Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 31
Chương 31: Tương Nhận Cậu Ruột, Mượn Rượu Làm Càn
Chương 31· 11.817 từMiễn phí
Chương 31: Tương Nhận Cậu Ruột, Mượn Rượu Làm Càn
Chàng thanh niên vội vàng đưa chiếc khăn lông sạch cho người đàn ông bên cạnh, nhưng đối phương không nhận. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt góc cạnh tuấn tú nhưng đầy vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo. Ông chỉ khẽ khoát tay từ chối, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, gõ ra một điếu rồi ngậm hờ nơi khóe môi.
Thấy vậy, chàng thanh niên cũng định thò tay rút một điếu, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh như dao của người đàn ông liếc qua. Cậu ta gãi đầu cười trừ, ngượng ngùng rụt tay lại: "Cha nuôi, người còn hút được, sao con lại không thể chứ?"
Người đàn ông không hề châm lửa, chỉ lẳng lặng ngậm điếu thuốc: "Đã gọi ta một tiếng cha nuôi thì không được phép đụng vào thứ này. Nếu muốn hút, từ nay về sau đừng gọi ta nữa."
Chàng thanh niên lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Con sai rồi, sau này con không dám nữa là được chứ gì. Nhưng mà cha nuôi này, lần này con thật sự nghe ngóng được một tin tức cực kỳ sốt dẻo đấy!"
Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía chiếc máy trộn bê tông đang gầm rú cách đó không xa, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhàn nhạt hỏi: "Tin tốt gì?"
Đối với một kẻ vừa bước ra từ chốn lao tù như ông, trên cõi đời này e rằng chẳng còn bất kỳ tin tức nào xứng đáng gọi là tốt lành nữa.
Chàng thanh niên thần sắc kích động, hạ thấp giọng thì thầm: "Trước đó cha nuôi chẳng phải bảo con đến nhà họ Tạ rình rập sao? Mấy ngày nay con đã nắm chắc quy luật đi lại của tên rùa Tạ Kim Vinh kia rồi. Cứ đúng mười giờ sáng mỗi ngày, ông ta đều bước ra cửa, có tài xế riêng lái xe đưa đi. Xe của ông ta là một chiếc xe sang màu đen, biển số xe con đều đã ghi nhớ kỹ càng. Ngày mai nếu chúng ta ra tay, nhất định sẽ giải quyết êm xuôi gọn gàng! Có điều sáng nay lúc con ngồi canh ở đó, nhà họ Tạ lại xảy ra chuyện lớn."
Người đàn ông rốt cuộc cũng có chút hứng thú: "Chuyện gì?"
Chàng thanh niên hào hứng kể: "Tầm gần mười giờ, có một chàng trai trẻ tìm đến nhà họ Tạ. Không lâu sau, lại có thêm mấy vị phu nhân quý tộc sang trọng kéo đến, ở lỳ bên trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Sau đó còn có hai luật sư diện âu phục phẳng phiu lần lượt bước vào, nhìn bộ dạng phong thái của họ là con nhận ra ngay. Vì cha nuôi dặn không được tới quá gần kẻo đánh rắn động cỏ, nên con không rõ rốt cuộc bên trong đã xảy ra tranh chấp gì. Thế nhưng lúc cả đám người bọn họ rời đi, chính chàng thanh niên ban đầu đã cầm một chiếc loa phóng thanh gào to lên, nói cái gì mà... Kể từ hôm nay trở đi, cậu ta chính thức cắt đứt toàn bộ quan hệ cha con với Tạ Kim Vinh! Thật không ngờ, lão già họ Tạ kia bên ngoài còn có một đứa con trai nữa! Xem chừng hai cha con họ trở mặt gay gắt lắm. Về sau con lén bám theo cậu ta, nên giờ đã biết rõ cậu ta sống ở đâu rồi."
Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống. Ông chầm chậm ngồi thẳng dậy, rút điếu thuốc trên môi xuống, giọng nói bỗng trở nên u ám khôn lường: "Vẫn còn một đứa con trai nữa sao?"
Chàng thanh niên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy ạ, hình như tên là gì... Tạ Hề hay Tạ Tỉ gì đó... Khoảng cách xa quá nên con nghe không được rõ ràng lắm."
"Cậu nói nó tên là gì cơ?"
Người đàn ông bật dậy khỏi ghế. Gương mặt vốn luôn lạnh như băng tuyết bấy lâu nay bỗng nhiên hiện lên vẻ sửng sốt và gấp gáp tột độ.
Chàng thanh niên quen biết người đàn ông này hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt thất thố, mất bình tĩnh như thế ở vị cha nuôi vốn dĩ trầm tĩnh kiên nghị này. Cậu ta ngạc nhiên tột độ, đang định mở miệng giải thích thêm thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói thanh thoát, rõ ràng:
"Nếu cậu tò mò như vậy, chi bằng trực tiếp hỏi cháu chẳng phải sẽ rõ ràng hơn sao?"
Cả người đàn ông lẫn chàng thanh niên đều giật mình quay phắt lại. Chỉ thấy cách đó chừng mười mét, có hai bóng người đang đứng giữa công trường bụi bặm. Một người là bác bảo vệ cổng, còn người kia... chính là chàng thanh niên mà ban nãy cậu ta vừa bám theo!
Bởi vì tiếng động cơ máy móc xung quanh gầm rú inh tai, lại thêm khoảng cách khá xa, nên hai người họ hoàn toàn không nhận ra có người bước tới. Thế nhưng chàng thanh niên kia lại có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ khoảng cách này ư?
Khoan đã, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Cậu?
Chàng thanh niên trố mắt kinh ngạc, lại phát hiện người đàn ông bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người đang từng bước tiến lại gần.
Bác bảo vệ đứng bên cạnh chẳng hề nghe thấy bọn họ nói gì. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bác thở phào nhẹ nhõm, cất giọng sang sảng: "Lão Giản này! Cậu thanh niên tuấn tú này nói là cháu ngoại của cậu đấy. Tôi thấy tướng mạo nó giống cậu như đúc nên mới dẫn vào đây. Sao trước giờ chẳng nghe cậu kể là cậu còn có một đứa cháu ngoại đẹp đẽ tuấn tú đến mức này bao giờ?"
Đâu chỉ là tuấn tú đơn thuần, dung mạo khí chất kia quả thực chẳng khác nào những đại minh tinh rực rỡ trên màn ảnh ti vi.
Lúc này Tạ Tỉ đang đeo một chiếc khẩu trang y tế. Vừa đến cổng công trường, hắn đã bị bác bảo vệ giữ lại. Hắn đành kéo khẩu trang xuống, bảo rằng mình đến đây tìm người cậu ruột.
Người xưa thường bảo "cháu trai giống cậu ruột", Tạ Tỉ khi ấy cũng chỉ thử đánh cược một phen. Ai ngờ bác bảo vệ vừa nhìn thấy nửa gương mặt của hắn đã vỗ đùi đánh đét một cái, lập tức bảo hắn chắc chắn là cháu ngoại của Lão Giản. Nhờ thế Tạ Tỉ mới biết mình đã tìm đúng người.
Tạ Tỉ rảo bước tiến lại gần. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt người đàn ông họ Giản kia. Kể từ giây phút hắn xuất hiện, đối phương vẫn luôn dán chặt ánh nhìn lên người hắn. Quả thật, dung mạo của hai người giống nhau đến kinh ngạc, chí ít cũng phải tới năm, sáu phần. Lúc này, người đàn ông đang mang vẻ mặt vô cảm nhìn hắn, cảm xúc nơi đáy mắt sâu hoắm khó lòng phân định.
Thế nhưng Tạ Tỉ là người có tinh thần lực nhạy bén, hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tràng quanh người đối phương đang kịch liệt dao động, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh ngoài mặt.
Bác bảo vệ sau khi đưa người tới nơi liền quay lưng trở về chốt gác, tiếp tục công việc trông coi cổng lớn, ngăn không cho người ngoài tùy tiện ra vào công trường nguy hiểm.
Tạ Tỉ đưa tay tháo chiếc khẩu trang xuống, để lộ trọn vẹn gương mặt thanh tú không tì vết. Khoảnh khắc ấy, nét mặt lạnh băng của người cậu họ Giản rốt cuộc cũng vỡ vụn. Ông sững sờ nhìn Tạ Tỉ, cổ họng nghẹn đắng, thật lâu vẫn không sao thốt nên lời.
Đứng bên cạnh, chàng thanh niên càng thêm ngơ ngác. Khi bám theo Tạ Tỉ, cậu ta không dám tới quá gần, hơn nữa Tạ Tỉ lại đeo khẩu trang suốt dọc đường nên cậu ta chưa từng thấy rõ mặt. Giờ phút này nhìn gương mặt Tạ Tỉ, rồi lại nhìn sang cha nuôi... Cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải đứa cháu ngoại duy nhất của cha nuôi tên là Tạ Đông Vũ sao?
