Ảnh Đế Trở Về: Sói Nhỏ Là Vị Hôn Phu › Chương 26
Chương 26: Trổ tài dã ngoại, mối nguy rình rập
Chương 26· 11.922 từMiễn phí
Chương 26: Trổ tài dã ngoại, mối nguy rình rập
Vừa đúng tám giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp đã chật ních những khán giả đang mòn mỏi ngóng trông, tín hiệu phát sóng trực tiếp cũng vào đúng thời khắc này mà chuẩn giờ khai mở.
"Hu hu hu, từ tối hôm qua đến giờ tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi! Vừa mở mắt ra lúc bảy giờ là tôi đã lồm cồm bò dậy ngồi canh rồi, tổ chương trình sao chẳng biết xót xa cho người xem tụi này mà phát sóng sớm hơn một chút chứ?"
"Phát sóng đúng giờ là may mắn lắm rồi, khéo người của tổ chương trình tối qua cũng thức trắng đêm hóng chuyện drama đến tận nửa đêm cũng nên! [Mặt chó]"
Khán giả đang túc trực trong phòng phát sóng trực tiếp có những người chỉ ngủ được vỏn vẹn đôi ba tiếng đồng hồ, thế nhưng lúc này ai nấy trông đều tinh thần phơi phới, hào hứng nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi tay mười ngón thoăn thoắt gõ phím như bay để bộc lộ nỗi kích động sục sôi trong lòng mình.
Khi màn hình phát sóng trực tiếp sáng bừng lên, đập vào mắt người xem vẫn là một góc tiểu viện yên bình quen thuộc, nhưng hôm nay khung cảnh dường như có đôi phần khác lạ so với những ngày trước đó.
Sau cơn mưa rào đêm qua, tiểu viện được ánh nắng rực rỡ ban mai chiếu rọi trở nên trong trẻo tươi mới lạ thường, dường như cách một lớp màn hình người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngai ngái thanh sạch của bùn đất và cỏ cây nồng đượm.
Thế nhưng mọi người còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên trong lành nơi núi rừng thì dường như thấu hiểu được nỗi ngóng trông của hàng triệu người xem, ống kính máy quay lập tức chuyển hướng, dừng lại ở ngay chính giữa khoảng sân tiểu viện, nơi mười vị khách mời đã tề tựu đông đủ và sẵn sàng xuất phát.
Đây là lần đầu tiên họ chính thức lộ diện sau chuỗi sự kiện chấn động tối qua. Khác với những chiếc mặt nạ che đậy thân phận của ba ngày trước, giờ phút này mười vị khách mời đứng chung một chỗ tạo thành một tổ hợp trai tài gái sắc, nổi bật đến mức khiến tất cả mọi người ngồi trước màn hình đều phải nín thở vì choáng ngợp.
Thế nhưng cho dù mười con người ai nấy đều mang một nét cuốn hút riêng biệt, ánh mắt đầu tiên của tất cả khán giả vẫn vô thức bị chàng thanh niên đứng ở vị trí ngoài cùng thu hút trọn vẹn.
Tạ Tỉ đứng ở nơi đó, cả người phảng phất như đang tỏa ra hào quang sáng rực rỡ.
Hắn đối diện với ống kính máy quay, chân mày và khóe mắt tuấn mỹ rạng ngời đến mức làm lu mờ vạn vật xung quanh. Cho dù không hề hé môi cười, nhưng khóe môi cong bẩm sinh vẫn khiến hắn như luôn ngậm một ý cười nhàn nhạt, mê hoặc lòng người khôn xiết. Khuôn mặt trắng nõn nà không hề vướng bận nửa điểm tỳ vết, nổi bật bên trên là đôi mắt hươu trong veo như ngọc, phẳng lặng nhìn về phía trước, dường như chỉ trong tích tắc ngắn ngủi có thể đoạt mất tâm hồn của bất cứ ai lỡ chạm phải ánh nhìn ấy.
Trong chốc lát, mọi người thậm chí không có cách nào dời ánh mắt khỏi gương mặt thanh tú thoát tục của hắn.
Sau thoáng lặng thinh vì ngỡ ngàng, dòng bình luận trên màn hình bắt đầu bùng nổ một cách điên cuồng.
Người hâm mộ của Phó Hạc Hành và Đàm Giai Giai ban đầu còn chưa kịp nhìn kỹ màn hình, chỉ theo thói quen lập tức gửi bình luận điểm danh cổ vũ cho nam thần và nữ thần của mình trước. Gửi xong ngẩng đầu lên nhìn, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc cảm thán thần tượng của mình vẫn phong độ và xinh đẹp như trước, nhưng ngay giây tiếp theo cũng lập tức bị nhan sắc kia hớp trọn tâm thần.
"Trời đất ơi, tôi phát điên mất thôi, trước đây mắt tôi rốt cuộc là bị mù đến mức nào mà lại đi chê Tạ Tỉ xấu xí chứ? Diện mạo cỡ này mà còn bị chê xấu thì trên cõi đời này chắc chắn chẳng còn ai đẹp nữa rồi!"
"Hu hu hu, anh số Mười đẹp trai đến mức muốn xỉu luôn rồi! Sao trên đời lại có người đẹp đến nghẹt thở thế này chứ, tiếc là người đàn ông tuyệt sắc này kiếp này tôi định sẵn không thể nào có được! Tôi hận quá đi mất!"
"Trời ơi làn da này là có thật ngoài đời sao? Hoàn toàn là mặt mộc không chút phấn son mà lại mịn màng phát sáng luôn kìa!"
"Một lần nữa tôi xin được gửi lời nguyền rủa nồng nhiệt đến tên cẩu tặc Lữ Chu một trăm lần! Các bạn phía trước đừng tự trách bản thân, có trách thì trách tên Lữ Chu kia không làm tròn bổn phận con người! Chắc chắn là hắn ghen ăn tức ở với nhan sắc thần thánh của anh số Mười nên mấy lần lộ diện trước đây trên các chương trình truyền hình đều cố tình trát phấn trang điểm đậm lè đậm lẹt để dìm hàng anh ấy! Năm xưa anh số Mười chỉ dựa vào một bức ảnh chụp trộm đôi mắt hươu thôi mà đã gây sốt điên đảo khắp cõi mạng rồi!"
Tuy rằng tối hôm qua mọi người đều đã biết rõ số Mười chính là Tạ Tỉ, nhưng khán giả đã quen miệng gọi số Mười suốt mấy ngày qua nên vẫn tiếp tục dùng danh xưng "anh số Mười" như một cách gọi thân thương và trìu mến.
Những người qua đường vốn không theo dõi chương trình thực tế nhưng vì tò mò trước bảng xếp hạng tìm kiếm nóng tối qua mà mò vào xem trực tiếp cũng bị sự xuất hiện của Tạ Tỉ làm cho kinh ngạc tột độ.
"Tôi cứ ngỡ mấy bức ảnh lan truyền tối qua đều qua bàn tay chỉnh sửa ảnh photoshop rồi chứ, vạn lần không ngờ trên sóng trực tiếp chân thực thế này mà người thật còn kinh diễm hơn cả hình ảnh chụp lại gấp trăm lần!"
"Nhan sắc bực này rốt cuộc là kẻ nào mở mồm bảo không xứng với Nghiêm Văn Đình vậy? Hai người đứng chung một chỗ hoàn toàn không thể so sánh được có được không hả?"
Nghiêm Văn Đình đứng bên cạnh quả thực bị nhan sắc của Tạ Tỉ nghiền ép đến mức chẳng còn sót lại chút hào quang nào.
Đêm qua Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ vì chuyện từ khóa tìm kiếm nóng bùng nổ trên mạng xã hội mà trằn trọc gần như thức trắng suốt đêm, quầng thâm lộ rõ dưới mí mắt, tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Cho dù ống kính máy quay phát sóng trực tiếp có cài đặt bộ lọc làm đẹp nhẹ, nhưng chung quy vẫn phản ánh chân thực trạng thái con người. Trải qua một đêm mất ngủ và lo âu căng thẳng, diện mạo của cả hai trông tiều tụy và kém sắc hơn hẳn ngày thường.
Đặt cạnh một Tạ Tỉ gần như hoàn mỹ không tì vết, nhan sắc của hai người bọn họ quả thực trở nên thảm hại đến mức không buồn nhìn.
"Oa, được bạn phía trước nhắc mới để ý thấy Nghiêm Văn Đình nha! Cái diện mạo này đừng nói là so với Tạ Tỉ, ngay cả một nửa vẻ phong độ ngời ngời của Phó ảnh đế anh ta cũng chẳng với tới được ấy chứ? Lúc mới ra mắt chẳng phải anh ta dựa vào danh xưng 'tiểu Phó ảnh đế' để kiếm danh tiếng sao?"
"Ha ha ha kể cho nghe một chuyện cười này: Người hâm mộ của Nghiêm Văn Đình giờ đây đang gào khóc kêu gào tình yêu tuyệt mỹ giữa hai người, nằng nặc muốn hai người gương vỡ lại lành. Thế nhưng trước đây kẻ chửi bới người ta không xứng với anh trai nhà mình chẳng phải cũng chính là đám fan đó hay sao?"
