Ác Mộng Phồn Hoa › Chương 55
Chương 55: Hang cọp
Chương 55· 2.405 từMiễn phí
Chương 55: Hang cọp
Hà Tuyết ôm chặt hai đứa con nhỏ trong lòng, được Lâm Mạc dẫn thẳng lên căn phòng tổng thống sang trọng bậc nhất trên du thuyền. Vừa tới trước cửa, Lâm Mạc liền vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ lại gần, cất giọng hách dịch: "Mày có chìa khóa dự phòng của phòng này không? Mở cửa ra ngay, bọn tao muốn ở căn phòng này."
Cách ăn nói ngang ngược chẳng khác nào một tên thổ phỉ thứ thiệt.
Người phục vụ nhìn cách ăn mặc rách rưới cùng vẻ hung hãn của hắn, khẽ lắc đầu từ chối: "Thành thật xin lỗi quý khách, phòng này đã có khách đặt trước rồi ạ, quý khách không thể vào ở được đâu."
Lâm Mạc nhíu chặt mày: "Mày không nhận ra tao là ai à?"
Người phục vụ bối rối phân trần: "Tôi chỉ là nhân viên mới tới làm việc thôi, lát nữa quý khách có thể đến gặp trực tiếp quản lý của chúng tôi để hỏi lại ạ."
Lâm Mạc lạnh lùng gạt phắt đi: "Khỏi cần hỏi han gì hết, cút đi cho khuất mắt tao."
"Dạ..." Người phục vụ sợ hãi đẩy xe đẩy vội vã rời đi.
Hà Tuyết thấy vậy liền ái ngại lên tiếng: "Hay là mẹ con tôi ra khu vực sảnh chung ngồi đợi cũng được mà..."
Lâm Mạc kéo nhẹ tay Hà Tuyết lùi lại phía sau, sau đó đón lấy bé Vũ Vũ đặt lại vào lòng cô. Hắn nói: "Không được đâu, ngoài đó ồn ào hỗn tạp lắm, sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Bản thân em chịu chút ấm ức thì chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể để cho chị và các cháu phải chịu khổ được."
Nói đoạn, hắn lùi lại lấy đà rồi tung một cú đạp cực mạnh, cánh cửa gỗ dày dặn của căn phòng tổng thống lập tức bật tung ra với một tiếng rầm chát chúa.
Hà Tuyết sững sờ kinh ngạc trước hành vi bạo lực của hắn.
Cô thực sự bắt đầu hoài nghi liệu gã Lâm Mạc này có phải là một tên cướp cạn đội lốt hay không.
Lâm Mạc ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi rói: "Dù sao thì đây cũng là du thuyền của anh họ em, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa khí đâu mà sợ. Chị mau vào trong đi, trời cũng chẳng còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi."
Hà Tuyết ôm hai đứa trẻ bước vào bên trong căn phòng. Không gian bên trong rộng lớn như một căn hộ cao cấp, tiện nghi sang trọng không thiếu thứ gì trên đời.
Lâm Mạc sải bước tiến lại quầy bar mini, lôi ra một chai rượu Whisky thượng hạng, mở nắp rồi ngửa cổ nốc từng ngụm lớn sảng khoái.
Hắn quay sang hỏi: "Chị ơi, chị có muốn uống chút nước hoa quả không?"
"Thôi, không cần đâu..." Hà Tuyết cẩn thận đặt hai đứa nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái.
Chẳng hiểu là do giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo hay sao, nhưng Hà Tuyết cứ luôn có cảm giác gã Lâm Mạc này tuyệt đối không phải là một người lương thiện. Từng cử chỉ, hành động cho đến cách cư xử ngang tàng của hắn so với Phó Trấn Long căn bản chẳng khác nào kẻ tám lạng người nửa cân.
Chợt nhớ tới Tang Tình vừa bị bắt lại, trong lòng cô lại trào dâng niềm cắn rứt và áy náy khôn nguôi: "Tình Tình..."