Tạ Tỉ không vòng vo mà đi thẳng vào trọng tâm: "Tạ Đông Vũ - người hiện đang mang danh đại thiếu gia nhà họ Tạ - thực chất chỉ là một đứa con riêng ngoài giá thú của Tạ Kim Vinh mà thôi. Hắn ta bằng tuổi cháu. Hai mươi năm trước, khi Tạ Kim Vinh cưới người vợ mới, ông ta đã giả vờ nhận đứa con riêng này làm con nuôi rồi đưa về nhà họ Tạ nuôi nấng."
Tạ Tỉ thầm đoán Giản Triết ngồi tù ngót nghét mười mấy năm, mới được trả tự do cách đây không lâu. Nghe ngóng bên ngoài thấy người ta bảo Tạ Đông Vũ là đại thiếu gia nhà họ Tạ, ông liền ngỡ rằng đó chính là cháu ngoại của mình, thậm chí còn tưởng Tạ Kim Vinh đã tự ý đổi tên cháu thành Tạ Đông Vũ.
Dù sao năm xưa khi nhà họ Giản gặp biến cố sụp đổ, Tạ Tỉ vẫn còn là một đứa trẻ con non nớt. Nhà họ Giản thương xót không muốn hắn bị liên lụy nên hạn chế gặp gỡ, cái tên của hắn cũng chỉ được nhắc tới đôi ba lần. Thêm vào đó, sau khi mẹ hắn qua đời, người vợ mới của Tạ Kim Vinh đã cố tình bưng bít sự tồn tại của Tạ Tỉ, hiếm khi để hắn xuất hiện trước giới truyền thông hay các bữa tiệc thượng lưu. Bởi vậy, việc Giản Triết không điều tra ra được chân tướng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Giản Triết run rẩy bước về phía Tạ Tỉ vài bước, nhưng khi sắp đến gần, bước chân ông bỗng khựng lại. Đó là tâm lý của một kẻ lưu lạc tha hương khi bất chợt được hội ngộ ruột thịt, vừa tha thiết nhớ nhung lại vừa sợ hãi, bối rối không biết phải đối diện với đứa cháu ngoại như thế nào. Dù trên mặt ông vẫn cố kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói trầm đục, run rẩy ngắt quãng đã bán đứng nỗi xúc động tột cùng trong lòng ông: "Cháu... những năm qua sống có tốt không?"
Tạ Tỉ lắc đầu dứt khoát: "Không tốt chút nào."
Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn và lạnh lùng khiến chàng thanh niên đứng bên cạnh nghệt mặt ra: Hả??
Không phải chứ? Thông thường người thân xa cách nhiều năm gặp lại nhau, chẳng phải đều sẽ báo tin vui giấu tin buồn để đối phương yên lòng hay sao?
Tạ Tỉ nhìn Giản Triết, trong lòng càng thêm khẳng định kiếp nạn huyết quang mà lão Tạ bấm quẻ được chính là ứng lên người đàn ông này. Nếu đã biết cậu ruột định liều mạng cùng Tạ Kim Vinh, hắn nhất định phải dập tắt ý niệm nguy hiểm đó trước tiên.
Thế nhưng đối với một người đàn ông ngồi tù oan uổng hơn mười năm ròng rã, ngày bước chân ra khỏi song sắt thì hai bàn tay trắng, người thân duy nhất lại nhận giặc làm cha... việc ông ta nảy sinh ý định đi vào con đường cực đoan để báo thù là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Hiện tại, sự xuất hiện của Tạ Tỉ đã chứng minh đứa cháu ngoại nhận giặc làm cha trước kia chỉ là giả mạo. Tuy nhiên, Tạ Tỉ không dám chắc sự tồn tại của mình có đủ sức xóa bỏ mối hận thù ngút trời trong lòng Giản Triết hay không.
Vì vậy, hắn cần phải châm thêm một mồi lửa.
Không đợi Giản Triết kịp mở miệng, Tạ Tỉ liền đem toàn bộ những năm tháng cay đắng, tủi nhục mà nguyên chủ đã phải trải qua kể lại một lượt. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh từng chữ: "Đứa con riêng Tạ Đông Vũ kia hiện tại đang nắm giữ không ít quyền lực trong tập đoàn Tạ thị. Hắn cho rằng mẹ ruột của hắn sở dĩ không thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Tạ là do mẹ cháu cản đường, thế nên hắn hận lây sang cả cháu. Hắn câu kết với một gã nhà sản xuất phim, định... bao nuôi cháu, sau đó để gã chụp ảnh và quay video đồi bại nhằm hủy hoại toàn bộ cuộc đời cháu. Nếu không nhờ cháu nhanh trí cảnh giác thoát được, sợ rằng giờ này người mà cậu đối diện chỉ là một cỗ thi thể lạnh ngắt, nhà họ Giản chúng ta thật sự sẽ chẳng còn lấy một mống người thân nào trên đời nữa."
Kỳ thực, trong cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết, nguyên chủ quả thật đã phải chịu kết cục bi thảm đúng như vậy, và đã chết oan uổng trong uất ức.
Thế nhưng nếu bây giờ Tạ Tỉ nói toạc sự thật rằng nguyên chủ đã chết, e rằng người đàn ông trước mặt sẽ lập tức phát điên mà lao đến nhà họ Tạ đồng quy vu tận với Tạ Kim Vinh.
Mà vì một kẻ cặn bã rác rưởi như Tạ Kim Vinh, đánh đổi tính mạng của bản thân là điều hoàn toàn không đáng giá.
Muốn một kẻ đang muốn chết từ bỏ ý định tự hủy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là cho kẻ đó một điều để vướng bận, một trách nhiệm không thể buông bỏ.
Dứt lời, Tạ Tỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng khóe mắt lại lén liếc nhìn đôi bàn tay của Giản Triết. Các khớp ngón tay của người đàn ông đang siết chặt đến mức kêu răng rắc vì phẫn nộ cùng cực. Đột nhiên, ông xoay phắt người lại, tung một cú đấm sấm sét thẳng vào chiếc bàn gỗ thô ráp bên cạnh!
"Rầm!" Chiếc bàn gỗ dày cộp lập tức bị đấm thủng một lỗ lớn, mảnh vụn văng tung tóe.
Giản Triết quay lưng về phía Tạ Tỉ. Ông không muốn đứa cháu ngoại non nớt nhìn thấy đôi mắt vằn tia máu hung hãn và gương mặt vặn vẹo vì thù hận khôn cùng của mình lúc này.
Hơn nửa năm trước khi vừa ra tù, việc đầu tiên ông làm chính là đi tìm đứa cháu ngoại duy nhất còn sống trên cõi đời này. Thế nhưng khi chưa kịp nhận nhau, thứ ông nhìn thấy lại là cảnh tượng "cháu ngoại" và Tạ Kim Vinh diễn trò phụ từ tử hiếu êm ấm. Cuối cùng, ông đã lựa chọn nuốt đắng cay lùi bước, không muốn để bóng đen tù tội của mình kéo đứa cháu xuống bùn lầy.
Thế nhưng ông nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại lầm to đến mức này! Ông vẫn đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn và dã tâm thú vật của Tạ Kim Vinh. Tên súc sinh đó ngay cả con trai ruột của mình mà cũng nỡ lòng hạ độc thủ tàn độc như vậy!
Khi đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành đã nhẫn tâm xua đuổi ra khỏi nhà, tên khốn nạn Tạ Kim Vinh thật sự chỉ mong dòng giống nhà họ Giản bọn họ chết sạch không còn một ai!
Chàng thanh niên đứng bên cạnh lo lắng nhìn Giản Triết: "Cha nuôi... người không sao chứ?"
Tạ Tỉ chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, giấu nhẹm công lao và toan tính trong lòng.
Giản Triết quay lưng về phía bọn họ, khẽ xua tay ra hiệu bản thân vẫn ổn. Đến khi xoay người lại, vẻ mặt ông đã khôi phục lại sự điềm tĩnh thường ngày. Ông cúi đầu rút một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, lần tìm chiếc bật lửa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị châm lửa, ngước mắt nhìn thấy đứa cháu ngoại nhỏ bé đang tò mò đưa mắt nhìn mình, ông bỗng sực nhớ ra điều gì, vội vàng rút điếu thuốc ra khỏi miệng, bóp nát vụn trong lòng bàn tay: "Tiểu Tỉ chắc đói rồi phải không? Chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì lót dạ đã."
Tạ Tỉ vừa vặn cũng có rất nhiều chuyện quan trọng cần bàn bạc, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đoàn người ba người nhanh chóng rời khỏi công trường. Do khu vực ngoại ô này dân cư thưa thớt, Giản Triết phải dẫn hai người đi một quãng đường khá xa mới tìm được một nhà hàng trông tương đối tươm tất. Chọn một phòng bao yên tĩnh, Giản Triết gọi liền một lúc bảy tám món ăn thịnh soạn. Trong lúc chờ phục vụ dọn món, ông vừa rót trà cho Tạ Tỉ, vừa làm như vô tình hỏi một câu: "Gã nhà sản xuất phim kia tên là gì?"
