậy là vì gần đây có kẻ sinh lòng đố kỵ độc ác, muốn hãm hại người khác đến mức táng gia bại sản đã lặn lội tìm đến vị Thành đại sư này. Thành đại sư đã nhận tiền để làm phép, ám sát khí và vận đen lên người vô tội, khiến nạn nhân liên tục gặp tai ương bệnh tật. Người nhà nạn nhân tìm đến chúng tôi cầu cứu, lúc đó chúng tôi mới biết được thì ra không phải bất kỳ kẻ mang danh cao nhân nào cũng có lòng từ bi cứu thế, mà ngược lại còn lợi dụng huyền thuật để hại người trục lợi, vơ vét tiền của bất chính."
Đám đông nghe thấy vận đen có thể khiến người ta bệnh tật triền miên rồi mất mạng thì hoảng sợ đến mức đồng loạt lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt nhìn Thành đại sư đã hoàn toàn thay đổi.
Sắc mặt Thành đại sư rốt cuộc cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Lão hoàn toàn không ngờ lần này mình lại đụng phải một cao thủ thực sự, thậm chí còn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc hành vi mờ ám của lão.
Thành đại sư hít sâu một hơi, gượng gạo quát: "Ta không biết ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì! Những điều ngươi vừa bịa đặt bần đạo chưa từng làm bao giờ! Còn cái trò bảo dùng phù chú ngâm đá biến thành ngọc bích lại càng là chuyện nực cười nhất thiên hạ! Trên đời này làm sao có loại bùa phép hoang đường như thế?"
Tạ Tỉ nhìn lão, khẽ nở nụ cười lạnh: "Thế sao?"
Cậu xòe bàn tay về phía Điền Gia Nặc, người phía sau lập tức hiểu ý, nhanh chóng đưa tới giấy bùa màu vàng, nghiên mực chu sa cùng một cây bút lông.
Tạ Tỉ cầm bút lông chấm đẫm chu sa, trên mặt giấy bùa vung tay vẽ thoăn thoắt một đạo phù chú phức tạp mà không một ai ở đó có thể hiểu nổi. Sau đó, hai ngón tay trỏ và giữa của cậu kẹp lấy lá bùa, cổ tay khẽ rung một cái, ngọn lửa đỏ rực bỗng bùng lên tự thiêu đốt lá bùa ngay giữa không trung!
Mọi người xung quanh trố mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng kỳ ảo trước mắt, ngay cả mấy đồng chí cảnh sát cũng sững sờ không thốt nên lời.
Tạ Tỉ tiện tay hất tàn tro của lá bùa vừa cháy hết về phía bảy hòn đá đặt trong hộp gấm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, bảy hòn đá xám xịt thô ráp bỗng chốc biến đổi, tỏa ra ánh sáng xanh biếc óng ả, nước ngọc trong vắt thuần khiết, nhìn qua chẳng khác nào những khối ngọc phỉ thúy cực phẩm vô giá!
Cả đám đông đồng thanh ồ lên một tiếng kinh hãi tột cùng: "Trời đất ơi! Chuyện này... là thật hay là ảo thuật vậy?!"
Bọn họ dùng sức dụi mắt mấy lần, nhưng khi mở mắt ra, những khối ngọc bích long lanh kia vẫn nằm nguyên vẹn trong hộp gấm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, bọn họ tuyệt đối không dám tin trên đời lại có thuật che mắt thần kỳ đến mức này.
Chưa dừng lại ở đó, Điền Gia Nặc bỗng rút điện thoại di động ra, mở một đoạn video vừa quay ban nãy rồi ấn tạm dừng ở một khung hình. Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ mồn một cảnh tượng gã đại đệ tử bày bảy khối ngọc bích lên bàn làm phép. Khi phóng to màn hình, chất ngọc và hoa văn trên đó giống hệt như bảy khối ngọc mà Tạ Tỉ vừa dùng bùa biến ra trước mắt mọi người.
Sau đó Điền Gia Nặc bấm tua nhanh đoạn video. Trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, bảy khối ngọc bích trong hộp gấm trên video bỗng nhiên lặng lẽ mờ dần lớp ánh sáng xanh, để lộ ra bảy hòn đá thô xám xịt.
Có video làm bằng chứng xác thực, ngay cả mấy vị cảnh sát cũng phải lắc đầu thán phục: Đây tuyệt đối là màn câu cá chấp pháp đỉnh cao nhất từ trước tới nay! Chứng cứ rành rành không thể chối cãi, lại còn có màn thị phạm phá án ngay tại chỗ, bản tường trình này mà viết vào hồ sơ vụ án chắc cấp trên đọc xong cũng ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng dám tin.
Đám đông nhìn đoạn video rồi lại nhìn sang những khối ngọc bích lung linh trước mắt, ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó quay sang nhìn Thành đại sư với cảm giác da đầu tê dại.
Thành đại sư đã ở thị trấn này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra vị "đại sư" mà cả vùng tôn kính sùng bái bấy lâu nay rất có thể là một kẻ lòng lang dạ sói, sau lưng làm biết bao chuyện ác đức hại người. Nghĩ đến số tiền hương khói và bùa chú mà mình đã cúng dường suốt những năm qua, mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thành đại sư mím chặt môi, hiển nhiên không thể ngờ được lão giang hồ như mình hôm nay lại ngã ngựa đau đớn trong tay một ông già cùng hai người trẻ tuổi. Tên nhóc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tuổi còn trẻ như vậy mà đạo hạnh lại cao thâm khôn lường đến thế?
Nhưng lão nghĩ bụng, cho dù có bị bắt thì cùng lắm lão trả lại tiền, tội lừa đảo này chỉ bị xử phạt vài năm tù giam. Đợi đến khi lão mãn hạn bước ra ngoài, món nợ này lão nhất định sẽ tính đủ với bọn chúng!
Tạ Tỉ dường như đọc thấu được suy nghĩ độc ác trong mắt lão, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng không chút gợn sóng, nhàn nhạt cất lời: "Ngươi thực sự cho rằng chúng tôi không tìm ra được danh sách những người từng bị ngươi lừa gạt sao? Thời buổi này mạng internet phát triển vô cùng, chỉ cần nhờ các đồng chí cảnh sát đăng một thông báo công khai lên mạng xã hội, truy tìm những nạn nhân từng bị ngươi dùng chiêu bài ngọc bích tục mệnh lừa đảo, Thành đại sư thử đoán xem sẽ có bao nhiêu người kéo tới đây báo án? Mỗi nạn nhân bị lừa vài triệu tệ, nếu gom góp lại thành số tiền khổng lồ, Thành đại sư à, nửa đời sau của ngươi chuẩn bị ngồi mục xương trong tù đi là vừa."