"Thôi đi, chuyện xấu xa người ta làm cả, giờ muốn quay đầu làm người tốt cũng giành phần người ta, thiên hạ làm gì có chuyện hời như thế!"
"Người phía trước rõ ràng là ghen ghét việc anh trai nhà chúng tôi từng hẹn hò với đại mỹ nhân Tạ Tỉ! Hai người họ rõ ràng là chân ái sâu đậm nhưng bị hoàn cảnh trớ trêu ép phải chia cách, giờ đây kẻ gièm pha ngáng đường đã bị trừng trị rồi, cớ sao họ không thể quay lại bên nhau chứ?"
Người hâm mộ của Nghiêm Văn Đình vừa lên tiếng phân trần là cả khung bình luận trực tiếp lại bắt đầu bùng nổ những đợt cãi vã om sòm không hồi kết.
Đứng trước ống kính máy quay, Tạ Tỉ hoàn toàn dửng dưng không hề có chút phản ứng nào, ngược lại Nghiêm Văn Đình vì muốn duy trì hình tượng thâm tình si dạ của mình nên chốc chốc lại nghiêng đầu tha thiết nhìn sang phía hắn. Thế nhưng diễn xuất có phần gượng gạo và thái quá ấy lại càng khiến cho người qua đường thêm phần chán ghét và phản cảm.
Đúng lúc này, đạo diễn Hầu hắng giọng lên tiếng phá tan bầu không khí: "Đợt ghi hình này kéo dài năm ngày, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang một hình thức trải nghiệm hoàn toàn mới. Tiếp theo là quy trình nhiệm vụ cụ thể: Mười vị khách mời vẫn sẽ chia làm hai đội Đỏ và Xanh như cũ. Trong buổi sáng ngày hôm nay, hai đội Đỏ và Xanh sẽ phải hoàn thành tổng cộng hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trước mười hai giờ trưa phải hoàn thành thử thách sinh tồn nấu nướng dã ngoại nơi hoang dã, lấy tiêu chuẩn là năm món ăn làm mốc đánh giá, đội nào hoàn thành nhanh nhất và chất lượng nhất sẽ giành chiến thắng. Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ được cộng thêm mười ngàn lượt yêu thích, số điểm này sẽ được tích lũy vào thanh điểm bình chọn của khán giả và tính vào tổng kết quả chung cuộc."
Nghiêm Văn Đình vốn đinh ninh rằng khi đổi sang hình thức dã ngoại sinh tồn ngoài trời thì chương trình sẽ tổ chức bốc thăm chia lại đội ngũ. Nào ngờ tổ chương trình lại quyết định giữ nguyên phân đội ban đầu mà không hề thay đổi.
Với bản lĩnh vô cùng và kinh nghiệm dày dặn của Tạ Tỉ, hắn ở đội nào thì đội Đỏ coi như đã nắm chắc phần thắng trong nhiệm vụ nấu nướng đầu tiên này.
Trong lòng Nghiêm Văn Đình vô cùng bất mãn, nhưng việc phân đội vốn dĩ đã được bốc thăm công khai từ trước, hắn ta không muốn tự biến mình thành kẻ hẹp hòi xấu tính hay làm tổn hại đến gánh nặng thần tượng của mình, nên nhất thời chưa dám mở miệng. Lợi dụng khoảnh khắc ống kính máy quay lia sang hướng khác, hắn ta vội đưa mắt đầy ẩn ý nhìn sang phía Tạ Đông Vũ.
Tối hôm qua Tạ Đông Vũ vì chuyện cư dân mạng điên cuồng ghép đôi Nghiêm Văn Đình với Tạ Tỉ mà tức tối nghẹn ngào, phải để Nghiêm Văn Đình dỗ dành khuyên giải suốt nửa ngày trời, bảo hắn nên biết nhẫn nhịn và lấy đại cục sự nghiệp làm trọng. Giờ đây thấy ánh mắt kia của người yêu, Tạ Đông Vũ lập tức hiểu ngay: Vì muốn giành chiến thắng, Văn Đình ca muốn chia lại đội ngũ.
Tạ Đông Vũ dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực sinh tồn và tài nghệ nấu nướng nơi hoang dã của Tạ Tỉ quả thực đạt đến cảnh giới tối thượng. Ba ngày qua chỉ nhìn đội Đỏ ăn ngon mặc đẹp, được thưởng thức toàn những món mỹ vị trần gian, hắn ta cũng thèm thuồng muốn bốc thăm lại từ lâu lắm rồi.
Nghĩ vậy, Tạ Đông Vũ bèn cắn răng đánh bạo mở miệng: "Nếu như tiết mục đã chuyển sang hình thức mới, vậy mười vị khách mời chúng ta có phải cũng nên bốc thăm chia lại đội ngũ cho công bằng không đạo diễn?"
Lời nói đột ngột của hắn ta cắt ngang lời đạo diễn Hầu khi ông vừa định công bố nhiệm vụ thứ hai. Không chỉ đạo diễn Hầu mà ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Tạ Đông Vũ giả vờ như không thấy những ánh nhìn soi mói ấy. Vì sự nghiệp tương lai của Văn Đình ca, bị người ta nhìn chằm chằm vài cái thì có thể làm sao? Huống hồ sau chuyến đi này hắn cũng chẳng có ý định dấn thân vào giới giải trí đầy thị phi.
"Sao thế ạ? Tôi nói có gì sai sót sao?"
"Trời đất ơi, sao da mặt hắn ta có thể dày đến mức độ như vậy chứ? Hắn không phải là lại muốn nhảy sang cùng một đội với Tạ Tỉ đấy chứ?"
"Mau mau bảo vệ anh số Mười của chúng ta đi, có kẻ xấu đang nhìn chằm chằm nhăm nhe dòm ngó anh ấy kìa!"
"Đừng tưởng chuyện hắn gián tiếp sai khiến tên sản xuất Lý hãm hại anh số Mười không có chứng cứ mà chuyện đó coi như xong xuôi nhé..."
"Biết làm sao bây giờ? Mặc dù từ khóa tìm kiếm nóng bị gỡ xuống rất nhanh, nhưng nghe đồn thực sự là do tập đoàn Tạ thị ra tay can thiệp đấy. Xem ra thân phận đại thiếu gia Tạ thị của số Chín này khả năng cao là hàng thật rồi, đây chính là sức mạnh khuynh đảo của tư bản đấy sao?"
Đạo diễn Hầu cau chặt đôi mày, vừa định mở miệng từ chối lời đề nghị vô lý này thì Tạ Tỉ bỗng nhiên cất tiếng: "Ngươi nói thực sự không sai chút nào, hình thức mới quả thực đúng là nên cân nhắc việc chia lại đội ngũ."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ có nhóm người đạo diễn Hầu mà ngay cả Tạ Đông Vũ cũng sững sờ chết lặng: Tạ Tỉ mà lại chịu nói đỡ cho hắn sao? Chuyện hoang đường không tưởng gì thế này?
Tạ Đông Vũ bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành trong lòng. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Tạ Tỉ lập tức giáng một đòn chí mạng không chừa đường lui:
"Vốn dĩ quy củ thông thường đúng là nên như thế. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây chính thầy số Chín đã nằng nặc khẳng định là bản thân không muốn đứng chung một đội với tôi kia mà. Cho nên đạo diễn Hầu vì lòng tốt bụng, muốn tránh cho tình huống khó xử tương tự lặp lại nên mới giữ nguyên phân đội cũ, điều đó có vấn đề gì không thỏa đáng sao? Hay là lúc này đây thầy số Chín đã thay đổi ý định, muốn bốc thăm lại nhưng lại không sợ xui xẻo bốc trúng cùng một đội với tôi nữa rồi?"
Tạ Tỉ nhắc lại chuyện cũ rành rọt từng câu từng chữ, trực tiếp biến việc không chia lại tổ thành một sự quan tâm đầy ý tứ và thiện chí của đạo diễn. Nhưng lời nói này thốt ra chẳng khác nào đem toàn bộ thể diện của Tạ Đông Vũ giẫm nát dưới gót chân. Kẻ trước kia mạnh miệng tuyên bố chê bai không muốn chung đội chính là hắn, giờ nếu lật lọng đòi đổi lại thì chẳng phải tự vả vào mặt mình hay sao?
Thấy hắn ta câm như hến không hé nổi một lời, Tạ Tỉ nhướng mày nhìn hắn, thong thả bồi thêm một câu: "Hay là nói, thầy số Chín trước đây chê bai không muốn, nhưng giờ đây lại muốn chung đội với tôi rồi? Ngươi nếu muốn thì cứ việc nói thẳng ra một câu, con người tôi xưa nay vốn rất rộng lượng và phóng khoáng mà."
Sắc mặt Tạ Đông Vũ thoắt xanh thoắt trắng, tức tối trừng mắt nhìn Tạ Tỉ. Tạ Tỉ!
Đối phương đã nói đến mức độ cạn tình cạn nghĩa như vậy, hắn ta có trả lời thế nào thì cũng đều biến thành trò hề cho thiên hạ!
"Ha ha ha đối đầu trực diện luôn kìa! Đỉnh cao thật sự! Đúng chuẩn phong cách cứng rắn quen thuộc của anh số Mười nhà ta rồi!"