Tạ Tỉ ngoan ngoãn ôm chú cún con trong lòng, nhấp một ngụm trà: "Cháu cũng không nhớ rõ, chỉ biết gã mang họ Lý. Hiện tại chắc gã đang ngồi bóc lịch trong đồn cảnh sát rồi ạ."
Chàng thanh niên đi cùng từ nãy đến giờ vẫn đóng vai kẻ vô hình, không dám xen ngang vào khoảnh khắc nhận người thân của hai cậu cháu. Thế nhưng vừa nghe đến hai chữ "họ Lý", lại còn làm nghề "nhà sản xuất", sắc mặt cậu ta bỗng hơi ngập ngừng: Chẳng lẽ... trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Bàn tay to lớn đang đặt ấm trà của Giản Triết khựng lại một nhịp, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Ông thầm nghĩ: Xem ra để gã vào tù là còn quá hời cho gã rồi.
Kẻ nào dám bắt nạt cháu ngoại của ông, ông nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần.
Giản Triết vốn là người kiệm lời, nhưng đối với những năm tháng bươn chải nhọc nhằn kiếm sống bên ngoài của đứa cháu trai, ông lại vô cùng quan tâm săn sóc: "Thế còn cái tên mà năm xưa cháu vì hắn mà công khai xu hướng tính dục rồi bị đuổi đi thì sao? Sao hắn không đi cùng cháu, lại để cháu một mình đơn độc đối mặt với Tạ Kim Vinh?"
Tạ Tỉ thản nhiên: "Nửa năm trước bọn cháu chia tay rồi."
Sắc mặt Giản Triết lập tức đen kịt lại: "Hắn tên gì? Tại sao lại chia tay?"
Tạ Tỉ khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ u buồn uất ức: "Có người khác thích hợp với hắn hơn cháu."
Chàng thanh niên ngồi bên cạnh lập tức dựng đứng hai tai lên hóng hớt: Đây chẳng phải là bị cắm sừng phản bội sao? Dám phụ bạc cháu ngoại của cha nuôi, xem ra tên khốn kia đừng hòng sống yên ổn rồi!
Quả nhiên, giọng điệu Giản Triết tuy vẫn giữ vẻ ôn hòa nhưng đã lạnh buốt thấu xương: "Là ai?"
Đi theo cha nuôi suốt bấy lâu nay, chàng thanh niên hiểu quá rõ tính khí của ông. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Cậu ta sợ hãi vội vàng cúi gầu định bưng cốc nước lên uống cho đỡ run, lúc này mới sực nhớ ra chiếc khẩu trang vẫn chưa tháo. Cậu ta vội vã kéo khẩu trang xuống, ừng ực nốc một ngụm nước lớn để trấn tĩnh lại, thầm nghĩ hôm nay e rằng cha nuôi sẽ nổi cơn lôi đình san bằng tất cả.
Đúng lúc đó, Tạ Tỉ đã bình thản buông ra ba chữ: "Tạ Đông Vũ."
"Phụt! Khục khục!" Chàng thanh niên rốt cuộc không kìm nổi, một ngụm nước phun thẳng ra ngoài sàn. Cũng may cậu ta kịp nghiêng đầu sang một bên, nhưng vì thế mà bị sặc nước ho sặc sụa, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy lau lia lịa: "Xin... xin lỗi, tôi thất lễ quá!"
Tạ Tỉ không ngờ phản ứng của chàng thanh niên này lại dữ dội đến vậy. Giản Triết có thể tin tưởng giao cho cậu ta nhiệm vụ theo dõi nhà họ Tạ, chứng tỏ đây là một người rất thân cận.
Thế nhưng Giản Triết mới ra tù chưa được bao lâu, từ đâu lại xuất hiện một đứa con nuôi ngoan ngoãn nghe lời thế này chứ?
Tạ Tỉ thuận thế đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một đôi mắt to tròn, long lanh cực kỳ xinh đẹp. Chờ đến khi chàng thanh niên lau sạch vệt nước nơi khóe miệng rồi hạ tay xuống, một gương mặt điển trai, thanh tú hoàn mỹ lập tức lộ ra.
Tuy khuôn mặt rất thanh tú nhưng tuyệt nhiên không hề mang vẻ ẻo lả hay khiến người ta nhận nhầm giới tính. Đó là kiểu gương mặt nam tính rất đỗi dịu dàng, ôn hòa và không hề có nét sắc sảo mang tính công kích, đặc biệt là cực kỳ ăn hình khi lên ống kính máy quay. Mặt nhỏ, mắt to, đây chính là hình mẫu mỹ thiếu niên mà các cô gái trẻ ngày nay vô cùng yêu thích.
Chỉ là... Tạ Tỉ cứ cảm thấy chàng thanh niên này trông quen mắt lạ lùng, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Tạ Tỉ nhìn chằm chằm vào đối phương quá lâu khiến chàng thanh niên chột dạ nhớ ra điều gì, lập tức giơ tay che khuất nửa khuôn mặt, ngập ngừng gọi khẽ: "Tỉ ca?"
Tạ Tỉ hỏi: "Cậu tên là gì?"
Chàng thanh niên lén liếc nhìn Giản Triết, thấy cha nuôi cũng đang đưa mắt nhìn sang, cậu ta khẽ cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Em là... Điền Gia Nặc."
Đứa cháu ngoại này của cha nuôi có phải đã nhận ra mình rồi không? Có phải anh ấy biết mình chính là kẻ bị toàn mạng chửi bới thậm tệ đến mức phải rút khỏi giới giải trí với thanh danh dơ bẩn hay không...
Năm đó Điền Gia Nặc bị kẻ xấu bắt nạt bên đường, vừa may được Giản Triết ra tay cứu mạng. Sau khi không còn chốn dung thân, cậu ta dứt khoát bám theo Giản Triết đến công trường làm phụ hồ.
Nơi đây cách xa trung tâm thành phố, bình thường hiếm khi gặp gỡ người ngoài, hơn nữa những công nhân ở đây cũng chẳng ai lên mạng đọc tin tức showbiz, vì thế không ai nhận ra thân phận của cậu ta. Cha nuôi biết cậu ta không chốn nương thân nên cũng không gặng hỏi quá khứ. Chẳng lẽ hôm nay mọi chuyện nhơ nhuốc đều phải phơi bày trước mặt người thân của cha nuôi sao?
Nghe thấy cái tên này, Tạ Tỉ rốt cuộc đã xác thực được suy đoán trong lòng: "Hóa ra thật sự là cậu à."
Gương mặt Điền Gia Nặc thoắt cái trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi môi cậu ta run rẩy kịch liệt: "Em... em... Thật ra những lời đồn đại trên mạng đều là giả dối, em... em chưa từng làm những chuyện dơ bẩn đó..." Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần, muốn mở miệng biện minh cho bản thân nhưng lại cảm thấy quá đỗi vô vọng. Liệu người ta có chịu tin cậu không? Dù sao năm đó đối phương tung cả video lẫn hình ảnh bằng chứng rõ ràng, bản thân cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được tội.
Ai ngờ Tạ Tỉ lại gật đầu nói ngay: "Tôi tin chứ. Gần đây cậu không lên mạng sao? Gã nhà sản xuất họ Lý mà tôi vừa nhắc tới, kẻ bị Tạ Đông Vũ sai khiến định bao nuôi và gài bẫy hãm hại tôi ấy, chính là kẻ năm xưa từng bày mưu hãm hại cậu đấy. Tôi đã bóc trần toàn bộ những tội ác gã từng làm lên mạng, nhờ người thu thập đầy đủ chứng cứ xác thực, bao gồm cả vụ việc oan ức của cậu. Gã cũng đã cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra, thừa nhận việc cố tình ngụy tạo chứng cứ bôi nhọ cậu. Bây giờ trên mạng có rất nhiều người kéo vào trang cá nhân của cậu để gửi lời xin lỗi, mấy hôm trước bọn họ còn rầm rộ đăng tin tìm kiếm tung tích của cậu khắp nơi đấy."
Điền Gia Nặc nghe xong thì chết sững tại chỗ, hai mắt mở to ngơ ngác: "Gã... gã ta thật sự đã sa lưới pháp luật rồi sao?"
Tạ Tỉ đã nhanh chóng mở điện thoại, tìm lại các từ khóa tin tức trên bảng hot search rồi chìa màn hình sang cho cậu ta: "Cậu tự mình xem đi."
Giản Triết ngồi bên cạnh nghe câu chuyện mà như lọt vào màn sương mù dày đặc. Hơn nửa năm trước, khi vừa được trả tự do, ông tìm một công việc làm thuê tạm bợ. Đêm đó trên đường đi làm về muộn, đi ngang qua con hẻm tối gần một quán bar, ông đã ra tay giải cứu thằng nhóc này. Thấy cậu ta đáng thương lại cứ sống chết đòi đi theo mình, ban đầu ông định dẫn cậu ta đến công trường bụi bặm nơi mình làm việc ban ngày để dọa cho cậu ta biết khó mà lui.