Lúc này, Lâm Mạc chỉ tay về phía phòng ngủ chính, cất giọng phân bua: "Chị ơi, chị vào phòng ngủ lớn nghỉ ngơi đi nhé, em chỉ cần ngủ ở phòng ngủ phụ là được rồi."
"Để tôi ngủ ở phòng phụ cho." Hà Tuyết vẫn giữ phép lịch sự khách sáo.
"Không sao đâu mà, em ngủ phòng phụ quen rồi. Lát nữa em sẽ bảo phục vụ mang chút sữa bột với đồ ăn dặm lên cho hai bé cưng nhé." Lâm Mạc bước lại gần, ngồi xổm xuống ngay cạnh Hà Tuyết, ngửa mặt lên nhìn cô với nụ cười híp mí ngọt ngào: "Chị gái đẹp thật đấy."
"..." Hà Tuyết càng lúc càng cảm thấy nụ cười của người đàn ông này toát ra một thứ gì đó vô cùng rợn người.
Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ quả nhiên đã mang đồ ăn cùng sữa bột lên tận phòng.
Hà Tuyết cẩn thận cho hai đứa trẻ ăn uống no nê, bản thân cô cũng nuốt tạm vài miếng lót dạ, sau đó ôm hai đứa con vào phòng ngủ chính để dỗ chúng ngủ.
Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao con tàu này sớm ngày mai có thể cập bến Long Thành.
Nửa đêm trong cơn mơ màng, Hà Tuyết bỗng cảm thấy có một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy thân thể mình. Bàn tay to lớn của kẻ đó liên tục vuốt ve vùng bụng dưới và đôi chân thon thả của cô, kèm theo đó là những nụ hôn mơn man gấp gáp in hằn lên vùng da sau gáy.
"Mỹ nhân à..." Một giọng thì thầm khàn đục vang lên bên tai.
Sáng hôm sau, khi Hà Tuyết nửa tỉnh nửa mê xoay người một cái, bỗng nghe thấy tiếng càu nhàu:
"Ưm... Chị đè lên tóc của em rồi này..." Giọng nói của Lâm Mạc vang lên đầy lười biếng và ngái ngủ.
Cánh tay hắn vòng qua eo cô lại càng siết chặt thêm vài phần.
Nghe thấy giọng nói đàn ông ngay sát cạnh mình, Hà Tuyết hoảng hốt theo phản xạ vung chân đạp mạnh một cái. Lâm Mạc vốn dĩ đang nằm sát mép giường, bị một cú đá bất ngờ lập tức lăn lông lốc rơi thẳng xuống sàn nhà.
"Chị ơi..." Lâm Mạc ngước mặt lên với vẻ mặt đầy ủy khuất, cất giọng gọi.
Hà Tuyết ôm chặt lấy góc chăn bông trước ngực, giọng run rẩy gặng hỏi: "Anh... Sao anh lại vào phòng của tôi ngủ thế này hả?!"
Lâm Mạc lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm trên quần, túm mớ tóc dài hất ra sau lưng, thản nhiên phân trần: "Căn phòng phụ kia căn bản làm gì có giường ngủ đâu, mà cái ghế sô pha ngoài phòng khách thì chật chội quá, em nằm không vừa... Thế nên em mới vào đây ngủ cùng chị mà."
Điều này quả thật không sai. Thể hình của Lâm Mạc cao lớn chẳng kém cạnh gì Phó Trấn Long, chỉ là trông hắn có phần gầy gò thanh mảnh hơn một chút mà thôi, chiếc sô pha nhỏ kia quả thực không tài nào chứa nổi hắn.
"Hóa ra là như vậy... Thật xin lỗi anh nhé, vừa rồi tôi có đạp trúng làm anh đau không..." Hà Tuyết áy náy lên tiếng xin lỗi.