"Còn nhớ hôm trước tên số Chín này bày đặt kênh kiệu bảo không muốn cùng tổ với số Mười, anh nhà ta cũng đốp chát lại không trượt phát nào."
"Phải thẳng thắn như thế mới hả lòng hả dạ chứ, ai sợ ai đâu nào! Đều là hồ ly ngàn năm thành tinh cả, bày đặt diễn trò Liêu Trai ngây thơ làm cái gì, ai mà chẳng biết tỏng tâm tư xấu xa của hắn ta chứ? Chẳng qua là thèm thuồng cơm ngon canh ngọt của anh số Mười mà thôi! Nếu như thẳng thắn chút thì có lẽ anh số Mười còn nể mặt cho ăn cùng, đằng này cứ quanh co lòng vòng lại còn không chịu thừa nhận, mất mặt không để đâu cho hết!"
"Cùng mang họ Tạ cả, sao khoảng cách giữa người với người lại một trời một vực đến thế chứ?"
Phù Hải Thần nào chịu để vuột mất chỗ dựa vững chắc và cơ hội ăn ngon uống say bên cạnh Tạ Tỉ, lập tức giơ tay phản đối kịch liệt: "Thầy số Chín nói thế chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận đâu nhé! Tôi thấy nhóm năm người đội Đỏ chúng tôi đang phối hợp vô cùng ăn ý và vui vẻ, chẳng ai muốn tách ra cả. Nếu không giải quyết được thì cứ giơ tay biểu quyết đi, tôi kiên quyết phản đối việc chia lại đội!"
Đàm Giai Giai lập tức giơ cả hai tay hưởng ứng: Cô dựa vào bản lĩnh của mình mới giành được một suất trong đội Đỏ, cớ sao phải nhường cho kẻ khác chứ?
Phó Hạc Hành và Đổng Ni Ni cũng lần lượt giơ tay lên. Tạ Tỉ theo sát ngay sau đó.
Tỉ số lúc này là năm chọi năm. Sắc mặt Nghiêm Văn Đình đã xám xịt lại, biết rằng chuyện này e là đã thành kết cục đã định.
Nào ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Khương Trinh bên phía đội Xanh vốn đã ngứa mắt với thói làm bộ làm tịch của Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình suốt mấy ngày qua, lúc này cũng lặng lẽ giơ tay lên: "Khụ... tôi cũng cảm thấy giữ nguyên đội hình không chia lại là tốt nhất."
Tỉ số biến thành sáu chọi bốn, phe Tạ Đông Vũ hoàn toàn thua cuộc. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa phải là thảm hại nhất khi Du Tư Bội và Lư Tử Nguyệt sau thoáng ngập ngừng cũng lần lượt giơ tay đồng tình.
Tức khắc tỉ số trở thành tám chọi hai!
Chỉ còn trơ trọi lại mỗi một mình Nghiêm Văn Đình cùng Tạ Đông Vũ. Cả người Tạ Đông Vũ run lên bần bật vì tức giận, sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối.
"Ha ha ha tình tiết này tôi thực sự không lường trước được luôn á! Trời đất ơi, số Chín tự nhìn lại xem mình bị ghét bỏ đến mức nào kìa! Đồng đội cùng một nhóm còn thấy hắn ta đáng xấu hổ, dù không muốn chung mâm với hắn nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, thà đứng về phía lẽ phải còn hơn!"
"Trời ạ, cái tên số Chín này liệu có tức quá mà đùng đùng tuyên bố bỏ quay luôn không ta?"
"Tôi không có mặt ở hiện trường mà còn thấy ngượng ngùng thay cho số Chín luôn ấy, mười ngón chân tôi đã đào xong cả một căn biệt thự dưới sàn nhà rồi!"
Tạ Đông Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhịn nhục: "Tôi cũng chỉ thuận miệng góp ý thế thôi, không bốc thăm lại thì thôi vậy."
Chỉ có điều trong lòng hắn ta uất ức đến cực điểm, Văn Đình ca sao lại đẩy hắn vào tình cảnh bẽ bàng và nhục nhã ê chề như thế này chứ!
Nghiêm Văn Đình thấy hắn chịu ủy khuất, bèn kín đáo đưa bàn tay ra phía sau móc nhẹ vào ngón tay hắn như một cử chỉ vỗ về an ủi. Tạ Đông Vũ được người yêu xoa dịu tức khắc lại cảm thấy ngọt ngào trở lại đôi chút. Tạ Tỉ vô tình đưa mắt liếc thấy cảnh tượng lén lút ấy, chỉ cảm thấy cay hết cả mắt.
Sau khi không còn ai quấy rầy nữa, đạo diễn Hầu tiếp tục phổ biến chi tiết về nhiệm vụ thứ hai: Đó chính là trong quá trình hoạt động ngoài dã ngoại, các đội phải tìm kiếm các loại thực vật hoặc quả dại ăn được và không có độc tố. Mỗi một chủng loại được tìm thấy sẽ tính là một điểm. Nếu một đội đã tìm thấy loại cây đó rồi thì đội còn lại dù sau đó có tìm thấy cũng sẽ không được tính điểm nữa, tuyệt đối không tính trùng lặp.
Cuối cùng căn cứ vào việc đội nào thu thập được số lượng chủng loại phong phú và nhiều nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng ở nhiệm vụ thứ hai. Mỗi thành viên của đội thắng cuộc cũng sẽ nhận được mười ngàn lượt yêu thích. Như vậy đội Xanh vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng nếu như họ giành phần thắng áp đảo ở thử thách tìm kiếm này.
Nét mặt của các thành viên đội Xanh hơi dãn ra một chút. Mặc dù vừa rồi họ kiên quyết từ chối việc chia lại tổ, nhưng tinh thần tranh đua để chiến thắng thì ai cũng có. Đã thua một chặng dài suốt ba ngày qua, hôm nay họ không thể để thua trắng toàn bộ.
Sau khi tổ chương trình công bố xong xuôi mọi nhiệm vụ, các nhân viên công tác bắt đầu dẫn đường đưa nhóm người Tạ Tỉ tiến về khu vực sườn núi phía Tây. Nơi đây đã được tổ chương trình khảo sát địa hình kỹ lưỡng và khoanh thành khu vực an toàn, giáp ranh với rừng sâu đều được rào chắn bằng lưới sắt kiên cố cao tới hai mét, hoàn toàn không có mối nguy hiểm rình rập nào. Bên trong khu vực này còn thả không ít gà, vịt, ngỗng thả rông còn sót lại từ những đợt trước, hoàn toàn đủ để các vị khách mời thỏa sức phát huy tài nghệ.
Hơn nữa khu vực phía Tây này hoàn toàn trái ngược với hướng sườn núi phía Đông đầy điềm gở mà Tạ Tỉ từng cảnh báo, cho nên trong lòng đạo diễn Hầu vẫn cảm thấy vô cùng an tâm.
Mười vị khách mời đối diện với ống kính máy quay đều giữ phong thái chuẩn mực và đúng mực. Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ cho dù trong lòng nghẹn ứ bao nhiêu bất mãn cũng tuyệt đối không dám để lộ ra ngoài mặt, thậm chí trên suốt quãng đường đi tới sau núi còn tỏ ra vô cùng năng nổ và tích cực, nhằm mục đích xoa dịu và cứu vãn lại hình tượng đã sứt mẻ trầm trọng trước đó.
Rất nhanh sau đó đoàn người đã đặt chân đến khu rừng sau núi. Lần này tổ chương trình không hề chuẩn bị sẵn bất kỳ công cụ nấu nướng hay gia vị hỗ trợ nào cho các khách mời, mọi thứ hoàn toàn trông cậy vào năng lực sinh tồn và tháo vát nơi hoang dã của từng cá nhân.
Đối với Tạ Tỉ, thử thách sinh tồn này hoàn toàn không phải là vấn đề to tát. Bốn người trong nhóm Phó Hạc Hành ngoan ngoãn đi theo sát bên cạnh hắn, toàn bộ hành trình đều nhất mực lắng nghe sự phân công và chỉ đạo của hắn, lấy hắn làm hạt nhân trung tâm.
Thời gian lúc này còn rất sớm, Tạ Tỉ vừa tới nơi đã nhanh chóng lên sẵn thực đơn cho năm món ăn dã ngoại. Gà, vịt, ngỗng ba loại tính là ba món ăn, hai món còn lại thì cũng chẳng thể nào làm khó được Tạ Tỉ. Nơi thâm sơn cùng cốc này đương nhiên không thể thiếu các loại rau rừng mọc hoang, phần lớn người đời nhìn vào chẳng thể phân biệt nổi, nhưng với một người từng lăn lộn sinh tồn suốt bao năm tháng dài đằng đẵng nơi mạt thế hoang tàn như Tạ Tỉ, đừng nói là rau rừng ăn được, ngay cả từng ngọn cỏ dại có công dụng dược tính gì, có nuốt vào bụng được hay không hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Tạ Tỉ đầu tiên phân công Phó Hạc Hành và Phù Hải Thần cùng mình vây bắt mỗi loại một con gà, vịt, ngỗng. Vì ở đây không có nồi niêu xoong chảo, nên Tạ Tỉ tính toán sẽ trực tiếp nướng chín toàn bộ nguyên liệu. Đàm Giai Giai và Đổng Ni Ni được phân công đi nhặt cành cây khô làm củi, còn Phó Hạc Hành cùng Phù Hải Thần thì mang số gia cầm vừa bắt được ra con suối nhỏ cách đó không xa để vặt lông và sơ chế nguyên liệu sạch sẽ.