Ai ngờ thằng nhóc này nhìn bề ngoài yếu ớt như gà luộc, thế nhưng lại cắn răng chịu đựng được công việc cửu vạn nặng nhọc.
Thế là ông giữ cậu ta ở lại bên cạnh, về sau thằng nhóc này còn nhận ông làm cha nuôi.
Trong lúc Điền Gia Nặc đang run rẩy đọc từng dòng tin tức trên màn hình điện thoại, Tạ Tỉ ghé sát tai Giản Triết, khẽ kể lại chi tiết chuyện gã nhà sản xuất họ Lý bấy lâu nay cậy quyền cậy thế của Tạ Đông Vũ đã uy hiếp, ép uổng và hủy hoại biết bao diễn viên trẻ ra sao.
Điền Gia Nặc chính là một trong những nạn nhân đó. Chỉ vì không chịu phục tùng quy tắc ngầm của gã họ Lý, cậu ta đã bị gã gài bẫy hãm hại, hứng chịu làn sóng tẩy chay tàn bạo trên mạng xã hội suốt một năm trước, buộc phải rút lui khỏi giới giải trí rồi bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian.
Trước đó, Tạ Tỉ đã cố tình gài bẫy để gã họ Lý tự miệng khai ra những tội ác trong quá khứ rồi ghi âm lại, sau đó chi tiền thuê thám tử tư điều tra bằng chứng thép tung lên mạng. Không chỉ tống cổ gã vào tù đền tội, Tạ Tỉ còn thành công trả lại sự trong sạch và danh dự cho Điền Gia Nặc.
Chỉ là sau khi sự việc vỡ lở, không một ai biết tung tích của Điền Gia Nặc ở đâu. Thật không ngờ cậu ta lại trốn ở tận công trường ngoại ô hoang vắng này để làm cửu vạn khuân gạch.
Đã tròn một năm Điền Gia Nặc không dám đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Cậu vẫn nhớ như in lần cuối cùng mình mở ứng dụng, hàng chục ngàn lượt nhắc tên đều là những lời thóa mạ cay độc, nguyền rủa thậm tệ nhất. Những ngôn từ độc địa ấy khiến mọi lời giải thích của cậu trở nên vô cùng nhợt nhạt, bất lực, không một ai tin tưởng cậu.
Cậu vốn là trẻ mồ côi, bước chân vào giới giải trí ban đầu chỉ mong có một cơ hội đổi đời, kiếm được tiền để phụng dưỡng viện phúc lợi từng cưu mang mình khôn lớn. Nào ngờ tiền tài chưa thấy đâu, cậu đã phải gánh trên lưng thứ ô danh nhơ nhuốc tột cùng.
Vì hình ảnh của cậu bị phát tán khắp nơi, cậu không dám lộ diện xin việc ở những nơi đàng hoàng tử tế, chỉ có thể lén lút làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi hoặc làm nhân viên phục vụ đeo khẩu trang trong các quán bar ngột ngạt để lay lắt qua ngày.
Nào ngờ hơn nửa năm trước, vì thân hình thon gọn ưa nhìn, cậu lại bị một tên khách say rượu dòm ngó. Hắn cho người chặn đường bắt cóc cậu sau ca làm đêm, may mắn thay lại được cha nuôi Giản Triết kịp thời cứu mạng.
Kể từ đó, cậu đi theo cha nuôi đến công trường này, cho mãi tới tận hôm nay.
Nhìn những dòng bình luận xin lỗi muộn màng, những lời ân hận và động viên chân thành của cư dân mạng, hốc mắt Điền Gia Nặc bỗng chốc đỏ hoe. Nước mắt lã chã rơi xuống màn hình. Mãi một hồi lâu sau, cậu mới nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, trân trọng và thành kính đưa hai tay trả lại chiếc điện thoại cho Tạ Tỉ.
Khoảnh khắc Tạ Tỉ đưa tay nhận lại điện thoại, Điền Gia Nặc bỗng đứng bật dậy, cúi gập người chín mươi độ trước mặt Tạ Tỉ: "Tỉ ca, cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã rửa sạch mối oan khuất tày trời này cho em... Em thật sự không biết phải nói gì để báo đáp, em vô cùng cảm kích anh!"
Tạ Tỉ mỉm cười xua tay: "Cậu đã gọi tôi một tiếng Tỉ ca thì sau này chúng ta đều là người một nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy. Chỉ là..."
Nói đoạn, Tạ Tỉ bỗng nhiên thở dài thườn thượt một tiếng.
Tiếng thở dài não nề ấy khiến Điền Gia Nặc lập tức lo lắng, sốt sắng hỏi: "Tỉ ca làm sao thế ạ? Anh đang gặp phải chuyện gì khó khăn ư?"
Tạ Tỉ khẽ gật đầu, ánh mắt từ tốn dời từ gương mặt Điền Gia Nặc sang người cậu ruột Giản Triết - người lúc này cũng đang mang ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng nhìn hắn. Tạ Tỉ chậm rãi giãi bày: "Hiện tại cháu cũng đã bước chân vào giới giải trí. Thế nhưng gã quản lý của công ty cũ không những chẳng giúp đỡ được gì, mà thậm chí còn suýt chút nữa cấu kết với gã nhà sản xuất họ Lý để hủy hoại cả cuộc đời cháu. Hiện giờ cháu vừa đạt được một chút thành tích nhỏ, nhưng lại không có công ty quản lý chống lưng. Cháu e rằng mình sẽ sớm bị các thế lực tư bản khác trong giới nuốt chửng không còn manh giáp. Mà nếu cháu tùy tiện ký hợp đồng với một công ty quản lý xa lạ nào đó, lỡ may lại rơi vào hang cọp giống như công ty trước thì chẳng khác nào tự mình lao đầu vào hố lửa."
Những lời trần tình chân thật của Tạ Tỉ không chỉ khiến Điền Gia Nặc lo sốt vó, mà người cậu ruột duy nhất còn lại trên đời là Giản Triết lại càng thêm thắt ruột thắt gan.
Giản Triết cắn chặt răng hàm, gương mặt đanh thép lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi bao. Nếu như cơ nghiệp nhà họ Giản năm xưa vẫn còn tồn tại, thử hỏi trên cõi đời này có kẻ nào dám to gan ức hiếp người của nhà họ Giản bọn họ?
Chỉ tiếc rằng giờ đây nhà họ Giản đã bị Tạ Kim Vinh thôn tính trắng trợn. Tạ Kim Vinh đã hủy hoại chị gái ông, khiến gia đình ông tan cửa nát nhà, giờ lại còn dám ức hiếp đứa cháu ngoại duy nhất của ông! Mối huyết hải thâm thù này, ông thề nhất định phải bắt Tạ Kim Vinh nợ máu trả bằng máu.
Thế nhưng vào lúc này, việc bảo vệ đứa cháu ngoại chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí còn quan trọng và cấp bách hơn nhiều.
Tính mạng của tên cẩu tặc Tạ Kim Vinh tạm thời cứ để hắn sống thêm ít ngày.
Giản Triết trầm mặc suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng đưa ra một quyết định dứt khoát: "Tiểu Tỉ đừng lo, cậu sẽ đi làm vệ sĩ riêng cho cháu!"
Với thân thủ và bản lĩnh thực chiến của ông – thứ được tôi luyện qua hàng ngàn trận huyết chiến sinh tử trong chốn lao tù để tránh những đòn ám sát do Tạ Kim Vinh phái người tới – việc bảo vệ an toàn tính mạng cho đứa cháu ngoại này đối với ông chẳng khác nào trở bàn tay.
Tạ Tỉ rũ mi mắt xuống, giấu đi tia cười đắc ý nơi đáy mắt. Xem ra kế hoạch đã thành công được một nửa!
Một khi Giản Triết đã đồng ý làm vệ sĩ bảo vệ hắn, tự khắc ông sẽ không thể tùy tiện liều mạng đi đồng quy vu tận với Tạ Kim Vinh vào lúc này.
Thế nhưng, thứ Tạ Tỉ muốn đâu chỉ dừng lại ở mức đó. Hắn muốn người cậu ruột này phải danh chính ngôn thuận đoạt lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về nhà họ Giản!
Của hồi môn của mẹ Tạ Tỉ là do nhà họ Giản trao cho bà, bà để lại cho Tạ Tỉ thì việc hắn thừa kế là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thế nhưng Tạ Tỉ rốt cuộc không phải là nguyên chủ thực sự, hắn không thể thanh thản mà chiếm đoạt toàn bộ khối tài sản khổng lồ vốn dĩ thuộc về máu mủ nhà họ Giản mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.
Thay nguyên chủ trả lại toàn bộ cho người cậu Giản Triết chính là điều duy nhất mà Tạ Tỉ có thể làm cho linh hồn đã khuất của nguyên chủ.