Lời nói sắc bén của Tạ Tỉ rốt cuộc đã đánh trúng tử huyệt, khiến sắc mặt Thành đại sư hoàn toàn biến dạng: "Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, đều là người trong giới huyền môn, cớ sao phải đuổi cùng giết tận như vậy?"
Tạ Tỉ mặt không cảm xúc nhìn lão: "Những nạn nhân bị ngươi hại đến tan cửa nát nhà cũng chẳng hề có thù oán gì với ngươi. Ngươi vốn dĩ sở hữu bản lĩnh để hành thiện tích đức trừ gian diệt ác, vậy mà lại đi tiếp tay cho giặc, trở thành kẻ ác hại người hại mình. Ngươi hà tất phải tự chuốc lấy kết cục này?"
Thành đại sư câm nín không đáp, chỉ nhìn Tạ Tỉ cười lạnh một tiếng đầy nham hiểm: Cho dù lão có phải ngồi tù, lão cũng có đủ tà thuật để khiến tên nhóc này không thể sống yên ổn!
Tạ Tỉ nhìn thấu tâm can lão, bỗng nhiên giơ tay vẽ nhanh một đạo phù chú vô hình giữa hư không. Đạo phù văn này huyền ảo thâm sâu đến mức ngay cả Thành đại sư nhìn vào cũng hoa mắt chóng mặt không hiểu nổi.
Tạ Tỉ thong thả bước vòng quanh Thành đại sư một vòng. Mọi người tò mò nhìn theo thì kinh hãi nhận ra giữa hai hàng lông mày của Thành đại sư bỗng chốc đen kịt lại như bị một tầng hắc khí dày đặc bao phủ. Thế nhưng hiện tượng đó chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi biến mất không dấu vết.
Thành đại sư chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh thấu xương, vừa kịp định thần lại liền vội vã lùi về phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lão kinh hoàng nhận ra cơ thể mình cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động: "Mày... mày đã làm cái gì với tao?!"
Tạ Tỉ quay sang nhìn mọi người với vẻ mặt vô tội: "Mọi người đều nhìn thấy cả rồi đấy, tôi đến một đầu ngón tay cũng chưa chạm vào người ông ta, tôi làm gì ông ta được chứ?"
Đám đông lập tức đồng thanh làm chứng: "Đúng thế, chúng tôi nhìn rõ mồn một! Vị đại sư trẻ tuổi này đứng cách xa cả thước, nửa ngón tay cũng không đụng tới ông! Thành đại sư, ông định ăn vạ giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?"
Mặt Thành đại sư đen như đít nồi. Lão đưa ánh mắt oán độc nhìn lướt qua từng gương mặt của những người dân đang căm phẫn đòi lại công lý, âm thầm ghi nhớ từng người để sau này trả thù. Đám đông bị ánh mắt hiểm ác như rắn độc của lão dọa cho giật mình lùi lại một bước. Trước kia ai nấy đều thấy Thành đại sư cười nói từ tốn trông như bậc tiên phong đạo cốt, nhưng giờ khắc này nhìn lại chỉ thấy rợn tóc gáy, cả người toát mồ hôi lạnh.
Mấy vị cảnh sát không chần chừ thêm nữa, lập tức tiến lên rút còng số tám khóa chặt tay Thành đại sư cùng gã đại đệ tử.
Tạ Tỉ bỗng nhắc nhở: "Hình như ở hậu viện vẫn còn một tên đồ đệ nữa."
Một chiến sĩ công an xung phong: "Để tôi ra sau bắt hắn!"
Tạ Tỉ liền đưa cho anh ta một chiếc túi gấm nhỏ màu đỏ: "Cầm lấy cái này. Nếu tên đó có hung khí chống trả, anh cứ ném thẳng túi gấm này vào người hắn."
Viên cảnh sát tuy ngạc nhiên khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy. Dựa theo lời chỉ dẫn của người dân vừa thấy gã nhị đệ tử lén lút lẩn ra sau, anh nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt quả tang gã nhị đệ tử đang cuống cuồng gom tiền định trèo tường bỏ trốn.
Lúc áp giải tên đồ đệ thứ hai trở lại sân chính, viên cảnh sát vẫn chưa hết bàng hoàng, thì thầm với các đồng đội: "Các cậu không tin nổi đâu! Tên này cầm dao găm định đâm tôi để tẩu thoát. Lúc thấy mũi dao lao tới, theo phản xạ tôi liền ném cái túi gấm này vào ngực hắn. Các cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên đứng sững lại như pho tượng, không nhúc nhích được phân nào! Đợi tôi tra còng số tám vào tay xong thì hắn mới bắt đầu giãy giụa trở lại!"
Nếu không phải chính mắt trải nghiệm, anh ta tuyệt đối không bao giờ tin trên đời lại có chuyện ly kỳ như thế. Chẳng lẽ chiếc túi gấm bình thường này chính là "Định Thân Phù" trong truyền thuyết sao?
Thính giác của Tạ Tỉ vô cùng nhạy bén, nghe thấy những lời bàn tán xôn xao đó nhưng cậu không để tâm. Chiếc túi gấm đó thực chất chỉ là một lá bùa phong bế thần kinh tạm thời được cậu bọc một luồng tinh thần lực cực mạnh mà thôi.
Thành đại sư bị còng tay ngồi bệt dưới đất, ánh mắt tối tăm vẫn trừng trừng dán chặt vào Tạ Tỉ đầy sát khí.
Tạ Tỉ bước lại gần, dùng âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thong thả nói: "Muốn trả thù sao? Vậy cũng phải xem xem hiện giờ ngươi còn bản lĩnh đó hay không đã."
Vẽ bùa chú huyền môn đòi hỏi phải có tu vi thực sự và căn cốt linh tính, thế nhưng vừa rồi Tạ Tỉ đã dùng phù chú phong tỏa vĩnh viễn toàn bộ đan điền và linh lực tà đạo trên người lão. Không chỉ có vậy, cậu còn kích hoạt toàn bộ nghiệp chướng và nợ nần nhân quả mà lão đã tích tụ suốt bao năm qua quay trở lại cắn trả. Gậy ông đập lưng ông, quả báo nhãn tiền!