Lâm Mạc lắc đầu, nở một nụ cười ngoan ngoãn vô hại: "Không sao đâu ạ, em không đau chút nào hết."
Đúng lúc này, chiếc du thuyền cũng từ từ cập cảng.
Hai người bế hai đứa trẻ bước xuống bến tàu, ngay lập tức đã có người đứng đợi sẵn để đón tiếp.
"Chào thiếu gia."
Hà Tuyết ôm chặt hai con cùng hắn bước lên một chiếc xe SUV đắt tiền. Bé Dữu Dữu và Vũ Vũ đều vô cùng ngoan ngoãn, suốt dọc đường đi không hề khóc quấy lấy nửa lời.
Hà Tuyết sốt ruột cất tiếng hỏi: "Lâm Mạc, chừng nào anh mới đặt vé máy bay về Long Thành cho mẹ con tôi vậy?"
Lâm Mạc tỏ vẻ lơ đãng đáp bâng quơ: "Sắp rồi, chị đừng có sốt ruột làm gì."
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tiến vào một dinh thự tư nhân biệt lập.
Cánh cổng sắt to lớn bên ngoài vẫn đang khóa chặt then cài.
Lâm Mạc bước xuống xe, cất giọng quát: "Mở cổng mau!"
Gã bảo vệ bên trong ngập ngừng không dám mở cửa ngay. Thấy vậy, Lâm Mạc bất thình lình gầm thét như sấm động: "Mẹ kiếp, mở cổng ra cho ông mày ngay lập tức!"
Tiếng quát tháo đầy sát khí ấy khiến Hà Tuyết giật thót cả mình. Chất giọng hung hãn này sao lại khác hoàn toàn với vẻ ngoan ngoãn lúc nãy thế kia?
Gã bảo vệ vừa mới hé cổng ra, Lâm Mạc đã thò tay lôi xềnh xệch gã ra ngoài, đè nghiến xuống nền đất đấm đá túi bụi: "Con mẹ nó, chúng mày tưởng ông đây chết mất xác rồi đấy à!"
Chiếc xe tiến thẳng vào khoảng sân rộng lớn của tòa dinh thự.
Lâm Mạc đích thân bước lại gần mở cửa xe cho Hà Tuyết: "Chị ơi, xuống xe đi ạ."
Cõi lòng Hà Tuyết trĩu nặng bất an và lo sợ, nhưng cô vẫn đành phải bước xuống. Lần này, cô tuyệt đối không dám giao con cho Lâm Mạc bế hộ nữa.
Lâm Mạc dường như nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên cười thầm một tiếng quái dị.
"Đi theo em vào đây nào chị gái."
Bước vào đại sảnh của tòa biệt thự xa hoa, phong cách trang hoàng bên trong khiến Hà Tuyết không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ nội thất mang đậm phong cách cổ điển phương Tây, những bộ sô pha bọc da thật đắt đỏ, trên bức tường treo vài khẩu súng săn dài, những đường viền của chùm đèn pha lê và bàn đá đều được dát vàng ròng sáng loáng.
Lâm Mạc thong thả rót một tách trà đưa cho Hà Tuyết.
"Lâm Mạc này, chuyện vé máy bay..."
"Vé máy bay cái gì cơ chứ, qua đây với tôi mau."
Lâm Mạc dẫn cô bước vào một căn phòng khác nằm sâu bên trong. Căn phòng này vô cùng u ám và tối tăm. Khi hắn bật công tắc đèn lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến Hà Tuyết chết lặng: trên tường treo lủng lẳng vô số đầu thú hoang dã được nhồi bông tiêu bản, trong các tủ kính trưng bày la liệt những bộ xương trắng hếu rợn người.
Cô hoảng sợ lùi lại mấy bước theo bản năng.
"Sao chị gái lại sợ hãi thế kia?" Lâm Mạc không còn giả vờ dùng chất giọng nũng nịu giả tạo nữa, mà trực tiếp cất giọng thật trầm đục, lạnh lùng hỏi.