Có điều Giản Triết không hề biết linh hồn cháu mình đã bị hoán đổi. Với tính cách kiêu hãnh của ông, chắc chắn ông sẽ không bao giờ chịu nhận lấy số tài sản này từ tay đứa cháu. Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần nắm bắt đúng điểm yếu chí mạng của đối phương thì mọi khó khăn đều sẽ tìm ra bước đột phá. Mà điểm yếu lớn nhất của Giản Triết lúc này chính là đứa cháu ngoại duy nhất trước mắt.
Tạ Tỉ lắc đầu, thở dài não nề: "Cậu ơi, nhưng có những buổi tiệc tùng, hoạt động thương nghiệp ngầm bắt buộc cháu phải tham gia một mình, chỉ có vệ sĩ bên cạnh thì làm sao phòng bị hết được những mưu mô hiểm độc? Huống chi, đằng sau đó còn có sự can thiệp của các thế lực tư bản sừng sỏ. Đến lúc ấy, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta làm sao có thể chống đỡ nổi?"
Giản Triết từng là thiếu gia danh gia vọng tộc đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông hiểu quá rõ sự tàn nhẫn, dơ bẩn của thương trường và giới tư bản. Chân mày ông càng lúc càng nhíu chặt lại.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Tạ Tỉ lập tức tung ra đòn quyết định: "Bởi vậy, chi bằng cậu tự mình đứng ra thành lập một công ty giải trí, rồi ký hợp đồng độc quyền với cháu! Có cậu tự mình tọa trấn làm chỗ dựa vững chắc, cháu mới có thể hoàn toàn yên tâm mà dốc sức phát triển sự nghiệp."
Điền Gia Nặc vừa một giây trước còn đang lo lắng sốt vó, nghe đến câu này thì hai mắt trợn tròn: Tỉ ca ơi, chuyện mở công ty giải trí này so với làm vệ sĩ khó hơn gấp vạn lần đấy!
Giản Triết nhìn ánh mắt tha thiết, đầy vẻ trông cậy và sùng kính của Tạ Tỉ dành cho mình, trong lòng không khỏi xót xa cay đắng. Ông nâng bàn tay thô ráp, khẽ xoa đầu đứa cháu ngoại: "Tiểu Tỉ... Cậu hiện giờ... Thật sự không có năng lực đó nữa rồi."
Câu nói tiếp theo của Tạ Tỉ lập tức khiến tất cả mọi người phải kinh hoàng chấn động: "Cháu biết chứ! Thế nên cháu đã chuẩn bị sẵn toàn bộ nguồn vốn tài chính cho cậu rồi, hiện tại chỉ thiếu duy nhất một vị đại ông chủ đứng tên mà thôi!"
Cả Giản Triết lẫn Điền Gia Nặc đồng loạt ngơ ngác: Cái gì cơ??
Tạ Tỉ ôm chú cún con trong tay, nở nụ cười vô cùng ngây thơ và vô hại: "Sáng nay chẳng phải cháu vừa đến nhà họ Tạ một chuyến sao? Nhân tiện cháu đã đòi lại toàn bộ số của hồi môn năm xưa mẹ cháu mang theo và toàn bộ di sản mẹ để lại trước khi qua đời. Chỗ này là một tấm séc trị giá bảy mươi triệu tệ do bà vợ hiện tại của Tạ Kim Vinh phải cắn răng bồi thường vì đã chiếm đoạt số trang sức kim cương của mẹ cháu. Nếu như số tiền này vẫn chưa đủ, thì đợi vài ngày nữa khi các bất động sản và cổ phần công ty hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ, chúng ta có thể tiếp tục bổ sung thêm vốn. Cậu xem, ngần này tiền đã đủ để cậu mở công ty chưa ạ?"
Giản Triết: "..."
Điền Gia Nặc: "..."
Không gian trong phòng bao bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Giản Triết sau khi hoàn hồn liền cau chặt mày lại, nghiêm giọng: "Cháu dám một mình đến đó đòi lại những thứ này, quá nguy hiểm!"
Ông hiểu quá rõ bản chất nham hiểm, tàn độc của Tạ Kim Vinh. Muốn cướp đồ từ trong miệng cọp của gã, gã nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù gấp trăm ngàn lần.
Tạ Tỉ vội vàng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Giản Triết, tha thiết nói: "Cậu nói rất đúng ạ! Tạ Kim Vinh dễ dàng nhượng bộ như vậy, chắc chắn là nghĩ rằng cháu có mạng lấy tiền nhưng không có mạng để tiêu. Thế nên cậu mau dùng số tiền này để thu mua, thâu tóm lại các công ty của ông ta đi, để ông ta cũng phải nếm trải nỗi cay đắng cực nhọc mà cháu đã phải chịu đựng bấy lâu nay! Cháu trên đời này... chỉ còn lại duy nhất một người thân là cậu thôi mà."
Mấy chữ cuối cùng thốt ra khiến gương mặt góc cạnh của Giản Triết hoàn toàn rung động. Đúng vậy, trên cõi đời này, ông cũng chỉ còn lại duy nhất một đứa cháu ngoại này là ruột thịt mà thôi.
Tạ Tỉ rưng rưng mắt: "Cậu giúp cháu hoàn thành tâm nguyện này được không? Cháu sắp tới còn phải bận rộn chuẩn bị thử vai, quay quảng cáo, căn bản không có chút thời gian nào để quản lý những việc này cả. Những tài sản và công việc phức tạp đó, chỉ khi giao trọn vẹn vào tay cậu thì cháu mới có thể hoàn toàn yên tâm được."
Giản Triết nhìn đứa cháu ngoại trẻ tuổi, ánh mắt trong veo thuần khiết, dáng vẻ dường như không gánh vác nổi sóng gió thương trường, cuối cùng trái tim sắt đá cũng mềm nhũn, gật đầu nhận lời: "Được, cậu đồng ý với cháu."
Tạ Tỉ thừa thắng xông lên, rèn sắt khi còn nóng: "Cháu đã hẹn một luật sư đại tài toàn quyền xử lý tất cả các thủ tục pháp lý liên quan rồi. Nhưng mấy ngày tới cháu phải chuẩn bị cho buổi thử vai quan trọng, thế nên tạm thời phiền cậu thay mặt cháu trực tiếp liên hệ và phối hợp với vị luật sư này để xử lý mọi việc, có được không ạ?"
Chỉ cần Giản Triết tiếp quản công việc và ký tên vào các văn bản pháp lý, Tạ Tỉ sẽ kiếm cớ không xuất hiện, đến lúc đó các tài sản và công ty đương nhiên sẽ được chuyển giao và đứng tên dưới quyền sở hữu của Giản Triết!
Được đứa cháu ngoại hết lòng tin tưởng và dựa dẫm như vậy, Giản Triết không hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Ngồi ở một bên, Điền Gia Nặc muốn nói lại thôi. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng cậu cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.
Thế nhưng trong mắt cha nuôi, Tỉ ca dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt mới hai mươi ba tuổi đầu, cần được chở che bảo bọc.
Điền Gia Nặc thầm nghĩ chắc do mình đa nghi quá mức mà thôi. Sau khi ba người dùng xong bữa cơm trưa thịnh soạn, Tạ Tỉ có việc phải về trước. Điền Gia Nặc cùng Giản Triết quay trở lại công trường để làm thủ tục xin nghỉ việc, đồng thời dọn dẹp hành lý tại ký túc xá tập thể để dọn sang ở tạm nhà Tạ Tỉ.
Trên đường đi bộ trở về công trường, Điền Gia Nặc rốt cuộc không kìm nổi trí tò mò, lén rút chiếc điện thoại ra, mở ứng dụng Weibo rồi gõ ba chữ "Tạ Tỉ" vào thanh tìm kiếm.
Giao diện tìm kiếm vừa hiện ra, video đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành lập tức đập vào mắt cậu.
Điền Gia Nặc tò mò bấm vào xem. Video ghi lại toàn cảnh một vụ sạt lở đất kinh hoàng nơi vùng núi hẻo lánh. Cậu thậm chí còn nhìn thấy cả Ảnh đế Phó Hạc Hành đang đứng thất thần trong khung hình. Nhìn những tảng đá khổng lồ ầm ầm lăn xuống từ đỉnh núi, Điền Gia Nặc không khỏi thót tim run rẩy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một thân cây cổ thụ khổng lồ bỗng vắt ngang chắn ngang tầm mắt, chặn đứng đòn giáng chí mạng của tảng đá khổng lồ!
Ống kính máy quay chao đảo lia qua... Trong khung hình, vị "Tỉ ca" mà ban nãy ở trước mặt cha nuôi còn tỏ ra yếu ớt, trói gà không chặt, dáng vẻ thư sinh trắng trẻo mảnh mai... lúc này đang mang gương mặt lạnh như tiền, một mình dang tay ôm trọn thân cây đại thụ khổng lồ, bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa dời non lấp bể...
Điền Gia Nặc: "???"
Nghe thấy tiếng bước chân khựng lại phía sau, Giản Triết quay đầu lại hỏi: "Sao thế con?"