Thành đại sư còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Tạ Tỉ, chỉ sợ cậu lại gần giở trò gì đó nên hoảng hốt muốn đứng bật dậy lùi ra xa.
Thế nhưng lão vừa gượng đứng lên thì lồng ngực bỗng nhiên như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, một cơn đau nhói dữ dội ập đến khiến lão ôm ngực ho sặc sụa. Cơn ho kéo dài không dứt khiến toàn thân lão run rẩy kịch liệt. Khi lão ngẩng đầu lên, lớp da dẻ hồng hào giả tạo nhanh chóng biến mất, nếp nhăn thi nhau hằn sâu trên khóe mắt khóe miệng, mái tóc hoa râm chuyển sang bạc trắng xơ xác, lưng còng rạp xuống. Chỉ trong chớp mắt, lão đã hiện nguyên hình là một ông già gần đất xa trời hom hem tàn tạ, đúng với tuổi tác thực sự của mình.
Lão Tạ lén lút ghé sát tai Tạ Tỉ hỏi nhỏ: "Ủa, lão ta bị làm sao thế?"
Tạ Tỉ nhàn nhạt đáp: "Trước kia lão dùng tà thuật chuyển dời bệnh tật và uế khí trên người mình sang cho người khác gánh hộ, vừa giúp bản thân duy trì vẻ ngoài trẻ trung trường thọ, vừa khiến những người vô tội kia đột ngột mắc bệnh lạ rồi phải quay lại đạo quán tìm lão tiêu tai giải hạn. Hiện tại tà thuật bị phá bỏ, lão chẳng qua chỉ trở về đúng với trạng thái thể xác thực sự của mình mà thôi."
Lão Tạ nhổ toẹt một bãi nước bọt, thầm chửi trong bụng: Đáng đời cái đồ tà đạo! Bản lĩnh cao siêu như vậy không dùng để cứu người giúp đời kiếm tiền chân chính, lại đi làm mấy trò tán tận lương tâm hại người hại mình, đúng là ác giả ác báo!
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu cảnh sát mới tập hợp và kiểm kê toàn bộ những người có liên quan trong đạo quán. Đạo quán này tuy hành sự cẩn mật nhưng cũng có không ít tay chân hỗ trợ. Ngoài Thành đại sư và ba tên đồ đệ thân tín, cảnh sát còn tạm giữ thêm sáu người khác chuyên lo việc tiếp thị, dẫn mối và cơm nước, tổng cộng là mười người bị áp giải lên hai chiếc xe chuyên dụng.
Sau khi giải quyết xong hiện trường, mấy vị cảnh sát bước tới bên cạnh ba người Tạ Tỉ, khẽ hắng giọng: "Ba vị tiên sinh, làm phiền ba vị cùng chúng tôi về trụ sở công an thành phố L để phối hợp lấy lời khai và hoàn tất biên bản ghi nhận vụ việc. Sau khi xác minh đầy đủ quy trình, chúng tôi sẽ lập tức làm thủ tục hoàn trả lại số tiền bảy triệu tệ tang vật cho các vị."
Nếu là những vụ án lừa đảo thông thường khác thì tiền tang vật phải trải qua quá trình tố tụng kéo dài mới được hoàn trả, nhưng vì đây là vụ bắt quả tang tại trận với sự phối hợp phá án trực tiếp, tiền vừa mới chuyển vào tài khoản phong tỏa nên có thể linh động giải quyết nhanh chóng sau khi điều tra rõ ràng.
Lão Tạ đưa mắt nhìn Tạ Tỉ xin ý kiến. Thấy Tạ Tỉ khẽ gật đầu, ba người liền tự lái xe riêng bám theo sau đoàn xe của lực lượng cảnh sát.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ chạy xe, đoàn người đã có mặt tại trụ sở Công an thành phố L. Ba người Tạ Tỉ theo chân các đồng chí công an bước vào sảnh lớn.
Vì hôm nay cơ quan công an còn tiếp nhận một số vụ gây rối trật tự công cộng khác cùng các vụ hòa giải mâu thuẫn dân sự, nên trong sảnh lớn người ra kẻ vào vô cùng đông đúc và náo nhiệt.
Lão Tạ lo lắng thân phận diễn viên nổi tiếng của Tạ Tỉ nếu bị người ngoài nhìn thấy rồi chụp ảnh đưa lên mạng sẽ gây ra phiền phức lớn, bèn kéo nhẹ tay một viên cảnh sát thì thầm: "Đồng chí ơi, chúng tôi có thể xin vào một phòng riêng biệt để ghi lời khai được không?"
Các chiến sĩ công an vốn đã có ấn tượng cực kỳ tốt đẹp và sùng bái đối với nhóm người Tạ Tỉ. Nhất là sau khi chứng kiến những màn huyền thuật kinh thiên động địa, bọn họ đều biết ba người này là những bậc kỳ nhân dị sĩ có bản lĩnh ngút trời. Nếu hôm nay không có ba người này ra tay tương trợ, sâu mọt Thành đại sư kia không biết còn ẩn nấp hại người thêm bao nhiêu năm nữa. Cảnh sát cứ ngỡ nhóm người sợ bị đồng bọn của Thành đại sư nhận diện trả thù, nên lập tức đồng ý ngay.
Rất nhanh sau đó, họ được bố trí vào một phòng làm việc độc lập, kín đáo.
Thế nhưng khi Tạ Tỉ và Điền Gia Nặc tháo chiếc khẩu trang luôn đeo kín mít trên mặt xuống, hai đồng chí cảnh sát chịu trách nhiệm ghi lời khai lập tức đứng hình, hai mắt trợn tròn: "Ơ... chuyện này...?!"
Bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao ba người này lại tha thiết xin vào phòng riêng đến thế!
Đây... đây chẳng phải là nam diễn viên Tạ Tỉ đang nổi như cồn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội mấy ngày nay hay sao?!