Riêng Tạ Tỉ thì quay người sải bước đi về phía một bụi rậm rạp um tùm cỏ cây. Nghiêm Văn Đình đứng ở đằng xa ban đầu định lén lút bám đuôi theo sau, nhưng nhìn thấy ống kính máy quay bám sát Tạ Tỉ nên đành phải ấm ức từ bỏ quyết định này.
Rất nhanh sau đó, Tạ Tỉ đã gom được những thứ mà mình muốn tìm, dùng từng phiến lá chuối rừng to bản cẩn thận bọc lại và phân loại gọn gàng.
"Ủa, mấy cái hạt tròn tròn nhỏ xíu kia là gì thế? Thế mà lại có cả một nắm cỏ nữa kìa? Không lẽ anh ấy định cho mọi người ăn cỏ thật đấy chứ?"
"Ha ha ha bạn phía trước nhìn là biết người thành phố chưa từng ăn đồ rừng rồi! Mấy thứ hái sau cùng đó không phải cỏ dại đâu, là rau rừng đấy! Còn mấy hạt nhỏ li ti đằng trước toàn là gia vị tự nhiên cả: Mấy hạt màu đỏ là ớt rừng cay nồng, màu xanh lục là đại hồi mọc hoang dã, ngoài ra còn có rất nhiều loại gia vị sinh trưởng tự nhiên trong rừng nữa, chỉ vì máy quay ở xa nên nhìn không rõ thôi, nếu đem phơi khô ra thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra ngay!"
"Oa mở mang tầm mắt thật sự! Trong tự nhiên lại có sẵn nhiều loại gia vị sinh trưởng hoang dã phong phú như thế này sao!"
"Thế này đã thấm tháp vào đâu, trên núi có vô vàn thứ ăn được, nhưng đương nhiên cũng không phải thứ gì trên núi cũng có thể tự tiện bỏ vào miệng đâu nhé. Cần phải có kiến thức hiểu biết thật sâu rộng mới phân biệt được, bằng không ăn nhầm là xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng như chơi, đặc biệt là những loài nấm rực rỡ sắc màu thì tuyệt đối không được tùy tiện hái về ăn. Có điều khu vực này tổ chương trình hẳn là đã rà soát kỹ lưỡng từ trước rồi, nên cơ bản chẳng thấy xuất hiện cây nấm nào."
"Anh số Mười hiểu biết rộng thật đấy, thảo nào món ăn nào anh ấy nấu ra cũng thơm ngon tuyệt đỉnh đến thế!"
Nếu như lúc trước khán giả chỉ đơn thuần say mê dung mạo trời ban của Tạ Tỉ thì giờ phút này ai nấy đều phải thán phục và kính nể không thôi. Tạ Tỉ có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tìm thấy nhiều chủng loại gia vị hoang dã và rau rừng phong phú đến vậy giữa chốn rừng sâu, hiển nhiên ngày thường hắn phải là người có hiểu biết thực tế vô cùng sâu sắc và học thức uyên bác. Một người vừa thanh lịch tao nhã, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại trầm ổn khiêm nhường không hề kiêu ngạo, quả thực là hình mẫu nam thần thập toàn thập mỹ trong lòng của tất cả mọi người.
"Cơ mà mấy thứ gia vị đó toàn là hạt thô cứng, lại không có nồi để hầm nấu thì làm sao mà ngấm vào thịt nướng được ta?"
"Bạn phía trước lo xa quá rồi, bạn quên mất tuyệt kỹ lợi hại nhất của anh số Mười là gì rồi sao? [Mặt chó]"
"Tuyệt kỹ gì cơ?"
Chẳng cần chờ người khác lên tiếng giải thích, thắc mắc ấy lập tức có câu trả lời rõ ràng. Chỉ thấy Tạ Tỉ mang những bọc lá chuối rừng chứa đầy đồ tốt về bãi đất trống, sau đó cầm lấy một khối đá phẳng phiu nhẵn nhụi, đặt từng bọc lá chuối lên trên bề mặt đá. Hắn vung một chưởng gọn gàng giáng xuống, lực đạo khống chế tinh chuẩn đến mức khi mở lá chuối ra, hồ tiêu, hoa tiêu, hồi hương bên trong đều đã vỡ vụn thành bột mịn tơi xốp!
Đến củ gừng dại mọc hoang thì được Tạ Tỉ tiện tay nhặt một thanh gỗ mục, dùng đá vót nhọn một bên mép. Thanh gỗ nhìn qua thì cùn rỉ thô sơ, nhưng khi nằm trong tay Tạ Tỉ lại sắc bén chẳng khác nào một lưỡi dao cạo tinh xảo, từng lát gừng dại mỏng tanh đều tăm tắp rơi xuống phiến lá trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Khi Tạ Tỉ làm xong xuôi tất cả những việc này rồi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện nhóm người Phó Hạc Hành đang đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Tạ Tỉ khẽ nhướng mày: "Sao thế?"
Phù Hải Thần nuốt nước bọt ực một cái, gãi đầu cười gượng: "Không... không có gì, chỉ là thấy thủ pháp của Tạ lão sư quá mức điệu nghệ và xuất thần mà thôi!"
"Mọi người quên mất nhiệm vụ thứ hai rồi sao?"
"Nhiệm vụ thứ hai? Chẳng phải là tìm kiếm các loại thực vật hoặc quả dại ăn được sao? Nhưng hoa tiêu với hồi hương này tính là gia vị chứ nhỉ?"
"Ha ha ha hoa tiêu đại hồi nếu đã dùng làm gia vị nêm nếm được thì tức là có thể nuốt vào bụng được, là nguyên liệu thực phẩm tự nhiên! Đã là nguyên liệu nấu nướng thì khác gì thức ăn thông thường đâu, chỉ là lượng ăn mỗi ngày nhiều hay ít mà thôi!"
"Vãi chưởng... nghe người phía trước khai sáng xong tôi mới vỡ lẽ! Hóa ra anh số Mười chỉ cần đi dạo một vòng vừa chuẩn bị đồ nấu nướng mà vừa hoàn thành luôn cả nhiệm vụ thứ hai rồi sao?"
"Đỉnh của chóp! Đẳng cấp quá rồi!"
Hai đội Đỏ và Xanh hành động độc lập ở hai khu vực khác nhau. Đội Xanh từ xa nhìn thấy động tác của Tạ Tỉ chỉ đinh ninh rằng hắn đang chuẩn bị cho nhiệm vụ nấu nướng đầu tiên, kết quả là trong khi người ta tưởng hắn mới ở tầng thứ nhất thì hắn đã bay tít lên tầng thứ hai từ lâu rồi.
Tạ Tỉ còn chẳng biết từ góc nào đào lên được một chùm khoai lang dại mập mạp, trong lúc nướng gà vịt ngỗng bèn tiện tay vùi luôn vào đống than củi đỏ rực. Chờ khi khoai lang nướng chín thơm lừng thì cũng có thể dùng làm một món ăn dã ngoại hoàn chỉnh.
Hắn lại lấy các loại rau rừng xiên vào từng que tre, phết đều hỗn hợp bột gia vị đặc chế pha trộn với nước suối thanh ngọt, đặt lên trên ngọn lửa bập bùng nướng sơ qua. Tức khắc mùi hương nồng nàn ngào ngạt bốc lên nghi ngút, thơm đến mức khiến người ta phải ứa nước miếng.
Chưa dừng lại ở đó, Tạ Tỉ nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn rất sớm, bèn tiện tay bắt thêm một con gà bảy màu thả rông, sơ chế sạch sẽ. Sau đó hắn nhào một ít bùn dẻo quánh, vì không có lá sen nên dùng trực tiếp lá chuối rừng thay thế. Hắn phết đều nước sốt gia vị bí truyền lên thân gà, lại đem gừng dại và hành rừng thắt nút nhét chặt vào trong bụng gà, bên ngoài bọc kín nhiều lớp lá chuối rồi trét một lớp bùn dẻo dày cộp bao quanh, chôn sâu vào lòng đất rồi nhóm lửa bên trên. Đây chính là cách làm món gà nướng đất sét kinh điển!
Phó Hạc Hành và Phù Hải Thần ngồi bên đống lửa, tận tâm tận lực trở đều tay những con gà, vịt, ngỗng nướng vàng ruộm. Đàm Giai Giai và Đổng Ni Ni mang rau rừng đã rửa sạch xiên vào que tre. Làm xong xuôi mọi việc, Đàm Giai Giai và Đổng Ni Ni không kìm được bèn lên tiếng hỏi: "Tạ lão sư, chúng ta có cần tranh thủ lúc này đi tìm kiếm các loại thực vật để bắt đầu nhiệm vụ thứ hai không ạ?"