Điền Gia Nặc nhìn đoạn video vừa kết thúc trên màn hình, rồi lại nhìn sang người cha nuôi đang chìm đắm trong niềm vui sướng và xót xa vì vừa tìm lại được đứa cháu ngoại yếu ớt cần được bảo bọc... Cậu ta nuốt khan một ngụm nước bọt, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu lia lịa: "Dạ... Không có gì đâu ạ."
Đây chắc hẳn chính là cái gọi là "lời nói dối thiện ý" trong truyền thuyết rồi! Thôi thì cứ để cha nuôi tự mình khám phá ra sự thật đi, chứ bảo cậu nói thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ lại bảo cha nuôi ơi, cháu ngoại của người thật ra là một quái vật sở hữu sức mạnh dời non lấp bể ư?
Nhưng mà Tỉ ca hình như cũng đâu có nói bản thân không có sức lực đâu, việc cha nuôi tự hiểu lầm thành cháu mình yếu đuối là chuyện của cha nuôi cơ mà!
***
Tạ Tỉ ôm chú cún con trở về nhà, sau đó bắt tay vào làm một loạt món mồi nhắm rượu thịnh soạn.
Trước đó, khi phát hiện bị Điền Gia Nặc theo dõi, hắn đã tranh thủ ghé qua siêu thị lớn mua rất nhiều nguyên liệu tươi ngon.
Những món đồ nhắm rượu làm tương đối nhanh chóng và đơn giản. Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn thơm nức mũi đã lần lượt ra lò: đậu phộng luộc muối đậm đà, đậu nành ngũ vị hương bùi bùi, sụn gà xào cay giòn sần sật, tôm hùm đất sốt cay đỏ rực bóng bẩy và những xiên thịt nướng tăm cay nồng hấp dẫn.
Đây đều là những món mồi nhắm rượu tuyệt hảo, dẫu để nguội ăn vẫn ngon, càng nhai càng thấy thơm bùi. Tạ Tỉ múc thức ăn ra đĩa, liếc nhìn chú cún con trắng muốt đã ngồi chồm hổm chầu chực ở cửa bếp từ bao giờ, khóe môi khẽ cong lên: "Còn có thể thiếu phần của nhóc con sao? Nhưng mà nhóc con có biết bóc vỏ đậu phộng không đấy? Hay là ta mang nhóc cùng sang nhà lão già kia nhé?"
Chú cún con hôm nay đã phải ra ngoài quá nhiều bận, vả lại mối nguy hiểm rình rập Tạ Tỉ cũng đã được giải trừ xong xuôi, nó chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là: nếu sang nhà Tạ lão tiên sinh kia, chẳng lẽ để hai người bọn họ vừa ăn vừa uống rượu, còn nó thì ngồi trơ mắt nhìn hay sao?
Tạ Tỉ cũng nghĩ đến điều đó, không nhịn được bật cười: "Vậy nhóc cứ ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà đi nhé."
Biết sức ăn của chú sói nhỏ này vô cùng khủng khiếp, Tạ Tỉ chia đều toàn bộ thức ăn làm hai phần, để lại một nửa trong bếp cho nó, rồi tự mình ôm một thùng rượu ngon sang nhà lão Tạ.
Hôm qua hắn đã hẹn ước với lão Tạ rằng nếu giải quyết xong rắc rối thì sẽ đến tìm ông cùng uống một chầu ra trò.
Thuận tiện cũng nhờ lão Tạ sờ nắn cốt tướng xem kiếp nạn huyết quang đã thực sự tiêu trừ hay chưa.
Khi Tạ Tỉ đến sạp bói toán của lão Tạ thì cũng vừa vặn tới giờ lão thu dọn đồ đạc về nhà. Vừa nhìn thấy thùng rượu ngon thượng hạng trên tay Tạ Tỉ, hai mắt lão Tạ lập tức sáng rực lên thèm thuồng.
"Hắc! Cái thằng nhóc nhà cậu quả đúng là có duyên với lão già này! Đến cả nhãn hiệu rượu mà lão thích uống nhất cậu cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Mau mau mau, về nhà ta làm hai chén!" Lão Tạ hít hà mùi thơm quyến rũ từ bọc đồ nhắm trên tay Tạ Tỉ, hận không thể mở nắp nốc ngay một chén tại chỗ.
Tạ Tỉ theo lão Tạ về căn nhà nhỏ của lão. Việc đầu tiên lão Tạ làm chính là đưa tay sờ nắn xương cốt cho Tạ Tỉ.
Nhìn hàng lông mày của lão Tạ càng lúc càng giãn ra nhẹ nhõm, Tạ Tỉ biết mình đã đoán trúng: người mang kiếp nạn huyết quang chí mạng quả nhiên chính là người cậu ruột Giản Triết.
Lão Tạ xua xua tay, cười ha hả: "Mặc dù không dám vỗ ngực tự xưng là thần toán, nhưng với bản lĩnh mấy chục năm trong nghề của lão đây thì kiếp nạn này của cậu thật sự đã được hóa giải sạch sẽ rồi!"
Tạ Tỉ lúc này mới hoàn toàn trút bỏ được tảng đá trong lòng. Trùng sinh trở lại thế giới này, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời hắn mới có cơ hội ngồi lại bên cạnh người cha nuôi kiếp trước cùng uống rượu chuyện trò.
Tâm trạng vui vẻ phấn chấn, Tạ Tỉ cứ thế nâng chén cạn ly, bất tri bất giác đã uống quá chén.
Tửu lượng ở kiếp trước thời mạt thế của hắn quả thật vô cùng kinh người, ngàn chén không say. Thế nhưng điều oái oăm nằm ở chỗ: thể xác hiện tại của nguyên chủ lại là một kẻ có tửu lượng cực kỳ kém cỏi! Bởi vậy, Tạ Tỉ đã vô tình tự chuốc cho bản thân một trận say bí tỉ.
Tuy nhiên, người mang thể chất như Tạ Tỉ khi say rượu lại không hề đỏ mặt hay biểu hiện lảo đảo, nhìn bề ngoài vẫn cực kỳ tỉnh táo và nghiêm túc. Lão Tạ lúc này cũng đã uống thả ga, say khướt đến mức đầu lưỡi bắt đầu líu lại, nhưng vẫn còn giữ được chút ý thức.
Lão Tạ lè nhè khoát tay lia lịa: "Không... Không uống nổi nữa rồi! Thằng nhóc cậu khá lắm, tửu lượng cừ khôi đấy... Nhưng hôm nay tới đây thôi, ngày mai lão còn có một vị đại khách hàng đến xem bói, phải dậy sớm dọn hàng... Không uống nữa, chịu thua rồi..."
Tạ Tỉ ngồi đối diện không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng nhìn lão Tạ mỉm cười dịu dàng.
Lão Tạ nhìn thấy bóng Tạ Tỉ cứ lắc lư phân làm hai làm ba trước mắt, lảo đảo chống tay đứng dậy: "Nhóc con... Còn tự đứng dậy nổi không đấy? Hay là... Tối nay ngủ lại đây luôn đi?"
Ánh mắt Tạ Tỉ lúc này mới khẽ chớp một cái, lắc đầu chậm rãi: "Về với nhóc con."
Đầu óc lão Tạ lúc này như một mớ bòng bong, phải mất nửa nhịp mới nhận ra Tạ Tỉ đang nhắc tới chú cún con ở nhà. Lão phẩy tay: "Vậy... Vậy về đi, để lão đưa cậu về..."
Tạ Tỉ đứng phắt dậy, bước chân vững như bàn thạch, đưa tay đè lên vai lão Tạ, đỡ lão vào giường trong phòng ngủ rồi kéo chăn đắp ngay ngắn: "Con tự về được."
Lão Tạ vốn dĩ định gượng dậy đưa tiễn, nhưng vừa ngả lưng xuống đệm êm, cơn buồn ngủ và men rượu đã lập tức kéo đến như vũ bão. Nhìn bộ dạng tỉnh queo của Tạ Tỉ chẳng có nét gì là say xỉn, lão cũng không nghĩ ngợi nhiều, vừa nhắm mắt lại đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.
Tạ Tỉ xoay người bước ra ngoài, thậm chí vẫn còn nhớ rõ việc đội mũ lưỡi trai và kéo khẩu trang cẩn thận trước khi sải bước rời khỏi căn nhà.
***
Trong khi đó, ở căn hộ của Tạ Tỉ, chú cún con Bùi Lang vẫn luôn nằm cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ ở phòng khách đợi Tạ Tỉ trở về. Kết quả, nó kiên nhẫn chờ mãi cho đến tận mười giờ đêm mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa ngoài cửa.
Chú cún con lúc này đã buồn ngủ díp cả mắt. Nó vươn móng vuốt rũ rũ bộ lông trắng muốt trên người, vừa lững thững bước ra khỏi ổ thì cánh cửa chính cũng đẩy vào, Tạ Tỉ bước vào nhà.
Tạ Tỉ sau khi vào nhà liền đóng chặt cửa lại, sau đó đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng.
Chú cún con ngơ ngác: "???"
Lạ lùng thật đấy, ra ngoài một chuyến về mà tự dưng đổi tính đổi nết ngoan ngoãn thế này ư?