Trong đầu hai viên cảnh sát bỗng nhớ lại màn vung tro bùa biến đá thành ngọc bích cực phẩm lúc ban trưa của Tạ Tỉ, bất giác đồng thanh nuốt nước bọt một cái: Chẳng lẽ... những lá bùa bình an mà cậu ấy vẽ tặng trong buổi phát sóng trực tiếp quảng cáo nước hoa hôm nọ thực sự là bùa hộ mệnh có linh tính thật sao?!
Trong chớp mắt, hai đồng chí cảnh sát suýt chút nữa không kìm được mà muốn mở lời xin mua một lá bùa hộ thân! Nhưng ý nghĩ mê tín đó chỉ vừa lóe lên trong đầu thì bọn họ đã vội vàng lắc đầu xua đi: Không được, tuyệt đối không được, bản thân là chiến sĩ công an nhân dân, phải luôn kiên định niềm tin vào khoa học duy vật biện chứng!
Thế nhưng... cảnh tượng thần kỳ tận mắt chứng kiến ban nãy quả thực là sự thật một trăm phần trăm!
Sau khi hoàn tất toàn bộ biên bản ghi nhận sự việc và làm thủ tục báo cáo cấp trên xin giải tỏa lệnh phong tỏa để hoàn trả bảy triệu tệ tiền mồi nhử, lúc ba người Tạ Tỉ bước chân ra khỏi trụ sở công an thì màn đêm đã buông xuống bao trùm cả thành phố.
Trước khi rời đi, Tạ Tỉ để lại số điện thoại liên lạc cho vị đội trưởng cảnh sát phụ trách: "Đợi sau khi cơ quan công an đăng thông báo tìm kiếm nạn nhân, chắc chắn sẽ có rất nhiều người từng bị Thành đại sư lừa gạt tìm đến. Nếu phát hiện trường hợp nào bị hại quá nặng, hoặc trên người vẫn còn vướng phải những dấu hiệu tà khí kỳ lạ không thể chữa khỏi bằng y học, các anh có thể bảo họ liên hệ với Tạ lão tiên sinh bên cạnh tôi đây. Có điều, xin các anh vui lòng giữ kín danh tính thực sự của tôi trước công chúng, làm phiền các anh rồi."
Vị đội trưởng cảnh sát biết rõ thân phận minh tinh đặc thù của cậu nên vô cùng thấu hiểu và trân trọng: "Điều đó là đương nhiên rồi! Ngược lại, chúng tôi mới là người phải gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới ba vị tiên sinh đã dũng cảm phối hợp phá án!"
Một người nổi tiếng có vị thế như vậy mà sau khi phá án xong vẫn một lòng nghĩ đến việc giúp đỡ khắc phục hậu quả cho các nạn nhân khốn khổ, quả thực là một người có nhân cách cao đẹp hiếm có trên đời.
Ba người Tạ Tỉ mang theo số tiền nguyên vẹn, luân phiên lái xe suốt một đêm dài để quay trở về thành phố J.
Về đến nơi, ai nấy đều thấm mệt nên trở về nhà đánh một giấc thật say để hồi phục năng lượng. Chiều hôm đó, Tạ Tỉ bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị sáng mai bay sang thành phố C, ngày mốt sẽ chính thức gia nhập đoàn làm phim 《Ân Tiêu Truyện》.
Tạ Tỉ dự định sẽ mang theo nhóc con đi cùng. Điền Gia Nặc ngỏ ý muốn tiếp tục theo chân cậu sang thành phố C làm trợ lý chăm sóc, nhưng Tạ Tỉ đã từ chối. Cậu bảo Điền Gia Nặc ở lại thành phố J để phụ giúp công việc cho cậu Giản, khi nào công ty tuyển được trợ lý mới thích hợp thì hẵng cử qua đoàn phim sau.
Hơn nữa sức ăn của nhóc con sói xám vô cùng khủng khiếp, nếu không có Điền Gia Nặc đi theo kè kè bên cạnh thì Tạ Tỉ hành động lại càng kín đáo và thuận tiện hơn nhiều.
Trưa hôm sau, Tạ Tỉ cùng lão Tạ, cậu Giản và Điền Gia Nặc cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng chia tay. Chuyến đi đóng phim này kéo dài ít nhất cũng phải ba tháng trời mới có thể trở về.
Cuối cùng, đích thân cậu Giản đã lái xe đưa Tạ Tỉ ra sân bay sang thành phố C. Dù trong lòng đầy lưu luyến nhưng vì công ty mới thành lập còn bộn bề trăm công nghìn việc cần giải quyết, nên sau khi đưa Tạ Tỉ về đến khách sạn của đoàn phim, cậu Giản đành phải cùng Điền Gia Nặc đáp chuyến bay trở về thành phố J ngay trong chiều. Trước khi đi, cậu Giản liên tục dặn dò bản thân sẽ nhanh chóng tìm kiếm một người trợ lý thật thà, đáng tin cậy để gửi sang hỗ trợ cho Tạ Tỉ.
***
Trong khi đó, ở phía thành phố L, sau hai ngày thẩm vấn khẩn cấp và củng cố hồ sơ chứng cứ, trang mạng chính thức của Công an thành phố L đã bất ngờ phát đi một bản thông cáo đặc biệt, tạo nên một cơn địa chấn dữ dội trên khắp cõi mạng xã hội:
【@Công an thành phố L online V: Thông báo khẩn: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố L vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn đội lốt cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, hoạt động tại một đạo quán thuộc thị trấn Trạch Quan, thành phố L. Hiện toàn bộ các đối tượng cầm đầu mang họ Thành cùng đồng bọn đã bị bắt giữ để điều tra. Theo điều tra ban đầu, trong suốt nhiều năm qua, số lượng nạn nhân bị nhóm đối tượng này lừa gạt là vô cùng lớn. Cơ quan công an kính đề nghị bất kỳ ai từng bị đối tượng Thành cùng đồng bọn dùng thủ đoạn "dùng ngọc bích làm phép đổi vận, tục mệnh biến thành đá phế thải" lừa đảo, không phân biệt số tiền nhiều hay ít, xin vui lòng khẩn trương liên hệ với chúng tôi để phối hợp giải quyết.
Thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng bao gồm: lợi dụng tâm lý lo lắng khi người thân mắc bệnh nan y, vận xui đeo bám, muốn đổi vận chuyển mệnh... để dụ dỗ nạn nhân mua những khối "linh ngọc" với giá cắt cổ, sau đó làm phép giả vờ hút cạn linh khí khiến ngọc biến thành đá phế thải. Thực chất toàn bộ số "ngọc bích" này đều là đá thô được xử lý qua mắt bằng thủ thuật ngâm hóa chất và bùa chú lừa bịp. Kính mong những ai là nạn nhân hãy dũng cảm đứng ra tố giác tội phạm để kẻ xấu bị trừng trị thích đáng trước pháp luật.】
Bản thông cáo vừa được tung ra, toàn bộ cư dân mạng tại thành phố L và những vùng lân cận từng nghe danh vị "Thành đại sư" nức tiếng gần xa đều đồng loạt ngã ngửa vì bàng hoàng:
[Hả??? Cái gì cơ?! Thật hay đùa thế này? Quê tôi ở ngay thị trấn Trạch Quan đây! Từ nhỏ tới lớn câu tôi nghe nhiều nhất vào mỗi dịp hội chợ phiên là phải lên đạo quán của Thành đại sư thắp hương, bảo là hương khói ở đó linh thiêng nhất, Thành đại sư tài giỏi nhất vùng cơ mà!]
[Đầu tôi hiện tại toàn là dấu chấm hỏi to tướng! Không thể tin nổi luôn! Tôi nhớ mấy năm trước cả nhà tôi còn lặn lội thuê xe sang tận Trạch Quan tìm vị đại sư này xem quẻ đổi vận, tuy lúc đó không gặp được Thành đại sư mà chỉ gặp đồ đệ của ông ta, nhưng thấy phán chuyện nhà chuẩn xác từng li từng tí luôn mà?]
[@Phản hồi bình luận trên: Đồng chí cảnh sát có giải thích rồi kìa! Nhóm lừa đảo này cấu kết với các chủ nhà nghỉ dưới chân núi. Khách phương xa vừa tới thuê trọ là bà chủ đã lân la hỏi thăm cặn kẽ gia cảnh, sau đó lén báo tin cho các đồ đệ trên núi! Lời khuyên chân thành: Đừng mê muội nữa, hãy tin vào khoa học đi!]
[Trời đất ơi! Nói thế tôi mới nhớ lại! Năm đó lúc nhà tôi ở trọ dưới chân núi, quả thật có bà chủ nhiệt tình thái quá cứ hỏi han đủ thứ chuyện gia đình, vì thấy bà ấy niềm nở nên nhà tôi cũng chẳng đề phòng mà kể hết tuốt tuột... Hóa ra là bẫy cả!]
[Hoạt động suốt bao nhiêu năm ròng rã như thế, số tiền lừa đảo chắc chắn phải lên tới con số thiên văn!]
[Chắc chắn phải từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu tệ chứ chẳng chơi!]
[Mấy bác phía trên đoán mò làm gì! Tôi là dân Trạch Quan chính gốc đây! Vụ này xảy ra cách đây hai hôm rồi, đúng hôm người nhà tôi lên núi dâng hương thì chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng tên lừa đảo họ Thành bị tóm gọn! Chi tiết cụ thể thì không tiện kể chi tiết, nhưng quả thực là... mở rộng tầm mắt, đỉnh cao của đỉnh cao!
Nói ngắn gọn thế này: tên Thành lừa đảo này không phải bị người bị hại tố giác bắt giữ đâu, mà là do một vị Tạ đại sư chân chính vì trừng ác dương thiện, nhìn không vừa mắt cái thói tà đạo hại người nên đã đích thân ra tay câu cá chấp pháp, tóm sống tại trận với đầy đủ bằng chứng xác thực rồi giao nộp cho công an! Các bác có biết riêng vụ này tên lừa đảo đã tính nuốt trọn bao nhiêu tiền không? Bảy triệu tệ! Một gia đình mà gã dám đòi đứt bảy triệu tệ! Các bác thử nhân lên xem bao nhiêu năm qua gã đã hại bao nhiêu gia đình rồi?
Cuối cùng xin nói thêm một câu: Nếu không phải người nhà tôi tận mắt nhìn thấy vị Tạ đại sư trẻ tuổi kia vung tay một cái biến đá thành ngọc, rồi phá tan tà thuật của tên lừa đảo, thì cả đời này tôi cũng không tin trên đời lại có bậc kỳ nhân dị sĩ thần thông như thế! Vị Thành đại sư danh tiếng lẫy lừng kia đứng trước mặt Tạ đại sư chẳng khác nào một đứa trẻ con học việc! Đáng tiếc là người nhà tôi còn chưa kịp định thần để xin bái sư hay hỏi xin địa chỉ thì vị Tạ đại sư kia đã rời đi mất rồi, hỏi han khắp nơi cũng chẳng ai biết ngài ấy ở đâu! Tức thật chứ!]
[Ôi trời ơi... Thật hay giả vậy? Tạ đại sư nào mà thần thánh dữ vậy trời?]
[Không tin thì các bác cứ lên mạng tìm dân bản xứ Trạch Quan mà hỏi, người ta truyền tai nhau ầm ầm khắp các ngõ ngách rồi kìa! Đây vốn là niềm tự hào tâm linh của vùng này, ai ngờ đâu lại là một ổ lừa đảo tày trời! Nhưng nghĩ lại thì Tạ đại sư đã cứu mạng biết bao nhiêu người rồi đấy. Nghe đâu để bắt người ta tin phục, tên lừa đảo kia còn lén hạ bùa xui xẻo ám hại người ta, đợi người ta gặp nạn mò lên núi cầu cứu thì lão ra tay hóa giải để vừa hốt bạc vừa tạo danh tiếng, đúng là đồ lòng lang dạ thú, tim đen như mực!]
[A a a tôi muốn biết địa chỉ của Tạ đại sư! Cho xin thông tin trong vòng một phút đi!]
[Nằm mơ giữa ban ngày à? Đến dân bản địa thành phố L chúng tôi còn lùng sục khắp nơi mà chẳng lần ra tung tích đây này!]
Vì vụ án có quy mô chấn động, lại liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm các nạn nhân bị hại để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả, nên cơ quan chức năng đã đưa vụ việc lên làm án điểm tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên bảng tìm kiếm nóng.