Vừa rồi lúc đi ra suối rửa rau, hai cô nàng tình cờ nghe thấy người bên đội Xanh nói chuyện. Dường như đội Xanh cảm thấy nhiệm vụ nấu nướng chắc chắn không thể thắng nổi đội Đỏ, nên dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ thứ nhất để dồn toàn lực đi tìm kiếm thực vật cho nhiệm vụ thứ hai.
Tạ Tỉ nghe vậy ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu điềm tĩnh: "Không cần đâu."
Đàm Giai Giai cùng mọi người ngơ ngác: "Dạ? Không cần ạ?"
Tạ Tỉ không đáp lời mà trực tiếp sải bước đi tới góc cây râm mát, mang phần lá chuối còn lại đã gói ghém cẩn thận lại đây. Đợi khi thợ quay phim tiến sát lại gần, hắn bắt đầu mở từng gói lá chuối ra, vừa mở vừa thong thả điểm danh từng loại:
"Loại thứ nhất: Rau sam, có thể dùng làm thực phẩm và làm thuốc, tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát máu tiêu sưng. Loại thứ hai: Cây bồ công anh, vừa ăn được vừa làm thuốc bồi bổ. Loại thứ ba: Cây rau tề thái... Loại thứ mười tám: Rau địa mộc nhĩ, hoàn toàn ăn được. Loại thứ mười chín: Củ gừng dại... Loại thứ hai mươi: Ớt dại... Loại thứ ba mươi: Khoai lang dại... Ở phía bụi rậm đằng kia còn có thêm mấy loại quả dại mọng nước nữa, đạo diễn có cần tôi ra hái nốt mang lại đây không?"
Tạ Tỉ tuần tự trưng bày và thuyết minh rành rọt từng loại một. Khi hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp đầy kinh ngạc và không thể tin nổi của đạo diễn Hầu cùng toàn thể nhân viên công tác. Chờ nghe xong câu hỏi cuối cùng của Tạ Tỉ, đạo diễn Hầu mới giật mình hoàn hồn, vội vàng xua tay lia lịa: "Không, không cần đâu! Đủ rồi, ngần này là quá đủ rồi!"
Đâu chỉ là đủ, nếu như không phải thấy số lượng đã vượt xa yêu cầu, bọn họ tin chắc Tạ lão sư có thể tại chỗ tìm ra cả trăm loại thực vật ăn được cho họ xem! Năng lực sinh tồn nơi hoang dã bực này quả thực là độc nhất vô nhị, không ai có thể bì kịp!
"Ha ha ha đúng là bái phục sát đất! Cảm giác đội Xanh thảm hại quá chừng! Cứ ngỡ đội Đỏ chỉ mải mê chuẩn bị nhiệm vụ nấu ăn nên đội Xanh hăm hở dồn sức đi hái quả cho nhiệm vụ thứ hai, kết quả người ta đã hoàn thành vượt chỉ tiêu cả hai nhiệm vụ rồi ung dung ngồi nghỉ ngơi!"
"Tôi vừa lướt sang phòng live của đội Xanh xem thử, Khương Trinh, Du Tư Bội với bạn người mới bên đó vẫn đang vất vả nhận biết từng loại quả dại rồi cặm cụi hái. Cơ mà chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Văn Đình với tên số Chín kia đâu cả, không biết hai người họ lủi đi ngóc ngách nào rồi."
"Ủa kỳ vậy? Không phải luôn có máy quay đi kèm theo dõi sao?"
"Cụ thể cũng không rõ lắm, hình như hai người họ tách ra khỏi nhóm ba người của Khương Trinh. Bên đó chỉ có một máy quay chính, hai người họ bảo muốn đi sang phía bụi cây bên kia tìm kiếm, bảo thợ quay phim cứ quay nhóm Khương Trinh trước, sau đó thì mất hút bóng dáng luôn."
"Không lẽ hai người họ định âm thầm tìm kiếm thật nhiều đồ độc lạ để tạo bất ngờ làm kinh ngạc mọi người sao? Ha ha ha."
"Tôi thấy khả năng cao là vậy đấy, nhưng e là kế hoạch của họ phá sản hoàn toàn rồi, họ có tìm đằng trời cũng không đọ lại kho tàng ba mươi loại của đội Đỏ đâu!"
Bên phía Tạ Tỉ, đúng mười một giờ trưa thì toàn bộ thức ăn đều đã được nướng chín hoàn hảo. Mùi thơm nồng nàn quyến rũ ngập tràn trong không gian. Trong lúc chờ đợi, Đàm Giai Giai đã không kìm lòng được mà ăn liền mấy xiên rau rừng nướng. Bản thân các loại rau rừng đã có vị ngọt thanh tự nhiên, nay lại được phết thêm lớp nước sốt bí truyền của Tạ Tỉ, hương vị đậm đà ngây ngất dường như muốn câu sạch toàn bộ lũ sâu thèm ăn trong bụng mọi người ra ngoài.
Đến mười một giờ trưa, đội Xanh vẫn chưa thấy quay trở lại tập hợp. Năm người đội Đỏ cũng không chờ đợi thêm, sau khi được tổ chương trình ghi nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ nhất thì bắt đầu cùng nhau mở tiệc thưởng thức no nê thỏa thích.
Mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp không gian khiến đạo diễn Hầu cùng toàn bộ nhân viên công tác đứng sau ống kính máy quay không kìm được mà liên tục nuốt nước bọt ừng ực. Đặc biệt là người quay phim đứng gần bàn ăn nhất, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một lọt thẳng vào micro phát sóng, khiến cho khán giả trong phòng trực tiếp được một phen cười nghiêng ngả.
"Ha ha ha cười chết tôi mất thôi! Anh quay phim ơi giữ vững nghị lực lên nào, tiếng nuốt nước bọt vang dội cả màn hình rồi kìa!"
"Xem năm người họ ăn ngon lành thế kia ai mà nhịn cho nổi chứ! Đói cồn cào cả ruột gan rồi, ước gì có thể chui qua màn hình cắn ké một miếng thịt nướng!"
Các nhân viên trong tổ chương trình có mang theo cơm hộp tiện lợi từ dưới chân núi lên, chỉ cần nhóm một đống lửa nhỏ hâm nóng lại là có thể dùng bữa. Thế nhưng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của các món ăn dã ngoại thượng hạng ngay bên cạnh, cuối cùng một nhân viên công tác không nhịn nổi cơn thèm bèn mon men lại gần thầm thì: "Đạo diễn Hầu, ngài nhìn xem bên chỗ Tạ lão sư vẫn còn thừa lại cả một đống rau rừng tươi ngon kia kìa, nhiều loại như vậy sau khi ghi nhận điểm số rồi để đó thì lãng phí quá chừng."
Hơn nữa nước sốt bí truyền do Tạ lão sư điều chế vẫn còn dư lại một bát lớn, thịt nướng thì họ không dám tơ tưởng, nhưng nướng một ít rau rừng chấm sốt thì ngon phải biết!
Đạo diễn Hầu nghĩ ngợi một hồi, nghe mùi thơm ngây ngất cũng nhịn không nổi cơn thèm đang cào xé trong bụng, cuối cùng bèn xua tay ra hiệu: "Các cậu qua đó hỏi khéo Tạ lão sư xem phần nước sốt còn thừa kia có dùng nữa không."
Nhân viên công tác nghe vậy mừng rỡ như mở cờ trong bụng, gần như nhảy chân sáo chạy ào sang.
Ban đầu khán giả chỉ nghe thấy tiếng xì xào, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một nhân viên phóng vút qua màn hình với tốc độ tên bắn, dường như sợ chậm một giây là đạo diễn Hầu sẽ đổi ý.
"Ha ha ha thật là quá quắt mà! Tốc độ nhanh như chớp thế kia không sợ bị trật khớp hông sao?"
"Nếu là bạn đứng ở đó thì chắc bạn đã nhào thẳng vào đĩa thịt từ lâu rồi ấy chứ!"
"Tổ chương trình cuối cùng cũng không chống cự nổi sự cám dỗ của đồ ăn ngon rồi, ha ha ha..."
Nhờ sự rộng lượng của Tạ Tỉ, nhân viên tổ chương trình vui vẻ xin được bát nước sốt còn lại, lập tức nhóm lửa xiên rau rừng nướng ăn thỏa thuê. Cả đoàn người đều được một bữa trưa no nê ngon miệng, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi không dứt lời.
Mọi sự chú ý đều dồn cả vào đồ ăn thức uống ngon lành, chờ đến khi ăn uống xong xuôi dọn dẹp hiện trường thì kim đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút trưa.
Đạo diễn Hầu bỗng nhiên cau mày nhìn quanh: "Kỳ lạ thật, sao người của đội Xanh vẫn chưa thấy quay trở lại vậy?"
Một nhân viên công tác vội cầm bộ đàm định liên lạc với người phụ trách quay phim đi cùng đội Xanh để hỏi thăm tình hình. Thế nhưng bộ đàm vừa mới cầm lên tay thì một nhân viên giám sát khác đi cùng đội Xanh đã hớt hải chạy về. Người này khéo léo tránh khỏi tầm ngắm của ống kính máy quay đội Đỏ, tiến sát lại phía sau lưng đạo diễn Hầu, mặt mày trắng bệch vẫy vẫy tay ra hiệu đầy khẩn thiết.