Chú cún con lại chui tọt về ổ của mình, thầm nghĩ có lẽ đêm nay cứ giả vờ ngủ say thì sẽ không phải thực hiện cái quy định quái đản "làm ấm giường" cho hắn nữa.
Chỉ là đôi tai nhỏ của nó vẫn dựng đứng lên, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm. Đêm nay căn phòng dường như yên ắng đến lạ thường, tĩnh mịch đến mức có phần kỳ quái.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chú cún con bỗng sực nhớ ra: trước khi đi Tạ Tỉ chẳng phải đã ôm theo cả một thùng rượu sao? Hắn không uống rượu ư?
Thế nhưng lúc Tạ Tỉ bước chân vào cửa, nó rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ người hắn. Nhưng nhìn bộ dạng đi đứng nghiêm chỉnh của hắn thì lại chẳng giống một kẻ say rượu chút nào.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bỗng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, đột ngột bật mở ra!
Chú cún con vốn dĩ ngủ chưa sâu liền giật mình mở to đôi mắt sói. Thế nhưng khoảnh khắc nó liếc mắt nhìn sang... toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch bách không còn một mảnh, cả người nó hoàn toàn chết lặng!
...
Sáng hôm sau, khi Tạ Tỉ tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn bộ đầu óc mình đau như búa bổ, thái dương giật thon thót từng hồi. Hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi réo rắt bên tai.
Tạ Tỉ lần mò cầm lấy chiếc điện thoại nhìn lướt qua, màn hình hiển thị đã là mười giờ sáng, phía trên nhấp nháy ba chữ: Cậu Giản.
Đầu óc Tạ Tỉ lập tức tỉnh táo lại vài phần, vội vàng bấm nút nghe: "Cậu ạ?"
Giọng nói của Giản Triết truyền qua ống nghe trầm thấp và lạnh nhạt, nhưng câu từ vẫn chan chứa sự quan tâm: "Cậu làm cháu thức giấc à? Cháu cứ ngủ thêm một lát đi, bên cậu không vội."
Tạ Tỉ lúc này mới sực nhớ ra hôm qua hắn đã hẹn với Giản Triết rằng hôm nay hai người họ sẽ dọn đồ sang ở chung với nhau, đợi vài ngày nữa khi Giản Triết tìm được căn nhà mới thích hợp thì sẽ dọn ra ngoài sau.
Tạ Tỉ vội vàng bảo mình đã thức dậy rồi, đọc địa chỉ nhà để Giản Triết và Điền Gia Nặc trực tiếp bắt xe qua đây.
Cúp điện thoại, Tạ Tỉ đưa tay lên day day giữa hai hàng lông mày. Tối qua rốt cuộc mình đã trở về nhà bằng cách nào, hắn hoàn toàn không còn một chút ký ức nào sót lại!
Đúng là tự mình chuốc họa vào thân, cứ ngỡ bản thân vẫn là kẻ ngàn chén không say của kiếp trước, mà quên mất rằng thân xác này từ lâu đã không còn là mình của ngày xưa nữa.
Thế nhưng khi bàn tay đang xoa trán, động tác của Tạ Tỉ bỗng nhiên chậm dần, chậm dần... rồi dừng hẳn lại.
Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn quanh, rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó sai sai đến mức khủng khiếp!
Hắn đột ngột nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn... Quả nhiên, ngay sát bên cạnh hắn chính là chiếc ba lô phi hành gia quen thuộc. Mà lúc này, chiếc ba lô phi hành gia ấy đang bị kéo khóa cài then kín mít từ bên trong! Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt hình bán cầu, chú cún con trắng muốt đang nằm bẹp dí ở bên trong, dùng một đôi mắt u ám, phức tạp và đầy vẻ khinh bỉ tột cùng nhìn chằm chằm vào hắn!
Mà bản thân Tạ Tỉ lúc này... lại đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trong chiếc ổ nệm tròn xoe vốn dĩ là của nhóc con!
Bởi vì chiếc ổ cún vốn dĩ rất nhỏ, nên Tạ Tỉ phải co quắp cả người bên trong suốt một đêm dài, khiến toàn thân ê ẩm, đau nhức đến mức không thốt nên lời.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hoàng nhất.
Điều kinh hoàng nhất chính là khi Tạ Tỉ cúi đầu nhìn xuống người mình... Trên người hắn lúc này chỉ độc nhất một chiếc quần đùi ngắn củn cỡn! Toàn bộ nửa thân trên và đôi chân dài miên man đều trần như nhộng!
Tuy rằng đối với một người đàn ông trưởng thành thì cởi trần cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thế nhưng trọng điểm là... ngay bên cạnh ổ cún lúc này đang vứt chỏng chơ một chiếc kéo sắc lẹm và một chiếc áo phông ngắn tay bị cắt nát vụn thành từng mảnh vụn vặt!
Nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ về trận "phát rượu điên" kinh thiên động địa tối qua của mình, Tạ Tỉ nhìn đống đồ đạc hỗn độn vương vãi khắp sàn nhà, rồi lại nhìn sang chú cún con đang nằm trong ba lô phi hành gia... Hắn chầm chậm đưa hai cánh tay lên ôm chặt lấy mặt, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống cho xong!
Tạ Tỉ rốt cuộc đã nhớ ra tối qua sau khi uống say mình đã làm những trò điên rồ gì. Hắn khi say rượu bề ngoài nhìn thì tỉnh táo như thường, nhưng thực chất toàn bộ dây thần kinh trong não bộ đều đã bị men rượu thiêu rụi thành tro!
Cũng may bản năng sinh tồn vẫn giúp hắn nhớ đường mò về nhà. Về đến nhà, vừa bước vào phòng tắm xả nước nóng, hơi nước ấm bốc lên đã khiến toàn bộ cơn say ập đến xâm chiếm hoàn toàn lý trí của hắn.
Sau đó, trong cơn mê sảng của men rượu, Tạ Tỉ bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình... cũng là một chú cún con! Hắn và nhóc con trước mặt chính là một cặp huynh đệ cẩu tộc chí cốt!
Bởi thế cho nên, Tạ Tỉ đã hùng dũng tiến tới chiếm đoạt luôn chiếc ổ cún của nhóc con, lại còn nhất quyết đòi trần như nhộng cho giống với người anh em cún của mình!
Sau một hồi chú cún con liều mạng dùng bốn chiếc móng vuốt cào cấu ngăn cản dữ dội, Tạ Tỉ mới miễn cưỡng giữ lại một chiếc quần đùi trên người. Chấp nhận việc mình mặc quần đùi, nhưng trong đầu gã say lúc ấy lại nảy sinh một suy nghĩ vô cùng cố chấp: Mình có quần đùi mặc, thì người anh em cún của mình tuyệt đối cũng phải có một chiếc để mặc cho bằng bạn bằng bè!
Thế là hắn lảo đảo đi tìm kéo và lôi chiếc áo phông đắt tiền của mình ra, sống chết đòi tự tay cắt may một chiếc quần đùi cho người anh em cún mặc vào!
Cuối cùng, chú cún con hoảng sợ tột độ trước tên điên này, vội vàng tháo chạy thục mạng chui tọt vào chiếc ba lô phi hành gia rồi từ bên trong dùng móng vuốt khóa chặt cửa lại. Còn Tạ Tỉ thì vẫn ngoan cố ngồi cặm cụi cắt may chiếc áo thành một thứ quái đản chẳng ra hình thù gì, rồi cứ thế ôm đống vải vụn nằm co ro ngủ say sưa trong chiếc ổ cún suốt cả đêm ròng rã!
Tạ Tỉ: "..."
Quá đỗi hoang đường! Lần sau nếu hắn còn dám đụng vào một giọt rượu nào nữa, hắn thề sẽ mang họ của chú cún con này luôn!
Nếu như lúc này chú cún con mà biết nói tiếng người, phỏng chừng nó đã sớm chỉ thẳng vào mặt hắn mà gào lên hai chữ "đồ biến thái" rồi!
Bản thân đòi cởi trần thì thôi đi, lại còn dùng vũ lực cưỡng ép một con cún phải mặc quần đùi cùng với mình, trên đời này làm sao có kẻ nào điên rồ đến mức độ ấy chứ?
Tạ Tỉ lúc này chẳng còn tâm trí đâu để mà hối hận về trận say xỉn tối qua nữa. Giản Triết và Điền Gia Nặc sắp tới nơi rồi, hắn phải mau chóng đi rửa mặt đánh răng, rồi dọn dẹp sạch sẽ cái đống chiến trường nhục nhã này trước khi có người bước vào.
Tạ Tỉ vội vã lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và tắm rửa lại cho tỉnh táo, thế nhưng đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài bỗng vang lên giòn giã!
Sớm hơn dự tính của Tạ Tỉ những gần nửa tiếng đồng hồ!