Đặc biệt, nhờ có sự giúp sức thần kỳ của vị "nhiệt tâm thị dân Tạ đại sư" trong màn câu cá chấp pháp ngoạn mục, cộng thêm những lời miêu tả đầy màu sắc huyền bí của cư dân bản địa, từ khóa #Truy tìm tung tích Tạ đại sư# thậm chí còn được đẩy lên tận vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Tuy nhiên, vì nội dung mang đậm yếu tố tâm linh huyền học không phù hợp với chủ trương duy vật khoa học hiện đại, nên từ khóa này nhanh chóng bị hệ thống tự động bóp tương tác và hạ nhiệt.
***
Trong một căn phòng trọ tồi tàn chật hẹp ở ngoại ô, Lâm Cương Nghị nhìn thấy dòng tin tức đó khi kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.
Cậu vừa mới kết thúc ca làm việc thứ ba trong ngày trở về. Mười bảy, mười tám tiếng đồng hồ lao động chân tay cật lực không ngừng nghỉ khiến toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, từng khớp xương như muốn rệu rã. Thế nhưng mỗi khi ngả lưng xuống giường, nghĩ đến món nợ khổng lồ năm xưa vay mượn để chạy chữa cho mẹ và người cha hiện đang nằm liệt giường ở quê nhà, cậu lại phải cắn chặt răng gượng dậy.
Một ngày ba công việc, từ bảy giờ sáng quần quật đến mười một, mười hai giờ đêm, vậy mà số tiền còm cõi kiếm được vẫn chỉ như muối bỏ biển, mỗi ngày chỉ vừa vặn chi trả tiền thuốc men cầm cự cho cha và thanh toán một phần lãi suất nợ nần hàng tháng.
Hiện tại trong căn nhà này, cậu là trụ cột lao động duy nhất. Cho dù có mệt mỏi đến kiệt cùng sinh lực, cậu cũng tuyệt đối không cho phép mình gục ngã.
Thế nhưng mỗi khi đêm về, giữa bốn bề tĩnh lặng như tờ, cậu vẫn không kìm lòng được mà thò tay xuống dưới đáy gối, rút ra một tờ giấy báo trúng tuyển đã cũ mòn và ố vàng từ bốn năm trước.
Năm đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc thi đỗ vào Đại học C danh giá, cha đã thưởng cho cậu một chuyến du lịch tự do kéo dài một tháng. Cậu hân hoan lên đường mang theo bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, thế nhưng đâu ngờ rằng chỉ sau một tháng ngắn ngủi quay trở về, mái ấm gia đình cậu đã hoàn toàn sụp đổ sau một biến cố kinh hoàng long trời lở đất.
Ngay khi cậu vừa rời nhà chưa được bao lâu, mẹ cậu đột ngột mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ mà tất cả các bệnh viện lớn nhỏ đều không thể chẩn đoán ra nguyên nhân, sức khỏe suy kiệt với tốc độ chóng mặt. May mắn thay khi đó kinh tế gia đình cậu rất khá giả, cha mở công ty làm ăn phát đạt nên hoàn toàn gánh vác được chi phí điều trị đắt đỏ. Thế nhưng bệnh viện liên tục gửi về những tờ giấy báo bệnh tình nguy kịch.
Tình cảm giữa cha và mẹ cậu vô cùng sâu nặng. Thấy vợ nguy nan, cha cậu bỏ bê toàn bộ công việc làm ăn ở công ty, dốc hết tâm sức và tiền của chạy vạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc cứu vợ. Sau đó nghe người ta mách bảo ở thành phố L có một vị đại sư thần thông quảng đại, cha cùng ông bà nội đã lặn lội đến tận nơi quỳ lạy van xin đại sư ra tay cứu mạng. Vị đại sư kia phán rằng muốn giữ được mạng sống thì phải dùng linh ngọc tục mệnh, chi phí vô cùng đắt đỏ. Cha cậu cắn răng rút cạn toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp cả đời của gia đình, thậm chí còn thế chấp tài sản vay mượn thêm một khoản tiền khổng lồ bên ngoài để giao trọn cho vị đại sư đó.
Những chuyện xảy ra sau đó Lâm Cương Nghị không hề hay biết cụ thể, bởi vì khi cậu vội vã quay trở về nhà thì gia đình đã rơi vào cảnh khánh kiệt, nghèo rớt mồng tơi.
Ban đầu, dường như bùa phép của đại sư thực sự có chút tác dụng thần kỳ, bệnh tình của mẹ cậu dần dần thuyên giảm và hồi phục trở lại. Thế nhưng giữa lúc cả gia đình đang vui mừng khôn xiết, thì chỉ đúng một tháng sau đó, mẹ cậu đột ngột tái phát bệnh tình trầm trọng rồi qua đời trong sự bàng hoàng tột độ của mọi người.
Sau khi lo liệu xong xuôi tang sự cho vợ, cha cậu bỗng nhiên nói muốn quay lại tìm vị đại sư kia để hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ chuyến đi đó kéo dài suốt một tuần lễ bặt vô âm tín. Đến khi trở về nhà, cả người cha như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, thần trí hoảng loạn bất thường, ai hỏi gì cũng không chịu nói nửa lời, thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng kín suốt một đêm dài.
Sang đến ngày hôm sau, cha đột ngột ngã bệnh nặng, bệnh tình ập đến vô cùng dữ dội. Nằm viện điều trị suốt nhiều ngày liền mà không hề có chút chuyển biến khả quan nào, cha cứ thế rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh triền miên.
Lúc ấy trường Đại học C đã bắt đầu bước vào năm học mới. Thế nhưng trụ cột lớn nhất trong nhà đã ngã xuống, công ty suốt một thời gian dài không người quản lý, toàn bộ tiền mặt trong tài khoản doanh nghiệp đều đã bị cha rút sạch đem cúng cho vị đại sư kia, Lâm Cương Nghị khi đó lại là một cậu học sinh non nớt chưa từng hiểu chuyện kinh doanh. Chẳng bao lâu sau, công ty nhỏ của gia đình tuyên bố phá sản.
Thế nhưng những món nợ khổng lồ mà cha đã vay mượn thì vẫn còn nguyên đó, từng ngày từng giờ thúc ép sau lưng.
Lâm Cương Nghị hoàn toàn không còn cơ hội để bước chân vào giảng đường đại học nữa. Cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, một mình gồng gánh cả gia đình đang bên bờ vực tan vỡ.