Nhân viên này vốn là người được phân công đi cùng đội Xanh để phòng ngừa những sự cố bất trắc xảy ra rồi kịp thời thông báo về cho ban chỉ đạo.
Vốn dĩ tổ chương trình vì muốn ngăn ngừa tai nạn nên đã sớm cho người rà soát các mối nguy hiểm vô cùng cẩn thận, thậm chí còn cho dựng một hàng rào sắt kiên cố cao tới hai mét ngăn cách với khu vực rừng sâu nguy hiểm. Mặt ngoài hàng rào sắt đều gắn đầy những mũi chông nhọn hoắt sắc bén để dọa thú dữ trong rừng sâu không dám lại gần.
Thế nhưng vấn đề nan giải là mặt phía bên trong của hàng rào lại không có bất kỳ chông gai nào, cho nên nếu như người ở bên trong cố tình tìm mọi cách để chui ra ngoài thì căn bản không có chướng ngại vật nào ngăn cản được.
Tổ chương trình trước nay căn bản không hề nghĩ tới viễn cảnh sẽ có khách mời nào to gan làm chuyện liều lĩnh dại dột đến mức ấy, cho nên hoàn toàn không có sự phòng bị nào từ phía bên trong.
Đạo diễn Hầu nghe nhân viên ghé tai thuật lại sự việc mà kinh hãi không kịp trở tay, thốt lên đầy vẻ không thể tin nổi: "Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu bảo Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ dùng gậy gỗ bẩy thanh sắt hàng rào rồi chui tọt vào trong rừng sâu rồi á?!"
Nhân viên công tác nọ ảo não và ân hận vô cùng: "Tôi vô cùng xin lỗi, chuyện này thực sự là do tôi sơ suất không theo sát bọn họ. Tôi ngàn vạn lần không ngờ lá gan của hai người họ lại lớn đến mức độ ấy! Trước khi xuất phát tôi đã dặn dò họ rất kỹ lưỡng là tuyệt đối không được phép vượt qua phạm vi hàng rào sắt, hai người họ lúc đó cũng đã gật đầu đồng ý. Cho nên lúc hai người họ đòi tách ra đi tìm riêng, tôi chỉ nghĩ đơn giản là do lòng hiếu thắng của họ quá lớn, muốn tự mình tìm thêm thực phẩm độc lạ để gỡ gạc điểm số nên không nghĩ ngợi sâu xa... Ai mà ngờ được họ lại dám liều lĩnh phá rào chui ra ngoài như thế chứ!"
Khoảng mười một giờ trưa, không thấy Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ quay lại điểm hẹn, nhân viên này sợ họ đi quá xa nên đã dặn thợ quay phim tiếp tục ở lại ghi hình nhóm ba người của Khương Trinh, còn bản thân mình thì vội vã đi tìm hai người kia để giục họ trở về đội ngũ.
Kết quả là sau khi tìm kiếm khắp một vòng quanh khu vực quy định mà không thấy bóng dáng đâu, nhân viên linh cảm có chuyện chẳng lành bèn lần theo dấu vết đến tận mép hàng rào sắt ngoài cùng. Cuối cùng, tại một góc khuất hẻo lánh, anh ta kinh hoàng phát hiện một thanh sắt đã bị dùng gậy gỗ và sức trâu bẩy cong sang một bên, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui lọt qua!
Nhân viên công tác sợ đến mức toát cả mồ hôi hột, nhưng vẫn ôm hy vọng mong manh bèn đánh bạo chui qua lỗ hổng ra ngoài rừng sâu tìm kiếm. Anh ta nghĩ bụng có lẽ hai người họ chưa đi quá xa, nhưng tìm kiếm mướt mồ hôi suốt một vòng bên ngoài vẫn bặt vô âm tín. Chuyện này anh ta tuyệt đối không dám công khai nói thẳng trước ống kính máy quay, bởi vì một khi tin tức khách mời tự ý vượt rào mất tích trong rừng sâu bị lộ ra ngoài thì toàn bộ tổ chương trình chắc chắn sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận và đối mặt với thảm họa đình chỉ phát sóng.
Sợ rằng càng trì hoãn lâu thì tính mạng của hai người kia càng dễ gặp nguy hiểm, nhân viên này đành phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng về đây để tìm đạo diễn Hầu thương lượng đối sách.
Trong đầu đạo diễn Hầu lập tức hiện lên lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Tạ Tỉ vào sáng sớm ngày hôm nay. Sắc mặt ông ta trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc túi gấm đựng bùa hộ mệnh đang đeo lủng lẳng bên hông: "Bọn họ... rốt cuộc là đi về hướng nào?"
Nhân viên công tác bị vẻ mặt hoảng loạn của đạo diễn dọa cho khiếp vía, cẩn thận hồi tưởng lại: "Là góc phía Đông ngoài cùng ạ, nhưng cụ thể là họ đi sâu vào hướng nào thì tôi thực sự không rõ. Có điều ở dưới gốc cây mục gần hàng rào sắt có dấu vết bị hái nấm dại tươi mới, chắc là... chắc là bọn họ muốn trèo lên núi sâu để hái mấy thứ nấm đó nhằm ghi điểm."
Nếu không phải vì lý do đó thì căn bản không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến hai kẻ công tử bột kia dám mạo hiểm chui vào rừng rậm.
Đạo diễn Hầu tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đi đi lại lại mấy vòng tại chỗ. Cuối cùng ông ta hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm thần, đưa tay day day giữa hai đầu lông mày. Biết rõ không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, ông ta cất giọng gọi lớn: "Tạ lão sư, cậu mau qua đây một chút!"
Tạ Tỉ từ khoảnh khắc nhân viên công tác hớt hải chạy về đã sớm nhận ra điều bất thường. Thấy đối phương cố tình tránh né ống kính máy quay và sắc mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng loạn, dù vẫn đang đứng trong phạm vi ghi hình của máy quay đội Đỏ, hắn cũng chỉ điềm tĩnh đưa mắt nhìn sang phía bên kia.
Giờ phút này nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn Hầu, hắn liền thong thả đứng dậy sải bước đi tới. Thợ quay phim ban đầu định vác máy đi theo sau, nhưng đã bị một nhân viên khác nhanh tay vỗ nhẹ vào vai ra hiệu ngăn lại. Thợ quay phim hiểu ý liền dừng bước, tiếp tục chĩa ống kính vào nhóm người Phó Hạc Hành đang vui vẻ trò chuyện.
Tạ Tỉ bước đến trước mặt đạo diễn Hầu. Đạo diễn Hầu kéo Tạ Tỉ đi chếch ra xa thêm vài bước chân, lúc này mới hạ thật thấp giọng, run rẩy nói: "Tạ lão sư, e là đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Tạ Tỉ khẽ nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì thế đạo diễn?"
Đạo diễn Hầu đem toàn bộ những điều mà nhân viên công tác vừa báo cáo thuật lại cặn kẽ một lượt: "Hai người bọn họ hiện giờ đã hoàn toàn mất tích trong rừng sâu. Tạ lão sư có thể giúp tôi bấm quẻ tính xem bọn họ liệu có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không?"
Tạ Tỉ trực tiếp thản nhiên mở miệng đáp: "Hai người bọn họ không có nguy hiểm gì đâu."
Đạo diễn Hầu thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực: "Vậy thì tốt quá, may mắn quá rồi..."
Thế nhưng Tạ Tỉ lại tiếp tục nói thêm một câu khiến người ta lạnh gáy: "Nhưng nếu như mọi người đi vào rừng sâu tìm kiếm bọn họ, thì sẽ có bốn người gặp phải đại nạn sát thân đấy."
Sắc mặt đạo diễn Hầu lập tức đông cứng lại, khóe mắt giật giật, khó tin nhìn Tạ Tỉ trừng trừng. Giờ phút này ông ta mới đột nhiên vỡ lẽ ra nguyên do vì sao sáng nay Tạ Tỉ lại chủ động đưa cho mỗi người bọn họ một lá bùa hộ mệnh màu đỏ thắm! Ông ta hít sâu một hơi khí lạnh, run rẩy hỏi: "Ngoại trừ hai người bọn họ ra sao?"
Tạ Tỉ khẽ ừ một tiếng xác nhận. Hắn đã quan sát kỹ diện mạo và tướng số của Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ, trên vầng trán và ấn đường của hai người họ hoàn toàn không hề có tử khí bao phủ, cho nên hai kẻ đó tuyệt đối không thể chết được. Đây cũng chính là lý do vì sao trước đó Tạ Đông Vũ không chịu nhận bùa hộ mệnh thì Tạ Tỉ cũng chẳng buồn ép buộc đưa cho.
Trước khi nhận lời tham gia chương trình thực tế này, Tạ Tỉ đã từng hoài nghi rằng chính hành vi tìm đường chết của hai kẻ này trong nguyên tác tiểu thuyết đã gián tiếp gây ra cái chết thảm khốc của Phó Hạc Hành cùng ba nhân viên công tác trong đoàn. Tuy rằng bọn chúng không trực tiếp ra tay giết người, nhưng cũng chẳng khác nào kẻ gián tiếp đẩy người vô tội vào chỗ chết.