Dù sao khoảng cách từ căn hộ của hắn đến công trường ngoại ô của Giản Triết cũng phải mất từ một đến hai tiếng đi xe. Tuy nhiên khi Giản Triết gọi điện thoại cho Tạ Tỉ thì thực chất hai người họ đã đứng ở dưới sảnh chung cư từ lâu rồi, khoảng thời gian ông bảo hắn ngủ thêm một lát thực chất là để dành thời gian cho hắn chuẩn bị.
Tạ Tỉ đang tắm dở trong phòng tắm nên không thể chạy ra mở cửa ngay được. Nghĩ đến cảnh tượng phòng khách đang vương vãi đống vải vụn cắt dở, hắn lại càng không thể để người thân đứng chờ ngoài cửa mãi được. Cuối cùng, Tạ Tỉ chỉ đành cắn răng, gân cổ gọi với ra ngoài phòng khách: "Nhóc con! Ra mở cửa cho cậu út của nhóc mau lên!"
Chú cún con bên ngoài vốn dĩ đã dùng móng vuốt cạy mở chiếc khóa ba lô phi hành gia thò đầu ra ngoài, nghe thấy tiếng gọi thì toàn thân cứng đờ: "..."
Cuối cùng, chú cún con dùng ánh mắt oán hận trừng trừng liếc nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, sau đó vẫn lững thững bước tới cửa chính để mở cửa.
Giản Triết và Điền Gia Nặc xách hành lý đứng chờ ngoài cửa. Bọn họ thực chất đã có mặt ở dưới lầu từ lúc tám giờ sáng. Chỉ là sợ làm phiền giấc ngủ của Tạ Tỉ, lại thêm việc nhìn lên cửa sổ tầng trên không thấy có động tĩnh gì, nên hai người đành kiên nhẫn đứng đợi suốt dưới sảnh.
Mãi cho đến mười giờ đúng, Giản Triết mới bấm số gọi điện thoại.
Giản Triết ban đầu ngỡ rằng người ra mở cửa chắc chắn là Tạ Tỉ. Thế nhưng khi cánh cửa bật mở, ông ngước mắt lên thì chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Đến khi cúi đầu nhìn xuống, chạm phải ánh mắt của một chú cún con trắng muốt, ông hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Chú cún con sau khi mở cửa xong liền thuần thục dùng hai móng trước khều ra hai đôi dép lê mới tinh đặt ngay ngắn trước cửa, sau đó quay mông lững thững đi về phía chiếc ổ nhỏ của mình.
Thế nhưng vừa nằm xuống được hai giây, nó bỗng cảm thấy chiếc ổ cún bị Tạ Tỉ nằm co quắp suốt một đêm dường như ngập tràn mùi hương cơ thể của tên khốn kia. Nó trở mình qua lại, cảm thấy cả người bứt rứt không thoải mái chút nào, cuối cùng vẫn quyết định lủi thủi chui ngược trở lại chiếc ba lô phi hành gia.
Toàn bộ quá trình ấy đều thu trọn vào tầm mắt của Giản Triết và Điền Gia Nặc từ đầu đến cuối: "???"
Biết mở cửa đón khách thì thôi đi, đến cả việc tự mình kéo khóa cài then chiếc ba lô mà nó cũng làm được sao?
Thế nhưng ngay sau đó, nhìn thấy quang cảnh hỗn độn nơi phòng khách, đặc biệt là chiếc áo phông bị cắt dở dang thành một thứ hình thù kỳ dị ném chỏng chơ cạnh cây kéo, nỗi nghi hoặc trong lòng hai người lại càng dâng cao ngùn ngụt.
Tạ Tỉ nấn ná trong phòng tắm một hồi lâu, cuối cùng cũng phải muối mặt bước ra ngoài. Hắn vừa dùng khăn bông lau khô mái tóc ướt sũng, vừa ngượng ngùng hỏi: "Cậu và Gia Nặc có uống nước không ạ?"
Giản Triết lúc này đã tìm thấy chiếc máy sấy tóc đem tới đưa cho hắn: "Không cần đâu, cháu mau sấy khô tóc trước đi kẻo cảm lạnh."
Tạ Tỉ nhận lấy máy sấy, ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
Đến khi hắn sấy tóc xong bước trở ra ngoài, phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp trở lại. Giản Triết và Điền Gia Nặc đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. Trên mặt Giản Triết không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, còn Điền Gia Nặc thì có vẻ hơi lúng túng, thấy Tạ Tỉ bước ra liền vội vàng đứng dậy: "Tỉ ca, em có thể giúp anh làm việc gì không?"
Tạ Tỉ lắc đầu: "Không cần đâu. Lát nữa tôi và cậu phải đến văn phòng luật sư một chuyến. Hai ngày tới có lẽ tôi sẽ không có mặt ở thành phố J, mọi công việc bàn giao còn lại đều cần cậu trực tiếp làm việc với luật sư Văn Thuân."
Kế hoạch tiếp theo của hắn là chuẩn bị cho buổi thử vai phim điện ảnh mới, tuy rằng lịch thử vai không phải rơi vào hai ngày này, thế nhưng nếu muốn Giản Triết toàn quyền tiếp quản các thủ tục tài sản mà không thể đùn đẩy lại cho hắn, Tạ Tỉ chỉ có thể tạm thời lấy cớ rời khỏi thành phố J một chuyến.
Việc thử vai vừa hay lại là một lý do vô cùng hoàn hảo và chính đáng.
Chờ Tạ Tỉ chuẩn bị tươm tất mọi thứ, hai người mang theo chú cún con cùng nhau bước ra khỏi cửa, còn Điền Gia Nặc thì được giữ lại ở nhà để nghỉ ngơi và trông coi căn hộ.
Tạ Tỉ và Giản Triết bắt taxi đi thẳng tới văn phòng luật sư của Văn Thuân.
Trước khi đến, Tạ Tỉ đã nhắn tin thông báo trước cho Văn Thuân một tiếng, nhưng không nói rõ là Giản Triết cũng sẽ đi cùng. Đợi đến nơi rồi gặp mặt trực tiếp cũng được, dù sao hai người họ năm xưa cũng chưa từng quen biết nhau.
Giản Triết hôm nay biết bản thân phải đi gặp người quan trọng, thế nên ông đã ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày rất nhiều. Ông diện một bộ đồ thể thao nhã nhặn, tuy quần áo không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng nhờ vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man và bờ vai rộng chuẩn như người mẫu, bộ trang phục đơn giản khoác lên người ông lại toát lên khí chất phi phàm, cực kỳ phong độ.
Hơn nữa ông còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, nhìn từ xa trông vô cùng trẻ trung, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ ông là người anh trai ruột thịt của Tạ Tỉ.
Tạ Tỉ cũng diện một bộ đồ thể thao tương tự, cũng đeo khẩu trang và đội mũ che kín nửa khuôn mặt.
Hai đại soái ca sở hữu thân hình cao ráo, vóc dáng hoàn mỹ cùng nhau sải bước bước vào sảnh văn phòng luật sư, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt ai nấy đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người bọn họ.
Có nhân viên nhận ra một trong hai người chính là chàng thanh niên trẻ tuổi hai ngày nay thường xuyên đến tìm gặp sếp tổng của họ, lập tức bấm số điện thoại nội bộ thông báo cho luật sư Văn Thuân.
Chỉ là khi nhìn thấy hai người được trợ lý dẫn lên phòng tiếp khách trên tầng, các nhân viên nữ trong văn phòng không kìm được hạ thấp giọng xì xào bàn tán, tò mò không biết người đàn ông phong độ đi bên cạnh là ai. Dẫu cho cả hai đều đeo khẩu trang che kín mặt, thế nhưng vầng trán cao rộng cùng đôi mắt sâu thẳm sắc bén kia quả thực quá đỗi xuất chúng, vừa nhìn là biết ngay đại soái ca cực phẩm hiếm có trên đời.
Người đàn ông cực phẩm thế này khiến mấy cô gái độc thân trong văn phòng ai nấy đều rạo rực muốn xin phương thức liên lạc, nhưng lại chẳng ai dám cả gan tiến tới bắt chuyện.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng lưng cao lớn, đầy khí chất ấy khuất dần sau cầu thang dẫn lên tầng.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của mình, luật sư Văn Thuân vừa nhận được cuộc gọi nội bộ báo tin Tạ Tỉ đã tới. Ngay lập tức, ông lạnh lùng quay sang vị khách không mời mà đến đang ngồi trên ghế đối diện - luật sư Đỗ - rồi dứt khoát hạ lệnh trục khách: "Anh có thể đi được rồi, giữa chúng ta chẳng còn điều gì để nói nữa đâu."
Giọng nói của Văn Thuân quá đỗi lạnh lùng và dứt khoát khiến sắc mặt của luật sư Đỗ trở nên vô cùng khó coi. Gã ta đập bàn đứng dậy, gằn giọng đe dọa: "Văn Thuân, có phải anh thật sự nhất quyết muốn lấy trứng chọi đá không hả? Thằng ranh Tạ Tỉ kia tuổi trẻ chưa trải sự đời nên không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngay cả anh mà cũng không biết rõ bản lĩnh và thủ đoạn của Tạ tiên sinh sao? Hắn..."
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.