Cha cậu hôn mê suốt nửa năm trời mới tỉnh lại. Khi biết bản thân đã trở thành một kẻ tàn phế nằm liệt giường, Lâm Cương Nghị nhìn thấy trong mắt cha bùng lên nỗi phẫn nộ cùng cực, thế nhưng khi đưa mắt nhìn thấy cậu con trai trẻ tuổi cùng cha mẹ già nua tiều tụy, cha bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt lại, cắn chặt môi không nói thêm một lời nào nữa.
Về sau, mỗi khi cậu gặng hỏi cha rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì ở đạo quán, cha tuyệt đối không bao giờ hé răng nhắc lại. Chỉ là đêm đêm tỉnh giấc, cậu lại nghe thấy từ phòng của cha truyền ra những tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn bị kìm nén đến xé lòng, cùng những lời thì thào liên tục cầu xin sự tha thứ từ cậu.
Bốn năm đằng đẵng trôi qua, tờ giấy báo trúng tuyển cũ kỹ này đã sớm trở thành một ký ức xa vời của quá khứ.
Lâm Cương Nghị tự dặn lòng không được nghĩ ngợi lung tung nữa, cẩn thận gấp lại tờ giấy báo cất sâu vào đáy gối. Cậu cầm chiếc điện thoại lên định đặt báo thức để sáng mai không ngủ quên. Thế nhưng vừa mở khóa màn hình, một bản tin nổi bật vừa được đẩy lên thanh thông báo đập thẳng vào mắt cậu:
【Tìm kiếm người bị hại: Bóc trần chân tướng Thành đại sư tại thị trấn Trạch Quan, thành phố L - Đường dây lừa đảo huyền học đội lốt đạo quán!】
Lâm Cương Nghị nhìn chằm chằm vào cái tên và địa chỉ quen thuộc đến nhức nhối kia, hơi thở bỗng nghẹn lại ở lồng ngực. Cậu run rẩy bấm vào bài viết.
Càng đọc từng dòng chữ miêu tả thủ đoạn lừa đảo tinh vi, toàn thân Lâm Cương Nghị càng run rẩy dữ dội vì bàng hoàng và phẫn nộ. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo, đôi bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, cậu vơ vội hai bộ quần áo nhét vào ba lô, lập tức lao ra đường bắt chuyến xe đêm chạy thẳng về quê nhà.
Kể từ ngày cha lâm bệnh nặng nằm liệt giường, để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thành phố, cậu đành phải gửi cha về quê nương nhờ ông bà nội chăm sóc.
Sau một đêm dài vật lộn trên xe khách, khi trời vừa hửng sáng, Lâm Cương Nghị đã về tới đầu ngõ nhà mình ở vùng quê. Thế nhưng vừa bước tới trước cổng, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến tim cậu thắt nghẹn lại: cánh cổng mở toang hoác, đồ đạc trong sân vương vãi ngổn ngang.
Cậu hoảng hốt chạy vào thì bị một bác hàng xóm giữ chặt lấy, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Tiểu Lâm đấy à! Sao cháu lại về giờ này? Mau mau chạy đến bệnh viện huyện đi! Bố cháu vừa để lại thư tuyệt mệnh, nói không muốn tiếp tục làm gánh nặng liên lụy đến cháu nữa nên đã uống thuốc ngủ tự tử! May mà ông bà cháu phát hiện kịp thời hô hoán đưa đi cấp cứu... Khổ thân chưa, chuyện gì thế này không biết!"
Túi đồ trên tay Lâm Cương Nghị rơi bịch xuống đất. Đầu óc cậu trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, quay đầu chạy như điên dại về phía bệnh viện huyện.
***
Cùng thời điểm đó, Tạ Tỉ đã đáp chuyến bay đến thành phố C và nhận phòng tại khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp.
Vì đảm nhận vai nam thứ quan trọng có phân lượng lớn trong kịch bản, nên cậu được bố trí ở cùng khách sạn với các diễn viên chính khác, chỉ khác nhau về tầng lầu.
Sáng ngày hôm sau, Tạ Tỉ chính thức gia nhập đoàn phim 《Ân Tiêu Truyện》, cùng đạo diễn Chu Hải Sinh và dàn diễn viên tổ chức lễ khai máy long trọng. Sau khi buổi lễ kết thúc, lịch trình trong ngày hôm nay cũng không có cảnh quay nào, ngày mai mới chính thức bấm máy những phân đoạn đầu tiên.
Rời khỏi phim trường, Tạ Tỉ không quay về khách sạn ngay mà tranh thủ đi dạo quanh các khu dân cư gần đó, dự định thuê một căn hộ nhỏ độc lập trong vòng ba tháng. Dù sao sức ăn của cậu và nhóc con sói xám đều vô cùng khủng khiếp, ở khách sạn đông người ra vào sẽ vô cùng bất tiện, lại không thể tự do nấu nướng tẩm bổ. Cậu tuyệt đối không nỡ để nhóc con phải ăn đồ hộp suốt mấy tháng ròng rã.
Không mất quá nhiều thời gian, Tạ Tỉ đã tìm được một căn hộ khép kín một phòng khách một phòng ngủ khá ưng ý trong một khu chung cư yên tĩnh, cách khách sạn không quá xa. Cậu ký hợp đồng thuê ba tháng và thanh toán tiền ngay tại chỗ. Vì ngày thường vẫn phải túc trực ở khách sạn của đoàn phim để tiện việc hóa trang và trao đổi kịch bản với đạo diễn, nên cậu chưa vội chuyển đồ đạc qua.
Chập tối, Tạ Tỉ ôm nhóc con quay trở lại phòng khách sạn. Vừa đặt nhóc con xuống chiếc đệm êm ái, chuông điện thoại trên bàn liền reo vang.
Nhìn thấy màn hình hiển thị tên lão Tạ, Tạ Tỉ khẽ nhướng mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Vừa bấm nút nghe, giọng nói hốt hoảng đầy gấp gáp của lão Tạ đã truyền qua ống nghe: "Tạ đại sư! Có chuyện lớn rồi!"
Tạ Tỉ bình tĩnh hỏi: "Người đang ở đâu?"