Mà hiện giờ nghe được sự thật Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình tự ý phá rào chui vào núi sâu, có điều chỉ là chứng thực cho những phỏng đoán của hắn mà thôi.
Có điều trong nguyên tác, hai kẻ đó sở dĩ bình an vô sự là nhờ có bốn người khác đã dùng mạng sống của mình để chắn kiếp nạn thay cho bọn chúng. Nhưng lần này có bùa hộ mệnh do chính tay Tạ Tỉ ban phát, bốn người vô tội kia chắc chắn sẽ giữ được tính mạng, còn việc Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ có bị thương tật hay trả giá đắt hay không thì lúc này khó mà nói trước được.
Mặt mày đạo diễn Hầu lúc này đã xám ngoét lại. Ông ta thừa hiểu điều này có ý nghĩa kinh khủng đến mức nào! Nói cách khác, hai kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi kia tự mình chui đầu vào núi sâu tìm đường chết, kết quả cuối cùng bọn chúng thì bình an vô sự, ngược lại những người có lòng tốt lặn lội đi tìm kiếm giải cứu chúng thì lại có tới bốn người phải bỏ mạng oan uổng sao?!
Tạ Tỉ thấy ông ta hoang mang bèn lên tiếng trấn an: "Có điều đạo diễn Hầu cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần những người đi tìm kiếm đều mang theo bùa hộ mệnh bên mình một cách cẩn thận thì tính mạng của họ sẽ được bảo toàn, không có gì đáng ngại. Nhưng một khi tôi đã ra tay nghịch thiên sửa mệnh cho họ, thì bản thân Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ có bị thương tật hay không thì tôi không dám bảo đảm đâu."
Đạo diễn Hầu nghe xong liền thở hắt ra một hơi dài, trong lòng đối với Tạ Tỉ dâng lên niềm cảm kích khôn nguôi: "Tôi thực sự không biết phải cảm ơn Tạ lão sư như thế nào cho hết nữa, lần này nếu như không có cậu..."
Tạ Tỉ khẽ lắc đầu: "Chuyện này không liên quan gì đến ông cả." Rốt cuộc một khi một kẻ đã quyết tâm muốn tìm đường chết thì trời cũng chẳng ngăn nổi, "Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, muốn đi tìm kiếm cũng được thôi, nhưng tiền đề tiên quyết là: Tất cả mọi người bắt buộc phải mang theo bùa hộ mệnh bên mình!"
Đạo diễn Hầu tự nhiên hiểu rất rõ đạo lý này. Nghe được hai kẻ kia sẽ không mất mạng mà cùng lắm chỉ bị thương tật trừng phạt thích đáng, gánh nặng trong lòng ông ta cũng vơi đi phần nào. Ông ta hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về hướng sườn núi phía Đông u ám, trong lòng lập tức có sự tính toán rõ ràng.
Lần này hai kẻ đó tự ý làm càn tìm đường chết, dựa vào cái gì mà bắt tổ chương trình bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay gánh vác tội danh thay cho bọn chúng chứ?
Đạo diễn Hầu hết lời cảm ơn Tạ Tỉ, sau đó bảo hắn cứ việc quay trở lại nghỉ ngơi, những việc tiếp theo cứ để ông ta tự tay xử lý cho thỏa đáng.
Tạ Tỉ gật đầu rồi thong thả quay trở về chỗ nhóm bạn của mình.
Trong nguyên tác cuốn sách, việc nhóm người Phó Hạc Hành gặp nạn không hề được phát sóng trực tiếp ra ngoài. Hẳn là ngay từ đầu tổ chương trình không hề lường trước được sự việc lại nghiêm trọng đến mức liên quan tới mạng người, chỉ nóng lòng muốn bí mật tìm kiếm đưa hai người trở về cho xong chuyện. Họ lại sợ scandal này lộ ra sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng chương trình, cho nên mới nhân lúc nghỉ ngơi hai tiếng buổi trưa vội vã chia nhau đi tìm người.
Nào ngờ đâu cuối cùng lại xảy ra đại họa kinh hoàng, vừa vặn đụng phải lúc đất đá trên sườn núi sạt lở dữ dội sau cơn mưa lớn.
Một tai nạn chôn vùi bốn sinh mạng vô tội!
Cũng chính vì thế mà chân tướng xấu xa năm xưa mới bị che giấu ỉm đi một cách hoàn hảo. Tạ Đông Vũ lại là con cưng của gia tộc họ Tạ, cha Tạ đương nhiên sẽ dốc toàn bộ tiền tài và thế lực quyền quý để bao che và bảo vệ cho hắn ta đến cùng. Việc chân tướng vụ việc bị chôn vùi dưới đáy vực sâu sợ rằng cũng không phải là chuyện mà một tổ chương trình nhỏ bé có thể tự mình quyết định được.
Đêm qua trời đổ một trận mưa rào rất lớn, kết cấu đất đá trên sườn núi tự nhiên rất dễ bị nới lỏng và xói mòn. Nếu như nơi hai kẻ kia mò tới lại vừa vặn chính là khu vực sạt lở nguy hiểm đó, hai kẻ mang hào quang nhân vật chính thì chẳng hề hấn gì, lại nhẫn tâm để cho người khác phải trả giá bằng máu và tính mạng thay cho mình.
Đạo diễn Hầu sau khi nghe Tạ Tỉ chỉ điểm thì trong lòng đã có chỗ dựa vững chắc, thần trí cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Ông ta tìm lại người nhân viên công tác kia, bảo anh ta đi trước, sau đó ghé tai thầm thì dặn dò người quay phim một hồi lâu...
Nghe đạo diễn Hầu dặn dò từng bước thực hiện, nhân viên công tác ban đầu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện này vốn dĩ phải làm như thế mới đúng lẽ công bằng! Rốt cuộc sự cố nguy hiểm này hoàn toàn là do hai kẻ kia ngang ngược không tuân thủ quy củ của chương trình gây ra, cớ sao phải giấu giếm hộ bọn chúng?
Chỉ là trước khi nhân viên rời đi, đạo diễn Hầu nghiêm giọng nhắc nhở lần cuối: "Bất kể lát nữa có xảy ra chuyện gì, các cậu tuyệt đối phải đeo bùa hộ mệnh bên mình thật cẩn thận, cấm không được tháo ra đấy!"
Nhân viên công tác bị vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng cực độ của đạo diễn Hầu dọa cho phát khiếp, vội vàng đưa tay sờ sờ vào túi quần để kiểm tra chiếc bùa hộ mệnh đỏ thắm. Nghĩ ngợi một lát, anh ta dứt khoát rút lá bùa ra, bắt chước theo cách của Phó Hạc Hành đang đeo ba chiếc túi gấm lủng lẳng bên ngoài, cẩn thận buộc chặt lá bùa ngay trên ngực áo của mình cho an tâm.
Rất nhanh sau đó ở bên phía đội Xanh, nhân viên công tác liền cùng người quay phim phối hợp diễn một màn kịch vô cùng ăn ý. Bọn họ giả vờ không biết vì sao Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ mãi vẫn chưa thấy quay trở lại tập hợp, sau đó dẫn theo ba người Khương Trinh, Du Tư Bội và Lư Tử Nguyệt bắt đầu đi tìm kiếm quanh khu vực.
Cuối cùng khi tìm đến góc hàng rào sắt bị người ta dùng sức bẩy cong làm hư hại tạo thành một lỗ hổng lớn, nhân viên công tác lập tức diễn vẻ kinh hoàng thốt lên: "Trời... trời đất ơi, chuyện này rốt cuộc là sao thế này? Nghiêm lão sư và thầy Tạ chẳng lẽ... đã chui qua đây chạy tọt vào trong núi sâu rồi sao? Nơi này vô cùng nguy hiểm mà, trước khi đi tổ chương trình đã đặc biệt cảnh báo rồi, chuyện này... giờ biết phải làm sao đây?!"
Người quay phim phối hợp vô cùng ăn ý, vác máy quay lia cận cảnh vào thanh sắt bị bẩy cong biến dạng rồi giục mọi người mau chóng chạy về báo cho đạo diễn Hầu tìm cách ứng phó.
Nhóm ba người Khương Trinh nào đã từng gặp phải tình huống kinh hoàng bực này bao giờ, vừa nghe thấy hai chữ "rừng sâu núi thẳm" là đã sợ đến run rẩy cả người, vội vã theo chân nhân viên chạy thục mạng trở về điểm tập kết ban đầu.
Khi nhóm năm người hớt hải chạy về và trình bày lại toàn bộ sự việc đầy căng thẳng ngay trước ống kính máy quay đang phát sóng trực tiếp, đạo diễn Hầu cùng các nhân viên phối hợp diễn vẻ bàng hoàng kinh ngạc, còn nhóm người Phó Hạc Hành thì thực sự sửng sốt và ngỡ ngàng đến chết lặng.
Phó Hạc Hành từng có nhiều năm kinh nghiệm quay phim trong rừng sâu nên hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm chết người của địa hình đồi núi hoang vu, chân mày anh nhíu chặt lại đầy vẻ lo lắng.