Hà Tuyết ôm chặt lấy hai đứa con nhỏ, vội vã lùi về phía cửa phòng, nhưng bàng hoàng phát hiện cánh cửa đã bị khóa chốt từ bao giờ: "Lâm Mạc, anh..."
Người đàn ông xoay người lại, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm vào cô: "Mỹ nhân à, có phải em đang cảm thấy bản thân mình vừa mới thoát khỏi miệng hang sói thì lại sa chân vào đúng hang cọp rồi không? Hừ, yên tâm đi, tôi không có thói quen đánh đập phụ nữ đâu, có điều trước hết em bắt buộc phải bày tỏ chút thành ý của mình đã chứ."
Lâm Mạc rốt cuộc đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi mỏng, cười khẩy một tiếng đầy tà ác.
Đồng tử Hà Tuyết run rẩy kịch liệt, cô cố gắng lấy hết can đảm, run giọng chất vấn: "Chẳng phải anh từng hứa rằng chỉ cần tôi giúp anh lấy lại giấy tờ tùy thân, anh sẽ lập tức đặt vé máy bay cho tôi cơ mà?"
Cô run rẩy nép sát vào góc tường lạnh lẽo.
"Đúng vậy, tôi quả thật có nói câu đó." Lâm Mạc từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hắn bước đến trước mặt Hà Tuyết, bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve gò má mịn màng của cô: "Thế mà em cũng tin sái cổ à? Sao mà ngây thơ ngốc nghếch thế không biết? Thảo nào em lại dễ dàng bị lừa gạt đến cái chốn gió tanh mưa máu đó."
Hắn rút xấp giấy tờ tùy thân trong túi ra, xòe trước mặt cô rồi cười cợt: "Chị gái à, suýt chút nữa thì tôi quên chưa nói cho em biết tuổi tác thực sự của tôi rồi đấy."
Hà Tuyết run rẩy ngước mắt nhìn lên dòng thông tin trên giấy tờ tùy thân, kinh hoàng phát hiện ra năm sinh của hắn vậy mà lại trùng khít với năm sinh của Phó Trấn Long.
Hắn cũng đã tròn bốn mươi tuổi rồi!
Thế nhưng diện mạo bề ngoài của hắn lại không hề có lấy nửa phần già cỗi của người đàn ông tuổi tứ tuần!
Lâm Mạc nhếch mép nói: "Tôi từng dùng qua một loại thuốc đặc biệt làm chậm quá trình lão hóa, mỹ nhân không nhận ra được đúng không?" Hắn cười nhạt, tiện tay ném xấp giấy tờ lên mặt bàn.
Hà Tuyết hốt hoảng né tránh bàn tay thô bạo của hắn: "Anh... Rốt cuộc anh muốn cái gì..."
Lâm Mạc cúi người ghé sát miệng ngậm lấy vành tai cô, bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn, không ngừng nắn bóp: "Vé máy bay thì tôi nhất định sẽ đặt cho em thôi, nhưng trước khi đi, em phải ngoan ngoãn phục vụ bồi tôi một đêm đã, có được không nào?"
"Chị gái ơi em xin chị đấy, em trai yêu chị nhiều lắm mà." Hắn vừa đổi giọng nũng nịu vừa thò tay cởi phăng cúc áo trên ngực Hà Tuyết.
Hà Tuyết hoảng loạn nghiêng người né tránh: "Không được!" Cô sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Mỹ nhân à, chuyện đã đi đến nước này rồi thì em đừng có giở thói cự tuyệt làm gì nữa. Đừng quên rằng, một tấm vé máy bay đối với tôi chẳng đáng là cái đinh gỉ gì cả, nhưng đối với em và hai đứa con nít ranh này, đó lại chính là thứ phao cứu mạng duy nhất đấy."

Bình luận0
Chia sẻ cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.