Lão Tạ thở hổn hển kể lại ngọn ngành: "Cậu thanh niên này hiện đang ở thành phố L, nhưng quê gốc của cậu ấy lại ở một thị trấn nhỏ cách thành phố C không xa. Cha cậu ấy hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện thị trấn đó! Người thì tạm thời được các bác sĩ cứu sống rồi, nhưng theo lời cậu thanh niên kể lại thì suốt mấy năm qua sức khỏe của cha cậu ấy suy sụp một cách vô cùng bất thường, cậu ấy nghi ngờ năm xưa đã bị tên Thành đại sư kia giở trò tà thuật ám hại, muốn nhờ ngài đích thân qua đó xem giúp một phen. Nếu ngài thấy không có vấn đề gì, cậu ấy sẽ lập tức chạy xe đêm trở về quê túc trực chờ ngài!"
Tính mạng con người là trên hết. Tạ Tỉ lập tức đáp: "Được, sáng mai tôi sẽ qua đó một chuyến. Sáng mai tôi chưa có cảnh quay. Chú gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi."
Lão Tạ sau khi nghe xong câu chuyện bi thảm của gia đình cậu thanh niên thì trong lòng vô cùng xót xa và căm phẫn, nghe thấy Tạ Tỉ đồng ý ra tay liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cúp máy rồi gửi định vị chi tiết qua tin nhắn.
Sau khi cúp máy, Tạ Tỉ gọi một cuộc điện thoại cho đạo diễn Chu Hải Sinh để xin phép vắng mặt vào buổi sáng hôm sau. Theo lịch trình thì sáng mai cậu chưa có phân cảnh quay nào, nhưng theo thông lệ diễn viên mới vẫn nên đến phim trường để làm quen với nhịp độ làm việc của đoàn, tuy nhiên việc này không mang tính bắt buộc. So với việc cứu mạng một con người thì chuyện này chẳng đáng là bao.
Đạo diễn Chu vốn rất có ấn tượng tốt và tin tưởng tuyệt đối vào năng lực diễn xuất của Tạ Tỉ, nghe cậu có việc gia đình riêng cần xử lý thì lập tức sảng khoái đồng ý ngay, chỉ dặn dò cậu chiều mai đến đúng giờ là được.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tỉ đặt một chiếc xe riêng khởi hành đến bệnh viện thị trấn nơi cha của Lâm Cương Nghị đang điều trị. Thị trấn này nằm giáp ranh thành phố C, chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ chạy xe. Vì tình huống đêm qua quá khẩn cấp, bệnh nhân sau khi rửa ruột cấp cứu đã tạm thời qua cơn nguy kịch nên gia đình chưa kịp làm thủ tục chuyển viện lên tuyến trên.
Hơn tám giờ sáng, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện thị trấn.
Tạ Tỉ vừa bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thấy ngay một bóng người trẻ tuổi đang ngồi xổm co ro ở góc cổng bệnh viện. Mái tóc người nọ rối bù xơ xác, bộ quần áo trên người nhăn nhúm bụi bặm như thể đã mặc suốt hai ba ngày liền chưa thay.
Cứ mỗi khi có một chiếc xe dừng lại trước cổng, người thanh niên kia lại ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm với vẻ đầy hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng cúi gục đầu xuống.
Khi Tạ Tỉ bước xuống xe, chàng trai cũng ngước mắt nhìn qua. Thế nhưng thấy Tạ Tỉ ăn vận trẻ trung, dung mạo lại tuấn tú thoát tục như một minh tinh màn bạc, cậu ta khẽ chớp mắt thất vọng rồi lại vội vã dáo dác ngóng nhìn sang những chiếc xe tiếp theo.
Vì sợ bỏ lỡ vị "Tạ đại sư" trong lời kể của các đồng chí cảnh sát, Lâm Cương Nghị sau khi chạy vạy lo liệu xong cho cha trong phòng bệnh, vừa thấy trời hửng sáng là đã chạy ngay ra cổng viện ngồi chực sẵn từ sớm tinh mơ.
Tạ Tỉ nhìn rõ diện mạo và cung mạng xám xịt của người thanh niên, liền sải bước đi thẳng tới.
Bóng dáng cao ráo của Tạ Tỉ đổ xuống che khuất ánh nắng trước mặt Lâm Cương Nghị. Cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối và thẫn thờ, nhưng rồi vẫn lúng túng gượng đứng dậy.
Tạ Tỉ nhìn thẳng vào cậu ta, cất lời: "Cậu là Lâm tiên sinh phải không? Tôi họ Tạ."
Lâm Cương Nghị trố mắt kinh ngạc trước tuổi đời quá đỗi trẻ trung của vị đại sư trước mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ cần có một tia hy vọng mong manh cậu cũng không muốn từ bỏ, bèn luống cuống lắp bắp đáp: "Đúng... đúng rồi! Tôi là Lâm Cương Nghị! Ngài... ngài là Tạ đại sư sao? Tôi, để tôi dẫn ngài lên phòng bệnh!"
Dường như vì quá bất ngờ xen lẫn căng thẳng cực độ, Lâm Cương Nghị bước đi mà hai chân cứ líu ríu vào nhau. Cả đoạn đường dẫn Tạ Tỉ lên khu điều trị nội trú, cậu ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Tạ Tỉ, trong đầu ngổn ngang trăm mối tơ vò: Vị đại sư trừ tà bắt yêu lừng danh trong miệng các chú cảnh sát lại có thể trẻ trung đến mức này sao?
Thế nhưng cậu ta không dám chậm trễ nửa giây. Biến cố dồn dập trong hai ngày qua đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu, nếu như lần này ngay cả người cha già cũng rời bỏ cõi đời, cậu thực sự cảm thấy mình sẽ không thể nào gượng dậy nổi nữa.
Lâm Cương Nghị dẫn Tạ Tỉ bước vào khu phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu ta vội nghiêng người cung kính nép sang một bên: "Tạ đại sư, mời ngài đi hướng này."
Tạ Tỉ nhẹ nhàng nói: "Cứ gọi tôi là Tạ tiên sinh được rồi."
Lâm Cương Nghị ngẩn người ra một thoáng rồi vội gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, Tạ tiên sinh."
Cả hai đi tới trước cửa một phòng bệnh ở cuối hành lang. Nhìn thấy ông bà nội mắt đỏ hoe đang ngồi túc trực bên ngoài hành lang, Lâm Cương Nghị xót xa bước tới: "Cháu đã bảo ông bà về nhà nghỉ ngơi một lát rồi cơ mà? Sao ông bà lại qua đây nữa rồi..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.