Đạo diễn Hầu thở dài thườn thượt, giậm chân giận dữ: "Nghiêm lão sư với thầy Tạ làm cái trò này chẳng phải là quá mức hồ đồ và làm càn hay sao? Vạn nhất ở trong đó gặp phải dã thú hung dữ hay trượt chân xuống vực thì... chuyện này chẳng phải là..." Những lời xui xẻo phía sau đạo diễn Hầu không dám nói hết ra miệng, "Tất cả chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được, phải lập tức đi tìm hai người họ trở về ngay!"
Nhóm người Phó Hạc Hành liếc nhìn nhau một cái, sau đó Phó Hạc Hành dứt khoát bước lên phía trước lên tiếng: "Chúng tôi cũng sẽ đi cùng mọi người để tìm kiếm, đông người thì sức mạnh lớn, tìm sẽ nhanh hơn."
Đạo diễn Hầu ban đầu theo bản năng định lên tiếng từ chối, nhưng nghĩ đến lời Tạ Tỉ khẳng định rằng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm tính mạng nếu mang theo bùa hộ mệnh, hơn nữa lại có Tạ Tỉ đích thân đi cùng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, ông ta liền gật đầu đồng ý.
Đoàn người lập tức chỉnh đốn lại hàng ngũ, nhanh chóng hướng về phía góc hàng rào sắt có lỗ hổng bị phá hoại kia mà tiến bước.
Trong khi đó, hàng triệu khán giả đang theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp sau vài giây ngơ ngác chết lặng thì bắt đầu bùng nổ dữ dội như một chảo dầu sôi sùng sục.
Người quay phim đã sớm nhận được lời dặn dò kín đáo của đạo diễn Hầu từ trước, lúc này vô cùng tận tụy với chức trách, vác máy quay bám sát từng bước chân của đoàn người để truyền tải toàn bộ hình ảnh chân thực nhất lên sóng trực tiếp.
"Vãi chưởng thật sự! Bọn họ không muốn sống thì cũng đừng có làm trò thất đức kéo người khác chết chùm theo chứ?! Đây rốt cuộc có phải là hiệu ứng kịch bản do tổ chương trình cố tình dàn dựng không vậy hả?"
"Tổ chương trình có bị điên và chán sống thì mới dám đem tính mạng con người ra để làm hiệu ứng kịch bản kiểu này! Mọi người phải hiểu đây là chốn rừng sâu núi thẳm hoang vu, bất kỳ chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra! Vạn nhất xảy ra án mạng chết người thì đừng nói chương trình bị đình chỉ vĩnh viễn, mà ngay cả đạo diễn cùng các nhân viên liên quan đều sẽ bị tống vào tù chịu trách nhiệm hình sự, chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa!"
Rốt cuộc lần này chương trình mời tới mười vị khách mời danh tiếng, không chỉ có ảnh đế quyền lực, ảnh hậu nổi tiếng mà còn có cả các ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Chỉ riêng số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của họ thôi cũng đủ khiến cho tổ chương trình phải chịu một vố đau đớn nhớ đời.
Huống chi tuy rằng người ta chẳng có chút thiện cảm nào với Tạ Đông Vũ, nhưng danh nghĩa hắn ta vẫn là đại thiếu gia của tập đoàn Tạ thị danh giá, một khi gia tộc quyền thế này tạo áp lực dư luận và pháp lý thì đây cũng là một chuyện vô cùng rắc rối và chấn động.
"Tức điên người mất thôi! Vốn dĩ một chương trình ẩm thực thư giãn đang vui vẻ êm đẹp, tự dưng bị hai kẻ đó biến thành trò chơi sinh tồn tìm người đầy nguy hiểm! Vạn nhất ngần ấy con người cùng kéo nhau vào chỗ nguy hiểm mà xảy ra chuyện gì trắc trở thì ai là người đứng ra gánh vác trách nhiệm đây?"
"Xong đời rồi, tôi lo lắng cho Hành ca của tôi quá đi mất, còn cả Giai Giai nữ thần của tôi nữa chứ..."
"Nhiều người đi cùng nhau như vậy, chắc là mọi người lo lắng thái quá thôi chứ làm sao mà xảy ra chuyện được?"
"Đúng thế đấy, Đình ca của chúng tôi chắc chắn không phải cố ý phá rào đâu! Vạn nhất là do cái tên số Chín kia nằng nặc rủ rê đòi đi, Đình ca nhà tôi chẳng qua là sợ hắn ta gặp nguy hiểm nên mới có lòng tốt đi theo để bảo vệ hắn mà thôi, nhất định sự thật chính là như vậy!"
"Còn chưa biết rõ đầu đuôi ngọn ngành nguyên do thế nào mà đám fan mù quáng đã vội vàng nhảy ra tìm cớ tẩy trắng cho anh trai nhà mình rồi đấy à? Nghiêm Văn Đình nếu đã cùng nhau chui qua cái lỗ rào sắt đó để vào rừng sâu thì chuyện này hắn ta đừng hòng mơ tưởng rũ sạch trách nhiệm! Tốt nhất là các người mau mau chắp tay cầu nguyện cho đừng có xảy ra án mạng gì đi thì hơn!"
"Mấy người phía trước ăn nói có cần phải cay nghiệt và khó nghe đến mức độ như vậy không hả? Chính các người cũng thừa nhận là chưa rõ sự tình kia mà! Đình ca nhà chúng tôi xưa nay chưa từng vướng bận vết nhơ nào, cớ sao lại cần phải tẩy trắng chứ?!"
Dọc suốt quãng đường đi, đạo diễn Hầu vừa dẫn đầu đoàn người men theo dấu vết để tìm kiếm, vừa không ngừng quay đầu lại dặn dò mọi người phải kiểm tra thật kỹ và đeo bùa hộ mệnh bên mình cho cẩn thận.
Các khách mời ban đầu còn cảm thấy đây chỉ là một lá bùa hộ mệnh cầu may bình thường mà thôi, nhưng bị thái độ nghiêm trọng khác thường của đạo diễn Hầu nhắc nhở liên tục như vậy, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy căng thẳng và để tâm hơn hẳn. Họ vô thức chốc chốc lại đưa tay sờ sờ vào túi gấm nhỏ đeo bên hông hoặc trước ngực để kiểm tra xem lá bùa có còn nguyên vẹn hay không.
"Ủa ủa ủa??? Chờ chút đã, là tai tôi nghe nhầm hay mắt tôi nhìn lầm thế này? Vị đạo diễn này vừa mở miệng nhắc nhở cái gì mà bùa hộ mệnh cơ?"
"Chắc là tổ chương trình sợ khách mời đi vào chỗ nguy hiểm xảy ra chuyện xui xẻo nên mới đi chùa cầu may về phát cho mọi người chăng? Có điều... vị đạo diễn này có phải là đang lo bò trắng răng và mê tín quá đà rồi không?"
"Đúng thế đấy, nếu như số trời đã định gặp phải tai nạn nguy hiểm thật sự, thì một cái lá bùa hộ mệnh bằng giấy cỏn con thì có thể đỡ được cái tác dụng gì cơ chứ?"
"Nói một cách công tâm nhé, từ sáng tới giờ tôi đã muốn hỏi rồi, trên thắt lưng của Hành ca nhà tôi treo lủng lẳng tận ba cái túi gấm tinh xảo, chắc chắn bên trong đều là bùa hộ mệnh cả! Vì sao người khác chỉ được phát có đúng một cái, mà Hành ca nhà tôi lại được ưu ái phát tận ba cái túi gấm thế kia? Nhìn qua còn thấy lạ mắt và đẹp ghê cơ."
"Tuy rằng bùa hộ mệnh chưa chắc đã đáng tin cậy hay có phép thuật gì, nhưng nhìn mẫu mã túi gấm công nhận đẹp mắt thật đấy! Không biết đạo diễn đi thỉnh ở ngôi chùa nào nhỉ? Hôm nào tôi cũng phải đi xin một cái về đeo mới được."
Đạo diễn Hầu sau khi dẫn mọi người chui qua lỗ hổng hàng rào sắt để tiến vào khu vực núi sâu phía sau, vì sợ xảy ra thêm sự cố bất trắc nên kiên quyết không cho phép bất kỳ ai được tách nhóm hành động riêng lẻ. Vạn nhất giữa chốn rừng thiêng nước độc này mà có thêm người bị lạc đường thì lúc đó không phải là đi tìm hai người nữa, mà là phải đi tìm cả một đàn người.
Thế nhưng cả đoàn người lặn lội lùng sục suốt hơn hai tiếng đồng hồ ròng rã, đi mòn cả gót giày giữa rừng rậm bạt ngàn mà vẫn tuyệt nhiên không thể tìm thấy bóng dáng của hai người kia đâu. Địa hình trên núi quả thực quá mức rộng lớn và hiểm trở, đặc biệt là ban đầu phạm vi hàng rào sắt khoanh vùng an toàn thì nhỏ hẹp, nhưng một khi đã bước chân vượt ra khỏi ranh giới hàng rào sắt để tiến vào vùng rừng già nguyên sinh bạt ngàn thì khắp bốn bề chỉ toàn là cây cối rậm rạp um tùm, dốc đá cheo leo và sương mù mờ ảo, khiến cho việc tìm kiếm hai con người chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển sâu thẳm...
Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.